Cuối cùng hắn cũng về rồi.
Nghe thấy những lời dịu dàng này, sống mũi Chúc Ngâm Loan không kìm được mà cay xè.
“Đã khuya thế này, sao nàng vẫn chưa nghỉ ngơi?”
Đôi mày kiếm của nam nhân thoáng nhíu lại, ánh mắt liếc nhìn thuộc hạ bên cạnh. Người đi theo sau cảm nhận được uy áp, lập tức nhìn về phía tiểu nha hoàn đang hầu hạ.
Tiểu nha hoàn không biết phải nói sao, rõ ràng mình đã thêm hương an thần, sao Chúc Ngâm Loan vẫn không ngủ được?
Vì lo cho thân thể của nàng, tiểu nha hoàn không dám thêm quá nhiều lượng hương an thần, chắc là vì vậy nên mới không có tác dụng nhỉ? Nhưng chẳng phải cũng chứng tỏ thiếu phu nhân đang lo lắng cho đại nhân sao? Nàng cứ trằn trọc mãi, khó lòng chợp mắt.
Thẩm Cảnh Trạm cởi áo choàng Thanh Thương ném cho người bên cạnh, rửa tay rồi rảo bước đi vào.
“Loan Nhi đừng đứng dậy.” Thấy nàng cử động, hắn vội vàng trấn an.
Chúc Ngâm Loan mím môi: “Ta… Ta có chuyện muốn hỏi chàng.”
“Ừm.” Thẩm Cảnh Trạm biết rõ là chuyện gì. Không ngờ ở đây vẫn có kẻ miệng lưỡi không thành thật, hắn cụp mi mắt, lúc ngước lên lại tràn đầy vẻ dịu dàng, thậm chí còn trêu chọc nàng.
“Thiếu phu nhân muốn tra khảo gì thì đợi một lát được không? Trên người ta đầy bụi bặm, cho ta đi tắm rửa thay y phục trước được không?” Hôm nay hắn ra vào Đại Lý Tự và Hình Bộ, trên người rất bẩn.
Chúc Ngâm Loan nghe giọng điệu có phần cợt nhả của nam nhân, nhìn gương mặt ẩn chứa ý cười của hắn, cảm thấy hơi mất tự nhiên.
Nàng nắm chặt lấy mép giường: “Chàng… Chàng mau đi đi.”
Nhìn vẻ mặt thản nhiên của hắn, chắc là không xảy ra chuyện gì đâu nhỉ? Nhưng cũng khó mà nói chắc.
“Được, ta sẽ nhanh chóng quay lại.” Thẩm Cảnh Trạm gật đầu.
Nói là nhanh, nhưng cũng chẳng nhanh chút nào.
Chúc Ngâm Loan ngửi hương an thần, nghe tiếng nước róc rách từ phòng tắm truyền tới, cả người lại bắt đầu buồn ngủ. Nhưng nàng lại sợ nếu ngủ thiếp đi, ngày mai tỉnh dậy sẽ không thấy hắn đâu nữa.
Nàng gọi Minh Nha ở bên ngoài mang vào một tách trà tỉnh thần.
“Tiểu thư, giờ này e là người không nên uống trà tỉnh thần đâu.” Đã khuya quá rồi. Chúc Ngâm Loan không nghe, giục nàng ấy đi nhanh.
Thuộc hạ của Thẩm Cảnh Trạm ở bên ngoài dĩ nhiên cũng nghe thấy động tĩnh bên trong. Hắn ta nhìn Giảo Huệ, người kia hiểu ý, chủ động nói với Minh Nha đang đi ra rằng để mình đi lấy trà, bảo nàng ấy ở lại trông chừng bên trong, sợ Chúc Ngâm Loan xảy ra chuyện.
Minh Nha nghĩ ngợi rồi để Giảo Huệ đi.
Thứ mang lên dĩ nhiên không phải là trà an thần, chỉ là nước ấm bình thường, thoảng chút vị trà.
Chúc Ngâm Loan uống một ngụm, thấy lạ, bèn hỏi Minh Nha đây có phải là trà tỉnh thần không. Minh Nha gật đầu xác nhận, cuối cùng nhớ tới việc nàng bảo mình phải giám sát Giảo Huệ, lập tức nói với nàng đây là trà do Giảo Huệ pha.
Chúc Ngâm Loan nghe thấy hai chữ Giảo Huệ, ánh mắt vô thức nhìn vào tách trà chưa uống hết.
Trong lòng nàng nảy ra ý định, không chút biến sắc cố tình để lại một phần, bảo Minh Nha mang sang bên cạnh. Cũng chính trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, không ngờ Thẩm Cảnh Trạm đã bước vào.
Chúc Ngâm Loan bảo Minh Nha lui xuống trước, còn tách trà vẫn chưa được mang đi.
Thẩm Cảnh Trạm đang lau mái tóc ướt, gương mặt thanh tú tuấn mỹ, dáng người cao ráo, đôi chân bước đi đầy mạnh mẽ.
“Loan Nhi muốn hỏi ta chuyện gì?” Hắn ngồi xuống bên cạnh nàng.
“Chàng lau tóc trước đi đã.” Chúc Ngâm Loan cũng cần thời gian cân nhắc lời lẽ.
Hắn bảo không sao: “Loan Nhi cứ nói đi.”
“Hôm nay ta nghe bọn tiểu nha hoàn bàn tán, nói rằng chàng…” Dù trong lòng đã chuẩn bị sẵn lời lẽ, nhưng nàng vẫn không tránh khỏi ấp úng vài câu.
“Nói rằng hôm nay khi Vệ Như Trác bị thẩm vấn đã tố cáo chàng ở ngự tiền, nói chàng tư lợi, mưu cầu chức tước cho người Chúc gia vào làm Học sĩ tại điện Tập Hiền trong Tam Tỉnh.”
“Ừm, quả thật có chuyện đó.” Thẩm Cảnh Trạm đặt khăn lau tóc xuống, hắn định rót trà uống, không hiểu sao lại đưa tay cầm lấy tách trà nàng uống dở.
Chúc Ngâm Loan thoáng nhướng mày, thẳng tay giành lấy: “Đây… Đây là trà ta uống dở.”
Nàng cầm lấy tách trà, đặt ra chỗ xa hơn, trừ khi Thẩm Cảnh Trạm đứng dậy, nếu không thì hắn không thể nào vươn tay với tới được.
“Dù là đồ Loan Nhi uống dở, ta cũng không chê.” Hắn nhếch môi cười nhạt.
Chúc Ngâm Loan nghe vậy thì nhìn gương mặt hắn, nhưng lại bỏ qua những ngón tay nam nhân đang gõ nhịp trên mặt bàn.
“Ta rót tách mới cho chàng.” Nàng rót lại một tách, đặt vào tay nam nhân.
Thẩm Cảnh Trạm mỉm cười bảo được, nâng tách trà nàng rót lên uống một ngụm, khi đặt xuống thì lại hỏi nàng: “Loan Nhi đang lo cho ta hay là lo cho Vệ Như Trác?”
Chúc Ngâm Loan không ngờ đến tận bây giờ, hắn vẫn còn so đo chuyện này. Dù có là ghen tuông thì cơn ghen của hắn cũng quá dai quá lớn rồi đấy?
“Ta…” Thẩm Cảnh Trạm so đo khiến nàng vô thức nghẹn lời, sau khi hoàn hồn, nàng lập tức thở dài: “Đương nhiên là ta lo cho chàng rồi, chàng là phu quân của ta, ta không lo cho chàng thì lo cho người ngoài sao?”
Nam nhân nhếch môi mỏng, nhìn vẻ mặt hiếm khi sốt sắng của nàng: “Vậy là Loan Nhi lo cho Thẩm Thế tử, hay là lo cho Thẩm Cảnh Trạm?”
Chúc Ngâm Loan ngẩn người một hồi, không hiểu.
“Phu quân đang nói gì vậy?”
“Ta lo cho chàng, chẳng phải… Chẳng phải chàng chính là Thẩm Cảnh Trạm sao?” Chẳng lẽ hắn không phải Thẩm Cảnh Trạm, mà là một kẻ nào khác? Có ai giả mạo hắn à?
Nhưng ai có thể giả mạo hắn chứ? Chúc Ngâm Loan vô thức nhìn chằm chằm vào gương mặt hắn, quan sát vô cùng tỉ mỉ tập trung, nhằm phân biệt người trước mắt có phải là Thẩm Cảnh Trạm thật hay không.
Hắn cảm nhận được sự dò xét của nàng, lập tức di chuyển ghế tròn lại gần, thu hẹp khoảng cách giữa hai người: “Loan Nhi muốn nhìn, vậy thì nhìn cho kỹ vào.”
“Xem thử ta có phải là Thế tử phu quân của nàng, có phải là Thẩm Cảnh Trạm không?”
Hai người đang nhìn nhau, tâm trí Chúc Ngâm Loan bị lời nói của hắn dẫn dắt, vẫn đang suy nghĩ rốt cuộc hắn đang nói gì, hoàn toàn không để ý lúc nam nhân lại gần, tay hắn đang cầm tách trà mình đã uống.
Sau khi lại gần, hắn vươn cánh tay dài, dễ dàng chạm vào tách trà uống dở mà nàng đã dời đi lúc nãy.
Ánh mắt hắn chăm chú nhìn nàng, Chúc Ngâm Loan cũng đang nhìn hắn, gần như toàn tâm toàn ý, hoàn toàn không biết những ngón tay vươn dài của nam nhân đã mở nắp trà, đổ thêm một chút trà tỉnh thần vào tách của nàng. Hai loại trà hòa vào nhau, khiến màu trà trong chén đậm hơn.
Cuối cùng Chúc Ngâm Loan không chịu nổi ánh nhìn của hắn, đành phải bại trận. Nàng vô thức dời mắt đi.
Thẩm Cảnh Trạm đã hoàn tất mọi động tác, đậy nắp tách trà của nàng lại, đặt chén trà của mình về chỗ cũ, ngay cả tay cũng thu về.
Nhưng hắn cũng không ngờ lúc Chúc Ngâm Loan dời mắt nhìn ra xa, trong lòng nàng lại nghĩ, Thẩm Cảnh Trạm đột nhiên lại gần nàng, hắn vươn tay là có thể chạm tới tách trà nàng để xa kia rồi sao?
Nghĩ đến đây, nàng lại vô thức nhìn qua, phát hiện tách trà của hắn vẫn ở chỗ cũ, hắn chỉ lại gần, chắc là không giở trò gì đâu.
Hàng mi nàng dày rậm, khi cụp xuống đã che khuất cảm xúc của nàng, khiến Thẩm Cảnh Trạm cũng không nhìn thấy được.
Hắn còn tưởng nàng đang trầm tư, bèn hỏi: “Loan Nhi nghĩ thông suốt chưa?”
“Ta lo lắng cho chính bản thân chàng.” Nàng ngẫm một hồi mới hiểu Thẩm Cảnh Trạm đang hỏi gì. Ý của hắn chẳng qua là Thẩm Thế tử của Hầu phủ có thể là người khác, còn Thẩm Cảnh Trạm mới là chính con người hắn.
Góc độ so đo ghen tuông của hắn cũng quá hiểm hóc, còn lợi hại hơn cả nữ tử.
Chúc Ngâm Loan hiểu ra, vừa cảm thấy cạn lời, lại vừa thấy buồn cười và khó tin. Ai bảo Thẩm Cảnh Trạm không hiểu chuyện nhi nữ tình trường thế, tâm tư của hắn cũng quanh co khúc khuỷu, lợi hại thật đấy.
“Để Loan Nhi chê cười rồi.” Nghe được câu mình muốn nghe, nam nhân nhướng mày.
Chúc Ngâm Loan: “…”
“Chàng… Vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta, chàng có bị liên lụy bởi lần buộc tội này không?”
“Có gì mà liên lụy, chẳng phải bây giờ ta vẫn đang ngồi ngay ngắn trước mặt Loan Nhi sao?”
Nghe giọng điệu của hắn, nghĩa là không sao rồi?
Chúc Ngâm Loan vẫn không tin, dù sao hai tiểu nha hoàn kia nói như thật, rất nghiêm trọng.
“Thật sự không sao chứ?” Hắn chỉ nói một câu, sao không kể rõ cho nàng?
“Ừm.” Thẩm Cảnh Trạm bảo nàng yên tâm.
“Nhưng chàng bị hạch tội, chắc chắn Thánh thượng sẽ không vui.” Nếu Thánh thượng không vui, chẳng phải sẽ trách phạt hắn sao?
“Ta theo hầu bên cạnh Thánh thượng cũng đã vài năm, cũng hiểu rõ tâm ý của Thánh thượng.”
Hơn nữa, đây chẳng qua chỉ là một ván cờ, tương kế tựu kế, dẫn rắn ra khỏi hang mà thôi.
Chúc Ngâm Loan mím môi, nói với hắn: “Ta không hiểu rõ chuyện triều đình lắm, nhưng ta biết một câu, cây cao đón gió, gỗ tốt dễ bị đục.”
“Chàng phải hành sự cẩn thận, ta không muốn chàng xảy ra bất kỳ chuyện gì.”
Nghe nàng nói vậy, lại nhìn vẻ mặt điềm tĩnh của cô nương trước mắt, trong lòng Thẩm Cảnh Trạm trở nên ấm áp.
Hắn vươn tay vuốt ve gò má trắng ngần của nàng: “Loan Nhi yên tâm, ta đã hứa với nàng sẽ bảo vệ tốt cho nàng và con, dĩ nhiên cũng sẽ bảo toàn cho chính mình.”
“Không phải ta không muốn kể với nàng những chuyện trên triều, mà là nghe nhiều phiền lòng nhiễu trí, hơn nữa lại liên quan quá sâu, đôi ba câu không nói hết được. Nàng yên tâm đi, căn cơ Thẩm gia vững chắc, ta sẽ không sao đâu.”
Hắn lại véo má nàng, hỏi hôm nay nàng có khỏe không, đứa bé trong bụng có ngoan không.
Chúc Ngâm Loan thở dài, dù vẫn còn lo lắng nhưng nghe hắn nói vậy, trong lòng nàng cũng đã an tâm hơn đôi phần: “Ta ở nhà mọi thứ đều ổn.”
“Đám hạ nhân nói năng thường hay phóng đại, không thì cũng là nghe gió đoán mưa.” Hắn bảo nàng đừng sợ.
“Nàng chỉ cần tin ta là được.” Tay hắn vẫn không rời khỏi gương mặt nàng.
Hắn cảm nhận sự mềm mại trên má nàng, nàng cũng cảm nhận được sự thô ráp từ tay hắn.
Chúc Ngâm Loan không nhịn được cắn môi, nam nhân thấy vẻ kiều diễm của nàng, màu môi hơi sẫm lại.
Dù sắp qua ba tháng, Thẩm Cảnh Trạm vẫn vô cùng kiềm chế. Hắn hôn Chúc Ngâm Loan, không sâu như hôm qua, cũng không cuồng nhiệt dữ dội. Nụ hôn này giống như an ủi, dỗ dành nàng hơn.
Trong lúc cảm nhận nụ hôn thân mật của hắn, Chúc Ngâm Loan lại nhớ đến những món đồ và bức họa mà hắn cất giữ trong góc thư phòng. Túi thơm, chuỗi hạt ngọc, cùng với cả thỏi bạc… Cả bức họa kia nữa…
Bức họa đó hẳn là của người nữ tử kia, túi thơm cũng vậy. Thỏi bạc lại được đặt cùng chỗ với những thứ đó, chắc cũng là của người đó nốt.
Người đó quen biết Thẩm Cảnh Trạm thế nào mà đến mức khiến hắn phải cất giữ những món đồ này? Chẳng lẽ hai người họ từng qua lại, nên mới có những tín vật này sao? Thẩm Cảnh Trạm có đồ của người đó, liệu đối phương có đồ của hắn không?
Chúc Ngâm Loan không ngừng suy nghĩ. Nỗi chua xót trong lòng trào dâng theo dòng suy nghĩ, nàng tự hỏi liệu có phải mình đang ghen hay không, nên mới đáp lại hắn nồng nhiệt hơn ngày thường đến thế.
Thẩm Cảnh Trạm vốn không định đi quá giới hạn, nhưng sự đáp lại của nàng đã khơi dậy hứng thú, khiến hắn lưu luyến không rời, nụ hôn cũng vì thế mà trở nên cuồng nhiệt hơn.
Trong căn phòng tĩnh mịch, không khí dần trở nên nóng bỏng, chẳng biết từ lúc nào, vạt áo của Chúc Ngâm Loan đã bị kéo ra.
Tâm tư nàng xao động dữ dội. Đã lâu rồi hắn không chạm vào nàng, dù có cũng chỉ là hôn lên cánh môi, gò má, hay chạm nhẹ vào chóp mũi. Có mạnh bạo hơn chút cũng chỉ là hôn lên chiếc cổ thanh mảnh, chưa bao giờ vượt quá xương quai xanh.
Sự kiềm chế vốn là niềm tự hào của Thẩm Cảnh Trạm luôn giảm sút mỗi khi chạm vào nàng, nên thời gian qua hắn vẫn luôn giữ chừng mực. Hôm nay, chính vì sự đáp lại khác thường của nàng mà hắn đã không thể kìm lòng.
Tựa như đã lâu lắm rồi mới lại được leo lên xuân sơn kết từ phù dung. Cảnh sắc trên xuân sơn quá đỗi mê hoặc, khiến người ta lưu luyến không rời, nên hắn cứ mãi đắm chìm thưởng ngoạn.
Chúc Ngâm Loan không kìm được mà thốt lên tiếng than khẽ, nghe như tiếng khóc, nhưng thực chất chỉ là vì nàng đã không còn chịu đựng nổi nữa. Thật sự là đã quá lâu rồi.
Nói thật, lần cuối cùng hai người thân mật, ân ái là khi nào, cả hai đều đã không còn nhớ rõ. Nếu cố nhớ lại, Chúc Ngâm Loan chỉ nhớ đến câu hỏi của Thẩm Cảnh Trạm, hắn hỏi nàng có hài lòng không?
Hắn nắm lấy tay nàng, dẫn dắt nàng chạm vào cơ bụng và đường nhân ngư của mình, biến nàng thành một “nữ phu tử” đầy khảo cứu, hay cũng có thể nói, nàng là ân khách, còn hắn là kép hát mà nàng đã chọn.
Thế nhưng lần đó, hai người cũng không tiến đến bước cuối cùng. Hắn vì lo cho cái thai của nàng nên đã dừng lại. Giờ đây nếu so với trước kia, sự đáp lại của Chúc Ngâm Loan có thể coi là nhiệt tình.
Kể từ khi nàng mang thai, trong hương lộ không hề thêm thứ gì gây động tình, hương xông cũng rất cẩn thận, vậy hôm nay nàng bị làm sao vậy? Có phải vì quá lo lắng cho hắn nên mới nhiệt tình đến thế không?
Trước kia chỉ một chút đáp lại nhỏ nhoi của nàng cũng đủ khiến hắn xao động, nay lại thêm sự nhiệt tình này, quả thật khiến hắn không thể nào kháng cự. Điều này chẳng khác nào sự ngầm đồng ý, thậm chí còn khiến hắn muốn tiến xa hơn.
Sau khi mang thai, Chúc Ngâm Loan trở nên nhạy cảm hơn trước rất nhiều. Thẩm Cảnh Trạm vì lo cho thân thể nàng nên chẳng dám quá đà, luôn vô cùng dịu dàng.
Trước đó hắn từng hỏi nàng có thấy khó chịu không, nàng nói không. Nhưng Giảo Huệ báo lại rằng tuy Chúc Ngâm Loan không lộ bụng nhiều, nhưng từng than phiền với họ là ngực đau nhức, sau này mới đỡ hơn, đến tận hôm nay thì không còn đau nữa.
Hắn có hỏi thái y, thái y bảo đó là hiện tượng bình thường, phụ nhân mang thai mười tháng, cơ thể sẽ có chút thay đổi, nhưng vì nàng từng uống nhiều thuốc nên giờ không cần uống nữa.
Giờ đây khi chạm vào sự mềm mại của người trong lòng, Thẩm Cảnh Trạm kiềm chế lực đạo, thấy nàng không lộ vẻ đau đớn, cuối cùng cũng trút được gánh nặng trong lòng.
Nhưng đồng thời, hắn cũng phát hiện ra, dường như… Có chút thay đổi? Trước kia một tay có thể nắm trọn vườn xuân sắc, giờ đây lại không thể làm được nữa.
Hắn cúi đầu hôn nhẹ. Ngay khoảnh khắc đôi môi mỏng của nam nhân đặt xuống, Chúc Ngâm Loan không kìm được mà cong người lại. Nàng nắm chặt lấy chăn, hai bàn chân nhỏ cũng vô thức căng cứng.
Chính nàng cũng không rõ, từ bao giờ mà cơ thể mình lại trở nên nhạy cảm đến thế. Thẩm Cảnh Trạm chưa hôn được bao lâu, có thể nói là chỉ mới chạm nhẹ thôi, vậy mà nàng đã có phản ứng lớn đến vậy.
Nỗi khao khát hắn tận sâu trong xương tủy nàng bỗng chốc trào dâng, có phải vì nàng đã nhìn thấy những món đồ kia không? Chúc Ngâm Loan đã không còn phân biệt được nữa. Nàng chỉ biết, lúc này nàng khao khát được gần gũi với hắn. Nàng nhớ cảm giác được gần gũi với hắn, thật là tốt đẹp.
Hắn luôn nghĩ cho nàng, luôn cẩn trọng từng chút một. Dù vẫn có sự kiềm chế, nhưng lúc này, dục vọng đã bị nhấn chìm trong màn trướng nóng bỏng.
Nàng ôm lấy hắn, những ngón tay vuốt ve bờ vai và tấm lưng của hắn. Vừa rộng lớn, rắn chắc, lại vừa săn gọn. Chỉ cần chạm nhẹ thôi cũng đủ để cảm nhận được sức mạnh đang cuộn trào trong hắn.
Dù có những vết sẹo, nhưng cảm giác vẫn rất tuyệt vời. Giống như cơ bụng của hắn, dù cách một lớp trung y mỏng, nàng cũng đã cảm nhận được.
Trong ánh sáng mờ ảo, Thẩm Cảnh Trạm không nhìn rõ thần sắc của Chúc Ngâm Loan. Nàng vốn hay thẹn thùng, lần nào cũng trốn tránh, nên hắn thường nắm bắt tâm tư nàng qua những phản ứng của cơ thể.
Lần này, hắn không ngờ nàng lại động tình nhanh đến thế, hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của hắn. Thẩm Cảnh Trạm ngoài sự ngạc nhiên, còn lại toàn là vui sướng.
“Loan Nhi…” Hắn thì thầm tên nàng, cẩn thận che chở, hôn lên người nàng.
Nụ hôn của nam nhân ập xuống như vũ bão, Chúc Ngâm Loan cảm thấy như mình đang trải qua một hồi mưa xuân dịu dàng. Những nụ hôn nhẹ nhàng rơi trên gương mặt nàng, khiến nàng thấy dễ chịu, quan trọng hơn là nàng thích, nhất là khi được hắn ôm trọn vào lòng.
Trong lúc Thẩm Cảnh Trạm chiếm lấy nàng, nàng cũng cảm thấy mình đang chiếm lấy hắn. Như thế này, hắn sẽ không còn nghĩ đến người kia nữa đúng không?
“Phu quân…” Nàng mím môi, khẽ đáp lại tiếng gọi của hắn.
Cơn mưa này khiến nàng dần trở nên nóng rực. Để cảm nhận rõ hơn sự chuyển mình của mùa xuân đang ùa đến và thấm đẫm, để hoàn toàn hòa tan vào cơn mưa ấy, nàng đã trở nên tùy hứng, trút bỏ mọi xiềng xích.
Dĩ nhiên Thẩm Cảnh Trạm nhận ra sự thay đổi của nàng. Sự “nhiệt tình” đột ngột này là vì chuyện xảy ra ngày hôm nay sao? Nàng thật sự lo lắng cho hắn, không chỉ thể hiện qua lời nói mà còn bằng hành động, dùng chính cơ thể mình để muốn được gần gũi với hắn. Có phải vậy không?
Dường như là vậy, nếu không thì chẳng còn lời giải thích nào khác.
Nụ hôn của Thẩm Cảnh Trạm trở nên nặng nề hơn, nhưng vì Chúc Ngâm Loan vốn dĩ mảnh mai, hắn cũng không quá mức thô bạo mà vẫn luôn giữ sự chừng mực. Chỉ là nàng không chịu nổi, thế nên bàn tay lớn của hắn đặt lên sau gáy, nâng đỡ lực đạo cho nàng.
Chúc Ngâm Loan đáp lại nụ hôn của hắn, dưới sự âu yếm ấy, nàng càng trở nên mềm nhũn. Đôi môi và đầu lưỡi của hai người đuổi bắt, đùa nghịch trong thành trì của đối phương.
Đám nha hoàn bên ngoài cũng nghe thấy động tĩnh bên trong.
Minh Nha vui mừng vì chủ tử đã lâu mới gần gũi, nhưng lại lo lắng cho thân thể của Chúc Ngâm Loan. Nàng ấy hỏi lão ma ma do Thẩm gia phái tới xem liệu có sao không, thực chất là hỏi khéo xem có nên nhắc nhở chủ tử hay không.
Lão ma ma cũng lo lắng, nhưng ngẫm lại, đang lúc tình nồng ý đậm. Lúc này nếu gõ cửa quấy rầy, chỉ sợ… Sẽ chọc giận Thế tử gia.
Dẫu bà ta là người do Thẩm phu nhân phái tới, nhưng đối với Thẩm Cảnh Trạm vẫn rất kiêng dè và sợ hãi. Bà ta bèn nói: “Thôi, khoan hãy làm vậy.” Dù sao cũng đang lúc cao trào.
Nghe tiếng rên rỉ và hơi thở đứt quãng truyền ra từ bên trong là biết tình ý nồng nàn đến nhường nào. Lúc này, ai dám mở miệng chứ?
Lão ma ma sai người mau chóng đi chuẩn bị nước nóng. Bà ta được phái đến bên cạnh Chúc Ngâm Loan cũng đã một thời gian, Chúc Ngâm Loan làm việc biết chừng mực, hơn nữa cũng đã gần ba tháng rồi.
Dù sao hai người cũng mới thành thân, lại có con nhanh như vậy, những ngày qua hầu như không hề gần gũi, nay xảy ra chuyện phòng the cũng là lẽ thường, dù sao cả hai đều đang độ huyết khí phương cương.
Trong nội thất, mưa xuân trút xuống tầm tã.
Đã quá lâu Chúc Ngâm Loan không gần gũi với hắn, không cách nào chịu đựng nổi. Hơn nữa Thẩm Cảnh Trạm luôn cố ý chăm sóc nàng, nên nhịp độ ngày càng chậm rãi.
Nàng cảm nhận được sự kiềm chế của hắn, nhưng cũng chính vì thế, đi đường giữa ngày xuân trở nên cực kỳ gian nan. Nàng siết chặt chăn đệm, khóe mắt không chịu nổi “trọng trách” mà bị ép ra những giọt nước mắt. Không chỉ đuôi mắt đỏ ửng, ngay cả chóp mũi nàng cũng đỏ hồng. Trông như thể bị bắt nạt đến thê thảm.
Nhưng thực tế, đúng là hắn đang “bắt nạt” nàng.
Ngoài dự đoán của Thẩm Cảnh Trạm, hắn không ngờ chỉ mới vài ngày ngắn ngủi, nàng lại có khả năng “tự bảo vệ” mạnh mẽ đến vậy. Đừng nói là nàng không chịu nổi, ngay cả hắn cũng khó lòng kiềm chế.
Thẩm Cảnh Trạm dỗ dành nàng thả lỏng.
Đường đi khó thay.
Chúc Ngâm Loan nảy sinh ý định thoái lui. Hôm nay không biết nàng trúng phải tà ma gì mà lại thành ra thế này, rõ ràng là nàng đợi Thẩm Cảnh Trạm, nhưng nàng đợi hắn về đâu phải để làm chuyện này.
Vốn dĩ chỉ định hỏi han, sao lại thành ra nông nỗi này?
Ban đầu là muốn, giờ thì tên đã trên cung. Không, đã không còn là tên trên cung nữa, vì tên đã bắn ra rồi, chỉ là bị lực cản chặn lại mà thôi.
Trong lúc hoảng loạn, nàng thốt lên: “Phu quân, có, có phải chàng thay đổi…?”
Thẩm Cảnh Trạm chú ý đến phản ứng của nàng, cũng không dám làm càn, lúc này nghe nàng nói vậy, hắn lại chẳng hiểu gì: “Hả?”
“Thì là… Nó lớn hơn nhiều.” Nàng nói một cách vô cùng uyển chuyển. Sao nàng nhớ trước kia hắn không có hung hăng như vậy?
Thẩm Cảnh Trạm khựng lại một lúc mới hoàn toàn hiểu ý, hắn không nhịn được mà bật cười trầm thấp: “Chắc vậy.”
Chúc Ngâm Loan nghe tiếng cười của chàng, biết bản thân lại gây ra chuyện ngượng ngùng.
Chúc Ngâm Loan: “Chàng… Đừng cười nữa.” Giọng nàng đứt quãng.
Thẩm Cảnh Trạm cẩn trọng che chở vòng eo nàng, sợ làm nàng bị thương. Hắn rất kiên nhẫn, cùng với cơn mưa xuân miên man chậm rãi bước đi trên đường du xuân, đón lấy nàng.
Chúc Ngâm Loan nắm chặt chăn, trên mặt toàn là nước mắt và mồ hôi. Nàng không thấy đau, chỉ là… Cảm giác đã lâu không gặp, cần phải hòa hoãn mới có thể thích nghi.
Thẩm Cảnh Trạm cũng vô cùng khó chịu, vì hắn vẫn luôn đợi Chúc Ngâm Loan thích nghi. Thế nhưng đã lâu rồi, nàng vẫn chưa thích nghi được. Cả người nàng run rẩy khiến hắn cũng vô cùng khó chịu, mà nàng càng căng thẳng, cả người lại càng bao vây “siết chặt” lấy hắn.
Thẩm Cảnh Trạm thở hắt ra. Hắn lại cúi đầu, hôn đi những giọt nước mắt trên mặt nàng, dỗ dành nàng thả lỏng.
Không biết đã qua bao lâu, dưới sự dỗ dành trầm thấp của hắn, cuối cùng nàng cũng dần thả lỏng.
Gió mưa tuy không mãnh liệt, nhưng vì cố ý kiềm chế nên đã kéo dài rất lâu.
Chúc Ngâm Loan mệt mỏi thiếp đi, cộng thêm trời đã về khuya, đầu nàng nghiêng sang một bên, cứ thế gục xuống ngủ mất.
Thẩm Cảnh Trạm chưa thỏa mãn hoàn toàn, nhưng nàng đã mệt, dù chính nàng vẫn còn chút khó chịu âm ỉ, hắn cũng không thể tiếp tục, chỉ đành như vậy. Hắn nhắm mắt, đôi mày nhíu lại, điều chỉnh hơi thở.
Để trấn an Chúc Ngâm Loan, sáng hôm sau, Thẩm Cảnh Trạm xin nghỉ buổi chầu sớm.
Thẩm phu nhân nghe lão ma ma kể lại chuyện hôm qua, bà ấy cảm thấy hai người họ có chút hồ đồ rồi.
Thấy Thẩm phu nhân hơi nhíu mày, lão ma ma thăm dò, có nên đưa người vào nội viện hầu hạ không?
“Thế tử gia huyết khí phương cương, đang độ tráng niên, thiếu phu nhân lại yếu ớt, e là không chịu nổi.”
“Giờ còn cách ngày sinh nở tận mấy tháng nữa.”
Thẩm phu nhân thở dài: “Sao ta lại không muốn để người khác vào viện của Thính Lan chứ, nhưng hiện tại… Thân thể của Chúc thị còn chưa ổn định, nàng ấy và Thính Lan cũng mới thành thân chưa lâu. Nếu làm vậy thật, sợ là…” Sợ là sẽ xảy ra chuyện.
Thẩm Khấu Ngọc sắp gả đi, vào thời điểm này, tuyệt đối không được nói những lời không may mắn, Thẩm phu nhân đành nuốt lời vào trong.
“Nếu người khó xử, chi bằng tìm Hầu gia hoặc lão thái thái xem sao?”
Thẩm phu nhân nghĩ ngợi: “Chuyện này cứ gác lại đã, đợi Ngọc Nhi gả đi rồi tính, ngươi cứ để ý người chọn trước đi.”
Ngày tháng còn dài, Thẩm Cảnh Trạm nhất định vẫn sẽ nạp người. Hiện giờ đang như mật ngọt, qua dăn ba năm nữa, ai mà nói trước được chuyện sau này?
“Vâng.”
“Phải rồi, chuyện Thế tử gia bị cáo buộc, còn cả chuyện Vệ gia, người Kinh Thành bàn tán xôn xao. Hôm qua có hai nha hoàn không biết quy củ, khua môi múa mép bị thiếu phu nhân nghe thấy, sáng nay Thế tử gia đã bảo thuộc hạ ra tay trừng trị, vả miệng đánh gậy rồi ném ra ngoài, suýt chút nữa là bị cắt lưỡi.”
Sở dĩ Thẩm phu nhân dao động ý định nạp thiếp cho Thẩm Cảnh Trạm cũng là vì chuyện nhà Chúc Ngâm Loan liên lụy đến hắn. Nhưng nghe lão ma ma nói vậy, bà ấy càng nhíu mày chặt hơn.
Lão ma ma nói tiếp, sở dĩ không cắt lưỡi là vì hai nha hoàn kia không ngừng cầu xin, nói ngày thường mình rất tận tâm chăm sóc Chúc Ngâm Loan, hôm nay chỉ là lần đầu phạm lỗi. Suy đi tính lại, Thẩm Cảnh Trạm cũng là nể mặt nàng mới miễn cưỡng tha cho hai người họ.
Thẩm phu nhân thở dài: “Ngươi để mắt đến bên đó nhiều hơn đi.”
“Tính tình năng lực của Chúc thị đều khá, chỉ là xuất thân gia thế quá tệ.”
Nhưng cũng chẳng còn cách nào khác, nhi tử mình mà, hắn coi người ta như mạng sống vậy.
Lão ma ma gật đầu đáp vâng.
Khi Chúc Ngâm Loan tỉnh dậy, Thẩm Cảnh Trạm đã ra ngoài, nói là có lệnh triệu tập từ cung. Hắn để lại lời nhắn, bảo nàng ăn sáng nhiều hơn, nghỉ ngơi cho khỏe.
Chúc Ngâm Loan cảm thấy toàn thân ê ẩm, nhưng vẫn có thể chịu đựng được.
Dậy được một lúc, nàng mới nhớ tới chén trà đó, nhưng trà đã chẳng biết đi đâu rồi.
Dạo gần đây, Minh Nha đã cảnh giác hơn, có để ý giúp nàng, nói rằng chén trà nàng ấy dọn đi đúng là trà tỉnh thần, không thấy có vấn đề gì.
Trong lòng Chúc Ngâm Loan lại thấy kỳ quặc. Kể từ khi nghĩ đến những chuyện đó, nàng thấy Giảo Huệ rất lạ, không cách nào tin tưởng hoàn toàn được nữa.
“Bên ngoài có tin tức gì mới không?” Chúc Ngâm Loan vừa dùng bữa vừa hỏi.
Minh Nha nói đều là chuyện cũ, bảo Vệ Như Trác đã bị giam vào Hình Bộ, không biết phải giam bao lâu nữa.
“Hắn ta không bị lưu đày sao?” Chúc Ngâm Loan hỏi.
“Về chuyện này thì nô tì không rõ.” Minh Nha lắc đầu, chỉ biết Vệ Như Trác đã bị giam lại.
“Thế còn phu quân?” Chúc Ngâm Loan hỏi.
Minh Nha lại chuyển chủ đề: “Người Kinh Thành lắm mồm, nói đi nói lại cũng chỉ là mấy chuyện đó, tiểu thư đừng để tâm.”
Chúc Ngâm Loan nghe vậy thì biết người Kinh Thành vẫn còn đang bàn tán về nàng và hắn. Nếu không thì Minh Nha đã không ấp úng chuyển chủ đề như vậy.
“Phải rồi tiểu thư, nô tỳ nghe nói Chúc gia muốn gả Đại tiểu thư cho Quách lão Vương gia làm kế thất.”
“Trưởng tỷ ư?” Chúc Ngâm Loan còn tưởng mình nghe nhầm.
“Phải.” Minh Nha gật đầu, kể lại những chuyện mình nghe ngóng được. Nói là Chúc gia sắp bị giáng chức, không biết làm thế nào mà lại bắt được sợi dây liên lạc với Quách lão Vương gia.
Chúc Ngâm Loan im lặng, không biết nên nói gì cho phải. Đây chẳng phải là “bán” trưởng tỷ để bảo toàn Chúc gia sao? Giống hệt như nàng lúc trước.
Thế nhưng lúc trước… Nàng là vì vẹn toàn thể diện cho hai nhà, phụ thân và đích mẫu mới đẩy nàng ra gả thay, hiện giờ trưởng tỷ cũng đang đi trên con đường giống hệt nàng. Hơn nữa, hạng người như Quách lão Vương gia kia… Có vẻ trưởng tỷ còn thê thảm hơn cả nàng.
“Phụ thân và đích mẫu thương trưởng tỷ như vậy, vậy mà cũng nỡ lòng sao?”
Khi thốt ra câu hỏi này, trong lòng Chúc Ngâm Loan cũng hiểu rõ. Nếu việc này là thật thì Chúc gia đã đến đường cùng, buộc phải gả trưởng tỷ đi. Nàng chỉ không ngờ tới, trưởng tỷ cũng trở thành vật hy sinh.
“Có nỡ hay không, e là cũng chẳng còn cách nào khác.”
“Bởi vì trên triều đình vốn chẳng có ai nói giúp Chúc gia, ai nấy đều sợ rước họa vào thân.”
Chúc Ngâm Loan: “…”
“Tiểu thư, người thấy trong người thế nào? Có cần nô tì mời thái y đến khám không?” Sợ Chúc Ngâm Loan suy nghĩ nhiều, Minh Nha vội chuyển chủ đề.
Quả thật toàn thân nàng ê ẩm, nhưng cũng chưa đến mức phải kinh động thái y. Hơn nữa, vì chuyện phòng the mà kinh động thái y thì quả thật không hay.
Chúc Ngâm Loan lắc đầu bảo không cần: “Qua vài ngày nữa sẽ ổn thôi.”
“Nếu người không thấy khỏe mà ngại tìm thái y, nô tì có thể tìm một y nữ đến khám cho người.”
Y nữ, lang trung…
Chúc Ngâm Loan nhớ tới Trừ Bệnh Trai, y quán đó cũng ổn. Lang trung chỉ cần nhận tiền là làm việc, chưa bao giờ hỏi han điều gì.
Khi đó nàng đưa cho ông ta một thỏi bạc, bảo ông ta kê một thang thuốc khiến cơ thể suy nhược, ông ta không hề thắc mắc, nhận tiền thì kê đơn ngay. Đúng là một kẻ hành nghề không chính thống.
Chúc Ngâm Loan lắc đầu, định nói không cần.
Đột nhiên, nàng khựng lại.
Bạc…
Một thỏi bạc, lúc ấy nàng đã đưa cho lang trung một thỏi bạc.
Ánh mắt Chúc Ngâm Loan vô thức ngước lên, nhìn về phía thư phòng của Thẩm Cảnh Trạm.