Kim Đĩnh Tử đợi bên ngoài nhà tắm gần một canh giờ, cánh cửa sau lưng mới được mở ra.
Hắn quay đầu lại, trông thấy tên họ Vệ kia mặc trung y trên người, vẻ mặt khoan khoái sung sướng.
“Y phục của công tử nhà ngươi.” Vệ Nam Từ đưa tay ra.
Kim Đĩnh Tử giận mà không dám nói, đưa bộ y phục trong tay cho hắn, sau đó cánh cửa bị đóng sầm lại.
Một lát sau, Vệ Nam Từ mới bế Nguyên Thiểu từ bên trong bước ra.
Kim Đĩnh Tử vội hỏi: “Công tử sao rồi?”
“Đau chân.” Vệ Nam Từ nói xong lập tức bế người trong lòng sải bước về nơi ở của cả hai.
Kim Đĩnh Tử lo cho Nguyên Thiểu, muốn đuổi theo xem sao, nhưng Vệ Nam Từ lại ôm chặt người trong lòng như đang bưng một món báu vật quý hiếm, không muốn để một tia nắng, một cơn gió nào chạm vào người y.
Trong lúc vội vã, Kim Đĩnh Tử còn không thể nhìn rõ mặt của công tử nhà mình. Đến khi hắn đuổi kịp bước chân của Vệ Nam Từ thì lại bị đối phương thẳng thừng đóng cửa nhốt hắn ở ngoài.
Kim Đĩnh Tử: “…” Rốt cuộc có còn vương pháp hay không?
Trong phòng, Vệ Nam Từ đặt Nguyên Thiểu lên giường, đưa tay véo nhẹ vành tai y. Gò má của Nguyên Thiểu ửng hồng, hàng mi dài còn vương lệ chưa khô, trông vừa đáng thương vừa quyến rũ.
Có một khoảnh khắc, Vệ Nam Từ thậm chí muốn vứt bỏ lý trí, tiếp tục làm cho xong chuyện mình vẫn chưa thỏa mãn. Nhưng hắn không dám quá phóng túng, lỡ như bắt nạt người ta đến hỏng mất thì hắn sẽ xót lắm.
“Đỡ hơn chút nào chưa?” Vệ Nam Từ dịu dàng hỏi.
“Đây là đâu vậy?” Nguyên Thiểu mở mắt ra, trông có vẻ hơi mơ màng.
“Là nơi ở của chúng ta.” Vệ Nam Từ đáp.
Nguyên Thiểu dần tỉnh táo lại, nhìn Vệ Nam Từ trước mắt, cuối cùng cũng nhớ ra hành động vừa rồi của đối phương.
Lúc hai người ở trong nhà tắm, rõ ràng đã nói là sẽ kiềm chế. Thế mà tên này lại nuốt lời, giống như một con ngựa hoang đứt cương, rất biết cách bắt nạt người khác!
Vào cái đêm Tết Nguyên Tiêu, Nguyên Thiểu đang trong kỳ phát tình, ý thức không tỉnh táo nên không có gì phải e ngại. Nhưng hôm nay thì khác, từ đầu đến cuối y đều rất tỉnh táo. Một mặt, y bị Vệ Nam Từ bắt nạt đến nỗi không còn sức phản kháng, vừa tủi thân vừa xấu hổ. Mặt khác, y lại luôn lo lắng cho tiểu bảo bối trong bụng nên bất an suốt cả một quá trình
Vô số cảm xúc trộn lẫn vào nhau, ngược lại càng khuếch đại cảm nhận của y. Đến cuối cùng, y mất kiểm soát và ngất đi trong vòng tay của Vệ Nam Từ.
“Ngươi đã nói là sẽ nhẹ nhàng mà! Đồ lừa đảo!” Giọng Nguyên Thiểu hơi khàn vì khóc lâu, nghe như đang làm nũng.
“Chẳng phải lần trước ở quán trọ đã làm đến tận hừng đông đó sao?” Vệ Nam Từ tỏ vẻ vô tội: “Ta cứ tưởng lần này cũng có thể…”
Nguyên Thiểu không ngờ hắn lại nói chuyện như thể cây ngay không sợ chết đứng đến vậy, y càng không muốn để ý đến hắn nữa đâu.
“Tam lang…”
“Ta không muốn nói chuyện với ngươi.”
Nguyên Thiểu định quay lưng đi không thèm đếm xỉa, nhưng lại quên mất mình vừa bị bắt nạt xong, vừa xoay người một cái thì đã động đến một chỗ chưa hồi phục, thế là đau đến nỗi hít vào một hơi lạnh.
“Shhh…”
“Còn đau không?” Vệ Nam Từ căng thẳng hỏi: “Ta đi tìm chút thuốc trị thương.”
Nguyên Thiểu vừa nghe hắn định đi bèn lên tiếng gọi lại: “Không được đi.”
“Ta sẽ không nói cho người khác biết đâu, ta cứ nói mình bị trầy da một chút, cần bôi thuốc là được.”
“Ta không cần thuốc trị thương.” Nguyên Thiểu nói.
Tuy Vệ Nam Từ phóng túng nhưng không hề thô bạo, hơn nữa đây cũng không phải là lần đầu tiên của bọn họ, Nguyên Thiểu không bị thương. Y đau là vì bị Vệ Nam Từ giày vò quá lâu.
“Hay là để ta kiểm tra lại một chút.” Vệ Nam Từ nói.
Lúc nãy khi dọn dẹp giúp Nguyên Thiểu, hắn đã kiểm tra rồi, nhưng giờ thấy Nguyên Thiểu không khỏe thì hắn lại có chút lo lắng.
Vệ Nam Từ đưa tay định vén chăn lên thì bị Nguyên Thiểu nắm chặt cổ tay. Thiếu niên quay đầu nhìn hắn, khóe mắt vẫn còn hơi ửng đỏ khiến Vệ Nam Từ mềm lòng không thôi.
Thấy vậy, hắn chỉ nghĩ Nguyên Thiểu vẫn còn đang giận, đành bất đắc dĩ nói: “Có đói không, ta đi nấu chút cháo cho ngươi nhé?”
Nói rồi hắn bất giác muốn rút tay về, nhưng bàn tay thiếu niên đang nắm lấy cổ tay hắn lại không buông.
“Tam lang?” Trong lòng Vệ Nam Từ khẽ rục rịch, không đoán được ý của Nguyên Thiểu.
“Ở lại với ta một lát.”
Ánh mắt của Vệ Nam Từ sáng lên, vội vàng ghé sát vào mép giường, nắm ngược lại tay Nguyên Thiểu.
“Hết giận rồi à?” Vệ Nam Từ hỏi.
“Không phải là hết giận, mà là ta không kiểm soát được bản thân.” Nguyên Thiểu để mặc hắn nắm tay mình, tủi thân nói: “Sau khi bị ngươi đánh dấu, sự ỷ lại của ta đối với ngươi sẽ trở nên rất mãnh liệt. Vào lúc này mà phải xa ngươi, ta sẽ có cảm giác như bị bỏ rơi.”
Sau chuyện lần trước, Nguyên Thiểu cảm thấy bản thân vẫn nên thẳng thắn về những vấn đề thông thường xảy ra giữa AO như thế này với Vệ Nam Từ hơn một chút. Dù sao đối phương cũng chưa từng học qua lớp giáo dục sinh lý, không biết rõ về những chuyện này, nếu y không giải thích, cuối cùng người khó chịu chỉ có mình y.
“Còn có thể như vậy sao?” Vệ Nam Từ vô cùng kinh ngạc.
Hắn chỉ nhớ Nguyên Thiểu từng nói sau khi đánh dấu sẽ ỷ lại vào hắn, nhưng không ngờ lại đến mức độ này.
“Vậy thì ngày hôm sau Tết Nguyên Tiêu…”
Nguyên Thiểu tỉnh dậy không thấy hắn đâu, chẳng phải sẽ rất đau lòng sao?
Vệ Nam Từ vừa áy náy vừa xót xa, lật người lên giường ôm chặt Nguyên Thiểu vào lòng. Nguyên Thiểu chỉ chống cự theo lệ rồi để mặc cho hắn ôm, không giãy giụa nữa.
“Sau này sẽ không bao giờ đối xử với ngươi như vậy nữa.” Vệ Nam Từ thì thầm dỗ dành bên tai y: “Ngủ một giấc thật ngon nhé, ta không đi đâu cả, sẽ ở ngay đây với ngươi, đảm bảo ngươi tỉnh dậy là có thể thấy ta.”
Nguyên Thiểu vốn đã vô cùng mệt mỏi, giờ được hắn ôm, trong hơi thở tràn ngập mùi lửa cháy thoang thoảng, cảm xúc nhanh chóng được xoa dịu, chẳng mấy chốc đã rúc vào lòng Vệ Nam Từ ngủ thiếp đi.
Một tay Vệ Nam Từ vỗ nhẹ lên lưng thiếu niên, cho đến khi hơi thở của người trong lòng dần ổn định mới dừng lại. Hắn cúi đầu đặt một nụ hôn lên vầng trán trơn nhẵn của Nguyên Thiểu, trong lòng vô cùng mâu thuẫn.
Sau mấy tháng xa cách, cuối cùng hắn cũng có thể sở hữu Nguyên Thiểu một lần nữa, điều này khiến hắn vô cùng thỏa mãn. Nhưng khi nghĩ đến sự thân mật giữa hai người chỉ đơn thuần là vì cần an ủi lẫn nhau, trong lòng hắn lại không khỏi thất vọng.
Hắn nghĩ, nếu Tam lang cũng có tâm tư như vậy với hắn thì tốt biết bao?
Vệ Nam Từ giống như một kẻ vĩnh viễn không biết đủ, luôn muốn có được từ Nguyên Thiểu một chút, rồi lại thêm một chút. Cơ thể của đối phương và từng tấc tâm tư trong lòng, hắn đều muốn, không chịu bỏ qua tí nào. Và mỗi khi có được đôi phần thỏa mãn, hắn lại không kìm được mà muốn nhiều hơn nữa…
Có lẽ Nguyên Thiểu đã thực sự mệt nên giấc ngủ này kéo dài đến tận hoàng hôn mà vẫn chưa tỉnh dậy. Sau đó là tiếng truyền báo bên ngoài đã đánh thức y.
“Vệ phó thống lĩnh.” Kim Đĩnh Tử gõ cửa: “Ân Thời tướng quân đến, nói là có việc tìm ngài.”
“Hắn đến làm gì?” Vệ Nam Từ hỏi.
“Tiểu nhân không hỏi, ngài ra ngoài gặp ngài ấy đi.” Kim Đĩnh Tử nói qua cánh cửa.
Vệ Nam Từ nghe vậy bèn nhìn người trong lòng, lúc này mới phát hiện Nguyên Thiểu đã tỉnh giấc. Thiếu niên vừa ngủ dậy, khuôn mặt hồng hào trông vô cùng đáng yêu.
Vệ Nam Từ véo má y: “Ngươi cứ nằm yên đó, ta bảo hắn vào đây bẩm báo.”
Nói xong, Vệ Nam Từ kéo tấm bình phong ra che giường lại rồi bảo Kim Đĩnh Tử gọi Ân Thời vào.
Ân Thời vừa vào cửa đã nhìn thấy Vệ Nam Từ đang ngồi trên ghế ở gian ngoài nên không nghĩ nhiều, cũng không nhìn vào trong bình phong. Hắn không biết Vệ phó thống lĩnh nhà mình đã giấu Nguyên Thiểu sau bình phong vì muốn quấn quýt với y.
“Doanh trại Vân Châu có chuyện à?” Vệ Nam Từ hỏi.
“Không có, là chuyện ở Kinh Thành… Lão gia cho người gửi thư nhà đến, ngài xem trước đi.”
Nói rồi, Ân Thời đưa cho hắn một phong thư nhà, Vệ Nam Từ nhận lấy xem qua, sắc mặt lập tức thay đổi.
“Đi cùng với thư nhà còn có biểu cô nương.” Ân Thời nói: “Nàng ấy đang đợi ở quán trọ trong thành Vân Châu đấy ạ.”
“Ôn Tiểu Lạc?” Vệ Nam Từ nói: “Một cô nương như muội ấy lại lặn lội đường xa đến Vân Châu làm gì?”
“Lão gia không viết trong thư nhà sao?” Ân Thời hỏi.
“Chỉ nói ta chăm sóc cho tử tế, nhưng ta chăm sóc muội ấy thế nào được? Ta có phải nha hoàn trong nhà muội ấy đâu!”
Ân Thời cười: “Lão đại, ta đoán hành động này của lão gia là có ý khác đấy.”
“Ý khác?” Vệ Nam Từ không hiểu: “Ý gì?”
“Theo ý của biểu cô nương, nàng ấy đến Vân Châu để thăm bá phụ, tiện đường đến gặp ngài. Nhưng nhà bá phụ của nàng ấy vốn đã ở Vân Châu, theo lý thì sao đến lượt ngài chăm sóc được chứ?” Ân Thời nói: “Thuộc hạ phân tích, có lẽ lão gia muốn tác hợp cho ngài và biểu cô nương…”
“Nói bậy!” Vệ Nam Từ giật mình, bất giác liếc nhìn về phía bình phong.
“Thuộc hạ không nói lung tung đâu, chắc chắn lão gia sợ ngài ở Vân Châu bị cô nương nhà nào mê hoặc không muốn về Kinh Thành nữa nên mới đưa ra hạ sách này.” Ân Thời vô cùng tin tưởng vào phân tích của mình, tự cho là có lý có cứ.
Vệ Nam Từ nghe vậy, vẻ mặt trở nên bực bội: “Bảo muội ấy đi đi, cứ nói ta không có thời gian hầu hạ.”
“Người ta là một cô nương, lặn lội đường xa đến đây, ít nhất chúng ta cũng phải gặp một lần chứ?” Ân Thời nói.
“Muốn gặp thì ngươi đi mà gặp.” Vệ Nam Từ đứng dậy đẩy Ân Thời ra ngoài: “Biểu muội này của ta cũng tương đương tuổi với ngươi đấy, ngươi cứ thể hiện cho tốt, lỡ như làm động lòng mỹ nhân thì ta sẽ làm mai cho hai người.”
“Lão đại, ngài không đi gặp thì thuộc hạ biết thưa lại với biểu cô nương thế nào?”
“Cứ nói ta không được, bảo muội ấy tìm người khác đi!”
Nói xong, Vệ Nam Từ đóng sầm cửa lại, không cho Ân Thời cơ hội nói thêm.
Hắn hít một hơi thật sâu đi ra sau bình phong, trông thấy Nguyên Thiểu đang ngồi bên mép giường, nhìn hắn với gương mặt không có cảm xúc gì.
“Ta hoàn toàn không biết là ai, người biểu muội đó của ta… Đã rất nhiều năm không gặp lại rồi.” Vệ Nam Từ chột dạ giải thích: “Ta không hề lừa ngươi gì đâu, ta còn không nhớ mặt mũi muội ấy tròn méo ra sao nữa.”
“Ngươi giải thích với ta làm gì? Ta có hỏi đâu.” Nguyên Thiểu nói.
“Ta sợ ngươi hiểu lầm.” Vệ Nam Từ đáp.
Nguyên Thiểu thở dài: “Ngươi không cần căng thẳng như vậy, trước nay giữa chúng ta chỉ là giúp đỡ lẫn nhau, chưa từng có lời hứa hẹn nào. Ngươi có thật sự đi gặp người biểu muội kia, ta cũng sẽ không nói gì cả.”
“Ta không đi.” Vệ Nam Từ nói.
Nguyên Thiểu quay đi không nhìn hắn nữa, trên mặt không biểu lộ cảm xúc.
Tối hôm đó, người trong trang ấp mở tiệc ăn mừng guồng nước đã xây dựng xong, Nguyên Thiểu không nỡ từ chối lòng tốt của mọi người nên cũng đến ngồi một lúc. Nhưng y thực sự không có khẩu vị, chỉ ăn qua loa vài miếng rồi về.
Mọi người thấy sắc mặt y không tốt nên cũng không giữ lại.
“Công tử…” Kim Đĩnh Tử nhận ra sự khác thường của y, cẩn thận hỏi: “Ngài vẫn còn giận sao?”
“Ta không giận, ta chỉ đang suy nghĩ thôi.”
“Tuy con người của Vệ phó thống lĩnh… Ta không thích lắm, nhưng hôm nay thái độ của ngài ấy cũng xem như rõ ràng, không định đi gặp người biểu muội kia, thực ra công tử không cần phải để trong lòng.” Kim Đĩnh Tử an ủi.
“Không phải ta đang nghĩ đến biểu muội của hắn.” Nguyên Thiểu nói: “Mấy hôm trước ta gặp một giấc mơ, mơ thấy nhị ca nổi giận với ta, nói là vô cùng thất vọng về ta. Ta chỉ đang nghĩ, chắc chắn nhị ca sẽ không chấp nhận chuyện này, nhà Vệ Nam Từ lại sắp đặt hôn sự cho hắn, phần lớn cũng sẽ không chấp nhận…”
Thực ra, ngay cả chính Nguyên Thiểu cũng chưa hoàn toàn nghĩ thông suốt về chuyện giữa hai người. Y có thể cảm nhận được ngoài sự ỷ lại do bị đánh dấu thì tình cảm của y dành cho Vệ Nam Từ dường như cũng xen lẫn một chút rung động. Nhưng về tương lai của hai người, Nguyên Thiểu lại không dám nghĩ quá nhiều.
Đây là xã hội cổ đại, không phải thời đại tinh tế, hai người ở bên nhau phải đối mặt với rất nhiều vấn đề. Đặc biệt, y và Vệ Nam Từ đều là nam nhân, có thể tưởng tượng được áp lực phải gánh chịu sẽ ra sao. Nhị ca của y sẽ không đồng ý, đương nhiên phía nhà của Vệ Nam Từ cũng không thể dễ dàng chấp thuận.
Quan trọng hơn là, Nguyên Thiểu không chắc chắn tình cảm của Vệ Nam Từ dành cho mình có bao nhiêu phần là xuất phát từ thật tâm, và bao nhiêu là do xung động sinh lý. Nếu y không phải là một Omega, giữa hai người không có sự hấp dẫn tự nhiên đó thì bọn họ sẽ ra sao?
Tính cách của Nguyên Thiểu trông có vẻ mềm mỏng, nhưng thực chất lại là một người rất tỉnh táo. Trước khi làm rõ được tình cảm của Vệ Nam Từ, y sẽ không để mình đâm đầu vào một cách không phòng bị.
Vị thế yếu đuối bẩm sinh của Omega quyết định rằng một khi tình cảm giữa A và O tan vỡ, y sẽ phải chịu một cú đả kích chí mạng. Nguyên Thiểu từng chứng kiến những Omega bị Alpha đánh dấu vĩnh viễn, sau khi chia tay đã phải chịu đựng tổn thương và rủi ro cực lớn để xóa đi dấu ấn vĩnh viễn của đối phương, nhưng cũng trong mối quan hệ đó mà Alpha lại rút lui gần như không phải trả bất cứ giá nào.
Đặc biệt là hiện giờ y đang ở xã hội cổ đại, Nguyên Thiểu không có cơ hội để thử và sửa sai, y phải vô cùng cẩn trọng trong chuyện tình cảm.
Nói cách khác, y phải phân biệt rõ ràng vấn đề con cái và vấn đề tình cảm giữa hai người.
Chuyện con cái, Vệ Nam Từ có nghĩa vụ phải gánh vác, nhưng chuyện tình cảm thì không thể nhập nhằng lẫn lộn với con cái được.
Có lẽ vì đêm hôm trước đã suy nghĩ mọi chuyện quá bi quan nên sáng hôm sau tỉnh dậy, tâm trạng của Nguyên Thiểu lại bình tĩnh đến lạ thường.
Chỉ tiếc là y không bình tĩnh được bao lâu, vừa dùng xong bữa sáng đã nghe thấy bên ngoài ồn ào, nói là biểu muội của Vệ Nam Từ đã tìm đến tận trang ấp.
Nguyên Thiểu vốn tưởng mình đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng vào khoảnh khắc đó, y mới nhận ra mình không hề bình tĩnh như vậy. Thì ra cái không để tâm trong tưởng tượng và việc thật sự không để tâm hoàn toàn là hai thứ khác nhau.
Nguyên Thiểu cảm thấy có hơi bực bội, tự trách mình thật không có tiền đồ, nhưng đồng thời lại không biết nên trách ai. Chuyện này cũng không phải do Vệ Nam Từ chủ động, người ta tìm đến tận cửa thì hắn có cách nào chứ?
“Vệ phó thống lĩnh, người ta tìm đến tận cửa rồi, ngài tính sao đây?” Kim Đĩnh Tử bất bình nói.
“Ta tính sao à, xách muội ấy ném ra ngoài, cho người đưa về lại nơi đã đến.” Vệ Nam Từ đứng dậy nói.
Nguyên Thiểu ngồi một bên đếm ngón tay mình, cũng chẳng ngẩng đầu lên.
Kim Đĩnh Tử lại tự ý đi theo sau Vệ Nam Từ, định bụng sẽ giám sát. Dù thế nào đi nữa, hắn cũng không thể để công tử nhà mình chịu thiệt. Nếu tên họ Vệ này có một chút hành động không đứng đắn nào, chắc chắn hắn sẽ là người đầu tiên không đồng ý.
Trong phòng, Nguyên Thiểu nghịch mô hình guồng nước trên bàn, tâm trạng vô cùng bực bội. Cảm giác bị động này khiến y rất khó chịu. Y không nhịn được nghĩ, nếu Vệ Nam Từ thật sự có gì đó với người biểu muội này thì y phải nói chuyện của đứa bé thế nào đây?
Nói ra thì giống như đang dùng cái bụng để tranh giành tình cảm, y không thèm làm những chuyện như vậy, nhưng cũng không muốn chịu đựng sự tủi thân này.
Vậy nếu y không nói, chẳng phải là để mặc cho Vệ Nam Từ đi hại một cô nương nhà lành sao?
Dù thế nào đi nữa, Vệ Nam Từ tuyệt đối không phải trai thẳng, để hắn đi cưới một cô nương cũng là làm khổ người ta.
Nguyên Thiểu càng nghĩ càng căm phẫn, chỉ hận không thể dán hai chữ “đểu cáng” lên trán Vệ Nam Từ. Thế nhưng, diễn biến của sự việc lại hoàn toàn khác với những gì y tưởng tượng…
“Công tử, công tử!” Kim Đĩnh Tử chạy về: “Biểu muội của Vệ phó thống lĩnh là đến tìm ngài đó!”
“Hả?” Nguyên Thiểu giật mình, bất giác ôm lấy bụng: “Nàng ấy tìm ta làm gì? Ta không định tranh giành với nàng ấy đâu, không liên quan đến ta!”
Trong phút chốc, Nguyên Thiểu đã tưởng tượng ra vô số cảnh kinh khủng, chỉ sợ người biểu muội này của Vệ Nam Từ đến để đánh nhau với y. Y vai không vác nổi đồ, tay không xách nổi vật gì, lại còn đang mang thai, sao dám động tay động chân với ai!
“Công tử mau ra xem đi ạ.” Kim Đĩnh Tử nén cười nói.
Nguyên Thiểu khó hiểu nhìn vẻ mặt của hắn, nhưng vẫn đi theo ra ngoài. Y đứng dưới hiên, từ xa đã thấy một cô nương có dáng người cao ráo đang sải bước về phía này. Nhìn kỹ lại, cô nương này buộc tóc đuôi ngựa, trên người lại mặc một bộ võ phục cách tân, càng tôn lên vẻ anh hùng hiên ngang của nàng.
Nguyên Thiểu không nhịn được thầm khen cô nương tuấn tú!
Nhưng y lại nghĩ, nếu cô nương này động thủ với y thì chưa chắc y đã đánh lại được.
“Vị này chắc là Nguyên tư sử nhỉ?” Ôn Tiểu Lạc đi đến bên cạnh Nguyên Thiểu, chắp tay hành lễ: “Bái kiến Nguyên tư sử.”
“À…” Nguyên Thiểu liếc nhìn Vệ Nam Từ đứng sau lưng Ôn Tiểu Lạc, thấy mặt hắn đen như đít nồi, trông có vẻ rất bực bội.
“Lần này đến làm phiền, mong Nguyên tư sử đừng trách.”
“Ôn cô nương… Có gì chỉ giáo?”
“Ta có vẽ mấy bức tranh, muốn nhờ Nguyên tư sử chỉ điểm vài chỗ.” Nói rồi, Ôn Tiểu Lạc đưa ống tranh trong tay cho Kim Đĩnh Tử. Kim Đĩnh Tử vội nhận lấy rồi mở nó, rút mấy bức tranh từ bên trong ra.
Nguyên Thiểu vừa nhìn đã nhận ra trên tranh vẽ nỏ cơ, tuy thiết kế rất giống với loại nỏ cơ trước khi y cải tiến, nhưng có thể thấy thực ra người vẽ đã thay đổi khá nhiều trên nền tảng ban đầu.
“Ngươi vẽ à?” Nguyên Thiểu hỏi.
“Ừm.” Ôn Tiểu Lạc gật đầu, trông hơi kích động.
“Tháng trước ta về Kinh Thành thăm người thân, nghe nói nỏ cơ là do Nguyên tư sử chế tạo, vậy nên ta đã cố ý đến thành phòng xem sao.” Nói rồi, nàng ngại ngùng mỉm cười: “Nguyên tư sử thật tài giỏi, lại có thể cải tiến nỏ cơ năm mũi thành mười mũi.”
Nàng không dám nói với Nguyên Thiểu rằng, lúc mới biết y đã cải tiến nỏ cơ, thực ra nàng rất không phục, còn la lối đòi đi xem, định bụng sẽ bới lông tìm vết. Kết quả vừa nhìn thấy nỏ cơ mới, nàng đã biết bản lĩnh của vị Nguyên tư sử này chắc chắn vô cùng cao cường, lập tức tâm phục khẩu phục.
Sau đó, nàng còn đi xem mô hình mà Nguyên Thiểu làm cho Tuần Phòng Doanh và Vũ Lâm Vệ, thậm chí còn mặt dày đi tìm Nguyên Quân Khác mượn cây nỏ kép kia để nghiên cứu, khiến Nguyên Quân Khác bó tay hết cách.
“Ngươi đến tìm ta… Là để ta xem tranh giúp ngươi?” Nguyên Thiểu hỏi.
“Đúng vậy, ta vốn định ở lại Kinh Thành đợi Nguyên tư sử về, nhưng nghe nói phải nửa năm đến một năm nữa ngươi mới quay lại, ta thực sự không đợi được nên đã mượn cớ đến tìm biểu ca, lừa cả cha ta và cô phụ.”
Nói rồi nàng liếc nhìn Vệ Nam Từ, mỉm cười ngượng ngùng, sau đó nhanh chóng chuyển ánh mắt về phía Nguyên Thiểu.
“Chuyện này…” Nguyên Thiểu liếc nhìn Ôn Tiểu Lạc, rồi lại nhìn Vệ Nam Từ, thầm nghĩ diễn biến này phải làm sao đây?
“Hôm nay ta không làm phiền nữa, nếu sau này Nguyên tư sử rảnh rỗi thì có thể ghi chú đôi chỗ vào mấy bức tranh này giúp ta được không?” Nàng lại hành lễ với Nguyên Thiểu: “Mấy ngày nay ta đều ở Vân Châu, nếu Nguyên tư sử chịu chỉ điểm, ghi chú xong thì cho người gửi tranh đến quán trọ là được.”
Nguyên Thiểu thấy nàng nói xong định đi, không khỏi thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ cô nương này cũng khá thú vị, tuy đến có hơi đường đột nhưng rất biết chừng mực, không hề khiến người ta chán ghét. Nếu lúc trước Tam Hoàng tử mà có được một nửa sự kiềm chế của nàng thì Nguyên Thiểu cũng chẳng đến mức không ưa hắn như vậy.
Quan trọng hơn là, tuy rằng Tam Hoàng tử đam mê những thứ này nhưng thực chất lại rất kém cỏi. Còn tranh của cô nương này, Nguyên Thiểu vừa nhìn đã biết nàng thực sự có hiểu biết chứ không phải là làm bừa.
“Cô nương xin chờ một lát.” Nguyên Thiểu lên tiếng.
Ôn Tiểu Lạc nghe vậy mắt sáng lên, có chút mong đợi nhìn Nguyên Thiểu.
“Tranh của ngươi cũng không phức tạp lắm, ta có thể ghi chú giúp ngươi trong hôm nay.” Nguyên Thiểu nói.
Vẻ mặt nàng như được thương mà sợ, rõ ràng hết sức vui mừng.
“Cô nương này hình như là con nhà cữu cữu của Vệ phó thống lĩnh.” Kim Đĩnh Tử vừa mài mực giúp Nguyên Thiểu vừa nói: “Đây là lần đầu tiên ta thấy một cô nương ăn mặc thế kia, trông giống như là người luyện võ.”
Nguyên Thiểu mở từng bức tranh của nàng ra xem, nâng bút ghi một vài lời phê bình lên đó: “Ở triều ta, nữ tử có thể làm quan không? Tay nghề này của nàng ấy mà không vào Quân Khí Tư thì thật lãng phí. Tuy rằng thợ mộc trong Quân Khí Tư không ít, nhưng người hiểu về vẽ và thiết kế thực ra không có mấy, chính là thiếu những nhân tài như vậy.”
“Ở triều ta, nữ tử không tham gia khoa cử, đương nhiên cũng không có chuyện làm quan.” Kim Đĩnh Tử nói: “Nhưng Ôn cô nương thật có mắt nhìn, lặn lội ngàn dặm đến tìm công tử…”
“Nàng ấy không đến tìm ta, mà là tay nghề của ta.” Nguyên Thiểu nói.
“Có gì khác nhau ạ?” Kim Đĩnh Tử không hiểu.
“Khác ở chỗ, bất kể ta là nam hay nữ, béo hay gầy, là thiếu niên hay lão già thì đều không có gì khác biệt đối với nàng ấy.” Nguyên Thiểu nói.
“Vậy à… Ta còn tưởng tuổi tác của Ôn cô nương và công tử tương đương nhau, nói không chừng…”
“Nói không chừng cái gì?” Âm thanh lạnh lùng của Vệ Nam Từ từ ngoài cửa truyền vào, dọa Kim Đĩnh Tử giật mình.
Nguyên Thiểu ngước mắt nhìn hắn: “Biểu muội này của ngươi cũng có ý tưởng đấy, sao trước đây ngươi không tìm nàng ấy làm nỏ cho mình?”
“Ta và muội ấy mấy năm mới gặp một lần, lần trước gặp mặt, muội ấy vẫn còn là một tiểu nha đầu.” Vệ Nam Từ đi đến bên bàn sách, ánh mắt dừng lại trên bàn tay cầm bút của Nguyên Thiểu: “Lúc nhỏ, muội ấy lớn lên ở nông thôn, tính cách khá phóng khoáng, trong nhà vẫn luôn nuôi như con trai.”
“Tại sao lại nuôi như con trai?” Nguyên Thiểu không hiểu.
“Nghe nói là bát tự xung khắc với cái gì đó? Toàn là những lời mê tín dị đoan, ta cũng không nhớ rõ.”
“Thảo nào trông nàng ấy lại tự do tự tại như vậy.” Nguyên Thiểu cười nói.
“Vừa rồi ngươi cũng nghe muội ấy nói rồi đấy, muội ấy không đến tìm ta, không liên quan đến ta.”
Nguyên Thiểu nhìn hắn: “Ta vốn cũng có nói gì đâu, nàng ấy tìm ngươi cũng không sao.”
“Vậy sao từ tối qua đến giờ ngươi không thèm để ý đến ta?” Vệ Nam Từ nói: “Rõ ràng là đang ghen.”
“Ta không có.”
“Ngươi có…”
Kim Đĩnh Tử đứng bên cạnh không nhìn nổi nữa, chủ động lui ra ngoài.
“Ôn cô nương lặn lội từ Kinh Thành đến Vân Châu, ngươi làm huynh trưởng, sao có thể không quan tâm chứ?” Nguyên Thiểu nói.
“Ân Thời đã sắp xếp chỗ ở cho muội ấy, cũng tiêu tiền của ta, đâu phải là không quan tâm.”
“Ngươi có thể dẫn nàng ấy đi chơi ở Vân Châu vài ngày.” Nguyên Thiểu nói.
“Ta không có tâm trạng đó, nếu ngươi muốn thì ngươi đi cùng muội ấy… Thôi, ngươi cũng không được đi cùng muội ấy.”
Vệ Nam Từ vừa nghĩ đến dáng vẻ Ôn Tiểu Lạc nhìn Nguyên Thiểu lúc nãy là không được vui mấy.
“Ngươi không phát hiện ra muội ấy và Tam điện hạ khá giống nhau sao? Đều thích bám lấy ngươi.” Vệ Nam Từ nói.
“Có sao?” Nguyên Thiểu nói: “Không phải nàng ấy đưa tranh xong là đi luôn à? Bám lấy ta chỗ nào?”
“Tóm lại là ngươi cứ tránh xa muội ấy ra.”
“Vốn dĩ ta cũng không gần gũi với nàng ấy, người ta ở tận ngoài viện trước, người gần ta nhất rõ ràng là ngươi.”
Vệ Nam Từ lập tức bị câu nói kia dỗ đến nỗi tươi cười rạng rỡ, trong lòng lại không khỏi rục rịch.
Nguyên Thiểu cảm nhận được tin tức tố của hắn, cũng chẳng ngẩng đầu lên mà chỉ nhắc nhở: “Vệ phó thống lĩnh, ngươi đang làm gì vậy?”
“Tam lang… Thật ra hôm qua ở nhà tắm, ta vẫn chưa làm xong đâu.”
Nguyên Thiểu suýt nữa thì bị hắn chọc cho bật cười, thầm nghĩ ta đã thành ra như vậy rồi mà ngươi vẫn còn mặt dày nói mình chưa xong á?
“Nếu… Nếu nhà ngươi sắp đặt hôn sự cho ngươi, ngươi sẽ làm thế nào?” Vệ Nam Từ đột nhiên hỏi.
“Sẽ không đâu, ta hỏi nhị ca rồi, huynh ấy nói sẽ để ta tự tìm người mình thích.”
“Vậy ngươi thích kiểu người như thế nào?”
Cây bút trong tay Nguyên Thiểu khựng lại: “Ta không thích nữ nhân.”
“Vậy ngươi sẽ không thành hôn với nữ nhân sao?”
“Không đâu.” Nguyên Thiểu im lặng một lúc rồi như vô tình hỏi: “Vệ Nam Từ, hôm qua ngươi không phát hiện ra điều gì sao?”
“Gì cơ?” Vệ Nam Từ không hiểu.
“Ngươi không phát hiện ra cơ thể của ta… Không giống với người khác sao?”
Vệ Nam Từ sững người: “Ta chưa từng nhìn thấy của người khác, nhưng đúng là ngươi không giống ta.”
Vành tai Nguyên Thiểu hơi đỏ lên: “Chỗ nào không giống?”
“Ngươi nhỏ hơn ta.”
“…”