Đừng nói là người trong Kinh Thành, ngay cả người Thẩm gia hay đám đồng liêu của hắn cũng chưa chắc đã biết được bộ dạng của hắn khi ở trước mặt nàng lại là như thế này.
Đâu chỉ là khó đối phó, mà là cực kỳ khó đối phó. Cứ hở ra là lại ghen tuông bóng gió chẳng phân biệt nam nữ. Chúc Ngâm Loan bắt đầu nghi ngờ nếu nàng mà nuôi một con chim nhỏ hay con thỏ con mèo gì đó rồi dành quá nhiều sự chú ý cho chúng, chắc chắn Thẩm Cảnh Trạm cũng sẽ nổi cơn tam bành.
Hắn hỏi nàng ở nhà có nhớ hắn không? Nhớ bao nhiêu lần? Theo lý mà nói, đây chẳng phải là lời thoại của nàng sao? Nhưng vào khoảnh khắc này, dường như đã bị đảo ngược.
“Hôm nay… Hôm nay đâu chỉ có Phụng An công chúa, còn có cả tiểu cô ở đây mà.”
“Phải rồi, còn có cả tiểu muội nữa.” Thẩm Cảnh Trạm thuận theo lời nàng, nhưng vừa nhắc đến Thẩm Khấu Ngọc, hắn càng lấn tới, dứt khoát quay mặt đi, để lại cho nàng một góc nghiêng đầy hờn dỗi.
Nàng nhìn góc nghiêng tinh xảo của nam nhân, đôi mày hắn hơi nhíu lại, sống mũi cao thẳng, hàng mi rất dài.
“Khoan đã… Chàng đang giận dỗi chuyện gì vậy?” Chúc Ngâm Loan bật cười: “Người nên tức giận chẳng phải là ta sao?”
Người này càng nói càng hăng, đến mức nàng chẳng còn phân bua rõ ràng được nữa. Trong mấy câu hỏi nàng đặt ra, Thẩm Cảnh Trạm chẳng trả lời rõ ràng câu nào. Hắn không những không trả lời mà còn quay sang chất vấn nàng? Còn tuôn ra một tràng dài không dứt. Sao chỉ mới vài ba câu, hắn đã bắt đầu như thế này rồi?
Chúc Ngâm Loan khựng lại một thoáng, định nói gì đó rồi lại thôi, nàng hỏi thẳng Thẩm Cảnh Trạm: “Rốt cuộc chàng đang để tâm chuyện gì?” Nàng không hiểu lắm. Phụng An công chúa và tiểu cô thì có gì đáng để ghen chứ?
“Theo ý của Loan Nhi, chẳng lẽ dù đối phương là nữ tử, ta cũng không được phép để tâm sao?”
Chúc Ngâm Loan: “…” Lúc này nàng nào dám gật đầu nói phải hay không. Sau một hồi suy nghĩ, nàng chậm rãi nói: “Chàng cũng đâu thể nói vậy…”
“Vậy nàng muốn ta nói thế nào?” Nam nhân quay sang nhìn nàng, nụ cười nửa miệng đầy vẻ ẩn ý.
Chúc Ngâm Loan nghẹn lời một lúc: “Tóm lại hôm nay thân thể ta không khỏe, hai người họ đến bầu bạn cùng ta. Phụng An công chúa lại gửi thiệp hỷ nên bọn ta mới trò chuyện cùng nhau, chẳng lẽ chàng… Chàng muốn ta cứ mãi giam mình trong viện sao?”
Vậy mà hắn còn nói mình không phải vừa ăn cướp vừa la làng à? Nếu Thẩm Cảnh Trạm cứ tiếp tục làm ầm ĩ, nàng nghĩ nàng nhất định sẽ cố hết sức để phản bác.
Thế nhưng nàng không ngờ tới hắn đã nhìn thấu ý định của nàng. Hắn không nhìn thẳng vào nàng mà lại tỏ vẻ yếu thế, nói rằng hắn không hề muốn chất vấn nàng, còn bảo điều hắn muốn không nhiều, chỉ hy vọng trong lòng nàng có thể dành cho hắn một vị trí.
Chúc Ngâm Loan “…” Nàng không đếm được đây là lần thứ mấy nàng cảm thấy bản thân hoàn toàn không còn lời nào để nói.
“Chàng… Chàng… Ta…” Lắp ba lắp bắp một hồi, cuối cùng Chúc Ngâm Loan cũng lên tiếng: “Chàng là phu quân của ta, đương nhiên là trong lòng ta có chàng rồi.”
Đã lâu rồi nàng không nói những lời ngọt ngào sến súa như thế này. Là Thẩm Cảnh Trạm cứ nhất quyết ép buộc nàng.
Chúc Ngâm Loan vừa lí nhí nói xong, chốc lát mặt nàng đã đỏ bừng lên. Nàng phải quay mặt đi chỗ khác, vô cùng thẹn thùng. Đáy mắt nam nhân thoáng hiện ý cười nhưng rất nhanh đã giấu đi, nên Chúc Ngâm Loan không hề hay biết.
“Được rồi, ban ngày đúng là ta có nhớ chàng, cụ thể mấy lần thì ta không nhớ rõ.” Nàng lấp liếm cho qua chuyện, bảo Thẩm Cảnh Trạm dừng lại ở đây, đừng hỏi nữa.
Nam nhân thấy đủ thì dừng, quả nhiên không hỏi tiếp nữa. Hắn nói với nàng dạo này triều đình vẫn bận rộn không ngớt, có lẽ Thánh thượng cũng chỉ còn trụ được một thời gian thôi. Thánh thượng băng hà, Thái tử đăng cơ, chắc chắn hắn sẽ còn bận rộn hơn trước.
Dạo này hắn đã đi sớm về khuya, bữa tối cũng không thể về ăn cùng, chỉ đành để Chúc Ngâm Loan tự ăn một mình. Nhắc đến đây, nàng chợt hỏi dồn: “Vậy hôn lễ của Phụng An công chúa…” Liệu có bị hoãn lại không? Nếu có chuyện xảy ra.
“Loan Nhi nghĩ tại sao Thánh thượng lại ban hôn cho Phụng An công chúa vào thời điểm nhạy cảm này?”
Nhắc đến chuyện này, Chúc Ngâm Loan suýt nữa thì quên mất, nàng lại muốn hỏi chuyện Phụng An công chúa được ban hôn có liên quan gì đến Thẩm Cảnh Trạm không?
Hắn lại nói trước một bước: “Đây là ý chỉ của Thánh thượng.”
Thánh thượng chẳng còn sống được bao lâu, vì vậy muốn ban hôn cho vị công chúa mà mình yêu thương nhất.
“Nhưng Phụng An công chúa nói đó là ý của Thái hậu mà? Còn hỏi liệu có phải chàng nhúng tay vào không… Ngoài ra…” Nhìn bộ dạng của Thẩm Cảnh Trạm, Chúc Ngâm Loan không tin là hắn không đoán ra.
“Ngoài ra, ta nghe tiểu cô nói… Hình như vị thiếu tướng quân kia có chút duyên nợ với Phụng An công chúa à?”
“Ừ.” Thẩm Cảnh Trạm đáp.
“Giang Thận đã thầm thương trộm nhớ Phụng An công chúa nhiều năm rồi.”
Trước đó khi Thẩm Khấu Ngọc kể, trong lòng Chúc Ngâm Loan đã lờ mờ đoán ra, nhưng giờ đây khi nghe hắn nói ra, nàng vẫn không khỏi kinh ngạc.
“Trông Loan Nhi có vẻ rất ngạc nhiên nhỉ?” Thẩm Cảnh Trạm thấy nàng ngẩn người thì lặng lẽ tiến lại gần, rút ngắn khoảng cách giữa hai người.
Điều khiến hắn bất ngờ là lần này Chúc Ngâm Loan lại phản ứng nhanh đến vậy. Nàng nhìn hắn rồi lại cụp mắt nhìn khoảng cách giữa hai người.
Hắn bật cười thành tiếng: “Loan Nhi cẩn trọng thế sao?”
“Không phải ta cẩn trọng mà là tâm kế của chàng quá thâm sâu.”
Chúc Ngâm Loan phát hiện ra, trước đây có vài lần nàng và Thẩm Cảnh Trạm đang nói chuyện bình thường mà khoảng cách cứ thế gần lại. Gần đến mức hắn chỉ cần vươn tay là đã bắt được nàng, kéo lên đùi ôm lấy rồi thuận thế hôn xuống.
Lần này nàng cố ý để tâm quan sát, không ngờ lại phát hiện ra manh mối. Quả nhiên là hắn cố ý làm vậy.
“Vì hương thơm trên người Loan Nhi ngọt ngào nên ta muốn ngửi thêm, cho nên mới tiến lại gần.”
Hắn lại nói như vậy nữa rồi. Chúc Ngâm Loan thẹn thùng, nhưng ngoài mặt vẫn nghiêm nghị: “Chàng đừng có nói mấy chuyện đâu đâu như vậy.”
“Thế nào là chuyện đâu đâu?” Thẩm Cảnh Trạm còn hỏi vặn lại nàng: “Chuyện của người khác thì Loan Nhi để tâm. Trong khi ta chỉ muốn nói thêm vài câu với nàng, muốn gần gũi hơn, nàng lại chê ta, quả nhiên…”
Chúc Ngâm Loan không biết đáp lại thế nào: “Quả nhiên cái gì?”
“Quả nhiên bên nhau lâu rồi, con cái cũng có rồi, nàng lại thấy chán ghét ta.”
Thật sự là không thể trò chuyện tiếp được nữa.
“Chàng…” Chúc Ngâm Loan muốn nói lại thôi: “Kiếp trước chàng là cô nương à?”
“Có lẽ là vậy, kiếp trước Loan Nhi là một tay thiện chiến trên sa trường, thu phục được trái tim của khuê nữ như ta. Kiếp trước ta đã một lòng một dạ với Loan Nhi, kiếp này cũng vẫn mãi không quên.”
Luận về tài ăn nói, nàng vốn không phải là đối thủ của Thẩm Cảnh Trạm. Hắn chính là người đã dẹp tan mọi ý kiến trái chiều, tranh luận với trăm quan đấy.
“Được được được, chàng nói gì thì là cái đó vậy.”
“Vậy… Ta có thể lại gần hơn chút không?” Hắn lại nói: “Ta muốn được ở gần Loan Nhi hơn.”
Chúc Ngâm Loan không thốt nên lời, đành gật đầu: “Ừm…”
Còn chưa nói xong, nàng đã bị nam nhân nắm cổ tay kéo vào lòng ôm lấy. Đột nhiên áp sát vào lồng ngực rộng lớn ấm áp của nam nhân, tim Chúc Ngâm Loan cũng không kìm được mà đập nhanh hơn.
Nàng che giấu rất kỹ trên mặt, nhưng sau tai lại đỏ ửng lên. Mỗi khi thẹn thùng căng thẳng nàng đều như vậy, có lẽ ngay cả bản thân nàng cũng không nhận ra.
Thẩm Cảnh Trạm nhìn thấu nhưng không nói ra, chỉ cọ vào đuôi tóc nàng. Hắn ôm trọn lấy nàng vào lòng, cánh tay vòng qua vòng eo thon thả nghịch ngợm túi thơm treo bên hông nàng, hỏi nàng bên trong đựng những loại hương liệu gì?
Giọng nói trầm thấp của nam nhân vang lên bên tai, cõi lòng Chúc Ngâm Loan dấy lên những gợn sóng tê dại, song nàng vẫn cố gắng kìm nén. Bàn tay vừa lướt qua những giọt nước giờ đang mân mê túi thơm của nàng. Dáng vẻ lơ đãng toát lên sự quý phái khác lạ, nhưng trong tâm trí nàng lại bất giác hiện lên những hình ảnh khác.
Cũng là Thẩm Cảnh Trạm ôm nàng, chỉ có điều, lúc đó tay hắn không phải đang nghịch ngợm ngọc bội bên hông, mà là… Bao phủ lấy vị trí mềm mại trên ngực nàng. Nàng sẽ thấy sự mềm mại tựa như tuyết tuôn ra từ kẽ tay nam nhân, theo sự thay đổi của những ngón tay hắn mà biến hóa khôn lường, cuối cùng lại khôi phục trở về nguyên trạng.
Nghĩ đến đây, tâm trí Chúc Ngâm Loan khựng lại, càng thêm phần thẹn thùng. Thấy sau tai nàng ngày càng đỏ, Thẩm Cảnh Trạm hiểu ngay, rất có thể nàng lại nghĩ đến mấy thứ linh tinh gì đó rồi.
“Chuyện thiệp hỷ lúc trước đúng là ta cố ý làm vậy.” Hắn giải thích với nàng: “Khó khăn lắm ta mới cưới được cô nương mình yêu thương, đương nhiên phải chiêu cáo thiên hạ để tất cả mọi người đều thấy, nhất là… Người Vệ gia.”
“Cho nên ta dùng trăm phương nghìn kế, vòng vo gửi cho Mã Kỳ Xương một tấm thiệp hỷ. Thời gian đó ông ta đang sốt sắng giúp Vệ Như Trác kết nối, đương nhiên sẽ gửi thiệp hỷ cho hắn ta.”
Nhắc đến đây, Chúc Ngâm Loan chợt nhớ lại rất lâu trước kia, trong lúc thành thân với Thẩm Cảnh Trạm, nàng đã cảm nhận được những ánh nhìn mãnh liệt từ xung quanh. Hóa ra là…
“Loan Nhi đang nghĩ gì vậy, nàng thấy ta làm quá đáng lắm sao?” Hắn tiếp tục mân mê ngọc bội bên hông nàng.
“Chàng thấy bản thân không quá đáng sao?” Nàng rút chiếc túi thơm đang chịu sự “chà đạp” của nam nhân ra.
“Ta quá đáng ở chỗ nào?” Thẩm Cảnh Trạm lại hỏi.
Mặc dù nam nhân đã giải thích rõ ràng, Chúc Ngâm Loan vẫn ném cho hắn một câu: “Rất quá đáng.”
“Vậy sao? Ta quá đáng đến thế sao.” Bỗng nhiên hắn nắm lấy eo nàng, xoay người nàng lại. Chúc Ngâm Loan hoảng sợ hét lên, vị trí của hai người lập tức đảo ngược.
Vị trí này vô cùng nguy hiểm, nhất là khi nàng vẫn đang đối mặt với Thẩm Cảnh Trạm. Nếu không phải cả hai đều đang mặc y phục chỉnh tề… Nàng thật sự không thể không suy nghĩ lung tung.
Dù sao, đây cũng là tư thế mà hắn từng dùng. Lúc đó nàng hoàn toàn không còn chút sức lực nào, nằm trên vai hắn thở dốc, nước mắt lưng tròng, tầm mắt nhìn thấy mọi thứ đều trở nên vô cùng mờ ảo. Nàng nói mệt quá muốn nghỉ ngơi, nhưng hắn vẫn cứ muốn tiếp tục, hắn dỗ dành bảo là sắp xong rồi. Cái gọi là sắp xong của hắn hoàn toàn chỉ là lừa người.
“Chàng thả ta xuống ngay.” Chúc Ngâm Loan đạp đôi chân lơ lửng, dùng mũi chân chạm đất, vịn vào cánh tay hắn.
Hắn hỏi một đằng đáp một nẻo: “Ta quá đáng như vậy, Loan Nhi còn yêu ta không?”
Chúc Ngâm Loan nghẹn lời, thẳng thừng đáp: “Không yêu nữa!”
“Vậy sao?” Hắn nhìn gương mặt nàng, vuốt ve gò má nàng: “Nhưng ta lại thấy không phải như vậy.”
“Chứ thế nào?” Nàng đối diện với hắn.
“Trên mặt Loan Nhi, ta nhìn thấy… Bốn chữ.”
Tuy Chúc Ngâm Loan không hỏi thẳng nhưng thần sắc đã lộ rõ vẻ tò mò, muốn biết rốt cuộc là bốn chữ gì. Nam nhân nhếch môi cười, lộ rõ vẻ thâm trầm: “Khẩu thị tâm phi.”
Chúc Ngâm Loan: “…”
Thời gian thấm thoát thoi đưa, chớp mắt đã đến ngày cưới của Phụng An công chúa. Chúc Ngâm Loan theo Thẩm phu nhân tham dự, Thẩm Cảnh Trạm còn đang lo việc trong cung, lát nữa sẽ đến thẳng.
Nói thật lòng, nàng rất ít khi vào cung cấm, lần trước là khi được phong cáo mệnh nên đến tạ ơn, trong lòng đầy thấp thỏm, hoàn toàn không dám nhìn ngó xung quanh.
Lần này quan quyến đến đông, nhân lúc rảnh rỗi, nàng mới có dịp để ý đến phong cảnh trong cung. Quả không hổ danh là nơi chạm trổ điêu luyện, lộng lẫy nhất thiên hạ. Bánh trái trà nước cũng vô cùng quý giá tinh xảo, có điều nhờ phúc của Thẩm Cảnh Trạm mà nàng rất thường ăn những món bánh này, thậm chí còn hơi ngán.
Tiệc hỷ đã qua một nửa, chắc hẳn Thẩm Cảnh Trạm đã đến rồi, chỉ là hắn đang ngồi ở bàn của nam tử.
Các vị phu nhân tiểu thư tụ tập trò chuyện, Chúc Ngâm Loan ngồi bên cạnh lắng nghe. Một lát sau có cung nữ đến mời nàng, nói: “Thái hậu nương nương muốn gặp thiếu phu nhân.”