Mây Ngủ Muộn
← Về truyện
Trang cá nhân

Chương 16: Thật thơm

“Cứ ngửi thấy những thứ mà người khác không ngửi được là sao?” Nguyên Quân Khác ở bên cạnh hỏi.

Không phải hắn quan tâm Vệ Nam Từ, chỉ đơn thuần là nghĩ đến việc Nguyên Thiểu và đối phương cùng bị trúng thuốc nên mới hỏi thêm một câu.

“Vệ phó thống lĩnh nói tối qua ngài ấy cứ ngửi thấy mùi hạt dẻ, nhưng ngài ấy đã hỏi rất nhiều người, ai cũng nói là không ngửi ra.” Khương đại phu nhìn về phía Nguyên Thiểu: “Nguyên tiểu công tử, tối qua ngài có ngửi thấy mùi hạt dẻ không?”

Đương nhiên là Nguyên Thiểu có ngửi thấy, bởi vì mùi hạt dẻ đó chính là do y phát ra mà. Nhưng y lại không thể nói thật với người khác nên khi nghe vậy chỉ có thể chột dạ cúi đầu nói: “Không… Không có.”

“Ngay cả ngài cũng không ngửi thấy, vậy xem ra mũi của Vệ phó thống lĩnh quả thực có chút vấn đề.” Khương đại phu nói.

Nguyên Thiểu cũng không dám lên tiếng, ngoan ngoãn đợi Nguyên Quân Khác tiễn người ra cửa.

Sau khi Khương đại phu đi, Nguyên Thiểu lại cuộn mình trong chăn ngủ một giấc.

Nói là ngủ, nhưng thực ra y hoàn toàn không ngủ yên. Cơn kết hợp nhiệt trong cơ thể hành hạ y, khiến y thỉnh thoảng lại rơi vào cơn đau đớn khó lòng kìm nén.

Ngay cả khi ngủ cũng sẽ nảy sinh rất nhiều ý nghĩ lung tung trong mơ, đến mức Nguyên Thiểu cứ mơ thấy những giấc mộng kỳ lạ. Có lẽ vì tối qua bị Vệ Nam Từ kích thích dẫn đến kỳ phát tình nên đối tượng trong mơ của y luôn là hắn, điều này khiến Nguyên Thiểu vô cùng bối rối.

Chuyện duy nhất đáng mừng là bên cạnh Nguyên Thiểu không có Alpha. Chỉ cần không bị tin tức tố của Alpha kích thích thì triệu chứng kết hợp nhiệt của y sẽ giảm đi một chút, không đến mức mất cả tỉnh táo như tối qua.

Tối qua Nguyên Quân Hoài đã biết chuyện Nguyên Thiểu bị người ta “bỏ thuốc”. Nguyên Quân Khác sợ hắn lo lắng, hôm nay sau khi tiễn Khương đại phu đi bèn đến chỗ ở của đại ca một chuyến.

“Lão tam đỡ chưa?” Nguyên Quân Hoài hỏi.

“Không tốt lắm, người vẫn còn nóng.”

“Khương đại phu nói thế nào?”

“Nói là kê ít thuốc uống thử trước, không được thì nghĩ cách khác.”

“Cả một đêm rồi mà vẫn chưa đỡ, lỡ như tổn hại đến thân thể thì sau này làm sao mà thành thân?”

“Đại ca yên tâm, trong lòng ta có tính toán.”

Thực ra tối hôm qua trong lòng Nguyên Quân Khác đã có ý nghĩ này. Chỉ là hắn tưởng Nguyên Thiểu khó chịu như vậy, chắc chắn sẽ tự mình yêu cầu.

Nhưng điều khiến hắn bất ngờ là từ đầu đến cuối, ngoài việc đối phương nói khó chịu ra thì không hề nhắc đến những chuyện khác. Hôm nay nhìn thấy dáng vẻ khó chịu của Nguyên Thiểu, ít nhiều gì Nguyên Quân Khác cũng thấy đau lòng, vậy nên vẫn quyết định tự mình sẽ mở lời trước.

Rời khỏi chỗ ở của đại ca, Nguyên Quân Khác đi đi lại lại trong viện hồi lâu, cuối cùng vẫn cắn răng đi đến phòng của Nguyên Thiểu.

Cả đêm hôm qua thiếu niên ngủ không ngon, hôm nay cũng không có khẩu vị nên cả người trông có vẻ tiều tụy đi nhiều.

“Nhị ca…” Nguyên Thiểu thấy Nguyên Quân Khác đến bèn ngồi dậy.

Nguyên Quân Khác ra hiệu cho y đừng cử động, sau đó đi đi lại lại trong phòng mấy bước, lúc này mới lên tiếng: “Trước đây chẳng phải đệ có quen biết mấy cô nương ở thuyền hoa sao? Nếu có ai thật lòng với đệ thì cứ bỏ ít bạc ra chuộc thân cho người ta, đón về làm nha đầu thông phòng cũng được.”

Nguyên Thiểu nghe vậy giật mình: “Không được.”

“Có gì mà không được?” Nguyên Quân Khác nói: “Bây giờ đệ đã như vậy rồi, còn câu nệ nhiều làm gì? Hơn nữa đều là người mà đệ đã trêu chọc, chuộc về nuôi trong phủ cũng tốt hơn là ở chốn phong trần. Sau này đợi đệ thành thân rồi, nếu phu nhân của đệ đồng ý thì có thể nâng người ta lên làm thiếp. Nếu phu nhân của đệ không muốn thì cũng có thể giúp bọn họ tìm chỗ tốt, dù sao cũng sẽ không để người ta phải chịu thiệt thòi.”

Nguyên Thiểu là người được giáo dục ở thời đại tinh tế, từ nhỏ đã mặc định chế độ một vợ một chồng nên đương nhiên không thể chấp nhận sự sắp đặt này. Huống chi xu hướng của y là Alpha, cho dù ở đây không có Alpha phù hợp thì có lẽ y cũng sẽ tìm một nam nhân hợp ý, không thể vô cớ đi trêu chọc cô nương nhà người ta được.

Nhưng y cũng hiểu, Nguyên Quân Khác là người có tư duy cổ đại đích thực, hắn nghĩ như vậy cũng không có gì lạ.

“Đệ chỉ cần nói một cái tên, ta sẽ sai người đi làm ngay.” Nguyên Quân Khác nói.

“Nhị ca!” Nguyên Thiểu sợ hắn thật sự đưa người về, đỏ mặt nói: “Ta… Ta có tay, có thể tự mình giải tỏa, không cần phiền phức như vậy. Bây giờ ta đã quyết định giữ mình trong sạch rồi, sẽ không còn hồ đồ như trước nữa.”

Nguyên Quân Khác nghe Nguyên Thiểu nói vậy, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Thực ra sâu trong lòng hắn cũng không muốn sắp đặt như thế, nhưng hôm nay đúng là đã hết cách, lại sợ Nguyên Thiểu thật sự bị tổn hại đến thân thể như lời đại ca nói nên mới quyết định còn nước còn tát. Hiện tại thấy đệ đệ thật sự đã thay đổi hoàn toàn, không có ý nghĩ này nữa, hắn hết sức vui mừng.

“Đệ đợi đó.” Nguyên Quân Khác đột nhiên đứng dậy ra khỏi phòng. Không lâu sau, hắn cầm mấy tập tranh trong tay đến đặt bên gối của Nguyên Thiểu.

Nguyên Thiểu tiện tay cầm lên lật một cái, phát hiện bên trên là “tiểu nhân đồ”, cả khuôn mặt lập tức đỏ bừng. Trước đây y cũng đã xem phim người lớn, nhưng dù sao cũng là người chưa từng trải, khó tránh khỏi ngại ngùng trước mặt nhị ca của mình.

“Cũng không phải chưa từng xem, đệ đã tìm bao nhiêu nhân tình rồi, hôm nay lại còn biết ngại ngùng.”

Thực ra hơn phân nửa mấy cuốn tập tranh mà Nguyên Quân Khác tìm từ thư phòng đều là do trước đây Nguyên Thiểu mua về. Số còn lại là lúc hắn và đại ca đến tuổi trưởng thành, phụ thân mua về cho bọn họ khai sáng. Nhưng hai huynh đệ Nguyên gia đều khá thanh tâm quả dục, vậy nên tập tranh vẫn luôn bị vứt ở thư phòng.

“Chuyện này hẳn là đệ còn rành hơn ta, tự xem mà liệu đi.” Nguyên Quân Khác không yên tâm, lại dặn dò thêm: “Nhớ kỹ đừng làm tổn hại thân thể, sau này còn phải cưới thê tử đấy!”

Nguyên Thiểu đỏ mặt khẽ gật đầu, ngượng đến mức chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Nhưng nhìn dáng vẻ của Nguyên Quân Khác cũng chẳng khá hơn y là bao. Dù sao nhị ca của y cũng là người độc thân từ trong bụng mẹ.

Sau khi Nguyên Quân Khác đi, Nguyên Thiểu tò mò nên đã lật một trong những tập tranh ra xem. Chẳng qua y nhanh chóng phát hiện dù mình lật đến trang nào, trong đầu cũng sẽ tự động đổi mặt của một trong những nhân vật trong tranh thành dáng vẻ của Vệ Nam Từ. Sau đó Nguyên Thiểu càng xem càng thấy không tự nhiên, dứt khoát ném tập tranh sang một bên.

Hai ngày liên tiếp, Nguyên Thiểu gần như không ra khỏi phòng. Nhưng hai ngày này lại khiến y có một nhận thức mới về kỳ phát tình.

Trong mỗi kỳ phát tình trước đây, Nguyên Thiểu đều phải liên tục sử dụng thuốc ức chế, nên luôn cho rằng nỗi đau đớn ấy sẽ lặp đi lặp lại mà không ngừng dày vò y suốt bảy ngày. Nhưng bây giờ không có thuốc ức chế, y mới phát hiện mọi chuyện phức tạp hơn nhiều so với bản thân tưởng tượng.

Vì sau ngày thứ hai, nhu cầu sinh lý của y sẽ từ từ yếu đi, từ đó chuyển sang mặt tâm lý. Lúc ấy cơ thể y đã không còn phản ứng quá lớn, nhưng trong lòng sẽ điên cuồng khao khát được an ủi. 

Chuyện nan giải nhất là ngoài Vệ Nam Từ ra, Nguyên Thiểu không có đối tượng thứ hai để có thể nảy sinh sự phụ thuộc về mặt tâm lý này…

Điều này có nghĩa là phần lớn thời gian trong kỳ phát tình, người mà y vẫn luôn khao khát chỉ có Vệ Nam Từ.

Trước đây Nguyên Thiểu đã học được những điều này trong lớp giáo dục sinh lý, biết rằng những cặp AO có độ tương thích tin tức tố cao sẽ nảy sinh sự ràng buộc không thể giải thích. Thế nhưng giữa y và Vệ Nam Từ thậm chí ngay cả đánh dấu tạm thời cơ bản cũng chưa từng có, vậy mà dù chỉ nằm mơ y cũng nhớ thương đối phương. Điều này thực sự quá kỳ lạ!

Sau đó Nguyên Thiểu lại nghĩ, hiện tại Vệ Nam Từ đối với y chẳng qua chỉ là một công cụ để cung cấp sự an ủi về mặt cảm xúc mà thôi. Nếu đã vậy thì y cũng không cần quá để tâm, là Vệ Nam Từ cũng được, là con mèo con chó cũng không sao, đều không quan trọng. Nghĩ thông suốt chuyện này, tư duy của Nguyên Thiểu lập tức thoáng ra.

Nếu ông trời đã sắp đặt cho y ở lại thế giới này, lại còn sắp đặt cho y một Alpha, vậy thì y lợi dụng người này một chút chắc cũng là hợp tình hợp lý nhỉ? Huống chi sở dĩ y trở nên như vậy cũng không thể không kể đến công lao của Vệ Nam Từ.

Chỉ là y phải làm thế nào để lợi dụng đối phương? Đánh dấu là không thể, hành vi đó quá thân mật, không phù hợp với mối quan hệ của bọn họ.

Nếu đối tượng không phải là Vệ Nam Từ, có lẽ Nguyên Thiểu sẽ lén lút suy nghĩ về chuyện đó, tính toán xem có nên phát triển mối quan hệ của hai người hay không. Nhưng người này lại là Vệ Nam Từ, là người dũng mãnh nhất và cũng là người hung dữ nhất Kinh Thành. Khắp người hắn không có một điểm nào phù hợp với kỳ vọng của Nguyên Thiểu về nửa kia, hơn nữa đối phương còn là kẻ thù không đội trời chung của nhị ca y. Vì vậy con đường này hoàn toàn không có khả năng trong mắt Nguyên Thiểu.

Nếu đã không thể đánh dấu thì phải nghĩ cách khác…

Thông thường, sự an ủi của Alpha đối với Omega trong kỳ phát tình được chia thành đánh dấu vĩnh viễn, đánh dấu chính thức, đánh dấu tạm thời và an ủi bằng tin tức tố. Vì đánh dấu là hành vi tương đối thân mật, thế nên nó thường xảy ra trong các mối quan hệ AO thân thiết hơn. 

Ngay cả đánh dấu tạm thời đơn giản nhất cũng cần Alpha cắn vào tuyến thể sau gáy của Omega, tiêm tin tức tố của mình vào cơ thể đối phương.

Loại trừ việc đánh dấu ra, chỉ còn lại việc an ủi bằng tin tức tố. Nhưng phương pháp an ủi này cực kỳ khó kiểm soát, cần cả hai bên AO đều phải giữ được sự bình tĩnh thích hợp, nếu không sẽ rất dễ mất kiểm soát. Hơn nữa hiệu quả của việc an ủi bằng tin tức tố thiên về tính chất an thần nhiều hơn, đối với việc làm dịu cơn kết hợp nhiệt của Omega thì lại rất hạn chế, thời gian kéo dài cũng không lâu.

Giống như lúc nãy khi Khương đại phu đến, trên người có dính tin tức tố của Vệ Nam Từ. Khi ông ấy ở gần Nguyên Thiểu, cảm xúc của Nguyên Thiểu đã có thể được an ủi ở một mức độ nhất định.

Nhưng một khi Khương đại phu rời khỏi căn phòng này, Nguyên Thiểu không ngửi thấy tin tức tố của Vệ Nam Từ nữa thì hiệu quả an ủi sẽ nhanh chóng biến mất.

Nói cách khác, nếu Nguyên Thiểu muốn lợi dụng tin tức tố của Vệ Nam Từ để an ủi bản thân thì cách tốt nhất là ở cùng một không gian với đối phương, còn phải đảm bảo đối phương có thể tỏa ra một lượng tin tức tố nhất định nhưng không quá nhiều tránh làm kích thích Nguyên Thiểu.

Tóm lại độ khó này thật sự quá lớn!

Nguyên Thiểu không chút nghi ngờ nếu bây giờ y gặp đối phương, có thể sẽ lại là cảnh tượng mất kiểm soát như tối qua.

Suy đi nghĩ lại, cuối cùng Nguyên Thiểu cũng nghĩ ra một cách. Y định lấy Vệ Nam Từ ra làm thí nghiệm trước, xem cách này có khả thi hay không. 

Nghĩ đến đây, Nguyên Thiểu lập tức gọi Kim Đĩnh Tử đến, dặn dò hắn đi tìm Vệ Nam Từ một chuyến.

Đêm đó Vệ Nam Từ bị thương, cho nên mấy ngày nay không đến Tuần Phòng Doanh làm việc. Khi Kim Đĩnh Tử tìm đến cửa, hắn có hơi bất ngờ, còn tưởng là Nguyên Quân Khác đến tìm mình tính sổ. Nhưng hắn nhanh chóng phát hiện chỉ có một mình người hầu của Nguyên Thiểu đến, không còn ai khác.

“Tiểu công tử nhà ngươi vẫn ổn chứ?” Vệ Nam Từ hỏi.

“Phiền Vệ phó thống lĩnh quan tâm rồi, tuy rằng công tử nhà ta vẫn chưa khoẻ lắm nhưng trong lòng vẫn luôn canh cánh ơn cứu mạng của ngài, thế nên đã cố ý sai tiểu nhân đến cửa cảm tạ.”

“Nguyên tiểu công tử nên biết tính cách của ta chứ. Ơn cứu mạng là chuyện lớn mà chỉ có ngươi mang quà đến, ta sẽ không nhận.” Vệ Nam Từ cười nói.

“Vệ phó thống lĩnh yên tâm, công tử nhà ta đã nói nhất định sẽ đưa phần thưởng đã hứa với ngài. Hôm nay ngài ấy còn cố ý dặn dò tiểu nhân, nói là đến tìm Vệ phó thống lĩnh để hỏi ý xem ngài muốn làm cây nỏ này thế nào. Có giống với cây của nhị công tử không? Hay là có chỗ nào muốn thay đổi không?”

Vệ Nam Từ vừa nghe thấy những lời này, lập tức có hứng thú. Hắn vốn nghĩ Nguyên Thiểu làm cho mình một cây giống hệt là đã mãn nguyện rồi. Không ngờ tiểu công tử Nguyên gia lại thành thật như vậy, còn cử người đến hỏi ý hắn. 

Vốn dĩ Vệ Nam Từ hiếu thắng quen rồi, đâu chịu bỏ qua cơ hội này, thầm nghĩ nhất định phải làm một cây nỏ có thể vượt qua Nguyên Quân Khác.

“Thế này đi, ta đi cùng với ngươi đến Nguyên phủ một chuyến, đích thân nói với tiểu công tử.” Vệ Nam Từ nói xong lập tức muốn phái người chuẩn bị ngựa.

Kim Đĩnh Tử lại nói: “Vệ phó thống lĩnh không biết đó thôi. Tác dụng của thuốc trên người công tử nhà ta vẫn chưa tan, e là không tiện gặp mặt Vệ phó thống lĩnh nên mới cử tiểu nhân đến hỏi.”

Vệ Nam Từ nghe vậy sững sờ, không khỏi nghĩ đến dáng vẻ ngoan ngoãn mềm mại với khuôn mặt ửng hồng của Nguyên Thiểu trong đêm đó.

Khi ấy Vệ Nam Từ bị ảnh hưởng bởi tin tức tố của Nguyên Thiểu, cũng đã nảy sinh rất nhiều ý nghĩ lung tung, nhưng sau khi bình tĩnh lại, hắn đã mặc định tất cả những chuyện đó đều là do bị bỏ thuốc. Chẳng qua hiện tại nghĩ đến dáng vẻ lúc đó của Nguyên Thiểu, tim hắn vẫn đập mạnh mấy nhịp không kiểm soát được.

Vệ Nam Từ thầm nghĩ, tiểu công tử Nguyên gia quả thực rất xinh đẹp…

“Vệ phó thống lĩnh?” Kim Đĩnh Tử thấy người trước mặt có chút thất thần, bèn lên tiếng gọi.

“À… Cái đó khụ khụ…” Vệ Nam Từ ngượng ngùng ho nhẹ một tiếng: “Nếu đã vậy, ngươi theo ta đến thư phòng một chuyến, ta sẽ viết yêu cầu của mình ra, ngươi mang về giao cho công tử nhà ngươi.”

Kim Đĩnh Tử nghe vậy đương nhiên không có ý kiến gì, vội vàng đi theo Vệ Nam Từ đến thư phòng.

Lúc nãy ở bên ngoài, Vệ Nam Từ chưa để ý nhưng lúc này vào nhà, hắn đã ngửi thấy mùi tin tức tố của Nguyên Thiểu dính trên người Kim Đĩnh Tử. Dù mùi vị đó rất nhạt, nhạt đến mức không ngửi kỹ sẽ không thấy nhưng hắn vẫn nhạy bén bắt được.

Hương hạt dẻ quen thuộc từ từ thấm vào khoang mũi của Vệ Nam Từ, khiến hắn không thể nào tập trung vào chuyện chế tác nỏ kép được, trong đầu chỉ toàn hương thơm này thôi. 

“Haiz!” Vệ Nam Từ thở dài một hơi, tháo túi thơm treo bên hông xuống đặt lên mũi ngửi ngửi.

Kim Đĩnh Tử thấy thế thì có hơi khó hiểu nhưng lại không dám hỏi nhiều. Vệ Nam Từ nghĩ đến chuyện đối phương chạy việc cho cây nỏ kép của mình nên cũng không khách sáo, chủ động giải thích với Kim Đĩnh Tử: “Dạo này mũi của ta có chút vấn đề, đây là túi thơm do Khương đại phu kê cho ta để chữa bệnh ở mũi.”

Kim Đĩnh Tử cũng không hỏi gì thêm, chỉ đứng một bên ngoan ngoãn lắng nghe.

Có thể nhìn ra Vệ Nam Từ rất trân trọng cây nỏ mà hắn phải mềm mỏng khéo dỗ mới có được. Hắn ngồi trước bàn, lúc thì vẽ sơ đồ, lúc thì ghi chép, loay hoay mất mấy tờ giấy mới xong. 

Cuối cùng hắn còn cố ý tìm một phong bì, cẩn thận cất “tác phẩm” của mình vào trong, dặn đi dặn lại Kim Đĩnh Tử rằng đừng làm mất. Nếu không phải Kim Đĩnh Tử một mực đảm bảo sẽ giao đến tay tiểu công tử, Vệ Nam Từ còn muốn cử mấy tùy tùng đưa người về tận Nguyên phủ.

“Đợi đã.” Vệ Nam Từ gọi Kim Đĩnh Tử định rời đi lại, sau đó ra lệnh cho quản gia vài câu.

Không lâu sau, quản gia nhanh chóng đến kho lấy một ít đồ bổ đặt lên xe ngựa của Kim Đĩnh Tử.

“Cái này không được đâu ạ!” Kim Đĩnh Tử vội nói.

“Cái này gọi là có qua có lại. Tiểu công tử nhà ngươi bảo ngươi mang quà đến, ta để người nhận rồi lại cho ngươi mang về một ít, như vậy là huề nhau.” Vệ Nam Từ nói: “Nhớ nhắc tiểu công tử nhà ngươi, cây nỏ này là ân tình ở cung yến, chuyện vớt người rơi xuống hồ đêm đó phải tính riêng.”

Kim Đĩnh Tử: “…” Đã thấy người tính toán chi li, chứ chưa thấy ai tính toán chi li như vậy.

Khi Kim Đĩnh Tử mang đồ về, Nguyên Thiểu đang cầm một chiếc khăn lạnh đắp lên mặt. Hôm nay trên người y không còn khó chịu như mấy ngày trước nhưng sự bồn chồn trong lòng lại càng thêm trầm trọng.

“Sao lâu vậy?”

“Vệ phó thống lĩnh quá nghiêm túc, viết đến mấy trang giấy.” Kim Đĩnh Tử nói xong thì đưa chiếc phong bì dày cộm cho Nguyên Thiểu.

Nguyên Thiểu đưa tay ra nhận, rồi không nhịn được hít một hơi thật sâu. Tin tức tố mùi lửa cháy quen thuộc khiến sự bồn chồn trong lòng y lập tức bị đè xuống hơn nửa. Mấy ngày liền, y chưa từng được thoải mái như bây giờ.

“Thơm quá!” Nguyên Thiểu cầm phong bì đặt lên mũi ngửi ngửi, vẻ mặt vô cùng khoan khoái. Đến khi y phản ứng lại rằng bản thân đã có hơi mất bình tĩnh thì đã thấy Kim Đĩnh Tử đang nhìn mình với ánh mắt khó hiểu.

“Ta nói mực của nhà bọn họ thơm thật đấy.” Nguyên Thiểu ngượng ngùng cầm phong bì đi đến bàn rồi ngồi xuống, sau đó lấy một xấp giấy từ bên trong ra. Nhưng y hoàn toàn không xem nội dung bên trong mà vội vàng rút một trang rồi nhét phần còn lại vào phong bì như cũ. Còn mấy ngày nữa lận, y sợ tin tức tố dính trên lá thư này sẽ bay đi quá nhanh.

Sau đó Nguyên Thiểu dứt khoát bảo Kim Đĩnh Tử tìm một chiếc hộp gỗ, bọc bên ngoài phong bì hai lớp khăn trước rồi mới đặt vào trong hộp.

“Công tử, ngài làm thế này… Là có ý nghĩa gì ạ?” Kim Đĩnh Tử nhìn mà ngơ ngác.

“Mực này thơm quá, ta sợ mùi bay mất.”

“Mực này… Giống với mực dùng trong thư phòng nhà chúng ta.” Kim Đĩnh Tử nhắc nhở. Chỉ là công tử nhà hắn vốn không vào thư phòng, mười ngày nửa tháng cũng không dùng đến bút mực.

Nguyên Thiểu không biết phải giải thích thế nào với Kim Đĩnh Tử bèn dứt khoát không nói tiếp vấn đề này nữa, chỉ dặn đối phương cất hộp gỗ đi. Sau khi Kim Đĩnh Tử rời đi, y lại lén lấy hộp gỗ khác ra đặt bên gối. Trên hộp gỗ này là trang giấy mà y rút từ trong phong bì, như vậy thỉnh thoảng y có thể ngửi được chút mùi lửa cháy.

Dù việc dùng tin tức tố làm thuốc an thần có tác dụng hạn chế, nhưng đó đã là một chuyện rất đáng mừng đối với Nguyên Thiểu vào lúc này rồi. Ít nhất trong lúc cô đơn và bất lực nhất, y biết rằng trên thế giới này còn có một Vệ Nam Từ là đồng loại của mình.

“Công tử…” Kim Đĩnh Tử vừa rời đi một lúc, đột nhiên lại nhớ ra có chuyện quên nói.

Không ngờ hắn vừa đẩy cửa vào thì thấy công tử nhà mình đắp tờ giấy được rút ra từ phong bì lên mặt, đang ngủ say. Trong lòng Kim Đĩnh Tử cảm thấy thắc mắc không thôi, rốt cuộc mực này thơm đến mức nào mà ngủ cũng phải đắp lên mặt?

Nhưng đã rất lâu rồi công tử nhà hắn không được ngủ ngon, hắn thấy vậy cũng không nỡ làm phiền, vội vàng cẩn thận lui ra ngoài. Đúng lúc này, Kim Đĩnh Tử nghe thấy Nguyên Thiểu trong phòng mơ màng nói mớ một câu.

“Cháy rồi, cháy to quá!”

Kim Đĩnh Tử: “?” Công tử mơ thấy gì vậy?

Giấc ngủ này của Nguyên Thiểu vô cùng dữ dội, trong mơ lại là Vệ Nam Từ, còn có lửa cháy. Tóm lại là vẫn cứ không được yên giấc.

Đến khi Nguyên Thiểu tỉnh dậy đã là lúc đêm khuya. Nguyên Quân Khác từ trong cung trở về cố ý đến tìm y một chuyến.

“Chuyện bỏ thuốc không điều tra được thêm bất kỳ manh mối mới nào.” Nguyên Quân Khác trông có vẻ hơi uể oải.

Nguyên Thiểu vừa không thể nói thật với hắn, vừa không biết nên an ủi thế nào, trong lòng cảm thấy hơi áy náy.

“Nhị ca, hay là cứ tạm gác lại chuyện này đi? Biết đâu chuyện lâu ngày sẽ tự khắc sáng tỏ.”

“Ừm, ngày mai ta sẽ để Vũ Lâm Vệ phối hợp với Nội Thị Tư kiểm tra tất cả các nơi trong cung, tránh có chỗ bị sâu mọt ăn hỏng mà không ai phát hiện lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn.”

Nguyên Quân Khác đưa tay sờ trán Nguyên Thiểu: “Hôm nay còn khó chịu không?”

“Đỡ nhiều rồi ạ.” Nguyên Thiểu nói: “Chắc nghỉ ngơi thêm hai ngày nữa là khỏi.”

“Sáng mai lại để Khương đại phu đến xem nhé.” Nguyên Quân Khác nói: “Hôm qua ta đã gửi thư cho sư phụ nói rõ tình hình của đệ cho ngài ấy, nhờ ngài ấy hỏi giúp Dư tiên sinh. Dư tiên sinh có kiến thức sâu rộng, biết đâu có thể nhận ra loại thuốc mà đệ trúng phải.”

“Là Dư đại phu của Tế Nhân Đường ư?” Nguyên Thiểu hỏi.

“Là phụ thân của Dư đại phu.” Nguyên Quân Khác nói: “Trước đây đệ đã từng gặp ngài ấy, quên rồi sao?”

Ánh mắt của Nguyên Thiểu hơi lóe lên: “Lần trước ta rơi xuống nước nên quên mất nhiều chuyện, chẳng phải nhị ca cũng biết sao?”

“Không sao, đợi Dư tiên sinh về Kinh, ta lại dẫn đệ đến bái kiến ngài ấy là được.”

“Vâng.” Nguyên Thiểu ngoan ngoãn gật đầu.

“Sau này ra ngoài đừng ăn uống tùy tiện nữa, dù là cung yến hay yến tiệc khác cũng vậy, lúc có thể không ăn thì nên tránh đi. Nếu không phải đêm đó Vệ Nam Từ tự làm bản thân bị thương thì không biết mọi chuyện sẽ thành ra thế nào…” Nguyên Quân Khác không tìm được kẻ hạ độc Nguyên Thiểu, rõ ràng vẫn luôn canh cánh trong lòng.

“Vệ Nam Từ bị thương ư?” Nguyên Thiểu hỏi.

“Hẳn là hắn sợ bản thân sẽ mất kiểm soát rồi làm tổn thương đệ, nên đã nghĩ cách để giữ mình tỉnh táo.”

Cách giữ tỉnh táo nhanh và hiệu quả nhất, chính là tự đâm bản thân một nhát. Trước đây Nguyên Thiểu không hề biết chuyện này, nghe vậy hồi lâu cũng không nói nên lời. 

Nguyên Quân Khác vừa nhìn thấy dáng vẻ này của y thì vội lên tiếng: “Đệ không cần phải cảm động, hắn làm việc gì cũng tính toán, không cho không ai cái gì đâu. Ban đầu cứu đệ là để giao đấu với ta, giúp đệ ở cung yến là để đệ làm nỏ cho hắn, chuyện đệ rơi xuống hồ và nhát dao hắn tự đâm vào bản thân kia, đệ tưởng hắn có thể cho qua dễ dàng vậy sao?”

“Vậy… Hắn sẽ thế nào?”

“Ai mà biết được.” Nguyên Quân Khác có chút bực bội nói: “Đợi đi, sớm muộn gì tên này cũng sẽ tìm đến cửa thôi.”

← Chương trước
Chương sau →
Danh sách chương
Chương 1: Cảm giác áp bức mạnh mẽĐọcChương 2: Ấm ức đến mức mắt đỏ hoe  ĐọcChương 3: Người này thật hung dữĐọcChương 4: Có đau không?ĐọcChương 5: Vệ Nam Từ khó chịuĐọcChương 6: Nhìn kỹ thì rất đáng yêu ĐọcChương 7: Con cáo nhỏ đang mắng ngườiĐọcChương 8: Ngươi khóc đấy à?ĐọcChương 9: Chỉ cần đại phu đến thì sẽ lộ tẩyĐọcChương 10: Thua con cáo nhỏ hai lần ĐọcChương 11: Hắn dọa đệ ĐọcChương 12: Vệ Nam Từ không phân rõ phải trái ĐọcChương 13: Tranh nỏĐọcChương 14: Nguyên Thiểu nhìn hắn, đôi mắt hơi đỏĐọcChương 15: Người duy nhất có thể an ủi y Đọc
Chương 16: Thật thơm · đang xemĐang đọc
Chương 17: Vệ Nam Từ này thật biết hưởng thụĐọcChương 18: Tại sao Nguyên Thiểu lại ngủ trên giường của hắn? ĐọcChương 19: Y có thích ta như thế này không?ĐọcChương 20: Đây là chiêu lạc mềm buộc chặtĐọcChương 21: Chỉ là trả ơn mà thôi ĐọcChương 22: Cắn ta đi ĐọcChương 23: Đánh dấu tạm thờiĐọcChương 24: Không nhịn được thì có thể tìm taĐọcChương 25: Đừng nói với nhị ca taĐọcChương 26: Ngươi đang đùa với lửaĐọcChương 27: Chỉ cần một lần là đủĐọcChương 28: Hắn là gì trong lòng Nguyên Thiểu?ĐọcChương 30: Ta có sở thích cạo đầu người khác ĐọcChương 31: Dư tiên sinh ĐọcChương 32: Cùng đón giao thừaĐọcChương 33: Trong lòng Nguyên tiểu công tử có hắn ĐọcChương 34: Hôm nay Vệ phó thống lĩnh uống phải rượu giả rồi ĐọcChương 35: Bệnh của ngươi hơi phức tạp ĐọcChương 36: Lần này cắn chỗ khác ĐọcChương 37: Ngài không sợ sẽ thật sự làm người ta mang thai sao?ĐọcChương 38: Lần sau thì sao?ĐọcChương 39: Tam lang đúng là quá giỏi làm nũngĐọcChương 40: Đây có phải là do Tiểu Vệ cắn không?ĐọcChương 41: Nói raĐọcChương 42: Ngươi sợ sau khi ta học được sẽ điều khiển ngươi sao?ĐọcChương 43: Có cảm giác nhớ Đọc Chương 44: Không nỡĐọcChương 45: Tay của Tam lang vừa mềm vừa nhỏ ĐọcChương 46: Mạch tượng của Nguyên tiểu công tử có hơi lạĐọcChương 47: Nguyên Thiểu vô thức chạm vào bụng mìnhĐọcChương 48: Sinh con là một việc rất mệt mỏi và khó khănĐọcChương 49: Sao hôm nay lại thèm đồ chua rồi?ĐọcChương 50: Y lại lăn vào lòng hắn ĐọcChương 51: Hắn háo hức muốn cắn Omega một cáiĐọcChương 52: Nhị thiếu gia có thể tức đến ói máuĐọcChương 53: Hôm qua ngươi có phát hiện cái gì không?ĐọcChương 54: Bụng của ta đauĐọcChương 55: Chúng ta thành hôn điĐọcChương 56: Chủ động hôn ĐọcChương 57: Có phải hắn đang bắt nạt y không?ĐọcChương 58: Những việc ngươi đang làm rất nguy hiểmĐọcChương 59: Đánh dấu ta vĩnh viễn điĐọcChương 60: Buổi tối Tiểu Vệ nên dọn ra ngoàiĐọcChương 61: Vệ Nam Từ, em đói ĐọcChương 62: Sinh rồi ĐọcChương 63: Nhị ca đếnĐọcChương 64: Mẫu thân của đứa nhỏ là ai?ĐọcChương 65: Xin ban hôn ĐọcChương 66: Lẻn vào nhàĐọcChương 67: Đám cướiĐọcChương 68: Cuộc sống thường nhật sau hôn nhân 1ĐọcChương 69: Cuộc sống thường nhật sau hôn nhân 2ĐọcChương 70: Cuộc sống thường nhật sau hôn nhân 3 ĐọcChương 71: Cuộc sống thường nhật sau hôn nhân 4ĐọcChương 72: Cuộc sống thường nhật sau hôn nhân 5ĐọcChương 73: Phiên ngoại nuôi con - Tách giườngĐọcChương 74: Phiên ngoại nuôi con - Uống trộm sữaĐọcChương 75: Phiên ngoại nuôi con - Đồ chơiĐọcChương 76: Phiên ngoại nuôi con - Nhát ganĐọcChương 77: Phiên ngoại nuôi con - Đi họcĐọcChương 78: Phiên ngoại nuôi con - TênĐọcChương 79: Phiên ngoại nuôi con - Kỳ nghỉĐọcChương 80: Phiên ngoại nuôi con - Alpha ĐọcChương 81: Phiên ngoại nuôi con - Omega ĐọcChương 82: Phiên ngoại nuôi con - Beta ĐọcChương 83: Thế giới tinh tế - Lần đầu gặp gỡ 1ĐọcChương 84: Thế giới tinh tế - Lần đầu gặp gỡ 2 ĐọcChương 85: Thế giới tinh tế - Chuyển nhàĐọcChương 86: Thế giới tinh tế - Trùng phùngĐọcChương 87: Thế giới tinh tế - Phân hoá ĐọcChương 88: Thế giới tinh tế - Tâm sựĐọcChương 89: Thế giới tinh tế - Rung độngĐọcChương 90: Thế giới tinh tế - Yêu đươngĐọcChương 91: Thế giới tinh tế - Cầu hônĐọcChương 92: Phiên ngoại đại ca - Lần đầu quen biết.ĐọcChương 93: Phiên ngoại đại ca - Vạch trần. ĐọcChương 94: Phiên ngoại đại ca - Gặp lại. ĐọcChương 95: Phiên ngoại đại ca - Đắm chìm.ĐọcChương 96: Phiên ngoại đại ca - Sau này.ĐọcChương 97: Nỗi phiền muộn của Vệ Bánh Tổ. ĐọcChương 98: Nỗi phiền muộn của Đồng Thời. ĐọcChương 99: Nỗi phiền muộn của Đồng Huyên. ĐọcChương 100: Nỗi phiền muộn của Nguyên Tiểu Mộc. ĐọcChương 101: Trái tim thiếu niên rung động.ĐọcChương 102: Song hỷ lâm môn. ĐọcChương 103: Phiên ngoại đại ca - Tiếp tiền vănĐọc
Bình luận

Để lại một bình luận

Fanpage Mây Ngủ Muộn
HOME
error: Content is protected !!
Lên đầu trang