Là hình cụ sao? Nếu nàng không nhìn lầm thì đây chính là hình cụ đúng không?
Chúc Ngâm Loan chưa từng đặt chân đến đại lao của Hình Bộ, nhưng cũng từng đọc qua luật lệ hình pháp trong sách, những cuốn sách ghi chép chuyện lạ cũng từng viết về các loại hình cụ mà quan sai dùng để tra khảo phạm nhân.
Ngay cả khi không có tranh vẽ cụ thể, chỉ dựa vào lời văn, Chúc Ngâm Loan cũng có thể hình dung ra chúng trông như thế nào. Giống hệt như những gì đang bày ra trước mắt, những thứ mà Thẩm Cảnh Trạm dẫn nàng đến xem…
Sở dĩ nàng không dám khẳng định, cứ ngẩn ngơ nhìn mãi, là vì những hình cụ trước mắt này có phần quá nhỏ bé.
Không giống như dùng để trừng phạt người, mà giống như… Những món đồ chơi trên tay thì đúng hơn.
Nàng không hiểu thâm ý của Thẩm Cảnh Trạm, trong lòng dấy lên dự cảm chẳng lành, nàng cố đè nén tâm tư, nghiêng người hỏi ngược lại hắn: “Chàng… Chàng dẫn ta đến đây để làm gì?” Chủ yếu là nàng muốn hỏi, Thẩm Cảnh Trạm cho nàng xem những thứ này là có ý đồ gì?
Trong khoảnh khắc chất vấn hắn và chờ đợi câu trả lời, trong lòng Chúc Ngâm Loan đã lờ mờ đoán ra được vài phần.
Rốt cuộc mục đích thật sự của hắn khi mang những món hình cụ này về là gì?
Hôm đó hắn nói… Nếu nàng dùng tay đánh hắn thì nàng sẽ đau, cứ dùng roi hoặc đao kiếm gì đó mà quất hắn là được. Ở nơi này có roi, trông có vẻ thích hợp cho nữ tử sử dụng… Không, là thích hợp cho nàng sử dụng.
Trước đây nàng từng tặng Thẩm Khấu Ngọc một cây roi ngọc, so với cây roi đó thì cái này… Rất nhỏ nhắn, không thích hợp để dùng trên chiến trường thực thụ. Còn về việc tại sao lại nảy ra cụm từ “chiến trường thực thụ”, chính Chúc Ngâm Loan cũng không nói rõ được.
“Tất nhiên là để nàng tham quan trạch viện, xem thử còn nơi nào cần tu sửa hay không.”
Thẩm Cảnh Trạm tránh không đáp, cố tình nói sang chuyện khác.
Sao Chúc Ngâm Loan lại không nghe ra chứ? Nàng nhìn hắn: “…” Trên gương mặt nam nhân ẩn chứa ý cười nhàn nhạt, sau khi vẻ lạnh lùng tan đi, lại mang tới cảm giác như gió xuân thổi qua, khiến người ta thấy hắn thật tuấn tú động lòng người.
Nàng nhận ra rằng, người có dung mạo xuất chúng luôn chiếm được ưu thế, dù cho cơn giận có ngút trời đến đâu, đối diện với gương mặt này của hắn, nàng cũng chẳng thể nào nổi giận nổi.
Ngay cả khi Thẩm Cảnh Trạm chẳng nói gì, chỉ cần dựa vào gương mặt này thôi cũng đủ để “đại sát tứ phương” rồi. Vì vậy, nàng dời mắt đi chỗ khác, miệng nói lời trái lòng: “Ta không thích nơi này, ta muốn về.”
“Thật sao?” Nam nhân theo sát phía sau, nắm lấy cổ tay nàng, nhẹ nhàng kéo một cái, Chúc Ngâm Loan đã ngã vào lòng hắn.
Hắn ngồi xuống, nàng cũng theo đó mà ngồi lên đùi hắn.
“Nàng không thích thật à?”
Nam nhân chân dài dáng cao, vóc người của Chúc Ngâm Loan cũng coi là cao ráo thanh mảnh trong hàng nữ tử, nhưng bị hắn ôm như thế, hai chân nàng vẫn lơ lửng.
Cánh tay dài của hắn khống chế lấy eo nàng, đôi chân dài giam cầm lấy đôi chân đang treo lơ lửng của nàng, tạo thành một tư thế ôm đầy chiếm hữu.
Chúc Ngâm Loan cảm thấy toàn thân mình dường như đều bị bao bọc trong tầm kiểm soát của Thẩm Cảnh Trạm. Nàng không chỉ không thể dùng sức thoát ra, mà ngay cả khi muốn nhân lúc hắn không để ý mà dùng mưu mẹo thoát thân cũng không thể, vì chỉ cần nàng động đậy, hắn sẽ phát hiện ra ngay, dù sao ánh mắt của nam nhân vẫn luôn dán chặt trên người nàng.
“Hôm nay… Hôm nay chàng không bận công vụ triều đình sao?”
“Loan Nhi không muốn ta ở bên cạnh nàng sao?” Thẩm Cảnh Trạm rất ít khi trả lời thẳng câu hỏi, hắn chỉ thích ném câu hỏi ngược lại. Người như hắn gần như có thể nói là “tấm gương” cho việc gây khó dễ.
“Ta không muốn.” Chúc Ngâm Loan đáp.
Nàng vốn đã hạ quyết tâm sẽ không nói chuyện với hắn trong một thời gian dài, đợi cả hai bình tĩnh lại, khi sự yêu thích bệnh hoạn của hắn dành cho nàng nguội bớt rồi mới suy tính chuyện giữa hai người.
Có lẽ nàng và Thẩm Cảnh Trạm sẽ không hòa ly nữa. Dù sao nếu gạt bỏ tình cảm sang một bên, điều này đối với nàng và Thẩm gia đều vô cùng bất lợi.
Thẩm gia cần giữ thể diện, cùng lắm là nạp thêm thiếp cho hắn chứ sẽ không hòa ly với nàng, đẩy cả Thẩm gia và nàng ra đầu sóng ngọn gió.
Mà nàng cần mượn cái cây đại thụ là Thẩm gia để tránh né hiểm nguy, đó cũng chính là ý đồ của nàng khi vội vã tái giá với Thẩm Cảnh Trạm sau khi hòa ly với Vệ Như Trác.
Phía Vệ gia, dù Bàng thị đã chết, Vệ Như Trác đã vào tù, nhưng Vệ Thanh Ti, người có hiềm khích với nàng vẫn còn sống, không biết thái độ của Vệ Minh Yên sau chuyện này ra sao. Một khi nàng rời khỏi Thẩm gia, người Vệ gia rất có khả năng sẽ trả thù nàng.
Hơn nữa ngoài Vệ gia ra, còn có Chúc gia. Thẩm phu nhân nói Chúc gia đã lung lay sắp đổ, Minh Nha kể với nàng rằng sau khi trưởng tỷ gả đi, vì Quách lão Vương gia không có thực quyền, hoàn toàn không thể giải quyết được nguy cơ của Chúc gia…
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, chung quy Chúc gia vẫn còn đó. Người Chúc gia còn hận nàng hơn cả Vệ gia, nếu để người Chúc gia tìm được sơ hở, bọn họ sẽ tính hết mọi món nợ lên đầu nàng. Do đó nàng không thể để cơn giận lấn át, hành xử cảm tính mà hòa ly với Thẩm Cảnh Trạm.
Những ngày trước có lẽ vì đang mang thai, đột ngột biết được quá nhiều chuyện khiến nàng khó lòng chấp nhận, đến mức nôn mửa. Dù sao cả đời này nàng ghét nhất là bị lừa dối, hắn đùa giỡn nàng như vậy mà vẫn tỏ ra đương nhiên, sao nàng có thể không giận? Huống hồ giấc mơ ám ảnh nàng bấy lâu nay cũng để lại trong lòng nàng không ít bóng ma.
Nhưng những ngày Thẩm Cảnh Trạm không có ở đây, nàng dần bình tĩnh lại, sự phẫn nộ và sợ hãi cũng vơi bớt.
Sự quan tâm của hắn khi trở về nhà, sự che chở của hắn trước mặt Thẩm phu nhân, Thẩm lão thái thái và Thẩm Hầu gia, sự nhẫn nhịn vô điều kiện cùng những cử chỉ chiều chuộng khi hắn cúi người trên giường, tất cả đã khiến lòng nàng nổi gợn sóng…
Nàng không thể hoàn toàn căm ghét Thẩm Cảnh Trạm, nàng hiểu rõ, bản thân mình có tình cảm với hắn. Tình ý quấn quýt bao bọc tựa như mưa tháng sáu, thu sầu tháng chín, đông lạnh tháng chạp, vượt qua năm tháng, đến nay lại đón gió xuân tháng hai, thổi lay động… Cứ thế luẩn quẩn trong tim người.
Tình ý… Làm sao chỉ bằng vài ba câu nói, một hai chuyện mà nói cho rõ ràng được?
Mọi chuyện cứ mãi vượt khỏi tầm kiểm soát của nàng, nàng vốn tưởng rằng cả hai có thể bình tĩnh lại. Nhưng dường như nàng đã bỏ qua sự điên rồ của Thẩm Cảnh Trạm, không, là đã coi thường sự điên rồ của hắn.
Nàng có thể làm gì hắn chứ, đấm đá túi bụi cũng đã làm rồi, vậy mà chỉ khiến hắn hưng phấn tột độ, nàng chưa từng thấy loại người nào như vậy.
Nghĩ thông suốt thì nghĩ thông suốt, thái độ cần bày tỏ vẫn phải bày tỏ.
Lúc trước cả hai đã hứa hẹn thẳng thắn với nhau, cùng chia sẻ tâm tình. Kết quả chỉ có mình nàng làm được, nếu nàng không phát hiện ra, chẳng lẽ Thẩm Cảnh Trạm định giấu nàng cả đời, bảo nàng làm sao mà buông bỏ được?
Chúc Ngâm Loan đang mải suy nghĩ, Thẩm Cảnh Trạm nhìn thấu sự lơ đãng của nàng nhưng không ngắt lời. Hắn ôm nàng, nhìn nàng, cảm nhận thời gian tĩnh lặng chậm rãi trôi qua.
Hôm nay trời rất đẹp, cửa sổ mở rộng, ánh nắng ban mai chiếu vào, phản chiếu lên những sợi tóc tơ trên trán nàng, càng làm nổi bật làn da trắng mịn không tì vết, hàng mi dài cong vút thỉnh thoảng lại chớp động, tựa như chiếc quạt nhỏ xinh đẹp.
Chúc Ngâm Loan suy nghĩ chán chê mới nhớ ra, nàng vẫn còn đang tranh cãi với Thẩm Cảnh Trạm.
Vừa nãy nói đến đâu rồi nhỉ? Hồi tưởng lại, là hắn trả lời không đúng trọng tâm, rồi nàng từ chối hắn.
Sao hắn lại không nói gì nữa? Sao hắn cứ ôm lấy nàng, nhìn nàng, nàng có gì đẹp mà để hắn nhìn như thế?
Chúc Ngâm Loan đối diện với nam nhân một hồi lâu, rồi nàng nhận ra, trong cuộc đối đầu vô hình vô thanh với Thẩm Cảnh Trạm, nàng luôn là người thua cuộc trước, dù là bao nhiêu lần đi chăng nữa.
Bởi vì ánh mắt hắn quá thâm trầm, quá u tối, luôn khiến nàng cảm thấy như sắp bị nuốt chửng, bị hút vào, rơi xuống vực thẳm vô tận mà hắn tạo ra, cùng hắn chìm đắm, biến thành một người xa lạ mà chính nàng cũng không nhận ra, chẳng hạn như sự mất kiểm soát trên giường.
Nàng nhớ lại rất nhiều lần sau khi bị Thẩm Cảnh Trạm dẫn dụ, những chuyện đã xảy ra. Có sự tuôn trào không thể kiềm chế, xuân sơn sụp đổ, hồng thủy mãnh liệt.
Ngày thường nàng không uống nhiều nước, vậy mà trên người sao lại có nhiều nước đến thế? Hơn nữa không chỉ nàng nghĩ vậy, mà ngay cả Thẩm Cảnh Trạm cũng nói với nàng như thế. Chỉ là giọng điệu khi hắn nhắc đến đầy vẻ nghi hoặc, kèm theo tiếng cười, đầy cám dỗ.
Chúc Ngâm Loan da mặt mỏng, trong cơn thẹn quá hóa giận, không còn sức để đánh hắn, chỉ có thể ôm lấy cổ hắn, cúi đầu cắn vào vai hắn. Dù đã dùng rất nhiều sức, nàng cảm thấy răng mình cũng đau nhức, nếm được cả mùi máu tanh. Vai của hắn đã bị nàng cắn rách, vậy mà hắn vẫn cười.
Chúc Ngâm Loan không hiểu Thẩm Cảnh Trạm đang cười cái gì, nhưng một khi đã biết hắn là kẻ điên thì cũng cảm thấy có thể hiểu được.
Nghĩ ngợi miên man, ánh mắt nàng bất giác rơi xuống bờ vai của hắn.
“Loan Nhi đang nhìn gì thế?” Hắn nhận ra ánh mắt của nàng, hiển nhiên là biết rõ còn hỏi.
Chúc Ngâm Loan nói: “Chàng đưa ta về đi, ta không muốn ở đây.”
Hôm nay Thẩm phu nhân đã bị Thẩm Cảnh Trạm làm cho mất mặt, nàng cũng chưa làm xong việc bà ấy giao phó, nhỡ đâu bà ấy giận, nàng không thể làm hỏng mối quan hệ với mẹ chồng. Hơn nữa từ trước đến nay Thẩm phu nhân rất tốt với nàng.
“Loan Nhi về làm gì?” Hắn rót cho nàng một chén trà hoa lộ mà nàng yêu thích.
“Hôm nay ta đã buông lời tàn nhẫn như vậy, nàng về chẳng phải là muốn cúi đầu nhận lỗi với phụ thân mẫu thân sao?”
“Hơn nữa… Chuyện giữa ta và nàng vẫn chưa xong đâu.”
Chưa xong? Sao hắn lại dám nói là chưa xong, chẳng lẽ hắn còn muốn làm gì nàng nữa?
“Hôm trước ta đã nói với chàng rồi, sự việc đã đến nước này, ta không còn gì để nói với chàng nữa.”
“Sao có thể như vậy được?” Đối với sự lạnh lùng của nàng, hắn lại tỏ ra vô cùng hứng thú.
“Ta làm sai chuyện, chọc giận nàng, nàng nhất định phải trừng phạt ta thật nặng, để ta nhớ đời, lần sau không dám nữa, vậy thì sẽ không tái phạm nữa.”
Chúc Ngâm Loan: “…”
“Chàng coi ta là loại người gì vậy?”
“Đương nhiên ta biết Loan Nhi không giống hạng bại hoại văn nhã như ta, nhưng… Vẫn phải dạy dỗ một chút, nếu không trong lòng Loan Nhi không vui, uất ức thành bệnh thì phải làm sao?”
Chúc Ngâm Loan vừa nghĩ đến dáng vẻ hắn bị đánh đến thỏa mãn, rốt cuộc đó là trừng phạt hay là ban thưởng? Chỉ có hắn mới rõ nhất.
“Ta không cần.” Chúc Ngâm Loan bắt đầu giãy giụa.
Thẩm Cảnh Trạm lại càng ôm nàng chặt hơn: “Nàng không cần thật sao?”
“Nếu Loan Nhi giơ cao đánh khẽ, lòng ta đương nhiên là vui vẻ, nhưng ta thấy như vậy không tốt. Phụ thân và tổ mẫu từng nói, ta là kẻ rất cần được dạy dỗ.”
“Từ khi Loan Nhi vào cửa Thẩm gia, nàng luôn cho rằng ta là bậc quân tử lương thiện, chưa từng nghiêm khắc quở trách, khiến ta có chút phóng túng, nay cũng đã đến lúc cần phải thu xếp lại rồi.”
“Sao chàng có thể nói như vậy hả?” Chúc Ngâm Loan sắp không chịu nổi hắn, nhưng lại bị hắn giam cầm trong lòng, buộc phải lắng nghe.
“Sao ta lại không thể nói như vậy?” Thẩm Cảnh Trạm đáp.
“Loan Nhi cưng chiều ta, không nỡ dạy dỗ, ta không thể cậy sủng sinh kiêu.”
Chúc Ngâm Loan: “…” Trước đây sao nàng không nhận ra Thẩm Cảnh Trạm lại là người như thế này.
“Chàng siết đau ta rồi.” Nàng bảo hắn nới lỏng ra, trong bụng còn có đứa bé, nếu xảy ra chuyện gì, tất nhiên Thẩm phu nhân và Thẩm hầu gia sẽ dạy dỗ hắn.
“Siết đau chỗ nào chứ?” Hắn kiểm soát lực đạo, vẫn luôn vô cùng cẩn thận. Dù nói vậy, Thẩm Cảnh Trạm vẫn nới lỏng ra một chút.
Chúc Ngâm Loan cúi mắt nhìn khe hở vừa giành được, vẫn không thể dùng chút mưu mẹo nào để thoát thân.
Trong lúc nàng đang suy nghĩ, Thẩm Cảnh Trạm nói: “Loan Nhi không cần lo lắng bên phía phụ mẫu, mẫu thân sẽ không trút cơn giận vì chuyện ta ngỗ nghịch hôm nay lên đầu nàng đâu.”
Chúc Ngâm Loan hừ lạnh: “Hóa ra chàng còn biết bản thân đang ngỗ nghịch phạm thượng sao?”
“Ai bảo mẫu thân lại nạp thiếp cho ta?”
“Loan Nhi còn hùa theo mẫu thân, vốn dĩ ta nên ghi hận, nhưng…”
Tuy Chúc Ngâm Loan vẫn kháng cự, nhưng vẫn không nhịn được muốn nghe hắn nói gì, hàng mi thoáng liếc nhìn về phía hắn.
Nam nhân nhếch đôi môi mỏng, độ cong càng sâu hơn: “Nhưng ta không nỡ với Loan Nhi, nên chỉ đành gây với mẫu thân.”
Nghĩ đến việc hôm nay Thẩm Cảnh Trạm khiến Thẩm phu nhân tức giận đùng đùng, Chúc Ngâm Loan nhất thời không nói nên lời, nhưng một lát sau, nàng hỏi hắn: “Hôm nay sao chàng không nói với mẫu thân…”
“Nói gì cơ?”
“Nói là chỉ dụ nếu chàng nạp thiếp sẽ bị bãi qua tước vị… Đang nằm trong tay ta.”
“Nếu ta thật sự nói ra như vậy, chẳng phải mẫu thân sẽ có lý do để làm khó Loan Nhi sao?” Hắn búng nhẹ mũi nàng, nhưng cũng không nói nàng ngốc.
Thật ra Chúc Ngâm Loan đã tự mình suy nghĩ thông suốt, nhưng khi nghe chính miệng nam nhân này nói ra, nàng vẫn không khỏi rung động. Trong tình cảnh hai người đang tranh cãi có hiềm khích, hắn làm việc vẫn luôn cân nhắc cho nàng.
“Loan Nhi sẽ không thật sự muốn nạp thiếp cho ta đấy chứ?”
“Khiến ta bị bãi quan tước vị, đây chính là cách Loan nhi trừng phạt ta, phải không?” Hắn buông lời trêu chọc, cười với nàng.
Chúc Ngâm Loan khựng lại một hồi lâu, muốn nói không phải, nhưng vẫn không thể thốt nên lời.
Qua một lát sau, nàng nói phải.
“Nếu việc ta bị bãi quan tước vị có thể khiến Loan Nhi vui, trút được cơn giận thì cũng chẳng sao cả, chỉ là… Nàng đừng thật sự đẩy ta cho người khác là được.”
Nàng không muốn, nhưng không thể nói ra.
Biết được những việc Thẩm Cảnh Trạm làm sau lưng, Chúc Ngâm Loan đã bắt đầu kìm nén tình cảm dành cho hắn.
Nhưng dù có kìm nén thế nào, nó vẫn luôn len lỏi qua những khe hở, bò vào tim nàng, bao trùm lấy tâm trí nàng. Chúc Ngâm Loan thở dài: “…”
Nàng cúi cái cổ trắng ngần, cụp mắt không đáp, lại hỏi Thẩm Cảnh Trạm: “Đến tận hôm nay ta vẫn không hiểu, vì sao chàng lại dành cho ta tình ý sâu đậm đến thế?” Nàng dùng từ “sâu đậm” để khái quát sự điên rồ của Thẩm Cảnh Trạm.
Khoảnh khắc thốt ra, nàng nghĩ đến bức họa hắn cất trong thư phòng. Bức họa đè ở phía dưới rất dày, biết đâu rằng…
Ngoài ra, nàng còn nhớ lại chuyện Thẩm Khấu Ngọc từng kể với nàng về bức tiểu họa của người trong lòng Thẩm Cảnh Trạm. Khi đó hắn lấy cớ qua loa rằng vì thời gian đã lâu, nên Thẩm Khấu Ngọc nhìn nhầm.
Có lẽ, nàng có thể thông qua những việc này để biết được quá khứ giữa nàng và hắn trong lời kể của Thẩm Cảnh Trạm.
“Chàng không thể nói thẳng cho ta biết sao?”
“Nói thẳng cũng không sao, nhưng ta không muốn nói lắm.”
Hắn chậm rãi vuốt ve mái tóc mai của Chúc Ngâm Loan, không còn che giấu tình ý sâu nặng trước mặt nàng nữa.
Chúc Ngâm Loan nhìn cử chỉ của hắn, cảm nhận được tình ý cuộn trào như biển sâu, tim đập thình thịch vì căng thẳng. Dù nàng vẫn còn chút sợ hãi, nhưng đã không còn nhiều như trước nữa.
Thậm chí nàng không nhịn được nghĩ, có phải vì nửa đời trước của nàng không ai coi trọng quan tâm, nên ông trời mới gửi đến cho nàng nhi lang tốt nhất Kinh Thành, cho người ta “coi trọng” tới mức mưu tính nàng như thế này chăng?
Trong mắt và trong tim hắn, dường như bất cứ việc gì cũng không quan trọng bằng nàng. Hắn còn nói nàng là báu vật vô giá.
Thình thịch, thình thịch, dường như nàng nghe thấy tiếng tim mình đập, nàng muốn kiềm chế, nhưng lại không thể đè nén xuống. Nàng lo lắng Thẩm Cảnh Trạm cũng nghe thấy… Bị hắn nhìn thấu tâm tư.
“Loan Nhi đừng sợ ta.”
Đôi mắt người trong lòng vẫn luôn dán chặt vào đồng tử hắn, dường như có chút hoảng sợ, đang vô thức đảo qua đảo lại, ngay cả hàng mi cũng bắt đầu run rẩy.
Thấy nàng đáng yêu như vậy, lòng hắn lại rung động, hắn muốn hôn nàng, nhưng lại sợ nàng nổi giận. Nam nhân cũng đang cố kiềm chế trong lòng, song vẫn là người phá vỡ phòng tuyến trước. Hắn vô thức tiến lại gần nàng, ánh mắt chậm rãi hạ xuống, dời lên đôi môi nàng.
Chúc Ngâm Loan phát hiện ra dục vọng đang bộc lộ của hắn, lập tức cảnh giác lấy tay che miệng mình lại.
“Chàng không được hôn ta.” Đang giữa thanh thiên bạch nhật, dưới ánh sáng rõ mồn một.
Nam nhân hoàn hồn: “Được rồi…” Hắn đáp lại lời nàng, giọng nói đã có chút khàn đặc.
Chúc Ngâm Loan nói nàng muốn đi xuống, nàng không thích bị ôm như vậy.
“Loan Nhi nói dối, rõ ràng là nàng thích mà.”
“Chàng nhìn ra ta thích chỗ nào hả?” Chúc Ngâm Loan cãi lại hắn.
“Loan Nhi từng nói ta có thể nhìn thấu lòng người, tính toán không sót một ly.”
Nàng đã từng nói vậy sao? Hình như là trước kia.
“Chàng đừng có đánh trống lảng, tại sao chàng không muốn nói cho ta biết những chuyện đã xảy ra trong quá khứ?”
“Bởi vì Loan Nhi đã quên rồi, dù ta có nói cho nàng, nàng cũng chỉ cảm thấy như đang nghe chuyện của người khác mà thôi.”
Đó là quá khứ chỉ thuộc về riêng hắn và nàng, dù nàng đã quên, hắn vẫn còn nhớ rõ.
Chúc Ngâm Loan nghe những lời này của Thẩm Cảnh Trạm, cứ ngỡ như mình đã phụ bạc hắn, không hiểu sao trong lòng lại thấy xót xa.
Điều này càng khiến nàng tò mò, rốt cuộc lúc đó đã xảy ra chuyện gì? Đã xảy ra chuyện gì mà lại biến thành bộ dạng như bây giờ.
“Rốt cuộc là ta đã quên như thế nào?”
“Loan Nhi nghi ngờ là ta đã giở trò với nàng sao?” Hắn nói thẳng ra ẩn ý trong lời nàng.
Chúc Ngâm Loan vặn hỏi: “Vậy là chàng làm sao?” Đừng trách nàng đa nghi, ai bảo hắn từng có tiền án cơ chứ?
“Không phải ta.”
“Nếu không phải Loan Nhi quên mất chuyện này, sao nàng có thể rơi vào tay Vệ gia khi ta đang xuất chinh dẹp loạn?”
“Ta yêu nàng, hà tất phải tự làm khổ cả hai chúng ta như vậy.”
Bàn tay hắn mân mê lọn tóc nàng rồi chậm rãi trượt xuống, dần dần di chuyển lên gò má nàng. Đầu ngón tay nam nhân lành lạnh, khi mơn trớn trên mặt nàng khiến nàng thấy hơi nhột, thế là không nhịn được mà né tránh.
Nhưng dù có muốn trốn, nàng cũng chỉ có thể rúc vào lòng Thẩm Cảnh Trạm. Nàng bị giam cầm trong không gian chật hẹp này thì còn có thể trốn đi đâu được nữa?
Chúc Ngâm Loan đã không còn cười nổi nữa.
“Nếu không phải chàng làm, vậy rốt cuộc tại sao ta lại mất đi ký ức trước kia, chàng có biết không?” Chúc Ngâm Loan lại hỏi tiếp.
“Loan Nhi hỏi ta, ta lại còn muốn hỏi Loan Nhi đây.”
“Chàng không biết à? Chàng không biết thật sao?” Chúc Ngâm Loan vẫn giữ thái độ hoài nghi với lời của hắn.
“Ta thật sự không biết.” Hắn nói mình chỉ biết nàng mất trí nhớ, nhưng làm sao mất trí nhớ thì không rõ.
Một lát sau, Thẩm Cảnh Trạm nói: “Chỉ có thể khẳng định là nàng mất trí nhớ lúc ở Chúc gia.”
Liệu có liên quan đến người Chúc gia không?
Ngay khoảnh khắc này, Chúc Ngâm Loan vô cùng khao khát tìm lại được ký ức đã mất của mình, cảm giác bị che mắt thế này thật sự quá tồi tệ.
Chúc gia… Hiện giờ tuy nàng không muốn quay về Chúc gia, nhưng… Manh mối vẫn còn ở đó.
Trước đó nàng cũng từng hỏi Minh Nha, nhưng nàng ấy cũng không rõ. Cho nên, mấu chốt vẫn là ở Chúc gia.
“Chàng có thể cho ta gặp phụ thân của ta không?” Chúc Ngâm Loan hỏi.
Sau khi mẫu thân ruột của nàng mất, Chúc đại nhân chính là người duy nhất có quan hệ huyết thống với nàng trên đời này.
“Loan Nhi muốn gặp, tất nhiên là được rồi.” Lúc này Thẩm Cảnh Trạm bỗng nhiên rất dễ nói chuyện.
Chúc Ngâm Loan có chút không quen: “Tại sao tự dưng chàng lại đồng ý?”
“Loan Nhi muốn gặp, tất nhiên là được, dù sao cũng là phụ thân ruột của nàng mà.”
“Mẹ chồng và tổ mẫu luôn không cho ta qua lại với Chúc gia, tất nhiên bản thân ta cũng nghĩ vậy, nhưng…” Nàng muốn làm rõ một vài chuyện, đến Chúc gia biết đâu lại nhớ ra thì sao?
“Ngày mai ta rảnh, ta sẽ đi cùng Loan Nhi, nàng thấy được không?”
Bàn tay hắn vẫn dừng bên má nàng, Chúc Ngâm Loan cảm thấy rất không thoải mái, thật sự không chịu nổi sự nhột nhạt đó, nàng gạt tay hắn ra. Nam nhân cười khẽ rồi dời tay đi.
Chúc Ngâm Loan nhìn thấy dấu răng trên tay hắn, lúc đó nàng cắn khá mạnh, không giống như vết thương trên mặt hắn, bôi thuốc là biến mất, vết thương ở tay e là phải dưỡng vài ngày.
Hơn nữa nàng nhìn vết thương trên mu bàn tay hắn, có chút nghi vấn, trông như thể chỉ lau sạch mà không bôi thuốc, vẫn còn hơi rướm máu.
“Chàng vẫn chưa bôi thuốc sao?” Nghĩ ngợi một hồi, Chúc Ngâm Loan lên tiếng hỏi thẳng.
Hắn nhướng mày, lại mỉm cười: “Chưa.”
“Tại sao không bôi thuốc?” Lúc dùng bữa sáng, rõ ràng là hắn che giấu rất kỹ, Thẩm phu nhân hoàn toàn không phát hiện ra vết thương trên tay hắn.
Lý do hắn che giấu cũng là sợ Thẩm phu nhân nhìn thấy rồi trách mắng nàng thôi. Nghĩ đến đây, trong lòng Chúc Ngâm Loan lại ngổn ngang trăm mối.
Thẩm Cảnh Trạm nói đúng, hắn mưu tính nhiều như vậy, quả thật đã từng tổn thương nàng. Nhưng sau khi gả vào Thẩm gia, nàng cứ ngỡ cao môn thế gia ắt sẽ phải chịu ấm ức, không ngờ ở Thẩm gia, nàng hầu như chẳng phải chịu khổ gì.
Người Thẩm gia không chỉ bao dung với nàng, mà đôi khi còn nhường nhịn khắp nơi, nhất là tiểu cô Thẩm Khấu Ngọc.
Tất nhiên có người nói nàng sau lưng, rằng nàng một bước lên mây hóa thành phượng hoàng, nhưng những lời này, nói thật lòng thì nàng chưa từng nghe thấy câu nào ở Thẩm gia.
Thẩm phu nhân quản gia có phương pháp, Thẩm Cảnh Trạm lại hung dữ, người dưới ai nấy đều sợ hắn, kéo theo đó cũng chẳng còn ai dám đắc tội với nàng nữa. Hắn đã cho nàng rất nhiều vinh dự.
Tôn vinh thể diện đều có cả, nhưng lừa dối che giấu cũng là thật.
“Đây là phần thưởng Loan Nhi ban cho ta, bôi thuốc làm gì, ta chỉ mong được giữ mãi trên tay, nhìn thấy nó là sẽ nhớ đến Loan Nhi.”
“Sao chàng lại điên rồ như vậy?” Chúc Ngâm Loan vẫn không nhịn được mà quát Thẩm Cảnh Trạm.
Hắn là loại cầm thú đội lốt người, kẻ tiểu nhân giả danh quân tử, ngoài mặt một đằng trong lòng một nẻo, nàng đã bắt đầu lo lắng cho đứa con trong bụng rồi, thượng bất chính hạ tắc loạn, vậy phải làm sao đây?
“Chỉ là đối với Loan Nhi ta mới như vậy thôi.”
Từ nhiều năm trước, khi nàng gả cho Vệ Như Trác, còn định sinh con đẻ cái với hắn ta, hắn đã sớm điên rồi. Dù cho là nàng mất đi ký ức, thì cũng là nàng đã vứt bỏ hắn.
Hắn muốn cảm nhận sự sống động của nàng, như vậy hắn mới luôn cảm thấy nàng vẫn luôn ở bên cạnh mình. Cảm giác mất rồi tìm lại được ấy là sự rung động tuyệt vời đến thế.
Chúc Ngâm Loan không đáp lại câu này, Thẩm Cảnh Trạm mỉm cười nắm lấy tay nàng: “Hình phạt Loan Nhi dành cho ta, rốt cuộc khi nào mới bắt đầu?”
Hắn không biết lấy từ đâu ra một cái còng tay, Chúc Ngâm Loan cụp mắt nhìn thấy, sợ đến mức suýt chút nữa thì hất văng đi.
Hắn nắm chặt tay nàng, bảo nàng nhìn: “Loan Nhi đừng buông tha cho ta, có được không?”