“Không phải ta cố ý.” Vệ Nam Từ áy náy nói.
Trong lòng Nguyên Thiểu vô cùng tủi thân, nhưng lúc này lại không quan tâm đến những cảm xúc đó. Cơn kết hợp nhiệt trong cơ thể đã sắp hành hạ y đến mức phát điên rồi, bây giờ y chỉ muốn nhanh chóng giải quyết chuyện này.
Thấy Vệ Nam Từ không chủ động, một tay Nguyên Thiểu nắm lấy cánh tay hắn rồi chống người dậy. Sau đó y vùi đầu vào vai Vệ Nam Từ, để lộ phần gáy của mình ra cho hắn tiện đánh dấu tạm thời.
Thế nhưng lúc này Vệ Nam Từ vốn đã tràn ngập cảm giác áy náy, lại còn bị mùi hạt dẻ trong khoang mũi kích thích đến nỗi xao động không yên, thế là đầu óc trống rỗng gần như không thể suy nghĩ được gì. Hắn thấy thiếu niên chủ động dựa vào vai mình, đầu tiên là cơ thể cứng đờ, sau đó ma xui quỷ khiến đưa tay ôm Nguyên Thiểu vào lòng.
Thân hình của Nguyên Thiểu vốn đã gầy yếu nhỏ bé, co ro trong lòng Vệ Nam Từ như một cây nấm nhỏ.
Vệ Nam Từ không khỏi nghĩ ngợi, nếu cánh tay của hắn hơi dùng sức một chút thì có làm người ta bị thương hay không?
“Ngài có thể nhanh lên một chút không?” Nguyên Thiểu thấy hắn chậm chạp không có hành động gì bèn nhỏ giọng thúc giục.
Lúc này Vệ Nam Từ mới như tỉnh mộng, nhớ ra mục đích hành động này của Nguyên Thiểu là gì.
“Lần này vẫn là ở đây à?” Vệ Nam Từ vén mái tóc xõa sau gáy của Nguyên Thiểu ra, bất giác nuốt nước bọt: “Hay là ngươi muốn đổi chỗ khác?”
“Không đổi… Cầu xin ngài nhanh lên một chút!” Vì khó chịu mà âm thanh của Nguyên Thiểu gần như mang theo tiếng nghẹn ngào.
Vệ Nam Từ thấy vậy cũng không dám chậm trễ, đành phải làm theo cách thức lần trước, để lại một đánh dấu tạm thời trên gáy Nguyên Thiểu.
Bên ngoài, Kim Đĩnh Tử đang lo lắng ghé tai lên cửa nghe lén. Đúng lúc này cửa đột nhiên bị kéo mạnh ra khiến hắn loạng choạng suýt ngã vào trong.
“Vệ… Vệ phó thống lĩnh!” Kim Đĩnh Tử giật mình: “Công tử nhà ta vẫn ổn chứ? Có cần gọi đại phu không?”
“Ngươi đi bảo tiểu nhị chuẩn bị một thùng tắm sạch sẽ rồi đun nước nóng, công tử nhà ngươi ra quá nhiều mồ hôi, ra ngoài như vậy sẽ dễ bị cảm lạnh, để y tắm nước nóng trước rồi thay một bộ y phục khác.” Vệ Nam Từ nói.
Kim Đĩnh Tử nghe vậy nhanh chóng liếc vào trong cửa một cái, vội vàng làm theo lời Vệ Nam Từ nói.
Không lâu sau, thùng gỗ và nước tắm đều đã được chuẩn bị xong. Nhân lúc Nguyên Thiểu tắm rửa, Vệ Nam Từ lấy một chậu nước lạnh để rửa mặt. Mãi cho đến khi mùi hạt dẻ trong khoang mũi dần tan đi, sự xao động trong cơ thể hắn mới hơi ổn định lại.
Sau khi trải qua chuyện ở ngõ Bình An và lần này, đương nhiên Vệ Nam Từ sẽ không còn ngây thơ cho rằng Nguyên Thiểu chỉ có “sở thích” gì đó, một người mà có sở thích đến mức này thì chẳng khác nào mắc bệnh cả. Chỉ là hắn không ngờ Nguyên Thiểu lại “bệnh” nặng đến vậy.
Trước đây Vệ Nam Từ đều chỉ thoáng nhìn thấy dáng vẻ lúc phát tình của Nguyên Thiểu, nhưng hắn không biết trạng thái đó sẽ kéo dài lâu thế này.
Từ lúc Kim Đĩnh Tử đến Tuần Phòng Doanh tìm hắn đến giờ chắc cũng đã nửa ngày trôi qua rồi nhỉ? Nếu hắn không đến, Nguyên Thiểu sẽ cứ như vậy mãi sao?
Bản thân Vệ Nam Từ đã từng trải qua sự hành hạ này, hắn không thể tưởng tượng được một thiếu niên vừa ngoan ngoãn vừa mềm mại như Nguyên Thiểu lại phải đối mặt với chuyện thế kia. Lần trước Nguyên Thiểu nói với hắn, trước đây y chưa từng tìm người khác giúp đỡ, vậy trước đây đối phương đã vượt qua như thế nào? Hay là… Y mới mắc phải bệnh này chưa lâu?
“Vệ phó thống lĩnh, công tử nhà chúng ta đã tắm xong rồi.” Kim Đĩnh Tử nói.
Vệ Nam Từ nghe vậy, nhanh chóng rẽ qua hành lang, trông thấy Nguyên Thiểu đang đứng dưới hành lang nhìn về phía hắn.
Thiếu niên vừa mới tắm xong, hai bên gò má vẫn còn vương sắc đỏ chưa phai, mái tóc chưa khô hẳn nửa xõa nửa buộc, trong sự tùy ý mang theo chút vô tội khiến người ta nhìn vào không khỏi dấy lên một cảm giác thôi thúc muốn bảo vệ. Vệ Nam Từ vừa nhìn thấy dáng vẻ này của y, ma xui quỷ khiến nhớ lại cái ôm do hiểu lầm cách đây không lâu, tâm trạng khó khăn lắm mới bình ổn lại trở nên rục rịch.
“Xong rồi à?” Vệ Nam Từ lên tiếng, vì cổ họng khô khốc nên giọng nói cũng có phần khàn khàn.
“Ừm.” Nguyên Thiểu khẽ gật đầu, chỉ vào cánh cửa sau lưng: “Bên trong có mùi hạt dẻ, tốt nhất là ngài đừng vào.”
Vệ Nam Từ nhìn vào mặt y, hỏi: “Nếu ta không giúp ngươi… Ngươi sẽ như vậy bao lâu?”
“Chắc là khoảng năm sáu ngày.” Nguyên Thiểu nói: “Mấy ngày đầu thì khá khó chịu, sau đó sẽ đỡ hơn.”
“Lâu vậy à?” Vệ Nam Từ nghe vậy, vẻ mặt không dám tin.
Sau lần cung yến trước, tuy rằng Nguyên Thiểu bị giày vò mất mấy ngày trong phủ, nhưng lúc đó Vệ Nam Từ không mấy quan tâm đến động tĩnh của y nên cũng không biết nhiều. Thực ra nếu không phải tận mắt chứng kiến, cho dù có nghe từ người khác thì chưa chắc hắn đã tin. Sao trên đời lại có loại “bệnh” như vậy chứ?
“Hôm nay không phải là ta cố ý, lúc người hầu của ngươi đến Tuần Phòng Doanh, ta đang nói chuyện với sư phụ. Người truyền lời không nói rõ, ta không biết…” Vệ Nam Từ giải thích với y.
Lúc này trên người Nguyên Thiểu đã không còn khó chịu lắm, sự tủi thân trong lòng cũng đã tan đi quá nửa. Nghe Vệ Nam Từ giải thích như vậy, đương nhiên y không có lý do gì để níu kéo không buông.
“Đa tạ ngài đã đến giúp ta.” Nguyên Thiểu nói.
“Đều là chuyện đã hứa… Hôm nay là ta đến quá muộn.”
Nguyên Thiểu không quen với dáng vẻ này của Vệ Nam Từ, vội chuyển chủ đề: “Sư phụ của ngài và nhị ca ta đã đến Kinh Thành rồi sao?”
“Đúng vậy, đang định nói với ngươi đây!” Vệ Nam Từ trả lời: “Bây giờ sư phụ ta và Dư tiên sinh đang ở nhà ngươi. Lúc này quay về, vừa hay Dư tiên sinh có thể xem bệnh cho ngươi.”
Nguyên Thiểu sững người: “Tại sao bọn họ lại ở nhà ta?”
“Hôm nay là Tết ông Công ông Táo, phụ mẫu của ngươi lại không có ở Kinh Thành nên sư phụ đã nghĩ cùng đến góp vui.”
Vệ Nam Từ lại nói: “Tuy rằng Dư tiên sinh không phải là đại phu chuyên nghiệp, nhưng ngài ấy biết nhiều thứ, cũng từng nghiên cứu rất nhiều bệnh kỳ lạ, chắc chắn ngài ấy sẽ có cách đối phó với căn bệnh này của ngươi.”
“Ta không có bệnh.” Nguyên Thiểu chột dạ nói.
Y biết Dư tiên sinh trong miệng Vệ Nam Từ là ông chủ của Tế Nhân Đường. Cộng thêm quan hệ giữa Dư tiên sinh và sư phụ của Vệ Nam Từ không tầm thường, chắc chắn đối phương là một nhân vật không đơn giản.
Tuy rằng Nguyên Thiểu chưa gặp người này, nhưng lại cảm thấy bất an một cách vô cớ, sợ người này hỏa nhãn kim tinh* nhìn ra sơ hở của mình.
(*) Hỏa nhãn kim tinh: một trong bảy mươi hai phép thần thông của Tôn Ngộ Không, có thể phân biệt thật giả thiện ác, yêu ma người quỷ.
Hơn nữa trong ấn tượng của Nguyên Thiểu ở thời cổ đại, hễ là đại phu nào được gán cho mấy danh hiệu như “thần y”, “vô cùng lợi hại” thì ít nhiều gì cũng dính dáng đến huyền học. Nhỡ đâu đối phương thật sự nhìn thấu y chỉ trong một ánh mắt thì y sẽ tiêu đời!
“Ngươi cũng là người đọc sách, đừng giấu bệnh sợ thầy.” Vệ Nam Từ khuyên.
“Ta chỉ… Hơi mệt thôi.” Nguyên Thiểu nhìn hắn: “Hôm nay đợi ngài lâu như vậy, bây giờ ta vẫn chưa hồi phục.”
Y nói rồi đưa một tay ra vịn tường, cố gắng để mình trông vô cùng mệt mỏi.
“Ban nãy ta đã dặn người chuẩn bị xe ngựa rồi.” Vệ Nam Từ dứt lời, định đi đỡ Nguyên Thiểu.
Nguyên Thiểu có chút lo lắng, bĩu môi nói: “Có phải ngài chê ta phiền phức, không muốn tiếp tục giúp ta nữa không?”
“Không phải.” Vệ Nam Từ không nghĩ ngợi gì đã phủ nhận ngay: “Ngươi không thể cứ mãi như vậy được, ta có thể giúp được ngươi một lúc, nhưng lẽ nào có thể giúp ngươi được cả đời? Tương lai phải làm sao? Giả sử ta bị chuyện gì đó níu chân giống như hôm nay thì ngươi sẽ thế nào?”
Là chịu đựng như hôm nay, hay là tìm một người khác giúp đỡ?
Nghĩ đến việc Nguyên Thiểu tìm người khác giúp đỡ, Vệ Nam Từ lại không khỏi cảm thấy phiền muộn.
“Ta chỉ nghĩ là sắp Tết rồi, không muốn để đại ca và nhị ca lo lắng.” Nguyên Thiểu nói.
Vệ Nam Từ nghe vậy, sắc mặt dịu đi một chút: “Vậy đợi qua năm mới, ngươi có bằng lòng đi tìm Dư tiên sinh không?”
Nguyên Thiểu im lặng một lúc rồi gật đầu. Y nghĩ trước tiên cứ xoa dịu Vệ Nam Từ đã, nhân thời gian này tiếp xúc với Dư tiên sinh xem rốt cuộc đối phương là thần thánh phương nào?
Nguyên Thiểu trở về Nguyên phủ cùng Vệ Nam Từ, lúc này mọi người đã trò chuyện xong xuôi, chuẩn bị dùng bữa. Vệ Nam Từ lại cáo lỗi với mọi người, làm xong tất cả mới ngồi vào bàn. Nguyên Thiểu cũng chủ động hành lễ với Bùi Tư Viễn và Dư tiên sinh.
“Người nhà cả, không cần đa lễ, mau ngồi đi.” Dư tiên sinh cười chào với Nguyên Thiểu, bảo y ngồi xuống.
Nguyên Thiểu vội vàng ngoan ngoãn đi đến ngồi xuống bên cạnh Vệ Nam Từ. Trên bàn này chỉ có hai người bọn họ là nhỏ tuổi nhất, cho nên chỗ ngồi cũng được sắp xếp cạnh nhau.
“Sao hai người lại về cùng nhau?” Nguyên Quân Khác hỏi.
Không đợi Nguyên Thiểu lên tiếng, Vệ Nam Từ đã nhanh nhảu trả lời: “Ta làm xong việc thì đi ngang qua phòng tắm, vừa hay bắt gặp Tam lang. Y nói mình tắm ở nhà tắm xong thì ngủ quên mất, dù sao cũng tiện đường nên ta đưa y về luôn.”
Nguyên Quân Khác liếc hắn một cái, không nói thêm gì nữa.
Đã lâu rồi Bùi Tư Viễn không gặp hai người đệ tử này, nên đương nhiên hôm nay trên bàn cũng không thể thiếu phần trò chuyện.
Nguyên Thiểu không dám chen vào, chỉ ngồi ở vị trí của mình vừa ăn vừa không nhịn được lén lút đánh giá Dư tiên sinh ngồi bên cạnh Bùi Tư Viễn.
Vị Dư tiên sinh này thân thiết với sư phụ của nhị ca y, chắc hẳn tuổi tác cũng tương đương. Thế nhưng Nguyên Thiểu thấy hắn không giống người ba mươi mấy tuổi, cứ như chỉ mới hai mươi lăm, hai mươi sáu. Hơn nữa người này trông hoàn toàn khác với tưởng tượng của y, khí chất hắn ôn hoà, tướng mạo tuấn tú trông có vẻ rất dễ gần.
Từ lúc bắt đầu bữa ăn, trên bàn này ngoài Nguyên Thiểu ra thì chỉ có Dư tiên sinh là thật sự ăn cơm. Dư tiên sinh tình cờ ngẩng đầu, vô tình chạm phải ánh mắt của Nguyên Thiểu.
Hắn ôn hòa cười một tiếng, nói với Nguyên Thiểu: “Đầu bếp của phủ các ngươi thật không tồi.”
“Tiên sinh có điều không biết…” Nguyên Quân Khác ở bên cạnh nghe vậy bèn lên tiếng: “Sư phụ sợ ngài vừa về Kinh Thành ăn uống không quen, nên hôm nay đã cố ý mời đầu bếp của Bùi phủ đến đây một chuyến.”
Dư tiên sinh nghe vậy nhìn Bùi Tư Viễn một cái, cười nói: “Thảo nào mùi vị lại quen thuộc như vậy.”
“Dư tiên sinh kén ăn, sư phụ ta đi xa cũng phải mang theo đầu bếp, nếu không thì sẽ tự mình xuống bếp nấu cơm…” Vệ Nam Từ ghé tai thì thầm giải thích với Nguyên Thiểu. Thế nhưng lời còn chưa dứt thì đã bị một hạt lạc ném trúng trán.
Vệ Nam Từ hiếm khi lộ ra vẻ mặt nhận lỗi, cười hì hì với Bùi Tư Viễn: “Đa tạ sư phụ thưởng cơm.”
Hắn nói xong lại nhặt hạt lạc trên bàn lên rồi ném vào miệng. Nguyên Thiểu cẩn thận đánh giá Bùi Tư Viễn và Dư tiên sinh ngồi cạnh nhau, trong thoáng chốc đã hiểu ra mối quan hệ của hai người.
Y nhìn Bùi Tư Viễn vừa trò chuyện vừa thỉnh thoảng gắp thức ăn cho Dư tiên sinh, thầm nghĩ bọn họ như vậy thật tốt.
“Tóc của lão tam Nguyên gia làm sao vậy?” Bùi Tư Viễn đột nhiên nhìn Nguyên Thiểu, lên tiếng hỏi.
Nguyên Thiểu nghe vậy, trái tim không khỏi chùng xuống, thầm nghĩ mình tính toán sai rồi. Người y nên cảnh giác từ trước đến nay không phải là Dư tiên sinh kia, mà là sư phụ của nhị ca y mới đúng.
Ngay lúc Nguyên Thiểu đang suy nghĩ xem nên trả lời thế nào thì Nguyên Quân Khác ở bên cạnh đã đột nhiên lên tiếng: “Chuyện này phải hỏi sư đệ.”
“Hỏi ta?” Vệ Nam Từ sững người: “Ý gì?”
Ở trước mặt sư phụ, Nguyên Quân Khác không tiện nói lời khó nghe nên đành phải nén giận, cười lạnh đáp: “Hôm đó Nguyên Thiểu ngã xuống hồ Trường Ninh, may mắn được sư đệ cứu lên. Mà lúc y ngã xuống nước, tóc vẫn còn nguyên vẹn nhưng khi lên bờ thì đã thành ra thế này.”
Tim Nguyên Thiểu đập thình thịch, thầm nghĩ mình xong đời rồi. Lúc đó y xuyên không đến, chắc là đã hoán đổi không gian với cơ thể của nguyên chủ.
Cơ thể của y đến với thế giới này, còn cơ thể nguyên chủ thì đến thế giới của Nguyên Thiểu.
Mà bọn họ chỉ hoán đổi cơ thể và ý thức, chứ không hoán đổi trang phục và giày dép trên người. Cho nên lúc Nguyên Thiểu xuyên không đến, trên người vẫn mặc y phục của nguyên chủ. Đây cũng là lý do lúc đó đám người Kim Đĩnh Tử không quá nghi ngờ.
Khi đó y vốn nghĩ mình tiện miệng bịa ra một lời nói dối, hoặc là câu “bệnh rụng tóc” của vị đại phu kia đã lừa gạt được mọi chuyện. Nhưng Nguyên Thiểu tuyệt đối không ngờ lòng dạ của vị Bùi tướng quân này lại tinh tế như vậy, vừa mở miệng đã hỏi đến điểm mấu chốt. Trước mặt nhiều người như vậy, chỉ sợ là không dễ lừa gạt được nữa.
“Người là do sư đệ cứu, không hỏi ngươi thì hỏi ai?” Nguyên Quân Khác nói.
Hắn đã muốn tìm cơ hội tính sổ với Vệ Nam Từ từ lâu rồi, làm gì có chuyện tùy tiện cạo đầu người khác như vậy được!
Đương nhiên Vệ Nam Từ không biết còn có chuyện này, lúc đó hắn cứu người lên còn cảm thấy thắc mắc tại sao tóc của tiểu công tử Nguyên gia lại ngắn như vậy. Chỉ là khi ấy không tìm được người để hỏi, lâu dần cũng vứt chuyện này ra sau đầu.
Hiện tại nghe lời của Nguyên Quân Khác nói, sao lại như đang muốn đổ lỗi cho hắn vậy?
“Ta làm sao… Shhh!” Cơ thể của Vệ Nam Từ cứng đờ, lời nói đột ngột dừng lại.
Mọi người đều nhìn hắn, trông thấy hai tai hắn dần dần ửng đỏ, vẻ mặt vô cùng phức tạp. Nguyên Thiểu giả vờ như không có chuyện gì rút bàn tay đang ở dưới bàn về, từ từ cúi đầu, tai còn đỏ hơn cả Vệ Nam Từ.
“Sao không cãi chày cãi cối nữa?” Nguyên Quân Khác hỏi.
“Không có gì để nói.” Vệ Nam Từ cầm chén rượu trước mặt lên, uống cạn một hơi: “Ta có sở thích cạo đầu người khác, được chưa?”
Mọi người: “…”