Trước đây Nguyên Thiểu vẫn luôn cảm thấy trong ba đứa con, đứa to gan nhất là Vệ Bánh Tổ.
Mãi cho đến mùa hè năm nay, trong một trận mưa dông ở Kinh Thành, Vệ Bánh Tổ lại bị tiếng sấm dọa sợ la oai oái. Thế nhưng muội muội vừa mới biết đi thì ngược lại, nàng không hề sợ hãi chút nào, thậm chí còn cố gắng dỗ dành ca ca của mình.
“Không sợ… Không sợ!” Điềm Điềm an ủi huynh trưởng bằng giọng sữa.
Bản thân nàng còn đi chưa vững mà khi an ủi người khác lại rất ra dáng bà cụ non.
Nguyên Thiểu nghe kể lại chuyện này thì vô cùng kinh ngạc, thầm nghĩ phải nhìn bằng con mắt khác đối với cả ba đứa con trong nhà rồi.
Vì chuyện này mà Vệ Bánh Tổ bị đả kích nặng nề, tối hôm đó trốn trong chăn, vẫn còn hơi chán nản.
Bây giờ nhóc đã gần bốn tuổi, đã có lòng tự trọng của một tiểu nam tử. Trước đây, nhóc vẫn luôn cảm thấy mình là đứa trẻ lớn nhất trong nhà, chuyện gì cũng phải ra dáng làm huynh trưởng, nhưng chỉ với một trận mưa dông hôm nay mà đã hoàn toàn đánh sập khí thế của vị “huynh trưởng” này.
“Cha, có phải ta rất vô dụng không?” Vệ Bánh Tổ hỏi Nguyên Thiểu.
“Tại sao lại nghĩ như vậy?”
“Ta sợ sấm… Không thể bảo vệ đệ đệ và muội muội.”
“Trên đời này có nhiều người sợ sấm lắm, ta cũng sợ sấm, có phải con cũng cảm thấy ta vô dụng không?”
Vệ Bánh Tổ nghĩ nghĩ rồi lắc đầu. Hắn cảm thấy cha vô cùng lợi hại, biết chế tạo nỏ, còn biết chế tạo rất nhiều thứ!
Trong lòng nhóc, cha và phụ thân chính là người lợi hại nhất trên thế giới này!
“Người lợi hại đến đâu cũng sẽ có thứ mà mình sợ hãi, chỉ là thứ mà mọi người sợ khác nhau thôi.” Nguyên Thiểu nói: “Một người sợ hãi điều gì đó thì chúng ta không thể vì vậy mà nói họ vô dụng được, biết không?”
Vệ Bánh Tổ nửa hiểu nửa không gật đầu, sau đó hỏi y: “Cha sợ gì ạ?”
“Ta sợ nhiều thứ lắm, sợ tối, sợ sấm, sợ đau…” Nguyên Thiểu cười nói: “Trước đây ta còn sợ cữu cữu của con, cũng sợ cả phụ thân của con nữa.”
“Tại sao lại sợ phụ thân ạ?” Vệ Bánh Tổ không hiểu.
“Bởi vì trước đây phụ thân của con rất hung dữ.” Nguyên Thiểu nói: “Lúc đó ta và hắn không thân thiết với nhau, vậy nên ta rất sợ hắn.”
Vệ Bánh Tổ tưởng tượng ra dáng vẻ hung dữ của Vệ Nam Từ, cảm thấy đúng là rất đáng sợ. Có thể thấy, người vừa dũng cảm vừa lợi hại như cha cũng có nỗi sợ hãi.
Nguyên Tiểu Mộc thì không sợ sấm lắm, nhưng nhóc cũng có thứ mà bản thân sợ.
Hôm đó Nguyên Tiểu Mộc đang chơi cùng hai muội muội ở Nguyên phủ, Điềm Điềm bắt được một con sâu bắp cải từ trong vườn rau của Nguyên Quân Hoài rồi cầm chơi trên tay. Nguyên Tiểu Mộc không biết nàng cầm gì trong tay, sáp lại gần xem thì bị dọa hết hồn, vừa khóc vừa bỏ chạy.
Hai muội muội chưa từng thấy Tiểu Mộc ca ca khóc thảm đến vậy bao giờ, trong thoáng chốc đều vô cùng mờ mịt.
Hai đứa nhỏ không hiểu, chẳng phải chỉ là một con sâu thôi sao? Rốt cuộc là nó có gì đáng sợ?
“Cữu cữu… Con sâu to quá…” Nguyên Tiểu Mộc vùi đầu vào lòng Nguyên Quân Hoài, khóc đến không thở nổi. Nguyên Quân Hoài ôm nhóc dỗ hồi lâu mới miễn cưỡng dỗ được.
“Con sâu đó không cắn người đâu.” Nguyên Quân Hoài nói.
“Nhưng mà đáng sợ lắm… To lắm… Hu hu…”
Nguyên Tiểu Mộc nghĩ đến con sâu bắp cải vừa to vừa béo kia, chỉ cảm thấy lông tóc toàn thân đều dựng đứng, ôm Nguyên Quân Hoài không chịu buông tay. Về sau nhóc biết con sâu đó mọc trên rau, thế là sợ đến nỗi còn chẳng dám nhìn đến ruộng rau nữa.
Nguyên Thiểu nghe kể lại chuyện này, muốn an ủi Nguyên Tiểu Mộc một chút, thế nhưng y phát hiện hình như chuyện sợ sâu bọ rất khó khắc phục.
Đặc biệt là sau khi trải qua chuyện lần này, Nguyên Tiểu Mộc giống như chim sợ cành cong, lần sau đến Nguyên phủ cũng không dám đến chỗ ở của Nguyên Quân Hoài, chỉ sợ phải đi ngang qua cái ruộng rau kia.
Sau đó Nguyên Tiểu Mộc biết trong bụi hoa ở nhà cũng có sâu, lại bị dọa khóc thêm một trận. May mà Điềm Điềm biết thương ca ca, từ đó về sau không bao giờ chơi sâu bọ trước mặt ca ca nữa.
So với hai người huynh trưởng, thứ mà muội muội sợ lại khá ít. Nàng vừa không sợ sấm, cũng không sợ sâu bọ, chỉ sợ độ cao.
Hôm đó mấy đứa trẻ chơi ở hậu viện, nhìn thấy tổ chim trên cây, thế là nàng muốn trèo lên bắt tổ chim, kết quả còn chưa lên được cây, chỉ mới trèo lên tảng đá thì đã không dám xuống nữa.
May mà Kim Đĩnh Tử vẫn luôn canh chừng, nghe thấy nàng khóc thì vội vàng bế nàng xuống.
Ngày hôm đó Vệ Bánh Tổ muốn dỗ muội muội vui nên đã nhân lúc không ai để ý trèo lên cây một chuyến, bắt cái tổ chim trên cây xuống.
Nguyên Thiểu biết chuyện này thì bó tay toàn tập. Đặc biệt là khi thấy trong tổ chim còn có chim non đang chờ được mớm mồi, y tức đến mức đầu óc ong ong.
Nhưng nghĩ lại, trước đây y chưa từng giáo dục con trẻ về phương diện này, đúng là sơ suất của bọn họ.
Ngày hôm đó, sau khi Vệ Nam Từ về phủ, Nguyên Thiểu bèn bảo hắn trả lại tổ chim lên cây. May mà con chim này không sợ người lắm, sau khi chim non trong tổ được trả về, nó chỉ lượn vài vòng rồi quay về tổ.
Sau đó, Nguyên Thiểu kéo Vệ Nam Từ đến dạy cho ba nhóc tì trong nhà một bài học.
“Thứ nhất, leo cây rất nguy hiểm, nếu rơi xuống rồi bị ngã thì sao?” Vệ Nam Từ lạnh mặt nói.
“Ta rất cẩn thận mà…” Vệ Bánh Tổ còn muốn cãi.
“Con cảm thấy con rất cẩn thận, vậy lỡ như rơi xuống thì sao? Còn nữa, nếu đệ đệ cũng học theo con rồi leo cây, sau này bị ngã thì làm sao?”
“Phụ thân, ta sai rồi.” Vệ Bánh Tổ rất biết co biết duỗi, nhận sai rất nhanh.
“Nếu sau này còn leo cây nữa, ta sẽ trói con trên cây, bắt con ăn ngủ trên đó luôn.” Vệ Nam Từ nói.
Nguyên Thiểu lườm hắn một cái, chê cách giáo dục này của hắn quá đơn giản thô bạo, Vệ Nam Từ bất đắc dĩ đành ngậm miệng, dùng ánh mắt trừng Vệ Bánh Tổ thêm một lúc.
“Nói về chuyện tổ chim đi.” Nguyên Thiểu nói: “Tại sao lại muốn hái tổ chim xuống?”
“Cha… Là con muốn…” Điềm Điềm nói lí nhí.
“Tại sao lại muốn tổ chim?”
“Con thấy… Chúng nó đói… Muốn cho chúng nó ăn.”
Nguyên Thiểu nghe thấy lời này, đúng là không thể nổi giận được. Khi tâm trí của trẻ con chưa trưởng thành, chúng rất dễ “có lòng tốt mà làm chuyện xấu”, suy cho cùng vẫn phải dựa vào sự giáo dục của phụ huynh.
“Chim nhỏ có cha và mẹ của mình, chúng sẽ tự chăm sóc chim non. Con thấy nó đói và muốn cho nó ăn, có tấm lòng là tốt, nhưng con không biết chúng sẽ ăn gì, như vậy có thể sẽ làm chúng bị bệnh.” Nguyên Thiểu kiên nhẫn giải thích: “Hơn nữa nếu như cha mẹ của chúng về nhà mà không tìm thấy chúng đâu nữa thì sẽ đau lòng biết bao.”
Điềm Điềm nghe thấy lời này, mếu máo sắp khóc. Vệ Bánh Tổ bên cạnh cũng có chút áy náy.
“Sau này gặp phải chuyện như vậy, nhất định không được tùy tiện làm phiền chúng, có thể hỏi cha trước, hoặc hỏi Kim Đĩnh Tử thúc thúc
.” Nguyên Thiểu lại nói: “Có một số loài chim nhỏ hoặc động vật nhỏ, một khi bị người lạ chạm vào thì cha mẹ của chúng sẽ không nhận ra chúng nữa, như vậy đáng thương biết bao.”
“Cha… Vậy chim nhỏ… Có bị chết đói không ạ?” Điềm Điềm lại hỏi.
“Ngày mai chúng ta đi xem thử, xem chim lớn có đến cho ăn hay không, nếu không cho ăn nữa thì hai con sẽ phải chịu trách nhiệm nuôi chúng.” Nguyên Thiểu nói.
May mà mọi chuyện cũng thuận lợi, sau khi tổ chim kia được đặt về vị trí cũ, chim lớn không hề bỏ rơi chim non. Nguyên Thiểu xác nhận chúng đã quay lại mớm mồi cho chim non, lúc này mới cảm thấy yên tâm.
Tuy nhiên, qua chuyện này, Nguyên Thiểu ý thức được vấn đề giáo dục con cái cần phải gấp rút hơn rồi. Thật sự không được nữa thì phải chuẩn bị cho hai đứa lớn đi học thôi.