Thấy nàng “nghiêm túc” như vậy, Thẩm Cảnh Trạm cũng hơi dấy lên chút hứng thú. Hắn chỉ khựng lại một thoáng rồi bắt đầu vặn hỏi Chúc Ngâm Loan: “Hôm nay Loan Nhi lại biết được những gì?”
“Chàng không rõ sao?” Nhìn dáng vẻ của Thẩm Cảnh Trạm, rõ ràng là hắn phải biết mới đúng.
Chậc, cái giọng điệu nũng nịu này cũng chẳng khác lần trước là bao. Có điều nàng không hung dữ như trước, mà giống như đã có kinh nghiệm thẩm vấn hơn, bình tĩnh tự tại hơn lần trước. Hơn nữa, trông nàng không giận như lần trước nữa.
Điều này chứng tỏ… Nghĩ đến đây, trong lòng Thẩm Cảnh Trạm đã hiểu rõ nhưng không hề biểu lộ bất kỳ cảm xúc nào, tiếp tục rửa tay.
“Dù ta có biết đoán lòng người, cũng không thể lúc nào cũng nghĩ xem trong lòng Loan Nhi đang biết những gì chứ?”
Giọng điệu nam nhân thong dong ôn hòa, động tác rửa tay cũng chậm rãi từ tốn.
Trong phòng ngủ đặt rất nhiều đèn lưu ly, hắn đứng ở nơi đó, ánh nến phản chiếu sườn mặt tinh xảo tuyệt trần. Dù cho đôi môi mỏng đang cười nhạt thì vẫn toát lên vẻ thanh lãnh thoát tục.
Chúc Ngâm Loan dời sự chú ý khỏi gương mặt hắn, cụp mắt nhìn xuống lại thấy những giọt nước tràn qua những đốt ngón tay thon dài như ngọc của nam nhân. Khi nước trượt xuống thì từ nhanh chuyển sang chậm rồi dần dần biến mất, tựa như tan vào trong tay hắn, mà từng đốt ngón tay lại rõ ràng, trắng trẻo đẹp đẽ.
Chúc Ngâm Loan nhìn tay Thẩm Cảnh Trạm, chợt nhớ tới hôm trước hắn nắm lấy cổ chân nàng, kéo cả người nàng về phía mình. Lòng bàn tay hắn nóng rực, vì dùng lực quá mạnh nên những đường gân xanh trên mu bàn tay hiện lên rất rõ, còn khiến chuông bạc trên cổ chân nàng vang lên. Cũng chính lúc đó, nàng mới để ý thấy trên cổ tay nam nhân cũng có một sợi dây bạc mảnh, vậy mà nàng chưa từng phát hiện ra.
Sợi dây ấy mảnh hơn của nàng một chút, cũng có chuông bạc treo trên cổ tay, mang theo một vẻ tinh xảo diễm lệ đầy quỷ dị. Lúc đó nàng còn tưởng bản thân nhìn nhầm, ánh mắt cứ dán chặt vào cổ tay Thẩm Cảnh Trạm. Thấy nàng tò mò, hắn dừng lại một chút, đưa cổ tay đến trước mắt nàng để nàng nhìn kỹ hơn.
Khi đó nàng hỏi sao Thẩm Cảnh Trạm lại có thứ này? Hắn vừa hôn lên gương mặt nàng vừa nói với nàng là đã có từ lâu rồi, là do nàng không chú ý. Lúc nói đến đó, nam nhân nào đó còn làm bộ làm tịch, vẻ mặt đầy oán trách, nói rằng cảm thấy nàng rất không để tâm đến hắn nên trên người hắn có thêm vật gì, nàng cũng hoàn toàn không biết.
Câu chuyện của hắn chuyển hướng quá nhanh, lúc đó Chúc Ngâm Loan ngẩn người, Đợi đến khi nàng dần dần hồi tưởng lại những gì hắn nói từ cảm giác “chật chội” kia, nam nhân đã ôm nàng cười trầm thấp, còn vặn hỏi sao nàng lại đáng yêu như vậy?
Nàng đáng yêu ư? Có đáng yêu hay không thì nàng không biết, nhưng Thẩm Cảnh Trạm thì cực kỳ đáng ghét! Chuyện sau đó thật sự “không nỡ” hồi tưởng, Chúc Ngâm Loan lập tức thu hồi ánh mắt.
Trong lòng nàng lại đang suy nghĩ, không rõ Thẩm Cảnh Trạm đã giấu sợi dây bạc trên cổ tay đi đâu rồi, chẳng lẽ hắn tháo xuống rồi sao? Hắn nói sợi dây bạc này vốn dĩ là một đôi. Của nàng không tháo ra được, vậy của hắn có thể tháo ra được không?
Nam nhân dừng lại trước mặt nàng, vì vóc dáng quá cao, khi hắn nhìn xuống từ trên cao lại tạo ra cảm giác áp bức mười phần. Chúc Ngâm Loan vô thức căng thẳng, nhưng rất nhanh đã đè nén sự căng thẳng của mình xuống. Nàng có làm gì sai đâu mà phải căng thẳng.
Nghĩ đến đây, Chúc Ngâm Loan ngẩng đầu đối diện với ánh mắt của Thẩm Cảnh Trạm.
Nhìn từ góc độ này, hắn có thể nhìn thấu hết thảy vẻ đẹp mềm mại của nàng. Nhưng nàng hoàn toàn không hay biết, lại vì muốn so kè mà còn ngẩng khuôn mặt nhỏ bằng bàn tay nhìn hắn.
Trên mặt nàng không tô phấn son, nhưng da trắng môi xinh, cánh môi đầy đặn tựa như quả đào chín mọng mời gọi người hái.
Qua một lúc, Chúc Ngâm Loan nhận ra ánh mắt nam nhân trở nên thâm trầm, dần dần không ổn lắm. Nàng mới cụp mắt nhận ra y phục của mình quá mỏng manh, bèn kéo chiếc áo choàng bên cạnh khoác lên người, bao bọc lấy thân mình.
Thấy nàng né tránh, hắn cũng không nói gì thêm, chỉ cong môi cười. Hắn vốn có khí chất lạnh lùng, ý cười trên gương mặt tuấn tú sâu thêm làm lộ ra vẻ ôn tồn nhã nhặn.
Chúc Ngâm Loan quấn kín mít, chỉ lộ ra khuôn mặt nhỏ, ánh mắt nhìn lên lại có chút né tránh, nhưng không hề giảm bớt khí thế.
Hắn cúi người ngồi xuống cái ghế tròn bên cạnh. Hương thơm thanh khiết thoảng qua chóp mũi Chúc Ngâm Loan. Nàng ngửi thấy nhưng không lên tiếng, chỉ có hàng mi run rẩy, đôi tay túm lấy áo choàng không ngừng siết chặt.
Mặc dù những cử động nhỏ của nàng đều rất kín đáo, nhưng vẫn bị nam nhân thu hết vào tầm mắt. Dù sao… Tất cả đều là sự dẫn dụ mà hắn cố ý tạo ra, chỉ là chút tâm kế nhỏ khiến nàng vô thức thẫn thờ mà thôi.
“Loan Nhi muốn thẩm vấn ta chuyện gì?” Hắn nghiêng đầu, môi mỏng cong lên, cơ thể tiến lại gần nàng, dùng giọng nói trầm khàn dễ nghe hỏi nàng.
Chúc Ngâm Loan: “…” Mùi hương thanh khiết dễ chịu nơi chóp mũi vẫn chưa tan đi, nhìn gương mặt hoàn mỹ không tì vết của nam nhân, nàng không nhịn được mà căng thẳng. Tâm trí có chút trì trệ, không biết nên nói gì nhưng vẫn phải nói.
Nàng không thể không nói được! Nhưng câu đầu tiên nàng thốt ra lại là: “Chàng, chàng tránh xa ta ra một chút.”
“Nói chuyện thì nói chuyện, làm gì mà lại gần ta như vậy!”
Nam nhân nhướng mày, ngoan ngoãn kéo giãn khoảng cách giữa hai người, sau đó vặn hỏi nàng: “Được chưa?”
Đúng là hắn rất dễ dãi, nhưng nhìn nụ cười ôn tồn hòa ái trên mặt hắn, Chúc Ngâm Loan cảm thấy không thích hợp để thẩm vấn tiếp, thế là bổ sung thêm: “Ta muốn nói chính sự với chàng, chàng không được phép cười cợt với ta.”
Nam nhân dần thu lại thần sắc, khôi phục vẻ lạnh lùng khó gần. Nhìn như thế này lại khiến người ta hơi căng thẳng, thế này… Còn không bằng cười cợt.
Chúc Ngâm Loan thầm mắng trong lòng, nhưng rất nhanh nàng đã gạt bỏ những suy nghĩ trong đầu, nghiêm túc hỏi: “Chàng vẫn chưa kể hết chuyện trước kia cho ta.”
Nam nhân hơi nhíu mày, nói một câu rất đáng ghét: “Loan Nhi đang ám chỉ chuyện nào?”
Chúc Ngâm Loan kinh ngạc: “Rốt cuộc… Rốt cuộc chàng còn giấu ta bao nhiêu chuyện vậy?”
“Có một vài chuyện không tiện nói ra.” Hắn nhìn nàng.
“Lại có nỗi khổ tâm gì nữa à?” Chúc Ngâm Loan không còn tin hắn nữa.
Hắn nghe ra sự hờn dỗi ẩn ý trong giọng điệu của người trong lòng, vốn nên hoảng hốt, nhưng… Không, ngược lại hắn còn cảm thấy tê dại, mong chờ…
Nàng giận rồi, liệu nàng có đánh hắn không đây? Rồi sẽ nói với hắn thật nhiều điều, hoặc là chỉ vào mũi hắn, mắng hắn không phải là người?
Dưới gương mặt bình thản, nam nhân đang thầm lơ đãng. Chúc Ngâm Loan hoàn toàn không hay biết về tất cả những điều này. Nàng cứ ngỡ hắn đang suy tính chuyện giấu giếm nàng, đợi mãi không thấy nam nhân thú nhận, nàng bèn thúc giục hắn mau nói đi.
Lúc này Thẩm Cảnh Trạm mới đáp: “Ta đã không nhớ rõ có những chuyện gì rồi.”
Sau một hồi im lặng ngắn ngủi, Chúc Ngâm Loan nhíu mày nheo mắt: “Có… Có phải chàng đang lơ đãng không?”
Nàng đã nhận ra rồi. Nam nhân thành thật đáp: “Có một chút.” Rồi hắn nghiêm túc nói: “Hôm nay Loan Nhi dùng hương lộ gì vậy, ngửi vào thật say lòng người.”
Chúc Ngâm Loan thẹn quá hóa giận, không nhịn được mà gọi thẳng tên hắn: “Thẩm Cảnh Trạm!”
“Ừm.” Hắn khẽ đáp, bên môi không nhịn được mà lộ ra nụ cười: “Ta đây.”
Chúc Ngâm Loan nghe vậy, cố gắng kìm nén sự rung động trong lòng, không thể biểu lộ ra ngoài nên càng thêm giận dữ.
Thấy thần sắc trên khuôn mặt nhỏ của nàng càng thêm nghiêm túc, nam nhân hắng giọng, thu lại ý cười bên môi. Hắn chỉnh đốn tư thế, ngồi trước mặt nàng, bày ra bộ dạng nghiêm túc chịu phạt.
Đường đường là Thế tử Hầu phủ, đại nhân Tam Tỉnh lẫy lừng trên triều đình mà lại như thế này sao? Chúc Ngâm Loan thật sự suýt không giữ được vẻ điềm tĩnh, cố kìm nén khóe miệng mình.
Qua một lúc lâu, cuối cùng cũng bình ổn lại, nàng nghiêm túc trở lại, cũng không vòng vo với hắn nữa, tránh việc lại bị hắn nói lảng sang chuyện khác: “Chuyện thiệp hỷ lúc trước, có phải chàng cố ý không?”
Nàng chỉ nhắc đến hai chữ “thiệp hỷ”, chắc hẳn Thẩm Cảnh Trạm sẽ hiểu ngay. Quả nhiên hắn hỏi có phải Chúc Ngâm Loan đang giận vì hắn đưa thiệp hỷ cho Vệ Như Trác thông qua Lễ Bộ Thượng thư Mã Kỳ Xương không?
“Nàng đang giận sao?” Nam nhân hỏi thêm.
Lúc này Chúc Ngâm Loan không trả lời ngay, vì dù giận thì cũng không phải giận chuyện này, bản chất là nàng giận vì Thẩm Cảnh Trạm giấu giếm nàng. Nếu nàng nói theo lời hắn thì hũ giấm này lại đổ mất, rồi chắc chắn vị chua ấy sẽ lan tỏa sang cả người nàng.
“Ta… Ta giận vì chàng giấu giếm ta.”
“Ta không cố ý giấu nàng.” Hắn nói rằng là đã quên mất thật, vốn dĩ định nói nhưng lại không tìm được cớ. Sau đó vì việc triều chính lại nhiều như lông bò, ai mà ngờ lại kéo dài đến tận bây giờ, lại còn để Phụng An công chúa đến gây chuyện thị phi.
Nhắc đến Phụng An công chúa, Chúc Ngâm Loan không hề quên chuyện đối phương “nhờ vả” hỏi han.
“Lúc trước cũng là Phụng An công chúa báo cho ta, sau đó…”
“Sau đó thế nào?” Thẩm Cảnh Trạm bảo nàng có gì cứ nói thẳng, nàng có thể nói mọi chuyện với hắn, không cần giấu giếm.
“Chuyện Phụng An công chúa sắp đón phò mã có liên quan gì đến chàng không?”
“Loan Nhi tiếp xúc với Phụng An công chúa chưa được mấy ngày mà đã dò hỏi ta giúp nàng ta rồi sao?”
Chúc Ngâm Loan ngửi thấy mùi chua chua thoang thoảng.
“Không hẳn là thân thiết, chỉ là nàng ấy… Nàng ấy nhờ vả ta.”
“Hôm nay ta nghe nói Loan Nhi và Phụng An công chúa trò chuyện rất vui vẻ, rất tâm đầu ý hợp.”
Chúc Ngâm Loan: “Chàng nghĩ đi đâu vậy?” Ghen với Vệ Như Trác thì thôi đi, sao đến cả Phụng An công chúa cũng phải so đo chứ?
“Sao ta lại không thể nghĩ nhiều?” Thẩm Cảnh Trạm nói tiếp: “Hôm nay Loan Nhi có thể vì chuyện của Phụng An công chúa mà nghiêm giọng thẩm vấn ta, biết đâu ngày mai sẽ làm ra chuyện gì khác?”
Chúc Ngâm Loan ngẩn người một thoáng: “Chàng… Chàng đúng là vừa ăn cướp vừa la làng mà.”
“Ta vừa ăn cướp vừa la làng ư?” Nam nhân nhướng mắt: “Ta nói vậy gọi là nói có sách mách có chứng.”
“Nói có sách mách có chứng cái gì, rõ ràng là chàng đang cãi chày cãi cối.” Trước khi nam nhân kịp lên tiếng, nàng lại bồi thêm: “Toàn là nói năng lung tung bậy bạ.”
Hắn kích cho nàng nói thêm vài câu, hôm qua vì quá mức cuồng nhiệt, dấu vết lưu lại quá sâu, nàng đã giận dỗi không thèm để ý đến hắn. Hắn cứ tưởng rằng nàng sẽ lạnh nhạt thêm mấy ngày, không ngờ nàng lại mắc câu vì phép khích tướng này, chỉ chú ý đến chuyện hắn vừa ăn cướp vừa la làng.
“Ừm, đều là lỗi của ta.” Nam nhân cụp mắt, che giấu đi những suy tính và ý cười nơi đáy mắt, làm ra vẻ mặt đầy tổn thương.
Chúc Ngâm Loan nhìn hắn chằm chằm hồi lâu: “Chàng lại đang giở trò tâm kế quyền thuật gì với ta nữa đây?”
Sao nói qua nói lại, cuối cùng lại thành ra là lỗi của nàng vậy?
“Đúng là lỗi của ta, ta không nên so đo ghen tuông, ta cũng chỉ lo lắng nếu Loan Nhi chơi quá vui với Phụng An công chúa thì sẽ quên mất ta.”
“Chàng là phu quân của ta, sao ta có thể quên chàng được?”
“Hửm, vậy sao?” Nam nhân không hề buông tha, vô cùng dai dẳng: “Vậy hôm nay ở nhà nàng có nhớ ta không? Nhớ mấy lần?”
Chúc Ngâm Loan: “…”
Thật là đủ rồi, sao trước kia nàng không nhận ra Thẩm Cảnh Trạm lại như thế này…? Thật… Thật là khó đối phó.