Chúc Ngâm Loan ngơ ngác: “Ta hỏi về hắn ta làm gì?”
Vừa rồi đúng là nàng muốn hỏi, nhưng nghĩ lại, nàng cũng biết phần lớn tin tức của Vệ gia từ chỗ Thẩm Khấu Ngọc rồi. Nàng ấy cũng nói lần này e là Vệ gia khó mà xoay chuyển, vậy thì Vệ gia chắc chắn là kiện tụng không dứt, không chết cũng phải lột một lớp da nhỉ?
Vệ gia vốn không có dòng chính hay dòng bên nào có thể giúp đỡ, không kính nhi viễn chi* hoặc là đạp thêm một cú đã coi như tận tình tận nghĩa rồi.
(*) Kiêng dè, không dám tiếp tục gần gũi.
Thuở đầu Vệ Như Trác thăng tiến, biết bao nhiêu người trong chi thứ Vệ gia chướng mắt hắn ta. Trước kia hắn ta đắc tội Thượng thư đại nhân, chẳng phải là do chi thứ Vệ gia gây họa sao?
Nhưng nghĩ nhiều cũng vô ích, hiện giờ nàng đã không còn bất kỳ quan hệ nào với Vệ gia, không cần thiết phải truy hỏi chi tiết. Huống hồ còn là ở trước mặt Thẩm Cảnh Trạm.
Hắn là phu lang tái giá của nàng, còn Vệ Như Trác kia là chồng trước, trước mặt trượng phu hiện tại mà truy hỏi quá mức chuyện của nhà chồng trước, e là…
Khoan đã. Nàng nghĩ kỹ lại, sao càng lúc càng không giống như là ảo giác? Lúc Thẩm Cảnh Trạm nói câu này, cứ như thể hắn đang ghen tuông thật vậy.
Nghĩ đến đây, Chúc Ngâm Loan không nhịn được mà hướng mắt về phía hắn.
Trên gương mặt tuấn tú của nam nhân vẫn giữ vẻ thản nhiên. Dưới ánh trăng soi rọi, dung mạo ấy ánh lên vẻ hoa lệ tuyệt thế, nhìn không ra rốt cuộc có phải đang ghen hay không, chỉ khiến người ta cảm thấy hắn thật tuấn tú. Nhìn thần sắc của hắn thì chắc là không, nhưng… Câu hỏi của hắn cũng thật kỳ lạ.
Nàng không thể làm được như Thẩm Cảnh Trạm, hỏi thẳng rằng có phải hắn đang ghen hay không? Thế là nàng dứt khoát giữ im lặng, không mở miệng.
Nhưng nàng không nói gì, Thẩm Cảnh Trạm lại đối mắt với nàng vào ngay khoảnh khắc này.
Hắn mở lời: “Thực không giấu gì, ta còn tưởng lòng dạ Loan Nhi không yên là vì biết được tin tức Vệ gia gặp chuyện, lo lắng cho Vệ Như Trác nên mới ăn không ngon, tinh thần mệt mỏi.”
Chúc Ngâm Loan: “…”
Vừa rồi hắn đã hỏi qua một lần, nàng cũng đã giải thích rằng không phải như vậy, chỉ là vì gặp ác mộng thôi. Nhưng bây giờ Thẩm Cảnh Trạm vẫn nói như thế, rõ ràng là không tin rồi.
Chúc Ngâm Loan đành phải nói: “Hắn ta gặp chuyện… Đương nhiên là ta vui mừng, sao có thể lo lắng chứ?” Còn lo lắng đến mức ăn không ngon, tinh thần mệt mỏi?
Nàng cũng chẳng phải thánh nhân, người Vệ gia đối xử với nàng như vậy, đã coi như quét nàng ra khỏi cửa, dồn nàng vào đường cùng, khiến nàng không còn chỗ đứng ở Kinh Thành. Sao nàng có thể lo lắng khi Vệ Như Trác gặp chuyện, hay thật lòng mong hắn ta tốt đẹp, từng bước thăng tiến chứ?
Huống hồ, Vệ Như Trác thăng tiến như vậy, sau này nếu vượt qua Thẩm gia, vượt qua Thẩm Cảnh Trạm, quay đầu lại đối phó nàng thì sao? Tuy rằng điều này không khả thi, dù Vệ Như Trác có thăng tiến thì gia thế cũng mỏng manh, không bì được với Thẩm gia gốc rễ sâu xa, nhưng phàm là chuyện gì cũng phải tính toán mọi đường.
Nàng vẫn chưa quên dáng vẻ cao cao tại thượng, nghiến răng nghiến lợi của Vệ Như Trác khi nàng rời khỏi Vệ gia, hắn ta chỉ hận không thể ăn tươi nuốt sống nàng. Cho dù có gặp lại, đôi bên cũng không thể hòa nhã, chỉ có thể là oan gia ngõ hẹp.
“Dù ta có lo lắng thì cũng là lo lắng cho chàng, sao có thể đi lo lắng cho Vệ Như Trác? Ta chán ghét hắn ta còn không kịp nữa là.”
Chỉ dùng quan hệ lợi hại để phân tích sơ qua, sao Thẩm Cảnh Trạm lại không hiểu rõ chứ? Hắn còn hỏi nàng mãi.
Nam nhân nhếch môi cười: “Là ta hiểu lầm nên lỡ lời rồi, Loan Nhi đừng giận được không?” Hắn rót cho nàng một chén trà, còn vì muốn dỗ dành mà đưa cho nàng hai miếng bánh ngọt.
Nhìn nụ cười trên mặt nam nhân, Chúc Ngâm Loan vốn dĩ không ăn nổi nữa, nhưng vẫn giơ tay nhận lấy miếng bánh hắn đưa. Trong lúc ăn, hồi tưởng lại chuyện này, nàng vẫn cảm thấy hắn có gì đó không đúng.
“Tiểu muội có nói với Loan Nhi là ai đã buộc tội Vệ gia không?”
Chúc Ngâm Loan lắc đầu, tiện miệng hỏi: “Là ai buộc tội vậy?”
“Loan Nhi không nghi ngờ là ta làm sao?” Hắn đầy hứng thú: “Hoặc là ta tìm người làm?”
“Sẽ không đâu.”
“Tại sao?” Thẩm Cảnh Trạm thắc mắc vì giọng điệu của nàng quá đỗi khẳng định.
“Bởi vì chàng là chính nhân quân tử.” Chúc Ngâm Loan thốt ra.
Sau khi dứt lời, nàng lại bày tỏ ý kiến, không phải nàng cho rằng chuyện Vệ Như Trác bị buộc tội là có người vu cáo, chỉ là nàng cảm thấy Thẩm Cảnh Trạm hoàn toàn không thèm đối phó với Vệ gia. Huống hồ hắn còn đang lo liệu vụ án thi đình, làm gì có thời gian rảnh mà quản những việc này.
Thẩm Cảnh Trạm bật cười, lặp lại lời nàng: “Hóa ra là vì ta là chính nhân quân tử.”
Xem ra ngày thường ở trước mặt nàng, quả thật hắn đã ngụy trang quá tốt rồi. Trong chuyện của Vệ gia, nàng không hề nghi ngờ đến hắn một chút nào, không nghĩ rằng đó là do hắn ra tay.
Nhưng nếu đã như vậy thì vì chuyện gì mà nàng nảy sinh nghi vấn, bắt đầu né tránh sự đụng chạm của hắn? Chẳng lẽ nàng thật sự đã mơ thấy chuyện trong quá khứ, quả nhiên là nàng đã nhớ ra điều gì đó?
Trước đó, hắn đã cảm thấy nàng rất có khả năng đã nhớ lại những chuyện liên quan đến quá khứ, vốn định tìm thái y đến khám, nhưng nàng lại không chịu.
“Phu quân cười gì vậy?” Chúc Ngâm Loan không hiểu: “Chẳng lẽ phu quân không phải là chính nhân quân tử sao?” Nếu hắn không phải chính nhân quân tử thì chính là nam nhân đáng sợ trong giấc mơ của nàng sao?
Hắn không trả lời có phải hay không: “Trời không còn sớm nữa, chúng ta nên về nghỉ ngơi thôi.”
“Chàng vẫn chưa nói cho ta biết, là ai đã buộc tội Vệ gia?” Nàng hỏi.
Thẩm Cảnh Trạm đáp: “Là Lạc gia, Lạc đại nhân làm.”
“Là vì chuyện trưởng tỷ hòa ly với Lạc Huyên sao?” Lạc gia ôm hận trong lòng? Một khi Chúc gia và Vệ gia kết thân, Vệ Như Trác ngồi vào vị trí Thượng thư sẽ chèn ép Lạc gia?
Thẩm Cảnh Trạm nói cho nàng biết: “Có bốn ứng viên cho vị trí Lễ Bộ Thượng thư, lần lượt là bốn vị Tư chủ, trong đó Chủ khách Tư lang của Lễ Bộ là Lâm Hạng có quan hệ tốt với Lạc gia. Có thể nói Lâm Hạng là người do Lạc đại nhân nâng đỡ.”
Hóa ra là như vậy, Thẩm Cảnh Trạm không cần nói thêm, Chúc Ngâm Loan đã hiểu rõ. Nói cho cùng, vẫn là sự tranh giành lợi ích giữa các sĩ tộc.
Trở về viện, nói đến chuyện nghỉ ngơi, điều Chúc Ngâm Loan lo lắng vẫn xảy ra. Thẩm lão thái thái và Thẩm phu nhân lại phái người đến. Khi nàng nghe Minh Nha nói tình hình bên ngoài, trong lòng nàng thật sự cảm thán sự kiên trì của mấy lão ma ma nghe lén góc tường, đúng là ngày nào cũng đến.
Hiện nàng đang mang thai, tốt nhất là không nên viên phòng cùng Thẩm Cảnh Trạm, lỡ như động thai khí thì biết làm sao? Trong chuyện phòng the, tuy rằng hắn rất dịu dàng, nhưng hắn từ nhỏ tập võ, thân hình cao lớn cường tráng. Dẫu đã kiềm chế, nhưng hắn vẫn luôn có thể khiến nàng mất kiểm soát, có lúc còn hét lên thành tiếng, đã không còn chỉ là tiếng nỉ non sụt sùi nữa.
Nàng có thể cảm nhận được, Thẩm Cảnh Trạm đã hiểu rõ thân thể nàng hơn cả chính nàng. Hắn biết chạm vào chỗ nào nàng sẽ co rụt, xoa vào chỗ mềm mại nào sẽ khiến nàng tan chảy thành một vũng nước, hôn đến lúc nào sẽ khiến nàng thở hổn hển.
Mấy ngày trước, nàng và hắn cũng có viên phòng. Lại phải nói, sau những lần hòa hợp trước đó, hai người ngày càng ăn ý trong chuyện phòng the. Đã không cần quá nhiều sự dỗ dành bôi trơn ban đầu, mưa xuân đã dần dần nhỏ xuống.
Thẩm Cảnh Trạm hôn lên không lâu, bàn tay lớn của hắn bóp chặt eo nàng, hai người ôm chặt lấy nhau. Lồng ngực rộng lớn cứng rắn của hắn va chạm khiến sự mềm mại như tuyết của cả người nàng biến dạng, nàng bắt đầu không còn sức lực.
Thật sự phải nhờ vào việc Thẩm Cảnh Trạm sinh ra tuấn tú, thân hình cũng cường tráng, viên phòng cùng hắn khiến người ta vui vẻ. Chưa kể hắn rất giỏi hôn, rất giỏi âu yếm, rất giỏi… Mơn trớn… Khiến toàn bộ xương cốt nàng tràn ngập sự thư thái và vui sướng vô tận, thoải mái đến mức bật khóc.
Nghĩ đến điều này, nói ra e rằng chẳng ai tin, nói với bản thân mình trước kia, e rằng nàng cũng sẽ không tin. Chúc Ngâm Loan từ thấp thỏm đến kinh sợ rồi đến chấp nhận, tận hưởng, giờ đây chính nàng cũng dần dần có chút quen thuộc, thậm chí là… Yêu thích rồi.
Mấy ngày trước nàng còn đang thầm mừng, cơ thể mình vốn khó thụ thai, bất kể nàng và Thẩm Cảnh Trạm có phóng túng thế nào cũng không cần uống thuốc tránh thai, nhưng không ngờ rằng… Vậy mà nàng đã có con rồi.
Chúc Ngâm Loan còn chưa nghĩ ra cách từ chối Thẩm Cảnh Trạm, hắn lại không có ý đó, chỉ dặn dò nàng nghỉ ngơi cho khỏe.
Nghe vậy, nàng thầm cảm thán trong lòng rằng bản thân đã lo xa quá rồi. Hắn làm việc luôn ôn tồn lễ độ, sao có thể viên phòng với nàng vào lúc nàng đang không khỏe.
Đêm nay, nàng ngủ không được yên giấc.
Chúc Ngâm Loan đã nằm mơ, nhưng lần này giấc mơ của nàng không liên quan đến nam nhân đó.
Mà là nàng mơ thấy chuyện xưa, quay về những ngày ở Vệ gia, giấc mơ lướt nhanh qua bốn năm đó, quay đầu lại, nàng thấy người Vệ gia bị bắt vào ngục.
Nàng không hiểu sao mình lại đi thăm bọn họ.
Trong ngục tối, Bàng thị thoi thóp, không nói nên lời, nhưng thấy nàng đến, đôi mắt bà ta nhìn nàng trừng trừng, trong miệng dường như đang mắng nàng là hồ ly tinh, là hồng nhan họa thủy, hận không thể băm vằn nàng ra thành muôn mảnh.
Chúc Ngâm Loan lạnh lùng đứng nhìn, nghe bà ta chửi rủa đứt quãng. Thật sự nghe có chút chán ngấy, lại không biết bản thân đến đây làm gì nữa, nàng đang định rời đi.
Nhưng nàng vừa nhấc chân định đi, vậy mà Bàng thị trong mơ lại dồn hết sức bình sinh, bò đến bên cạnh lồng sắt rỉ sét loang lổ, nắm chặt lấy lồng sắt, nói nàng cấu kết với Thẩm Cảnh Trạm hại Vệ gia. Nếu không phải nàng là hồng nhan họa thủy, Vệ gia đã không đến nông nỗi này!
Diện mạo của Bàng thị đáng sợ đến mức kinh hoàng, tiếng nói thê lương thảm thiết của bà ta cứ vang vọng trong phòng giam, cả bàn tay và khuôn mặt đều bắt đầu rỉ máu, dọa Chúc Ngâm Loan tỉnh giấc.
Nàng đột nhiên mở mắt, phát hiện ra trời đã sáng rồi.
Cổ tay lành lạnh, nàng ngước mắt nhìn lên, đập vào mắt là một khuôn mặt tuấn tú. Đôi mày nam nhân hơi nhíu lại, hắn ngồi xuống bên cạnh nàng, ôm lấy cả người nàng nâng dậy. Chúc Ngâm Loan tựa vào lòng hắn, cổ tay lại được đắp lên một chiếc khăn lụa.
Nàng muốn hỏi thái y đến từ lúc nào, liệu Thẩm Cảnh Trạm đã biết chuyện nàng mang thai chưa? Nhưng nàng không hỏi. Nàng không thể nói, nếu lúc này hỏi đến, rất có thể sẽ bị hắn nhận ra, làm lộ chuyện Thẩm Khấu Ngọc biết y thuật. Nàng không những không được hỏi, không được nói, mà còn phải giả vờ như chính mình cũng không biết.
Sau khi thái y bắt mạch, quả nhiên chắp tay chúc mừng hai người, nói Chúc Ngâm Loan đã mang thai gần một tháng, thai tượng rất ổn định.
“Cái… Cái gì?” Nàng giả vờ lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, cả người “đại kinh thất sắc” đến cực điểm.
Rồi nàng nhìn về phía Thẩm Cảnh Trạm. Điều nàng muốn thấy lúc này chính là biểu cảm của hắn. Nàng muốn biết thái độ của hắn đối với việc nàng mang thai rốt cuộc là như thế nào?
Khi chạm phải vẻ mặt bất ngờ của Thẩm Cảnh Trạm, Chúc Ngâm Loan sững sờ, bởi vì dường như hắn cũng không ngờ rằng nàng lại mang thai.
Nhưng rất nhanh, vẻ mặt bất ngờ của hắn đã biến mất, hắn mỉm cười nói với nàng: “Vậy mà Loan Nhi có thai rồi sao?” Nụ cười của hắn dường như không chạm đến đáy mắt, chỉ hời hợt trên bề mặt.
Chạm phải ánh mắt của nam nhân, Chúc Ngâm Loan nhận ra vẫn đang ở trước mặt người khác, nàng cũng nặn ra một nụ cười, nhưng thật sự không biết phải nói gì.
Hắn đỡ nàng nằm xuống, vén lại chăn đệm cho nàng, lại hỏi thái y thêm vài chi tiết rồi mới tiễn đối phương ra ngoài.
Trong lúc đó, Chúc Ngâm Loan luôn suy nghĩ, khi Thẩm Cảnh Trạm về thì phải hỏi hắn thế nào? Nhưng hắn cũng rất bất ngờ về việc nàng mang thai, vậy là hắn không cố ý sao? Không cố ý vào sâu đến thế, không cố ý dừng lại thật lâu, không cố ý dùng những tư thế đó để khiến nàng mang thai sao?
Lòng dạ Chúc Ngâm Loan rối bời, tay siết chặt chăn đệm. Đến khi nghe thấy tiếng bước chân Thẩm Cảnh Trạm quay lại, nàng lập tức buông tay ngồi dậy.
“Sao…”
“Sao ta lại mang thai?” Nàng hỏi hắn.
Thẩm Cảnh Trạm nhìn xuống nàng từ trên cao. Thân hình hắn to lớn, đứng trước giường giống như một ngọn núi nhỏ, hoàn toàn bao phủ lấy nàng, bao trùm cả người nàng trong bóng râm trước mặt hắn.
Chúc Ngâm Loan cảm thấy căng thẳng theo bản năng, nàng dịch sang bên cạnh.
Lúc này Thẩm Cảnh Trạm cũng ngồi xuống, hắn cụp mắt nhìn tay nàng, dường như đang suy nghĩ gì đó, chỉ thấy đôi mày hơi nhíu lại, độ cong không rõ rệt.
Giọng điệu của hắn vẫn ôn tồn: “Ta đã hỏi thái y, thái y nói thể chất của Loan Nhi rất dễ thụ thai, cho nên mới… Mới nhanh có con như vậy.”
Câu nói này của Thẩm Cảnh Trạm hoàn toàn làm xáo trộn những tính toán trong lòng Chúc Ngâm Loan. Nàng vốn dĩ còn muốn hỏi hắn có biết chuyện này là thế nào không? Nhưng không ngờ, hắn lại đi hỏi nàng trước?
Không, hắn đi hỏi thái y trước, nhưng cho dù là hỏi thái y thì có khác gì đang chất vấn nàng đâu? Chẳng phải cũng cùng một ý nghĩa đó sao? Ý là hắn cũng không rõ vì sao nàng có con, cảm thấy nàng lừa dối hắn sao?
Nghĩ đến đây, Chúc Ngâm Loan càng ngồi thẳng dậy, vội vàng giải thích: “Ta cũng không biết là chuyện gì, trước đây ta ở Vệ gia nhiều năm mà không có thai, vị thái y đó nói…”
Lúc ở Vệ gia, thái y đã nói nàng dễ thụ thai, cơ thể không có vấn đề gì… Sau này ở Thẩm gia cũng nói như vậy. Nếu Thẩm Cảnh Trạm không nhúng tay vào, vậy thì là do cơ thể Vệ Như Trác không tốt, nguyên nhân là từ phía hắn ta.
Chúc Ngâm Loan: “…” Thật ra ngay từ đầu nàng cũng cảm thấy không sinh được con có lẽ là do nguyên nhân của Vệ Như Trác.
Nhưng những lang trung từng xem qua đều không nói vậy, chỉ một mực kê đơn cho nàng, bảo nàng sắc thuốc uống, Bàng thị cũng luôn lải nhải bên cạnh nàng, còn lôi cả tiểu nương của nàng vào, nói tiểu nương nàng sinh con xong không lâu thì chết, chính là do cơ thể khó sinh dưỡng, chắc chắn nàng cũng như vậy.
Nghe những lời như vậy nhiều rồi, nên nàng cũng cảm thấy chắc là do bản thân nàng khó có con. Lúc ở Vệ gia, những lời thái y đó nói khi bắt mạch cho nàng là thật sao? Chỉ vì ngại Bàng thị có mặt ở đó nên không chỉ đích danh quá mức, nói quá sâu đụng chạm đến Vệ Như Trác? Còn lúc đó nàng mải nghĩ đến chuyện của trưởng tỷ nên không suy nghĩ nhiều…
“Ta không biết thật ra mình dễ sinh nở, ta cũng không hề tính kế chàng.” Chúc Ngâm Loan nói thẳng.
“Ừm, ta hiểu.” Thẩm Cảnh Trạm trấn an nàng, nói nàng đang mang thai thì đừng kích động.
“Thái y nói mạch tượng của nàng tuy ổn định nhưng vẫn cần nghỉ ngơi nhiều, tâm trạng không nên dao động quá mức.”
Chúc Ngâm Loan bị mưu kế “vừa ăn cướp vừa la làng” của nam nhân làm cho rối loạn, trấn tĩnh lại một hồi lâu, nàng hỏi: “Trước kia mẫu thân tìm thái y đến bắt mạch cho ta, chàng nói chàng đã sắp xếp trước, lúc đó chàng… Chàng không biết trước mạch tượng của ta sao?”
Vậy là sự bất thường gần đây của nàng có liên quan đến chuyện này sao? Nàng nghi ngờ hắn gài bẫy nàng, khiến nàng mang thai à?
Thẩm Cảnh Trạm che giấu cảm xúc trong lòng, hắn cau mày giải thích với nàng chuyện lần đó: “Lúc đó mẫu thân tìm thái y đến xem bệnh cho nàng, người trong nhà truyền tin cho ta, khi ấy ta đang ở điện Cần Chính, không rảnh để nghe chi tiết, chỉ có thể vội vàng dặn dò thuộc hạ phải lo liệu ổn thỏa chuyện này, che đậy phía mẫu thân, thu xếp ổn thỏa những người bên cạnh bà ấy.”
“Sau đó ta cũng chỉ hỏi thái y xem đã giải quyết xong chưa, chứ không hỏi kỹ rốt cuộc thân thể Loan Nhi là tình hình thế nào.”
Chúc Ngâm Loan nghe lời nam nhân nói thì im lặng. Mà hắn nói xong chuyện thái y cũng im lặng giây lát. Giữa hai người là sự tĩnh lặng chết chóc hiếm thấy.
Một lúc sau, nam nhân quay ánh mắt ra ngoài, giọng điệu hắn vẫn ôn hòa như cũ, nhưng đã bớt đi vẻ tình tứ nồng nàn vốn có khi diễn kịch mà thêm phần nghiêm nghị khi bàn chính sự.
“Thật không dám giấu, ta sớm nghe nói Chúc tiểu thư gả vào Vệ gia bốn năm khó bề sinh nở, vì vậy mới chọn đón Chúc tiểu thư vào cửa. Lúc đó ta nghĩ thân thể nữ tử suy cho cùng là chuyện riêng tư của cô nương gia, nên không điều tra quá kỹ…”
Chúc Ngâm Loan nghe thấy ba chữ “Chúc tiểu thư” trong nửa câu đầu của hắn, theo bản năng nhìn vào sườn mặt chợt trở nên xa lạ lạnh lùng của đối phương. Nàng càng không ngờ trong lòng mình còn cảm thấy có chút tủi thân hụt hẫng.
Đúng là nàng đã quen với sự dịu dàng chu đáo ngày trước của Thẩm Cảnh Trạm, hôm nay hắn đột nhiên thoát vai, chỉ một câu Chúc tiểu thư thôi mà đã khiến sống mũi nàng cay xè? Bàn tay còn lại của Chúc Ngâm Loan siết chặt tấm chăn: “…”
Đương nhiên ánh mắt của Thẩm Cảnh Trạm lưu ý đến động tác của nàng, nhưng hắn buộc phải làm vậy. Bởi vì nếu không diễn vở kịch này, lòng nghi ngờ của nàng sẽ ngày càng trầm trọng. Đến lúc đó nếu gây ra sóng gió ngút trời, e rằng hắn khó lòng kiểm soát.
Thế là hắn chỉ coi như không thấy, tiếp tục nói: “Chuyện cũng đã rồi, cũng không thể hoàn toàn trách nàng.”
“Dẫu sao ngay từ đầu nàng cũng kháng cự ta, chuyện viên phòng…” Nam nhân khựng lại một thoáng, dường như nghĩ đến điều gì đó, chân mày nhíu lại còn chặt hơn lúc nãy.
Chúc Ngâm Loan thuận theo lời hắn mà hồi tưởng lại, nghĩ đến “đêm động phòng hoa chúc” của hai người, lúc đó hình như là nàng chủ động nói với Thẩm Cảnh Trạm rằng có thể viên phòng? Hắn đã từ chối nàng? Có phải như vậy không?
Lúc này tâm trí Chúc Ngâm Loan rối như tơ vò, nàng sắp không nhớ nổi tình cảnh lúc đó nữa rồi. Nàng ép bản thân phải bình tĩnh lại.
Nghĩ một lát, nàng nhớ ra đúng là nàng đã chủ động nói với Thẩm Cảnh Trạm hay là cứ viên phòng đi. Nhưng trước đó nàng cũng từng kháng cự, thậm chí còn kinh hãi hỏi chẳng lẽ hai người phải viên phòng sao? Lúc đó hắn cũng đã hỏi nàng không muốn viên phòng với hắn sao?
Hôm nay Thẩm Cảnh Trạm đột nhiên biến sắc, chẳng lẽ là cảm thấy nàng… Lúc đó là lấy lùi làm tiến, muốn cự tuyệt lại nghênh đón? Cố ý giăng bẫy hắn?
Nàng không ngờ tới, sao câu chuyện lại phát triển thành thế này? Vậy mà Thẩm Cảnh Trạm bắt đầu nghi ngờ nàng dụng tâm bất lương.
Nàng không có lý do gì để làm vậy cả.
Nói thì nói vậy, nàng lại không tránh khỏi đứng ở góc độ của Thẩm Cảnh Trạm mà suy nghĩ chuyện này. Hắn nghi ngờ nàng động cơ không thuần khiết, dụng tâm bất lương, hoàn toàn là… Có thể hiểu được.
Bởi vì Thẩm Cảnh Trạm là người thế nào? Thế tử Hầu phủ, cận thần của Thiên tử, con người lại tuấn tú hoàn mỹ, được biết bao nhiêu người thèm muốn.
Mà nàng… Bị nhà mẹ đẻ đuổi ra khỏi cửa, chẳng có gì cả, lúc đó còn đang vướng vào kiện tụng. Nếu nói nàng vì muốn ngồi vững vị trí Thế tử phu nhân mà tính kế Thẩm Cảnh Trạm để sinh con thì cũng là chuyện thường tình.
Nhưng nàng vốn dĩ không hề làm vậy. Hiện giờ, nàng phải nói thế nào mới có thể khiến hắn tin tưởng.
Liệu có phải lúc hắn ra ngoài đã hỏi thái y, biết được chuyện trước kia thái y bắt mạch cho nàng ở Vệ gia, đối phương đã nói với nàng rằng cơ thể nàng không có vấn đề gì không? Nàng phải tự chứng minh thế nào đây?
“Ta…” Nàng cảm thấy mình nhất định phải nói gì đó, không thể để Thẩm Cảnh Trạm vu oan nàng. Nàng vốn không hề tính kế hắn, cũng không hề muốn dựa vào đứa con để ngồi vững vị trí Thế tử phu nhân.
Nhưng nàng vừa định mở miệng, hắn đã ngắt lời: “Không sao, cứ vậy đi, chuyện đã qua, nói nhiều cũng vô ích, ta cũng có lỗi.”
Cuối cùng hắn cũng quay mặt lại, trên mặt khôi phục chút dịu dàng: “Có con rồi thì hãy lo tịnh dưỡng, nàng nghỉ ngơi cho khỏe đi.”
Nói xong, nam nhân đắp lại chăn cho nàng, đứng dậy định rời đi. Chúc Ngâm Loan đưa tay níu hắn lại.
Bước chân hắn khựng lại, tuy không quay người, nhưng ánh mắt hắn đã sớm rơi xuống chỗ nàng đang nắm lấy cổ tay mình.
Chúc Ngâm Loan bị hắn nhìn đến mức trong lòng cảm thấy rất khó chịu. Ngày trước Thẩm Cảnh Trạm chưa từng kháng cự nàng như thế này, hiện giờ… Giống như đã thay đổi chỉ trong một đêm.
Một cách gián tiếp, vậy mà nàng cảm nhận được cảm giác của Thẩm Cảnh Trạm những ngày trước khi đến nắm tay nàng nhưng bị nàng né tránh. Lúc đó ngoài sự bối rối ra, hắn cũng sẽ thất vọng như vậy, thậm chí cảm thấy bị tổn thương sao? Có sao?
Chắc là không đâu. Dường như hắn luôn tỉnh táo, biết nàng mang thai, hắn mới cảm thấy bị nàng tính kế, hôm nay hắn còn gọi nàng là Chúc tiểu thư. Trước khi buông tay hắn ra, Chúc Ngâm Loan nói với hắn: “Chàng đừng đi vội, ta có chuyện muốn nói với chàng.”
Nam nhân không đáp lời, Chúc Ngâm Loan nắm một lúc, cuối cùng vẫn buông tay hắn ra.
“Ta… Ta không tính kế chàng.” Đây là câu nói đầu tiên của nàng.
Chúc Ngâm Loan ngồi dậy, nhìn sườn mặt như ngọc của nam nhân hiện lên vài phần lạnh lùng.
“Ta biết… Lúc này ta không có bằng chứng, ta nói gì thì chàng cũng sẽ không tin.”
“Nhưng ta và chàng cũng đã chung sống một thời gian, ta là người thế nào, chắc hẳn chàng cũng rõ đôi phần chứ?”
Nàng chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào điều này, dù sức thuyết phục không lớn, bởi nàng và Thẩm Cảnh Trạm thành thân chưa bao lâu, ngày thường hắn lại luôn bận rộn, chỉ có ban đêm là hai người hòa quyện mặn nồng nhiều hơn.
Tuy nhiên… Chuyện ban đêm, Chúc Ngâm Loan đã không muốn nhắc lại nữa, dù sao nàng cũng đột ngột có thai, mà Thẩm Cảnh Trạm lại nghi ngờ nàng tính kế hắn. Lúc này nàng còn có thể nói gì đây?
“Thính Lan…” Nàng vô thức gọi tên tự của hắn, giọng nói cũng dịu đi đôi phần.
“Đối với ta, chàng không chỉ là… Đồng minh, mà còn là ân nhân của ta, trong lòng ta luôn biết ơn chàng. Không có chàng, có lẽ ta đã sớm bị người nhà ép đến đường cùng, bị đuổi khỏi Kinh Thành, hoặc là đã đầu lìa khỏi xác rồi.”
“Ta là người có ơn tất báo, chàng đối với ta tốt như vậy, giúp đỡ ta nhiều lần, luôn cứu ta khỏi nguy nan, sao ta có thể tính kế chàng được?”
“Bất kể chàng có tin hay không, ta thật sự chưa từng làm chuyện đó.” Chúc Ngâm Loan cũng không biết mình bị làm sao, tủi thân đến mức sống mũi cay cay, nàng muốn rơi nước mắt.
Nhưng nàng lại không muốn khóc trước mặt Thẩm Cảnh Trạm. Thế là nàng bấu chặt mép chăn, cố kìm nén lại, hơi cúi đầu, ánh mắt nhìn xuống bụng mình, nói tiếp: “Đứa trẻ này đến ngoài ý muốn, vốn dĩ không nên tồn tại để gây thêm phiền não cho chàng. Hiện giờ nhân lúc mọi người chưa phát hiện, chỉ có chàng và ta biết, chàng hãy bịt miệng thái y, đưa cho ta một bát canh bỏ thai đi, ta uống vào là được.” Nàng hạ quyết tâm, đây là cách tốt nhất rồi.
Chúc Ngâm Loan chỉ cảm thấy trước mắt có một màn sương mù, là nước mắt sao? Nàng không được khóc. Thậm chí nàng bắt đầu thấy hối hận, cảm thấy lẽ ra từ đầu nàng không nên gả vào Thẩm gia? Tâm trí nàng rối bời, không biết nói thêm gì nữa.
Một lúc lâu sau, nam nhân vốn định rời đi lại trở lại, ngồi xuống bên cạnh nàng?
Chúc Ngâm Loan không dám nhìn qua, chỉ cảm thấy mép giường trĩu xuống, có một bóng đen bao phủ trước mặt.
Sao hắn vẫn chưa đi? Có phải hắn thật sự muốn bỏ đứa trẻ này không?
Chúc Ngâm Loan chờ đợi lời tiếp theo của Thẩm Cảnh Trạm, trong lòng cũng hơi thấp thỏm. Nếu hắn thật sự nói không cần, nàng phải làm sao?
Nói thì nói vậy, nhưng nếu hắn thật sự không cần đứa trẻ này, đi đến bước đó, nàng tự hỏi lòng mình, vẫn thấy rất buồn.
Nhưng nàng không ngờ tới, Thẩm Cảnh Trạm không nhắc đến đứa trẻ, chỉ hỏi nàng: “Loan Nhi cảm thấy ta là đồng minh, là ân nhân, biết ơn ta đã giúp nàng nhiều lần, ngoài những thứ đó ra, không còn gì khác nữa sao?”
Cái gì khác? Hắn còn muốn hỏi gì nữa? Hỏi nàng có tính toán mưu mô gì với hắn không à?
Nhưng nàng lại cảm thấy lời của Thẩm Cảnh Trạm hình như không có ý đó.
“Loan Nhi không có một chút tình ý nam nữ nào đối với ta sao?”