Chúc Ngâm Loan nhìn chằm chằm vào gương mặt đang đong đầy ý cười của nam nhân: “Chàng đấy.”
Dường như không ngờ tới nàng lại thẳng thừng đến thế, trái lại Thẩm Cảnh Trạm thoáng sững sờ. Rất nhanh, hắn đã phản ứng lại, rõ ràng là không biết đầu đuôi câu chuyện, nhưng hắn vẫn giữ vẻ trấn tĩnh: “Hửm? Là ta khiến Loan Nhi không vui sao?”
“Vậy ta đã làm gì khiến Loan Nhi không vui?” Hắn định ngồi xuống mép giường, nhưng lúc này Chúc Ngâm Loan lại kéo chăn đệm và gối mềm, nhét vào chỗ hắn định ngồi. Bị chiếm mất chỗ, đương nhiên Thẩm Cảnh Trạm không thể ngồi xuống được nữa.
Hắn nhìn hành động của nàng, hơi nhướng mày, cũng không lấy đống chăn gối chướng mắt kia ra, hay tìm chỗ trống khác để ngồi. Hắn cứ thế nhìn nàng, phát hiện ra vẻ giận dữ trên mặt nàng có chút tương đồng với giọng điệu chất vấn hắn khi nàng vừa phát hiện ra mọi chuyện trước đó.
Vì vậy, rất có khả năng nàng lại biết được điều gì đó rồi. Chuyện này có thể lớn cũng có thể nhỏ, có lẽ còn khó nói, đó sẽ là chuyện gì đây?
Hai ngày nay nàng vẫn luôn ở Vận Mai Đường, hoặc là theo sát bên cạnh mẫu thân. Nghe ám vệ bẩm báo, tiểu nha hoàn thân cận của nàng đã tìm lão ma ma bên cạnh mẫu thân rồi thì thầm to nhỏ.
Nghĩ đến đây, trong tâm trí Thẩm Cảnh Trạm đã lờ mờ có đáp án. Dẫu cho đã có đáp án, hắn cũng không nói thẳng ra. Dù sao hắn cũng hiếm khi thấy nàng lại muốn tra khảo mình, biết đâu khi đang giận dữ, nàng còn có thể động thủ với hắn thì sao?
Đối với việc Chúc Ngâm Loan động thủ, Thẩm Cảnh Trạm vẫn vô cùng mong đợi. Hắn thích nàng đánh hắn, khao khát nàng đánh hắn, lực đạo không nặng, lại khiến người ta thấy vui vẻ.
Nếu lúc này nàng biết được suy nghĩ trong lòng hắn, e là khóe miệng lại co giật, thậm chí có thể nhịn không được mà nhổ một bãi vào gương mặt tuấn tú kia, còn mắng hắn bị điên.
Càng nghĩ sâu, ý cười trên mặt Thẩm Cảnh Trạm càng không thể che giấu. Chúc Ngâm Loan thấy hắn dường như còn… Vui vẻ hơn?
Nàng càng nghĩ càng không hiểu nổi. Chuyện đã không thể nghĩ thông suốt, chi bằng cứ mặc kệ không nghĩ nữa.
Chuyện này vẫn chưa kết thúc đâu. Chúc Ngâm Loan không định nhẹ nhàng bỏ qua, nếu cứ thế cho qua, không biết còn bao nhiêu chuyện nàng chưa phát hiện ra vẫn đang bị giấu kín trong bóng tối.
Nhắc tới chuyện này, nếu Thẩm lão thái thái không hé răng, nàng thật sự vĩnh viễn không bao giờ biết được.
“Chàng không còn gì muốn nói với ta sao?” Chúc Ngâm Loan hỏi.
Vừa rồi sau khi nói xong một câu, ý cười trên mặt hắn càng tăng thêm, nhưng không có thêm hành động nào khác.
“Chi bằng Loan Nhi nhắc nhở ta xem?” Hắn thương lượng với nàng.
Chúc Ngâm Loan cố gắng tìm kiếm manh mối trên mặt Thẩm Cảnh Trạm, nhưng hắn vốn là bậc thầy ngụy trang cảm xúc, dù nàng có biết nhìn sắc mặt cũng không thể nhìn thấu tâm tư hắn. Hơn nữa phần lớn bản lĩnh đó cũng là học từ hắn mà ra, đệ tử còn chưa xuất sư, làm sao có thể vượt mặt sư phụ?
“Chuyện viên phòng trước kia.” Quả thật Chúc Ngâm Loan đã cho Thẩm Cảnh Trạm lời nhắc nhở, mượn cơ hội này để quan sát xem rốt cuộc sắc mặt hắn có gì cổ quái không.
Dường như hắn chìm vào trầm tư, cuối cùng còn hỏi ngược lại nàng: “Chuyện viên phòng thì làm sao?”
Dẫu cho vẻ ngoài của nam nhân không lộ ra bất kỳ sơ hở nào, nhưng Chúc Ngâm Loan hiểu rất rõ, chắc chắn hắn đã biết rồi. Thẩm Cảnh Trạm thấu hiểu lòng người, tường tận vạn sự, nàng chỉ nhắc một câu như vậy, hắn không thể nào không hiểu rốt cuộc nàng đang nói điều gì.
Không nói đâu xa, nàng ở bên hắn cũng đã lâu, đối với hắn cũng coi như có chút hiểu biết.
“Chàng đừng có giả vờ giả vịt với ta nữa.” Chúc Ngâm Loan nói toạc ra: “Lúc trước mẫu thân và tổ mẫu vốn không hề phái lão ma ma đi nghe…”
Mấy chữ “nghe lén ở góc tường”, Chúc Ngâm Loan phát hiện dù đang trong cơn giận, nàng vẫn có chút khó lòng thốt ra. Nàng chỉ thấy bản thân mặt đỏ tai hồng… Cảm thấy khó mở lời.
Rõ ràng Thẩm Cảnh Trạm đã nhìn ra sự bối rối và thẹn thùng của nàng, thế mà hắn còn cười hỏi sao Loan Nhi không nói tiếp đi.
Chúc Ngâm Loan trừng mắt nhìn hắn.
“Ta chỉ nói đến đây thôi, chàng nên hiểu ý ta rồi chứ?”
Nàng cứ ngỡ hắn sẽ còn chối cãi đôi câu, không ngờ hắn lại thẳng thắn thừa nhận: “Ừm, đúng là ta đã bị ma xui quỷ khiến.”
“Nay Loan Nhi đã phát giác cũng là điều dễ hiểu, sự việc đã rồi, nhi tử cũng đã sinh ra, dù nàng muốn xử trí ta thế nào, ta cũng không một lời oán trách.”
Oán trách gì chứ? Nghe những lời này, Chúc Ngâm Loan cảm thấy hắn thật sự không có oán trách, mà ngược lại còn mong đợi nhiều hơn? Đây là ảo giác của nàng sao?
Nàng không thể để Thẩm Cảnh Trạm dắt mũi, thế là nàng hỏi ngược lại hắn: “Chàng đã nhận tội biết lỗi, vậy chàng thấy nên bù đắp tội lỗi thế nào?”
Nhận tội biết lỗi? Nghe câu này, hắn thật sự không nhịn được, khóe môi lại nhếch lên, còn muốn véo mặt nàng.
Thế nhưng nữ lang đang ngồi nghiêm chỉnh trên giường kia vốn không hề nhận ra dáng vẻ tóc đen xõa tung, mắt nước trong veo, mũi cao thanh tú, môi hồng mọng nước của mình quyến rũ đến mức nào. Nàng chỉ một lòng muốn bắt hắn khai ra, cho nàng một lời giải thích.
Thẩm Cảnh Trạm lặng lẽ tiến lại gần. Khi Chúc Ngâm Loan nhận ra áp lực, hắn đã ép sát vào trong giường rồi.
Nàng hơi lùi lại phía sau, nhưng được một lúc lại nhận ra có gì đó không đúng, bản thân nàng chẳng làm gì sai, cớ sao phải trốn tránh? Dù có phải trốn thì cũng nên là hắn trốn mới phải chứ?
Nàng vẫn đang đợi hắn mở lời, quả thật hắn đã mở lời, nhưng lời nói ra lại khiến nàng nổi giận. Thẩm Cảnh Trạm nói: “Không được như thế, tục ngữ có câu gậy ông đập lưng ông.”
“Lúc trước là ta lừa Loan Nhi viên phòng, giờ để Loan Nhi lừa lại ta có được không?”
Chúc Ngâm Loan cảm thấy như đấm vào bông. Đây mà gọi là gậy ông đập lưng ông sao?
“Chàng nghĩ hay lắm.” Nàng hừ một tiếng.
Thẩm Cảnh Trạm ngồi xuống: “Vậy Loan Nhi nói xem, ta phải làm sao?”
“Chàng không được ở lại, cũng không được đụng vào ta nữa.”
“Việc này e là hơi khó nhỉ?” Hắn thẳng thắn nói bản thân không làm được.
“Sao lại không thể làm được?” Chúc Ngâm Loan cố tình hỏi ngược lại.
“Loan Nhi tưởng ta là Liễu Hạ Huệ*, có mỹ nhân ngồi trong lòng mà vẫn không loạn sao?”
(*) Liễu Hạ Huệ là một nhân vật thời Xuân Thu, nổi tiếng là chính nhân quân tử. Ông gắn liền với điển tích ôm một người phụ nữ vào lòng để sưởi ấm nhưng không hề có tà tâm.
“Thì chàng nhắm mắt làm ngơ đi.” Chúc Ngâm Loan nhanh chóng chặn họng hắn: “Cho nên, phu quân không cần qua đây nữa là được.”
Thẩm Cảnh Trạm khựng lại một lúc, nhìn nàng. Nam nhân im lặng một lát, bàn tay thon dài như ngọc lặng lẽ di chuyển trên chăn đệm.
Chúc Ngâm Loan vốn đang lạnh lùng quan sát hành động của hắn, muốn xem hắn định giở trò gì, không ngờ hắn lại kéo tay áo nàng, làm nũng với nàng.
Đúng vậy, không sai.
Nếu không phải tận tai nghe thấy, tận mắt nhìn thấy, Chúc Ngâm Loan tuyệt đối không thể tin được.
Nhưng quả thật hắn đã làm như vậy. Nam nhân kéo lấy tay áo nàng, dùng đầu ngón tay xoa nhẹ lên xương cổ tay nàng qua lớp y phục mỏng, giọng nói trầm thấp dễ nghe gọi khẽ: “Tỷ tỷ…”
Nghe vậy, Chúc Ngâm Loan không khỏi run rẩy trong lòng: “?”
“Ngâm Loan tỷ tỷ…”
Hắn đang làm gì, hắn đang nói gì, gọi nàng là gì cơ?
“Có thể tha thứ cho ta lần này không, hình phạt này quá nặng rồi. Cũng tại ta bị ma xui quỷ khiến, tất cả đều vì Ngâm Loan tỷ tỷ sinh ra dịu dàng thanh tú, lần nào gặp nàng, ta cũng thấy lòng xao động, khó lòng kiềm chế.” Vừa nói, hàng mi hắn vừa cụp xuống, lộ ra vẻ dịu dàng vô hại.
Chúc Ngâm Loan biết đây là quỷ kế của hắn, nhưng trong nhất thời lại không thể đẩy hắn ra. Bởi vì bộ dạng này của Thẩm Cảnh Trạm thật sự quá mới lạ và hiếm gặp.
Quan trọng là, sao hắn có thể hạ mình gọi nàng là tỷ tỷ chứ? Giữa hai người, tuổi tác của hắn còn lớn hơn. Ai dám gánh nổi một tiếng tỷ tỷ của Thẩm thế tử, Trung Thư đại nhân chứ?
Vậy mà hắn lại hạ thấp tư thế gọi nàng như thế, thậm chí còn khen nàng xinh đẹp, khiến hắn khó lòng kiềm chế. Hắn nói rằng bản thân yêu nàng, chỉ để ý mình nàng, mỗi khi nàng nằm bên cạnh, hắn không cách nào kiểm soát được bản thân mà không tơ tưởng đến nàng.
Nhưng khi đó nàng không tin tưởng hắn, vẫn còn hiềm khích, luôn muốn tránh xa, cho nên hắn buộc phải đi nước cờ hiểm, cũng là bất đắc dĩ.
“Ta biết mình không nên giấu giếm, nhưng ta lại sợ nàng biết được sự thật thì sẽ càng thấy ta đáng ghét, đáng giận, đáng khinh, nên mới không dám thú nhận.”
“Chuyện này ta luôn giấu kín trong lòng, ta vẫn luôn muốn nói, nhưng lại không có thời điểm thích hợp, nên mới ngậm miệng giấu kín đến tận bây giờ.”
“Tỷ tỷ tin ta đi… Ta tuyệt đối không có ý định giấu nàng mọi chuyện, đây không phải là bản ý của ta.”
Dẫu biết Thẩm Cảnh Trạm đang diễn kịch, Chúc Ngâm Loan vẫn bị vẻ ngoài xuất chúng và giọng điệu từ tính ôn hòa của hắn mê hoặc. Nàng không rút tay áo về, cũng không di chuyển cổ tay khỏi đầu ngón tay của nam nhân.
…
Khi Chúc Ngâm Loan tỉnh táo lại là rất lâu sau nụ hôn sâu. Nàng cũng không nhớ rõ nữa, rõ ràng là nàng đang nhìn gương mặt Thẩm Cảnh Trạm, không hiểu sao cả hai lại hôn nhau mất rồi.
Bàn tay hắn từ xương cổ tay nàng di chuyển đến thắt lưng, cẩn thận bảo vệ nàng ngã vào chăn gấm.
Lúc này nàng thở hổn hển, khi bàn tay nam nhân vuốt ve lên lưng nàng. Nàng bấu chặt lấy xương vai của hắn, nhìn ra ngoài qua tấm màn chưa khép kín, nàng sực nhận ra đây là nơi nào, vội vàng hoàn hồn.
Nàng thở dốc, tránh nụ hôn của nam nhân, bảo hắn không được.
Hơi thở của Thẩm Cảnh Trạm cũng nóng rực, hắn cúi người bên cổ mảnh mai của nàng, hít hà mùi hương thoang thoảng trên người nàng.
Hắn có thể ngửi thấy hơi thở trên người nàng, sao nàng lại không ngửi thấy hơi thở của hắn chứ? Sau nụ hôn nồng cháy vừa rồi, hơi thở giữa hai người sớm đã chẳng thể phân biệt được của ai với ai. Ngay cả vạt áo cũng đã xộc xệch dữ dội.
Trán Chúc Ngâm Loan tì vào xương quai xanh trắng ngần của nam nhân, miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm rằng không được.
Bởi vì nơi này là Vận Mai Đường. Theo lý mà nói, đêm nay Thẩm Cảnh Trạm vốn không ở Vận Mai Đường, nếu gây ra động tĩnh ở đây, ngày mai tất cả mọi người đều sẽ biết hắn và nàng lén hò hẹn giữa khuya, thậm chí còn…
Chúc Ngâm Loan không cho phép chuyện như vậy xảy ra, thế là nàng càng dùng sức đẩy nam nhân ra, bảo hắn đứng dậy, mau chóng trở về. Nếu Thẩm Cảnh Trạm cứ ở lại, e là hôm nay sẽ sinh chuyện.
Hắn thở dài, hơi thở nóng rực phả ra gần như muốn làm tan chảy cả người nàng.
“Loan Nhi, ta thấy có chút khó chịu…”
Chẳng những là có chút, nói xong hắn lập tức đổi giọng ngay, bảo là vô cùng khó chịu.
Bản thân Chúc Ngâm Loan cũng chẳng dễ chịu gì, nàng ấp úng nói: “Chàng đứng dậy trước đi, đứng dậy rồi chúng ta hãy nói chuyện.”
“Nàng lại muốn đuổi ta đi, bỏ ta phòng không gối chiếc.”
Phòng không gối chiếc cái gì chứ, thật là linh tinh. Lúc này tranh cãi cũng chẳng được lợi lộc gì, Chúc Ngâm Loan bảo hắn hãy bình tĩnh lại trước.
“Chàng đừng làm loạn nữa, quá mức thì hại, chàng và ta vẫn nên chú ý chừng mực.”
“Rồi phải chừng mực đến bao giờ vậy?” Hắn u oán than vãn với nàng, dùng vầng trán nóng hổi cọ cọ vào bên cổ nàng.
Ngay cả khi Thẩm Cảnh Trạm không nói bản thân khó chịu, Chúc Ngâm Loan cũng có thể cảm nhận được sự khó chịu đó. Bởi vì lúc này khoảng cách giữa hai người gần trong gang tấc.
“Loan Nhi còn muốn ở lại Vận Mai Đường bao lâu nữa? Ta muốn nàng theo ta về.”
Chúc Ngâm Loan nhận ra hình như nàng mới tới đây được vài ngày, nhưng vì Thẩm Cảnh Trạm cứ nửa đêm lại ghé thăm khiến nàng cũng khó chịu theo, giờ đây nàng lại muốn theo hắn về rồi sao?
Thế nhưng… Nàng vừa định dập tắt ý nghĩ vừa nhen nhóm kia thì đã nghe nam nhân dụ dỗ: “Loan Nhi, hay là nàng theo ta ra ngoài đi.”
Khi nói chuyện, hắn vừa hôn nhẹ lên người nàng, vừa dỗ dành khuyên nhủ. Giọng hắn trầm thấp quyến rũ đến mức khiến nàng không tự chủ được mà cuộn tròn người lại, tay siết chặt lấy chăn đệm.
“Rồi… Ta sẽ đưa Loan Nhi trở về, sẽ không để tổ mẫu phát hiện đâu, được không?”