Mây Ngủ Muộn
← Về truyện
Trang cá nhân

Chương 8: Ngươi khóc đấy à?

Chuyện đã đến nước này, Nguyên Quân Khác cũng không định tiếp tục ở lại địa bàn của Tuần Phòng Doanh nữa.

Tuy rằng hôm nay Vũ Lâm Vệ thua, nhưng Vệ Nam Từ cũng không vui vẻ gì, vậy nên tâm trạng của Nguyên Quân Khác cũng không quá chán nản.

“Đi thôi.” Nguyên Quân Khác khẽ vỗ vào bàn tay Nguyên Thiểu đang ôm cánh tay hắn, định dẫn Nguyên Thiểu đi.

Nhưng vừa đi được hai bước, hắn đã dừng lại, như thể nhớ ra điều gì mà nói với Vệ Nam Từ: “Sư đệ, ngươi nói không sai.”

Vệ Nam Từ ngẩn ra, thầm nghĩ bản thân hắn đã nói nhiều như vậy, không biết Nguyên Quân Khác đang ám chỉ câu nào?

Đợi đến khi ánh mắt hắn nhìn về phía Nguyên tiểu công tử đang ôm vẻ mặt đắc ý đi theo sau Nguyên Quân Khác, cuối cùng hắn cũng nhận ra.

Lúc hai bên vừa gặp mặt, hắn đã nói Nguyên Quân Khác có một người đệ đệ tốt.

Bây giờ xem ra, câu nói này của hắn quả thực không sai!

Vị tiểu công tử của Nguyên gia xưa nay chỉ biết gây chuyện rồi bị đánh, không biết làm sao lại thay đổi tính nết bắt đầu kẻ xướng người hoạ với Nguyên Quân Khác!

“Thú vị đấy.” Vệ Nam Từ nhìn bóng lưng của bọn họ, nói.

“Vệ phó thống lĩnh…” Ân Thời ghé lại gần, vẻ mặt bất bình hỏi: “Cứ để bọn họ đi như vậy sao?”

“Nếu không thì sao?” Vệ Nam Từ cười lạnh: “Tuần Phòng Doanh đường đường lại đi so đo với một đứa trẻ con chắc?”

“Tiểu tử Nguyên gia kia trông cũng phải mười bảy mười tám rồi, nhỏ chỗ nào chứ?” Ân Thời nhỏ giọng lẩm bẩm.

Vệ Nam Từ không để ý đến hắn mà đột nhiên hít mạnh một hơi: “Lại là mùi hạt dẻ, đám công tử bột này đến phá đám lại còn có tâm trạng thảnh thơi mang theo đồ ăn nữa à?”

“Mùi hạt dẻ ở đâu ra?” Ân Thời hít mạnh: “Có mùi gì đâu.”

“Ra phố mua nửa cân hạt dẻ rang đường về đây.” Vệ Nam Từ lấy ra mấy xâu tiền đồng ném cho Ân Thời.

Ân Thời nhận lấy tiền đồng rồi nhìn phó thống lĩnh nhà mình, thầm nghĩ rằng trước giờ người này không ham ăn, sao đến tuổi này rồi lại đột nhiên thèm ăn vậy? Dăm ba hôm lại nhắc đến chuyện muốn ăn hạt dẻ…

Cùng lúc đó, Nguyên Quân Khác dẫn Nguyên Thiểu và người của Vũ Lâm Vệ ra khỏi sân tập võ.

Đám công tử bột mà Nguyên Thiểu gọi đến cũng đi theo sau mọi người.

“Bọn họ đều là do đệ tìm đến à?” Nguyên Quân Khác hỏi.

“Hì hì.” Nguyên Thiểu cười chột dạ, dường như sợ hắn trách mắng bèn giải thích: “Ta chỉ nghĩ chuyện này là do ta mà ra, không thể để người của Tuần Phòng Doanh bắt nạt nhị ca được. Chỉ tiếc hôm nay ta thể hiện không tốt, nếu không chắc chắn sẽ khiến Vệ Nam Từ kia càng khó xử hơn.”

Trước khi đến, y cũng không ngờ mình lại nhát gan như vậy, nếu không thì hôm nay người cầm loa gỗ đối đầu với Tuần Phòng Doanh đã là y rồi. Nhưng cũng không thể trách y được, Vệ Nam Từ kia thực sự rất đáng sợ, còn bắn một con chim cố ý dọa y nữa.

“Đệ… Làm rất tốt.” Nguyên Quân Khác hiếm khi khen đệ đệ một câu.

“Thật sao?” Nguyên Thiểu cười một tiếng trông vô cùng vui vẻ.

Thái độ của thiếu niên khi đối diện với Nguyên Quân Khác mang theo chút thân mật, lại khiến Nguyên Quân Khác không khỏi cảm thấy hơi gượng gạo. Trước đây hắn chỉ biết đánh mắng người đệ đệ này trước mặt người khác chứ chưa từng bảo vệ, cũng chưa từng khen ngợi.

Hôm nay là lần đầu tiên hắn biết được cảm giác huynh đệ đồng lòng là gì.

Có chút xa lạ, có chút không quen, còn có chút cảm động nho nhỏ.

“Hôm nay cũng phải đa tạ đám… Đa tạ bằng hữu của đệ.” 

Nguyên Quân Khác chắp tay với đám công tử bột phía sau Nguyên Thiểu.

Trước đây hắn rất coi thường đám người này bởi vì Nguyên Thiểu ngày ngày lêu lổng cùng bọn họ, không dính tới một chuyện tốt đẹp nào mà chỉ suốt ngày ăn chơi trác táng. Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng có một ngày lại gặp mặt đám công tử ấy trong một hoàn cảnh như thế này.

“Chào Nguyên thống lĩnh!” Tên công tử bột đã hô hào thay Nguyên Thiểu ban nãy nói với Nguyên Quân Khác: “Hân hạnh, hân hạnh.”

Đám công tử bột cũng vội vàng phụ họa theo, thái độ vô cùng ngoan ngoãn, có thể nhìn ra được bọn họ đều có phần sợ hãi Nguyên Quân Khác. Dẫn đầu đám công tử bột là Đồng Giang An, chính là kẻ đã vui vẻ ở thuyền hoa cùng nguyên chủ vào ngày y ngã xuống nước. 

Tối qua sau khi Nguyên Thiểu nảy ra ý tưởng đã đặc biệt hỏi dò Kim Đĩnh Tử về tình hình những bằng hữu kia của nguyên chủ. Biết đám người này thích nhất là hóng chuyện, bèn bảo Kim Đĩnh Tử đi mời người đến giúp từ lúc sáng sớm.

Nguyên Thiểu thức cả đêm làm một ít vật phẩm như loa gỗ, còi gỗ, hôm nay phát cho mỗi người một cái.

Bây giờ xem ra đám công tử bột này đều chơi rất vui vẻ, thậm chí còn chưa mấy thỏa mãn.

“Đi thôi.” Nguyên Quân Khác giơ tay vỗ vào cánh tay Nguyên Thiểu, định dẫn người của Vũ Lâm Vệ đi.

Nhưng hắn lập tức nhớ ra điều gì đó, lại quay đầu hỏi Nguyên Thiểu: “Tiếp theo đệ định đi đâu?”

“Ta…”

Không đợi Nguyên Thiểu trả lời, Đồng Giang An đã khoác một tay lên vai y: “Bọn ta sẽ đến quán rượu ăn một bữa.”

Nguyên Quân Khác liếc nhìn các binh sĩ Vũ Lâm Vệ bên cạnh, đột nhiên thay đổi ý định: “Bọn ta cũng ăn một bữa rồi mới về cung. Đi thôi, đi cùng đi.”

Mọi người nghe vậy đều lập tức vui mừng khôn xiết, tâm trạng chán nản vì bị Tuần Phòng Doanh đánh bại lúc nãy cũng biến mất quá nửa.

Nhưng trong lòng Nguyên Thiểu hiểu rõ, nhị ca của y đang sợ y lại đi gây chuyện cùng Đồng Giang An và những người khác.

Dù sao khó khăn lắm người đệ đệ này của hắn mới có chút dấu hiệu học tốt, Nguyên Quân Khác sợ y ăn một bữa rượu này lại trở về như cũ.

Mọi người cùng nhau đến một quán rượu ven đường. Giờ này khách của quán rượu không nhiều, Nguyên Quân Khác trực tiếp cho người bao cả đại sảnh tầng hai.

Vũ Lâm Vệ cộng thêm một đám công tử bột ngồi chật đủ năm bàn.

Ban đầu, mọi người đều có chút câu nệ. Người của Vũ Lâm Vệ không biết nên đối xử với đám công tử bột thế nào, mà đám công tử bột cũng không được tự tại cho lắm.

Mãi cho đến giữa chừng không biết là ai đã bắt đầu nói xấu Vệ Nam Từ mà bầu không khí lập tức trở nên náo nhiệt.

“Không giấu gì các ngươi, ta quen Vệ Nam Từ bao nhiêu năm nay chỉ thấy hắn kiêu ngạo phách lối, chứ chưa từng thấy hắn phải ngậm bồ hòn làm ngọt.”

“Nguyên tiểu công tử nói xong câu cuối cùng, ta thấy vẻ mặt của Vệ Nam Từ xanh lè luôn.”

“Để Vệ Nam Từ thắng mà không được khoe khoang còn khiến hắn khó chịu hơn cả việc thua cuộc, ha ha ha.”

“Nghiêm túc một chút đi, hôm nay đã thua rồi, tự miệng hắn thừa nhận cơ mà!”

“Còn thừa nhận tận hai lần!”

Nguyên Thiểu nhìn đám binh sĩ Vũ Lâm Vệ than khổ, đột nhiên cảm thấy có chút thương nhị ca nhà mình.

Chắc là bao năm nay, hắn và Vũ Lâm Vệ đã không ít lần phải chịu uất ức bởi Vệ Nam Từ.

Nghĩ xem, hai người xuất thân cùng một môn phái, rõ ràng võ nghệ cũng không chênh lệch bao nhiêu nhưng nhị ca nhà y lại cứ luôn thua kém đối phương một bậc.

Thế mà Vệ Nam Từ kia còn không phải là người an phận, cứ thích kéo Nguyên Quân Khác ra thi đấu cho bằng được.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Vệ Nam Từ quả thực có bản lĩnh hơn người, hắn kiêu ngạo cũng là có cái cớ để kiêu ngạo. 

Điều này không khỏi khiến Nguyên Thiểu nghĩ đến đám Alpha ở Học viện Quân sự. Ở thời đại tinh tế, Alpha cũng được phân chia cấp độ.

Alpha ưu tú nhất là cấp S, sở hữu sức chiến đấu và sức mạnh tinh thần đỉnh cao. Số lượng của bọn họ rất ít, trong số học sinh đang theo học tại Học viện Quân sự cũng chỉ có một người được đánh giá là Alpha cấp S. Tiếp theo là ba cấp A, B, C, cấp bậc càng thấp, số lượng càng đông.

Ở thời đại tinh tế sùng bái sức mạnh tinh thần, Alpha có cấp bậc càng cao thì tài nguyên và quyền lực được hưởng càng phong phú.

Nguyên Thiểu cảm thấy, nếu đặt nhị ca của y và Vệ Nam Từ vào thời đại tinh tế, thì Vệ Nam Từ chắc chắn sẽ là Alpha cấp S kia, còn nhị ca của y tuy đã là người cực kỳ ưu tú nhưng vì thiếu một chút sức mạnh tinh thần đó nên chỉ có thể xếp ở cấp A.

Thế giới của người luyện võ chính là tàn khốc như vậy.

Thắng làm vua, thua làm giặc.

“Nhị ca.” Nguyên Thiểu ngồi bên cạnh Nguyên Quân Khác, nhỏ giọng hỏi hắn: “Hôm nay ta đắc tội với Vệ Nam Từ, hắn sẽ không báo thù ta chứ?”

“Yên tâm đi, tuy rằng Vệ Nam Từ…” Nguyên Quân Khác ngừng lại, nuốt một từ không hay cho lắm vào bụng: “Nhưng hắn không phải là kẻ tiểu nhân, sẽ không giở những trò bẩn thỉu sau lưng đâu.”

Nguyên Thiểu bĩu môi, nhớ đến con chim bị cắm tên mà Vệ Nam Từ “tặng” cho y ở sân tập võ hôm nay.

Y nghĩ có lẽ người này không phải là kẻ tiểu nhân, nhưng trông cũng không phải là người độ lượng gì cho cam.

“Ân oán của ta và hắn không phải một hai ngày, sau này đệ không cần tham gia vào.” Nguyên Quân Khác nói.

“Nhưng chúng ta là huynh đệ, kẻ thù của nhị ca chính là kẻ thù của nhà chúng ta.”

Nguyên Quân Khác nghe Nguyên Thiểu nói vậy, trong lòng ấm áp nhưng không biết nên đáp lại thế nào, thế là gắp cho y một ít thức ăn.

“Nhưng nhị ca yên tâm, lúc huynh không có ở đó, ta chắc chắn sẽ không chọc vào hắn.” Nguyên Thiểu đảm bảo.

Y không phải là kẻ lỗ mãng, biết rõ đạo lý kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt. Nếu trên đường gặp phải Vệ Nam Từ, đảm bảo y còn không dám liếc mắt nhìn một cái.

“Lát nữa về phủ không?” Nguyên Quân Khác hỏi.

“Trời còn sớm, ta muốn đi dạo phố một lát.” Nguyên Thiểu sợ hắn không đồng ý, cẩn thận hỏi: “Được không nhị ca?”

Nguyên Quân Khác vốn định yêu cầu y về phủ, để tránh y lại đến lầu hoa hoặc thuyền hoa. Nhưng nghĩ đến biểu hiện của y hôm nay, hắn lại không nỡ quá nghiêm khắc.

Thế là hắn chủ động đề nghị: “Đệ có muốn đến doanh trại Vũ Lâm Vệ dạo một vòng không?”

“Doanh trại Vũ Lâm Vệ?” Nguyên Thiểu hỏi: “Là vào cung sao?”

Y vẫn luôn khá tò mò đối với Hoàng cung cổ đại, cũng rất muốn vào xem thử.

“Cũng tạm xem là vậy, nhưng doanh trại ở ngoại uyển, đệ muốn vào nội uyển thì phải có lệnh triệu kiến mới được.” Nguyên Quân Khác nói.

Hoàng cung của triều Đại Uyên có hai lớp cổng cung, vào lớp thứ nhất được coi là ngoại uyển, những nơi như Nội Thị Tư, Khố Phòng Tư và Vũ Lâm Vệ đều được đặt ở ngoại uyển này. Còn vào lớp cổng cung thứ hai, bên trong mới là Hoàng cung thực sự.

Với chức vụ của Nguyên Quân Khác, có thể tùy ý dẫn người khác ra vào ngoại uyển nhưng không thể vào cung.

Dù sao, Vũ Lâm Vệ phải bảo vệ sự an toàn của Hoàng cung, Nguyên Quân Khác sẽ không phạm phải sai lầm mang tính nguyên tắc này.

Nhưng dù vậy, Nguyên Thiểu cũng khá tò mò bèn đồng ý đi xem cùng Nguyên Quân Khác.

Sau bữa ăn, Nguyên Thiểu cáo từ với Đồng Giang An và những người khác rồi đi theo Nguyên Quân Khác đến Vũ Lâm Vệ.

Chuyện xảy ra ở sân tập võ lúc sáng đã có binh sĩ trở về thêm mắm dặm muối kể lại từ lâu. Các binh sĩ của Vũ Lâm Vệ nghe xong đều cảm thấy sảng khoái, cũng càng thêm nể phục người đệ đệ kia của Nguyên thống lĩnh.

Vì vậy, Nguyên Thiểu vừa vào cửa Nam nha của Vũ Lâm Vệ thì đã bị mấy binh sĩ xông đến khiêng bổng lên tại chỗ.

“A a a!” Nguyên Thiểu sợ hãi la lớn: “Nhị ca cứu ta!”

“Oa oa!” Đám binh sĩ trong quân xưa nay rất thích ồn ào cũng không để ý đến lời cầu cứu của y, khiêng y lên rồi tung lên cao, vừa tung vừa hô hào, bên cạnh càng có nhiều người vây quanh cổ vũ.

“Thả ta xuống đi! Nhị ca…” Nguyên Thiểu vừa giãy giụa trên không, vừa cầu cứu Nguyên Quân Khác.

Nguyên Quân Khác nhìn cảnh này, bất đắc dĩ nói: “Đừng để nó ngã đấy.”

Mọi người vừa nghe thấy hắn không ngăn cản thì càng thêm càn rỡ, khiêng Nguyên Thiểu vào trong doanh trại.

Nguyên Thiểu bị tung lên mấy lần cũng không còn sợ nữa, hiểu ra mọi người chỉ đang đùa giỡn với y mà thôi.

Hồi còn ở Học viện Quân sự, Nguyên Thiểu từng thấy các Alpha cũng hay nghịch kiểu này, khiêng một người lên rồi reo hò náo nhiệt.

Nhưng hành vi như vậy chỉ giới hạn giữa các Alpha với nhau, không liên quan đến Omega bọn họ.

Nhưng ở thế giới này lại khác, nam tử nơi đây không phân chia AO. Dù thể lực và khí chất của mỗi người khác nhau, nhưng sẽ không có ai xem y là khác loài chỉ vì y trông xinh đẹp và mảnh mai hơn.

Điều này khiến Nguyên Thiểu cảm thấy rất thú vị.

“Nguyên tiểu công tử, không ngờ ngài lại hổ báo như vậy, dám đối đầu với Vệ Nam Từ!”

Sau khi mọi người đùa giỡn đủ rồi, cuối cùng cũng đặt Nguyên Thiểu xuống, vây quanh y bắt chuyện.

Vũ Lâm Vệ xưa nay ít có khách đến chơi, mà người đến lại là Nguyên Thiểu vừa mới khiến Vệ Nam Từ ăn quả đắng, đương nhiên bọn họ sẽ nhiệt tình hết mức. Ngoài những kẻ vây quanh bắt chuyện còn có người mang hoa quả và điểm tâm tới, đồ ăn thức uống bày trước mặt Nguyên Thiểu thành một ngọn núi nhỏ.

“Bọn ta vừa mới ăn cơm xong.” Nguyên Thiểu mỉm cười, xoa xoa bụng: “Vừa nãy các ngươi suýt làm ta nôn ra đấy.”

Mọi người phá lên cười, sau đó có người đề nghị: “Nguyên tiểu công tử có muốn đến sân tập võ xem không?”

“Ở chỗ các ngươi cũng có sân tập võ à?” Nguyên Thiểu nói.

Y hỏi xong lại cảm thấy lời này hình như không được lịch sự lắm, nhưng lời đã nói ra lại không thể nuốt vào.

May mà mọi người đều không để bụng, còn kiên nhẫn giải thích cho y: “Phía sau có một cái, nhưng chắc chắn không bằng với bên Tuần Phòng Doanh. Vũ Lâm Vệ bọn ta ở trong cung nên không cần cưỡi ngựa, vì vậy không cần luyện những thứ đó. Hơn nữa đây là Hoàng cung, không có chỗ lớn như vậy cho bọn ta làm sân tập võ.”

Nguyên Thiểu đi theo bọn họ ra phía sau Hoàng cung, ra khỏi cửa hông không xa là đã đến sân tập võ.

So với sân tập võ của Tuần Phòng Doanh thì quả thực nơi này có hơi nhỏ, chắc còn chưa đến một phần năm của đối phương.

Nhưng điều này cũng có thể hiểu được, chức trách của hai doanh không giống nhau, trọng điểm huấn luyện cũng có sự khác biệt nên sân tập võ không cần có quy mô như nhau.

“Nguyên tiểu công tử?” Một người đang chỉnh nỏ ở phía không xa vừa quay đầu lại trông thấy Nguyên Thiểu, thế là vội vàng chạy nhanh đến. Nguyên Thiểu ngẩng đầu nhìn, nhận ra đây là Dương Hòe đã đến Nguyên phủ giúp y làm xe lăn gỗ lúc trước.

“Không ngờ có thể gặp tiểu công tử ở đây.” Dương Hòe cười nói.

“Hôm nay ta theo nhị ca đến xem.” Nguyên Thiểu nhìn chiếc nỏ trong tay hắn: “Ngươi đang luyện nỏ à?”

“Haiz, chẳng phải ngày rằm tháng sau có chuyến săn mùa thu sao? Nguyên thống lĩnh bảo ta mày mò một chút, xem xem có thể sửa lại chiếc nỏ này hay không.” Dương Hòe vừa đưa chiếc nỏ trong tay cho y xem vừa nói: “Ngài cũng biết tay nghề của ta ra sao rồi đấy, ta mày mò hai ngày nay rồi, nhưng càng sửa càng không được.”

Nguyên Thiểu nhận lấy chiếc nỏ trong tay hắn xem, thuận miệng hỏi: “Săn mùa thu cần dùng nỏ sao?”

“Năm ngoái dùng cung, nhưng… Nguyên thống lĩnh nói năm nay muốn đổi sang dùng nỏ thử.”

“Tại sao lại đổi sang nỏ?” Nguyên Thiểu hỏi: “Nhị ca ta dùng cung rất nhuần nhuyễn mà.”

Dẫu sao y cũng là học viên của Học viện Quân sự, lại có sẵn niềm hứng thú với các loại vũ khí trong thời kỳ vũ khí lạnh, bởi vậy cũng có nghiên cứu nhất định đối với cung tên và nỏ.

Cung và nỏ có một số đặc tính tương tự nhau, ngoài sự khác biệt về sức xuyên phá. Đối với những người không giỏi những thứ này, nỏ quả thực dễ sử dụng hơn bởi vì thao tác của nó là kéo cung trước, sau đó mới nhắm bắn và bóp cò, thao tác khá giống với súng.

Thế nhưng đối với những người giỏi dùng cung tên như nhị ca của y thì động tác kéo cung, ngắm và bắn gần như diễn ra trong cùng một khoảnh khắc, không cần thêm một bước bóp cò như dùng nỏ. Đặc biệt là khi đi săn, nếu phát đầu không trúng con mồi thì dùng cung để bổ sung thêm một nhát vẫn nhanh hơn nỏ rất nhiều.

“Lần này địa điểm săn mùa thu là ở bãi săn Đông Giao, rừng ở đó rậm rạp, Nguyên thống lĩnh nói dùng nỏ sẽ tiện hơn.” Dương Hòe giải thích.

“Rừng rậm thì dùng nỏ tiện hơn à?” Nguyên Thiểu không hiểu: “Có lý do gì không?”

Một binh sĩ bên cạnh nghe vậy bèn nói: “Rừng quá rậm, ngựa chạy sẽ không ổn định, người cưỡi phải liên tục chú ý né tránh, lúc nào cũng phải có một tay giữ dây cương. Nếu dùng cung tên, khi đuổi theo con mồi cần cả hai tay đều rảnh, còn nỏ thì lại khác.”

“Ồ… Ta hiểu rồi.” Nguyên Thiểu chợt nhận ra.

“Nguyên thống lĩnh nói chiếc nỏ này không đủ nặng, bảo ta sửa lại.” Dương Hòe nói: “Nhưng nỏ mà Vũ Lâm Vệ chúng ta có thể nhận được cũng chỉ có loại này là nặng nhất thôi. Nỏ nặng hơn nữa thì phải là nỏ máy cần mấy người khiêng, không thể đi săn được.”

Rõ ràng Nguyên Quân Khác đã đánh giá quá cao năng lực của Dương Hòe, thế mà lại giao một công việc phức tạp như vậy cho hắn, khiến Dương Hòe vô cùng lo âu.

“Nguyên tiểu công tử, ngài có biết mày mò cái này không?” Dương Hòe hỏi.

“Ta…” Nguyên Thiểu vốn định nói có, nhưng nghĩ ngợi một lúc thì lại nhịn xuống.

Dù sao chuyện này cũng liên quan đến Vũ Lâm Vệ, y phải hỏi ý của Nguyên Quân Khác trước, không dám vội vàng nhận lời.

Theo sự hiểu biết của y, dù là thời cổ đại thì ở nhiều quốc gia, vũ khí như nỏ cũng có sự quản lý.

Chung quy y cũng không phải là người trong doanh trại, vẫn phải cẩn thận một chút để tránh bị người ta nói ra nói vào gây phiền phức cho nhị ca.

“Săn mùa thu cũng phải thi đấu với người khác sao?” Nguyên Thiểu chuyển chủ đề.

“Thi chứ… Năm nào cũng thi với Vệ Nam Từ.” Một binh sĩ bên cạnh nói: “Vệ Nam Từ giành được giải thưởng ba năm liên tục rồi, ngài nói xem có tức không?”

Nguyên Thiểu bất đắc dĩ, thầm nghĩ sao đâu đâu cũng có Vệ Nam Từ vậy?

Nhưng nghĩ lại, nhị ca của y chính là một trong những người đứng đầu giới luyện võ, người duy nhất có thể coi là đối thủ quả thực chỉ có một mình Vệ Nam Từ. Những người thua Nguyên Quân Khác chắc chắn cũng không ít, chỉ là không ai nhắc đến thôi.

“Săn mùa thu thì bọn họ thi gì vậy? Ai săn được nhiều con mồi hơn à?”

“Trước kia có một năm, từng thả một con mồi đã được đánh dấu vào trong bãi săn, ai săn được trước thì thắng. Nhưng năm đó Vệ phó thống lĩnh và Nguyên thống lĩnh của chúng ta săn được cùng một lúc, sau đó tranh cãi một hồi lâu cũng không biết nên tính là của ai.” 

Dù sao con mồi cũng không biết nói, không thể nói ra ai là người đã hạ được nó đầu tiên.

Về sau quy cũ được sửa lại, trong cùng một khoảng thời gian, ai săn được nhiều con mồi hơn thì thắng.

“Không có hạn chế gì khác sao?” Nguyên Thiểu hỏi.

“Không có, ai săn được nhiều con mồi hơn thì người đó thắng, không quan tâm là dùng cung hay nỏ.” Binh sĩ nói: “Năm ngoái Vệ phó thống lĩnh bắn hết tên xong còn dùng dao găm giết một con lợn rừng nữa. Da của con lợn rừng đó dày lắm, dao găm của Vệ phó thống lĩnh còn bị bẻ cong.”

Nguyên Thiểu: “…”

Con lợn rừng đáng thương.

Ngày hôm đó, sau khi Nguyên Thiểu trở về từ sân tập võ, Nguyên Quân Khác đang bận bàn việc với người khác.

Nguyên Thiểu không làm phiền hắn, chỉ dẫn Kim Đĩnh Tử rời đi.

Thân tín của Nguyên Quân Khác nói muốn đưa y về nhưng Nguyên Thiểu cảm thấy bây giờ đang là ban ngày nên không cần thiết, thế là từ chối.

Hai chủ tớ ra khỏi cung, lại đi dạo trên phố thêm một lát. Đến khi trời dần chuyển sang hoàng hôn, rất nhiều quán ăn vặt ven đường bắt đầu bày bán, không khí vô cùng náo nhiệt cùng đủ loại mùi thơm bay vào mũi.

Lúc này Nguyên Thiểu cũng có chút đói, bèn dẫn Kim Đĩnh Tử đi mua một phần bánh tổ chiên ở ven đường.

Lần trước không ăn được bánh tổ chiên khiến y vẫn luôn canh cánh trong lòng, hôm nay cuối cùng cũng được toại nguyện.

Nguyên Thiểu cầm gói giấy dầu nóng hổi trong tay, lấy que gỗ nhỏ xiên một miếng bánh tổ chiên vàng ruộm lên, đang định cho vào miệng thì bỗng nhiên phía sau vang lên một tiếng “này”, rồi bả vai bị ai đó vỗ nhẹ một cái.

Nguyên Thiểu giật mình, miếng bánh tổ vừa đưa đến miệng thì rơi bộp xuống đất. Y bất giác dùng tay kia đỡ, kết quả gói giấy dầu trượt khỏi tay, mấy miếng bánh tổ rơi ra hết không còn sót lại một cái nào.

“Ngài làm gì thế?” Nguyên Thiểu tức điên lên, quay đầu định tìm người sau lưng tranh luận, thế nhưng sau khi nhìn thấy đối phương thì lại tắt tiếng.

Bởi vì người đứng sau lưng y không phải ai khác mà chính là Vệ Nam Từ vừa mới bị y đắc tội hôm nay.

Vệ Nam Từ nhìn Nguyên Thiểu chằm chằm, vẻ mặt có chút nghi hoặc, dường như không hiểu nổi. Rõ ràng hắn chỉ chào một tiếng thôi, tại sao Nguyên tiểu công tử lại phản ứng lớn như vậy chứ? Chưa kể còn sợ đến mức đồ trong tay rơi sạch, vành mắt đỏ hoe cả lên.

“Chẳng lẽ ngươi định khóc đấy à?” Vệ Nam Từ hỏi.

Nguyên Thiểu vốn đã thấy chán nản vì miếng bánh tổ đến miệng rồi mà lại không ăn được, bị đối phương kích thích như vậy thì càng thêm ấm ức.

Nhưng y không dám làm gì Vệ Nam Từ, chỉ có thể đỏ mắt trừng đối phương một cái rồi quay đầu kéo Kim Đĩnh Tử rời đi.

Vệ Nam Từ nhìn chằm chằm bóng lưng của Nguyên Thiểu, vẻ mặt hắn mờ mịt, thầm nghĩ bản thân nói sai câu nào sao?

“Công tử, hạt dẻ rang đường của ngài đây.” Chủ quán ở quầy hàng nhỏ phía sau nói.

Vệ Nam Từ nhận lấy hạt dẻ rồi trả tiền, quay đầu nhìn thấy quầy bánh tổ bên cạnh.

Hắn lấy tiền ra, lại gọi một phần bánh tổ chiên.

“Có cần gửi đến Nguyên phủ không ạ?” Ân Thời bên cạnh hỏi.

“Không cần, ta nếm thử mùi vị giúp Nguyên tiểu công tử.”

Vệ Nam Từ nói xong lập tức xiên một miếng bánh tổ chiên lên nếm thử, thầm nghĩ quả thực rất thơm.

Tiếc thật, Nguyên tiểu công tử không ăn được.

“Cho ngươi này.” Vệ Nam Từ chỉ ăn một miếng rồi đưa phần bánh tổ chiên còn lại cho Ân Thời, sau đó vê một quả hạt dẻ, bóc vỏ ra rồi ném thịt quả vào miệng: “Vẫn là cái này ngon hơn.”

Ân Thời: “?”

← Chương trước
Chương sau →
Danh sách chương
Chương 1: Cảm giác áp bức mạnh mẽĐọcChương 2: Ấm ức đến mức mắt đỏ hoe  ĐọcChương 3: Người này thật hung dữĐọcChương 4: Có đau không?ĐọcChương 5: Vệ Nam Từ khó chịuĐọcChương 6: Nhìn kỹ thì rất đáng yêu ĐọcChương 7: Con cáo nhỏ đang mắng ngườiĐọc
Chương 8: Ngươi khóc đấy à? · đang xemĐang đọc
Chương 9: Chỉ cần đại phu đến thì sẽ lộ tẩyĐọcChương 10: Thua con cáo nhỏ hai lần ĐọcChương 11: Hắn dọa đệ ĐọcChương 12: Vệ Nam Từ không phân rõ phải trái ĐọcChương 13: Tranh nỏĐọcChương 14: Nguyên Thiểu nhìn hắn, đôi mắt hơi đỏĐọcChương 15: Người duy nhất có thể an ủi y ĐọcChương 16: Thật thơmĐọcChương 17: Vệ Nam Từ này thật biết hưởng thụĐọcChương 18: Tại sao Nguyên Thiểu lại ngủ trên giường của hắn? ĐọcChương 19: Y có thích ta như thế này không?ĐọcChương 20: Đây là chiêu lạc mềm buộc chặtĐọcChương 21: Chỉ là trả ơn mà thôi ĐọcChương 22: Cắn ta đi ĐọcChương 23: Đánh dấu tạm thờiĐọcChương 24: Không nhịn được thì có thể tìm taĐọcChương 25: Đừng nói với nhị ca taĐọcChương 26: Ngươi đang đùa với lửaĐọcChương 27: Chỉ cần một lần là đủĐọcChương 28: Hắn là gì trong lòng Nguyên Thiểu?ĐọcChương 30: Ta có sở thích cạo đầu người khác ĐọcChương 31: Dư tiên sinh ĐọcChương 32: Cùng đón giao thừaĐọcChương 33: Trong lòng Nguyên tiểu công tử có hắn ĐọcChương 34: Hôm nay Vệ phó thống lĩnh uống phải rượu giả rồi ĐọcChương 35: Bệnh của ngươi hơi phức tạp ĐọcChương 36: Lần này cắn chỗ khác ĐọcChương 37: Ngài không sợ sẽ thật sự làm người ta mang thai sao?ĐọcChương 38: Lần sau thì sao?ĐọcChương 39: Tam lang đúng là quá giỏi làm nũngĐọcChương 40: Đây có phải là do Tiểu Vệ cắn không?ĐọcChương 41: Nói raĐọcChương 42: Ngươi sợ sau khi ta học được sẽ điều khiển ngươi sao?ĐọcChương 43: Có cảm giác nhớ Đọc Chương 44: Không nỡĐọcChương 45: Tay của Tam lang vừa mềm vừa nhỏ ĐọcChương 46: Mạch tượng của Nguyên tiểu công tử có hơi lạĐọcChương 47: Nguyên Thiểu vô thức chạm vào bụng mìnhĐọcChương 48: Sinh con là một việc rất mệt mỏi và khó khănĐọcChương 49: Sao hôm nay lại thèm đồ chua rồi?ĐọcChương 50: Y lại lăn vào lòng hắn ĐọcChương 51: Hắn háo hức muốn cắn Omega một cáiĐọcChương 52: Nhị thiếu gia có thể tức đến ói máuĐọcChương 53: Hôm qua ngươi có phát hiện cái gì không?ĐọcChương 54: Bụng của ta đauĐọcChương 55: Chúng ta thành hôn điĐọcChương 56: Chủ động hôn ĐọcChương 57: Có phải hắn đang bắt nạt y không?ĐọcChương 58: Những việc ngươi đang làm rất nguy hiểmĐọcChương 59: Đánh dấu ta vĩnh viễn điĐọcChương 60: Buổi tối Tiểu Vệ nên dọn ra ngoàiĐọcChương 61: Vệ Nam Từ, em đói ĐọcChương 62: Sinh rồi ĐọcChương 63: Nhị ca đếnĐọcChương 64: Mẫu thân của đứa nhỏ là ai?ĐọcChương 65: Xin ban hôn ĐọcChương 66: Lẻn vào nhàĐọcChương 67: Đám cướiĐọcChương 68: Cuộc sống thường nhật sau hôn nhân 1ĐọcChương 69: Cuộc sống thường nhật sau hôn nhân 2ĐọcChương 70: Cuộc sống thường nhật sau hôn nhân 3 ĐọcChương 71: Cuộc sống thường nhật sau hôn nhân 4ĐọcChương 72: Cuộc sống thường nhật sau hôn nhân 5ĐọcChương 73: Phiên ngoại nuôi con - Tách giườngĐọcChương 74: Phiên ngoại nuôi con - Uống trộm sữaĐọcChương 75: Phiên ngoại nuôi con - Đồ chơiĐọcChương 76: Phiên ngoại nuôi con - Nhát ganĐọcChương 77: Phiên ngoại nuôi con - Đi họcĐọcChương 78: Phiên ngoại nuôi con - TênĐọcChương 79: Phiên ngoại nuôi con - Kỳ nghỉĐọcChương 80: Phiên ngoại nuôi con - Alpha ĐọcChương 81: Phiên ngoại nuôi con - Omega ĐọcChương 82: Phiên ngoại nuôi con - Beta ĐọcChương 83: Thế giới tinh tế - Lần đầu gặp gỡ 1ĐọcChương 84: Thế giới tinh tế - Lần đầu gặp gỡ 2 ĐọcChương 85: Thế giới tinh tế - Chuyển nhàĐọcChương 86: Thế giới tinh tế - Trùng phùngĐọcChương 87: Thế giới tinh tế - Phân hoá ĐọcChương 88: Thế giới tinh tế - Tâm sựĐọcChương 89: Thế giới tinh tế - Rung độngĐọcChương 90: Thế giới tinh tế - Yêu đươngĐọcChương 91: Thế giới tinh tế - Cầu hônĐọcChương 92: Phiên ngoại đại ca - Lần đầu quen biết.ĐọcChương 93: Phiên ngoại đại ca - Vạch trần. ĐọcChương 94: Phiên ngoại đại ca - Gặp lại. ĐọcChương 95: Phiên ngoại đại ca - Đắm chìm.ĐọcChương 96: Phiên ngoại đại ca - Sau này.ĐọcChương 97: Nỗi phiền muộn của Vệ Bánh Tổ. ĐọcChương 98: Nỗi phiền muộn của Đồng Thời. ĐọcChương 99: Nỗi phiền muộn của Đồng Huyên. ĐọcChương 100: Nỗi phiền muộn của Nguyên Tiểu Mộc. ĐọcChương 101: Trái tim thiếu niên rung động.ĐọcChương 102: Song hỷ lâm môn. ĐọcChương 103: Phiên ngoại đại ca - Tiếp tiền vănĐọc
Bình luận

Để lại một bình luận

Fanpage Mây Ngủ Muộn
HOME
error: Content is protected !!
Lên đầu trang