Chúc Ngâm Loan nhìn quanh, tiểu nha hoàn cùng đám người hầu hạ đều đã bị hắn đuổi ra ngoài, lúc này chỉ còn lại hai người họ, may mà không có ai nghe thấy.
Nhưng qua một hồi lâu, nàng vẫn lặng thinh, không biết phải đáp lời thế nào. Nàng lại không nhịn được mà thầm mắng trong lòng, sao trước đây nàng không nhận ra Thẩm Cảnh Trạm lại dẻo miệng đến thế? Trái lại còn thấy hắn là một vị công tử dịu dàng như ngọc.
Chẳng lẽ không chỉ mắt nàng mù, mà đến cả trái tim cũng mù luôn rồi sao? Chẳng rõ đây là lần thứ bao nhiêu nàng nảy sinh suy nghĩ như vậy.
Quả nhiên, nhìn người không thể chỉ nhìn vẻ bề ngoài, người và sự vật càng tốt đẹp thì càng có sức mê hoặc lòng người. Ngay như lúc này, Thẩm Cảnh Trạm nói những lời như vậy, nhưng nhìn cử chỉ hành động của hắn vẫn là một vị công tử quý phái rất có tu dưỡng.
“Thế tử gia thấy sao?” Vốn định nhẫn nhịn, nhưng Chúc Ngâm Loan lại cảm thấy không thể chịu đựng thêm được nữa, bèn đáp lại hắn như vậy.
“Ta không hiểu ý của Loan Nhi nên mới hỏi, ai ngờ nàng còn hỏi ngược lại ta.”
“Chàng thật sự không biết sao?” Chúc Ngâm Loan nhìn hắn, cũng không tiếp tục thảo luận những chuyện không nên nói giữa ban ngày ban mặt như thế này nữa.
“Chàng biết thừa mà, đừng có giả vờ hồ đồ với ta, có phải chàng thấy ta khờ khạo, dễ bắt nạt lắm không?”
Thẩm Cảnh Trạm đã hầm xong canh cá diếc đậu phụ, vừa múc ra vừa nói với nàng rằng mình tuyệt đối không có ý đó.
“Không có ý đó, vậy mà chàng còn nói vậy ư?” Dù Thẩm Cảnh Trạm đã nhượng bộ, nhưng Chúc Ngâm Loan cũng không có ý định dễ dàng bỏ qua cho hắn.
“Lần sau ta không dám nữa, thiếu phu nhân đừng giận có được không?”
“Đợi ta làm xong cơm nước, hay là nàng phạt ta quỳ trên gạch đá xanh, thiếu phu nhân chưa hết giận thì ta không đứng dậy, hửm?”
“Ta không thèm.” Nghe Thẩm Cảnh Trạm nói đến chữ “phạt”, nàng lập tức nhớ đến những món hình cụ trong nội thất đến giờ vẫn chưa được xử lý.
Nàng muốn bảo Minh Nha lén vứt đi, nhưng nàng ấy nói tùy tùng của Thế tử gia đã dặn đám nha hoàn quét dọn không được phép động vào đồ đạc trong nội thất. Trừ khi hắn gật đầu, bằng không dù thiếu phu nhân có gọi người đến dọn cũng không được. Nước cờ phòng bị này của hắn, chẳng phải chính là để đề phòng nàng sao?
Thẩm Cảnh Trạm lại cười. Chúc Ngâm Loan không đáp lời nữa, tránh bị hắn trêu chọc, chỉ chuyên tâm dõi theo bóng lưng hắn khi đang nấu nướng.
Trước đây khi còn ở Vệ gia, nàng thường xuyên kiểm tra sổ sách rồi ghé qua nhà bếp, đối chiếu số lượng rau củ quả tươi và thịt thà, xem đám ma ma có giở trò gian lận, lừa trên gạt dưới hay không.
Lúc đó không đứng cạnh xem các ma ma xào nấu, chủ yếu là kiểm tra phân lượng nguyên liệu họ sử dụng xem có khai khống hay không. Dần dần, nàng cũng nhìn ra được vài mánh khóe, bản thân nàng cũng biết đôi chút thủ pháp đảo chảo xào nấu.
Vì thế lúc này nàng cũng có thể nhìn ra, rốt cuộc là Thẩm Cảnh Trạm biết nấu thật hay chỉ là làm màu.
Hắn biết nấu thật, hơn nữa còn rất thuần thục. Dù là lửa, lực đảo chảo hay gia vị sử dụng đều vô cùng chuẩn xác, cơm canh đã bày lên bàn đều đủ sắc hương vị.
Hôm nay trời rất đẹp, Chúc Ngâm Loan nhìn nam nhân bằng ánh mắt vô cùng tập trung. Khi thấy hắn quay lại, nàng sợ phải đối diện nên mới dời mắt đi chỗ khác.
Nàng thấy hoa lá trong đình viện đung đưa theo làn gió nhẹ, ánh sáng bỗng trở nên dịu dàng, tâm tư nàng dần dần bình lặng trở lại. Dường như, những ngày tháng nàng hằng mong ước cứ trôi qua như thế.
Nhưng nghĩ lại thì quả thật là như vậy, nàng đã có được cuộc sống đó rồi. Nhà trượng phu hiền lành, nhà mẹ đẻ êm ấm, tiểu cô cũng là người hiểu lý lẽ, nàng chẳng cần bận tâm quá nhiều chuyện, trong bụng lại đã có cốt nhục, chỉ duy nhất phu quân của nàng là…
Nếu không bàn đến những mưu mô và góc tối của hắn thì hắn chính là nhân trung long phượng, là bậc kiệt xuất ở Kinh Thành.
“Dùng bữa được rồi.” Trong lúc Chúc Ngâm Loan đang thẫn thờ, Thẩm Cảnh Trạm đã dọn món cuối cùng lên bàn.
Hắn xới cơm đưa cho nàng, bảo nàng nếm thử xem. Chúc Ngâm Loan nói một tiếng cảm tạ, nếm thử một ngụm, hương vị còn kinh ngạc hơn cả nàng tưởng tượng. Không ngờ tay nghề của hắn lại tốt đến thế.
Thấy vẻ kinh ngạc lộ rõ trên gương mặt nàng, Thẩm Cảnh Trạm cũng cười theo.
Đũa đầu tiên Chúc Ngâm Loan còn thấy kinh ngạc, nhưng dần dần nàng càng cảm thấy quen thuộc. Rất quen thuộc, còn quen thuộc hơn cả dáng vẻ hắn nấu nướng lúc nãy.
Sự quen thuộc này không còn là “trông quen mắt” nữa, mà là nàng đã từng ăn cơm Thẩm Cảnh Trạm nấu ở đâu đó rồi. Là trước đây sao? Liệu có phải là từ rất lâu trước khi nàng bị sốt cao rồi dẫn đến mất trí nhớ hay không? Chỉ là nàng luôn cảm thấy trong đầu có thứ gì đó bị bỏ lỡ mà không nắm bắt được, rốt cuộc là gì, chính nàng cũng không nói rõ.
Thấy nàng cúi đầu ăn, hơi mất tập trung, Thẩm Cảnh Trạm cũng không nói gì thêm.
Sau nửa bát cơm, Chúc Ngâm Loan nếm thử bát canh hắn múc cho. Đầu lưỡi vừa chạm vào, nàng bỗng khựng lại. Đầu óc nàng như nổ tung, cuối cùng cũng biết cảm giác quen thuộc kỳ lạ này từ đâu mà ra.
Ngày sinh thần của nàng năm đó, Minh Nha đưa nàng đến gánh hát ăn bát mì trường thọ, lúc đó nàng cũng thấy quen, nhưng không thể nắm bắt được sự quen thuộc đó vì hoàn toàn không có manh mối.
Giờ đây… Thẩm Cảnh Trạm lại cho nàng ăn cơm hắn nấu, nàng lập tức nghĩ ngay đến bát mì trường thọ mừng sinh thần năm ấy.
Vở diễn lúc đó là “Hạ Phương Đản”, ban chủ nói là biết được sinh thần của nàng từ người sắp xếp vở diễn, vốn dĩ lúc đó Minh Nha đã nói ra sinh thần của nàng, muốn đối phương nới lỏng chút, không ngờ ban chủ lại nghe thấy.
Lúc đó nàng đã thấy nghi ngờ, dù ban chủ có tốt bụng thì cũng không tốt đến mức đến mức này chứ? Hóa ra là do Thẩm Cảnh Trạm chỉ thị.
Không cần phải nghi ngờ nữa, ngay từ đầu nàng đã sớm điều tra ra hắn rồi, việc ban chủ đột ngột xuất hiện đón tiếp nàng và Minh Nha chính là do Thẩm Cảnh Trạm sai bảo.
Chỉ riêng bát mì trường thọ đó là nàng chưa từng nghĩ kỹ, liệu có phải là do chính tay hắn nấu hay không? Lúc cãi nhau đến mức không thể hòa giải, sao hắn không thừa nhận?
Tốc độ ăn của Chúc Ngâm Loan ngày càng chậm, gần như dừng lại. Thẩm Cảnh Trạm vừa định hỏi nàng có phải không hợp khẩu vị hay không thì nàng đã lên tiếng trước. Nàng nhắc đến chuyện bát mì trường thọ, hỏi sao lúc đó hắn không nói?
“Đều là chuyện đã qua lâu rồi, sao Loan Nhi bỗng nhiên lại nhớ ra?”
“Vậy bát mì trường thọ đó là do chàng tự tay nấu thật sao, chàng còn bảo ban chủ nói với ta rằng “Phương hoa vô ưu, tuế tuế an lạc*”?”
(*) Những năm tháng tuổi trẻ không lo âu, mỗi năm đều bình an.
Hắn nhìn chằm chằm vào nàng: “Loan Nhi đang giận vì ta giấu nàng, hay là…” Cảm động?
Nàng đáp là bất ngờ.
Thẩm Cảnh Trạm rất biết nhìn tâm tư người khác, phân biệt ý tứ trong lời nói, lập tức nói trúng tim đen: “Vậy là cả hai sao?” Hắn còn cố tình hỏi ngược lại.
Chúc Ngâm Loan không biết đáp lời hắn thế nào, im lặng một lúc, gật đầu cũng không được mà nói cũng không xong. Nàng đành cúi đầu ăn tiếp, hương vị tươi ngon, ngon đến mức sống mũi nàng hơi cay xè, chực chờ muốn khóc.
…
Nàng cũng không nói rõ được tại sao bản thân lại muốn khóc, tóm lại là sống mũi cứ cay cay.
Thẩm Cảnh Trạm chăm chú quan sát phản ứng của nàng.
Chúc Ngâm Loan cảm nhận được ánh nhìn của nam nhân, nàng sụt sịt mũi, đè nén sự chua xót trong lòng xuống. Khi ngẩng đầu lên, nàng đã khôi phục lại vẻ bình thường: “Chàng nhìn ta như vậy làm gì, không dùng bữa sao?”
“Loan Nhi tú sắc khả xán*, còn ngon hơn cả cơm canh…”
(*) Thành ngữ chỉ người có sắc đẹp, nhìn mà no bụng.
Hắn còn chưa dứt lời thì đã bị cô nương đang đỏ bừng mặt gắp thức ăn chặn miệng lại. Trong ánh mắt nàng ẩn chứa sự cảnh cáo, ra hiệu hắn không được nói thêm gì nữa. Nam nhân chớp mắt, ra hiệu rằng mình biết rồi.
Đối diện trong im lặng một hồi lâu, Chúc Ngâm Loan mới chậm rãi rút đôi đũa bạc của mình ra: “…”
Đám tiểu nha hoàn chờ hầu hạ ở phía xa thấy sự thân mật của chủ tử, không nhịn được che miệng cười trộm. Mấy hôm trước Chúc Ngâm Loan và Thẩm Cảnh Trạm cãi vã, tranh cãi gay gắt, mọi người đều vô cùng lo lắng, giờ đây cuối cùng cũng đã làm hòa như xưa.
Những ngày tiếp theo, Thẩm Cảnh Trạm ở lại phủ cùng Chúc Ngâm Loan nghỉ ngơi, mời người đến phủ hát xướng, đưa nàng đi xem múa rối bóng, đêm đến lại nắm tay nàng dạo quanh các con hẻm đêm ở Kinh Thành.
Tuy đều là người Kinh Thành, nhưng vì tôn ti phân minh, nam nữ khác biệt, nàng biết rất ít về nơi đây, không hề biết Kinh Thành còn có nhiều con hẻm đêm thú vị đến vậy. Nàng chỉ biết ban ngày Kinh Thành ồn ào náo nhiệt, lại không biết về đêm lại có nét thú vị riêng.
Hóa ra mang thai cũng có thể ra khỏi phủ, nữ tử đã thành thân có thể cùng phu quân đến tửu lâu dùng bữa, đến trà quán thưởng trà, đến hiệu sách mua những cuốn du ký yêu thích. Hóa ra sau khi thành thân, nữ tử cũng có thể vô cùng tự do, muốn làm gì thì làm. Điều này đã vượt xa những gì nàng từng hình dung trong lòng.
Tại chỗ ngồi tốt nhất của hí lâu Kinh Thành, Chúc Ngâm Loan và Thẩm Cảnh Trạm ngồi đối diện nhau. Nàng nhìn xuống dưới, lần đầu tiên cảm thấy Kinh Thành vừa lớn, lại vừa nhỏ.
Bọn họ đang đứng ở nơi cao nhất, có thể nhìn thấu mọi thứ, tầm mắt trải dài đến tận chân trời, ngay cả làn gió đêm thổi qua cũng mát mẻ dễ chịu. Nàng không cảm thấy cõi lòng khô khan nữa, tất cả những gì từng trói buộc nàng ở Chúc gia, Vệ gia đều đã bị phong ấn và tan biến trong đêm đông Kinh Thành.
Có thứ gì đó đang khẽ khàng nảy mầm. Đó là gì nhỉ?
Dường như là chính nàng, một Chúc Ngâm Loan mới mẻ, cởi mở tâm tư, dần dần nói lời tạm biệt với quá khứ.
Nàng hiểu được phần nào tại sao Thẩm Cảnh Trạm không kể cho nàng nghe chuyện quá khứ, dù có biết thì đã sao, nàng vẫn phải nhìn về phía trước, tiến về phía trước, mà hắn đang giúp nàng tiến về phía trước.
Khi cô nương đối diện đang nhìn con đường lớn Kinh Thành đến xuất thần, ánh mắt nam nhân dừng lại trên người nàng, luôn luôn nhìn nàng như vậy. Cuối cùng vẻ tiều tụy chán chường trên người nàng vì bốn năm ở Vệ gia cũng dần dần biến mất. Hắn vẫn thấy được thấp thoáng dáng vẻ ngày xưa, nhưng lại không hoàn toàn giống trước đây. Tuy nhiên đó đều là nàng, dù thay đổi thế nào, cũng đều là người mà hắn yêu.
Khi Chúc Ngâm Loan thu hồi ánh mắt, nàng lập tức chạm phải ánh nhìn thâm tình của Thẩm Cảnh Trạm. Hắn luôn thích ngắm nhìn nàng như thế, ngắm mãi không chán, khiến nàng không khỏi thẹn thùng.
Chúc Ngâm Loan ăn một miếng bánh Quỳnh Hoa, thấy Thẩm Cảnh Trạm vẫn đang nhìn mình, bèn hỏi hắn nhìn gì vậy? Hắn lại bảo nàng đẹp, hắn thích ngắm nàng.
“Mỹ nhân ở Kinh Thành nhiều như mây, ta thì tính là gì chứ?”
“Trong lòng ta, Loan Nhi mãi mãi hơn hẳn người khác, chẳng ai sánh bằng nàng.” Dẫu là lời ngon tiếng ngọt, nhưng nghe cũng rất lọt tai.
Nàng nhướng mày, ngoài miệng lại bảo hắn nói năng lung tung.
“Ta nói lời thật lòng, dù Loan Nhi không tin cũng đâu đến mức châm chọc ta như vậy chứ?”
Thấy nàng thích ăn bánh Quỳnh Hoa, Thẩm Cảnh Trạm dặn tùy tùng bên cạnh mua thêm một phần mang về.
“Dạo gần đây chàng cứ ở bên ta suốt, chàng không sao thật chứ?” Thu lại dòng suy nghĩ, Chúc Ngâm Loan hỏi Thẩm Cảnh Trạm.
“Đừng sốt ruột.”
Kế sách “tương kế tựu kế”, “gậy ông đập lưng ông” này cũng phải cho đối phương chút thời gian thở dốc đã.
“Loan Nhi không cần lo lắng cho ta, sẽ không sao đâu.”
“Thật sao?” Hôm nay nàng loáng thoáng nghe được chút phong thanh ở Kinh Thành, bảo rằng hiện giờ triều đình đang rối ren, còn nói trong quân đội trà trộn gian tế, các đại tướng quân ngoài mặt nói đi tuần tra, thực chất là đang bắt người.
“Thật.” Hắn thấy chén trà của nàng đã cạn, bèn rót thêm cho nàng.
“Hôm nay mẫu thân chàng lại gửi thư, bảo chúng ta ngày mai về phủ ăn tiệc nhận thân.”
Nàng đã nói chuyện này với Thẩm Cảnh Trạm từ hôm qua, hắn hỏi ngược lại nàng có muốn đi không? Nếu không muốn thì thôi.
Đương nhiên Chúc Ngâm Loan phải đi, Thẩm phu nhân đã chủ động cho bậc thang bước xuống, nàng là nhi tức, không thể cậy sủng mà kiêu.
Thẩm Cảnh Trạm lại bảo nàng cứ thuận theo ý mình, mọi việc đã có hắn chống lưng, không cần phải sợ.
“Loan Nhi quyết định đi rồi sao?”
“Phu quân không muốn đi à?”
“Ta muốn ở bên cạnh Loan Nhi, nàng đi thì ta đi, nàng không đi thì ta cũng không đi.”
Nhắc đến chuyện này, nàng lại nhớ ra một chuyện cũ, bèn hỏi về gia yến do Vệ Minh Yên tổ chức ngày trước. Thẩm Cảnh Trạm cũng thẳng thắn thừa nhận: “Đúng là vì ta muốn gặp Loan Nhi một lần nên mới đi, nhưng mà…”
“Nhưng mà sao?” Nàng gả cho Thẩm Cảnh Trạm cũng đã một thời gian, chưa từng thấy hắn đi dự tiệc nhà ai, trừ khi là tình nghĩa bắt buộc, nếu không hắn sẽ không góp vui.
“Nhưng mà nàng chẳng thèm liếc nhìn ta lấy một lần.” Khi nam nhân nói câu này, chân mày hơi nhíu lại, trông có vẻ rất tủi thân.
Chúc Ngâm Loan nhìn vẻ mặt tủi thân của hắn: “Sao ta phải nhìn chàng?”
“Sao lại không thể nhìn?”
“Khi đó ta chưa hòa ly, chàng thì danh tiếng lẫy lừng, còn ta là người đã có gia thất, nếu cứ nhìn chàng mãi, chẳng phải sẽ rước lấy điều tiếng thế gian sao?”
“Vậy ra Loan Nhi là muốn nhìn ta, chỉ là vì ngại bản thân khi đó đã có gia thất nên mới không dám nhìn sao?”
Hắn vốn dĩ rất biết cách bắt bẻ, nói vậy dường như cũng không sai… Nhưng nếu nàng thừa nhận thì chẳng phải xấu hổ lắm sao? Nàng không thèm thừa nhận đâu.
Thật ra lúc đó nàng cũng tò mò, còn lén nhìn sang một lần, khi đó còn đối mắt với hắn nữa. Đúng, khi đó nàng cảm thấy mình đã chạm phải ánh mắt của Thẩm Cảnh Trạm.
Nhưng khi nghĩ lại thì nàng lại thấy đó là ảo giác, hắn là người thế nào, nàng lại là ai, sao hắn có thể nhìn thấy nàng giữa bao nhiêu người như vậy.
Giờ thì nàng đã biết rồi, nên cũng chắc chắn hơn. Song dù đã khẳng định, nhưng nàng vẫn muốn hỏi cho ra lẽ.
“Chàng có nhìn ta không?” Nàng hỏi ngược lại.
Nam nhân rất thành thật: “Ta có nhìn.”
“Ta cứ lén nhìn nàng, nhưng Loan Nhi lại chẳng thèm liếc nhìn ta lấy một lần, dù khi đó ta và nàng cũng có chút giao tình rồi.”
Giao tình. Nhắc đến đây, Chúc Ngâm Loan lại hỏi: “Khi đó ta đi ra hậu viện, có phải chàng cố tình đi theo ta không?”
“Phải.” Hắn gật đầu.
“Ta thấy nàng không ở tiền viện, bèn đi theo, còn tiện thể bảo người của mình dọn sạch đám người xung quanh, chỉ để nói với Loan Nhi một câu.”
Đó là lần đầu tiên nàng và hắn thật sự chạm mặt nhau. Đến giờ nàng vẫn còn nhớ, nàng thấy Thẩm Cảnh Trạm trông thật tuấn tú. Hắn là lang quân thanh tú nhất mà nàng từng gặp, đến nay vẫn chưa ai sánh bằng.
“Chàng cố tình tiếp cận ta.”
“Phải, ta cố tình tiếp cận Loan Nhi.” Hắn còn kể cho nàng nghe, con cá chép đỏ mà nàng phát hiện lúc đó là do hắn sai người thả vào.
Chúc Ngâm Loan: “…” Nàng cười như không cười: “Thẩm Thế tử vì đạt được mục đích mà đúng là không từ thủ đoạn nào.”
Thẩm Cảnh Trạm nhếch môi: “Thuở nhỏ phụ thân dạy ta nghiên cứu binh pháp, ông bảo ta, binh bất yếm trá*.”
(*) Câu này ngụ ý trong binh pháp, việc sử dụng mưu kế, lừa dối đối phương là cần thiết để giành lợi thế và chiến thắng, không bị coi là lỗi hay bất minh
Chúc Ngâm Loan lại im lặng: “Binh bất yếm trá là dùng như vậy sao?”
“Sao lại không thể dùng, thực tế đã chứng minh, chẳng phải ta đã được như ý nguyện rồi sao?” Hắn nhìn xuống bụng nàng, nhướng mày.
Chúc Ngâm Loan thật sự không còn lời nào để nói, đành im lặng.
Đêm khuya, trong phủ đệ.
Mưa đêm rơi xuống đầy ý nhị.
Chúc Ngâm Loan cụp mắt nhìn nam nhân tuấn tú bên dưới, cơ bụng của hắn hiện lên rõ rệt, đường nhân ngư cực kỳ đẹp mắt, phập phồng theo từng cử động của hắn.
Chúc Ngâm Loan không còn tâm trí đâu mà xao nhãng nữa, bàn tay nàng chống lên cơ bụng của nam nhân. Nàng cảm thấy hơi mệt, nhưng lại rất đỗi khoái lạc.
Một bàn tay to lớn của nam nhân siết lấy eo nàng, cẩn thận che chở, nhìn chằm chằm vào cái bụng nhỏ đang nhô lên của nàng.
Cái bụng của nàng đã lộ rõ, nhưng thân thể vẫn rất non nớt. Nếu che đi cái bụng nhỏ, chỉ nhìn khuôn mặt nàng thì sẽ không ai nhận ra nàng là một phụ nhân đang mang thai.
“Mệt rồi sao?” Một bàn tay khác của nam nhân luồn qua mái tóc đen dày mượt mà của nàng. Chính xác là nâng niu lấy sự mềm mại đang chực trào, đầy quyến rũ của nàng.
Cảm giác dưới lòng bàn tay của hai người hoàn toàn khác biệt. Dưới lòng bàn tay Chúc Ngâm Loan là sự cứng cáp, mạnh mẽ, Thẩm Cảnh Trạm thì cảm nhận được sự mềm mại tựa tuyết.
…
Đâu chỉ mình nàng khoái lạc, hắn cũng vậy. Hắn phải để ý đến cái thai của nàng, không thể quá phóng túng, nên phần lớn là tiết chế.
Nàng đâu biết mình đẹp đến nhường nào. Nàng ngồi trên eo bụng của hắn, hắn yêu chết cái vẻ ngoan ngoãn đầy kiều diễm này của nàng. Đôi mày thanh tú của nàng toát lên vẻ trong trẻo, song lại phảng phất nét phong tình khó tả, khiến người ta chẳng thể rời mắt khỏi gương mặt nàng. Tóc mun da tuyết, mũi ngọc môi hồng, đôi mắt long lanh như nước, đẹp đến tận tâm can.
“Loan Nhi…”
Hắn thì thầm gọi tên nàng, tựa như một tín đồ đang quỳ rạp dưới chân thần linh, mà thực tế cũng đúng là như vậy, hắn chính là tín đồ của nàng, một tín đồ thành kính nhất, từ nhiều năm trước đã là thế rồi. Dẫu cho năm tháng có trôi qua bao lâu, cũng chẳng hề phai nhạt hay đổi thay.
“Nàng gọi tên tự của ta đi, được không?”
Tên tự của hắn ư? Chúc Ngâm Loan nhớ đến tên tự của Thẩm Cảnh Trạm.
Thính Lan.
“Gọi ta một tiếng được không? Ta thích nàng gọi tên tự của ta.”
Hắn ân cần chăm sóc, hầu hạ nàng, sao Chúc Ngâm Loan có thể không nhận ra chứ? Thế là nàng cũng thuận theo hắn, trong cơn mưa tình tứ, nàng bị mưa làm cho chao đảo, dịu dàng cất tiếng gọi hắn là Thính Lan.
“Thính Lan…” Đây là tiếng gọi thứ hai.
Trước đây Thẩm Cảnh Trạm chỉ coi tên họ là danh xưng, gọi thế nào cũng chẳng quan trọng, nhưng tại sao khi nghe nàng gọi, hắn lại thấy êm tai đến thế? Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?
Có lẽ, không phải tên tự của hắn hay, mà là giọng nói của nàng quá đỗi ngọt ngào, khiến hắn nghe xong thì lập tức thấy vui vẻ trong lòng.
“Loan Nhi…” Hắn đáp lời nàng.
Hôm sau Thẩm phủ vô cùng náo nhiệt, Chúc Ngâm Loan và Thẩm Cảnh Trạm về khá sớm, nhưng không ngờ Thẩm phu nhân còn đến sớm hơn.
Đã nhiều ngày không gặp, thái độ của Thẩm phu nhân vẫn như thường, thậm chí còn nhiệt tình hơn trước. Sự ngượng ngùng và khoảng cách mà Chúc Ngâm Loan lo sợ hoàn toàn không tồn tại.
Bà ấy hỏi thăm sức khỏe của nàng, chuyện ăn uống ngủ nghỉ những ngày qua ra sao? Còn hỏi Thẩm Cảnh Trạm có bắt nạt nàng không? Nếu có, nàng cứ việc nói với bà ấy, bà ấy sẽ làm chủ cho nàng. Nếu bà ấy không giải quyết được thì Thẩm Hầu gia và Thẩm lão thái thái cũng sẽ đứng ra giúp nàng.
Chúc Ngâm Loan thụ sủng nhược kinh, cảm nhận được Thẩm phu nhân không chỉ quan tâm đến đứa trẻ trong bụng mà còn quan tâm đến cả chính nàng?
“Mẫu thân yên tâm, phu quân không hề bắt nạt nhi tức.”
“Tính tình ngươi điềm đạm, da mặt lại mỏng, nếu nó thật sự làm gì, ngươi không tiện nói thẳng thì cứ bảo người dưới đến báo cho ta.” Vừa nói, Thẩm phu nhân vừa dặn dò Minh Nha.
Giảo Huệ vẫn ở lại hầu hạ bên cạnh Chúc Ngâm Loan, nhưng nàng ấy làm việc cẩn trọng hơn trước, vì cảm thấy có lỗi với nàng nên nói năng rất dè chừng.
“Nô tì đã biết.” Minh Nha cười đáp.
Người Mạnh gia vẫn chưa tới, Thẩm phu nhân bảo Chúc Ngâm Loan đi vấn an Thẩm lão thái thái trước, tiện thể dùng bữa sáng ở đó, bà ấy đã sai hạ nhân mang đồ ăn qua rồi.
“Mẫu thân thật chu đáo, nhi tử đa tạ mẫu thân.” Thẩm Cảnh Trạm ôm lấy Chúc Ngâm Loan, tiếp lời Thẩm phu nhân.
“Tức phụ của con đang mang thai, con cũng nên chú ý chút đi.” Thẩm phu nhân nghe nói mấy ngày ra ở riêng, đêm nào hai người cũng gọi nước. Dù sắc mặt Chúc Ngâm Loan trông khá tốt, nhưng bà ấy vẫn lo lắng, lỡ như xảy ra chuyện gì, chẳng phải sẽ là một phen long trời lở đất sao?
“Nhi tử xin ghi nhớ.”
Đã nhiều ngày không gặp Thẩm lão thái thái, sắc mặt bà đã tốt hơn nhiều. Nghe lão ma ma bên cạnh kể, mấy hôm trước Thẩm Khấu Ngọc đã về, còn đổi cho Thẩm lão thái thái một thang thuốc mới.
“Không ngờ Ngọc Nhi lại biết y thuật, còn giấu giếm lâu như vậy.” Thẩm lão thái thái cảm thán.
“Y thuật của tiểu cô rất cao minh, trước đây tôn tức thấy thần trí mệt mỏi, cũng là nhờ tiểu cô bắt mạch kê đơn, chỉ là muội ấy không cho tôn tức nói ra ngoài.”
Thẩm lão thái thái biết Chúc Ngâm Loan muốn nói gì, bảo nàng cứ yên tâm, bà sẽ không trách tội nàng ấy.
“Nhìn bụng ngươi đã lộ rõ hơn nhiều rồi.”
Thẩm lão thái thái xoa bụng nàng, nói mấy ngày nay bà đang lật xem sách vở, để tâm chọn tên cho đứa trẻ.
“Được tổ mẫu ban tên là vinh hạnh của hài tử.” Chúc Ngâm Loan mỉm cười.
“Ngươi thật dễ tính.” Thẩm lão thái thái cười rạng rỡ, nói với Chúc Ngâm Loan rằng bà đã chọn được mấy chữ, hỏi nàng cái tên nào hay?
Chúc Ngâm Loan thấy cái tên nào cũng hay, bèn quay sang hỏi Thẩm Cảnh Trạm. Hắn lại bảo không vội, đợi sinh ra rồi tính.
Thẩm lão thái thái liếc hắn: “Cháu là phụ thân mà không vội, chứ tổ mẫu đây thì không chờ nổi nữa rồi.”
“Tổ mẫu vội gì chứ, chỉ còn mấy tháng nữa là tới rồi.”
“Bà đỡ, bà mụ, Thái Y Viện năm đó, mẫu thân cháu đều đã chuẩn bị chu đáo cả rồi, hai đứa ở ngoài vài hôm rồi dọn về đi.”
“Ngâm Loan à, sinh ở trong nhà, người đông tay nhiều, thế vẫn tốt hơn.”
Hôm nay Thẩm phu nhân cũng đã nhắc đến chuyện này, Chúc Ngâm Loan đã đồng ý, nàng gật đầu đáp được.
Thẩm lão thái thái không nói với nàng chuyện Kinh Thành dạo này không yên ổn. Tính toán ra, chỉ sợ đến lúc Chúc Ngâm Loan lâm bồn, Kinh Thành sẽ… Rung chuyển. Ở trong Hầu phủ vẫn sẽ an toàn hơn cả. Nàng nghe lời, thật khiến người ta yên tâm.
Chẳng bao lâu sau, người Mạnh gia chưa tới, Thẩm Khấu Ngọc đã về. Chúc Ngâm Loan thấy nàng ấy thì vui mừng khôn xiết.
“Tâm trạng tẩu tẩu đã thoải mái hơn chưa?” Thẩm Khấu Ngọc líu lo như chim hót, sau khi vấn an các bậc trưởng bối, nàng ấy lập tức quấn lấy Chúc Ngâm Loan, nhìn bụng nàng rồi đưa tay xoa nhẹ.
Thẩm lão thái thái ở bên cạnh bảo nàng ấy chạm vào nhiều hơn để lấy chút may mắn. Khi quay lưng về phía trưởng bối, Thẩm Khấu Ngọc bĩu môi làm mặt quỷ, Chúc Ngâm Loan nhìn thấy mà không nhịn được cười.
Nàng hỏi sao hôm nay nàng ấy lại về? Thẩm Khấu Ngọc đáp là bắt buộc phải về: “Ta sợ người Mạnh gia không cam tâm, khiến tẩu tẩu phải chịu ấm ức.”
Nàng ấy lo cho Chúc Ngâm Loan là một, thứ hai là chuyện Kinh Thành đang ồn ào náo động, văn võ bá quan cứ như đã hẹn trước, thi nhau tố cáo Thẩm Cảnh Trạm, nàng ấy không thể không lo.
Dù nàng ấy biết hắn bản lĩnh cao cường, nhưng cũng khó tránh khỏi lo âu. Triệu Cẩn Bạch thấy nàng ấy thở ngắn than dài, bèn theo nàng ấy trở về.
Lúc nãy Thẩm Khấu Ngọc đã dò hỏi chuyện xảy ra ở Kinh Thành, dường như Chúc Ngâm Loan chẳng hay biết gì.
Trong lúc hai người tránh người khác để nói chuyện riêng, nàng ấy bắt mạch cho Chúc Ngâm Loan, mượn danh nghĩa thầy thuốc dặn dò mà nói với nàng: “Tẩu tẩu, tẩu nên tĩnh dưỡng, dạo này hạn chế ra ngoài thì hơn.”
“Ta đi cùng ca ca của muội thì có được không?” Thẩm Cảnh Trạm thường xuyên đưa nàng ra ngoài dạo chơi.
“Đi cùng ca ca thì tất nhiên là được rồi, chỉ là nếu người khác gửi thiệp mời tẩu thì tẩu đừng đi.” Còn đi cùng ca ca thì chắc chắn mọi thứ đã được sắp xếp ổn thỏa.
“Thai càng lớn, tẩu càng phải tĩnh dưỡng.” Nàng ấy lại dặn dò thêm.
Chúc Ngâm Loan lại thấy lạ, sao đi cùng Thẩm Cảnh Trạm thì được, người khác lại không? Thẩm phu nhân cũng không được sao? Chẳng lẽ… Đã xảy ra chuyện gì rồi?