“Vệ phó thống lĩnh?” Nguyên Thiểu thấy hắn mãi không có động tĩnh gì, bèn quay đầu lại nhìn.
Vệ Nam Từ đặt một tay lên vai Nguyên Thiểu, cúi đầu ghé sát vào gáy y. Nhưng đến lúc lâm trận thì hắn lại đột nhiên đổi ý, không nỡ cắn thật mạnh, chỉ để lại một dấu răng nông trên đó.
Tam lang da mỏng thịt mềm, hắn không nỡ cứ động một chút là hạ miệng cắn xuống, đau biết bao!
Hắn vẫn còn nhớ vào ngày ở ngõ Bình An, sau lần đầu tiên hắn đánh dấu Nguyên Thiểu tạm thời, một thời gian dài sau đó vẫn có thể nhìn thấy vết sẹo sau gáy đối phương.
Tuy hắn luyện võ nhiều năm, có vô số vết thương lớn nhỏ, nhưng chỉ cần nghĩ đến người bị thương là Nguyên Thiểu thì hắn lại không nỡ.
Nguyên Thiểu chỉ cảm thấy sau gáy nóng lên, cảm giác đau đớn trong tưởng tượng không hề truyền đến, ngược lại bị hơi thở của đối phương phả vào gáy y, khiến y có chút bần thần, tim cũng đập loạn theo.
“Ngươi…” Không cắn rách sao?
“Sợ ngươi đau, không nỡ cắn.”
Đầu ngón tay của Vệ Nam Từ nhẹ nhàng lướt qua dấu răng mà mình để lại, khiến Nguyên Thiểu không khỏi khẽ run rẩy.
“Thực ra…” Nguyên Thiểu muốn nói với hắn rằng đánh dấu tạm thời không hề đau lắm.
Tin tức tố của Alpha được tiêm vào máu của Omega sẽ có tác dụng giảm đau nhất định cho vết thương, vậy nên nói một cách nghiêm túc về cảm giác đó thì chính là đau đớn xen lẫn tê dại, không quá khó chịu.
Nhưng Nguyên Thiểu lại nghĩ, y mà nói ra lời này trông cứ như đang cầu mong Vệ Nam Từ đánh dấu tạm thời vậy.
“Nếu ngươi không sao nữa thì ta đi đây.” Nguyên Thiểu nói.
Ánh mắt của Vệ Nam Từ dừng lại trên khóe môi y một lúc rồi gật đầu.
Giá mà Tam lang có thể cho hắn cắn chỗ khác để an ủi thì tốt rồi, tiếc là Vệ Nam Từ vẫn còn chút sĩ diện, không thể nói ra yêu cầu như vậy.
Hơn nữa hắn vẫn còn nhớ, sau khi hắn tự ý cắn môi Nguyên Thiểu vào đêm Nguyên Tiêu đó đã xảy ra chuyện gì…
“Đợi đã.” Hắn đột nhiên gọi Nguyên Thiểu lại rồi hỏi: “Ăn no chưa?”
“Món ăn mà Tam điện hạ gọi, ta đều không thích, ngấy quá.” Nguyên Thiểu bĩu môi, trông có vẻ hơi tủi thân: “Ta đi thật đây.”
Chưa đợi Vệ Nam Từ lên tiếng, y đã xoay người ra khỏi phòng, quay về phòng riêng bên cạnh.
Nhưng trước khi đi, y đã tỏa ra một chút tin tức tố trước mặt Vệ Nam Từ, có lẽ là muốn an ủi đối phương một chút.
Vệ Nam Từ hít sâu một hơi, hít hết những hương hạt dẻ thoang thoảng vào trong khoang mũi như thể sợ sẽ lãng phí. Hắn nhớ lại dáng vẻ bĩu môi lúc nãy của Nguyên Thiểu, dưới đáy mắt lại không tự chủ mà hiện lên một chút ý cười, thầm nghĩ tại sao Tam lang lại đáng yêu đến thế chứ?
Phòng riêng bên cạnh.
Lúc Tam Hoàng tử thấy Nguyên Thiểu quay về có hơi đỏ mặt, bèn quan tâm hỏi: “Tam lang không khỏe à, sao mặt lại đỏ thế?”
“Ta không sao…” Nguyên Thiểu vội nói: “Có lẽ là ăn no quá nên căng tức.”
“Ha ha, bản vương còn sợ ngươi không thích mấy món ăn ta gọi, không ngờ lại có thể làm ngươi no căng.” Tam Hoàng tử nói: “Vậy sau này bản vương rảnh rỗi sẽ đưa ngươi ra ngoài ăn nhiều hơn.”
Trong lòng Nguyên Thiểu kêu khổ không thôi, cười cay đắng nói: “Không dám làm phiền điện hạ đâu.”
“Giữa ngươi và bản vương không cần khách sáo như vậy.” Tam Hoàng tử lại nói.
Hai người ra về từ Giang Nguyệt Trai, Tam Hoàng tử vẫn còn đang lên kế hoạch lần sau sẽ đưa Nguyên Thiểu ra ngoài ăn gì. Gương mặt của Nguyên Thiểu tràn ngập sự bất lực, trong lòng lại đang tính toán làm sao để thoát khỏi đối phương.
Đúng lúc này, Vệ Nam Từ cưỡi ngựa dẫn theo một đội binh lính của Tuần Phòng Doanh đi tới từ phía đối diện.
Nguyên Thiểu vô cùng kinh ngạc, thầm nghĩ không phải vừa rồi người này còn ở Giang Nguyệt Trai sao? Ra ngoài từ lúc nào thế?
Nhưng Vệ Nam Từ lại không nhìn y, chỉ xuống ngựa hành lễ với Tam Hoàng tử.
“Giờ này mà Vệ phó thống lĩnh vẫn còn đi tuần tra ư, ngươi đã dùng bữa chưa?” Tam Hoàng tử hỏi.
“Đa tạ điện hạ quan tâm, hạ quan không đói.” Lúc này Vệ Nam Từ mới nhìn sang Nguyên Thiểu bên cạnh Tam Hoàng tử: “Nguyên tiểu công tử cũng ở đây à? Lâu rồi không gặp.”
“Vệ phó thống lĩnh.” Nguyên Thiểu hành lễ với hắn, thầm nghĩ đúng là “lâu” thật, lâu đến mức phải được nửa tuần trà rồi.
“Từ lần trước Nguyên tiểu công tử làm xong mô hình cho Tuần Phòng Doanh cũng phải hơn nửa tháng rồi nhỉ?” Vệ Nam Từ nói.
“Mô hình?” Tam Hoàng tử nghe đến đây bèn có hứng thú: “Tam lang còn làm mô hình cho Tuần Phòng Doanh nữa à?”
Trước đây hắn từng nhìn thấy mô hình của Vũ Lâm Vệ, thích thú vô cùng, khi ấy chỉ hận không thể mang mô hình đó về vương phủ của mình. Không ngờ Nguyên Thiểu lại còn làm một mô hình cho Tuần Phòng Doanh, đây là lần đầu tiên hắn nghe nói đấy!
“Điện hạ không biết sao?” Vệ Nam Từ giả vờ kinh ngạc: “Mô hình đó đang ở trong Tuần Phòng Doanh, hôm nào điện hạ rảnh rỗi có thể đến xem.”
“Hôm nay bản vương rảnh.” Tam Hoàng tử nói xong co chân định chạy, nhưng mới được hai bước lại nhớ ra điều gì, thế là nói với Vệ Nam Từ: “Vệ phó thống lĩnh, cho ta mượn ngựa của ngươi dùng một lát.”
Hắn nói xong còn không quên dặn dò tùy tùng của mình, bảo người đưa Nguyên Thiểu về lại Quân Khí Tư.
“Không cần phiền các ngươi, lát nữa bản tướng sẽ đích thân đưa Nguyên tiểu công tử về.”
Vệ Nam Từ phất tay đuổi hết người của Tam Hoàng tử đi, sau đó khoác vai Nguyên Thiểu, đưa y quay lại Giang Nguyệt Trai.
“Thấy chưa? Ngài ấy hoàn toàn không quan tâm đến ngươi, chỉ quan tâm đến tay nghề của ngươi thôi.” Vệ Nam Từ ghé sát vào tai Nguyên Thiểu nói.
Vành tai của Nguyên Thiểu bị hơi thở của hắn phả vào làm cho ngứa ran, không tự nhiên mà rụt cổ lại: “Ta biết.”
“Biết là tốt rồi, ta sợ ngươi bị ngài ấy lừa.”
Vệ Nam Từ vừa dẫn Nguyên Thiểu vào phòng riêng, vừa ném một nén bạc cho Kim Đĩnh Tử, ra hiệu cho hắn muốn ăn gì thì cứ thoải mái gọi.
Kim Đĩnh Tử cầm nén bạc trong tay, sờ lên cái bụng đã no đến căng tròn của mình, thầm nghĩ hôm nay đúng là có lộc ăn.
“Muốn ăn gì đó thanh đạm à?” Vệ Nam Từ hỏi Nguyên Thiểu.
“Bây giờ không muốn ăn thanh đạm nữa.” Nguyên Thiểu sờ sờ bụng: “Ngài ấy gắp cho ta bao nhiêu là thịt, ăn đến phát ngấy.”
Vệ Nam Từ nhướn mày: “Gọi một ấm trà cho ngươi nhé?”
“Ta muốn ăn chè trôi nước.” Nguyên Thiểu nói.
“Đã sang tháng hai rồi, sao tự dưng lại muốn ăn chè trôi nước?”
“Thôi bỏ đi, ta chỉ nói bừa thôi.”
“Làm cho y một bát chè trôi nước, thêm hai quả quýt nữa.” Vệ Nam Từ nói với tiểu nhị.
“Có ngay!” Tiểu nhị vâng lời đi ra, chẳng mấy chốc đã bưng một bát chè trôi nước và một giỏ quýt nhỏ đến.
Nguyên Thiểu xoa xoa tay, cầm thìa múc một viên chè trôi nước đưa lên môi thổi thổi, lúc này mới cẩn thận nếm thử một miếng nhỏ. Vệ Nam Từ lấy khăn lau tay, cầm một quả quýt lên, vừa bóc vừa nhìn y ăn.
Có lẽ Nguyên Thiểu thật sự không đói, một viên chè trôi nước mà phải cắn mấy miếng mới ăn xong. Dưới sự tương phản của chiếc thìa sứ trắng và viên bánh nếp nhỏ, đôi môi mỏng của y lại càng thêm ửng hồng hơn ngày thường, trông mềm mại khiến người ta cứ suy nghĩ miên man mãi thôi.
Nguyên Thiểu ăn từ tốn, Vệ Nam Từ xem say sưa, hai người cứ thế im lặng làm việc của mình, một người ăn một người ngắm, không ai mở miệng nói lời nào.
“Ưm…” Mãi cho đến khi Nguyên Thiểu ăn xong viên thứ ba, lúc này mới đẩy bát ra: “No rồi.”
Vệ Nam Từ đưa nửa quả quýt vừa bóc xong cho y: “Tam Hoàng tử gắp cho ngươi thì ngươi cứ ăn à? Không thích cũng không biết bảo ngài ấy đổi món khác sao?”
“Ta đâu có dám, ta với ngài ấy cũng chẳng thân thiết gì.” Nguyên Thiểu nói.
Khóe miệng Vệ Nam Từ hiện lên ý cười, thầm nghĩ Tam lang ở trước mặt Tam điện hạ còn không dám xin đổi sang một món thanh đạm nào, vậy mà trước mặt mình lại có thể mở miệng đòi ăn chè trôi nước, sự thân sơ này đã lập tức bộc lộ rất rõ ràng.
Nguyên Thiểu ăn một múi quýt, chua đến nỗi nhăn cả mày.
“Chua à?” Vệ Nam Từ nếm thử một múi rồi vội nói: “Đừng ăn nữa.”
“Cũng được, bây giờ chỉ muốn ăn chút gì đó chua chua.” Nguyên Thiểu dứt lời, lại bóc một múi bỏ vào miệng.
“Lần sau nếu ngài ấy còn quấn lấy ngươi, ngươi cứ bảo ngài ấy đến chỗ nào mát mẻ mà đợi.”
“Ta không dám đâu, ngài ấy là Tam điện hạ mà.”
“Có gì mà không dám? Tuy rằng đầu óc của Tam Hoàng tử không tốt, nhưng cũng không dám làm càn, ngươi không cần sợ sẽ đắc tội với ngài ấy.” Vệ Nam Từ nói: “Nếu ngươi thật sự không tiện từ chối thì cứ bảo người hầu của ngươi đến tìm ta, ta sẽ đối phó với ngài ấy giúp ngươi.”
Nguyên Thiểu phất tay: “Thôi bỏ đi, không cần thiết phải đắc tội với Tam Hoàng tử.”
Y không muốn Vệ Nam Từ gây sự không vui với Tam Hoàng tử chỉ vì chuyện của mình.
“Hôm nay ngươi mới nhậm chức, ta còn chưa chúc mừng ngươi nữa.”
“Cũng không phải chức quan lớn gì cả, so với phó thống lĩnh như ngươi thì không thể nào bằng, có gì đáng chúc mừng đâu.”
“Như vậy không được.” Vệ Nam Từ nghiêm mặt: “Tam điện hạ cũng đã bày tiệc chúc mừng cho ngươi, lẽ nào giữa chúng ta còn xa cách hơn cả ngài ấy sao?”
Nguyên Thiểu biết chắc chắn hắn lại nổi cơn chiếm hữu nữa rồi, bất đắc dĩ nói: “Vậy hôm khác ngươi cũng mời ta ăn cơm đi.”
“Muốn ăn gì?”
“Ừm…” Nguyên Thiểu suy nghĩ một lúc: “Món cháo thịt bằm lần trước ngươi nấu cũng không tệ.”
“Ngươi cũng biết cách chọn món đấy chứ.” Vệ Nam Từ cười nói: “Muốn ăn thì ta nấu cho ngươi ăn, sáng mai ta đến phủ đón ngươi.”
“Không được, buổi sáng ta phải đi cùng nhị ca, nếu huynh ấy mà biết ta qua lại với ngươi thì sẽ không vui mất.”
“Vậy ngươi ăn cháo vào buổi tối nhé? Tối nay ta đến nha môn đón ngươi.”
Nguyên Thiểu suy nghĩ thấy cũng được, bèn gật đầu.
Hai người ra khỏi Giang Nguyệt Trai, Vệ Nam Từ muốn đưa y về nha môn Quân Khí Tư nhưng bị Nguyên Thiểu từ chối. Đoạn đường đi bộ về cũng khá dài, hơn nữa còn phải đi qua con đường trước cổng cung, y sợ sẽ gặp phải Nguyên Quân Khác.
“Thực ra ngươi không cần phải sợ hắn như vậy, Nguyên Quân Khác còn có thể ăn thịt ngươi chắc?”
“Huynh ấy là nhị ca của ta, ta không muốn làm huynh ấy tức giận.” Nguyên Thiểu nhìn Vệ Nam Từ: “Không lẽ ngươi cũng sẽ ghen tuông với nhị ca của ta hả?”
“Phản ứng của ta có hơi quá không?” Vệ Nam Từ hỏi với vẻ mặt vô tội.
“Không sao.” Nguyên Thiểu sợ hắn nghĩ nhiều, bèn an ủi: “Đây không phải là vấn đề của ngươi, có lẽ qua một thời gian nữa là sẽ ổn thôi.”
Trước đây Nguyên Thiểu chưa từng bị Alpha nào khác đánh dấu, sự hiểu biết của y về Alpha một phần là học từ lớp giáo dục sinh lý, một phần là nghe đồn. Vì vậy y cũng không dám chắc chắn một trăm phần trăm ham muốn chiếm hữu mà Vệ Nam Từ thể hiện đối với y có nằm trong phạm vi bình thường hay không.
Biết đâu là do nhận thức của y có vấn đề thì sao?
Giống như trước đây, Nguyên Thiểu vẫn luôn cho rằng kỳ phát tình của mình là cố định, mãi cho đến khi bị Vệ Nam Từ đánh dấu tạm thời thì mới phát hiện, hóa ra kỳ phát tình cũng sẽ thay đổi.
Sau khi Nguyên Thiểu về lại Quân Khí Tư, y không hề thấy bóng dáng Tam Hoàng tử đâu, chắc là đã bị giữ chân ở Tuần Phòng Doanh rồi.
Không có Tam Hoàng tử lải nhải bên cạnh, cuối cùng Nguyên Thiểu cũng có một buổi chiều yên tĩnh.
Hoàng hôn, y thu dọn đồ đạc rồi rời khỏi Quân Khí Tư cùng Kim Đĩnh Tử, vừa ra khỏi nha môn đã nhìn thấy Vệ Nam Từ đang đứng ở góc phố đối diện đợi y. Thân hình của nam nhân này vốn đã cao lớn rắn rỏi, nay dưới lớp võ phục trên người lại càng toát lên vẻ anh dũng, khiến người qua đường cứ liên tục ngoái nhìn, nhưng ánh mắt của hắn lại nhìn xuyên qua dòng người trên phố, chỉ tập trung vào mỗi Nguyên Thiểu.
“Công tử, Vệ phó thống lĩnh lại đến rồi.” Kim Đĩnh Tử nhỏ giọng nói.
“Ta có chút việc với Vệ phó thống lĩnh, ngươi về phủ trước đi.” Nguyên Thiểu nói với Kim Đĩnh Tử: “Đừng nói cho nhị ca ta biết, nếu huynh ấy về trước thì ngươi cứ nói ta đến phòng tắm rồi.”
Kim Đĩnh Tử nghe vậy vội vàng đồng ý. Bây giờ hắn cũng đã quen nhìn thấy công tử nhà mình ở bên cạnh Vệ phó thống lĩnh rồi, không có gì lạ nữa.
“Đói chưa?” Vệ Nam Từ băng qua dòng người đi tới, đưa tay gõ nhẹ lên chiếc mũ quan của Nguyên Thiểu.
“Hơi đói.” Nguyên Thiểu cởi mũ quan xuống rồi cầm trong tay, được đối phương thuận tay nhận lấy.
“Đến phủ của ngươi à?” Nguyên Thiểu hỏi.
“Vội đến phủ của ta thế ư?” Vệ Nam Từ trêu chọc.
“Không phải…”
“Cũng có thể xem như là phủ của ta, nhưng không phải là Vệ phủ.”
Vệ Nam Từ dẫn Nguyên Thiểu vào một con hẻm, hai người không ngồi xe ngựa mà men theo con hẻm đi khoảng một tuần trà thì đến nơi. Đây là một tiểu viện rất bình thường, viện không lớn, thoạt nhìn có vẻ lạnh lẽo nhưng bên trong lại rất ngăn nắp và sạch sẽ.
“Vào nhà ngồi đợi đi, ta đi xem cháo thế nào đã.” Vệ Nam Từ nói rồi đưa mũ quan cho y.
Nguyên Thiểu có chút tò mò, không vào nhà ngay mà lại đi theo sau hắn vào bếp.
“Lửa vừa đủ.” Vệ Nam Từ mở nắp nồi, một mùi cháo thơm lừng bay ra.
Hắn lấy khăn lót cầm vành nồi, bưng cả nồi lẫn cháo vào nhà chính.
“Vừa mới nấu xong à?” Nguyên Thiểu hỏi.
“Ta canh giờ nấu, nấu xong thì tắt lửa hầm trong nồi, nhân tiện đi đón ngươi.” Vệ Nam Từ lấy hai chiếc bát sứ nhỏ đến, múc ra hai bát cháo. Đúng lúc này, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, hắn đứng dậy ra ngoài, không lâu sau lại xách một hộp thức ăn vào.
“Bình thường ta không mấy khi nhóm lửa nấu ăn, chỉ nấu được cháo, đồ ăn kèm là bảo tiểu nhị của Giang Nguyệt Trai mang đến.” Vệ Nam Từ mở hộp thức ăn, lấy mấy món ăn kèm ra rồi đặt lên bàn.
Nguyên Thiểu nhìn qua, hắn chọn toàn là những món thanh đạm, ăn kèm với cháo là vừa đúng. Nguyên Thiểu nếm thử một miếng cháo, ánh mắt sáng lên, tán thưởng nhìn hắn.
Vệ Nam Từ rất hài lòng, hắn cười nói: “Tối nay cả nồi này đều là của ngươi.”
“Đây là nhà của ngươi à?” Nguyên Thiểu tò mò hỏi.
“Bây giờ thì xem như là của ta.” Vệ Nam Từ nói: “Ta có một người bạn, lúc thành thân đã ở rể, không ở nhà Kinh Thành nữa nên định bán căn này đi. Lúc đó ta vừa hay không có chỗ ở, hắn bèn cho ta mượn ở một thời gian, ta thấy ở đây khá yên tĩnh nên đã tiện tay mua lại.”
Nguyên Thiểu nhìn xung quanh một lượt, cảm thấy nơi này trông quá lạnh lẽo, trong nhà còn không có lấy một gia nhân, không mấy phù hợp với thân phận của Vệ Nam Từ. Với chức vụ trong quân doanh như hắn chắc chắn có rất nhiều bổng lộc, không nên sống túng thiếu như vậy.
“Ngươi ở đây một mình à?”
“Ta lại không có người thương, không ở một mình thì ở với ai?”
“Ở đây…” Nguyên Thiểu dường như muốn hỏi hắn điều gì đó nhưng lại sợ quá đường đột.
“Ta không thường xuyên đến ở, chỉ là gần đây phụ thân ta về Kinh Thành, ta không muốn ở trong phủ rồi mỗi ngày phải nhìn sắc mặt của ông ấy nên đã chuyển qua đây ở mấy hôm.” Vệ Nam Từ chủ động giải thích.
“Ngươi tài giỏi như vậy mà cũng phải nhìn sắc mặt của bá phụ ư?”
“Bây giờ ngươi cũng có tài, nhưng chẳng phải vẫn sợ nhị ca của ngươi đó sao?”
Nguyên Thiểu tưởng hắn không muốn nói nhiều nên không hỏi nữa, cúi đầu ngoan ngoãn ăn cháo.
Vệ Nam Từ đợi một lúc, thấy y không hỏi tiếp, thế là không kìm được lên tiếng: “Sao ngươi không hỏi ta lý do? Có phải là ngươi không quan tâm ta không?”
“Ta tưởng ngươi không muốn nói chứ.” Nguyên Thiểu hỏi theo ý hắn: “Vậy thì tại sao?”
Vệ Nam Từ bị dáng vẻ ngoan ngoãn này của y khiến lòng dạ ngứa ngáy, đành phải hít sâu một hơi để giữ bình tĩnh.
“Từ nhỏ phụ thân ta đã không thích ta rồi, ông ấy thích người đọc sách, không thích người luyện võ.” Vệ Nam Từ nói: “Dù sau này ta trở thành đệ tử của sư phụ, lại trở thành phó thống lĩnh Tuần Phòng Doanh, nhưng trong mắt ông ấy ta vẫn không bằng một ngón tay của huynh trưởng ta.”
Nguyên Thiểu đột nhiên nhớ ra, huynh trưởng của Vệ Nam Từ đã qua đời trong một vụ tai nạn từ mấy năm trước.
“Chỉ cần ông ấy nhìn thấy ta là sẽ bực mình, ta thấy ông ấy cũng không mấy vui vẻ, thế là dứt khoát không để ông ấy thấy mặt nữa, đỡ làm ông ấy không vui.” Vệ Nam Từ nói xong lại nâng mắt nhìn Nguyên Thiểu: “Sau này rảnh rỗi, ngươi đến bầu bạn với ta nhiều hơn nhé, nếu không ta ở đây một mình thế này, đáng thương biết bao?”
Thuở nhỏ Nguyên Thiểu cũng không có người thân bên cạnh nên vô cùng khao khát tình thân. Nghe Vệ Nam Từ nói vậy, y không khỏi cảm thấy đồng cảm, dĩ nhiên cũng không nghe ra được bao nhiêu phần ăn vạ trong lời nói của Vệ phó thống lĩnh.
“Được, sau này nếu ngươi muốn có người ăn cơm cùng thì cứ đến tìm ta.” Nguyên Thiểu nói.
Vệ Nam Từ không ngờ y lại nghiêm túc như vậy, chút ý nghĩ trêu chọc y đều tan biến hết, ngược lại còn dâng lên một phần áy náy.
Gần đây khi đối mặt với Nguyên Thiểu, trong lòng Vệ Nam Từ luôn tràn đầy mâu thuẫn.
Một mặt hắn nghĩ mình có thể ăn vạ dỗ dành thiếu niên trở nên thân thiết với mình hơn một chút, nhưng mỗi khi Nguyên Thiểu dành cho hắn một chút chân tình là hắn lại trở nên lo được lo mất.
Đôi khi Vệ Nam Từ cảm thấy bản thân khá khốn nạn, Nguyên Thiểu có tính cách ngây thơ, không nên bị hắn đối xử như thế. Nhưng những lúc khác, hắn lại không kìm được chán nản vì bản thân không đủ khốn nạn, bởi vì chỉ cần hắn tiến thêm một bước nữa là có thể dễ dàng có được thứ mà hắn hằng mơ ước.
“Bây giờ ta đã đến nha môn làm việc rồi, chắc là nhị ca ta sẽ không còn quan tâm sát sao ta như trước nữa.” Nguyên Thiểu lại nói: “Ở đây cách Quân Khí Tư khá gần, lúc nào ngươi cảm thấy cô đơn thì ta sẽ đến ăn cháo cùng ngươi.”
“Tam lang, ngươi đối xử với ta thật tốt.” Vệ Nam Từ nói.
Nguyên Thiểu thấy dưới đáy mắt hắn có chút cô đơn, chỉ nghĩ hắn thật sự bị chọc trúng nỗi đau nên lại càng không khỏi đồng cảm.
Sau khi dùng xong bữa tối, lúc Vệ Nam Từ đưa người về, trong mắt Nguyên Thiểu vẫn còn mang theo chút không nỡ.
Vệ Nam Từ cảm thấy nếu mình mặt dày tỏ ra thê thảm thêm chút nữa, có khi Tam lang ngốc nhà hắn sẽ ở lại qua đêm cùng hắn luôn. Nhưng chút lương tâm còn sót lại khiến Vệ Nam Từ không nỡ ra tay. Nguyên Thiểu càng đối xử chân thành với hắn, hắn càng không nỡ lừa gạt đối phương.
Tuy nhiên, lừa gạt thì hắn không nỡ, nhưng không có nghĩa là hắn không có cách khác để tiếp cận Nguyên Thiểu.
Sáng sớm hôm sau, Nguyên Thiểu vừa vào nha môn Quân Khí Tư, từ xa đã nhìn thấy Vệ Nam Từ đang đứng trong sảnh nói chuyện gì đó với Tư giám đại nhân. Thấy Nguyên Thiểu vào, Tư giám vội vẫy tay, ra hiệu cho Nguyên Thiểu bước đến.
“Tư giám đại nhân, Vệ phó thống lĩnh.” Nguyên Thiểu hành lễ với hai người.
“Nguyên Tư sử, chẳng phải hôm qua sau khi xem xong nỏ cơ, ngươi đã nói là không có manh mối gì sao? Hôm nay Vệ phó thống lĩnh đến hỏi thăm tiến độ cải tiến nỏ cơ, vừa hay ngươi bàn bạc với ngài ấy chút đi.” Tư giám nói.
Nguyên Thiểu kinh ngạc nhìn Vệ Nam Từ, thầm nghĩ tại sao chuyện này lại thuộc quyền quản lý của hắn?
“Chuyện cải tiến nỏ cơ vốn không thuộc quyền quản lý của bản tướng, nhưng thê tử của người phụ trách phòng thủ thành trì trong doanh trại ta là Diêu phó thống lĩnh lại sắp sinh. Hắn không lo được chuyện trong doanh trại nên ta mới thúc giục thay hắn một chút.” Vệ Nam Từ nói.
“Nguyên Tư sử, chuyện cải tiến nỏ cơ, ngươi cứ toàn lực phối hợp với Vệ phó thống lĩnh nhé, gặp khó khăn gì thì có thể đề xuất với bản quan, dù là cần tiền hay cần người, Quân Khí Tư nhất định sẽ cố gắng hết sức phối hợp với ngươi.” Tư giám đại nhân nói.
“Vậy ta đưa Nguyên tư sử đi một vòng trên khu vực phòng thủ thành trì, sẽ không có vấn đề gì chứ?”
“Dĩ nhiên rồi.”
“Những ngày tới, Nguyên tư sử sẽ đi theo bản tướng, nếu có ai đến tìm Nguyên tư sử thì cứ bảo người đó đến Tuần Phòng Doanh.” Vệ Nam Từ nói.
Người sẽ đến Quân Khí Tư tìm Nguyên Thiểu chỉ có một mình Tam Hoàng tử, lời này của Vệ Nam Từ ngầm chỉ ai không cần nói cũng biết.
Có lẽ Tư giám cũng khá có ý kiến về việc Tam Hoàng tử hay đến Quân Khí Tư, dù sao ngày nào cũng bị hắn nhìn chằm chằm, ai trong số bọn họ cũng phải tập trung tinh thần trăm phần trăm, không có việc cũng phải tìm việc mà làm. Vì vậy hôm nay Vệ Nam Từ đưa Nguyên Thiểu đi rồi, ông ấy không những không bất mãn mà thậm chí còn khá vui.
“Chúng ta đi đâu vậy?” Nguyên Thiểu đi theo Vệ Nam Từ ra khỏi Quân Khí Tư xong không kìm được hỏi.
“Để ta nghĩ xem, ngươi muốn đi đâu?” Vệ Nam Từ hỏi ngược lại.
“Không phải nói là đi lên khu vực phòng thủ thành trì xem thử sao?”
“Lúc này trời lạnh, trên thành trì gió lớn, ăn cơm trưa xong rồi hẵn đi.” Vệ Nam Từ nói.
“Vậy ngươi gọi ta ra sớm như vậy làm gì?”
“Ngươi nói xem?” Vệ Nam Từ nói xong thì kéo Nguyên Thiểu quay người lại, ôm chặt người vào lòng một phen.
Nguyên Thiểu giật nảy mình, thầm nghĩ Vệ Nam Từ điên rồi sao? Hai người còn đang ở trên đường lớn đó, hắn muốn làm gì?
“Nguyên Tư sử, kiểm soát tin tức tố của ngươi một chút đi.” Vệ Nam Từ nhắc nhở bên tai y.
Nguyên Thiểu nghe vậy mới nhận ra vừa rồi mình lại không tự chủ được mà tỏa ra tin tức tố, lúc này xung quanh hai người đều phảng phất mùi hạt dẻ của y. Rõ ràng trên người Vệ Nam Từ dính không nhiều mùi lửa cháy, nhưng vừa rồi khi mới đến gần đối phương, y vẫn suýt chút nữa đã mất kiểm soát, điều này rất không được bình thường.
“Vào rồi.” Vệ Nam Từ nói.
“Cái gì?”
“Tam điện hạ vào Quân Khí Tư rồi, may mà ta đến sớm, nếu không thì hôm nay ngươi lại bị ngài ấy quấn lấy.”
Nguyên Thiểu nhìn vào Quân Khí Tư qua vai hắn, lúc này mới nhận ra vừa rồi là Tam hoàng tử đến.
“Nguyên Tư sử, ngươi ôm chặt quá.” Vệ Nam Từ lại nói.
Nguyên Thiểu sững người, phát hiện không biết từ lúc nào mà mình đã ôm chặt eo của Vệ Nam Từ. Y lúng túng buông tay, vành tai không khỏi nhuốm một màu đỏ ửng.
“Đây có phải là… Sự phụ thuộc do đánh dấu mà ngươi nói không?” Vệ Nam Từ hỏi.
“Ừm, chắc chắn là vậy.” Nguyên Thiểu đáp.
“Vậy ngươi có gì mà phải ngại, chẳng phải đây chỉ là phản ứng bình thường thôi sao? Nếu sau này ngươi muốn ôm thì cứ ôm thoải mái, thích ôm thế nào thì ôm thế đó, không cần phải ngại, ta không để tâm đến mấy chuyện này đâu.” Vệ Nam Từ rộng lượng nói.
Nguyên Thiểu: “…”
Cảm giác hình như có gì đó không đúng lắm.