Sau khi Nguyên Thiểu về phủ, tâm trạng vô cùng uất ức.
Không phải y nhất quyết phải ăn phần bánh tổ chiên đó, chỉ là lần trước đã không ăn được vì Vệ Nam Từ rồi, lần này thấy bánh tổ đã đưa đến tận miệng nhưng cũng không ăn được, đương nhiên y vô cùng để ý.
Y chỉ muốn ăn một miếng bánh tổ chiên thôi mà, y đã làm gì sai chứ?
Hơn nữa y đang đứng yên lành trên phố, tại sao Vệ Nam Từ kia lại đi gây sự với y?
Bọn họ chẳng những không thân lại còn kết oán vì Nguyên Quân Khác, gặp mặt nhau thì đi đường vòng không được sao?
Nguyên Thiểu càng nghĩ càng tức, mãi cho đến khi Kim Đĩnh Tử mang mấy miếng điểm tâm đến cho y, y mới nguôi giận một chút.
“Công tử không đáng phải nổi giận với Vệ phó thống lĩnh, hay là ta ra phố mua cho công tử một phần khác nhé?” Kim Đĩnh Tử hỏi.
“Thôi bỏ đi, chắc là ta với bánh tổ chiên không có duyên phận, sau này không ăn nữa là được rồi.” Nguyên Thiểu thở dài.
“Lần trước không phải Vệ phó thống lĩnh đã cho người đền một phần bánh tổ rồi sao?” Kim Đĩnh Tử nói: “Biết đâu hôm nay ngài ấy nghĩ đến việc mình làm đổ bánh tổ của công tử, cũng sẽ cho người mang một phần đến thì sao?”
Nguyên Thiểu suy nghĩ một lát: “Ngươi đi nói với người gác cổng, nếu thật sự có người đến tặng, lần này chúng ta cứ nhận.”
Trước đây y có nhiều điều e ngại, bây giờ đã chính thức trở mặt với Vệ Nam Từ rồi, y cũng có thể liều luôn.
Dù sao hôm nay vốn là lỗi của đối phương, thật sự đền lại cho y một phần cũng là điều hợp tình hợp lý, y không cần phải từ chối.
Vì vậy, Nguyên Thiểu còn có chút mong đợi.
Không ngờ mãi cho đến tối cũng không thấy bóng dáng của bánh tổ chiên đâu.
Kết quả là trong một ngày, y lại thất vọng đến hai lần chỉ vì bánh tổ chiên.
Thật sự càng nghĩ càng tức!
Tối đó, Nguyên Quân Khác không ngủ lại trong cung mà trở về Nguyên phủ.
Lúc ăn tối, Nguyên Thiểu đến nơi ở của Nguyên Quân Hoài đẩy đại ca đến phòng ăn, ba huynh đệ cùng nhau dùng bữa tối.
Thực ra nếu để tiện cho Nguyên Quân Hoài, huynh đệ bọn họ có thể dùng bữa ngay tại nơi ở của hắn. Nhưng Nguyên Thiểu nghĩ rằng nên để hắn ra ngoài hoạt động nhiều hơn, dù là ngồi trên xe lăn cũng tốt hơn là ru rú trong phòng.
“Hôm nay bệ hạ ban cho một ít trà, ngày thường ta cũng không mấy khi uống, vậy nên đã mang về.” Nguyên Quân Khác đưa một hộp trà cho người hầu bên cạnh, ra hiệu cho hắn ta lát nữa mang đến phòng của Nguyên Quân Hoài.
Nguyên Quân Hoài cười, cũng không từ chối: “Tối nay nếu không có việc gì, đệ và lão tam có thể qua chỗ ta nếm thử trà do bệ hạ ban.”
Nguyên Thiểu vốn định nói buổi tối uống trà sẽ không ngủ được, nhưng nghĩ lại Nguyên Quân Hoài chắc chỉ tìm một cái cớ để nói chuyện với bọn họ thôi, vậy nên cũng không nói gì thêm.
Sau đó, Nguyên Thiểu lại đẩy Nguyên Quân Hoài về nơi ở.
“Hôm nay thi đấu với Tuần Phòng Doanh thế nào?” Nguyên Quân Hoài vừa pha trà vừa hỏi.
“Thua rồi.” Nguyên Quân Khác nói.
Nguyên Quân Hoài không bất ngờ đối với câu trả lời này nên không nói gì nhiều.
“Nhị ca.” Nguyên Thiểu ở bên cạnh không nhịn được nhắc nhở: “Huynh không kể cho đại ca nghe chuyện sau đó sao?”
“Sau đó còn có chuyện gì nữa?” Nguyên Quân Hoài hỏi.
Nguyên Thiểu cố ý không lên tiếng, muốn nghe xem nhị ca của y nói thế nào.
Nguyên Quân Khác bất đắc dĩ, chỉ đành mở lời: “Nguyên Thiểu dẫn người tới phá đám Vệ Nam Từ.”
“Ồ?” Nguyên Quân Hoài nghe vậy thì nổi lên hứng thú.
Nguyên Thiểu thấy nhị ca của mình kiệm lời như vàng, bèn tự kể lại “hành động vĩ đại” của bản thân vào hôm nay cho Nguyên Quân Hoài nghe một cách vô cùng sinh động, khiến đối phương cười mãi không thôi.
“Chắc là Vệ Nam Từ đã nhớ kỹ đệ rồi đấy.” Nguyên Quân Hoài nói: “Trong Kinh Thành này, chắc đệ là người đầu tiên có thể khiến hắn không vui.”
Nguyên Thiểu ngại ngùng cười một tiếng, trên gương mặt toàn là vẻ đắc ý.
“Hôm đó đệ nói muốn thay đổi tính nết không gây chuyện nữa, không ngờ lại thật sự nói được làm được.” Nguyên Quân Hoài nói rồi nhìn sang Nguyên Quân Khác: “May mà lúc đó không nhất quyết bắt đệ ấy phải rời khỏi Kinh Thành.”
“Đúng vậy, nếu không hôm nay chẳng phải là quá hời cho Vệ Nam Từ rồi sao?” Nguyên Thiểu lại đắc ý nói.
“Phải phải phải, bây giờ nửa Kinh Thành đều biết đệ lợi hại rồi.” Nguyên Quân Khác nói.
“Nhị ca, bây giờ huynh sẽ không đuổi ta đi nữa chứ?”
Nguyên Quân Khác im lặng một lúc lâu rồi khẽ gật đầu.
Thực ra bây giờ Nguyên Thiểu cũng không sợ rời khỏi Kinh Thành nữa, bởi vì y vẫn chưa tìm thấy Alpha kia nên gần như đã tin rằng mình nhận lầm người. Thế nhưng y lại không nỡ rời đi cho lắm, bởi vì ở lại Kinh Thành có hai vị huynh trưởng bên cạnh, đây là cảm giác xưa nay y chưa từng có được.
Buổi tối uống nhiều trà không ngủ được, Nguyên Quân Hoài chỉ để bọn họ uống một chén rồi không rót thêm nữa.
Nguyên Quân Khác vẫn kiệm lời như vàng, Nguyên Thiểu lại nói chuyện với đại ca một lúc rồi cáo từ.
“Nguyên Thiểu.” Sau khi hai người ra ngoài, Nguyên Quân Khác đột nhiên gọi Nguyên Thiểu lại.
Nguyên Thiểu khó hiểu nhìn nhị ca, chờ đợi lời nói tiếp theo của hắn, nhưng đợi một lúc lâu vẫn không thấy đối phương lên tiếng.
Nguyên Quân Khác không phải là người giỏi ăn nói, mắng chửi thì còn tạm miễn cưỡng chứ bảo hắn nói lời hay ý đẹp thì đúng là khó xử.
“Tiền bạc không đủ tiêu thì bảo quản gia đến sổ sách của ta lấy.” Nguyên Quân Khác nói.
“Hả? À… Đa tạ nhị ca.” Nguyên Thiểu không hiểu lắm, nhưng vẫn cảm ơn hắn.
“Không được ra ngoài gây chuyện nữa.” Nguyên Quân Khác lại dặn dò: “Nếu không ta sẽ đánh gãy chân đệ.”
Nếu là lúc mới quen, Nguyên Thiểu nghe xong lời này còn thấy sợ chứ bây giờ thì chẳng có tác dụng gì nữa.
“Nhị ca, có một chuyện ta muốn hỏi huynh.”
“Nói.”
“Hôm nay ta đến sân tập võ của Vũ Lâm Vệ, thấy Dương Hòe đang sửa nỏ, ta thấy khá thú vị.” Nguyên Thiểu nói: “Ta có thể đến xem náo nhiệt, cùng sửa giúp hắn được không?”
Nguyên Quân Khác nghe vậy thì có phần kinh ngạc, hắn chỉ biết Nguyên Thiểu có thể làm mộc, chứ không biết y cũng giỏi đối với những thứ vũ khí này. Theo hắn thấy, tuy cả hai đều là đồ làm từ gỗ, nhưng chế tạo nỏ và chế tạo xe lăn gỗ hoàn toàn là hai chuyện khác nhau.
Nhưng Nguyên Thiểu vốn là một thợ cơ khí, lại từng học qua kỹ thuật cơ quan cổ đại, chế tạo xe lăn gỗ chỉ là nghề tay trái của y mà thôi, còn chế tạo nỏ mới là nghề chính của y.
“Sao đột nhiên lại hứng thú với cái này?” Nguyên Quân Khác hỏi.
“Ta nghe nói Dương Hòe sửa nỏ là vì chuyến săn mùa thu tháng sau, ta nghĩ biết đâu mình có thể giúp được.” Nguyên Thiểu nói: “Nhị ca ở Vũ Lâm Vệ vất vả như vậy, ta suốt ngày ở nhà ăn ngon mặc đẹp… Bây giờ cũng muốn chia sẻ gánh nặng với nhị ca.”
Nguyên Quân Khác mượn ánh sáng của đèn lồng nhìn đệ đệ nhà mình, thầm nghĩ có phải tiểu tử này bôi mật lên miệng rồi không?
Nhưng hắn nghĩ lại, để y ở trong Vũ Lâm Vệ cũng tốt hơn là để y ở ngoài gây chuyện. Còn về việc y có giúp được Dương Hòe hay không, hắn cũng không mong đợi gì.
“Muốn đi thì ngày mai dậy sớm một chút, rồi đi theo ta.” Nguyên Quân Khác nói.
“Đa tạ nhị ca!” Nguyên Thiểu vui mừng khôn xiết.
Vốn dĩ y đã rất có hứng thú với việc sửa nỏ, một phần vì đây vốn là lĩnh vực sở trường của y. Xã hội cổ đại không như thời đại tinh tế, không có vũ khí nóng cũng không có cơ giáp và tàu chiến, nhưng đao thương cung nỏ nếu xét về nguyên tắc thì vẫn nằm trong phạm vi nghiên cứu của một thợ cơ khí.
Nguyên do thứ hai là vì y cũng rất muốn nhị ca nhà mình thắng. Đặc biệt là sau khi trải qua chuyện hôm nay, Nguyên Thiểu càng hy vọng nhị ca có thể thắng.
Vệ Nam Từ khiến y không ăn được bánh tổ chiên, vậy thì y sẽ khiến Vệ Nam Từ nếm thử mùi vị mất giải thưởng săn mùa thu!
Sáng hôm sau từ sớm tinh mơ, Nguyên Thiểu đã dậy rửa mặt xong xuôi. Sau bữa sáng, y đi theo Nguyên Quân Khác vào cung.
“Vũ Lâm Vệ có quy tắc của Vũ Lâm Vệ, không được gây chuyện cho ta, biết chưa?” Nguyên Quân Khác dặn dò.
“Nhị ca yên tâm đi, ta chắc chắn sẽ không làm mất mặt huynh đâu.”
Sau khi Nguyên Quân Khác đưa người vào doanh trại thì cho người gọi Dương Hòe đến, dặn dò đối phương, nói là để Nguyên Thiểu phụ giúp hắn.
Dương Hòe xấu hổ đến nỗi gương mặt đỏ bừng, thầm nghĩ ai phụ giúp ai còn chưa biết được. Dù sao hắn đã từng được chứng kiến thực lực của Nguyên tiểu công tử rồi.
“Nguyên tiểu công tử, Nguyên thống lĩnh không biết ngài làm mộc rất giỏi sao?” Dương Hòe khó hiểu nói.
“Nhị ca của ta ngày thường không mấy quan tâm đến ta, hiểu biết về ta không nhiều.” Nguyên Thiểu mở mắt nói dối.
“Lần trước ngài ấy hỏi ta về chuyện xe lăn gỗ, ta nói với ngài ấy rằng tay nghề của ngài rất cao, ngài ấy còn không tin lắm.”
“Nhưng điều đó không quan trọng, sớm muộn gì cũng có một ngày ta sẽ chứng minh cho huynh ấy thấy.” Nguyên Thiểu nói.
Dương Hòe nghe vậy thì không khỏi cảm thán trong lòng, người ta nói nữ nhi sẽ thay đổi khi đến mười tám, mà theo hắn thấy nam nhi cũng sẽ thay đổi khi đến mười tám. Ai mà ngờ được vị đệ đệ khiến người khác đau đầu của Nguyên thống lĩnh cứ như biến thành một người khác chỉ trong vòng một đêm chứ?
Dương Hoè thậm chí còn nghi ngờ những lời đồn về Nguyên Thiểu trong Kinh Thành đều là hư cấu.
Một thiếu niên nhiệt tình đơn thuần như vậy, sao có thể dính dáng đến ăn chơi trác táng được đây!
“Không cần sửa chiếc nỏ này nữa.” Nguyên Thiểu cầm chiếc nỏ của Dương Hòe lên nghiên cứu một lúc: “Độ nặng nhẹ của nỏ phụ thuộc vào thiết kế của nó. Loại nỏ này, nếu ngươi cố tình sửa cho nó nặng hơn thì có thể sẽ gãy trong lúc kéo cung đấy.”
“Ta nghe mà không hiểu lắm. Ý ngài là chúng ta hết hy vọng rồi ư?” Dương Hòe hỏi.
“Sửa thì hết hy vọng, nhưng chúng ta có thể làm lại một cái mới.” Nguyên Thiểu nói.
Dương Hòe nghe vậy, mắt sáng lên: “Ngài thật sự biết làm nỏ sao?”
“Ta biết nhiều thứ lắm.” Nguyên Thiểu nói.
“Vậy ngài có thể dạy ta không?” Dương Hòe hỏi với vẻ mặt nhiệt tình: “Ta có thể bái ngài làm sư phụ!”
Nguyên Thiểu liếc hắn một cái, lại liếc nhìn Kim Đĩnh Tử đang ôm vẻ mặt đề phòng bên cạnh: “Ta có thể dạy ngươi, nhưng ngươi cũng không cần bái sư, chỉ cần đồng ý với ta rằng đừng nhắc đến ta ở bên ngoài. Cứ nói chiếc nỏ này là do ngươi làm, cũng đừng nói quá nhiều với nhị ca của ta.”
Nguyên Thiểu ít nhiều vẫn có chút e ngại, sợ y biết quá nhiều thứ sẽ dọa đến nhị ca nhà mình. Y định cho đối phương một quá trình tiếp nhận dần dần.
“Sao ta dám nhận việc này chứ?” Dương Hòe vội nói.
“Công lao là của ngươi, ngày sau Vệ Nam Từ có thua thì mối thù này cũng sẽ ghi lên đầu ngươi.” Nguyên Thiểu nói: “Ngươi tự mình cân nhắc xem có muốn hay không.”
Dương Hòe do dự một lúc, gật đầu nói: “Được!”
Chuyện đã được quyết định, Nguyên Thiểu cũng bắt tay vào chế tạo một chiếc nỏ mới ngay trong hôm đó.
May mà trong kho của Vũ Lâm Vệ có đầy đủ các dụng cụ cơ bản, không cần phải đi mua thêm.
Mấy ngày sau đó, Nguyên Thiểu gần như đều ở trong đại doanh của Vũ Lâm Vệ. Sáng sớm đã đi, hoàng hôn mới về.
Không biết là để chiều theo y hay vì lý do gì khác mà mấy ngày nay, Nguyên Quân Khác cũng không ở lại trong doanh trại, mỗi ngày sau khi tan việc đều dẫn Nguyên Thiểu về phủ.
Sau khi thất bại hai lần, chiếc nỏ thứ ba mà Nguyên Thiểu làm ra cuối cùng cũng thành công. Dương Hòe cầm thử, phấn khích vô cùng.
“Lát nữa để nhị ca ta thử xem.” Nguyên Thiểu nói: “Nhưng chuyện này tạm thời phải giữ bí mật với bên ngoài, đặc biệt là không thể truyền đến Tuần Phòng Doanh.”
Đợi đến ngày đi săn, Nguyên Thiểu sẽ cho Vệ Nam Từ một bất ngờ!
Ngày hôm đó, Nguyên Thiểu không đợi Nguyên Quân Khác mà đã tự mình dẫn Kim Đĩnh Tử về phủ trước.
Y bận rộn mấy ngày nay cũng khá mệt mỏi, cần phải thư giãn.
Hơn nữa, tuy rằng đã làm xong chiếc nỏ này rồi nhưng còn phải xem Nguyên Quân Khác dùng thế nào, lỡ không thuận tay thì còn cần phải điều chỉnh lại.
“Hôm nay là mùng mấy rồi?” Nguyên Thiểu hỏi Kim Đĩnh Tử.
“Công tử, hôm nay đã là mười hai rồi.” Kim Đĩnh Tử nói.
Tính ra thời gian cách chuyến săn mùa thu không còn mấy ngày nữa, nhưng nỏ đã làm xong, y cũng không lo lắng. Dù có cần điều chỉnh nhỏ cũng sẽ không tốn quá nhiều công sức.
Nguyên Thiểu cẩn thận tính toán, y xuyên đến thế giới này đã được hơn hai mươi ngày rồi, xem ra đã sắp một tháng.
Trước khi xuyên sách, y đã trải qua kỳ phát tình một lần, điều đó có nghĩa là chẳng mấy chốc nữa kỳ phát tình tiếp theo của y sẽ đến.
Y phải chuẩn bị sẵn sàng để tự nhốt mình trong phòng và không gặp mặt ai trong suốt mấy ngày. Chỉ là đến lúc đó không biết có thể giấu được đại ca, nhị ca và cả Kim Đĩnh Tử hay không.
Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý đầy đủ, nhưng Nguyên Thiểu vẫn khá căng thẳng. Kể từ khi phân hóa, y chưa từng thử đối mặt với kỳ phát tình mà không có thuốc ức chế.
Không cần nghĩ cũng biết điều đó sẽ khó khăn đến mức nào.
Bên kia, Nguyên Quân Khác đã nhanh chóng nhận được chiếc nỏ mà Nguyên Thiểu làm xong. Dương Hòe trông khá căng thẳng, chắc là sợ Nguyên Quân Khác hỏi thêm gì đó.
Tuy đã thỏa thuận với Nguyên Thiểu là sẽ giữ bí mật thay cho đối phương, nhưng Dương Hòe không phải là người giỏi nói dối. Hơn nữa việc chiếm công lao của Nguyên tiểu công tử làm của riêng cũng khiến hắn rất xấu hổ và bất an.
May mắn là Nguyên Quân Khác không hỏi nhiều mà đã cho hắn đi.
“Không ngờ Dương Hòe lại có tay nghề này.” Trần Niên cầm chiếc nỏ lên xem, có thể thấy hắn vô cùng kinh ngạc.
Chiếc nỏ mới này vượt xa sự mong đợi của tất cả mọi người!
“Có thể để thuộc hạ thử một chút không?” Trần Niên háo hức nói.
Nguyên Quân Khác lại nhíu mày, mở miệng nói: “Ngươi không thấy kỳ lạ sao? Trước đó Dương Hòe mày mò lâu như vậy mà không có đột phá gì, cũng chưa từng đề cập đến việc làm lại một chiếc nỏ mới. Tại sao Nguyên Thiểu vừa đến, hắn đã đề xuất làm lại…”
“Có thể là Nguyên tiểu công tử đã gợi ý cho hắn?” Trần Niên nói.
“Nếu hắn thật sự có bản lĩnh đó thì sao phải mất từng ấy thời gian mới nhận ra cây nỏ kia vốn không còn chỗ để sửa lại?”
Trần Niên nghe Nguyên Quân Khác phân tích cũng cảm thấy có lý.
“Ý của ngài là, ngài nghi ngờ chiếc nỏ này là do Nguyên tiểu công tử làm?”
Nguyên Quân Khác hít sâu một hơi, không trả lời câu hỏi này. Bởi vì hắn đột nhiên nhận ra, sự hiểu biết của hắn về người đệ đệ này quả thực quá ít.
Tối đó, sau khi Nguyên Quân Khác về phủ đã cố ý đến nơi ở của Nguyên Thiểu một chuyến.
Nguyên Thiểu có phần bất ngờ khi thấy hắn, nhưng trông vẫn khá vui vẻ.
“Nhị ca, huynh đã thử nỏ của mình chưa? Có tốt không?” Nguyên Thiểu hỏi hắn.
“Ừm.” Nguyên Quân Khác gật đầu, ánh mắt vẫn luôn đánh giá Nguyên Thiểu.
“Nhị ca dùng có thuận tay không?” Nguyên Thiểu lại hỏi.
“Cũng được.” Nguyên Quân Khác lật xem những bản vẽ trên bàn của y rồi hỏi: “Đệ vẽ à?”
“Ta xem trên sách.” Nguyên Thiểu nói: “Dương Hòe cũng chỉ dẫn ta vài câu.”
Nguyên Quân Khác biết y đang nói dối nhưng cũng không vạch trần tại chỗ.
Hắn đoán chừng tiểu tử này giấu giếm bản lĩnh như thế, e là trong lòng cũng có tính toán riêng. Nhưng chỉ cần ý đồ của Nguyên Thiểu không xấu, hắn sẽ không mấy để tâm đến những điều này.
“Từ nhỏ đệ đã không thích đọc sách, bảo đệ tập võ đệ cũng không muốn. Sớm biết đệ thích những thứ này thì đã để đệ dành nhiều tâm sức hơn vào đây.” Nguyên Quân Khác nói: “Ta hỏi đệ, gần đây đệ làm vậy có phải là hứng thú nhất thời hay không?”
Nguyên Thiểu không biết tại sao hắn lại đột nhiên hỏi như vậy, chỉ có thể thật thà nói: “Cũng không phải là hứng thú nhất thời, ta thật sự thích làm những thứ này.”
“Nếu tìm cho đệ một công việc như vậy, đệ cũng bằng lòng làm sao?” Nguyên Quân Khác lại hỏi.
“Thợ mộc sao?” Nguyên Thiểu hỏi: “Cũng được ạ… Dù sao ta cũng không biết những thứ khác, không thể cứ ở nhà ăn không ngồi rồi.”
Nguyên Quân Khác khẽ gật đầu, lại nói: “Ta sẽ sắp xếp chuyện này cho đệ.”
Nguyên Thiểu nghe nhị ca nhà mình nói vậy chỉ tưởng là hắn sợ mình rảnh rỗi sẽ gây chuyện, cũng không nghĩ nhiều, còn nói thêm: “Nhị ca, có một chuyện ta có thể thương lượng với huynh không?”
Nguyên Quân Khác nâng mắt nhìn y, một lúc sau mới hỏi: “Chuyện gì?”
“Mấy ngày nay trời thu mát mẻ, ta rảnh rỗi không có việc gì làm, muốn đến trang viên ở ngoại ô Kinh Thành ở vài ngày được không?” Nguyên Thiểu hỏi.
Từ chỗ Kim Đĩnh Tử, y biết được Nguyên gia có một trang viên ở ngoại ô Kinh Thành. Đó là do Hoàng đế ban thưởng sau khi Nguyên Quân Khác lập công.
Nhưng phụ mẫu Nguyên gia đều không ở Kinh Thành, ba huynh đệ bọn họ lại đều chưa thành hôn, vì vậy trang viên đó vẫn luôn bỏ trống, ngày thường chỉ có vài người hầu giúp trông coi.
Nguyên Thiểu đã nghĩ, nếu có thể đến trang viên trốn vài ngày trong kỳ phát tình chắc sẽ an toàn hơn một chút.
Dù sao Nguyên phủ người đông miệng nhiều, đại ca và nhị ca lại ở trong phủ, y muốn trốn vài ngày không ra khỏi cửa chắc là sẽ rất khó.
Dù có tìm cớ bị bệnh, chỉ sợ đến lúc đó đại ca và nhị ca cũng sẽ cho mời đại phu. Chỉ cần đại phu đến, chắc chắn y sẽ lộ tẩy.
Đến lúc đó y phải giải thích với mọi người về sự khác thường của mình như thế nào đây?