Bước chân hắn tiến lại không nhanh, không vội vã, lại vô cùng nhẹ nhàng và vững vàng.
Rõ ràng đã nói đây chỉ là thành thân, nhưng Chúc Ngâm Loan cũng không hiểu mình đang lo lắng điều gì. Tim nàng đập như sấm.
Nàng còn hoảng loạn hơn cả lần thành thân trước với Vệ Như Trác, có lẽ là vì nàng vừa lén lút ăn bánh ngọt, không biết Thẩm Cảnh Trạm có phát hiện ra không. Nàng giấu nhanh như vậy, chắc là không bị lộ đâu nhỉ?
Nhắc đến lần trước, dù đã hơn bốn năm trôi qua, nhưng Chúc Ngâm Loan vẫn có thể nhớ lại khung cảnh lúc ấy. Lần đầu tiên nàng thành thân, mặc dù là gả thay cho trưởng tỷ để giữ thể diện cho nhà mình, nhưng nàng vẫn là một cô nương vừa mới cập kê, làm sao có thể không hồi hộp và mong đợi. Hơn nữa, nàng chưa từng gặp Vệ Như Trác mấy lần, cũng chỉ nói được vài câu.
Sự hiểu biết của nàng về con người hắn ta chỉ dừng lại ở mấy chữ “hôn phu của trưởng tỷ”. Ai ngờ đâu duyên phận trớ trêu, hôn phu của trưởng tỷ ngày xưa lại trở thành lang quân của nàng?
Sự lo lắng, hồi hộp và ngượng ngùng trong đêm tân hôn đều bị sự bình tĩnh như nước của Vệ Như Trác làm cho tan biến. Khi bỏ chiếc quạt tròn xuống, Chúc Ngâm Loan không dám nhìn thẳng, lúc ngước mắt lên chỉ thấy hắn ta bình thản, lòng nàng dần nguội lạnh. Lúc đó Vệ Như Trác nồng nặc mùi rượu, nhìn nàng với vẻ mặt thất thần, dường như nhận ra người mình cưới không phải là trưởng tỷ, rõ ràng là thất vọng.
Trong lúc Chúc Ngâm Loan đang căng thẳng mất tập trung, nam nhân đã bước đến đứng yên trước mặt nàng. Thân hình hắn thật sự quá cao lớn, vóc dáng cũng rộng, che khuất hầu hết ánh sáng trước mắt nàng, bao trùm toàn bộ cơ thể nàng vào trong “lãnh thổ” của hắn, trong tầm mắt hắn.
Khoảnh khắc này, không hiểu vì sao, nàng bỗng cảm thấy mình giống như con mồi bị thợ săn theo dõi, thậm chí còn nảy sinh ảo giác không thể trốn thoát.
Nghĩ đến đây, Chúc Ngâm Loan không nhịn được cười, Thẩm Cảnh Trạm làm sao có thể là thợ săn, mà nàng cũng sẽ không phải là con mồi. Hơn nữa, là con mồi thì phải có giá trị. Nàng có giá trị gì chứ? Cho dù có đi chăng nữa, đối với Thẩm Cảnh Trạm mà nói, giá trị mà nàng có khả năng thể hiện còn không được tính là giá trị.
Cách chiếc quạt tròn, Chúc Ngâm Loan vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt nhìn chăm chú lâu dài của nam nhân dành cho nàng. Ngay khi nàng sắp không chịu nổi, chuẩn bị mở miệng hỏi hắn đang nhìn gì, hắn lại bước tới, chiếc giường bên cạnh hơi lún xuống, Thẩm Cảnh Trạm ngồi xuống bên cạnh nàng.
Khoảng cách này có phải là quá gần rồi không? Chỉ cần nhích sang bên cạnh một tấc nữa, vai hắn sẽ chạm vào vai nàng. Ở khoảng cách gần như vậy, ngay cả khi Chúc Ngâm Loan không nhìn sang, chỉ cần liếc qua khóe mắt cũng có thể thấy được vóc dáng của nam nhân.
Xương vai hắn rộng, làm cho bộ hỉ phục được mặc lên rất đẹp. Ngoài ra, hắn còn che khuất toàn bộ ánh nến bên kia, ánh sáng và bóng tối bao phủ quanh người hắn, càng khiến nàng cảm nhận rõ ràng đường nét cơ thể hắn, nổi bật đến mức khó lòng bỏ qua.
Hơi thở lạnh lẽo trong lành dần lan tỏa đến, giống như lúc hắn đến đón dâu vào ban ngày. Sự áp đảo này khiến lông mi Chúc Ngâm Loan run rẩy, sự căng thẳng của nàng càng tăng lên, trong lòng muốn nhích sang bên cạnh một tí, lùi về vị trí mà nàng cảm thấy an toàn và có thể thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại cảm thấy việc di chuyển như vậy có vẻ không ổn lắm? Hơn nữa, mũ phượng thật sự rất nặng.
Suy đi tính lại, cuối cùng nàng vẫn không hành động. Ánh mắt nam nhân đặt trên người nàng vẫn không hề thu lại. Nàng vô thức mím môi, động tác tuy nhỏ, lại còn cách chiếc quạt tròn, nhưng vẫn bị nam nhân bên cạnh thu hết vào tầm mắt.
Khóe môi mỏng của hắn hơi nhếch lên. Dường như nàng không thay đổi nhiều so với trước đây, hễ căng thẳng sợ hãi là lại mím môi như thế.
Chiếc quạt tròn mà Chúc Ngâm Loan đang cầm bị nam nhân nhẹ nhàng đẩy ra. Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng ngần đã được trang điểm đỏ của nàng lộ ra, hàng mi cong dày run rẩy dữ dội hơn cả lúc nãy, toàn thân nàng yếu ớt đến mức khiến người ta ngứa ngáy trong lòng. Ánh mắt của nam nhân bên cạnh trở nên sâu hơn.
Dù đã vô số lần mơ thấy nàng mặc hỉ phục gả đến, nhưng khi thật sự nhìn thấy thiếu nữ vào khoảnh khắc này, hắn vẫn không kìm được mà thất thần. Không phải là mơ nữa, nhưng vẫn cảm thấy như một giấc mơ.
Không còn chiếc quạt tròn che chắn, Chúc Ngâm Loan càng cảm thấy mình bị hắn nhìn thấu, không thể che giấu được gì.
Nàng nghĩ, sao Thẩm Cảnh Trạm không nói gì? Hắn cứ nhìn nàng mãi như vậy để làm gì? Hắn chưa uống rượu sao? Hay đã uống rồi? Sao trên người lại không có mùi rượu? Hắn nhìn nàng như vậy, chẳng lẽ là vì hắn đã phát hiện nàng vừa lén ăn đồ ăn vặt làm lem son môi sao? Nhưng nàng đã rất cẩn thận mà.
Ngay khi Chúc Ngâm Loan định lấy hết can đảm ngước mắt nhìn lại, cuối cùng nam nhân cũng lên tiếng. Hắn hỏi nàng có mệt không?
Giọng nói rất dịu dàng, tựa như dòng suối chảy chậm rãi qua tai, cuối cùng tâm trí Chúc Ngâm Loan cũng ổn định lại. Nàng nhẹ nhàng lắc đầu: “… Không mệt.” Mũ phượng trên đầu cũng rung động theo, phát ra tiếng lách cách.
Hôm nay nàng chỉ dậy sớm hơn một chút, nhưng hôm trước cũng ngủ sớm, nên quả thật không mệt. Chỉ là mũ phượng trên đầu quá nặng, lúc nào cũng phải giữ cho ngay ngắn.
Nhìn thấy nàng thẹn thùng, nói năng nhỏ nhẹ, còn hoàn toàn không dám nhìn sang. Cùng với việc không dám nhìn hắn, hai tay nàng cũng giấu vào dưới tay áo rộng, khóe môi nam nhân lại nhếch lên một chút.
Hắn đứng dậy đi rót rượu hợp cẩn rồi mang đến cho nàng. Sau khi nam nhân rời đi, cuối cùng Chúc Ngâm Loan cũng dám hé mắt lén nhìn về phía hắn. Nhưng nàng cũng không dám nhìn quá lộ liễu, chỉ thấy được vòng eo thon gầy của nam nhân.
Hắn nhanh chóng rót rượu xong và quay lại, Chúc Ngâm Loan vội vàng cụp mắt xuống, giả vờ bình tĩnh. Nàng không biết rằng nam nhân vẫn luôn chú ý đến nàng bằng ánh mắt liếc ngang, nhìn thấy tất cả những cử động nhỏ khó nhận ra của nàng.
Cũng chính lúc này, Chúc Ngâm Loan chú ý đến vật treo trên thắt lưng của Thẩm Cảnh Trạm… Hình như là đồng tâm kết mà nàng đã làm cho hắn? Nếu nàng không nhìn nhầm thì chắc chắn là nó rồi.
Vì tò mò, Chúc Ngâm Loan lại ngước mắt lên lén nhìn thêm lần nữa. Đúng lúc này, ngón tay dài thon thả như ngọc đưa chén rượu tới, nàng đưa tay ra đón lấy.
Mượn động tác nhận rượu, nàng thật sự đã nhìn rõ vật treo trên thắt lưng Thẩm Cảnh Trạm, chính là đồng tâm kết mà nàng đã làm cho hắn. Hôm nay hắn đã đeo nó trên người suốt ư? Vậy chẳng phải có rất nhiều người đã nhìn thấy tóc của nàng và tóc của hắn quấn vào nhau sao?
Vật thể thể hiện sự thân mật như vậy bị người khác nhìn thấy, Chúc Ngâm Loan chợt cảm thấy càng thêm không tự nhiên… Nàng thật sự không ngờ Thẩm Cảnh Trạm lại trưng bày đồng tâm kết trước mặt mọi người.
“Loan Nhi có uống được rượu không?” Sau khi nàng nhận chén rượu, ánh mắt nàng vẫn dừng lại trên đồng tâm kết ở thắt lưng hắn, hồi lâu không nhúc nhích. Hắn nhìn thấy, nhưng không đề cập đến.
Chúc Ngâm Loan hoàn hồn, môi mấp máy: “… Ta uống được.”
Hắn ngồi trở lại bên cạnh nàng, cuối cùng nàng cũng ngước mắt nhìn hắn.
Thẩm Cảnh Trạm vốn đã sinh ra tuấn mỹ, mày kiếm mắt sáng, sống mũi cao thẳng, nay lại mặc hồng y, khóe môi mỏng mang theo ý cười nhàn nhạt, quả thật là một yêu nghiệt tái thế. Người ta chỉ nghe nói hồng nhan họa thủy, nhưng dung mạo của nam nhân này quá xuất chúng, Chúc Ngâm Loan cảm thấy hắn cũng có thể được gọi là họa thủy.
Nàng hơi né tránh ánh mắt sâu thẳm của hắn: “…”
Khi cánh tay hắn vòng qua để cùng nàng uống rượu giao bôi, thân hình hắn nghiêng về phía trước, càng lúc càng gần…
Chúc Ngâm Loan chỉ có thể buộc bản thân phải thích nghi, lờ đi sự gần gũi của hắn.
Nàng hiếm khi uống rượu, không ngờ rượu giao bôi này lại hơi cay, vừa vào miệng, nàng đã không kìm được nhíu mày. Thẩm Cảnh Trạm nhận thấy phản ứng của nàng, hỏi nàng có ổn không, Chúc Ngâm Loan gật đầu nói không sao.
Sau khi uống rượu giao bôi, hắn nói mũ phượng quá nặng, bèn đứng dậy tự tay tháo xuống giúp nàng, đặt sang một bên.
Khi tay hắn đưa tới, sự căng thẳng vừa lắng xuống của nàng lại trỗi dậy, nhưng nàng không nói gì, sợ hãi ngượng ngùng.
Gánh nặng trên đầu đột nhiên được trút bỏ, Chúc Ngâm Loan thở phào nhẹ nhõm, vai và cổ đều dễ chịu hơn nhiều. Bỏ đi châu thoa, tóc đen và hồng y càng làm nàng trông thêm dịu dàng tĩnh lặng. Nhưng vì hôm nay nàng thoa phấn má đậm hơn mọi ngày, đôi môi dính chút rượu trở nên đỏ mọng sáng bóng, toát lên vẻ quyến rũ ẩn hiện, vô cùng động lòng người.
Thẩm Cảnh Trạm lặng lẽ nhìn nàng.
Một lúc lâu sau, Chúc Ngâm Loan thật sự không chịu nổi ánh mắt nhìn chằm chằm đó nữa, má nàng hơi động đậy, nàng lên tiếng hỏi hắn: “Có phải son phấn của ta bị lem rồi không?”
“Hửm?” Giọng điệu của hắn hơi cao lên, thể hiện sự nghi hoặc.
“Nếu son phấn của ta không bị lem, ngài… Ngài nhìn ta như vậy làm gì?”
“Loan Nhi xinh đẹp, ta nhất thời thất thần.” Hắn thẳng thắn nói, cười dịu dàng, càng khiến Chúc Ngâm Loan thêm phần không thoải mái: “…”
Hắn có vẻ ngoài tuấn tú, giọng điệu lại ôn hòa, khiến người ta không cảm thấy lời nói đó là mạo phạm.
Hơn nữa, đây lại là đêm động phòng hoa chúc của nàng và hắn. Nói đến chuyện này, lại có chút khác biệt so với những gì nàng nghĩ.
Vốn dĩ nàng nghĩ Thẩm Cảnh Trạm sẽ đến rất muộn, nhưng không ngờ nàng vừa được đưa đến nội viện chưa bao lâu thì hắn đã đến rồi? Hôm nay có nhiều người đến như vậy, hầu như đều là vương tôn công tử, đại thần vị trí cao, chẳng lẽ hắn không cần phải tiếp đãi sao?
Nghĩ như vậy trong lòng, nhưng Chúc Ngâm Loan không dám thể hiện ra mặt, cũng không dám nói ra. Đã nói là thành thân giả, chỉ cần tương kính như tân, nhưng cảm giác Thẩm Cảnh Trạm mang lại cho nàng lại quá giống thật.
Cứ như thể, hắn vừa ý nàng, cưới được nàng, muốn cùng nàng… Cùng nàng…
Không thể trách nàng có ảo giác, chủ yếu là khi hắn nhìn nàng, ánh mắt tập trung không rời, khiến mặt nàng nóng bừng khó tả.
Rõ ràng nàng không hề lên tiếng, nhưng dường như Thẩm Cảnh Trạm lại một lần nữa nhìn thấu những gì nàng đang nghĩ. Hắn nói khẽ: “Tuy Loan Nhi và ta chỉ là kết thân liên minh, nhưng lễ nghi cần thiết không thể thiếu, tránh để người nhà phát hiện rồi truyền đến tai mẫu thân và tổ mẫu. Ta nói vậy, nàng có thể hiểu không?”
Nghe câu này, Chúc Ngâm Loan hơi thả lỏng một chút. Nhưng rất nhanh, hơi thở vừa thả lỏng của nàng lại bị kéo lên, bởi vì theo lời của Thẩm Cảnh Trạm, nàng đã nghĩ đến một chuyện. Trong lúc vô cùng lo lắng, nàng lại vô tình hỏi thẳng ra.
“Chúng ta có cần viên phòng thật không?”
Trước đây chẳng phải đã nói là có thể nhận nuôi một đứa trẻ từ bên ngoài, đặt dưới gối nàng sao? Lúc đó Thẩm Cảnh Trạm nói như vậy, nàng đã cho rằng hắn sẽ không viên phòng với nàng. Hơn nữa, trước đó hắn cũng đã nói rồi, giúp hắn đối phó với người nhà, chuyện phòng the này chắc sẽ không có ai theo dõi chứ? Mặc dù nàng đã sớm trải qua chuyện nam nữ, nhưng vừa nghĩ đến việc phải làm chuyện thân mật với Thẩm Cảnh Trạm, nàng lại vô cớ hoảng sợ.
Lời vừa thốt ra, Chúc Ngâm Loan nhận thấy không hợp lúc, đáng tiếc không thể rút lại được nữa. Nàng thấp thỏm chờ đợi câu trả lời của Thẩm Cảnh Trạm, im lặng không nói.
Nam nhân im lặng một lúc: “… Loan Nhi không muốn viên phòng với ta sao?”
Sao, sao hắn lại hỏi như vậy? Giọng điệu hắn có chút kỳ lạ.
“Chúng ta… Chẳng, chẳng phải ban đầu ngài mong người cưới ngài không vừa ý ngài sao?”
Không để tâm, không thèm muốn.
“Ừm.” Hắn đáp khẽ.
Chỉ vỏn vẹn một từ, Chúc Ngâm Loan không thể phân biệt được ý tứ trong lời nói của nam nhân. Vì không biết đáp lại điều gì, nàng dứt khoát không mở lời nữa.
Im lặng một lúc, nam nhân hỏi nàng có đói không? Chúc Ngâm Loan đã không ăn gì từ buổi trưa, vừa rồi cũng chỉ ăn vài miếng, đương nhiên lúc này nàng đang đói, nàng không muốn chịu thiệt thòi nên gật nhẹ đầu.
Thẩm Cảnh Trạm gọi tùy tùng bên ngoài, rất nhanh sau đó có tiểu nha hoàn bưng khay lên, bên trong đựng những món ăn tinh xảo.
Sau khi rửa tay, hai người ngồi xuống dùng bữa. Thấy nàng câu nệ, Thẩm Cảnh Trạm cho lui hết những tiểu nha hoàn đứng bên cạnh phụ trách gắp thức ăn và hầu hạ dùng bữa.
Sau khi đuổi người đi, bản thân hắn không ăn nhiều mà cứ gắp thức ăn cho nàng.
“Ta tự làm được.” Nàng bảo hắn cũng ăn đi.
Thẩm Cảnh Trạm đáp lời, nhưng vẫn chú ý múc canh giúp nàng. Ăn được nửa chừng, hắn chợt mở lời bảo nàng không cần căng thẳng: “Lời ta đã nói lúc trước sẽ không thay đổi, Loan Nhi không cần lo lắng ta sẽ ức hiếp nàng.”
Việc hắn nói là ức hiếp, hẳn là chuyện viên phòng này rồi? Cũng không hẳn là ức hiếp. Chuyện nam nữ, đa phần là nữ tử chịu thiệt. Nhưng nàng nghe nói Thẩm Cảnh Trạm không gần nữ sắc, Thẩm Hấp Vân cũng từng nói với nàng, trong phòng Thẩm Cảnh Trạm không những không có nha hoàn thông phòng mà ngay cả người hầu hạ cũng chỉ dùng nam bộc, khiến Thẩm phu nhân lo lắng không thôi.
Bà ấy lầm tưởng hắn thích Long Dương*, dù sao trong số các công tử nhà quyền quý, không ai giống hắn, đã qua tuổi nhược quán mà ngay cả một nha hoàn hiểu chuyện cũng không nhận.
(*) Đồng tính nam.
Nói như vậy, chuyện phòng the của hắn chắc chắn là trong sạch. Nghĩ lại… Là muốn giữ lại cho cô nương mình yêu sao? Chuyện thân mật như thế này, đương nhiên phải làm với người mình yêu thì mới có ý vị vui vẻ.
Chẳng phải hắn đã có người trong lòng rồi sao? Không biết người đó là ai, Thẩm Cảnh Trạm che giấu quá kỹ, người Thẩm gia cũng không hề hay biết hắn đã sớm có ý trung nhân.
“Ta… Ta không có lo lắng.” Nàng nói.
“Vì sao?”
Rõ ràng vừa rồi nàng còn đề phòng, thời khắc này lại thả lỏng với hắn.
Chúc Ngâm Loan muốn nói rằng mình chỉ là quá căng thẳng nên mới lo sợ thái quá, nhưng lại không nói ra, buột miệng thốt lên: “Bởi vì Thẩm Thế tử là chính nhân quân tử mà.”
Nghe cô nương trước mặt nghiêm túc khen ngợi, hắn thật sự không nhịn được cười.
“Ngài cười gì?” Chẳng lẽ nàng nói sai rồi sao? Nhưng hắn quả thật là chính nhân quân tử mà.
“Không có gì.” Nụ cười bên môi Thẩm Cảnh Trạm không hề thu lại, hắn nói: “Chỉ là không ngờ trong lòng Loan Nhi, ta lại tốt đến mức này.”
Nàng vẫn luôn cho rằng hắn là chính nhân quân tử, nếu có một ngày phát hiện ra những chuyện hắn đã làm, nàng sẽ thế nào? Chán ghét hắn? Xa lánh hắn sao?
Nghĩ đến đây, mắt nam nhân hơi tối lại, hắn tuyệt đối sẽ không cho phép chuyện như vậy xảy ra, do đó nàng sẽ không biết. Sự u ám cuộn trào trong lòng hắn, nhưng dưới sự che giấu của hàng mi dài, Chúc Ngâm Loan chỉ thấy vẻ ôn hòa tuấn tú bên ngoài của hắn.
“Ngài luôn… Luôn rất tốt.”
Hắn lại mỉm cười, lông mày giãn ra.
Chúc Ngâm Loan ăn không ít, hắn lại bảo người mang nước đến hầu hạ nàng tắm gội. Lúc này Chúc Ngâm Loan mới để ý thấy bên cạnh lại có đến hai phòng tắm, thảo nào nội thất lại rộng rãi đến thế.
Minh Nha không biết hai người sẽ không viên phòng, khi lau rửa cơ thể cho Chúc Ngâm Loan, nàng ấy còn cho thêm một ít nước hoa hồng, nói là cô nương Thi gia cho nàng, dùng xong, cơ thể sẽ vương vấn hương thơm nồng nàn, lưu lại rất lâu không tan.
Chúc Ngâm Loan lại thấy không cần thiết, nhưng không cưỡng lại được sự nhiệt tình của Minh Nha, nên vẫn đổ một ít nước hoa vào nước nóng. Khi Chúc Ngâm Loan bước ra, nàng cũng nhận thấy cơ thể mình rất thơm.
Sau khi thoa xong lớp ngọc lộ dưỡng da cho nàng, các tiểu nha hoàn ngầm hiểu ý nhau lui ra ngoài, đồng thời dập tắt đi rất nhiều ngọn nến. Nội thất vốn sáng trưng thoáng chốc trở nên u ám.
Lúc này, Thẩm Cảnh Trạm cũng từ phòng tắm bên kia bước ra. Trong bóng tối mờ ảo, Chúc Ngâm Loan ngước mắt nhìn, thấy dáng người cao ráo của nam nhân, vừa cảm thấy mãn nhãn, lại cảm thấy quen thuộc một cách kỳ lạ? Đã từng gặp ở đâu chưa nhỉ?
Nghĩ tới nghĩ lui, nàng không tìm ra câu trả lời, nhưng cảm giác quen thuộc kỳ lạ này mãi không tan biến, cứ quanh quẩn trong đầu, trong lòng nàng. Nàng không thể xua tan, muốn truy tìm nguồn gốc, lại không thể nhớ ra đã từng gặp ở đâu.
Thẩm Cảnh Trạm hỏi nàng sao không qua đây. Trong lúc Chúc Ngâm Loan đang thất thần, hắn đã đến gần, đứng ngay trước mặt nàng, khiến nàng phải ngẩng đầu nhìn hắn. Nàng cũng ngửi thấy mùi hương sau khi hắn tắm, giống hệt loại xà phòng và đậu tắm mà nàng dùng.
Cửa sổ hé mở, gió đêm thổi tới, còn mang theo hơi thở sảng khoái của nam nhân lướt qua chóp mũi nàng. Chúc Ngâm Loan quay mặt đi: “Ta đang chuẩn bị qua mà.”
Nói rồi, nàng lướt qua hắn bước tới. Bước đi có hơi nhanh, cứ như thể đang chạy trốn vậy.
Nam nhân quay lại nhìn bóng lưng nàng, khóe môi cong lên cười.
Chúc Ngâm Loan nằm xuống phía trong giường, vẫn không thể bình tĩnh, chủ yếu là vì sự hiện diện của Thẩm Cảnh Trạm quá mạnh mẽ. Dù khoảng cách giữa hai người còn rất rộng, nhưng nàng cứ… Không thể nào yên lòng được.
Nửa tháng trước, nàng nào có nghĩ tới mình lại có thể trở thành phu thê, cùng chung chăn gối với Thẩm Cảnh Trạm chứ.
Ngay khi Chúc Ngâm Loan không ngừng tự trấn an mình trong lòng, cầu mong bình tĩnh lại, Thẩm Cảnh Trạm bỗng nhiên lại gần, sự căng thẳng vừa mới dịu đi của nàng lại đột ngột tăng cao.
“Sao, sao vậy?” Bàn tay mềm mại nắm chặt chăn đệm.
Nam nhân khẽ khàng gọi nàng là Loan Nhi. Giọng nói ở ngay gần bên, lại cùng ở trong một màn trướng, khiến nàng hoảng loạn.
“E rằng nàng phải diễn một màn kịch với ta rồi.”
“Kịch gì cơ?” Nàng đáp lời rất nhanh.
“Tổ mẫu và mẫu thân đã phái người đến rồi.”
“Cái gì?” Lúc này tư duy của Chúc Ngâm Loan hơi chậm lại.
“Ngay ở góc tường bên ngoài phòng.”
Hóa ra là đến nghe lén. Thẩm Cảnh Trạm không giải thích nhiều, nhưng Chúc Ngâm Loan đã hiểu rõ. Khoảng cách giữa nàng và hắn quá lớn, trước đây lại chưa từng tiếp xúc công khai, lần này e rằng là đến để thăm dò hư thực.
Trong ánh sáng lờ mờ, Thẩm Cảnh Trạm thấy nàng đã tự mình hiểu ý, bèn hỏi nàng có được không? Đương nhiên là được, đây vốn là “trách nhiệm” của nàng, ngay từ đầu đã thỏa thuận nàng phải giúp hắn đối phó với gia đình.
Hơn nữa, lúc này nàng giúp Thẩm Cảnh Trạm cũng là đang giúp chính mình. Nếu Thẩm phu nhân và Thẩm lão thái thái phát hiện ra sự bất thường giữa hai người, xảy ra biến cố nữa thì phải làm sao?
“Vậy… Ta phải làm thế nào?” Nàng hỏi.
“Loan Nhi có biết rên rỉ không?”
Nam nhân nói thẳng ra hai từ đó, khiến sắc mặt Chúc Ngâm Loan lại lập tức đỏ bừng lên.
“…”
Dường như giọng điệu thẳng thắn của hắn không hề có ý niệm dâm dục, nhưng sao nàng lại cứ ngượng ngùng xoắn xuýt mãi thế?
Thẩm Cảnh Trạm nói đúng, người mà Thẩm lão thái thái và Thẩm phu nhân phái tới đúng là muốn nghe động tĩnh. Nếu không gây ra chút tiếng động nào, e rằng sẽ khó mà báo cáo lại.
Nhưng mà hai từ “rên rỉ” này, sao hắn lại có thể thốt ra một cách tự nhiên đến vậy chứ? Có lẽ hắn không hề có tạp niệm.
Sau một lúc im lặng, Chúc Ngâm Loan thử kêu lên một hai tiếng. Nhưng nàng thật sự không thể bắt chước được tiếng rên rỉ trầm bổng, uyển chuyển như vậy, nghe cứ như tiếng mèo con kêu, mà chỉ có Thẩm Cảnh Trạm nghe thấy, làm sao có thể truyền ra bên ngoài được?
Cũng chính vì một hai tiếng này mà mặt Chúc Ngâm Loan đỏ lên không ít. Nàng nhận ra mình không làm được, hơn nữa lại còn trước mặt Thẩm Cảnh Trạm, làm sao có thể phát ra âm thanh tự nhiên như vậy được chứ?
Trước đây nàng luôn cố gắng nhẫn nhịn, cảm thấy âm thanh bị buộc phải phát ra khi tình cảm khó kiềm chế thật sự xa lạ và dính dớp… Hơn nữa, đã bao lâu rồi nàng không trải qua chuyện phòng the?
Chúc Ngâm Loan vừa xấu hổ vừa lo lắng, cứ như thể mọi chuyện sắp bị nàng làm hỏng. Nàng không ngừng ép mình phải bình tĩnh, gạt bỏ sự xấu hổ để làm tốt chuyện này. Nàng nghĩ đến sự ép buộc của Chúc gia và Vệ gia đối với nàng…
Nghĩ đến đây, nàng thật sự đã bình tĩnh lại, nhưng khi mở miệng lần nữa, âm thanh vẫn khô khan, không giống chút nào, thà không kêu còn hơn.
Sự ngượng ngùng cứ lan tràn, Chúc Ngâm Loan muốn phớt lờ Thẩm Cảnh Trạm, rên rỉ khe khẽ như không có ai ở bên nhưng thật khó. Nàng không thể phớt lờ hắn, sự hiện diện của hắn quá mạnh mẽ.
Ngay khi nàng đang lo lắng không biết làm sao, nam nhân bên cạnh nhẹ nhàng nói: “Nếu Loan Nhi cảm thấy khó xử, vậy thì thôi đi.”
“Nhưng…” Mặc dù hắn nói vậy khiến nàng thở phào nhẹ nhõm, nhưng bên phía Thẩm lão thái thái và Thẩm phu nhân thì phải giải thích thế nào?
“Ngày mai ta sẽ nói với mẫu thân rằng thân thể ta không được khỏe.”
Chúc Ngâm Loan im lặng: “Làm vậy có thể lừa được không?”
“Chắc là được.”
Nam nhân nói thêm: “Thì cứ kéo dài thêm thôi.”
Chúc Ngâm Loan: “…”
Có câu nói thế nào nhỉ, tránh được mùng một thì không tránh được ngày rằm. Cho dù Thẩm phu nhân và Thẩm lão thái thái tạm thời bị lừa qua thì sau này phải làm sao?
Chúc Ngâm Loan cũng hiểu rõ Thẩm Cảnh Trạm đang cố gắng giành thời gian cho nàng, hôm nay không được, có lẽ qua một thời gian nữa sẽ ổn thôi. Có điều nàng cũng hiểu rõ bản thân mình, hiện tại không được, e rằng qua một thời gian nữa cũng…
Nếu là chuyện khác thì còn đỡ, nhưng chuyện như thế này, nàng biết học ở đâu? Lại tìm đâu ra sư phụ để dạy dỗ đây?
Huống hồ, hôm nay lúc Thẩm Cảnh Trạm đón dâu vẫn còn khỏe mạnh, đêm lại nói thân thể không khỏe, e rằng không thể giấu được.
“…” Nàng mím môi, trong lòng đang đấu tranh.
Thẩm Cảnh Trạm thấy mặt nàng đầy vẻ sầu muộn, bèn hạ giọng an ủi nàng: “Không sao, ta sẽ không để mẫu thân và tổ mẫu làm khó nàng đâu. Ngày mai cứ tìm một cái cớ chu toàn là được, đợi qua một thời gian nữa, hẳn tổ mẫu và mẫu thân cũng sẽ không còn cứ nhìn chằm chằm vào chúng ta nữa.”
“Hôm nay Loan Nhi cũng mệt rồi, mau nghỉ ngơi đi.”
Hắn còn chu đáo đắp lại góc chăn cho nàng, sau đó lui ra.
Chúc Ngâm Loan cũng không biết dũng khí từ đâu ra, tóm lại là nàng đã liều mạng rồi. Nàng quyết tâm, nắm chặt góc áo Thẩm Cảnh Trạm: “Đừng… Ngài khoan…” Nàng mím môi: “Khoan đi đã.”
Hắn xoay người lại. Trong màn trướng tối mờ, con thỏ rơi vào bẫy vô hình, bị dồn vào góc, cuối cùng cũng bị hắn dùng kế lấy lui làm tiến mà ép ra.
Nàng lại không biết suy nghĩ của hắn lúc này, còn tưởng hắn đang khó xử. Nàng cảm thấy Thẩm Cảnh Trạm đã giúp mình rất nhiều, đến mức này rồi mà còn e thẹn giữ mình trinh trắng thì cũng chẳng có ý nghĩa gì.
Thế là nàng dứt khoát nói: “Ngài… Ngài với ta…”
Chúc Ngâm Loan không thể nào nói ra hai chữ “viên phòng” được. Nàng không nói được, đành phải dùng hành động thay thế, từ từ nắm chặt góc áo Thẩm Cảnh Trạm, nắm vào lòng bàn tay nàng, kéo hắn lại gần.
Sức lực của nàng rất nhỏ, làm sao có thể kéo hắn lại được. Nếu tiến thêm một bước nữa, Chúc Ngâm Loan nghĩ nàng có nên nhích qua đó, để Thẩm Cảnh Trạm dễ hiểu ý hơn không. Quả thật nàng đã nhích đi một chút, nhưng rất chậm rãi…
Hắn đợi một lúc rồi quay người lại. Áo lót màu gấm tuột khỏi lòng bàn tay nàng, hai người đối diện nhau.
“Loan Nhi muốn cùng ta viên phòng để đối phó sao?”
Hắn lại bắt đầu thẳng thắn rồi. Thẳng thắn như vậy đúng là có thể tiết kiệm được nhiều rắc rối, dù sao cũng tốt hơn việc nàng cứ e dè. Chúc Ngâm Loan muốn nói nhưng vẫn thấy xấu hổ, bèn gật đầu thay câu trả lời.
Dù sao nàng cũng đã là thê tử người ta, nếu có thể giải quyết vấn đề thì không cần thiết phải thủ thân như ngọc làm gì. Chỉ là, bên phía Thẩm Cảnh Trạm, e rằng… Có lẽ hắn cũng không muốn…
Lòng Chúc Ngâm Loan cũng rối bời, muốn nói vài lời để bù đắp, lại không biết nên nói gì mới phải.
May mắn thay, Thẩm Cảnh Trạm cũng không nói gì. Hắn biết nàng da mặt mỏng, chỉ hạ giọng hỏi lại một câu, nàng có thật sự muốn dùng cách này để diễn kịch đối phó không?
Chúc Ngâm Loan gật đầu: “Ừm.”
Nàng quay mặt đi, ngay cả chiếc cổ thon cũng ửng đỏ. Má nàng cũng trở nên nóng bừng.
Thẩm Cảnh Trạm nhìn nàng một lúc, không biết đang nghĩ gì. Khi người ta ở trong bóng tối, ngũ quan sẽ nhạy bén hơn bình thường.
Nàng mở lời bảo hắn đừng nhìn nữa. Quả nhiên ánh mắt Thẩm Cảnh Trạm thu lại, nhưng đồng thời hắn cũng dựa sát vào. Hắn vén chăn lên, nắm lấy eo nàng, kéo nàng lại gần.
Bàn tay hắn thật lớn, gần như ôm trọn nửa vòng eo nàng, khoảng cách gần đến mức chỉ cần nói chuyện là có thể hôn lên đối phương. Hơi thở của Thẩm Cảnh Trạm phả hết lên mặt nàng, khiến khuôn mặt nhỏ vốn đã nóng bừng của nàng càng thêm bốc hơi.
“Đừng sợ…” Hắn dỗ dành nàng. Kéo eo nàng về phía mình.
Cách lớp áo lót mỏng manh, nàng cảm nhận được lồng ngực rắn chắc, cường tráng của nam nhân. Khi bị áp sát, toàn bộ sự mềm mại, đầy đặn của nàng như tan chảy.
Chúc Ngâm Loan không kìm được mà rên thành một tiếng “ưm” thật khẽ, âm thanh bật ra bất ngờ. So với tiếng rên rỉ khô khan lúc nãy của nàng, cảm giác dính dấp, quyến luyến kia đã dâng lên.
Tuy nàng đã gật đầu, nhưng vì sợ hãi, tay nàng vẫn đặt giữa hai người, lòng bàn tay ấn lên xương bả vai hắn. Sức lực của hắn chắc chắn rất lớn, so với sự mềm mại của nàng thì quả thật là áp đảo đến cực điểm.
“…”
“Xin đắc tội rồi, Loan Nhi.”
Câu trước hắn còn xa lạ, nhưng câu sau lại gọi khuê danh của nàng, hơn nữa còn ghé sát tai nàng mà nói. Giữa lúc đầu kề tai áp, chỉ có nàng nghe rõ rốt cuộc hắn đã nói gì.
Đây là mật ngữ chỉ thuộc về riêng hai người, Chúc Ngâm Loan bỗng dưng cảm thấy tim mình rung động. Giọng nói của hắn trầm ấm khàn khàn, quả thật hay đến mức mê hoặc lòng người.
Chúc Ngâm Loan mím môi. Hắn dùng một lực đạo mà nàng vẫn có thể chấp nhận được, kéo nàng càng lúc càng sát vào lòng mình. Lần này là thật sự ôm sát khít khao, không còn một kẽ hở.
Chúc Ngâm Loan cảm nhận rõ hơn về đường nét cơ thể của nam nhân so với lúc nãy. Cơ bụng rõ ràng, phân chia ranh giới của hắn. Nàng áp sát lồng ngực hắn. Ở khoảng cách gần như vậy, nếu nàng đã cảm nhận được hắn, e rằng hắn cũng cảm nhận được nàng rồi.
Quả thật Thẩm Cảnh Trạm đã cảm nhận được. Những ký ức trong quá khứ ùa về, những hình ảnh rời rạc tràn vào tâm trí hắn.
Nàng không nhớ nhưng hắn vẫn nhớ. Chỉ là nếu tiến thêm một bước quá nhanh, chỉ sợ nàng tỉnh táo lại sẽ nhận ra điều bất thường. Vì vậy hắn vẫn luôn đè nén, kiềm chế.
Nếu lúc này ở đây có ánh nến sáng, Chúc Ngâm Loan nhất định sẽ nhìn thấy sự u ám và sâu thẳm đáng sợ trong mắt nam nhân. Nàng cũng sẽ sợ hãi mà bỏ chạy.
Nhưng lúc này nàng vẫn còn mông lung, làm sao biết được nam nhân đang ôm mình đang nghĩ gì, hắn muốn làm gì, đang kiềm chế cái gì, đang nhẫn nhịn điều gì. Nàng chỉ cảm nhận được sự nóng bỏng và rực lửa của hắn.
Nàng thầm nghĩ tại sao hắn lại không động đậy? Hay là… Hắn không biết sao? Nàng có nên nhắc nhở Thẩm Cảnh Trạm bước tiếp theo nên làm gì không?
Ngay khi nàng suy đi nghĩ lại hồi lâu, vừa định mở lời thì nam nhân cúi đầu xuống, hắn dùng sống mũi cao và ánh mắt để cọ vào trán, mắt, má của nàng…
Cọ đến mức nàng thấy thật ngứa, ngoài cảm giác ngứa ngáy, thậm chí còn dâng lên từng đợt tê dại… Khiến nàng không nhịn được muốn né tránh, nhưng lại không biết phải trốn đi đâu, bởi vì nam nhân đang ôm eo nàng, hoàn toàn không cho phép nàng lùi bước.
Cảm giác tê dại và ngứa ngáy này lan khắp toàn thân. Chúc Ngâm Loan không nhịn được giãy giụa, đồng thời nghiêng mặt né tránh, tiếng rên rỉ đứt quãng bật ra khỏi miệng.
Ban đầu hắn dùng mặt cọ vào nàng chỉ là một sự đụng chạm dịu dàng, nhưng dần dần lực đạo tăng lên, cũng không chỉ dừng lại ở má nàng.
Hồng y của cô nương bị đẩy ra, để lộ một mảng lớn da thịt trắng như tuyết.