Cuộc đời của Nguyên Quân Hoài vẫn luôn thuận buồm xuôi gió, cho đến khi gặp phải một tai nạn. Trong tai nạn đó, hắn mất đi một người bạn thân, cũng suýt mất đi đôi chân của mình. Từ đó, tinh thần của hắn trở nên suy sụp.
Hắn từng nghĩ rằng cuộc đời mình sẽ cứ thế trôi qua một cách lãng phí, cho đến khi sinh khí dần cạn kiệt và vô thức chết đi tại căn phòng đã giam cầm mình suốt mấy năm trời.
Thế nhưng, một tai nạn khác đã phá vỡ cuộc sống phẳng lặng như mặt hồ của hắn. Tam đệ Nguyên Thiểu của hắn không may rơi xuống hồ, sau khi tỉnh lại thì thay tính đổi nết.
Ban đầu Nguyên Quân Hoài cũng không mấy để tâm, chỉ cho rằng tiểu tử này bị hoảng sợ nên mới tạm thời kiềm chế tính tình. Nhưng sự phát triển của mọi chuyện lại không giống như hắn tưởng tượng…
Sau khi Nguyên Thiểu thay đổi tính nết, y giống như một chùm sáng lặng lẽ chiếu vào căn phòng khó thấy ánh mặt trời của hắn. Ban đầu, ánh sáng đó chỉ là những đốm nhỏ li ti, không hề đáng kể, nhưng đến khi Nguyên Quân Hoài nhận ra thì sương mù u ám xung quanh mình đã sớm bị xua tan đi quá nửa.
Thật ra cũng không phải Nguyên Thiểu lợi hại gì, chỉ là y đến rất đúng lúc, vừa hay vào lúc vết thương của Nguyên Quân Hoài đã đóng vảy không còn đau đớn nữa, cho nên mới thuận lợi giải cứu Nguyên Quân Hoài ra khỏi sự u ám.
Sau đó, Nguyên Quân Hoài cứ mơ mơ màng màng ngồi lên chiếc xe lăn gỗ do Nguyên Thiểu chế tạo, rồi lại nhận được thiệp mời tham dự hội thơ ở Mai viên.
Ngày diễn ra hội thơ là lần đầu tiên hắn rời khỏi Nguyên phủ sau khi xảy ra chuyện. Hắn nhớ hôm đó trời rất lạnh, lạnh đến mức lúc hắn ngồi dưới gốc mai ngắm hoa mà cả người gần như bị đông cứng lại.
Chính vào lúc đó, Úc Minh Thanh xuất hiện trước mắt hắn. Chàng thanh niên có chút tự nhiên thân quen, nhưng không đến mức lỗ mãng khiến người ta khó chịu, mà vô cùng có chừng mực.
Úc Minh Thanh hỏi thăm Nguyên Quân Hoài về chuyện chiếc xe lăn gỗ. Lúc đó người hầu đứng sau lưng Nguyên Quân Hoài bị dọa sợ hết hồn, chỉ lo rằng chủ đề này sẽ chọc giận Nguyên Quân Hoài. Nhưng con người Úc Minh Thanh lại có thiên phú như vậy, lúc hắn nhìn người khác, ánh mắt hắn thẳng thắn mà chân thành, giống như một chú cún nhỏ khao khát được gần gũi với con người, bất cứ ai nhìn thấy cũng khó mà sinh lòng ác cảm.
Nhưng thẳng thắn cũng có vấn đề của thẳng thắn.
Ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ Úc Minh Thanh, Nguyên Quân Hoài đã nhạy bén bắt được một vài cảm xúc khác trong đáy mắt hắn. Thứ cảm xúc đó giống như hoảng loạn, lại dường như xen lẫn một chút áy náy. Thông minh như Nguyên Quân Hoài gần như lập tức nảy sinh nghi ngờ về thân phận của hắn.
Là huynh trưởng của Thống lĩnh Nam nha Vũ Lâm Vệ Nguyên Quân Khác, là tài tử Kinh Thành năm xưa, dù Nguyên Quân Hoài có đóng cửa không ra ngoài suốt mấy năm trời thì hắn cũng không hề trở nên chậm chạp hay ngây thơ. Hắn hiểu rõ thân phận của mình đặc biệt, một khi đã bước chân ra khỏi Nguyên phủ thì nhất định sẽ thu hút sự chú ý của người khác. Chỉ là hắn không ngờ, sự chú ý này lại đến nhanh như vậy.
Không lâu sau, Úc Minh Thanh đến Nguyên phủ thăm hỏi. Hắn nói là đến gặp Nguyên Thiểu vì chuyện xe lăn gỗ, sau đó lại “tiện thể” đến thăm Nguyên Quân Hoài.
Tuy Nguyên Quân Hoài nghi ngờ thân phận của đối phương nhưng cũng không vạch trần. Trong mấy năm đóng cửa không ra ngoài, Nguyên Quân Hoài cũng thấy hơi cô đơn, hiếm khi gặp được một người có thể nói chuyện vài câu nên hắn không ngại lãng phí chút thời gian với Úc Minh Thanh. Dù sao thì bây giờ, thứ hắn không thiếu nhất cũng chính là thời gian mà.
Đương nhiên, lý do lớn nhất khiến Nguyên Quân Hoài bằng lòng lãng phí thời gian với Úc Minh Thanh là vì người này có thể chơi cờ cùng hắn. Kể từ sau tai nạn mấy năm trước, đã rất lâu rồi không có ai chơi cờ với hắn nữa.
“Ván này ta thua rồi.”
“Nguyên huynh đã nương tay.”
Úc Minh Thanh cười khổ, giơ tay thu lại các quân cờ trên bàn. Hôm nay hắn đã thua liên tiếp ba ván cờ với Nguyên Quân Hoài, chắc là đối phương không nỡ nên rõ ràng là đã nhường vài nước trong ván này.
“Kỹ năng chơi cờ của ngươi vốn không tệ, không cần phải tự hạ thấp mình.”
Úc Minh Thanh lén ngước mắt nhìn Nguyên Quân Hoài một cái: “Nguyên huynh trông khí chất ôn hòa, không ngờ đường cờ lại sắc bén đến thế.”
“Không phải ngươi cũng vậy sao? Trông giống như người luyện võ, nhưng lúc chơi cờ lại bảo thủ cẩn trọng.”
Thật ra lời này của Nguyên Quân Hoài là đang nhắc nhở hắn, nhưng không biết Úc Minh Thanh đang nghĩ gì mà hoàn toàn không nghe ra ý tứ sâu xa của Nguyên Quân Hoài.
“Nguyên huynh cảm thấy ta quá bảo thủ sao?” Úc Minh Thanh cẩn thận hỏi, như thể sợ Nguyên Quân Hoài không hài lòng.
Rõ ràng Úc Minh Thanh có vóc người cao ráo anh tuấn, nhưng mỗi lần nhìn Nguyên Quân Hoài, bộ dạng kia đều có vẻ hơi gượng gạo. Ở Mai viên, hắn còn có thể miễn cưỡng giả vờ thong dong, nhưng khi đến Nguyên phủ và đối mặt riêng với Nguyên Quân Hoài thì không được như thế nữa.
Mỗi lần Nguyên Quân Hoài nghĩ đến thân phận thật sự của Úc Minh Thanh thì đều muốn dùng lời lẽ châm chọc vài câu. Nhưng chỉ cần nhìn thấy đôi mắt ngây thơ và chân thành như cún con của đối phương thì lại nuốt lời trở về.
Không thể không nói, người đứng sau tìm Úc Minh Thanh đến tiếp cận Nguyên Quân Hoài đúng là đã tìm một người rất chính xác.
Con người Nguyên Quân Hoài trông thì ôn hòa như ngọc, nhưng thực ra lòng dạ lại vô cùng sâu sắc, nếu tìm một người cũng mưu mô tương tự thì thật đúng là không dễ tiếp cận hắn. Ngược lại Úc Minh Thanh tuy thông minh nhưng lại không hề lọc lõi, đặc biệt là hắn không hề phòng bị khi đối mặt với Nguyên Quân Hoài, chỉ hận không thể móc tim ra cho người ta thấy.
Nguyên Quân Hoài cũng không đến mức bị hắn làm cảm động, nhưng đúng là trong lòng cũng không chán ghét gì.
Những ngày sau đó, cứ dăm ba hôm là Úc Minh Thanh lại tìm cớ đến Nguyên phủ. Hắn sẽ mang đến một số sách luận, cũng sẽ kể cho Nguyên Quân Hoài nghe những chuyện thú vị gần đây ở Kinh Thành.
Ban đầu Nguyên Quân Hoài không mấy hứng thú với hắn, chỉ xem hắn như một công cụ để giết thời gian mà thôi. Nhưng thời gian lâu dần, Nguyên Quân Hoài lại phát hiện Úc Minh Thanh đối xử với mình vô cùng chân thành, thái độ khi qua lại với mình cũng không hề qua loa.
Sau đó, Nguyên Quân Hoài cảm thấy thắc mắc, tự hỏi lẽ nào mình đã đoán sai rồi? Hay là trong lòng người này mang ý nghĩ xấu xa là thật, nhưng muốn kết bạn với hắn cũng là thật?
Người đứng sau màn đã cố tình chọn một người thật lòng muốn kết bạn với hắn, phái đến bên cạnh hắn…
Nguyên Quân Hoài cảm thấy nực cười, nhưng cũng không mấy tức giận. Thậm chí hắn còn nghĩ, nếu Úc Minh Thanh có thể tiếp tục “diễn kịch” thật tốt thì hắn không ngại tiếp tục giết thời gian cùng đối phương.
Dù sao bình thường hắn đúng là rất rảnh rỗi, có người giải khuây cũng tốt thôi.