Thẩm Tư Lan dừng bút nhưng không nói gì. Giang Minh Duyệt nhanh mắt trông thấy, lại tiếp tục quấy rầy hỏi hắn: “Tư Lan ca ca, huynh không tò mò sao?”
Thẩm Tư Lan phớt lờ nàng ấy, cúi đầu chép tiếp “Diêm Thiết Luận” và “Chư tử bách gia”.
“Huynh không đi xem tiểu muội muội nhà cô mẫu của huynh sao? Lúc nãy nàng ấy suýt bị Nhị tiểu thư Ứng Thiên phủ đánh khóc đấy. Nếu không phải có ta ở đó, không biết nàng ấy sẽ bị bắt nạt thành cái dạng gì nữa.”
“Tư Lan ca ca, ta nói cho huynh nghe, lúc đó…” Nhìn cái đà này, miệng nàng ấy sắp không dừng lại được nữa.
Thẩm Tư Lan mất kiên nhẫn ngước mắt lên, chỉ bằng một ánh nhìn đã cắt ngang lời nàng ấy. Giang Minh Duyệt thật sự bị hắn dọa sợ, đành đứng ngây ra đó. Dưới ánh mắt lạnh lùng của thiếu niên, nàng ấy vô thức ngậm miệng lại. Một lúc lâu sau, Thẩm Tư Lan mới thu hồi ánh mắt, tiếp tục chép “Diêm Thiết Luận”.
Dù trong lòng Giang Minh Duyệt ấm ức, nhưng không dám làm càn nữa. Bởi vì Thẩm Tư Lan nhìn như vậy nghĩa là kiên nhẫn của hắn đã cạn rồi, nếu nàng ấy còn lầm bầm, hắn sẽ không nể tình, thị vệ ngoài cửa sẽ thẳng tay ném nàng ấy ra ngoài.
Về điểm này, Giang Minh Duyệt đã thấm thía, vì nàng ấy đã bị ném ra ngoài không ít lần rồi. Chỉ cần bị ném ra ngoài là đừng hòng vào lại được nữa.
Nghĩ đến đây, Giang Minh Duyệt im lặng. Trong thư phòng bỗng chốc yên tĩnh hẳn, chỉ còn tiếng thiếu niên đặt bút.
Nàng ấy đứng bên cạnh một lát, chậm chạp di chuyển đến bên án thư, tiếp tục mài mực cho thiếu niên. Thẩm Tư Lan dừng lại một thoáng. Nhận ra sự khựng lại đó, Giang Minh Duyệt hơi căng thẳng, tốc độ mài mực cũng chậm lại.
Lúc này vị tiểu công chúa vốn kiêu ngạo lại mím môi, cẩn thận nâng đôi mắt tròn xoe quan sát hắn. Một hồi lâu sau, thấy Thẩm Tư Lan tiếp tục viết, nàng ấy mới thở phào nhẹ nhõm. Sau một hồi náo loạn, cuối cùng Giang Minh Duyệt cũng biết ngoan ngoãn.
Phụng An công chúa cùng phò mã của nàng ta Giang Thận đến chậm hơn một chút.
Trước khi đi thăm Chúc Ngâm Loan, đoán chừng nữ nhi của mình có khả năng cao sẽ ở chỗ Thẩm Tư Lan, nên nàng ta cố ý ghé qua. Quả nhiên là vậy.
Vị tiểu ma vương vốn một tay che trời ở phủ Trưởng công chúa nay lại ngoan ngoãn đứng trước án thư mài mực cho Thẩm Tư Lan, trên mặt không hề thiếu kiên nhẫn. Nàng ấy mài rất chậm, thỉnh thoảng lại lén nhìn Thẩm Tư Lan.
Ngay cả khi bên ngoài có hai người đang đứng nhìn, nàng ấy cũng không hề hay biết. Vẫn là Thẩm Tư Lan cảnh giác, nhận ra ánh nhìn thì lập tức ngước mắt lên.
Lúc này Giang Minh Duyệt mới kêu lên: “Mẫu thân? Phụ thân!”
Phụng An công chúa cùng Giang Thận bước vào thư phòng, Thẩm Tư Lan bình thản hành lễ vấn an cả hai.
Nhìn thấy Thẩm Tư Lan, Phụng An công chúa tất nhiên rất yêu mến, hài lòng gật đầu trò chuyện. Ánh mắt nàng ta lộ rõ sự vui vẻ, hoàn toàn coi hắn như con rể nhà mình.
Thế nhưng Giang Thận lại không có ý nghĩ đó, ánh mắt hắn ta cực kỳ thiếu kiên nhẫn, dùng ánh nhìn xét nét quan sát Thẩm Tư Lan, còn có chút địch ý mơ hồ.
Chờ sự hài lòng trong mắt Phụng An công chúa bộc lộ đủ, nàng ta mới nhận ra sự bất mãn của người bên cạnh, lập tức huých tay vào người đó: “Chàng làm gì thế?”
Giang Thận lập tức thu lại vẻ mặt, nhưng thái độ vẫn không mấy dễ chịu. Đây không phải ngày một ngày hai hắn cảm nhận được địch ý của Giang phò mã gia. Đối với điều này, Thẩm Tư Lan không hề sợ hãi.
“Phụ thân, chữ Tư Lan ca ca viết đẹp lắm! Đẹp hơn chữ của phụ thân viết hàng trăm lần.”
Vốn dĩ địch ý của Giang Thận đối với Thẩm Tư Lan đã bị Phụng An công chúa ép xuống không ít, nhưng thời khắc này lại theo một câu nói của nữ nhi mà trỗi dậy. Thế mà Giang Minh Duyệt không hề hay biết, còn níu tay Giang Thận bắt hắn ta phải qua xem.
Phụng An công chúa đứng bên cạnh xem kịch hay, thật sự không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Giang Minh Duyệt không hiểu tại sao, nàng ấy ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn, ngờ vực hỏi: “Mẫu thân, người cười gì thế? Chẳng lẽ nữ nhi nói sai sao?”
Nàng ấy hoàn toàn không biết lời mình nói đã chọc trúng tâm tư của lão phụ thân bên cạnh, khiến hắn ta khó chịu, mà nàng ấy vẫn cứ khen nét chữ của Thẩm Tư Lan đẹp.
“Mẫu thân không cười gì cả, mẫu thân thấy Tiểu Duyệt Nhi nói quá đúng nên mới không nhịn được mà cười thành tiếng. Mẫu thân cười tức là tán thành nét chữ của Tư Lan ca ca đẹp, chứ không phải giễu cợt.”
Thế là nhận được câu trả lời này, Giang tiểu công chúa mới tạm hài lòng, gật đầu lia lịa với mẫu thân mình là Phụng An công chúa: “Nữ nhi đã bảo Tư Lan ca ca giỏi mà.”
Phụng An công chúa không nhịn được véo chóp mũi nàng ấy, không hề kiêng dè trước mặt Thẩm Tư Lan mà hùa theo lời Giang Minh Duyệt, thậm chí còn có phần cố ý: “Trong mắt con, Tư Lan ca ca Thẩm gia là giỏi nhất, đúng không?”
“Ừm.” Giang Minh Duyệt nũng nịu gật đầu.
Thẩm Tư Lan liếc nhìn vẻ mặt của nàng ấy qua khóe mắt.
Phụng An công chúa để ý thấy phản ứng của hắn, không nhịn được lại trêu chọc tiếp: “Tư Lan ca ca Thẩm gia giỏi thế sao, đến cả phụ thân của con cũng bị lép vế à?”
“Nữ nhi đâu có nói sai, chữ của Tư Lan ca ca chính là đẹp nhất. Tuy phụ thân cầm quân đánh trận rất lợi hại, nhưng thư pháp của phụ thân không thể nào so được với Tư Lan ca ca.”
Lại bị đâm thêm một nhát, Giang phò mã gia thật sự không nhịn nổi nữa: “Trong lòng con, vi phụ lại không bằng một người ngoài sao?”
Nhắc đến người ngoài, Phụng An công chúa không nhịn được huých tai hắn ta, bảo hắn ta đừng nói bậy. Đây đều là người thân rồi, tính là người ngoài kiểu gì chứ?
“Phải đó phụ thân, chẳng phải phụ thân vẫn thường dạy nữ nhi làm người phải khiêm tốn, biết lễ nghĩa sao?” Lúc này Giang Minh Duyệt vì bảo vệ Thẩm Tư Lan mà lôi cả những lời dạy dỗ ngày thường của Giang Thận ra.
Đối với hành động “đâm sau lưng” của nhi nữ bảo bối, Giang Thận chỉ cảm thấy tim mình như bị đâm thêm hai nhát, cõi lòng lúc này thật sự lạnh lẽo. Người vốn rất cưng chiều Giang Minh Duyệt như hắn ta cũng không nhịn được xụ mặt, véo chóp mũi nàng ấy, khá là nghiến răng nghiến lợi: “Trước giờ vi phụ dạy con bao nhiêu điều, ngoài những thứ đó ra, con còn nhớ được gì không hả?”
“Lời ta nói ngày thường con đều coi như gió thoảng bên tai, thậm chí còn cãi lại bảo vi phụ nói sai, thời khắc này con lại nói đỡ cho người ngoài.”
“Đã nói Tư Lan ca ca không phải người ngoài mà, mẫu thân và mẫu thân của Tư Lan ca ca thân thiết như vậy, lại còn là nghĩa mẫu của Duyệt Nhi, sao có thể coi là người ngoài được?”
Trước đây Giang Thận vốn là một gã thô lỗ cục súc, nửa buổi không nói nổi một câu. Giờ đây sống cùng Phụng An công chúa nhiều năm như vậy, mưa dầm thấm lâu nên hắn ta cũng học được không ít thói ngang ngược của nàng ta.
“Tư Lan ca ca Thẩm gia của con không phải người ngoài, thế vi phụ là người ngoài à?”
“Phụ thân, rốt cuộc ngài đang nói gì vậy?” Giang Minh Duyệt trợn tròn mắt, phồng má, không nhịn được mà chống nạnh.
Nhìn nữ nhi ngoan ngoãn chẳng được bao lâu đã lộ bản tính, còn Thẩm Tư Lan đứng bên cạnh không nói một lời, mơ hồ đã hơi mất kiên nhẫn, nhưng vì phép lịch sự nên vẫn luôn chịu đựng.
“Thôi thôi, chàng bao nhiêu tuổi rồi còn chấp nhặt với trẻ con, truyền ra ngoài không sợ người ta cười chê, không thấy mất mặt à?” Phụng An công chúa huých tay Giang Thận, lần này nàng ta không chỉ nói suông mà mặt cũng nghiêm lại.
Cho nên dù trong lòng Giang Thận có trăm sự bất mãn cũng phải nhịn xuống.
“Mẫu thân nói đúng.” Giang Minh Duyệt quay lưng đi, làm mặt quỷ với lão phụ thân của mình, thật sự làm Giang phò mã gia tức đến mức hộc máu. Hai phụ tử nhà này đúng là cùi chỏ hướng ra ngoài.
Thẩm Tư Lan nhìn diện mạo Phụng An công chúa, ánh mắt lại rơi xuống khuôn mặt Giang Minh Duyệt. Nói thật, vị tiểu công chúa hỗn thế ma vương này không chỉ có tính tình giống mẫu thân của mình là Phụng An công chúa, ngay cả diện mạo cũng rất giống. Mỗi cái cau mày, mỗi nụ cười đều như đúc ra từ một khuôn.
Không chỉ mình hắn nghĩ vậy, mà ngay cả phụ thân và mẫu thân, còn có cô mẫu, bao gồm cả không ít người trong Thẩm gia đều nghĩ thế.
Khi nghe người khác bàn tán mình giống Phụng An công chúa, Giang Minh Duyệt luôn không nhịn được đắc ý, hất cằm nhỏ, khoanh tay, hừ hừ hai tiếng rồi đáp: “Ta là nữ nhi của mẫu thân, đương nhiên phải giống mẫu thân rồi.”
Phụng An công chúa ra mặt giảng hòa, trước tiên hỏi bài vở gần đây của Thẩm Tư Lan thế nào, có thấy vất vả không?
Thẩm Tư Lan còn xuất sắc hơn cả Thẩm Cảnh Trạm năm xưa, nay mới mấy tuổi đã học đến “Chư tử bách gia” và “Diêm Thiết Luận”. Mỗi lần vì nữ nhi nghịch ngợm gây chuyện phải đến Quốc Tử Giám xử lý, Phụng An công chúa đều nghe các vị Tế tửu và Tư nghiệp ở đó khen ngợi Thẩm Tư Lan không ngớt.
Nói hắn thật sự quá thông minh, có những thứ hoàn toàn không cần người khác dạy quá nhiều, Thẩm Tư Lan đã tự hiểu. Mà không chỉ hiểu, đôi khi hắn còn có thể đưa ra kiến giải và triết lý của riêng mình.
Quan trọng hơn là tính tình hắn cũng cực kỳ trầm ổn yên tĩnh, trên người hắn hoàn toàn không tìm thấy sự cẩu thả và khoa trương của thiếu niên cùng lứa, ngược lại rất già dặn.
Các đại nhân ở Quốc Tử Giám thật sự khen Thẩm Tư Lan hết lời.
Tuy nữ nhi mình không mấy xuất sắc, nhưng mắt nhìn người thì không tồi. Phụng An công chúa đã coi Thẩm Tư Lan là con rể từ lâu, nên mỗi lần nghe người khác khen ngợi hắn, trên mặt nàng ta cũng tự nhiên lộ vẻ tự hào.
“Bài vở của con luôn rất tốt, chưa bao giờ cần người khác phải lo lắng.” Phụng An công chúa khen Thẩm Tư Lan vài câu, rồi xoay sang kéo hỗn thế tiểu ma vương nhà mình lại: “Suốt ngày con cứ quấy rầy tiểu ca ca Thẩm gia của con, sao không thấy con học hỏi người ta được tí nào vậy?”
Lúc này Giang Minh Duyệt không nhịn được mà bĩu môi: “Mẫu thân cũng nói Tư Lan ca ca lợi hại như vậy, nữ nhi so với huynh ấy sao mà so nổi. Chẳng phải so sánh chỉ thấy kém cỏi sao? Mẫu thân thấy nữ nhi là lười biếng, chểnh mảng học hành, nhưng có câu nói thế nào nhỉ?”
“Nghiệp tinh ư cần, hoang ư hi*.” Nhắc đến đây, Phụng An công chúa cũng không nhịn được mà cốc đầu nữ nhi.
(*) Nghĩa là công việc, học hành tinh thông là nhờ chuyên cần siêng năng, bị bỏ bê là do ham chơi lười nhác. Câu nói này đúc kết triết lý sống kinh điển về tầm quan trọng của việc rèn luyện kỷ luật bản thân.
Dù rất không hài lòng với sự khắt khe của mẫu thân, Giang Minh Duyệt cũng khó lòng phản bác, vì lời mẫu thân nói quả thật là đúng. Nhưng nàng ấy thật sự không thích đi học, các phu tử ở Quốc Tử Giám suốt ngày chỉ “chi hồ giả dã*”, khiến nàng ấy thấy chóng mặt, nên nàng ấy rất không thích.
(*) Nói năng văn vẻ, dùng nhiều điển cố, chữ cổ khó hiểu.
“Tư Lan, cô mẫu đành cậy nhờ Duyệt Nhi cho ngươi vậy, ngày thường nếu ngươi rảnh rỗi thì kèm cặp bài vở cho nó giúp cô mẫu được không?”
Phụng An công chúa không chỉ muốn cải thiện bài vở tồi tệ của nữ nhi mà còn đang tìm cơ hội cho nàng ấy. May thay, hễ liên quan đến Thẩm Tư Lan, đầu óc nàng ấy luôn cực kỳ sáng suốt. Dù là dính dáng đến bài vở mà nàng ấy ghét nhất thì nàng ấy cũng không hề phản bác, ngược lại còn nhìn Thẩm Tư Lan, chờ đợi câu trả lời của hắn.
Phụng An công chúa đã nói vậy, Thẩm Tư Lan dù không muốn cũng phải đáp ứng, nói một câu gọn lỏn là được. Phụng An công chúa vừa cười, tức thì thấy nữ nhi không có tiền đồ của mình vui mừng khôn xiết, liên tục đáp vâng. Giang Thận không xen vào được, đành không mở lời nữa.
Chuyện xoay chuyển, Phụng An công chúa lại nói đến chuyện mấy hôm trước Giang Minh Duyệt làm hỏng tranh chữ của hắn: “Trong kho của ta có không ít tranh của danh nhân quý giá, lát nữa ta sẽ phái người gửi đến Thẩm gia, coi như tạ lỗi thay Tiểu Duyệt Nhi. Tư Lan, ngươi đừng vì chấp nhặt với nó mà không tận tâm dạy bảo nó đấy.”
Thẩm Tư Lan tuy còn nhỏ nhưng vẫn nghe ra được những lời vòng vo của Phụng An công chúa. Hắn cũng không nói gì thêm, chỉ nhạt nhẽo đáp một tiếng vâng.
Vì hắn vốn không có cách nào từ chối, giờ đây dù hắn có từ chối, lát nữa Phụng An công chúa cũng sẽ nói với mẫu thân của hắn thôi. Từ trước đến nay trong nhà không có ai dễ dàng phản bác lời của mẫu thân, vì có phụ thân và tổ mẫu chống lưng cho nàng, nên hắn chỉ có thể nhận lời.
Nhìn thấu sự khó xử của Thẩm Tư Lan, Phụng An công chúa cũng dặn dò kỹ lưỡng, nửa là đe dọa nữ nhi, nửa là bảo vệ Thẩm Tư Lan. Nàng ta nói nếu Giang Minh Duyệt không nghe lời, hắn cứ dùng thước đánh vào lòng bàn tay nàng ấy, nếu còn tái phạm thì không cần dạy nữa.
Nghe mẫu thân nói vậy, Giang Minh Duyệt lập tức bất mãn. Nhưng dù bất mãn, nàng ấy cũng phải nhận lời, chỉ đành làu bàu: “Mẫu thân, người không hiểu nữ nhi chút nào, nữ nhi đâu có nghịch ngợm đến thế?”
“Tư Lan ca ca nói gì, nữ nhi đều nghe lời mà, phải không?”
Phụng An công chúa véo má nàng ấy: “Thật không?”
“Con không làm phiền Tư Lan ca ca của con chứ?”
“Không có.” Giang Minh Duyệt mạnh miệng: “Nữ nhi ngoan lắm.”
“Tốt nhất là như vậy.”
Giang Thận rất không ưa Thẩm Tư Lan, chớp thời cơ nhảy ra nói rằng Giang Minh Duyệt không hề nghịch ngợm như vậy, bảo Phụng An công chúa đừng lúc nào cũng cho rằng nữ nhi làm loạn.
“Giờ ta mới nói nó mấy câu, chàng đã vội nhảy ra bênh vực rồi sao?” Phụng An công chúa liếc Giang Thận một cái, đối phương lập tức im bặt.
Đối với sự uy nghiêm tuyệt đối của mẫu thân, Giang Minh Duyệt không nhịn được che miệng cười trộm. Vì nàng ấy đang cười trước mặt Thẩm Tư Lan, cho nên nụ cười như tiểu hồ ly đắc thắng của nàng ấy bị hắn thu hết vào tầm mắt.
Thẩm Tư Lan nhìn mày mắt nàng ấy: “…”
Phụng An công chúa vòng vo vài câu xong thì không trêu chọc nữa, nói với Thẩm Tư Lan rằng mình phải qua chỗ Chúc Ngâm Loan, hỏi hắn và Giang Minh Duyệt có đi cùng không?
“Tư Lan vừa về từ chỗ mẫu thân.”
Nghe vậy, Phụng An công chúa gật đầu, đoạn quay sang hỏi han Giang Minh Duyệt. Tiểu công chúa tìm một cái cớ vô cùng vụng về, nói rằng mình phải mài mực giúp Thẩm Tư Lan, tạm thời không thể rời đi.
Nghe vậy, Phụng An công chúa không nhịn được mà búng nhẹ lên trán nàng ấy: “Con còn chưa qua bên đó xem thử mà, theo ta qua xem một lát rồi hẵng quay lại giúp Tư Lan ca ca của con, được không?”
Giang Minh Duyệt vẫn cứ thoái thác, nói rằng lát nữa mình sẽ qua, bảo Phụng An công chúa cứ đi trước. Chẳng còn cách nào khác, nàng ta và Giang Thận đành phải rời đi.
Đợi hai người đi rồi, Thẩm Tư Lan lại ngồi xuống chép bài. Giang Minh Duyệt quẩn quanh bên cạnh, nhìn trái nhìn phải, thỉnh thoảng lại nịnh nọt khen hắn viết chữ đẹp, bảo rằng mình cũng muốn viết đẹp như hắn, nhưng bút mực cứ không nghe theo tay nàng ấy.
Nàng ấy còn bảo chắc là do bút mực của mình không tốt, bèn hỏi Thẩm Tư Lan dùng loại bút mực nào, có thể tặng cho nàng ấy được không? Nếu không có bộ mới, vậy bộ cũ dùng rồi có thể tặng cho nàng ấy không? Dùng luôn bộ bút mực giấy nghiên mà hắn đang cầm trên tay cũng được.
Đối với những tâm tư lệch lạc và trò quỷ của nàng ấy, Thẩm Tư Lan không chỉ đã quen mà còn tìm ra cách đối phó, đó là xử lý lạnh. Nếu hắn mà đáp lời, Giang Minh Duyệt nhất định sẽ được đằng chân lân đằng đầu.
Hắn tìm được cách đối phó với Giang Minh Duyệt, nhưng sao Giang Minh Duyệt lại không tìm ra cách đối phó với hắn cơ chứ? Hắn càng xử lý lạnh, nàng ấy lại càng hăng hái, đối với sự “mặc kệ” của hắn, nàng ấy cứ líu lo không ngừng.
Khi Phụng An công chúa đến nơi, Thẩm phu nhân vừa mới rời đi, phu nhân Nhị phòng cũng đang ở đó. Bọn họ đều đến tặng quà cho Chúc Ngâm Loan, chúc mừng nàng đã mang thai. Thẩm Cảnh Trạm không có ở đó, vì Thẩm Hầu gia có việc cần bàn bạc nên đã gọi hắn sang thư phòng.
Phụng An công chúa chưa kịp ngồi xuống đã không nhịn được mà trêu chọc Chúc Ngâm Loan, khen nàng thật lợi hại: “Không ngờ Tư Lan lại có thể có thêm huynh đệ tỷ muội rồi.”
Qua bao nhiêu năm rồi mà Chúc Ngâm Loan vẫn dễ thẹn thùng như thế, miệng đáp lời Phụng An công chúa mà mặt mũi đã đỏ bừng.
Biết tin Thẩm Cảnh Trạm đã đi, nàng ta dẫn theo Giang Thận qua đây, Thẩm Khấu Ngọc cũng quay trở lại. Nàng ấy vừa vào cửa thì đã nghe thấy Phụng An công chúa trêu chọc Chúc Ngâm Loan, thế là lập tức giúp nàng đáp trả.
Phụng An công chúa thấy không thú vị, tặc lưỡi một tiếng. Ở đây toàn là nữ quyến, Giang Thận không tiện ở lại lâu, sau khi lộ mặt chào hỏi thì đi vòng ra tiền sảnh.
Sau khi hắn ta đi, lại có không ít người tìm tới cửa. Ban đầu chỉ là họ hàng các phòng ở dòng bên Thẩm gia nhận được tin, nhưng chẳng bao lâu sau, người tới ngày một nhiều. Chúc Ngâm Loan cũng phải kinh ngạc, không hiểu sao tin tức lại truyền đi nhanh đến vậy.
Khoảng thời gian tiếp theo, ngày nào nàng cũng phải đón tiếp khách khứa, xã giao qua lại, may mà có Thẩm phu nhân giúp đỡ nên nàng cũng không thấy mệt mỏi.
…
Thời gian thấm thoát thoi đưa. Vì thai kỳ lần này đến muộn, Thẩm phu nhân sợ xảy ra sơ suất gì nên đích thân chăm nom thai nhi cho Chúc Ngâm Loan, từ chuyện ăn mặc dùng hằng ngày đến ăn uống đều lo liệu chu toàn.
Chúc Ngâm Loan cảm thấy mọi người quá cẩn trọng, bởi không chỉ Thẩm phu nhân mà cả Thẩm Cảnh Trạm cũng vậy. Nàng như thể biến thành một cái bình sứ, ai nấy đều nâng niu, sợ chạm nhẹ một cái là nàng sẽ vỡ tan.
Phụng An công chúa chê nàng được voi đòi tiên, người Thẩm gia đâu phải coi trọng đứa trẻ trong bụng, rõ ràng là coi trọng bản thân nàng. Nghe vậy, Thẩm Khấu Ngọc ngồi bên cạnh cũng gật đầu lia lịa.
“Tẩu tẩu, nếu tẩu xảy ra chuyện gì, đó chẳng phải là lấy mạng của ca ca sao? Nếu ca ca đứt từng khúc ruột thì trong nhà còn ngày nào được bình yên nữa.”
“Nhưng mà dù cái thai này đến muộn, mạch tượng lại cực kỳ tốt, tẩu tẩu không cần lo lắng, nhất định tẩu sẽ bình an sinh nở thôi.”
Phải nói rằng, nhờ lời vàng ý ngọc của Thẩm Khấu Ngọc, thai kỳ lần này của Chúc Ngâm Loan đúng là vô cùng thuận lợi. Nàng hầu như chẳng đau đớn gì mấy, vậy mà hài tử đã chào đời.
Không chỉ nàng thấy khó tin, ngay cả bà đỡ cũng nói hiếm thấy. Thẩm lão thái thái cười bảo: “Đây là tiểu nha đầu thương mẫu thân của nó, cho nên mới không khóc không quấy mà chui ra đấy.”
Đúng vậy, lần sinh thứ hai của Chúc Ngâm Loan là một tiểu cô nương trắng trẻo bụ bẫm.
Khoảng thời gian sau khi Chúc Ngâm Loan sinh nở, cửa Thẩm gia lại tấp nập khách khứa. Để chúc mừng Trung Thư đại nhân và phu nhân đã có đủ nếp đủ tẻ, những người có máu mặt trong Kinh Thành đều tới thăm hỏi. Những ai khi biết tin nàng mang thai mà chưa tới, lần này đều tới một chuyến.
So với Thẩm Tư Lan, hài tử này giống Chúc Ngâm Loan hơn, không chỉ giống về vẻ ngoài mà tính cách cũng rất giống. Nàng không quá ồn ào cũng chẳng quá hoạt bát, tính tình vô cùng thẹn thùng, nói năng nhẹ nhàng, ngoan ngoãn lanh lợi. Người trong Thẩm gia ai cũng vô cùng yêu quý nàng.
Hai huynh muội đều thông minh, từ nhỏ đã có thể nhìn ra được rồi.
Hai năm trước khi Thẩm Tư Lan tham gia khoa cử, hắn đã được Thẩm Cảnh Trạm gửi đến Đại Lý Tự để rèn luyện. Ban đầu phụ thân định đưa hắn tới Hình Bộ, nhưng Thẩm lão thái thái xót hắn, bảo rằng tuy Hình Bộ rèn luyện người tốt nhưng nơi đó quá mức lạnh lẽo, tính tình Thẩm Tư Lan vốn đã trầm lặng, đừng đưa tới đó vội. Cứ để hắn ở Đại Lý Tự hoặc nha môn tư pháp một thời gian rồi tính chuyện chuyển tới Hình Bộ sau.
Vì đó là lời dặn dò trước khi lâm chung của Thẩm lão thái thái, cuối cùng Thẩm Cảnh Trạm vẫn làm theo.
Trong những ngày Thẩm Tư Lan ở Đại Lý Tự, Giang Minh Duyệt hầu như không thể gặp được hắn. Bởi Đại Lý Tự là cơ quan trọng yếu, dù là công chúa muốn tới đó cũng phải có thánh chỉ mới được. Đúng là Thánh thượng yêu chiều nàng ấy, nhưng ngoại tổ phụ đã nói không thể cứ cầu xin Thánh thượng ban ân huệ đặc biệt mãi được, dù sao chuyện đó cũng không hay.
Thật ra Giang Minh Duyệt hiểu rất rõ, nói gì mà không hay, rõ ràng là người ta thấy nàng ấy thân là cô nương mà cứ bám riết lấy Thẩm Tư Lan nên không thích chứ gì!
Vì thế dạo gần đây tiểu công chúa vô cùng phiền muộn. Thậm chí nàng ấy còn tìm mẫu thân là Phụng An công chúa hỏi xem liệu có thể đưa mình tới Đại Lý Tự được không?
Nghe xong, Phụng An công chúa không nhịn được mà bật cười ha hả, Giang Thận nói không được, nàng ấy là nữ nhi mà đòi tới Đại Lý Tự sao? Đương nhiên là đề nghị bị từ chối thẳng thừng. Giang Minh Duyệt càng lúc càng bất mãn.
Nàng ấy thường xuyên tới Thẩm gia, may mà còn có muội muội của Thẩm Tư Lan là Thẩm Vân Châu bầu bạn. Nhưng Giang Minh Duyệt cảm thấy Thẩm Vân Châu thật sự quá thông minh. Ở cùng với nàng, nàng ấy thường xuyên bị đem ra so sánh, đối với tiểu công chúa mà nói thì thật quá áp lực.
Thẩm Vân Châu còn nhỏ tuổi nhưng tính tình trầm tĩnh, làm việc lại có trình tự quy củ, cho dù người khác không nói, bản thân nàng ấy cũng cảm thấy tự hổ thẹn.
Ngày hôm đó, Giang Minh Duyệt lại đếm ngón tay tính xem khi nào Thẩm Tư Lan mới về nhà: “Đã lâu lắm ta không gặp ca ca của muội rồi, thật không biết khi nào huynh ấy mới về.”
“Thư gửi cho huynh ấy cũng không thấy hồi âm, thật chẳng có nghĩa khí chút nào. Uổng công ta còn nghĩ huynh ấy ở Đại Lý Tự có thể không thoải mái, đích thân đóng gói cẩn thận bánh ngọt mà mẫu thân mang về từ Giang Nam, sai người đưa tới cho huynh ấy, vậy mà đến cả lời cảm tạ cũng không nhắn lại. Tiểu Vân Châu, ca ca của muội thật là đáng ghét!”
Nghe tiếng than vãn của Giang Minh Duyệt, Thẩm Vân Châu đang chép chữ chợt khựng lại. Nàng không thể nói với Giang Minh Duyệt rằng, thật ra phần bánh ngọt kia ca ca đã ăn ở nhà từ lâu rồi.
Hơn nữa, hình như phần bánh mà Giang Minh Duyệt gửi đi đã bị ca ca trả lại. Còn tại sao không về lại tay Giang Minh Duyệt, có lẽ là vì sợ nàng ấy thấy rồi đau lòng nên người của phủ Trưởng công chúa đã thu lại rồi chăng?
Phụng An công chúa đi Giang Nam cùng với Chúc Ngâm Loan, những thứ nàng ta mang về, đương nhiên nàng cũng có một phần. Ngay cả những thứ Phụng An công chúa không mang về, Thẩm Khấu Ngọc cũng đã mang tới.
Có điều Giang Minh Duyệt không vui, đầu óc không nghĩ thông suốt, không nghĩ tới khía cạnh này nên cứ thấy phiền muộn.
Nàng ấy nằm bò trên bàn xoay qua xoay lại, cứ trách Thẩm Tư Lan không trọng nghĩa khí. Thẩm Vân Châu nghe nàng than thở, không nhịn được nói: “Duyệt Nhi tỷ tỷ, tỷ có lời gì muốn nhắn cho ca ca không? Chi bằng ta giúp tỷ viết vào trong thư của ta rồi cùng gửi cho ca ca?”
Nghe vậy, mắt Giang Minh Duyệt sáng rực lên. Nàng ấy nhanh chóng bò dậy, mừng rỡ nói: “Thật sao Tiểu Vân Châu?”
“Muội có thể giúp ta gửi thư cho ca ca của muội à?”
“Được chứ.” Thẩm Vân Châu đáp.
Mỗi khi có bài vở không hiểu, nàng sẽ viết thư nhờ ca ca chỉ bảo. Lúc nào ca ca cũng phê chú tỉ mỉ rồi sai người gửi trả lại.
Giang Minh Duyệt tuy mừng nhưng cũng rất lo lắng, cảm thấy làm phiền Thẩm Vân Châu quá, ngập ngừng hỏi: “Liệu có gây phiền phức cho muội không?”
“Không đâu.” Thẩm Vân Châu mỉm cười.
Nhìn gương mặt nhỏ nhắn của Thẩm Vân Châu, Giang Minh Duyệt có chút thẫn thờ, hai huynh muội nhà này thật sự quá giống nhau. Nhìn Thẩm Vân Châu, nàng ấy như thể thấy được Thẩm Tư Lan vậy.
…
Trong Đại Lý Tự, Thẩm Tư Lan vừa đọc xong và chép lại hồ sơ trong ngày. Tùy tùng bên cạnh đưa cho hắn một bức thư, nói là Vân Châu tiểu thư trong phủ sai người mang tới.
Hắn nhìn bức thư, dừng lại một lúc. Thời gian muội muội gửi thư cho hắn rất cố định, khoảng sáu ngày một lần, gần như chưa từng thay đổi. Lần này, vậy mà mới qua hai ngày đã có thư gửi tới.
“Gần đây trong phủ có chuyện gì xảy ra sao?” Thẩm Tư Lan nhận thư, vừa mở ra vừa hỏi.
Không đợi tùy tùng đáp lời, hắn đã nhìn thấy chữ viết trên bức thư, hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra. Là Giang Minh Duyệt.
Tùy tùng nói không có chuyện gì xảy ra, phủ đệ vẫn rất bình yên.
“Ừ.”
Thẩm Tư Lan đọc thư xong, không hề phê chú hồi đáp như thường lệ, chỉ bảo tùy tùng cất đi rồi lại bận rộn việc khác.
Đợi mấy ngày cũng không thấy hồi âm của Thẩm Tư Lan, không cần phải sai người đi hỏi, Giang Minh Duyệt cũng đã biết chuyện gì xảy ra rồi. Tám phần là hắn đoán ra là nàng ấy gửi thư nên mới không cho người gửi lại, cũng không hề phê chú.
Trong lòng Giang Minh Duyệt vừa thất vọng, nàng ấy vừa tạ lỗi với Thẩm Vân Châu, nói rằng mình thật có lỗi với nàng, vì mình mà thậm chí Thẩm Tư Lan không thèm hồi đáp cả thư của muội muội.
“Duyệt Nhi tỷ tỷ, không sao đâu.” Thẩm Vân Châu thấy nàng ấy buồn bã, bèn đưa bánh ngọt trên bàn cho nàng ấy.
“Bánh này là tổ mẫu làm, rất ngon, Duyệt Nhi tỷ tỷ ăn thử đi.”
Giang Minh Duyệt làm sao không biết tay nghề làm bánh của Thẩm phu nhân ngon đến mức nào chứ? Dù sao nàng ấy cũng là khách quen của Thẩm gia, nhưng lúc này nàng ấy chẳng có tâm trạng nào để thưởng thức.
Bởi nàng ấy cảm thấy Thẩm Tư Lan thật quá đáng, nhưng cũng hiểu rằng, người ta đâu có nghĩa vụ phải trả lời thư của nàng ấy, vốn dĩ là nàng ấy đơn phương tình nguyện mà thôi. Nghĩ tới đây, không biết sao nàng ấy lại lẩm bẩm thành tiếng.
Thẩm Vân Châu còn nhỏ nhưng đã già dặn trước tuổi, biết Giang Minh Duyệt luôn theo đuổi Thẩm Tư Lan là vì yêu. Đó là tình yêu nam nữ, cũng giống như phụ thân yêu mẫu thân vậy. Chỉ cần nơi nào có mẫu thân, ánh mắt của phụ thân sẽ mãi dừng lại trên người mẫu thân. Trong lòng phụ thân, mẫu thân luôn là quan trọng nhất. Dù là bất cứ ai hay bất cứ việc gì cũng không bao giờ quan trọng hơn mẫu thân, kể cả nàng và ca ca.
“Có lẽ ca ca của muội thật sự rất ghét ta.” Giang Minh Duyệt nghĩ ngợi, hốc mắt đã hơi đỏ lên, giọng nói cũng vô thức trở nên buồn bã.
“Tiểu Vân Châu, ca ca muội đối với ai cũng như vậy, hay là chỉ với mình ta?” Nói đến đây, giọng Giang Minh Duyệt có chút nghẹn ngào, nhưng rất nhanh đã bị nàng ấy kìm nén xuống.
Thẩm Vân Châu nghiêm túc suy nghĩ: “Thật ra ca ca vẫn có chút để tâm đến Duyệt Nhi tỷ tỷ mà.” Có điều tính tình ca ca quá lạnh nhạt, sự để tâm ấy lại vô cùng nhỏ nhặt, không dễ nhận ra.
“Thật sao?” Giang Minh Duyệt mừng rỡ, mắt sáng rực lên. Nhưng ánh sáng trong mắt nàng ấy thoáng chốc vụt tắt: “Muội còn nhỏ, vẫn chưa đến tuổi cập kê, muội hiểu gì là để tâm chứ?”
Giọng Thẩm Vân Châu ngây thơ nhưng rất nghiêm túc: “Dù ta chưa đến tuổi cập kê, nhưng ta hiểu ca ca mà.”
Đúng là một câu nói trúng tim đen, khiến mắt Giang Minh Duyệt lại sáng rực lên lần nữa.
Đúng vậy, Thẩm Vân Châu là muội muội ruột của Thẩm Tư Lan mà. Hơn nữa Thẩm Tư Lan đối với người ngoài thì lạnh nhạt, nhưng lại rất quan tâm đến muội muội mình.
Đã vậy thì, nếu Thẩm Vân Châu đã nói như vậy…
Trong lòng Giang Minh Duyệt kích động nhưng không dám thể hiện quá mức, nàng ấy ghé sát vào hỏi, đôi mắt sáng lấp lánh, giọng điệu có phần căng thẳng và rụt rè: “Vậy… Tiểu Vân Châu.”
“Muội thấy ca ca của muội để tâm đến ta ở chỗ nào?” Sao nàng ấy chẳng cảm thấy gì cả?
“Hừm…” Thẩm Vân Châu nghiêm túc suy nghĩ.
“Thật ra mỗi câu Duyệt Nhi tỷ tỷ nói, ca ca đều nghiêm túc lắng nghe. Đôi khi tỷ tỷ ngừng lại, ca ca sẽ nhìn tỷ một cái, đa số thời gian tỷ tỷ đều không nhận ra.”
Giang Minh Duyệt đáp: “Đó chẳng phải là chê ta ồn ào, bảo ta im miệng sao?” Sao nàng ấy chỉ cảm thấy Thẩm Tư Lan đang mất kiên nhẫn chứ?
“Còn cả những lúc Duyệt Nhi tỷ tỷ không nói gì, ca ca cũng sẽ nhìn tỷ.”
Giang Minh Duyệt: “?”
Đây gọi là để tâm sao? Có lẽ là hắn ngạc nhiên sao nàng ấy lại im lặng vậy thôi? Sao có thể gọi là để tâm chứ?
Sự để tâm của Thẩm Tư Lan quá nhỏ nhặt, Thẩm Vân Châu cũng không nói được gì nhiều. Tâm trạng Giang Minh Duyệt lại chùng xuống, nàng ấy lại nằm bò ra bàn thở dài ngao ngán. Thế này thì là gì chứ?
Thẩm Vân Châu không biết làm sao để an ủi nàng ấy, chưa kịp nghĩ ra lời nào thì lúc nàng đi rửa tay sau khi chép chữ xong, Giang Minh Duyệt đã thở dài bỏ đi rồi.
Sau đó cho đến khi Thẩm Tư Lan trở về, Giang Minh Duyệt cũng không còn tới Thẩm gia nữa. Đột nhiên thiếu mất một tiểu công chúa líu lo, người Thẩm gia đều thấy không quen chút nào.
Ngày Thẩm Tư Lan trở về, Thẩm phu nhân đã kể cho hắn nghe chuyện này. Hắn khựng lại một thoáng, nhưng cũng không nói gì.
Thẩm Vân Châu đi theo Thẩm Tư Lan vào thư phòng, hắn xem bài vở và những nét chữ nàng vừa luyện gần đây cho nàng. Xem xong, Thẩm Vân Châu vẫn không chịu đi. Nhận ra nàng có điều muốn nói, Thẩm Tư Lan không hỏi gì mà chỉ im lặng chờ nàng mở lời.
Một lát sau, Thẩm Vân Châu chần chừ mãi mới lên tiếng: “Ca ca…”
Thẩm Tư Lan dừng động tác trong tay, ngước mắt nhìn nàng.
“Thư mà ta gửi cho ca ca trước kia là vì ta đã hứa với Duyệt Nhi tỷ tỷ sẽ giúp tỷ ấy hỏi thăm ca ca. Ca ca đã nhận được chưa?”
“Ừ.” Thẩm Tư Lan đáp lời, cho thấy hắn đã nhận được, nhưng hắn không giải thích lý do vì sao không hồi âm.
Dù sao Thẩm Vân Châu cũng là nữ nhi ruột của Thẩm Cảnh Trạm và Chúc Ngâm Loan, tính tình gần giống Chúc Ngâm Loan, nhưng bản chất cũng có bóng dáng của Thẩm Cảnh Trạm, chẳng hạn như tính cách thẳng thắn.
“Sao ca ca không hồi âm?”
Thẩm Tư Lan vẫn không nói gì, chỉ rút tập văn luận bên cạnh ra xem.
“Là vì Duyệt Nhi tỷ tỷ sao? Chẳng lẽ ca ca ghét tỷ ấy? Nhưng ta thấy ca ca đâu có ghét Duyệt Nhi tỷ tỷ đâu mà.” Thẩm Vân Châu liên tiếp đặt hai câu hỏi rồi bồi thêm một câu khẳng định.
Mãi lâu sau, Thẩm Tư Lan mới thản nhiên hỏi ngược lại: “Châu Nhi còn nhỏ mà đã hiểu thế nào là thích, thế nào là ghét rồi sao?”
Thẩm Vân Châu ngước nhìn ca ca nhà mình, thành thật trả lời: “Ta hiểu một chút.”
“Ai dạy muội thế?”
Thẩm Vân Châu ngẩng đầu, chớp mắt nhìn huynh trưởng nhà mình: “À… Ta nhìn phụ thân và mẫu thân nên cũng hiểu được chút ít.”
“Duyệt Nhi tỷ tỷ thích ca ca đấy.”
“Còn ca ca thì sao? Ca ca có thích Duyệt Nhi tỷ tỷ không?”
Thẩm Tư Lan hỏi một đằng đáp một nẻo: “Châu Nhi cứ đào sâu chuyện nam nữ thế này, chẳng lẽ đã có tiểu lang quân trong lòng rồi à?”
Tiểu cô nương trước mặt cũng học theo huynh trưởng nhà mình, trả lời không đúng trọng tâm: “Ca ca né tránh không trả lời, tức là ca ca có thích đúng không?”
Thẩm Tư Lan dừng động tác, đưa tay véo nhẹ má nàng: “…”
Đã hơn hai tháng Giang Minh Duyệt không đến Thẩm gia, mãi đến trước ngày Thẩm Tư Lan tham gia khoa cử, nàng ấy mới xuất hiện cùng Phụng An công chúa.
Trông nàng ấy có vẻ đã bình phục, đối với ai cũng tươi cười rạng rỡ, chỉ riêng lúc Thẩm Tư Lan xuất hiện là nàng ấy lại im bặt. Nàng ấy nhìn hắn một lúc, sau đó quay mặt đi chỗ khác, vẻ mặt hơi giận dỗi. Các bậc trưởng bối thấy vậy đều lắc đầu cười.
Thẩm Tư Lan nhìn gương mặt giận dỗi của nàng ấy một lúc, sau đó dời ánh mắt đi, không nói lời nào.
Đối với sự im lặng của hắn, người Thẩm gia đã quá quen thuộc rồi. Chỉ riêng Giang Minh Duyệt, khi khóe mắt hắn liếc qua, cơn giận trên mặt nàng ấy càng lúc càng rõ.
Phụng An công chúa biết tâm tư của nữ nhi mình, cố ý hỏi Thẩm Tư Lan lần này đi thi hắn có nắm chắc không, liệu có đỗ đạt không?
Khoảnh khắc hắn đáp lời, cuối cùng Giang Minh Duyệt cũng nghe thấy tiếng của hắn. Dù vẫn còn giận dỗi, nhưng ngay thời khắc Thẩm Tư Lan cất tiếng, đôi tai nàng ấy đã dựng cả lên.
Thẩm Tư Lan nói không chắc chắn, nhưng sẽ cố gắng hết sức. Thẩm Khấu Ngọc ở bên cạnh đỡ lời: “Tư Lan tài giỏi như thế, sao có thể không đỗ đạt? Ta thấy, khéo có khi còn vượt qua cả ca ca của ta ngày trước ấy chứ.”
Đám hậu bối như Thẩm Vân Châu và cặp song sinh của Thẩm Khấu Ngọc đều liên tục gật đầu, nói rằng Thẩm Tư Lan nhất định sẽ đỗ đạt.
Giang Minh Duyệt không biểu lộ gì, chỉ có khuôn mặt khẽ cử động. Nàng ấy chậm rãi quay sang đối diện với Thẩm Tư Lan, phát hiện ra dường như hắn vẫn luôn nhìn mình.
Đúng vậy, Thẩm Tư Lan đang nhìn nàng ấy. Đây là lần đầu tiên ánh mắt hai người trực diện đối nhau như vậy. Giang Minh Duyệt bỗng thấy hồi hộp khó hiểu, bởi đã lâu rồi Thẩm Tư Lan không nhìn nàng ấy bằng ánh mắt này.
Dù lúc còn nhỏ, hắn thường hay nhìn nàng ấy như thế, nhưng đó là vì nàng ấy cứ bám lấy hắn. Hơn nữa ánh mắt hắn nhìn nàng ấy cũng rất lạnh lùng, phần lớn là để cảnh cáo, bảo nàng ấy đừng có líu lo không ngừng nữa.
Giờ đây nàng ấy đâu có nói câu nào, Thẩm Tư Lan nhìn nàng ấy như vậy để làm gì? Giang Minh Duyệt hết sức khó hiểu.
Nàng ấy không hiểu nên cũng chẳng nói gì. Còn Phụng An công chúa với đôi mắt tinh tường đã nhìn thấu ý đồ của Thẩm Tư Lan, tự ý thay hắn hỏi Giang Minh Duyệt: “Duyệt Nhi, con thấy Tư Lan ca ca của con có đỗ không?”
Giang Minh Duyệt dời mắt nhìn mẫu thân, khóe mắt liếc thấy Thẩm Tư Lan vẫn đang nhìn mình, lòng nàng ấy hơi run lên vì hồi hộp.
Nếu là trước kia, tất nhiên nàng ấy sẽ nói: Chắc chắn rồi, Tư Lan ca ca giỏi giang nhường ấy, sao có thể thi trượt được? Nếu hắn mà thi trượt thì đám công tử thế gia trong Kinh Thành còn ai có thể đỗ đạt chứ? Rồi nàng ấy sẽ nói mẫu thân hoàn toàn là lo bò trắng răng.
Thế nhưng tính tình thiếu nữ theo năm tháng dần trở nên trầm ổn và e thẹn hơn, nàng ấy không còn nói ra được những lời bộc trực không kiêng nể ấy nữa.
Phụng An công chúa thúc giục, hỏi sao nàng ấy không nói gì? Giang Minh Duyệt bĩu môi, hạ mắt nhìn xuống mũi hài nhỏ của mình, nàng ấy đáp mình không rõ, không biết, đừng hỏi mình.
Nàng ấy nói ba chữ “không” liên tiếp, nhưng làm gì có chuyện nàng ấy thật sự không rõ, không biết, không hiểu chứ? Rõ ràng là cơn giận trong lòng chưa tiêu tan, đang làm mình làm mẩy đấy thôi.
Phụng An công chúa thật sự hết cách, đành phải liếc mắt ra hiệu cầu cứu Chúc Ngâm Loan. Nhận được ánh mắt cầu cứu của Phụng An công chúa, nàng đành bước ra mở đường cho cả hai.
Nàng nói với Thẩm Tư Lan: “Minh Duyệt muội muội vẫn luôn bận tâm đến chuyện thi cử của con, hôm nay cố ý vội vàng tới thăm con đấy.”
Bị nói trúng tâm tư, Giang Minh Duyệt suýt chút nữa không giữ được vẻ mặt bình thản, thật sự hận không thể giải thích ngay là mình không hề có! Càng không có chuyện cố ý!
Thế nhưng ở một khía cạnh khác, nàng ấy lại cảm thấy mình muốn nghe câu trả lời của Thẩm Tư Lan. Thế nên nàng ấy không giải thích gì thêm.
Hắn vẫn không nói gì. Đợi một lát, nàng ấy không nhịn được mà tự giễu trong lòng, Thẩm Tư Lan lạnh nhạt với nàng ấy như vậy, sao có thể đáp lời cơ chứ?
Nàng ấy định mở lời, hơn nữa còn thầm thề trong lòng, một lát nữa nàng ấy sẽ lén lút rời đi, không tiếp tục ở lại nơi đau lòng này nữa. Nhưng không ngờ rằng trước khi nàng ấy kịp lên tiếng, Thẩm Tư Lan lại đáp lời nàng ấy: “Vậy thì phải đa tạ Duyệt Nhi muội muội đã lo lắng cho ta.”
Vậy mà hắn lại gọi mình là Duyệt Nhi muội muội, còn… Còn nói đa tạ nàng ấy, đây vẫn là tảng băng Thẩm Tư Lan kia sao?
Giang Minh Duyệt ngẩn người hồi lâu, Phụng An công chúa ở bên cạnh nhìn mà sốt ruột. Nàng ta thật sự không nhịn được, lập tức huých tay cô nương nhà mình, đánh thức nữ nhi trở lại thực tại.
“Tư Lan ca ca của con đang nói chuyện với con đấy.”
Giang Minh Duyệt khựng lại một hồi lâu, mãi sau mới ngập ngừng đáp một tiếng “Ừm” thật khẽ. Nàng ấy muốn nói gì đó, nhưng nhất thời nghẹn lời, thật sự không biết nói gì, đành không lên tiếng nữa.
Các bậc trưởng bối nhìn thấy sự tương tác ngượng ngùng giữa hai người thì không hẹn mà cùng mỉm cười, sợ rằng trêu chọc thêm sẽ làm cả hai bỏ chạy, thế là đành chuyển sang chủ đề khác.
Giang Minh Duyệt mãi mới lấy hết can đảm nhìn về phía Thẩm Tư Lan, không ngờ hắn cũng đang nhìn nàng ấy. Ánh mắt hai người lại chạm nhau một lần nữa. Giang Minh Duyệt giật mình, làm ra vẻ mặt vô tư rồi dời mắt đi, thế nhưng vành tai nàng ấy đã lặng lẽ đỏ ửng.
Thẩm Tư Lan thi cử vô cùng thuận lợi, giành thẳng ngôi Trạng nguyên, cũng giống như phụ thân của hắn là Thẩm Cảnh Trạm, danh tiếng lẫy lừng khắp Kinh Thành, ai nấy đều bàn tán xôn xao.
Ngày yết bảng, Giang Minh Duyệt cũng lén lút đi xem, nhìn thấy tên Thẩm Tư Lan đứng đầu bảng, nàng ấy thật sự không nhịn được mà vui mừng cho hắn.
Sau khi trở về, nàng ấy muốn gửi tặng Thẩm Tư Lan một món quà chúc mừng.
Thế nhưng không ngờ rằng, còn chưa kịp chuẩn bị quà thì nàng ấy lại là người đầu tiên nhận được một bộ giấy mực bút nghiên do Thẩm Tư Lan gửi tới.
Đó là phần thưởng mà triều đình ban cho tam khôi.
Chiến lợi phẩm của hắn, vậy mà… Tặng thẳng cho nàng ấy.
(Kết thúc toàn văn)