Là gì? Trong khoảng cách gần thế này, còn có thể là gì? Quan trọng hơn cả, nàng đang dựa vào đầu lưỡi mà “truyền” nước thuốc cho hắn. Trong khoảnh khắc ấy, thiếu niên bỗng chốc bừng tỉnh! Hắn lập tức mở bừng mắt.
Chúc Ngâm Loan vừa ngước mắt định rút lui thì thấy hắn đã tỉnh. Nàng vội vàng đứng dậy, vô cùng kinh ngạc: “Huynh! Huynh tỉnh rồi!”
“Xem ra thuốc của ta vẫn có chút tác dụng.” Thật đúng là còn nước còn tát.
Nàng nói liền mấy câu, thấy đối phương im lặng không đáp, sắc mặt phức tạp. Tuy trong mắt đã bớt vẻ chấn động, nhưng lại… Khó mà diễn tả bằng lời.
Lúc này Chúc Ngâm Loan mới hoàn hồn, nghĩ rằng có lẽ hắn đang để tâm đến cách cho uống thuốc bất đắc dĩ của nàng. Nàng vội hắng giọng, giải thích với hắn: “Ta tuyệt đối không có suy nghĩ hay ý đồ lợi dụng huynh.”
“Thật tình là vì huynh hôn mê quá sâu, hơi thở lại yếu ớt, chốn hoang sơn dã lĩnh này lại chẳng có lang trung, cho nên ta mới bất đắc dĩ phải dùng hạ sách này.”
Nàng còn giải thích với thiếu niên rằng nàng từng thử cách ấn vào cổ họng hắn để kích thích hắn tỉnh lại, nhưng hoàn toàn vô dụng, hắn hôn mê quá sâu.
“Ta sợ huynh không qua khỏi đêm nay, cho nên mới… Xin thứ lỗi cho.”
Sau khi giải thích, Chúc Ngâm Loan lại trịnh trọng tạ lỗi với hắn một lần nữa.
Thật ra, dù người trước mắt có trách nàng phóng túng, nàng cũng chẳng hề tức giận. Dẫu sao việc nàng làm là cứu người, tuy có chút mèo mù vớ cá rán, nhưng đó cũng là một cử chỉ tốt đẹp xuất phát từ lòng tốt.
Nàng đã nã nói rõ ràng cả rồi, nếu hắn vẫn còn không phân biệt phải trái mà trách móc nàng thì chỉ có thể nói hắn là kẻ có vấn đề. Đợi qua hôm nay, cứ để hắn đi cho xong, tránh thêm rắc rối. Chúc Ngâm Loan thầm nghĩ trong lòng, nhưng trên mặt không hề biểu lộ.
Thật ra trước khi nàng lên tiếng, hắn đã đoán ra chuyện gì xảy ra. Trong căn nhà tranh rách nát này trông vô cùng… Đơn sơ, bên cạnh còn đặt bát thuốc đã giã nát và ấm thuốc. Đây là thuốc mà nàng tìm cho hắn.
Quả thật đó không phải lỗi của nàng, chẳng những không phải lỗi của nàng, mà nàng còn có ơn cứu mạng với hắn.
Nghĩ đến đây, hắn cố gắng gượng dậy. Nhưng vừa cử động đã ho, chạm vào nội thương, sao mà không đau cho được?
Chúc Ngâm Loan vội nói: “Huynh đừng cử động nữa, hiện giờ thương thế của huynh rất nặng, phải nghỉ ngơi đi.”
Hơn nữa hắn cứ ho như vậy, nhỡ đâu nôn hết bát thuốc mà vất vả lắm nàng mới đút được vào thì làm sao?
“Huynh đừng kích động, có chuyện gì cứ từ từ nói.” Chúc Ngâm Loan mỉm cười.
Hắn nhổm người ngồi dậy, tựa lưng vào một tảng đá: “Muội có lòng Bồ Tát cứu ta trong cơn nguy khốn, ta tất sẽ ghi nhớ ơn nghĩa của muội, sau này nhất định dốc sức báo đáp.”
“Chuyện hôm nay tuy là tình thế cấp bách, nhưng cũng coi như ta đã mạo phạm muội. Nếu muội bằng lòng, đợi khi ta về nhà, ta sẽ bẩm báo với gia đình, xin được cưới muội.”
Cưới ư?
Chúc Ngâm Loan giật mình, hắn có thân phận gì, còn nàng có thân phận gì? Hai người vốn là một trời một vực, làm sao có thể thành thân?
Tất nhiên là không thể rồi.
Chúc Ngâm Loan không muốn nhúng tay vào vũng nước đục này: “Chuyện này trời biết đất biết, huynh biết ta biết. Vả lại ta cũng đã nói rồi, khi cứu huynh lòng ta chỉ một mực cứu người, không hề có ý niệm nào khác. Huynh cũng không cần phải bận tâm làm gì.”
Nhớ lại lúc hai người cùng ẩn nấp, hắn vì sợ đè lên nàng mà cố co chân tay mình lại. Chúc Ngâm Loan cảm thấy hắn nói ra những lời này cũng là điều dễ hiểu.
Nghe danh Thế tử Thẩm gia là bậc tiên tư ngọc chất*, hôm nay gặp mặt quả nhiên không sai, dù có lâm vào cảnh khốn cùng vẫn không hề giảm đi phong thái cốt cách vốn có.
(*) Tức dung mạo như tiên, khí chất trong sáng ngay thẳng giống ngọc.
Nói đoạn, nàng lại mỉm cười với hắn. Thiếu nữ có dung mạo thanh tú xuất chúng, thần sắc không chút tà niệm, khiến hắn thoáng ngẩn ngơ, ánh mắt vô thức dừng lại trên gương mặt nàng.
Hắn cố tình tránh nhìn vào môi nàng, nhưng trong đầu lại chẳng thể nào xua tan đi tất cả những gì vừa xảy ra. Lại nghe lời lẽ của nàng đường hoàng phóng khoáng, lần đầu tiên trong đời, hắn lại thấy bản thân thật hèn mọn.
“Nhưng… Suy cho cùng vẫn là ta có lỗi với muội.”
“Chỉ cần huynh không nói chuyện này ra ngoài thì sẽ không ai biết đâu.” Chúc Ngâm Loan an ủi hắn, đồng thời cũng nói rõ ở đây không còn người nào khác.
“Huynh cứ yên tâm dưỡng thương, những kẻ đó không tìm đến đây được đâu, ta rất rõ tình hình ở đây.
“Có điều…”
Chúc Ngâm Loan thoáng khựng lại. Thiếu niên nhìn sang bằng đôi mắt thâm trầm, lặng lẽ hỏi nàng đây là vật gì?
“Có điều thảo dược ta đào được không nhiều, trên người cũng chẳng đủ bạc, có lẽ không thể tìm lang trung bốc thuốc cho huynh được.”
“Không sao, ta chỉ bị nội tức hỗn loạn, nghỉ ngơi vài ngày, đợi dược tính tan đi là sẽ ổn, còn lại đa phần là vết thương ngoài da thôi.”
Thật ra khi trốn thoát, hắn đã tìm được thuốc giải trong sào huyệt của bọn cướp, chỉ là thuốc giải uống vào cũng không thể có hiệu quả ngay, huống hồ hắn đã trúng độc khá lâu rồi.
“Thì ra là vậy, thế thì tốt rồi.” Chúc Ngâm Loan lại mỉm cười.
“Huynh biết y thuật sao?” Nàng hỏi thêm.
“Có biết một chút.”
Hắn vốn là người trầm mặc ít nói, nhưng không hiểu sao khi đối diện với nàng, hắn luôn lo mình quá im lặng sẽ khiến nàng cảm thấy xa cách, nên mới nói thêm vài câu: “Hồi nhỏ từng đọc qua vài cuốn y thư ở nhà, không dám nói là tinh thông.”
“Ừm.” Nàng đứng dậy đi ra ngoài.
Nàng giận hắn rồi sao? Hay là thấy hắn nói quá nhiều? Ánh mắt hắn vô thức dõi theo nàng, bóng dáng nàng khuất dần vào vùng tối. Ngay khi hắn định vô thức nhích người ra ngoài, nàng đã quay lại. Ánh mắt hai người vô hình trung va chạm giao nhau. Nàng thì nghi hoặc, nghi hoặc vì sao hắn cứ nhìn mình? Còn thì là kinh hãi, kinh hãi vì bị bắt quả tang.
Thiếu niên vội dời ánh mắt đi trước: “…”
Chúc Ngâm Loan không biết hắn đang nghĩ gì, chỉ cho rằng hắn vẫn còn cảnh giác, đối với nàng cũng vô cùng đề phòng, nên mới vô cùng chú ý đến từng cử động của nàng.
“Huynh xem thử con cá này còn ăn được không, có bị hạ độc không?”
Tuy nàng đã phân biệt qua loa, nhưng dù sao nàng cũng không phải y giả chính thống, khó mà nhìn ra vấn đề. Nàng nghĩ bụng chắc chắn vị Thế tử Thẩm gia này là người hiểu biết nhiều, thế là hỏi hắn.
Thì ra là nàng đi nhặt cá. Lúc tìm chỗ trốn, bọn chúng đi rồi lại quay về, sau đó thì hắn đã ngất đi. Trên cá có vết cắt rất ngay ngắn, là bị bọn chúng chém đứt. Nàng sống kham khổ như vậy, hèn chi gầy gò đến thế.
“Huynh nhìn ta làm gì?” Chúc Ngâm Loan nghi hoặc: “Huynh nhìn cá đi chứ.”
“Đã qua một lúc lâu rồi, nếu không ăn được thì phải vứt đi thôi.”
“Ăn được.” Không có độc, chỉ là không còn tươi, dù chưa đến mức bốc mùi.
“Thế thì tốt, thế thì tốt, ta nấu canh cá cho huynh uống.”
“Huynh vừa uống thuốc xong, sợ ăn vào sẽ kích thích dạ dày, nhưng hiện tại… Chắc là tạm thời có thể lót dạ vậy?” Chúc Ngâm Loan bàn bạc với hắn.
“Cũng được.” Hắn lại đáp, ăn một chút cũng có thể giúp thể lực hồi phục nhanh chóng.
“Vậy thì tốt.” Chúc Ngâm Loan mỉm cười với hắn, sau đó bắt tay vào việc nấu cá.
Nói là nấu cá, nhưng cũng chẳng có gia vị gì, chỉ có muối, rồi bỏ thêm vài loại lá rừng ăn được vào.
Nhìn nàng bận rộn còn mình thì nghỉ ngơi, hắn thấy thật không phải. Thế là hắn lại bắt đầu gượng dậy, muốn xem có giúp được gì không.
Chúc Ngâm Loan liếc thấy hắn cử động, lập tức la lên: “Huynh đừng ngồi dậy, một lát là xong thôi.”
“Ta muốn giúp muội.”
“Ừm, ta xin nhận lòng tốt của huynh, nhưng chỉ là nấu con cá thôi, không cần giúp gì đâu.”
Trông nàng gầy gò, xắn tay áo lên để lộ cổ tay trắng ngần, động tác không hề lóng ngóng, chắc là thường xuyên làm những việc này. Hắn lại nhìn quanh, căn nhà tranh này tuy cũ kỹ rách nát nhưng được dọn dẹp rất sạch sẽ và gọn gàng.
Nhìn một vòng, ánh mắt hắn lại quay về phía nàng. Qua một lúc lâu, hắn nhìn bóng lưng bận rộn của nàng rồi chủ động nói: “Ta tên là Thẩm Cảnh Trạm, là người của Đại phòng Thẩm gia ở Kinh Thành.”
Thật ra lúc hai người ẩn nấp, bọn chúng đã nhắc đến, chắc là nàng đã biết rồi. Nhưng dù nàng có biết đi chăng nữa, điều này không giống với việc hắn chủ động thú nhận.
Nghe xong, nàng khựng lại một thoáng rồi đáp: “Lúc bọn chúng nói, ta đã biết rồi.”
“Huynh bị bắt cóc sao?” Chúc Ngâm Loan tiện miệng hỏi.
Nàng vốn nghĩ nếu hắn không nói thì nàng sẽ chuyển chủ đề, không ngờ Thẩm Cảnh Trạm lại kể hết mọi chuyện cho nàng nghe. Từ việc đi lễ Phật bị bắt, lưu lạc vào hang ổ bọn cướp, bị giam cầm đe dọa, cho đến việc bọn chúng muốn giết hắn và hắn tìm được sơ hở để trốn thoát.
“Huynh… Huynh có biết kẻ bắt cóc mình là ai không?” Nghe lời lẽ của tên thủ lĩnh bọn cướp kia, xem ra sự tình chẳng hề đơn giản.
“Chắc không phải người của thế gia…” Bởi vì đối phương thật sự đã chuẩn bị kỹ lưỡng, hơn nữa… Người của Đại Nội đã xuất phát mà vẫn không tìm thấy hắn, chứng tỏ trong triều đình cũng có kẻ đục nước béo cò.
“Ừm.” Liên quan đến chuyện của các thế gia, Chúc Ngâm Loan lại bắt đầu im lặng, chủ yếu là vì nàng không tiện nói gì thêm.
“Huynh đợi một lát, cá này còn phải hầm thêm một lúc.”
Cũng không biết nàng đã vùi khoai núi vào đống lửa từ lúc nào, chỉ thấy nàng cầm kẹp lửa bới trong đống lửa, rồi hắn ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng. Thiếu nữ phồng má thổi “phù phù”, dùng lá cỏ bóc vỏ củ khoai núi đang bốc khói nghi ngút rồi đưa cho hắn.
“Ngài ăn tạm đi.”
“Còn muội thì sao?” Hắn không nhận.
“Ta còn mà, vẫn còn mấy củ trong đống tro.” Nàng cười với hắn, mày mắt cong cong.
Thẩm Cảnh Trạm thoáng khựng lại, đang định đưa tay ra nhận, nhưng động tác hơi chậm, lại nghe nàng hỏi: “Ta quên mất giờ huynh không có sức, để ta đút cho huynh ăn được không?”
Đút sao? Quả thật hắn đang rất đau, nhưng để nàng đút ư?
Chẳng hiểu sao nữa, trong lúc do dự như bị ma xui quỷ khiến, hắn lại vô thức há miệng ra. Đến khi hoàn hồn, hắn định nói rằng mình có thể tự ăn thì đã muộn. Củ khoai núi ngọt lịm đã được đưa vào tận miệng hắn, mềm mại, dẻo thơm.
Loại đồ ăn này dù có cố công chế biến thành sơn hào hải vị, e rằng cũng chẳng thể nào đặt lên bàn ăn của Thẩm gia. Thế mà thời khắc này hắn lại được ăn, thậm chí còn cảm thấy rất ngon.
“Vị thế nào, có ngon không?” Chúc Ngâm Loan không bỏ lỡ vẻ kinh ngạc và bối rối trong đôi mắt thiếu niên. Nàng thoáng buồn cười, mà quả thật nàng cũng nhếch môi.
Nhìn nụ cười rạng rỡ của thiếu nữ, hắn bỗng chốc ngẩn ngơ. Hắn nhanh chóng hoàn hồn, ngón tay buông thõng bên người không kìm được mà co lại: “Ta… Ta chưa nếm ra.”
“Vậy thì ăn thêm miếng nữa đi.” Nàng lại đút thêm một miếng vào miệng hắn.
Lần này động tác của nàng nhanh hơn, không chỉ bỏ khoai núi vào miệng thiếu niên mà đầu ngón tay còn chạm hờ vào đôi môi mỏng của hắn.
Những ngón tay buông thõng bên người thiếu niên càng co lại chặt hơn