Chúc Ngâm Loan thấy vậy: “…”
Trong đầu nàng nảy ra vô vàn nghi vấn. Rốt cuộc Thẩm Cảnh Trạm đã tới từ khi nào? Sao không có ai báo cho nàng biết hắn đã tới? Là hắn cố ý dặn dò đám tiểu nha hoàn trong phủ hay là bọn họ cố tình làm vậy?
Nhưng có một điều chắc chắn, đó là Thẩm Cảnh Trạm đã cố ý đi vòng qua tiền sảnh, không hề gặp mặt những vị phu nhân chi trưởng hay họ hàng mà đến thẳng Vận Mai Đường thu dọn hành lý cho nàng.
Cho dù trong lòng rất kinh ngạc, nhưng ngoài mặt Chúc Ngâm Loan vẫn không hề lộ ra điều gì. Dẫu sao thì… Bọn họ cũng đang ở trước mặt Thẩm lão thái thái.
Nghĩ lại thì sáng sớm nay Thẩm lão thái thái còn khuyên nàng trở về, rõ ràng nàng đã tìm cách thoái thác, cuối cùng cũng chẳng có kết luận gì, lại chuyển sang chuyện Thẩm Khấu Ngọc trở về. Ai ngờ Thẩm Cảnh Trạm lại tự ý quyết định thay nàng luôn rồi? Đây chẳng phải là tiền trảm hậu tấu sao?
Dù trong lòng có phần bất mãn, không, là rất bất mãn! Nhưng trước mặt Thẩm lão thái thái, Chúc Ngâm Loan cũng không thể tỏ vẻ giận dỗi gì. Nàng chỉ đành vờ như kinh ngạc, thắc mắc và khó xử, hùa theo diễn kịch với tên cáo già này.
“Phu quân… Chàng về mà sao không báo ta một tiếng?” Nàng thỉnh an Thẩm lão thái thái trước rồi án binh bất động ngồi xuống bên cạnh.
Nam nhân biết rõ mười mươi hơi nhếch môi, vô hình so chiêu với nàng: “Tiền sảnh đông người, hôm nay ta bận rộn công vụ cả ngày, thật sự không muốn qua đó ứng phó nên mới chạy tới chỗ tổ mẫu lười biếng một lúc.”
“Loan Nhi thấy ta về nhà không vui sao?” Hai người quay lưng lại với Thẩm lão thái thái và đám ma ma ở Vận Mai Đường, lời lẽ của cả hai đều không chê vào đâu được, nhưng ánh mắt đã ngầm giao tranh.
Chúc Ngâm Loan trừng mắt oán trách hắn, miệng lại cười nói: “Phu quân về nhà, đương nhiên là ta vui mừng khôn xiết, vô cùng hạnh phúc.”
“Vậy sao?” Thẩm Cảnh Trạm cụp mắt nhìn gói hành lý nhỏ bị nàng cố ý lờ đi đang đặt ở một bên: “Ta còn tưởng Loan Nhi không vui, kinh ngạc còn nhiều hơn cả vui mừng.”
Chúc Ngâm Loan: “…” Nàng cười như không cười, tiếp lời nam nhân: “Sao có thể chứ?”
Thẩm Cảnh Trạm cũng nhếch môi cười nhạt: “Sao lại không thể?”
“Nếu quả thật là vậy thì e rằng vi phu đây sẽ đau lòng lắm.”
Thẩm lão thái thái vừa ôm vừa đùa với Thẩm Tư Lan, nghe thấy hai người ve vãn thì chỉ cười, không xen vào. Thẩm Cảnh Trạm đã tới đây rồi thì chuyện Chúc Ngâm Loan có về hay không cứ giao cho hắn xử lý, để đôi phu thê họ tự giải quyết.
Khi bữa tối được dọn lên, Chúc Ngâm Loan mới biết Thẩm Cảnh Trạm vì bận công vụ mà vội vã về nhà, vẫn chưa dùng bữa tối. Giờ đây dù nàng có muốn nói gì thì cũng khó lòng mở miệng.
Dù sao Thẩm lão thái thái cũng là người từng trải hơn nửa đời người, sao có thể không nhìn ra hai người đang “giận dỗi” nhau? Thế là bà tìm một cái cớ, nhường chỗ cho hai người nói chuyện.
Sau khi Thẩm lão thái thái và ma ma rời đi, Chúc Ngâm Loan cũng không còn quá kiêng dè. Nàng nhìn nam nhân đang thong thả dùng bữa tối, hỏi có phải là hắn cố ý hay không.
Thẩm Cảnh Trạm húp một ngụm canh rồi hỏi: “Cố ý gì cơ?”
“Chàng thừa biết mà.” Chúc Ngâm Loan đáp trả.
“Loan Nhi cho rằng ta cố ý tới chỗ tổ mẫu để chặn nàng sao?” Hắn vốn dùng bữa chậm rãi, lúc này vì đáp lời nàng mà đặt đôi đũa bạc trong tay xuống.
Nghĩ tới những lời Thẩm lão thái thái nói ban nãy là hắn vừa vội vã về nhà, Chúc Ngâm Loan cũng không truy hỏi thêm nữa. Nàng nhìn Thẩm Cảnh Trạm một lúc, gắp cho hắn ít thức ăn, lặng lẽ ra hiệu cho hắn ăn tiếp. Thẩm Cảnh Trạm cũng hiểu ý, nhướng mày cầm đôi đũa bạc lên.
Đợi Thẩm Cảnh Trạm ăn gần xong, Chúc Ngâm Loan mới nói: “Ta… Ta tạm thời không muốn về.” Nàng hạ thấp giọng: “Mấy ngày tới chàng để ta yên tĩnh một chút, đừng tới tìm ta nữa.”
“Cũng được.” Bất ngờ là Thẩm Cảnh Trạm lại dễ nói chuyện. Trực giác mách bảo Chúc Ngâm Loan rằng có điều gì đó không ổn, nhưng nhất thời nàng không nhận ra manh mối gì.
Nháy mắt tiếp theo, nàng lập tức vỡ lẽ.
“Vậy thì ta cũng dọn tới Vận Mai Đường.”
Cho dù Chúc Ngâm Loan có bình tĩnh đến đâu, lúc này nàng cũng không nhịn được nữa, nàng tặc lưỡi: “Sao… Sao chàng có thể dọn tới đây?”
Sợ mình quá lớn tiếng rồi bị phát hiện, nàng xích lại gần, sốt ruột thì thầm: “Chàng không thể dọn qua, nếu bị người khác… Không… Bị người ta đồn đại ra ngoài, chẳng phải là rất khó nghe sao?”
Còn về việc khó nghe thế nào, nàng không nói quá rõ ràng, nhưng nàng tin rằng hắn cũng hiểu rất rõ.
Nàng vừa sốt ruột, khuôn mặt lập tức ửng hồng, đôi mày thanh tú sinh động, hàng mi dày chớp nhẹ. Thế mà bản thân nàng hoàn toàn không hay biết, thậm chí còn đang phân tích lý luận với hắn.
Thẩm Cảnh Trạm lặng lẽ nhìn nàng một hồi, lúc này Chúc Ngâm Loan mới sực tỉnh, sợ hãi nhìn lại ánh mắt trầm tối cuộn trào của nam nhân, không chừng hắn sẽ hôn nàng ở đây luôn. Thế là Chúc Ngâm Loan vội vàng lùi lại, nhìn quanh rồi hắng giọng không nói gì nữa.
Nàng chỉnh lại sắc mặt, im lặng một lát. Nhưng nàng còn chưa nghĩ ra cách mở lời thì ngược lại Thẩm Cảnh Trạm đã lên tiếng: “Loan Nhi tưởng ta dọn tới chỗ tổ mẫu là để ở chung với nàng sao?”
Chúc Ngâm Loan sững sờ không đáp, nhưng thần sắc đã bộc lộ rõ ràng: chẳng lẽ không phải sao?
Nam nhân nói tiếp: “Đúng là ta muốn gặp Loan Nhi, nhưng… Ta cũng biết kiêng dè mà.”
Kiêng dè cái gì chứ? Hắn cũng có mặt mũi để nói ra câu này sao? Khóe miệng Chúc Ngâm Loan giật giật.
Dù không phải ngày đầu biết Thẩm Cảnh Trạm vô liêm sỉ, nhưng… Mỗi lần nghe hắn nói những lời đạo mạo, làm những việc đạo mạo, lại còn khoác lên khuôn mặt tuấn tú phong nhã đó, nàng vẫn thấy khó mà chấp nhận.
“Dù… Dù chàng không ở cùng ta, nhưng… Chàng dọn tới đây thì chẳng phải cũng gần như vậy sao?”
Lúc này nàng cũng đã hoàn hồn lại, rõ ràng Thẩm Cảnh Trạm đang ép buộc nàng. Vì thế hắn đã chuẩn bị hai phương án, trước là tới đón nàng, nếu nàng không về, hắn cũng sẽ dọn tới Vận Mai Đường của Thẩm lão thái thái. Đây chính là tính toán của hắn.
Tóm lại là hắn muốn ở cùng một chỗ với nàng thôi, Chúc Ngâm Loan nhớ tới giấc mơ đó, Thẩm Cảnh Trạm nói… Muốn quấn lấy nàng đời đời kiếp kiếp, không chết không thôi.
Nhìn tình cảnh trước mắt, e là có chết, có biến thành quỷ, hắn cũng sẽ quấn lấy nàng thôi. Nghĩ tới đây, Chúc Ngâm Loan im lặng một hồi.
Nàng muốn nghĩ cách thuyết phục Thẩm Cảnh Trạm trở về, nhưng chưa kịp mở miệng thì nam nhân đã nói rằng trước khi nàng tới, hắn đã nói với tổ mẫu dọn dẹp cho mình một viện khác ngay bên cạnh viện của nàng.
Nghe thấy ba chữ “ngay bên cạnh”, khóe miệng Chúc Ngâm Loan giật giật dữ dội hơn. Chỉ cách một bức tường, chẳng phải… Chẳng phải có cũng như không sao?
Chúc Ngâm Loan suy nghĩ sâu xa một hồi, cuối cùng vẫn thỏa hiệp, theo tên cáo già này trở về. Suy xét lại, việc bị ăn sạch sành sanh… Vẫn tốt hơn là để tất cả người trong Thẩm phủ biết chuyện Thẩm Cảnh Trạm dọn tới Vận Mai Đường rồi bàn tán về chuyện phòng the của hai người sau lưng.
Thấy nàng đắn đo một hồi rồi lộ ra vẻ thỏa hiệp, hắn biết ngay chuyện đã thành. Muốn bắt thỏ thì phải đặt bẫy cho thật khéo. Tất nhiên hắn cũng không thể dùng thủ đoạn quá hung ác, kẻo làm nàng sợ.
Chúc Ngâm Loan vẫn đi theo Thẩm Cảnh Trạm trở về. Dường như Thẩm lão thái thái không ngạc nhiên với quyết định của nàng. Có điều trời đã tối, ma ma chăm sóc bất tiện nên đã giữ Thẩm Tư Lan lại Vận Mai Đường.
Trên đường trở về, Chúc Ngâm Loan bước đi cực kỳ rề rà. Ngược lại, Thẩm Cảnh Trạm rất kiên nhẫn, thậm chí còn hỏi nàng có muốn đi dạo quanh hậu viện Thẩm gia vài vòng không?
Dưới ánh mắt oán trách của nàng, nam nhân nhướng mày: “Tại ta ăn no quá, muốn đi dạo tiêu thực.”
Chúc Ngâm Loan: “…” Nàng nhìn vẻ ngoài của hắn, thật khó mà tưởng tượng nổi Thẩm Cảnh Trạm lại là… Người nặng… Không đúng, là người lụy tình. Bởi vì trông hắn hoàn toàn không giống.
Chậc! Chúc Ngâm Loan thở dài, nhìn về phía cửa thùy hoa, nàng vẫn muốn vùng vẫy trì hoãn một hồi, nhỡ đâu có ai đó đột nhiên tìm nàng, nhờ đó mà có thể “thoát nạn” thì sao?
Dù biết là không thể nhưng Chúc Ngâm Loan vẫn giằng co, nàng nói: “Vậy… Vậy hay là ta đi dạo cùng phu quân một lát.”
Nam nhân nhếch môi: “Được.”
Hắn đột nhiên nắm lấy tay nàng, dẫn nàng đi. Đám tiểu nha hoàn phía sau nhìn thấy vậy thì đều vội vàng cúi đầu.
Chúc Ngâm Loan vùng vẫy: “Chàng, chàng đừng nắm tay ta ở bên ngoài.”
Dù đã qua một thời gian dài, nàng vẫn không cách nào thích nghi được với việc thân mật cùng Thẩm Cảnh Trạm trước mặt người khác.
“Đêm khuya thanh vắng, sẽ không có ai nói ra ngoài đâu.”
“Huống hồ, ở đây chỉ có người của đại phòng thôi.”
Hắn lại bắt đầu lừa gạt nàng rồi, Chúc Ngâm Loan kêu lên: “Cái gì mà chỉ có người của đại phòng, đại phòng cũng có rất nhiều người mà.” Nào là di nương, chị em dâu cùng bối phận.
“Loan Nhi muốn ta dẫn nàng tới chỗ vắng vẻ sao?”
Chúc Ngâm Loan vừa định gật đầu thì kịp thời dừng lại. Chỗ vắng vẻ…?
Ánh mắt nàng quét ra phía sau, phát hiện đám tiểu nha hoàn đều đã tụt lại phía sau rất xa.
Nếu hai người tới chỗ vắng vẻ thật, nhỡ đâu Thẩm Cảnh Trạm…!
Nàng lập tức tỉnh lại: “Thôi thì chúng ta… Về đi.”
Nam nhân biết ý nghĩ của nàng đã lệch lạc, song cũng không giải thích: “Được.”
Trên đường trở về, Chúc Ngâm Loan cũng rất rề rà, cố ý chờ đám tiểu nha hoàn và tùy tùng phía sau đuổi kịp. Nhưng kết quả vẫn không như ý, đám tiểu nha hoàn đi rất chậm.
Lề mề trở về tới viện, nhìn phòng ngủ lộng lẫy trước mắt, Chúc Ngâm Loan thở dài. Nàng không nhìn Thẩm Cảnh Trạm nữa, nói thẳng: “Ta đi tắm đây.”
Cuối cùng nam nhân cũng buông tay nàng ra: “Được.”
Trong lúc tắm rửa, nàng cúi đầu nhìn, phát hiện hôm nay đôi gò bồng đảo của mình chưa được xử lý, vì thế sắp “tràn trề”. Nàng phải dùng khăn lau hồi lâu mới sạch sẽ được.
Chẳng biết có phải do Minh Nha đã bỏ dược liệu vào trong bồn tắm hay không mà nàng lại suýt… Không thể kiểm soát. Có lẽ là do nước nóng quá.
Vừa nghĩ đến chuyện sắp xảy ra, Chúc Ngâm Loan không nhịn được mà nắm chặt những ngón chân tròn trịa trắng ngần.
Nàng thấy bóng người lay động phía sau bình phong, có vẻ là Thẩm Cảnh Trạm. Hắn đã tắm xong rồi sao?
Chúc Ngâm Loan cắn môi định đứng dậy, nhưng bộ ngực vừa lau sạch lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn, hơn nữa còn dữ dội hơn lúc nãy. Sao hôm nay lại thế này? Chẳng lẽ là vì chưa cho Thẩm Tư Lan bú sữa sao? Nàng lại từ từ ngồi thụp xuống bồn tắm, cầm lấy cái khăn sạch bên cạnh.
Người bên ngoài đúng là Thẩm Cảnh Trạm, thấy nàng vốn định đứng dậy lại ngồi xuống, hắn hiểu lầm là nàng lại xấu hổ. Hắn hạ giọng hỏi: “Loan Nhi sao thế?”
Chúc Ngâm Loan nắm chặt khăn, vịn lấy thành bồn tắm. Bồn tắm này mới thay, chỉ đủ chứa một mình nàng, nếu hắn tới, chắc là… Sẽ không xảy ra chuyện như lần trước đâu nhỉ?
Bước chân nam nhân càng lúc càng gần, Chúc Ngâm Loan không màng gì nữa, vội vàng hét lên: “Ta… Ta không sao, phu quân đừng qua đây!”
Nàng thật sự rất gấp gáp, giọng nói cũng nhuốm vẻ hoảng loạn.
Bước chân Thẩm Cảnh Trạm khựng lại, nhưng hắn không nghe lời nàng mà dừng bước, ngược lại còn rảo bước nhanh hơn, vòng qua bình phong.
Hắn chỉ thấy nàng đang co mình trong bồn tắm. Hắn không rõ Chúc Ngâm Loan bị làm sao, cười hỏi: “Loan Nhi muốn trốn ta thì cũng không đến mức phải nấp trong nước chứ?”
Nàng vốn không biết bơi, lỡ như bị sặc nước thì sao? Nhưng khi lại gần, giữa giọng điệu vội vã và hành động kỳ lạ của nàng, Thẩm Cảnh Trạm dần hiểu ra.
Chúc Ngâm Loan bị hắn nhìn đến mức thật sự thấy xấu hổ: “Chàng… Chàng ra ngoài trước đi!”