Nàng không hiểu sao trong thâm tâm vẫn cảm thấy mọi chuyện dường như có liên quan đến hắn. Có lẽ thật sự bị ảnh hưởng bởi những lời của Phương Chủng Nguyệt và Thẩm lão thái thái hôm nay, tóm lại, nàng cảm thấy mọi việc đều có điểm đáng ngờ.
Một lần thì thôi, đằng này đã là hai lần rồi. Điều kỳ lạ hơn cả là trong dáng vẻ tự tại tao nhã khi hắn rót trà, nàng lại cảm nhận được một sự toan tính ngư ông đắc lợi đầy khó hiểu. Hắn giống như một kẻ thao túng đứng sau màn.
Đúng vậy, mọi chuyện ở Vệ gia cứ như thể có người đang giật dây. Liệu Thẩm Cảnh Trạm có phải là người thao túng tất cả hay không?
Nàng không biết rõ. Nhắc đến chuyện thao túng, nàng lại nhớ tới một chuyện, khi ấy vì lo lắng Thẩm Cảnh Trạm bị liên lụy, nàng đã cầu xin hắn đừng nhúng tay vào chuyện của Chúc gia nữa, hắn đã nói với nàng một câu.
Hắn nói ván cờ này đã bắt đầu rồi, người cầm quân không chỉ có mình hắn, vì vậy hắn không thể tùy tiện dừng tay. Rốt cuộc, hắn là người bày ván cờ, hay chỉ là một quân cờ trong cuộc?
Đến nay tai họa của Chúc gia vẫn chưa được giải quyết. Điểm mấu chốt của Vệ gia nằm ở chỗ Vệ Tịch đại nghĩa diệt thân, từ bỏ nhi tử ruột, đẩy hết mọi tai họa của Vệ gia lên đầu Vệ Như Trác, nhờ vậy mới có thể bảo toàn những người còn lại trong Vệ gia.
Nhưng như vậy cũng quá tàn nhẫn, Chúc Ngâm Loan không hề có ý thương hại Vệ Như Trác, sở dĩ nàng cảm thán là vì chính nàng cũng từng bị người thân ruột thịt vứt bỏ, cái cảm giác đó… Nếu đặt lên bàn cân so sánh, dường như Vệ Như Trác còn thảm hại hơn cả nàng. Khi đó nàng đã vào đường cùng, còn hắn ta nay đã phải ngồi tù.
“Loan Nhi, sao nàng lại thất thần nữa rồi?”
Nàng chỉ thoáng lơ đãng một lúc thôi mà Thẩm Cảnh Trạm cũng phát hiện ra.
Chúc Ngâm Loan vội vàng hoàn hồn: “Ta chỉ… Hơi sợ thôi.” Nàng không né tránh chuyện của Vệ gia.
Nàng nói thẳng: “Trước mặt triều đình, Vệ lão đại nhân đại nghĩa diệt thân đương nhiên là tốt, nhưng ta không khỏi cảm thấy ông ta có phần tàn nhẫn, dù sao… Hổ dữ cũng không ăn thịt con.”
Dù sao cũng là nhi tử ruột rà. Có lẽ thật sự là vì phụ tử xa cách nhiều năm, không còn tình cảm nữa chăng?
Trong ấn tượng của nàng, cha chồng Vệ Tịch vốn là người hiền từ đôn hậu, không ngờ lại hành sự quyết đoán đến thế. Đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong.
Còn Thẩm Cảnh Trạm thì sao? Nếu có một ngày hắn trút bỏ vẻ dịu dàng ấy, hắn sẽ trông như thế nào? Chúc Ngâm Loan không thể tưởng tượng nổi, nhưng lại không kìm được mà nảy ra ý nghĩ này.
“Biết thế ta đã không nói rồi, Loan Nhi uống một ngụm trà cho trấn tĩnh đi, nước đã không còn nóng nữa rồi.”
Hắn bưng chén trà đặt bên tay nàng rồi đưa đến tận miệng nàng.
Chúc Ngâm Loan nhấp một ngụm nhỏ, dòng nước ấm nóng trôi xuống cổ họng, nàng hoàn toàn tỉnh táo lại, hai tay đón lấy chén trà: “Ta… Ta tự uống được.” Cứ hết ôm lại đến đút thế này, sao nàng chịu nổi.
Thẩm Cảnh Trạm không quá ép buộc nàng. Hắn để mặc nàng cầm lấy chén trà tự uống, cứ thế nhìn nàng uống nước.
Có lẽ vì muốn trì hoãn thời gian, nàng trông như một chú mèo nhỏ, nhấp từng ngụm từng ngụm, lúc ngẩng đầu lên, hàng mi vô thức run rẩy.
Một tay Thẩm Cảnh Trạm ôm lấy nàng, tay kia chống lên mặt bàn tròn, cứ thế lặng lẽ ngắm nhìn nàng.
Chúc Ngâm Loan uống xong nước, nhìn dáng vẻ lười biếng của nam nhân. Nàng giơ tay lau khóe miệng, né tránh ánh mắt của hắn.
“Loan Nhi thường xuyên thất thần là vì lo lắng sao?”
Hắn lại như vậy nữa rồi. Dù không nói ra cái tên đó, Chúc Ngâm Loan cũng biết Thẩm Cảnh Trạm muốn nhắc đến Vệ Như Trác. Cho dù là ghen tuông thì cũng hơi quá thường xuyên rồi đấy?
Nàng đặt chén trà xuống: “Ta chỉ cảm thán mà thôi.”
“Kết cục của Vệ Như Trác sẽ không tốt đẹp gì đâu.” Thẩm Cảnh Trạm nói.
“Hắn ta sẽ bị xử tử sao?” Nàng hỏi.
Nghe vậy, Thẩm Cảnh Trạm nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, nàng nhìn hắn nhưng không dám đối diện quá lâu, đôi mắt thỉnh thoảng lại đảo qua đảo lại, vừa thú vị vừa đáng yêu.
“Loan Nhi hy vọng hắn ta sẽ bị xử tử sao?” Thẩm Cảnh Trạm nhếch môi hỏi ngược lại.
“Ta… Ta không biết.”
Đúng là nàng chán ghét Vệ Như Trác, nhưng nếu là nói hy vọng hắn ta chết… Lúc ở nha môn, đúng là nàng từng mong hắn ta chết, nhưng giờ đây có lẽ vì đang mang thai, nàng lại cảm thấy không đến mức ấy, dù sao cũng là một mạng người.
Nhưng Vệ Như Trác tự làm tự chịu, đó cũng là số mệnh của hắn ta, không liên quan gì đến nàng cả.
“Không biết, nghĩa là không hy vọng sao?”
Ngày thường Thẩm Cảnh Trạm luôn đoán trúng tâm tư của nàng, vậy mà hôm nay hắn cứ gặng hỏi mãi. Chúc Ngâm Loan cũng nhận ra trong lời nói của hắn thoáng vẻ ghen tuông.
“Phu quân mong ta sẽ hy vọng thế nào?” Nàng dứt khoát nói vòng vo với Thẩm Cảnh Trạm.
“Đương nhiên là ta mong Loan Nhi hy vọng hắn ta chết.”
Dù sao thì Vệ Như Trác cũng chướng mắt, kết cục hiện tại, trong mắt hắn, có thể nói là đã nương tay rồi.
“Điều phu quân nghĩ cũng chính là điều ta nghĩ.” Nàng nói như vậy, Thẩm Cảnh Trạm đã hài lòng chưa?
Nhưng dường như hắn vẫn không tin tưởng mấy, cứ thế nhìn chằm chằm vào khuôn mặt và đôi mắt của nàng. Đối diện với ánh mắt của nam nhân, Chúc Ngâm Loan không né tránh, mặc cho hắn soi xét mình.
Nàng hiểu, Thẩm Cảnh Trạm nhìn nàng như vậy là muốn xem liệu nàng có đang lừa dối hắn hay không. Lời nói có thể tùy tiện thốt ra, nhưng ánh mắt lại khó lòng che giấu cảm xúc. Trước đây khi nàng quản lý Vệ phủ, lúc kiểm tra sổ sách cũng thường nhìn vào mắt đối phương để xem họ có né tránh hay nói dối không.
Hai người nhìn nhau một lúc, Thẩm Cảnh Trạm giơ tay sờ gương mặt nàng, rồi lại vuốt ve mái tóc dài của nàng.
Quả thật Thẩm Cảnh Trạm còn bận việc khác, hắn bế Chúc Ngâm Loan lên giường, hôn lên trán nàng rồi bảo nàng ngủ trước.
Sau khi hắn đi rồi, nàng mới nhớ ra nàng còn chuyện chưa hỏi, Vệ Như Trác sắp bị xử quyết, vậy còn Chúc gia thì sao?
Nhưng hiện giờ hắn đang bận việc ở Tam Tỉnh, Chúc Ngâm Loan cũng không ngồi dậy nữa. Thái úy bị truy cứu trách nhiệm, Thẩm Cảnh Trạm từng là môn sinh của ông ta, tất nhiên cũng khó tránh khỏi liên lụy, nếu không thì bệ hạ đã không giao cho hắn trọng trách điều tra vụ án này.
Chúc Ngâm Loan cứ trằn trọc suy nghĩ mãi về những chuyện này, rồi mơ màng chìm vào giấc ngủ.
Trong thư phòng, Giảo Huệ bẩm báo với Thẩm Cảnh Trạm về những việc xảy ra hôm nay.
Hắn vừa nghe vừa lật xem những thẻ tre trên tay, lông mày hơi nhíu lại: “Ngươi chắc chắn ngoài những điều này ra thì không còn gì bất thường sao?”
“Vâng, không có gì bất thường cả.” Giảo Huệ đáp.
Thẩm Cảnh Trạm dừng động tác lật xem, nhìn ngọn nến phía xa đang bị lồng đèn che chắn nhưng vẫn không ngăn được gió thổi làm lay động. Hắn luôn cảm thấy có chuyện gì đó trong vận mệnh đã thoát khỏi tầm kiểm soát của mình, nhưng lại không sao nắm bắt được. Chẳng lẽ là vì nàng thấy không khỏe thật?
“Mấy ngày tới ngươi hãy chăm sóc thiếu phu nhân cẩn thận.” Thẩm Cảnh Trạm dặn dò.
“Vâng.” Giảo Huệ bưng trà lui ra.
“Đại nhân, có cần tăng cường nhân thủ xung quanh viện không?” Thuộc hạ nhìn thấy sự lo lắng của Thẩm Cảnh Trạm nên lên tiếng hỏi.
Hắn lại lắc đầu: “Tạm thời không cần.” Cứ án binh bất động xem sao, hành động hấp tấp chỉ bứt dây động rừng.
Giảo Huệ không ngờ lại đụng phải Minh Nha đang thức dậy giữa đêm. Nàng ấy giật mình, vội vàng bưng chắc đồ trên tay, cười hỏi: “Minh Nha tỷ, hôm nay tỷ không trực đêm, sao lại dậy thế?”
Minh Nha dụi mắt: “Ta định đi vệ sinh rồi uống chén nước, sao ta thấy ngươi đi ra từ thư phòng của Thế tử gia vậy?” Giảo Huệ vốn ít khi hầu hạ ở nội thất, sao lại đi ra từ thư phòng?
Vừa rồi Minh Nha còn tưởng mình nhìn nhầm, sao có thể có tiểu nha hoàn đi ra từ thư phòng của Thẩm Cảnh Trạm chứ? Thậm chí nàng ấy còn nghi ngờ có tiểu nha hoàn nào đó nhân lúc Chúc Ngâm Loan không để ý, mưu đồ quyến rũ trèo cao. Nhìn kỹ lại, hóa ra là Giảo Huệ.
“Vừa rồi người bên cạnh Thế tử gia sai ta đi bưng trà, nói là Thế tử gia muốn uống, ta pha trà xong mang vào rồi đi ra ngay.” Giảo Huệ nghe lời Minh Nha, biết chắc nàng ấy không tận mắt thấy Thẩm Cảnh Trạm nói chuyện với mình.
“Thì ra là vậy, ngươi có mệt không, nếu mệt thì để ta trực đêm thay ngươi, ngươi đi nghỉ đi?”
“Ta không buồn ngủ, Minh Nha tỷ nghỉ ngơi đi, ngày mai tỷ còn phải hầu hạ tiểu thư mà.”
Minh Nha khá yên tâm về Giảo Huệ, dặn dò nàng ấy chú ý sức khỏe rồi quay về. Đợi người đi rồi, Giảo Huệ mới thở phào nhẹ nhõm.
Trong huân hương có thêm an thần hương, đêm nay Chúc Ngâm Loan ngủ khá ngon, không hề gặp ác mộng.
Nói cũng lạ, từ khi mang thai, nàng rất ít khi mơ thấy những giấc mộng diễm lệ trước kia, mà kể từ khi nàng và Thẩm Cảnh Trạm nói rõ lòng mình, nam nhân đó cũng không xuất hiện nữa.
Ngày hôm sau, Thẩm Cảnh Trạm và nàng ăn sáng riêng trong viện.
Khi thái y đến phủ, Thẩm phu nhân cũng đã tới. Bà ấy hỏi Chúc Ngâm Loan thấy thế nào, có phải hôm qua xem sổ sách mệt quá không?
Chúc Ngâm Loan vội nói không có, vừa định giải thích thì Thẩm Cảnh Trạm đã đỡ lời giúp nàng: “Mẫu thân, chỉ là kiểm tra mạch tượng bình thường thôi, Loan Nhi vẫn ổn cả.”
“Thì ra là vậy.” Thẩm phu nhân tạm yên tâm, nghe tin bên này tìm thái y, tim bà ấy treo ngược lên cả. Đứa trẻ trong bụng Chúc Ngâm Loan không được phép có bất kỳ sơ suất nào.
Sau khi bắt mạch, thái y nói sức khỏe Chúc Ngâm Loan ổn định, chỉ là không nên suy nghĩ quá nhiều.
Nàng cứ cảm thấy câu nói sau của thái y như có ẩn ý. Trước đây thái y chưa bao giờ nói như vậy, chỉ nói thai tượng ổn định, dặn dò ăn uống, sao hôm nay lại đột nhiên bảo nàng đừng suy nghĩ lung tung? Chẳng lẽ là Thẩm Cảnh Trạm dặn thái y? Nàng thầm suy đoán trong lòng.
“Ngươi đã nghe rõ lời thái y dặn dò chưa? Sau này đừng xem sổ sách nữa, đợi ngươi ở cữ xong thì xem bao nhiêu mà chẳng được.”
Thẩm phu nhân không rõ Chúc Ngâm Loan đang nghĩ gì, cũng không biết hai người họ đang nghĩ gì, dù sao ngày nào hai đứa cũng mặn nồng như mật, có thể có chuyện gì được chứ?
Bà ấy chỉ nghĩ rằng hôm qua Chúc Ngâm Loan nhất quyết đòi xem sổ sách là vì lo lắng mất đi quyền quản gia. Để trấn an tâm tư của nàng, Thẩm phu nhân mới nói vòng vo câu sau. Nhìn dáng vẻ của Chúc Ngâm Loan cũng không phải kẻ ngốc, chắc hẳn nàng đã hiểu được ý tứ của bà ấy rồi chứ?
Chúc Ngâm Loan gật đầu đáp vâng. Nàng vô thức ngước mắt nhìn Thẩm Cảnh Trạm, hắn đang lắng nghe lời dặn dò của thái y, sau đó đích thân tiễn thái y ra ngoài, dáng vẻ vô cùng ung dung tao nhã.
Thẩm phu nhân đang trò chuyện cùng Chúc Ngâm Loan, nhận thấy nàng đang nhìn Thẩm Cảnh Trạm, nhưng cũng không nói gì thêm.
Thẩm lão thái thái biết tin bên này mời thái y, cũng sai người đến hỏi thăm. Sau khi biết không có việc gì, bà gửi tới một ít tổ yến, dặn Chúc Ngâm Loan hầm ăn, còn bảo ăn hết thì cứ đến chỗ bà lấy thêm.
Hôm nay có thái y đến tận cửa, Thẩm phu nhân không cho nàng ra ngoài nữa, chỉ bảo nàng nghỉ ngơi tĩnh dưỡng.
“Mấy ngày tới người ra kẻ vào trong phủ đông đúc, cẩn thận kẻo va chạm đến cái thai trong bụng ngươi. Nếu có khách quý ghé thăm, ta sẽ sai tiểu nha hoàn đến gọi ngươi, một là để ngươi tiện nhận diện người, hai là có người bầu bạn trò chuyện cũng đỡ buồn chán.” Mục đích chính vẫn là để nhận diện người.
Chúc Ngâm Loan cũng hiểu Thẩm phu nhân đang nâng cao vị thế cho mình. Hiện tại nàng là thiếu phu nhân của Thế tử Đại phòng, tương lai sẽ là Hầu phu nhân, nhiều người không xứng để nàng giao thiệp, Thẩm phu nhân đang thay nàng sàng lọc các mối quan hệ.
“Nhi tức đa tạ mẫu thân đã nhọc lòng.” Chúc Ngâm Loan mím môi cười.
Lúc này Thẩm Cảnh Trạm tiễn thái y đã quay lại, Thẩm phu nhân cũng rời đi trước.
“Hôm nay phu quân không đến nha môn làm việc sao?” Thấy hắn ngồi xuống nắm lấy tay nàng, còn vuốt ve mu bàn tay, dường như muốn ở lại đây lâu, Chúc Ngâm Loan không nhịn được mà hỏi.
“Loan Nhi không muốn ta ở nhà bầu bạn với nàng sao?”
“Muốn.” Chúc Ngâm Loan hơi ngượng ngùng: “Nhưng ta không muốn làm chậm trễ công việc của phu quân.”
“Ta sợ nàng ở nhà sẽ buồn chán.”
“Trong nhà yên tĩnh, ta không thấy buồn.” Thẩm gia tốt hơn Vệ gia rất nhiều. Nàng thật sự không cảm thấy buồn chán.
“Thật chứ?” Thẩm Cảnh Trạm trò chuyện cùng nàng.
“Ừm.” Chúc Ngâm Loan gật đầu: “Ta không thấy buồn thật mà.”
“Có điều…”
“Có điều gì?” Hắn nắm lấy tay nàng, vuốt ve mu bàn tay vẫn chưa đủ, không nhịn được mà mân mê.
“Có điều tiểu cô sắp xuất giá, ta có thể qua đó bầu bạn với muội ấy được không?” Nàng muốn thăm dò ý tứ của Thẩm Khấu Ngọc. Biết đâu có thể nghe ngóng được tin tức gì từ phía nàng ấy thì sao?
Phụng An công chúa vẫn luôn ở Thẩm gia, đó không phải là một kẻ an phận. Thẩm Cảnh Trạm nghĩ ngợi: “Chỗ tiểu muội ồn ào, người hầu kẻ hạ ra vào tấp nập, Loan Nhi quên lời thái y dặn rồi sao? Nàng cần tĩnh dưỡng, đợi thêm vài ngày nữa hãy đi.”
Câu nói này của Thẩm Cảnh Trạm coi như là từ chối, Chúc Ngâm Loan cũng không thể nói gì thêm, đành gật đầu: “Được…”
Hắn cong ngón tay, véo nhẹ sống mũi cao thanh tú của nàng: “Khiến Loan Nhi chịu thiệt thòi rồi.”
Chúc Ngâm Loan lắc đầu: “Không thiệt thòi gì đâu.”
Có gì mà thiệt thòi chứ, chẳng qua chỉ là ở trong phòng tĩnh dưỡng thôi mà. Nhưng nàng luôn cảm thấy dường như Thẩm Cảnh Trạm sợ nàng ra ngoài.
Đúng vậy, hắn không muốn nàng tiếp xúc với Phụng An công chúa, hiện giờ cũng bắt đầu đề phòng cả Thẩm Khấu Ngọc.
“Nàng không vui sao?” Thấy nàng không nói gì, Thẩm Cảnh Trạm càng tiến lại gần nàng hơn, giơ tay vuốt ve đôi má nàng.
Đầu ngón tay của nam nhân thô ráp mà mát lạnh, còn vương lại chút hương thơm thanh khiết nhàn nhạt.
“Đợi xử lý xong chuyện Diêu gia, bệ hạ sẽ cho ta nghỉ phép vài ngày, ta sẽ ở nhà bầu bạn với nàng. Khi đó thân thể Loan Nhi cũng đã ổn định, có khi còn có thể ra ngoài du hồ ngắm sen.”
“Ta có thể ra ngoài sao?” Chúc Ngâm Loan ngạc nhiên.
Kể từ sau lần lại mặt*, chẳng mấy chốc nàng đã mang thai, gần như là chưa từng rời khỏi Thẩm gia.
(*) Phong tục thời xưa, con gái sau khi cưới sẽ về nhà mẹ đẻ sau ba ngày, gọi là “lại mặt”.
“Nàng nói ngốc nghếch gì thế, đương nhiên là được.” Hắn xoa nắn bầu má trắng nõn của nàng, trông giống như một chiếc bánh bao bột, mềm mại vô cùng.
“Ừm, vậy ta sẽ đợi đến khi phu quân được nghỉ phép.”
Nghe giọng điệu của Thẩm Cảnh Trạm, xem ra Diêu gia khó mà toàn mạng thoát thân, nàng không hỏi thêm nhiều, dù sao cũng chẳng liên quan gì đến nàng.
Trước khi ra khỏi cửa, Thẩm Cảnh Trạm đắp lại chăn cho nàng, cúi người hôn lên trán nàng, dùng chóp mũi cọ nhẹ vào nàng.
Vốn chỉ là chạm nhẹ rồi rời đi, nhưng ngửi thấy hương thơm mềm mại trên người nàng, bàn tay to của hắn lại luồn ra sau gáy nàng, kéo cả người nàng lên một chút, cúi đầu hôn xuống.
Chúc Ngâm Loan nhận ra Thẩm Cảnh Trạm muốn hôn mình, trong lòng tuy đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng khi hắn thật sự hôn xuống, cả người nàng vẫn không nhịn được mà khẽ run rẩy, nhất là hàng mi chớp rất nhanh.
Thấy chủ tử đang thân mật, các tiểu nha hoàn bên cạnh vội vàng cúi đầu lùi ra xa.
Chúc Ngâm Loan định đẩy hắn ra, dù sao đang là giữa thanh thiên bạch nhật, sao có thể làm chuyện như vậy, nhỡ truyền ra ngoài thì sao? Hơn nữa Thẩm phu nhân vừa mới đi, ai dám chắc bà ấy sẽ không quay lại? Nhỡ bà ấy quay lại nhìn thấy thì chẳng phải rất xấu hổ sao?
Nhưng các tiểu nha hoàn đã lùi ra ngoài, nàng lại bị Thẩm Cảnh Trạm ôm lấy hôn. Nụ hôn của hắn ập đến rồi tiến sâu vào, hoàn toàn không cho nàng cơ hội thở dốc.
Thân hình hắn cao lớn, hắn cúi người đè xuống, tạo ra áp lực vô cùng lớn, nàng cảm giác như sắp bị hắn ăn sạch không còn một mảnh.
Thẩm Cảnh Trạm cuốn lấy chiếc lưỡi mềm mại của nàng mà hôn, dù nàng né tránh tứ phía, hắn vẫn không chịu buông tha, cứ thế đuổi theo mà hôn nàng. Hai người vô hình trung đang đùa giỡn lẫn nhau.
Thẩm Cảnh Trạm hôn rất sâu, trông có vẻ hơi dữ dội, trong nội thất cứ thế vang lên tiếng hôn môi của hai người. Chúc Ngâm Loan luôn giữ lại chút dè dặt và né tránh, nhưng không ngờ sự e ấp này lại càng khiến hắn được đằng chân lân đằng đầu.
Đây đã không còn là hôn nữa, mà là ăn rồi. Nhịp điệu đổi hơi thở khi hôn của Chúc Ngâm Loan vô thức dần không theo kịp Thẩm Cảnh Trạm. Nhưng bàn tay to của hắn lại ấn chặt sau gáy nàng, hoàn toàn không cho nàng thoát ra. Đừng nói đến việc thoát ra, ngay cả nói chuyện cũng khó khăn.
Chúc Ngâm Loan cảm thấy mình sắp không thở nổi nữa, hai tay nàng đặt ở giữa, ngăn cách sự tiếp cận của hắn, chống lên lồng ngực vững chãi rắn rỏi của hắn.
Nhưng cũng chẳng ích gì, bởi nàng không thể đẩy Thẩm Cảnh Trạm ra. Nếu hắn đưa tay, chỉ cần nắm lấy hai cổ tay nàng là đã có thể dễ dàng chế ngự hoàn toàn, đè nàng dưới thân.
Ngay khi Chúc Ngâm Loan định cắn nhẹ Thẩm Cảnh Trạm để ngăn hắn lại, hắn đã buông nàng ra.
Chỉ mới hôn một lát, vậy mà nàng lại cảm thấy như đã rất lâu, thở dốc từng hồi. Nàng cúi mắt nhìn xuống, đôi môi đã sưng đỏ cả: “…” Hơi thở cũng dồn dập.
“Loan Nhi làm vạt áo của ta nhăn nhúm cả rồi.”
Lúc này Chúc Ngâm Loan mới nhìn theo, quả đúng như lời Thẩm Cảnh Trạm nói, không biết từ lúc nào, vạt áo của hắn đã bị nàng vò đến nhăn nhúm. Thế nhưng Chúc Ngâm Loan nhớ rõ, thứ nàng nắm không phải vạt áo hắn, mà là chăn đệm mà.
Nhưng khi nhìn kỹ lại, đúng là vạt áo của hắn thật. Nàng vội vàng buông ra: “Xin… Xin lỗi.”
“Ta… Ta gọi người thay y phục khác cho phu quân.”
“Không sao.” Thẩm Cảnh Trạm giữ lấy cổ tay nàng, ra hiệu nàng không cần phải ngồi dậy.
“Để ta tự thay.”
Chúc Ngâm Loan không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn hắn.
Nói là đi thay, nhưng thực chất hắn chẳng hề thay gì cả. Khi Thẩm Cảnh Trạm bước ra, Chúc Ngâm Loan để ý thấy hắn vẫn mặc bộ y phục cũ. Chỉ có vạt áo đã được vuốt phẳng, nếu không nhìn kỹ thì chẳng thể nhận ra dấu vết ban đầu.
Người ngoài có lẽ không biết, nhưng Chúc Ngâm Loan lại hiểu rõ mười mươi, nhất là khi nhìn thấy những nếp nhăn chưa được vuốt phẳng hoàn toàn, nàng không khỏi nhớ lại nụ hôn mãnh liệt vừa rồi.
“Không phải phu quân nói là thay y phục sao? Sao lại không thay, hay để ta giúp phu quân…”
Vừa nói nàng vừa tránh ánh mắt của Thẩm Cảnh Trạm, định đứng dậy, nhưng lại bị hắn ấn trở lại.
“Là ta tạm thời đổi ý, không muốn thay nữa, Loan Nhi không cần phải dậy.”
“Sao lại không thay?” Nếu bị người khác nhìn thấy thì chẳng phải không hay sao?
Hắn như thấu hiểu tâm tư của nàng, trấn an: “Loan Nhi cứ yên tâm, sẽ không có ai nhìn thấy đâu, ta sẽ cẩn thận mà.”
“Sở dĩ ta đổi ý không thay là vì vừa rồi được gần gũi với Loan Nhi, y phục này còn lưu lại hương thơm của nàng, nên ta không muốn thay.”
Chúc Ngâm Loan: “…” Vẻ ửng hồng trên mặt vừa mới dịu đi, lại vì câu nói này của Thẩm Cảnh Trạm mà nóng bừng trở lại.
Nàng hắng giọng, quay mặt đi: “Ban ngày ban mặt, phu quân đừng nói năng lung tung, nếu để người khác nghe thấy thì không hay đâu.”
“Có gì mà không hay?” Nam nhân vờ như không hiểu, nghiêm túc hỏi lại nàng.
Chúc Ngâm Loan nghẹn lời, chẳng lẽ hắn thật sự không biết chỗ nào không hay sao?
“Sao Loan Nhi chỉ nói nửa vời thế?”
“Thì là… Thì là chàng đừng có nói những lời sến súa như vậy, để đám tiểu nha hoàn nghe thấy thì sẽ tổn hại đến uy nghiêm và danh tiếng của Trung Thư đại nhân, Thế tử gia chàng.”
“Sao có thể chứ, Loan Nhi lo xa quá rồi.”
Hắn vừa nói vừa cúi người xuống, Chúc Ngâm Loan tưởng hắn lại muốn hôn mình, nhưng trên giường chẳng còn chỗ trốn, nàng đành phải lấy tay che miệng lại.
Phải phòng bị từ gốc, không để hắn hôn nàng.
Thế nhưng hành động của nàng lại khiến nam nhân bật cười. Hắn tiến lại gần, bàn tay to lớn xoa đầu nàng, vén những sợi tóc mai đang dính trên mặt nàng ra sau tai.
Tim Chúc Ngâm Loan đập mạnh, nam nhân nhìn vào mắt nàng rồi chỉ mỉm cười, rõ ràng là đang cố ý trêu chọc nàng.
Hắn hỏi: “Ta đâu có định làm gì, ngược lại là Loan Nhi, nàng tưởng ta muốn làm gì à?” Vậy mà hắn vẫn còn đang trêu chọc nàng.
Chúc Ngâm Loan không nhịn được mà mím môi, ngoài miệng không nói được gì, nhưng ánh mắt nhìn hắn đã chứa đầy vẻ hờn dỗi.
Thẩm Cảnh Trạm lại cười, chạm vào mái tóc nàng: “Loan Nhi nghỉ ngơi một lát rồi ăn trưa đi. Hôm nay triều đình bận rộn, ta sợ không rảnh về với nàng được. Nàng ăn một mình thấy nhạt miệng thì cứ qua ăn cùng tổ mẫu.”
Hắn tỉ mỉ dặn dò nàng, Chúc Ngâm Loan cũng gật đầu: “Ta biết rồi.”
Sau khi Thẩm Cảnh Trạm rời đi, Minh Nha vào hầu hạ nàng. Chúc Ngâm Loan chải chuốt trang điểm lại. Trong lúc đó, Minh Nha kể cho nàng nghe chuyện xảy ra tối hôm qua.
Chúc Ngâm Loan ngẩn người: “Ngươi không nhìn nhầm chứ?”
“Không hề.” Minh Nha khẳng định mình không nhìn nhầm. Chính là Giảo Huệ.
“Tiểu thư không an tâm về Giảo Huệ sao?” Minh Nha thấy Chúc Ngâm Loan nhíu mày.
Chúc Ngâm Loan lắc đầu: “Không phải…”
Điều nàng lo không phải Giảo Huệ có ý đồ quyến rũ Thẩm Cảnh Trạm, vì nàng tin chắc nàng ấy sẽ không làm vậy. Điều nàng nghi ngờ là giữa Giảo Huệ và Thẩm Cảnh Trạm…
Liệu có khả năng nào, nàng ấy là người do hắn phái đến để giám sát nàng không?
Giờ ngẫm lại, lời của Thẩm Cảnh Trạm có sơ hở, lời của Phương Chủng Nguyệt có ẩn ý, mà Giảo Huệ thì sao? Thật ra ở nhiều phương diện, nàng ấy cũng bộc lộ những điểm kỳ lạ.
Chỉ vì Giảo Huệ đến bên cạnh nàng đã nhiều năm, nàng rất tin tưởng nên chưa từng nghi ngờ. Nếu không phải dạo gần đây phát hiện điều bất thường, lại nghe Minh Nha nói vậy, nàng hoàn toàn sẽ không nghi ngờ nàng ấy.
Trước kia nàng chỉ thấy y quán đó có điểm kỳ lạ, mà cũng chính Giảo Huệ dẫn nàng đi. Ở y quán đó, nàng đã đụng mặt Thẩm Cảnh Trạm… Giờ đây tĩnh tâm suy nghĩ kỹ, còn có vài điểm kỳ lạ khác.
Ngoài chuyện y quán, Giảo Huệ còn “cổ vũ” nàng hòa ly, người được nhắc đến khi hòa ly cũng là Thẩm Cảnh Trạm.
Lúc đầu nàng bị người Vệ gia, Chúc gia dồn vào đường cùng, buộc phải tìm Thẩm Cảnh Trạm, người được nàng phó thác cũng là Giảo Huệ.
Ban đầu, nàng ấy nói với nàng rằng không chắc có thể tìm được hắn. Nhưng khi nàng rơi vào đường cùng, Giảo Huệ lại mang tin tức đến, mọi thứ đều trùng hợp đến lạ kỳ.
Lúc đó nàng bận trăm công nghìn việc, vô cùng tin tưởng Giảo Huệ, hoàn toàn không hề nghi ngờ nàng ấy. Đừng nói là nghi ngờ, thậm chí nàng còn chẳng hỏi kỹ xem Giảo Huệ tìm thấy Thẩm Cảnh Trạm bằng cách nào? Hay nhận được tin tức ra sao?
Tuy Giảo Huệ có vài mánh khóe, nhưng Thẩm Cảnh Trạm là người thế nào? Hắn là mệnh quan triều đình, tâm phúc ngự tiền, chưa kể hành tung bất định, hắn đi đâu, làm gì đều cố ý che giấu. Nếu Giảo Huệ thật sự lợi hại đến thế thì lúc đầu nàng ấy đã chẳng phải bán thân chôn cha rồi.
Không chỉ dừng lại ở đó, Chúc Ngâm Loan còn nhớ lại những chuyện xảy ra sau khi Thẩm Cảnh Trạm cầu hôn nàng. Khi ấy nàng từng đắn đo không biết có nên nói với Minh Nha và Giảo Huệ hay không, cuối cùng nàng vẫn chọn nói với Giảo Huệ.
Giảo Huệ đã nói với nàng một câu. Nàng ấy nói, thật ra dù nàng không gả cho Thẩm Cảnh Trạm, chắc chắn hắn cũng sẽ che chở cho nàng.
Lúc đó nàng không cho rằng lời của Giảo Huệ có gì kỳ lạ. Nàng chỉ nghĩ rằng Giảo Huệ khẳng định như vậy là vì nàng ấy thấy hắn là người tốt.
Nhưng giờ phát hiện ra ẩn ý, trong thâm tâm, nàng cảm thấy không phải như vậy. Khi đó Giảo Huệ nói rất nghiêm túc, có lẽ không phải vì nhân phẩm của Thẩm Cảnh Trạm, mà là cố ý thì sao? Giống như Phương Chủng Nguyệt cũng cố ý nói cho nàng nghe?
“Tiểu thư, sao trông sắc mặt người nghiêm trọng quá vậy, nếu không phải vì không yên tâm về Giảo Huệ thì là vì chuyện gì?”
Nếu nàng nói thẳng với Minh Nha thì e là không ổn. Nếu Giảo Huệ thật sự là người của Thẩm Cảnh Trạm thì… E là mọi chuyện không đơn giản như vậy.
Nhờ người khác để mắt đến Giảo Huệ thì không thỏa đáng, nàng chỉ có thể nhờ Minh Nha thôi. Chi bằng lấy cớ này, để Minh Nha âm thầm để ý nhất cử nhất động của Giảo Huệ?
Dù sao hai người cũng ở cùng nhau suốt ngày, có lý do này, Minh Nha cũng sẽ không nghi ngờ. Minh Nha là người theo nàng từ khi xuất giá, đã ở bên nàng rất lâu, biết rõ gốc gác, đương nhiên nàng không lo lắng.
“Ừm, ta nói thật với ngươi, đúng là ta có hơi không yên tâm.” Chúc Ngâm Loan thuận theo lời nàng ấy, ra vẻ lo lắng.
Chúc Ngâm Loan rất ít khi nói dối, Minh Nha lại để ý phản ứng của nàng, nàng thật sự sợ bị nàng ấy phát hiện. May mà Minh Nha không nghi ngờ, chỉ nói mình cảm thấy Giảo Huệ thật thà, trung thành với nàng, đã theo nàng nhiều năm như vậy, sẽ không phản bội nàng đâu.
“Không thể trông mặt mà bắt hình dong.” Chúc Ngâm Loan nói: “Ngươi là người theo ta xuất giá, đương nhiên là ta tin tưởng ngươi, nhưng…”
Chúc Ngâm Loan tiếp tục nói dối, mím môi bảo: “Nhưng ngươi cũng biết phu quân ta là nhân trung long phượng, khó tránh khỏi có kẻ có tâm địa bất chính, ta không thể không suy xét cho bản thân mình.”
“Hơn nữa ta mới gả vào không lâu, giờ đang mang thai, các vị thúc thúc thẩm thẩm ở mấy phòng bên đều muốn nhét người vào hầu hạ phu quân, người bên ngoài thì chặn được, nhưng người bên cạnh thì càng phải chú ý.”
“Có câu nói thế nào nhỉ? Phòng ngày phòng đêm, khó phòng giặc nhà. Minh Nha, ngươi có hiểu ý ta không? Giảo Huệ trông thì đúng là thật thà, ta cũng không mong nàng ấy lại có tâm tư như vậy.”
“Vì tình nghĩa chủ tớ giữa chúng ta, ta đành phải làm vậy.”
Không uổng công Chúc Ngâm Loan nói một tràng dài, cuối cùng cũng thuyết phục được Minh Nha.
Nàng ấy không khuyên Chúc Ngâm Loan nữa, ngược lại còn thấy nàng nói đúng, cứ đề phòng thì vẫn hơn.
“Tiểu thư, người yên tâm, sau này nô tì nhất định sẽ âm thầm theo dõi động tĩnh của Giảo Huệ và Thế tử gia, xem nàng ấy có cố ý tiếp cận hay không.”
Chúc Ngâm Loan gật đầu: “Ngươi đừng để Giảo Huệ phát hiện, ngoài ra, ngươi cũng để ý xem ngày thường Giảo Huệ làm gì, qua lại với ai, nói những gì, đều phải báo lại cho ta.”
“Nô tì biết rồi.” Minh Nha gật đầu.
Sau khi dặn dò xong, Chúc Ngâm Loan mới tạm yên tâm hơn.
Hôm nay Chúc Ngâm Loan không định ra ngoài, vừa ra khỏi viện không bao lâu, nàng đã nghe thấy tiếng ồn ào cách đấy không xa.
Vài ngày nữa là đến ngày Thẩm Khấu Ngọc xuất giá, thời gian nói thì chậm nhưng lại trôi qua rất nhanh.
Thế sự vô thường, năm ngoái nàng đâu thể ngờ rằng giờ đây nàng lại đang mang trong mình cốt nhục của Thẩm Cảnh Trạm chứ?
Sáng sớm trời quang mây tạnh, sau bữa trưa, trời đổ cơn mưa hiếm hoi. Cơn mưa này đến rất dữ dội, trút xuống như thác đổ.
Chúc Ngâm Loan nhìn cơn mưa tầm tã bên ngoài, thấy các ma ma chỉ đạo đám tiểu nha hoàn che ô, ôm những chậu hoa quý ngoài sân vào hiên để tránh bị dập nát.
Một nhành một lá của nhà quyền quý đều vô cùng đắt đỏ. Một chậu mẫu đơn Lạc Dương, Lan Xuân Kiếm, cúc xanh quý hiếm cũng đủ cho một nhà bình dân ăn uống trong vài năm.
Chúc Ngâm Loan vốn định nghỉ ngơi, nhưng vì hôm qua ngủ quá ngon giấc nên chẳng còn buồn ngủ, nàng bèn ngồi dậy thêu thùa, vốn là để đáp lễ sau khi Thẩm Cảnh Trạm đã chọn quà cho Thẩm Khấu Ngọc giúp nàng.
Hắn giúp nàng tìm được một cây roi ngọc, còn nàng thì may cho hắn một bộ cẩm bào màu tím sẫm. Thẩm Cảnh Trạm vô cùng ưng ý.
Thuở mới mang thai, rảnh rỗi không có việc gì làm, nàng nói muốn may thêm vài bộ cho hắn, nhưng hắn sợ nàng mệt, bảo rằng thêu thùa hại mắt nên không cho nàng làm, vì thế nàng chỉ đành lén lút thực hiện. Hôm nay trời đổ mưa, ngồi thêu thùa cũng là một thú vui.
Chẳng bao lâu sau, Chúc Ngâm Loan đứng dậy để thư giãn mắt, bên ngoài mưa vẫn chưa tạnh, nàng chỉ đành đi dạo quanh viện. Chẳng biết từ lúc nào, nàng đã đi đến thư phòng của Thẩm Cảnh Trạm.
Thị vệ canh gác bên cạnh hành lễ với nàng, không hề ngăn cản, cũng không cấm nàng bước vào.
Thư phòng là nơi Thẩm Cảnh Trạm xử lý công vụ, nơi này quan trọng thế nào, không cần nói cũng biết.
Ngày thường nàng vốn không bao giờ tới đây. Trước kia ở Vệ gia, Vệ Như Trác không cho phép tiểu nha hoàn vào thư phòng của hắn ta, nói rằng bên trong có công văn quan trọng, sợ bị thất lạc hoặc bị kẻ khác dòm ngó.
Chúc Ngâm Loan là người biết nhìn sắc mặt, Vệ Như Trác đã nói như vậy, đương nhiên nàng không dám bước vào.
Sau khi gả đến Thẩm gia, các tiểu nha hoàn ở đây cũng không vào thư phòng của Thẩm Cảnh Trạm, nên nàng cũng tự giác “tránh hiềm nghi”. Hôm nay nàng lại là vô tình đi nhầm vào.
Người bên ngoài không ngăn cản, chắc hẳn là đã được Thẩm Cảnh Trạm ngầm cho phép. Chúc Ngâm Loan bèn tùy ý dạo quanh thư phòng.
Thư phòng của hắn rất rộng rãi, thậm chí có thể sánh ngang với nội thất, trên giá bác cổ* chất đầy thẻ tre, sổ tay, các loại điển tịch nhiều không đếm xuể.
(*) Tủ đựng các món đồ cổ, đồ quý hiếm.
Án thư cũng rất rộng, các vật dụng trên bàn được sắp xếp ngăn nắp, bút mực giấy nghiên bày biện chỉnh tề, cũng có vài món đồ gốm sứ, nhưng không bày quá nhiều.
Chúc Ngâm Loan vốn chỉ định xem qua loa rồi rời đi, nhưng ánh mắt nàng lại bị thu hút bởi một ngăn kéo bị ép chặt dưới chiếc bàn nhỏ đặt dưới án thư. Ngăn kéo này rất kín đáo, lý do khiến nàng chú ý là vì nó hoàn toàn không giống một ngăn kéo bình thường, nhưng lại đích thực là một ngăn kéo.
Nàng từng thấy loại ngăn kéo tinh xảo này trong những cuốn tạp thư đọc lúc còn ở khuê phòng. Bề mặt không làm tay cầm, chỉ chạm khắc hoa văn, thực chất bên trong có một cơ quan ẩn, chỉ cần nhấn vào là có thể mở ra.
Nàng vốn tưởng chẳng có ai làm loại ngăn kéo như thế này, không ngờ lại được thấy trong thư phòng của Thẩm Cảnh Trạm. Nếu là kẻ không sành sõi, sẽ chỉ tưởng đó là hoa văn trang trí mà thôi.
Chúc Ngâm Loan tò mò không biết ngăn kéo cơ quan này có giống với trong sách hay không, bèn ngồi xổm xuống xem thử. Nhìn gần mới thấy, những hoa văn chạm khắc này còn tinh xảo và tỉ mỉ hơn cả trong sách vẽ.
Có lẽ vì được chạm khắc trên gỗ đàn hương lá nhỏ, khi ghé sát lại gần, nàng còn có thể ngửi thấy mùi gỗ thoang thoảng. Thật sự rất đẹp, Chúc Ngâm Loan không kìm được mà chạm nhẹ, cảm nhận những đường vân ấy.
Nàng chạm rất nhẹ nhàng, cũng đã tránh vị trí cơ quan ghi trong sách, nhưng khi thu tay lại, nàng vô tình chạm vào mép khiến ngăn kéo bật mở. Chúc Ngâm Loan kinh ngạc.
Sao vị trí cơ quan lại khác với trong sách thế này? Chẳng lẽ là Thẩm Cảnh Trạm đã sửa lại? Với năng lực của hắn, đây vốn chẳng phải là chuyện khó khăn gì.
Nàng không muốn tìm tòi xem trong ngăn kéo của hắn cất giữ thứ gì, đang định tìm cơ quan để đóng lại. Thế nhưng trong lúc vô tình liếc mắt qua, nàng đã nhìn thấy thứ được cất bên trong.
Đó là… Một chuỗi hạt đính trên túi thơm mà chỉ cần nhìn thoáng qua là biết thuộc về nữ tử.
Nhưng sao chuỗi hạt đính trên túi thơm này lại quen mắt đến thế?