Rõ ràng Thẩm Tư Lan cũng rất ngạc nhiên, hắn hơi nhíu mày, không trả lời Phụng An công chúa ngay mà chỉ nhìn Chúc Ngâm Loan, không nói lời nào. Rõ ràng là hắn không biết phải đáp lại thế nào nên mới nhìn nàng.
Chúc Ngâm Loan vốn không thích kiểu hôn sự từ trong bụng mẹ thế này, nhỡ đâu sau này hai người không vừa mắt nhau thì sao? Chẳng phải là kết oán sao?
Dù sao Phụng An công chúa cũng là người cởi mở, xưa nay nghĩ gì nói nấy, Chúc Ngâm Loan cũng không muốn đôi co với nàng ta, bèn thẳng thắn nói rằng e là việc này không ổn.
Phụng An công chúa vặn hỏi chỗ nào không ổn: “Dung mạo của Giang Thận không bằng Thẩm Thế tử, ta không sinh được nhi tử tuấn tú như Du Xuyên. Nhưng không sinh được thì thôi, vẫn có thể vào nhà ta, âu cũng là chuyện tốt mà.”
“Du Xuyên không thích Phụng An cô mẫu sao?” Phụng An công chúa thích xưng hô cùng bối phận với Thẩm Khấu Ngọc, trước đó nàng ta từng nói muốn làm nghĩa mẫu của Thẩm Tư Lan, sau lại đổi ý.
Nàng ta là công chúa, lại được sủng ái, ai dám cãi lời nàng ta? Suy cho cùng, việc này cũng coi như tìm cho Thẩm Tư Lan một chỗ dựa, coi như là chuyện tốt. Dĩ nhiên Thẩm phu nhân và Thẩm lão thái thái sẽ không để ý, Phụng An công chúa muốn luận vai vế thế nào thì cứ luận thế ấy, người Thẩm gia đều vui vẻ đón nhận.
“Không phải.” Thẩm Tư Lan đáp như vậy.
Ngày thường hắn vốn ít nói, có thể nói được câu này đã là rất hiếm, Phụng An công chúa lại bắt đầu kiên trì dụ dỗ hài tử.
“Nếu ngươi đã không ghét, vậy hài tử do cô mẫu sinh ra, ngươi cũng sẽ yêu quý chứ?”
Hắn lại bắt đầu nhìn về phía Chúc Ngâm Loan.
Phụng An công chúa xoay mặt hắn lại, thậm chí còn nựng má hắn: “Ngươi cứ nhìn mẫu thân của ngươi làm gì, cô mẫu đang hỏi ngươi đấy.”
“Tư Lan tạm thời chưa muốn thành gia.” Hắn nghiêm túc trả lời.
“Giờ ngươi còn nhỏ, đương nhiên chưa cần thành gia, cô mẫu đang nói về chuyện sau này mà.”
“Chuyện sau này để sau này hẵng nói.” Hắn đáp lại Phụng An công chúa một câu như vậy, khiến Chúc Ngâm Loan không nhịn được mà bật cười.
Phụng An công chúa lườm nàng: “Bây giờ Du Xuyên cũng giống hệt mẫu thân và phụ thân nó, bắt đầu nói chuyện vòng vo rồi.”
“Với cô mẫu mà cũng thế này, thật khiến cô mẫu đau lòng.” Phụng An công chúa làm bộ làm tịch.
Chúc Ngâm Loan kéo Thẩm Tư Lan lại: “Công chúa đừng dọa hài tử nữa.”
“Ta dọa nó lúc nào?” Phụng An công chúa nhếch môi: “Du Xuyên, cô mẫu có dọa ngươi không?”
Thẩm Tư Lan rất phối hợp lắc đầu.
Phụng An công chúa xoa bụng: “Cô mẫu cũng không làm khó ngươi nữa.”
“Thế này đi, nếu cô mẫu sinh ra cô nương, sau này Du Xuyên nhất định phải bảo vệ muội muội.”
“Nếu không phải cô nương, Du Xuyên cũng vẫn phải bảo vệ người đó, như thế được không?”
Lần này Thẩm Tư Lan không chần chừ quá lâu, cũng không nhìn Chúc Ngâm Loan nữa, thẳng thắn gật đầu: “Được.”
“Đúng là hài tử ngoan.”
Phụng An công chúa muốn xoa nựng má hắn, nhưng vì Thẩm Tư Lan ngồi đối diện nên nàng ta không với tới được, đành gắp cho Thẩm Tư Lan một miếng bánh phù dung.
“Cái này là cô mẫu mang từ trong cung ra đấy.”
“Đa tạ cô mẫu.” Dù Thẩm Tư Lan đã ăn đến ngán, hắn vẫn rất nể mặt mà ăn hết. Phụng An công chúa mỉm cười.
Thẩm Tư Lan không thể ở lại cùng Chúc Ngâm Loan quá lâu, sau khi trò chuyện vài câu và ăn chút bánh, hắn lại phải đi học. Chỉ còn lại Phụng An công chúa và Chúc Ngâm Loan trò chuyện.
Phụng An công chúa nhìn vết đỏ trên cổ Chúc Ngâm Loan, lại bắt đầu trêu chọc nàng, nói biết đâu chẳng bao lâu nữa lại có tin vui mới. Chúc Ngâm Loan cụp mắt nhìn, vội kéo chặt áo choàng. Nàng không định trả lời Phụng An công chúa, nhưng vẫn mỉm cười đáp lại.
“Người ta thường nói tiểu biệt thắng tân hôn, ta thấy hai người mười năm như một, thật khiến người khác ngưỡng mộ.”
Nếu Chúc Ngâm Loan không đáp lại, chắc chắn nàng ta sẽ còn lấn tới. Thế là nàng đành phải lên tiếng: “Giang thiếu tướng quân cũng dành cho công chúa không ít tâm tư mà.”
“Hắn ta dành tâm tư tính kế ta thì có?”
Chúc Ngâm Loan nhìn Phụng An công chúa một hồi lâu. Dưới cái nhìn tĩnh lặng của nàng, sự thản nhiên trên mặt Phụng An công chúa gần như không giữ nổi nữa. Nàng ta tặc lưỡi, bảo Chúc Ngâm Loan có gì nói nấy, đừng úp úp mở mở nữa.
Nàng mỉm cười: “Úp úp mở mở gì chứ, ta đâu có úp úp mở mở?”
“Ngược lại, có phải công chúa đang úp úp mở mở hay không?”
“Cái cách nói chuyện mập mờ thế này của thiếu phu nhân cũng là học từ Thẩm Thế tử sao? Đúng là gần mực thì đen, gần đèn thì rạng, có phải vậy không?”
Chúc Ngâm Loan cãi lại: “Không phải vậy.”
“Không phải vậy thì là thế nào?”
Chúc Ngâm Loan nhướng mày: “Giống hệt cái kiểu khẩu thị tâm phi của công chúa đấy.”
Thật ra lúc trước Phụng An công chúa chạy đến nói muốn hưu Giang Thận, vì hắn ta dám tự ý đổi thuốc của mình, nàng ta vô cùng tức giận. Sau này, Thẩm Khấu Ngọc kể, bản thân Phụng An công chúa cũng muốn có hài tử này. Dù nàng ta có kháng cự, nhưng ý niệm muốn giữ lại vẫn đậm sâu hơn.
Từ nhỏ Phụng An công chúa đã được Hoàng đế nâng niu chiều chuộng, ngay cả Thẩm Cảnh Trạm mà nàng ta còn chẳng sợ, nếu không phải việc nàng ta muốn làm, ai có thể ép buộc nàng ta?
Từ khi gả cho Giang Thận đến lúc biết tin mang thai con của hắn ta, rồi giữ lại, thậm chí nàng ta bắt đầu mong chờ hài tử chào đời. Nàng ta cũng bắt đầu động lòng với Giang Thận rồi.
Thẩm Khấu Ngọc còn nói, Phụng An công chúa đã lâu không như xưa, ngay cả mấy nơi “Mộng Quy Xứ” của nàng ta tại Kinh Thành cũng hiếm khi lui tới. Không đúng, ban đầu là ít lui tới, sau đó là hoàn toàn không đến nữa. Những điều này đã đủ để nói lên sự thay đổi của nàng ta.
“Khẩu thị tâm phi gì chứ, thiếu phu nhân đang nói bậy bạ gì thế?”
“Ta có nói bậy hay không, công chúa là người rõ nhất.”
Phụng An công chúa lại tặc lưỡi: “Giọng điệu nói chuyện của thiếu phu nhân bây giờ quả là giống hệt Thẩm Thế tử.”
“Có sao?” Sự chú ý của Chúc Ngâm Loan lập tức bị chuyển hướng.
Bởi không chỉ Phụng An công chúa nói vậy, ngay cả Thẩm Khấu Ngọc cùng với Vệ Minh Yên cũng thường xuyên nói như thế. Ngoài những người thân cận với nàng ra, còn có không ít người đến cửa Thẩm gia cũng từng nói vậy.
Bọn họ bảo không biết có phải Chúc Ngâm Loan vào cửa Thẩm gia đã lâu hay không mà khí chất ngày càng tốt, càng ngày càng giống Thẩm Cảnh Trạm. Mọi người còn nói mỗi cử chỉ của nàng đều khiến người ta thoáng chốc nhìn thấy bóng dáng hắn.
Ai cũng nói như vậy, Chúc Ngâm Loan cũng dần dần tin tưởng một chút. Đến hôm nay, ngay cả Phụng An công chúa cũng nói như vậy.
“Có.” Phụng An công chúa khẳng định: “Trước kia thiếu phu nhân cho người ta cảm giác ôn tồn dịu dàng, hiện giờ lại khiến người ta phải dè chừng.”
Thế mà Phụng An công chúa lại dùng đến từ “dè chừng”, đây chính là cảm giác của đa số mọi người khi nhìn Thẩm Cảnh Trạm. Hắn luôn khiến người ta dè chừng, mà không biết từ bao giờ, nàng cũng đã khiến người ta sợ hãi rồi sao? Người ngoài bắt đầu dè chừng nàng rồi ư?
Nếu là vài năm trước, Chúc Ngâm Loan không thể nào đặt từ này lên người mình. Nàng luôn nhớ lời đích mẫu nói, rằng nàng là kẻ trầm mặc ít nói, dễ bị bắt nạt.
Không biết từ lúc nào Chúc Ngâm Loan đã thoát thai hoán cốt, mọc ra da thịt mới, mang đến cảm giác khác biệt.
…
Phụng An công chúa đã ở lại Thẩm gia suốt mấy tháng ròng, bụng cũng đã dần lộ rõ. Tất nhiên trong thời gian đó, hầu như ngày nào Giang Thận thiếu tướng quân cũng chạy đến Thẩm gia.
Các quý phụ qua lại Thẩm gia hay người thân thiết với Thẩm phu nhân đều không nhịn được cười trêu rằng Thẩm phu nhân giống như lại kén thêm một chàng rể. Thẩm phu nhân nói mình không dám nhận, dù sao thân phận của Phụng An công chúa cũng không tầm thường.
Câu nói này được người có tâm truyền đến tai Thái hậu trong cung. Thái hậu gửi không ít lễ vật đến Thẩm gia, gián tiếp dẹp yên những lời đồn đại, khẳng định địa vị của Thẩm gia.
Ngày ngày ở cùng một mái hiên, Chúc Ngâm Loan nhìn cách Phụng An công chúa và Giang thiếu tướng quân ở bên nhau, cũng thấy mới lạ.
Trước mặt Giang Thận, tuy Phụng An công chúa vẫn kiêu ngạo tùy hứng, nhưng lại khác hẳn so với khi ở trước mặt người khác. Trước mặt người khác, Phụng An công chúa giống như đang diễn kịch hơn. Còn trước mặt vị thiếu tướng quân này, nàng ta bộc lộ cảm xúc thật sự, mỗi cái nhíu mày, mỗi nụ cười đều rất tự nhiên.
Giang Thận thiếu tướng quân nhìn thì có vẻ thô kệch, nhưng đối với Phụng An công chúa lại vô cùng chu đáo. Có câu thiết hán nhu tình*, có lẽ cũng chỉ đến thế mà thôi.
*Chỉ người đàn ông mạnh mẽ, thô kệch nhưng khi động lòng lại có hành động, thái độ rất dịu dàng lãng mạn.
Chúc Ngâm Loan nhìn dáng vẻ nghiêm túc khi hắn ta gỡ xương cá cho Phụng An công chúa, không nhịn được mà cười. Nhưng khi nàng quay đầu chạm phải một ánh mắt thâm trầm, Chúc Ngâm Loan mới nhớ ra, trong nhà mình còn có một “bình giấm chua”.
Lần trước, nàng chỉ vì tò mò mà nhìn vị thiếu tướng quân này lâu hơn mọi khi, thế là bị Thẩm Cảnh Trạm bắt lấy không buông, thật sự quá đáng. Không chừng lần này hắn lại so đo tiếp đây.
Sự thật đúng như Chúc Ngâm Loan dự đoán, trước mặt người ngoài Thẩm Cảnh Trạm không tỏ thái độ gì, nhưng vừa rời khỏi đám đông, hắn lại bắt đầu.
Chúc Ngâm Loan cảm thấy kể từ lần đó, Thẩm Cảnh Trạm cực kỳ thích hành hạ nàng trong thư phòng. Án thư của hắn làm bằng gỗ đàn hương thượng hạng, nhưng vì sức lực hắn dùng quá lớn, nàng đứng không vững, để không bị ngã xuống, nàng chỉ có thể bám lấy mép bàn.
Cũng chính vì Thẩm Cảnh Trạm quá mạnh bạo, ngay cả án thư cũng bị xô đẩy lệch đi. Không chỉ án thư bị đẩy xa, ngay cả trên ghế tròn cũng là một mảnh hỗn độn. Tất cả đều bẩn hết.
Đôi khi nàng còn nghi ngờ, có phải Thẩm Cảnh Trạm mượn cớ ghen tuông chỉ để viên phòng hay không? Nhưng toàn thân nàng không còn chút sức lực, chỉ có ý nghĩ đó thoáng qua trong đầu.
Nàng mở mắt nhìn nam nhân qua gương đồng, phát hiện vẻ mặt của hắn vô cùng sảng khoái. Còn nàng… Cuộn tròn trong lòng hắn, như thể bị người ta hút cạn “tinh khí”.
Đúng vậy, nàng giống như bị hút cạn tinh khí, mà Thẩm Cảnh Trạm chính là nam hồ ly tinh hút cạn “tinh khí” của nàng.
…
Chớp mắt đã đến ngày Phụng An công chúa lâm bồn, Thẩm Khấu Ngọc và bà đỡ là người đỡ đẻ cho nàng ta.
Nàng ta sinh được một nữ nhi, lúc đầu khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nheo, rửa sạch sẽ rồi nhìn lại thì trắng trẻo bụ bẫm, vô cùng đáng yêu. Hài tử có đôi mắt rất to, đây là điểm giống Phụng An công chúa nhất, có vẻ tính tình cũng giống nàng ta, thấy ai cũng cười.
Khi Phụng An công chúa đang ở cữ, Thẩm Cảnh Trạm cùng Chúc Ngâm Loan dẫn theo Thẩm Tư Lan đến thăm. Thẩm Cảnh Trạm ở tiền sảnh, được Giang Thận thiếu tướng quân tiếp đón.
Thẩm Khấu Ngọc và phu quân của nàng ấy đến trước Chúc Ngâm Loan một lát, chỉ cách nhau vài bước chân. Lúc này, bọn họ đã thăm hài tử và đang trò chuyện bên cạnh giường.
“Sau này lớn lên chắc chắn sẽ là một cô nương lanh lợi.” Thẩm Khấu Ngọc nói.
Chúc Ngâm Loan nắm lấy bàn tay bàn chân nhỏ xíu của hài tử, gật đầu tán đồng.
Phụng An công chúa đang nằm, nhấp một ngụm canh nhân sâm: “Con ta sinh ra, đương nhiên là giống ta rồ. Nếu mà giống cái tính cách khô khan của phụ thân nó thì còn ra thể thống gì nữa?”
Nàng ta vừa dứt lời, Chúc Ngâm Loan và Thẩm Khấu Ngọc không nhịn được mà bật cười.
Thẩm Tư Lan lặng lẽ đứng quan sát hài tử bên cạnh Chúc Ngâm Loan. Hắn nhìn cô nương trong tã lót, đối phương cũng nhìn lại hắn. Không chỉ nhìn chăm chú, hài tử còn nhoẻn miệng cười với hắn.
“Du Xuyên, con không muốn chạm vào muội muội sao?”
“Người lại đang tính vai vế kiểu gì thế?” Thẩm Khấu Ngọc không nhịn được lên tiếng.
Phụng An công chúa bảo nàng ấy đừng bận tâm.
“Ngươi có thấy muội muội đáng yêu không?” Phụng An công chúa hỏi.
Thẩm Tư Lan ngập ngừng một lúc lâu rồi mới mím môi gật đầu, coi như đã thừa nhận lời Phụng An công chúa nói là đáng yêu.
“Vậy ngươi phải thường xuyên gần gũi với muội muội, sau này còn bảo vệ muội muội.”
Dưới sự thúc giục của Phụng An công chúa, Thẩm Tư Lan tiến lại gần. Hắn đưa tay ra, còn chưa kịp chạm vào hài tử trắng trẻo bụ bẫm trong tã lót, đối phương đã khua tay múa chân, chạm vào tay hắn trước, làm Thẩm Tư Lan không khỏi khựng lại: “…”
“Muội muội rất thích Du Xuyên đấy.” Phụng An công chúa cười bảo, rồi nhướng mày với Chúc Ngâm Loan.
Nàng hiểu ý nàng ta nhưng không đáp. Phụng An công chúa lại thở dài: “Chuyện tương lai thật khó mà nói trước được.”
“Hai người đang nói cái gì mà úp úp mở mở thế?”
“Không có gì.” Phụng An công chúa lại cười.
Lúc này, tiểu nha hoàn ở trước phòng đến truyền lời, nói tiệc đã bày ở hậu viện, mời mọi người di chuyển sang dùng bữa.
Chỉ chừng nửa tuần trà, các nữ quyến đều đã đến đông đủ. Ngày tháng êm đềm, mọi người cùng nhau ngồi quanh bàn, trò chuyện tâm tình.