Nàng vừa dứt lời, gò má vốn đã ửng hồng của thiếu niên lại càng thêm đỏ rực. Hắn nhí nhí bảo: “Xin lỗi…” Là hắn đã đè nặng lên nàng rồi.
Thiếu niên vốn đã chẳng còn chút sức lực, lời nói ra lúc này đều là hơi thở. Cũng may là khoảng cách quá gần nên Chúc Ngâm Loan mới nghe rõ, nàng cũng không nói thêm gì nữa.
Cũng chính vì quá gần, khi hắn lên tiếng, hơi thở phả ra đều ập vào cổ nàng. Có điều Chúc Ngâm Loan đang tập trung bước đi, không để ý tới phần gáy và vành tai đang đỏ ửng của hắn.
Vì nàng đã nói như vậy, mà thân hình thiếu nữ lại mảnh mai gầy guộc, hắn mới nghĩ mình nên gắng gượng đứng vững, tránh nghiêng người về phía nàng, kẻo làm nàng mệt.
Sức vóc nam nữ khác biệt, nàng vừa dìu hắn đi không bao lâu, tuy chưa đến mức thở hổn hển nhưng hơi thở đã không còn bình ổn, có chút gắng gượng.
Ban đầu tất nhiên Chúc Ngâm Loan có để ý đến những cử động nhỏ của thiếu niên. Dù sao hai người cũng ở quá gần, tuy tạm thời những gì hắn nói không có sơ hở, trông hắn cũng không giống kẻ xấu, nhưng nàng chưa bao giờ đánh mất cảnh giác. Sở dĩ nàng không có động tĩnh gì là vì muốn xem rốt cuộc người này định làm gì.
Hắn muốn cố gắng gượng, không để toàn bộ trọng lượng cơ thể đè lên người nàng khiến nàng quá mệt. Ai ngờ sau khi gắng sức, nội thương chưa lành, dược tính xông lên, cả người hắn đổ ập xuống, đè nặng lên vai Chúc Ngâm Loan khiến nàng chùn bước. Nếu không nhờ nàng dùng cuốc nhỏ chống xuống đất giữ thăng bằng, cả hai đã ngã nhào ra đất rồi.
Cho dù không ngã, lúc này bọn họ cũng đã vô cùng chật vật. Chúc Ngâm Loan lảo đảo, hoảng sợ hét lên rồi gắng gượng đứng vững.
“Huynh, huynh làm gì vậy?” Nàng giật mình, quả thật là không kịp trở tay.
“Ta…” Hơi thở của hắn không ổn định, vừa thốt ra một chữ “ta” đã bắt đầu ho sặc sụa.
Lúc này, Chúc Ngâm Loan vừa định lên tiếng, chợt nghe thấy tiếng ồn ào bên cạnh. Nàng bịt miệng người bên cạnh, kéo hắn lách vào bụi cỏ gần đó. Cũng chính lúc này, hắn phát hiện ra ở đây lại có một chỗ ẩn nấp rất thấp. Chỉ là… Quá đỗi chật hẹp.
Nàng quen thuộc nơi này như vậy, chắc hẳn đã từng ẩn náu ở đây, nếu không sao có thể thông thạo đến thế. Lúc này phải chứa cả hai người, thật sự là quá bức bối.
Toàn thân hắn cứng đờ, thậm chí không dám thở mạnh, chỉ sợ mạo phạm đến nàng. Thế nhưng tình cảnh hiện tại cũng chẳng khác nào đã mạo phạm, nếu bị người khác nhìn thấy, chắc chắn hắn phải chịu trách nhiệm với nàng.
Có điều dường như nàng cũng không để tâm, vẫn nín thở tập trung, dường như chẳng hề sợ hãi, trong tay vẫn nắm chặt chiếc cuốc nhỏ.
“Rõ ràng vừa rồi ta nghe thấy động tĩnh ở đây mà! Sao giờ lại không có gì cả!” Tên cướp cất giọng sang sảng, vừa nói vừa vung vẩy đao kiếm trong tay, lưỡi kiếm phát ra tiếng rít lạnh lẽo.
Chúc Ngâm Loan không nhịn được mà nuốt khan, dù chỉ là cử động rất nhỏ, nhưng hắn đã nhận ra. Hóa ra nàng vẫn biết sợ hãi.
Thấy vậy, không hiểu sao hắn lại cảm thấy an tâm một cách kỳ lạ.
“Đây! Ở bên này, bên này có động tĩnh!”
Tim Chúc Ngâm Loan thắt lại, nàng vô thức nắm chặt cái cuốc nhỏ, đầu óc nhanh chóng nghĩ cách. Nếu những kẻ này phát hiện ra hai người họ, nàng phải làm sao đây? Liệu có nên lập tức phủi sạch quan hệ không? Dù có làm vậy, liệu đối phương có tha cho nàng không?
Câu trả lời chắc chắn là không, nàng đã cứu người này, huống hồ giết người diệt khẩu, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc.
Lúc này trong lòng nàng có chút hối hận vì đã cứu người này, nhưng… Nàng lại chẳng thể nói ra.
Ý niệm hối hận vừa nhen nhóm đã nhanh chóng bị nàng gạt bỏ đi. Nàng vốn không thích nghĩ đến những chuyện “giá như”, cứu thì đã cứu rồi.
Bước chân của bọn chúng ngày càng gần, gần như giẫm lên phía trên chỗ ẩn nấp. Vẻ mặt Chúc Ngâm Loan trông thì bình tĩnh, nhưng tim đã treo lên tận cổ họng.
Hắn nhìn nàng, sườn mặt nàng đang căng cứng đến cực điểm. Vốn dĩ là bầu không khí nghiêm trọng ngột ngạt, hắn cũng không biết tại sao trong lòng mình lại… Vô thức thấy nhẹ nhõm lạ thường, thậm chí còn hơi buồn cười.
…
Sự căng thẳng của hắn đã truyền cho nàng hết rồi à? Nếu không phải vì nàng thì chắc là do gần đây quá mệt mỏi, thân thể và tâm trí của hắn đã căng như dây đàn, thật sự quá mệt… Mệt đến mức buồn ngủ, cảm giác như giây tiếp theo sẽ lịm đi.
“Lão đại! Là một con cá!”
Chúc Ngâm Loan giật mình, sau đó chợt thở phào nhẹ nhõm.
Là con cá nàng đã bỏ quên.
“Xem ra gần đây có nông hộ à?”
Không xa lại truyền đến tiếng gọi, nói rằng bên kia có dấu vết bị đào bới. Rất có thể là bọn họ đã phát hiện ra số củ sắn dây của nàng.
“Chắc người chưa đi xa đâu, đuổi theo!” Kẻ cầm đầu ra lệnh, theo sau đó là tiếng bước chân nhanh chóng tản ra.
Đợi một lúc, Chúc Ngâm Loan vừa định bò ra, thiếu niên vì trốn cùng nàng mà dán sát vào người nàng bỗng gọi nàng lại: “Đợi đã…”
Giọng hắn rất yếu, bàn tay định nắm lấy nàng nhưng cũng chẳng còn mấy sức lực.
Chúc Ngâm Loan vừa định hỏi làm sao vậy, nhưng chưa kịp mở miệng thì tiếng bước chân hỗn loạn lại vang lên. Đám người này thật biết đánh lạc hướng, cố tình rời đi rồi lại quay lại.
Trong lòng Chúc Ngâm Loan không khỏi kinh hãi.
“Lão đại, không có ai cả.”
Kẻ cầm đầu nói: “Hắn bị thương nặng, chắc chắn không đi xa được, phân tán người của chúng ta ra tìm khắp nơi, tuyệt đối không được để hắn trở về, làm hỏng việc lớn của bề trên!”
“Rõ!”
Thấy phần lớn người đã đi, tên lâu la mới hỏi: “Lão đại, tuy vị con cháu thế gia này có phần xuất chúng hơn người, nhưng vẫn còn trẻ, tại sao nhất định phải dồn đối phương vào chỗ chết thế?”
“Thẩm gia này… Không dễ đắc tội đâu.”
Thẩm gia ư? Chúc Ngâm Loan lặp lại trong lòng.
Thẩm gia ở Kinh Thành…
Kinh Thành có mấy Thẩm gia, hắn lại có dung mạo tuấn mỹ như vậy… Chẳng lẽ là vị Thẩm Thế tử vừa sinh ra đã được phong tước vị kia?
Tên là gì nhỉ?
Nàng từng nghe qua tên hắn, nhưng vì quá xa vời, người như vậy cả đời sẽ không bao giờ có giao điểm với nàng, nên nàng chẳng hề để tâm. Thế mà sự đời khó lường, nàng lại cứu được hắn? Hai người còn trốn trong chỗ chật hẹp, trải qua cơn nguy kịch sinh tử, trở thành người cùng một thuyền.
Hai kẻ đó đã đi xa, nhưng tiếng nói vẫn còn truyền đến tai Chúc Ngâm Loan văng vẳng.
“Ngươi thì biết cái gì, bây giờ chúng ta đã không còn đường lui. Ngươi muốn lấy lòng kẻ khác, tương lai chỉ có nước đắc tội cả hai bên.”
“Rõ… Lão đại quả là nhìn xa trông rộng.”
…
Rồi hoàn toàn không còn tiếng động nữa.
Chúc Ngâm Loan vẫn sợ chuyện vừa rồi lặp lại nên đợi thêm rất lâu, gần nửa canh giờ, chân nàng tê dại cả rồi, lúc này nàng mới muốn rời đi.
Nàng lên tiếng hỏi trước: “Huynh thấy… Có thể đi được chưa?”
Đợi một lúc mà không nghe thấy động tĩnh gì, nàng rất khó khăn xoay đầu lại, còn bị cỏ dại bên cạnh quẹt vào tai đau rát. Sau khi xoay người, Chúc Ngâm Loan mới phát hiện người cùng trốn với nàng vậy mà đã không còn hơi thở.
Không lẽ hắn chết rồi sao?
Trong lòng kinh hãi, Chúc Ngâm Loan đẩy hắn một cái. Thiếu niên vốn đang gắng sức tránh đè lên nàng, cả người co quắp vào trong, lúc này bị nàng đẩy, hắn lập tức đổ ập xuống.
Chúc Ngâm Loan: “!” Hắn thật sự rất nặng, nhìn thì thanh mảnh, không ngờ lại có thể bao trùm cả người nàng dưới thân, hoàn toàn không lọt chút ánh sáng nào.
Rốt cuộc hắn không còn thở từ khi nào vậy?
Nàng bò ra ngoài, khi đẩy thiếu niên, chạm vào hơi ấm trên người hắn, tuy rất nhạt nhưng vẫn còn, chắc là chưa chết hẳn. Chúc Ngâm Loan dùng hết sức bình sinh bò ra ngoài, chưa kịp thở dốc đã phải kéo hắn ra.
Người này thật sự rất tàn nhẫn với bản thân, cũng rất biết “nghĩ” cho người khác. Chỗ chật hẹp như vậy, hắn lại có thể nhét chân mình vào, chỉ vì sợ đè vào nàng. Lúc này nàng chẳng có cách nào rút chân hắn ra được.
Chúc Ngâm Loan đành phải quay lại, bò vào trong, dùng chiếc cuốc nhỏ đào bới chỗ bị kẹt chân thiếu niên. Trong lúc đó không tránh khỏi làm hắn bị thương, nhưng nàng thật sự không còn cách nào khác. Tốn rất nhiều sức lực, cuối cùng nàng cũng cứu được người ra.
Thời khắc này trời đã tối hẳn, Chúc Ngâm Loan không dám dừng lại lâu hơn, vác hắn lên rồi đi. Đồng thời, nàng nhìn thấy miếng cá bị chặt làm đôi, cũng không nỡ vứt đi. Nàng cúi người nhặt lên, xác nhận không bị hạ độc, lúc này mới mang đi.
Khi tới được nơi nàng tạm nghỉ chân ở phía này thì đã là nửa canh giờ sau đó. Sau khi đặt người trên vai xuống, Chúc Ngâm Loan ngồi bệt xuống đất thở dốc. Toàn thân nàng đẫm mồ hôi, mệt đến không chịu nổi.
Sau khi bình ổn lại, nàng đi vào trong lục tìm ít thuốc cho người đang hôn mê uống. Đây đều là dược liệu nàng đào được từ lâu và cất giữ lại, tuy nói là cất giữ nhưng cũng chẳng phải đồ tốt gì.
Hắn hôn mê quá sâu, hoàn toàn không uống được, cho dù đã sắc thành thuốc, cũng là đút bao nhiêu, đổ ra bấy nhiêu.
Chúc Ngâm Loan im lặng: “…”
Đợi một lúc, nàng bế thiếu niên lên, đặt hắn lên đầu gối mình rồi cúi người xuống, bóp quai hàm hắn, dùng tay cạy miệng hắn ra. Nàng dùng hết sức cạy một hồi lâu, hắn vẫn không có phản ứng gì lớn, chỉ có đôi mày nhíu chặt, không có dấu hiệu tỉnh lại, hơn nữa hơi thở của hắn cũng càng lúc càng yếu.
Chậc.
Hết cách rồi.
Chúc Ngâm Loan cắn răng, bưng bát thuốc trên bàn, nói với hắn một câu đắc tội rồi. Nàng ngửa đầu uống một ngụm, rồi áp miệng mình vào miệng hắn mà mớm thuốc.
Đây là phương pháp vô cùng “táo bạo”, nhưng tình thế cấp bách, nàng cũng không nghĩ ngợi gì nhiều. Trước tính mạng con người, mọi lễ nghĩa liêm sỉ đều phải gạt sang một bên.
May thay cũng có chút hiệu quả, tuy hắn vẫn nôn ra, nhưng ít nhất cũng đã đút được nửa bát thuốc vào. Đút được là tốt rồi, nếu không đút được, nàng thật sự không biết phải làm sao nữa. Đêm hôm khuya khoắt thế này, nàng đâu thể chạy đi tìm lang trung cho hắn được? Huống hồ, trên người nàng vốn chẳng có bao nhiêu bạc. Túi tiền eo hẹp, thật sự không mời nổi…
Chúc Ngâm Loan tâm không tạp niệm, kề miệng mớm thuốc cho thiếu niên.
Nàng chỉ mải lo xem rốt cuộc hắn đã uống được bao nhiêu, lại lãng phí bao nhiêu, xót xa nhìn bát thuốc đổ đi mà chẳng biết làm thế nào.
Nàng không hề hay biết thiếu niên vì vị thuốc đắng ngắt tràn ngập trong miệng mà bị ép phải tỉnh lại. Đôi mắt hắn không mở hẳn, chỉ hơi nhướng mi…
Hắn nhìn thấy bóng dáng thiếu nữ bao phủ dưới ánh nến vàng vọt, mờ nhạt. Xung quanh nàng tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ, khiến hắn gần như không nhìn rõ gương mặt nàng ra sao, chỉ có… Đôi mắt long lanh, ướt át kia là vô cùng sáng rõ.
Nàng đang làm gì vậy? Sao hắn lại có cảm giác nàng đang tiến lại gần, vì sao gương mặt nhỏ nhắn của nàng lại ngày càng rõ nét trước mắt hắn?
Nàng đang tiến lại gần hắn sao?
Gần quá…. Thậm chí hắn còn cảm nhận được mùi hương thoang thoảng hòa lẫn trong vị thuốc đắng ngắt. Chưa kịp phân biệt đó là hương gì, một sự mềm mại, thơm tho đã chạm lên môi hắn.
“?”