Thấy vậy, đôi môi mỏng của nam nhân còn cong hơn. Nàng thấy lạ lẫm, bèn nhìn thêm vài lần.
Nàng chẳng hay biết gì, vẫn tiếp tục dụi vào lòng bàn tay hắn, càng lúc càng trông giống một chú mèo nhỏ.
Đến khi Chúc Ngâm Loan nhận ra có điều bất ổn là lúc tay nàng quờ quạng lung tung, chạm phải một thứ cứng ngắc, là cơ bụng của Thẩm Cảnh Trạm.
Đầu óc nàng vẫn còn hơi choáng váng, đôi mắt nhắm nghiền, trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ cái gối mềm này thành tinh rồi sao, không phải nó phải mềm mại hay sao? Sao lại trở nên cứng cáp thế này, cứ như một tảng đá vậy?
Không, là mấy tảng đá mới đúng. Những tảng đá xếp liền kề nhau, ấn thế nào cũng không lún, thậm chí còn tỏa ra hơi ấm.
Rốt cuộc đây là thứ gì?
Dù đang mơ màng buồn ngủ, Chúc Ngâm Loan vẫn bị khơi dậy sự tò mò. Nàng cứ sờ tới sờ lui mãi, nhưng vì đai lưng bạch ngọc trên người hắn thắt quá chặt, cộng thêm lúc này toàn thân nàng mềm nhũn không có sức lực, tay nàng vốn không thể cởi ra được. Huống hồ nàng còn đang nhắm nghiền mắt.
Cách lớp y phục, nàng sờ loạn khắp người hắn, bàn tay không ngừng vuốt ve. Bộ y phục vốn chỉnh tề sạch sẽ của hắn bị nàng kéo tới kéo lui, nhăn nhúm cả lại.
Thấy nàng không cởi được y phục của mình, hắn cũng nóng lòng. Sau khi thích thú ngắm nhìn vẻ sốt ruột của nàng một lúc, Thẩm Cảnh Trạm mới tự tay cởi đai ngọc, nắm lấy tay nàng, dẫn dắt nàng xuyên qua lớp y phục, chạm vào cơ bụng săn chắc của hắn.
Cách lớp y phục vốn đã mơ hồ, giờ đây khi thật sự chạm vào, hơi ấm càng tăng lên. Thậm chí nó còn biết cử động nữa cơ à?
Cử động? Chẳng lẽ gối chăn đã thành tinh thật rồi sao?
Chúc Ngâm Loan cảm thấy không đúng, nàng sờ soạng xung quanh một hồi, thấy có phần quen thuộc nhưng nhất thời không nhớ ra là gì. Sau một thoáng suy tư, nàng từ từ mở đôi mắt mơ màng. Đập vào mắt nàng là cơ bụng trắng lạnh đầy quyến rũ.
Bởi vì nàng đang tựa hờ vào lòng Thẩm Cảnh Trạm. Vì vậy khi nam nhân nhìn từ trên cao xuống, đập vào mắt hắn là cảnh tượng đầy xuân sắc. Gương mặt nhỏ nhắn trắng hồng của nữ tử kề sát trước bụng hắn, ngẩn ngơ ngắm nhìn cơ bụng của hắn, tay nàng vẫn còn chống lên eo hắn.
Khoảng cách quá gần, trong lúc nàng chớp mắt, hàng mi dài cong vút cọ xát nhẹ nhàng qua eo hắn. Cảm giác ấy không chỉ ngứa ngáy khó chịu mà còn có một luồng tê dại khó kìm nén đang lan tỏa xuống dưới.
Hắn nhìn nàng với ánh mắt trầm đục, nhưng lúc này nàng vẫn còn đang say rượu, hoàn toàn không biết mình đã khơi dậy bản năng mãnh thú của hắn.
Nguy hiểm đang trỗi dậy và cận kề. Đến khi nàng sực tỉnh nhận ra đây là đâu và bản thân đang làm gì, nàng giật bắn mình, vội vàng rời khỏi lòng hắn với tốc độ cực nhanh.
Chính vì tốc độ quá nhanh, cả người nàng vẫn còn hơi choáng váng. Thế nhưng nàng đã tỉnh táo hơn phân nửa. Chúc Ngâm Loan không dám nhìn bộ dạng xộc xệch của Thẩm Cảnh Trạm nữa, dù sao nàng cũng là kẻ đầu sỏ khiến hắn ra nông nỗi này.
“Chàng… Chàng… Phu quân đã về rồi sao?” Lắp bắp một hồi, suýt chút nữa đã cắn phải lưỡi, Chúc Ngâm Loan mới nói được một câu ra hồn.
“Ta về được một lúc rồi.”
Qua một lúc lâu, có lẽ nàng đã tỉnh rượu, nhưng lúc này cơ thể vẫn còn hơi bủn rủn.
“Loan Nhi còn nhớ vừa rồi nàng đã làm gì với ta không?”
Hắn cũng chẳng buồn chỉnh đốn y phục, cứ để mặc cho vạt áo phanh ra, lộ rõ những đường nét cơ bụng rắn rỏi.
Chúc Ngâm Loan quay mặt đi, ánh mắt né tránh.
“Ta… Chàng…”
Ấp úng hồi lâu, cuối cùng nàng mới thốt lên được một câu: “Nếu phu quân về rồi thì truyền người chuẩn bị nước nóng. đi tắm đi.”
“Loan Nhi đã châm lửa trên người ta, chơi đùa ta thành ra thế này rồi định mặc kệ ta sao?”
Nghe thấy từ “chơi”, mí mắt Chúc Ngâm Loan giật giật, chút men say còn sót lại cũng theo đó mà tan biến.
“Chàng…”
“Nàng lại định nói là ta nói năng lung tung sao?” Hắn chặn họng nàng, khiến những lời nàng định nói đều nghẹn lại trong cổ họng.
“Ta… Ta không cố ý.” Chúc Ngâm Loan ấp úng, kéo chăn chắn ngang giữa hai người.
“Không cố ý, vậy tức là có ý rồi?” Thẩm Cảnh Trạm vốn là kẻ rất biết thừa cơ hội.
Men say của Chúc Ngâm Loan đã tan hết, thấy hắn vẫn chưa chịu chỉnh đốn y phục, sợ sẽ xảy ra chuyện gì đó, nàng thúc giục Thẩm Cảnh Trạm mau đi tắm, đừng lãng phí thời giờ ở đây nữa.
“Hóa ra Loan Nhi lại cảm thấy nói chuyện với ta là lãng phí thời giờ.”
Hay lắm, hắn lại bắt đầu rồi!
Cũng chẳng biết có phải do Chúc Ngâm Loan uống rượu hay không mà nàng tức quá hóa cười.
“Chàng đừng có đổi trắng thay đen, mau, mau đi tắm đi.”
“Vừa rồi Loan Nhi đã sờ ta, chẳng lẽ không nên đền bù cho ta gì đó sao? Chẳng lẽ cứ bỏ qua luôn à?”
Chúc Ngâm Loan cảm thấy hắn lại đang ấp ủ âm mưu quỷ kế gì rồi. Nhưng nàng lại không nói ra được, bởi tâm tư của Thẩm Cảnh Trạm vốn khó mà đoán định.
Nàng không tiện từ chối thẳng thừng, dù sao trong chuyện này cũng là nàng đuối lý. Thế là nàng đảo mắt một vòng: “Ngày mai được không?”
“Hôm nay ta uống rượu, không còn sức lực…”
Chúc Ngâm Loan đã xuống nước, nhưng không ngờ Thẩm Cảnh Trạm hoàn toàn không buông tha cho nàng, hắn ôm trọn cả người nàng cùng với chiếc chăn vào lòng.
“Vừa rồi ta thấy Loan Nhi kéo y phục của ta mạnh bạo lắm mà, chỉ là kỳ lưng thôi, nàng sẽ làm được.”
Chúc Ngâm Loan bị hắn bế đi ra ngoài, vóc dáng của hắn thật sự quá cao, bị bế lên thế này khiến nàng hơi sợ hãi, không thể không ôm chặt lấy cánh tay Thẩm Cảnh Trạm, thậm chí còn thò đầu ra nhìn xuống dưới.
Thẩm Cảnh Trạm nhếch môi cười, ngắm nhìn những cử chỉ nhỏ bé đáng yêu của nàng. Hắn cố tình ôm nàng rồi xốc nhẹ một cái, quả nhiên Chúc Ngâm Loan lại kêu “Á!” lên, sau đó ôm chặt hắn hơn.
Chúc Ngâm Loan trấn tĩnh lại, nhận ra có điều không ổn. Vừa nãy Thẩm Cảnh Trạm cố ý đúng không?
Đêm đã về khuya, dù nàng đã tỉnh rượu, nhưng tâm trí vẫn chưa được minh mẫn như ngày thường. Đến khi đứng vững, nàng hỏi Thẩm Cảnh Trạm: “Có… Có phải chàng cố ý không?”
“Làm gì có.” Nam nhân thử nước trong thùng tắm, y phục của hắn chỉ mới mặc lại tạm bợ, vẫn còn khá xộc xệch. Thế nhưng vì vóc dáng quá đỗi xuất chúng, gương mặt tuấn mỹ đang cười nhạt, chỉ là động tác cúi người nghịch nước thôi mà trông cũng thoát tục như tiên.
Quan trọng là nhìn cảnh tượng này, Chúc Ngâm Loan lại thấy quen thuộc. Nàng nhớ đến giấc mơ kia, Thẩm Cảnh Trạm đang nghịch nước, trò chuyện vui vẻ cùng nàng rồi đi xa…
Đúng lúc nàng đang ngẩn ngơ, nam nhân đã cởi bỏ y phục, lộ ra bờ vai rộng, vòng eo thon và cơ thể săn chắc. Nàng bất ngờ nhìn thấy, sợ đến mức vội vàng quay đầu, nhưng quay bên nào cũng thấy, chẳng biết phải làm sao. Cuối cùng nàng đành hắng giọng, gương mặt vẫn đỏ bừng.
Nam nhân nhét khăn vào tay nàng rồi hỏi: “Loan Nhi đang thẹn thùng vì cái gì thế?”
“Sao… Sao chàng lại cởi y phục luôn vậy?”
“Đi tắm mà không cởi y phục thì sao tắm được?”
Chúc Ngâm Loan: “…” Ít nhất hắn cũng phải báo trước cho nàng một tiếng chứ.
Dường như nhìn thấu tâm tư của nàng, hắn lên tiếng: “Vậy ta vào tắm đây?”
Chúc Ngâm Loan cũng chẳng biết là do tâm tư bản thân quá vẩn đục hay do uống rượu nữa, nghe câu nói này của Thẩm Cảnh Trạm, nàng lại nghĩ đến những chuyện linh tinh khác, gương mặt cũng càng lúc càng đỏ hơn.
Thấy vậy, nam nhân tiến lại gần nàng, nhìn chằm chằm vào gương mặt gần như đã đỏ bừng đến chín của nàng.
“Loan Nhi đang nghĩ gì thế?”
“Ta không nghĩ gì cả.” Chúc Ngâm Loan rất muốn bảo mình bình tĩnh lại, nhưng làm thế nào cũng không kìm được. Dù giọng điệu đã cố gắng bình thường nhất có thể nhưng chắc hẳn Thẩm Cảnh Trạm đã nhìn ra rồi.
Nam nhân véo má nàng, phì cười: “Nóng quá.”
Chúc Ngâm Loan gạt tay hắn ra, lườm hắn.
…
Nàng kỳ lưng cho Thẩm Cảnh Trạm một lúc lâu, động tác vô cùng chậm chạp. Hắn quay lưng về phía nàng, nhưng vì trong phòng tắm có gương đồng nên hắn dễ dàng nhìn thấy nàng qua tấm gương.
Chúc Ngâm Loan cũng có thể cảm nhận được ánh mắt của nam nhân đang nhìn qua gương đồng. Chỉ cần nàng ngước mắt lên là có thể bắt gặp đôi mắt đen láy đang nhìn chằm chằm vào mình của hắn. Sau đôi ba lần như thế, Chúc Ngâm Loan đành chủ động đầu hàng, không dám nhìn nữa.
Nàng loay hoay đổi bên, cuối cùng cũng kỳ sạch hai bên bả vai cho Thẩm Cảnh Trạm. Nhưng xuống dưới nữa thì nguy hiểm lắm.
Nàng tranh thủ lúc thay khăn, đang định thương lượng với Thẩm Cảnh Trạm để hắn tự kỳ, nhưng nghĩ lại thì rất có thể hắn… Sẽ không thỏa hiệp.
Suy đi tính lại, Chúc Ngâm Loan định giở trò, đây cũng là hạ sách trong tình thế không còn cách nào khác. Nàng cố tình tỏ ra bình thường, thay một chiếc khăn khác rồi tiến lại gần Thẩm Cảnh Trạm, lén lút quan sát hắn qua khóe mắt. Có vẻ hắn đã mệt nên không nhìn nàng nữa, nhắm hờ mắt lại, hàng mi dài đổ bóng dưới mí mắt.
Đây là một cơ hội tốt. Chúc Ngâm Loan lập tức tiến lại gần, giả vờ hỏi hắn muốn kỳ bên nào rồi vứt khăn xuống, định chạy ra ngoài phòng tắm.
Thế nhưng còn chưa kịp vứt khăn đi, nàng đã bị nam nhân nắm chặt cổ tay. Hắn vươn cánh tay dài ra, kéo tuột cả người nàng vào trong thùng tắm. Thùng tắm vốn chẳng rộng rãi gì, giờ đây phải chứa hai người, đương nhiên là vô cùng chật chội.
Chúc Ngâm Loan bị nhốt trong lòng Thẩm Cảnh Trạm, cả người dán chặt vào hắn. Áo ngoài mỏng manh bị nước nóng làm ướt sũng, dán sát vào cơ thể, lộ ra vóc dáng vừa thanh mảnh vừa đầy đặn của nàng.
“Chàng…” Chúc Ngâm Loan định phản kháng quở trách, song đã bị nam nhân ngậm lấy đôi môi, tiếng nói tức thì bị nghẹn lại thành tiếng nức nở.
Có lẽ vì hai ngày nay không được gần gũi, lại thêm việc ngâm mình trong nước nóng, ngọn lửa tình này càng cháy bỏng dữ dội.
Chúc Ngâm Loan cảm thấy sự mềm mại trước ngực như sắp tan chảy trong lòng bàn tay hắn. Nước nóng trong thùng tắm vì có thêm một người mà chao đảo, tràn cả ra ngoài. Trong phòng tắm, đâu đâu cũng là nước nóng ướt át.
Bởi vì thùng tắm quá chật chội, Chúc Ngâm Loan muốn đứng vững thì chỉ còn cách bám lấy Thẩm Cảnh Trạm, cả người gần như treo ngược trên thân hắn. Nụ hôn của hắn thật sự quá đỗi hung hăng và triền miên. Nàng lùi lại phía sau, eo lưng cũng vì thế mà hơi cong xuống, còn bàn tay của nam nhân thì đã luồn vào lớp y phục ướt sũng.
Không biết đã qua bao lâu, Chúc Ngâm Loan vịn vào thành thùng tắm mà nức nở, nhìn bóng hình phản chiếu trong gương đồng. Nam nhân ôm trọn lấy nàng vào lòng, cứ thế mà bắt nạt nàng.
Nàng mắng hắn là kẻ khốn, hắn lại bảo không phải. Chúc Ngâm Loan vừa khóc vừa hỏi ngược lại, sao lại không phải? Hắn lại lập tức đổi giọng bảo là phải, còn kề sát hôn lên vành tai nàng: “Rõ ràng là Loan Nhi thích lắm mà còn mắng ta khốn nạn.”
Tất nhiên nàng muốn phản bác: “Ta thích chỗ nào chứ, ta đang kháng cự mà.” Nàng vốn định chạy trốn mà, là Thẩm Cảnh Trạm bắt nàng trở về.
“Vậy à?” Nam nhân nói xong, cố ý nhắc nhở nàng.
Chúc Ngâm Loan không kịp đề phòng, tiếng khóc nức nở tràn ra nơi khóe môi, đợi đến khi nàng mím môi né tránh thì đã không kịp nữa rồi.
Nam nhân nhếch môi cười hỏi: “Thế này mà còn chưa tính là Loan Nhi yêu ta sao?”
“Nếu không phải vậy, sao nàng lại cắn chặt ta như thế?”