Hắn nhìn Thẩm Tư Lan trước, sau đó mới liếc mắt nhìn Chúc Ngâm Loan. Nàng nháy mắt ra hiệu cho hắn.
Sau khi hiểu ra, Thẩm Cảnh Trạm mới lên tiếng: “Sao hôm nay lại nhớ ra mà gắp thức ăn cho phụ thân thế?”
Trước đây nhi tử chưa từng gắp cho hắn lần nào. Không chỉ là chưa từng gắp thức ăn mà ngoài những lúc thỉnh an xã giao thường ngày, hai phụ tử cũng chẳng nói với nhau được mấy câu.
Hôm nay sau khi Thẩm Tư Lan gắp thức ăn xong thì cũng không nói thêm lời nào, chỉ cúi đầu tiếp tục dùng bữa. Đôi mắt hài tử cụp xuống đầy bình thản, cả người trông vừa lạnh nhạt lại vừa ngoan ngoãn.
Lúc này khi Thẩm Cảnh Trạm hỏi đến, hài tử cũng không đáp, chỉ ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, bình tĩnh nhìn hắn: “…”
Chúc Ngâm Loan thở dài trong lòng, đành phải đứng ra làm người hòa giải.
“Xuyên Nhi gắp thức ăn cho phu quân mà, phu quân không vui sao?” Nói đoạn, Chúc Ngâm Loan lại nhìn Thẩm Cảnh Trạm, ra hiệu cho hắn tiếp lời, nói vài câu dễ nghe.
Nam nhân này vốn mưu trí hơn người, nàng không tin Thẩm Cảnh Trạm lại không hiểu ý mình.
Hắn đón lấy ánh mắt của nàng, chỉ hơi nhướng mày, sau đó gắp cái đùi gà nhỏ trong đĩa rồi lại nhìn Thẩm Tư Lan: “Vui lắm.”
“Vi phụ đa tạ Xuyên Nhi.”
Nghe vậy, Chúc Ngâm Loan thở phào nhẹ nhõm trong lòng, cuối cùng hắn cũng chịu tiếp lời, không xảy ra sai sót gì. Nếu lúc này mà Thẩm Cảnh Trạm so đo với nàng thì đúng là mệt thật.
Dù không mệt mỏi, nhưng nếu nàng hòa giải không thành, trái lại còn khiến mối quan hệ phụ tử càng thêm tồi tệ thì đó mới là điều đáng lo. May thay Thẩm Cảnh Trạm rất biết phối hợp, không những ăn cái đùi gà Thẩm Tư Lan gắp cho mà còn gắp lại cho nhi tử một miếng sườn non chiên giòn.
Rõ ràng Thẩm Tư Lan cũng rất ngạc nhiên, dù trên mặt không biểu lộ quá nhiều, nhưng Chúc Ngâm Loan vẫn nhận ra.
Thẩm Cảnh Trạm nói với hài tử đang nhìn mình: “Đây là món ăn mà gần đây mẫu thân rất thích.”
Dùng món ăn Chúc Ngâm Loan yêu thích làm cái cớ để gần gũi, quả nhiên hắn đã nhanh chóng lấy lòng được nhi tử. Nhi tử lập tức cầm đũa, thậm chí còn chủ động lên tiếng: “Nhi tử đa tạ phụ thân.”
Thẩm Cảnh Trạm nhìn khuôn mặt giống hệt mình, thản nhiên đáp: “Ừ.”
Tuy chỉ là vài câu ngắn ngủi nhưng đã tốt hơn trước rất nhiều, trong lòng Chúc Ngâm Loan dâng lên niềm an ủi.
Có điều nàng không ngờ rằng hành động tiếp theo của mình lại khiến Thẩm Cảnh Trạm ghen tuông. Nàng gắp thức ăn cho Thẩm Tư Lan trước, dặn nhi tử ăn nhiều hơn, sau đó mới gắp cho Thẩm Cảnh Trạm.
Không ngờ, khi đối diện với ánh mắt của nam nhân một lần nữa, sự an ủi ban nãy trong lòng nàng từ từ bay biến sạch. Chúc Ngâm Loan giật mình, không nhịn được mà nghĩ thầm: Không phải chứ? Chuyện này mà hắn cũng ghen được sao?
Dù có phải hay không, nàng cũng không dám hành động tùy tiện nữa, chỉ bảo tiểu nha hoàn bên cạnh gắp thêm thức ăn cho hai phụ tử.
Ăn xong, ngay tại thư phòng, Thẩm Cảnh Trạm đã tắm gội xong, đang xem xét các hồ sơ vụ án do Trung Thư Tỉnh trình lên. Thấy nàng tới, thuộc hạ của hắn thoáng khựng lại, sau khi hành lễ với Chúc Ngâm Loan thì thức thời rời đi.
Nam nhân như thể không nhận ra nàng đã tới, vẫn chăm chú lật xem hồ sơ vụ án, dáng vẻ vô cùng nghiêm túc. Nhưng Chúc Ngâm Loan thừa biết đối phương đã nhận ra nàng đã tới, chỉ là không lên tiếng mà thôi.
Xem ra… Lúc dùng bữa, sự khác thường đột ngột của Thẩm Cảnh Trạm không phải là ảo giác của nàng, quả thật là có ẩn tình.
“Đây là canh bổ mắt, phu quân dùng một chén đi.” Chúc Ngâm Loan mỉm cười, đặt chén canh mà nàng đã dặn Minh Nha chuẩn bị bên cạnh tay Thẩm Cảnh Trạm.
Biểu cảm trên mặt nam nhân hơi cứng đờ, nhưng hắn không ngẩng đầu nhìn nàng, vẫn tiếp tục lật xem hồ sơ vụ án trên tay.
Chúc Ngâm Loan nhìn hắn một lúc, hắn vẫn không đếm xỉa đến nàng. Nhưng giờ nàng không thể rời đi được. Nếu nàng đi thật, e là cơn ghen của nam nhân nào đó sẽ từ chua chát biến thành lửa giận.
Chúc Ngâm Loan thở dài trong lòng. Sao trước đây nàng không thấy hắn lại hay gây sự như vậy?
“Nàng thở dài cái gì?” Trong lúc nàng đang lơ đãng, nam nhân đột nhiên quay đầu nhìn nàng, gương mặt anh tuấn toát vẻ lạnh lùng.
Người ta thường nói ngắm mỹ nhân dưới ánh đèn là tuyệt nhất, đổi thành mỹ nam cũng chẳng khác là bao. Ánh đèn cung đình lưu ly bao phủ lấy gương mặt tuấn tú của hắn, khiến ngũ quan tinh xảo càng sâu thêm, nhất là đôi mày và ánh mắt.
Dù có nhìn bao nhiêu lần đi chăng nữa, Chúc Ngâm Loan vẫn không khỏi cảm thán, dung mạo của Thẩm Cảnh Trạm thật sự xuất chúng, hắn không chỉ có vẻ ngoài tuấn tú mà ngay cả khung xương cũng vô cùng hơn người.
Người có vẻ ngoài diễm lệ đã hiếm thấy, nhưng người có khung xương xuất chúng mới thật sự là vạn người có một, mà hắn lại được cả hai.
“Loan Nhi nhìn gì mà say sưa thế?” Rõ ràng hắn biết nàng đang nhìn hắn, vậy mà vẫn cố tình hỏi như vậy.
Câu nói tiếp theo của nam nhân khiến Chúc Ngâm Loan hiểu ngay tại sao Thẩm Cảnh Trạm lại nói như vậy, bởi vì những lời sau đó còn thẳng thừng hơn.
“Có lẽ ta không nên hỏi như vậy, phải hỏi thế này mới đúng, Loan Nhi nhìn ta xuất thần như thế, là đang nhìn xuyên qua ta để thấy ai?”
Chúc Ngâm Loan cũng phải bái phục, sao lần nào nàng cũng bị Thẩm Cảnh Trạm chặn họng thế không biết.
“Chàng… Chàng nói bóng nói gió cái gì vậy?”
“Sao nào? Giờ nghe ta nói chuyện, Loan Nhi không chỉ cảm thấy chán ghét mà còn thấy ta đang nói bóng nói gió nữa cơ đấy.”
Chúc Ngâm Loan lại một lần nữa không biết đáp lại thế nào. Thẩm Cảnh Trạm đã đặt hồ sơ vụ án trong tay xuống, nhìn chén canh bổ mắt mà nàng mang tới: “Canh này cho một mình ta, hay người khác cũng có phần vậy?”
“Người khác nào hả?” Nàng biết ngay hắn đang nói ai: “Đó là nhi tử của chàng mà.”
“Ừ, nhi tử của ta.” Nam nhân tiếp lời.
Hắn phất tay gạt hết hồ sơ vụ án trên bàn sang một bên, dù động tác vẫn tao nhã nhưng có thể thấy rõ hắn đã mất kiên nhẫn rồi. Chúc Ngâm Loan nhìn động tác của hắn rồi im lặng.
Hắn ngả người ra sau, tư thế từ tao nhã trở nên lười biếng, đôi mắt cụp xuống, lộ ra vẻ bất cần. Ánh mắt nàng dừng lại trên người hắn, song vẫn không nói lời nào.
Một lúc lâu sau, khi nam nhân dời mắt nhìn sang, Chúc Ngâm Loan mới hắng giọng. Nàng bưng chén canh lên, bảo hắn uống, mượn cách này để “bịt” miệng nam nhân lại.
Nhưng nàng vừa bưng lên, hắn đã vươn cánh tay dài ôm lấy vòng eo nàng, kéo trọn cả người nàng vào lòng. Chúc Ngâm Loan giật mình hét lên, nếu không phải Thẩm Cảnh Trạm dùng tay kia đỡ lấy cổ tay nàng thì chắc giờ chén canh này đã đổ tung tóe rồi.
Nàng ngồi trên đùi nam nhân, còn hắn thì nhìn nàng với nụ cười nửa miệng. Chúc Ngâm Loan hồn xiêu phách lạc, nàng không nhịn được xoay người lại lườm hắn, vậy mà hắn vẫn cười với nàng.
So với sự hoảng hốt của Chúc Ngâm Loan, Thẩm Cảnh Trạm thật sự quá đỗi tự tại. Hắn còn cười được cơ mà!
Không chỉ cười, nam nhân còn ôm lấy eo nàng: “Loan Nhi đút cho ta được không?”
Chúc Ngâm Loan cũng bực bội rồi, hừ một tiếng.
“Xuyên Nhi còn nhỏ tuổi mà còn chẳng cần người đút, phu quân đã làm phụ thân rồi, còn cần ta đút sao?”
Nàng giận rồi, đang bóng gió trách hắn không có tay sao?
Nam nhân lại không giận, trái lại còn cong môi cười, dùng giọng điệu cầu xin để làm nũng với nàng: “Loan Nhi tỷ tỷ thương ta đi mà.”
“Ta phải phê duyệt quá nhiều hồ sơ vụ án, giờ vẫn đau tay quá.”
Chúc Ngâm Loan suýt nghẹn trước cách xưng hô của hắn, mặt nàng bắt đầu đỏ ửng, ánh mắt né tránh: “Vậy tay của Trung Thư đại nhân đau đến mức sắp gãy rồi sao, đến cả việc tự bưng chén uống canh cũng không làm nổi nữa?”
Nam nhân lại nhướng mày, mặt dày đáp: “Phải.”
“Mong Loan…” Chưa nói dứt lời, Chúc Ngâm Loan lập tức trừng mắt lườm hắn, không cho phép hắn gọi như vậy nữa. Nam nhân nhanh chóng sửa lời: “Thiếu phu nhân thông cảm.”
Lúc này Chúc Ngâm Loan mới không phản bác.
“Có được không?” Hắn hỏi.
Nghĩ đến sự so đo của hắn hôm nay, để dỗ dành hắn, Chúc Ngâm Loan vẫn giữ bộ mặt cau có đút canh cho hắn. Nam nhân cũng rất phối hợp, ngoan ngoãn há miệng.
Ăn được nửa chén canh, hắn nói không ăn nữa.
Chúc Ngâm Loan đành phải đặt chén xuống, vừa đặt xong thì nghe thấy Thẩm Cảnh Trạm hỏi nàng đã thử món canh này chưa? Nàng lắc đầu nói chưa.
Nàng vừa dứt lời, nam nhân đã kéo nàng vào lòng, bàn tay to lớn vuốt ve sau gáy nàng rồi đặt lên môi nàng một nụ hôn. Đầu lưỡi nam nhân thăm dò vào trong, Chúc Ngâm Loan lập tức nếm được hương vị mà hắn muốn nàng nếm thử. Nàng níu lấy ngực Thẩm Cảnh Trạm, muốn nói gì đó, nhưng rõ ràng là tất cả đều biến thành tiếng ư ử.
Thư phòng của Thẩm Cảnh Trạm ngoài thuộc hạ của hắn ra thì không ai dám tới. Vừa nãy thuộc hạ của hắn đã ra ngoài rồi, bọn họ biết nàng ở đây nên chắc chắn sẽ không tới nữa.
Nam nhân nhanh chóng phát hiện nàng đang lơ đãng thì càng hôn nàng mãnh liệt hơn, Chúc Ngâm Loan lập tức tập trung đón nhận nụ hôn của hắn.
Rất nhanh, Chúc Ngâm Loan đã cảm nhận được sự động tình của Thẩm Cảnh Trạm, hơn nữa hắn còn không có ý định dừng lại. Nhưng đây là thư phòng, dù không phải ban ngày ban mặt thì cũng đang đèn đuốc sáng trưng.
Chúc Ngâm Loan cảm thấy quá nguy hiểm, nàng bắt đầu đẩy Thẩm Cảnh Trạm ra. Nàng kháng cự quá quyết liệt, thậm chí còn bắt đầu cắn người.
Thẩm Cảnh Trạm dừng lại nhìn đôi môi sưng đỏ, hơi thở hổn hển và gương mặt ửng hồng của nàng.
“Sao thế?” Giọng nam nhân khàn đặc trầm thấp.
Thấy hắn không có ý định quay về phòng ngủ, Chúc Ngâm Loan nghĩ, lúc này mà khuyên Thẩm Cảnh Trạm dừng lại thì e là hơi viển vông. Vì lần nào nàng cũng nói, nhưng hắn hoàn toàn không nghe. Hắn có kiên nhẫn nghe nàng nói hết, nhưng cũng chỉ dừng lại ở đó thôi, nàng nói xong rồi là hắn lại tiếp tục.
Trong lúc hoảng loạn, Chúc Ngâm Loan chợt nhớ ra một chuyện xưa bị nàng quên lãng từ lâu.
Nàng lùi lại phía sau một chút, ngón tay bám vào án thư của Thẩm Cảnh Trạm, nhưng chẳng có tác dụng gì, vì hắn lại kéo nàng về. Hắn đợi nàng nhích ra rồi mới kéo cả người nàng trở lại.
Chúc Ngâm Loan kêu “á”, may mà nàng nhanh tay lẹ mắt mới không ngã nhào vào lòng Thẩm Cảnh Trạm, kịp thời dùng tay chống giữa hai người.
Nam nhân nhìn hành động của nàng mà bật cười. Ngay khi hắn cúi người xuống định hôn nàng, bàn tay vốn đang chống lên lồng ngực Thẩm Cảnh Trạm của Chúc Ngâm Loan lập tức di chuyển chặn lên môi hắn, tay kia thì đỡ lấy cằm hắn, không cho hắn hôn mình.
Nàng vội vàng nói tiếp: “Ta có chuyện muốn nói với chàng.”
“Chuyện gì?” Nam nhân dễ dàng gỡ tay nàng xuống, Chúc Ngâm Loan không muốn bị hắn bắt lấy nên cứ giãy giụa không ngừng.
Thẩm Cảnh Trạm đành phải nhìn nàng, Chúc Ngâm Loan nhanh chóng hỏi: “Trước… Trước kia có phải chàng đã…”
Vì hơi thở không đều nên lời nói có phần ngắt quãng, nhưng nơi mà tay nàng chạm vào, ánh mắt nàng hướng tới, sao Thẩm Cảnh Trạm lại không hiểu cho được.
Hắn vươn cánh tay dài, chạm vào ngăn kéo bí mật rồi mở ra.
Sau đó, Chúc Ngâm Loan nhìn thấy những thứ nàng từng thấy trước đây: túi thơm, dây treo ngọc, còn có một thỏi bạc. Tất cả đè lên những bức tranh chân dung vẽ trên giấy Tuyên Thành.
Có điều giờ đây bên trong đã có thêm vài món đồ mới: khăn lụa, túi thơm khác và trâm cài. Những món đồ này đều là đồ của nàng, Chúc Ngâm Loan gần như nhận ra ngay lập tức.
Không ngờ Thẩm Cảnh Trạm lại cất giữ nhiều đồ của nàng đến vậy.
“Sao…” Sao hắn còn cất thêm nữa?
Hắn hỏi giờ nàng đã thấy rồi, vậy nàng có hài lòng không?
Chúc Ngâm Loan bực mình, dùng tay chọc vào ngực nam nhân, mím môi chất vấn: “Chàng giữ nhiều đồ của ta thế làm gì?”
Dường như hắn không thấy mình sai, thậm chí còn nói: “Tất nhiên Loan Nhi cũng có thể lấy đồ của ta, coi như trao đổi, cái gì cũng được.”
Đôi môi mỏng của nam nhân hơi cong lên: “Dẫu cho nàng muốn giấu ta làm của riêng, ta cũng sẽ không phản kháng.”
Khóe miệng Chúc Ngâm Loan giật giật. Nàng rướn người về phía trước, gạt những món đồ trong ngăn bí mật ra, quả nhiên nhìn thấy bức tranh đè ở dưới cùng. Hình vẽ trên tranh sống động như thật, tất cả đều là nàng.
Ngoài những bức quen thuộc, ở ngăn sâu nhất còn có một bức họa nhỏ trông hơi cũ kỹ. Bên trong toàn là đồ của nàng, nhưng nàng lại rất lạ lẫm với món này.
Sau khi lấy ra, Chúc Ngâm Loan nhận ra đó là một hình họa nhỏ*, đã rất cũ rồi.
(*) Hình chân dung có thể được vẽ hoặc cắt dán thủ công, sử dụng đường nét giản lược để khắc họa.
Gần như ngay khoảnh khắc mở ra, nàng đã nhìn rõ người trong tranh… Hình như là chính nàng?
Hình họa nhỏ tuy cũ nhưng được cất giữ rất kỹ, nhìn những mép giấy bị sờn là có thể thấy nó thường xuyên được người ta cầm trên tay vuốt ve. Sở dĩ nàng chần chừ nhận ra là vì người trong tranh có đôi mày và ánh mắt giống nàng, nhưng tuổi tác lại có phần non nớt.
“Là Loan Nhi đấy, món đồ này đã có từ rất nhiều năm về trước rồi. Ban đầu là do nàng vẽ, nhưng vì vẽ không giống lắm nên cuối cùng ta đã thêm vài nét vào.”
Vậy ra, là nàng và hắn cùng nhau hoàn thành.
Chúc Ngâm Loan vuốt ve hình họa nhỏ.
“Từ năm nào vậy?” Nàng quay đầu hỏi, rồi bàng hoàng nhận ra khoảng cách giữa nàng và Thẩm Cảnh Trạm đang rất gần. Hắn không chỉ ôm lấy nàng mà ngay cả khuôn mặt nghiêng cũng gần như dán sát vào mặt nàng.
Chỉ là nói chuyện thôi mà nàng đã cảm nhận được hơi thở của Thẩm Cảnh Trạm. Không chỉ riêng hơi thở, lồng ngực hắn cũng nóng rực.
“Loan Nhi muốn gạt ta sao?” Hắn tưởng nàng đang thăm dò chuyện quá khứ.
“Chàng cẩn trọng đến mức này à, hỏi thôi cũng không được sao?” Chúc Ngâm Loan nhìn hắn.
“Là khi nàng còn chưa cập kê.” Hắn kể: “Trước đó chúng ta đã quen biết nhau rồi.”
Nam nhân gác cằm lên vai nàng, nhắm mắt khẽ “ừm” một tiếng.
Chúc Ngâm Loan vẫn đang suy tư, nàng không ngờ là lâu đến vậy. Nhưng khi đó nàng đã quen biết Thẩm Cảnh Trạm như thế nào? Vậy ra hai người đã có duyên nợ với nhau từ lâu rồi.
Nàng ghé sát lại nhìn, gần như đến tận mí mắt, quả nhiên có thể thấy dấu vết của việc thêm chi tiết, nhưng không rõ ràng lắm.
Lật những tờ giấy Tuyên Thành khác, Chúc Ngâm Loan có thể thấy kỹ thuật vẽ của Thẩm Cảnh Trạm rất điêu luyện. Hắn hoàn toàn có thể xóa sạch dấu vết nàng để lại, nhưng hắn vẫn giữ lại ở mức tối đa.
Trong lòng Chúc Ngâm Loan đang ngổn ngang trăm mối, chợt nhận ra bàn tay của nam nhân không biết từ lúc nào đã lặng lẽ luồn qua vạt váy nàng, chạm đến nơi mềm mại phía trên ngực.
Nàng giơ tay định bắt lấy cổ tay hắn, nhưng hắn lại nhanh hơn nàng một bước. Chúc Ngâm Loan không nhịn được mà rên khẽ: “…”