Bảo nàng đi khuyên Thẩm Cảnh Trạm đừng dọn ra phủ khác ở riêng sao?
Khi Thẩm lão thái thái nhắc đến chuyện này thì đã bị hắn gạt đi, giờ Thẩm phu nhân đi đường vòng tìm đến Thi gia, Chúc Ngâm Loan cũng không thấy làm lạ. Hai ngày qua nàng luôn ở cùng một chỗ với Thẩm Cảnh Trạm, Thẩm phu nhân không tìm được kẽ hở, để Thẩm Hấp Vân đến khuyên nàng cũng là chuyện thường tình.
Hôm trước nàng đã nhận ra Thẩm phu nhân khi nhìn nàng có vẻ muốn nói lại thôi. Chuyện cần nói không phải là chuyện của Chúc gia và Vệ gia, mà là chuyện nàng và Thẩm Cảnh Trạm muốn dọn đi, đó là khả năng đầu tiên mà nàng đoán trúng.
Hoàn hồn lại, Chúc Ngâm Loan thầm thở phào nhẹ nhõm, ít nhất không phải là những chuyện rắc rối của Chúc gia và Vệ gia. Tuy rằng hiện giờ nàng đã thành công gả cho Thẩm Cảnh Trạm, không còn sợ sự ép buộc của Chúc gia và Vệ gia nữa. Nhưng nhà mẹ đẻ và nhà chồng cũ giống như một lưỡi kiếm sắc bén treo lơ lửng trên đầu nàng, nếu rơi xuống sẽ rạch nát những ngày tháng bình yên êm ả hiện tại, kéo theo những quá khứ ẩm ướt u tối, không thấy ánh mặt trời kia.
Bốn năm đó thật sự quá khó khăn, mặc dù nàng đã thoát khỏi, nhưng khi nhớ lại, nàng vẫn bị cảm giác nghẹt thở vì nhẫn nhịn quá mức bao trùm. Nàng chưa bao giờ quên những ngày đêm khổ sở đó, chỉ là giấu sâu trong lòng mà thôi.
“Loan Nhi, con nghĩ thế nào?” Thẩm Hấp Vân thấy nàng im lặng, bèn hỏi ý kiến của nàng.
“Nữ nhi…” Không biết nữa…
Chúc Ngâm Loan hiểu rõ chỗ dựa duy nhất của nàng ở Thẩm gia chính là Thẩm Cảnh Trạm, nhưng nếu nàng hoàn toàn dựa dẫm vào hắn mà không tiếp xúc với người Thẩm gia, không chu toàn các mối quan hệ thì cũng không quyết được.
Cho dù chỉ là minh thân*, một khi nhân duyên giữa nam và nữ đã thành, không chỉ đơn giản là cả hai lưỡng tình tương duyệt, lưỡng tâm tương hứa nữa, huống chi giữa nàng và Thẩm Cảnh Trạm không có những tình ý này, chỉ có lợi ích.
(*) Có nghĩa là liên hôn trở thành đồng minh vì lợi ích.
Sau này nếu xảy ra biến cố gì mà không có đường lui, ví dụ như Thẩm Cảnh Trạm không cần người đồng minh là nàng nữa, nàng lại bị Thẩm gia ruồng bỏ, đó mới đúng là vạn kiếp bất phục. Dù sao địa vị của Thẩm gia cao như vậy, nếu thật sự đến bước đường đó, e rằng nàng phải rời khỏi Kinh Thành mới có chỗ dung thân.
Thời gian qua nàng chìm đắm trong sự thấp thỏm khi mới vào Thẩm gia, đắm chìm trong những rung động run rẩy khi ân ái với Thẩm Cảnh Trạm vào ban đêm, chỉ mải nghĩ đến việc đối phó với những lão ma ma đến nghe lén ở chân tường, nàng đã quên mất cần phải tính toán cho bản thân mình.
Đã vào Thẩm gia, có lẽ nàng có thể dựa vào Thẩm gia để đứng vững gót chân ở Kinh Thành chăng? Làm như vậy có hơi khó khăn, nhưng… Nàng không thể không có chút tính toán nào, còn hiện tại, cứ đi bước nào hay bước nấy vậy.
Đã có suy tính, đầu óc nàng miễn cưỡng minh mẫn hơn chút, nhưng nàng cũng không biết phải làm thế nào. Người của Thẩm gia không dễ tiếp cận, ai nấy đều là những kẻ tinh khôn.
“Trước đây nữ nhi muốn dọn ra ngoài, hiện giờ e là…”
Thẩm phu nhân đã tìm đến Thẩm Hấp Vân bảo nàng đi khuyên Thẩm Cảnh Trạm rồi. Nếu nàng vẫn khăng khăng muốn dọn đi, chẳng phải là đắc tội với Thẩm phu nhân và Thẩm lão thái thái sao?
“Mẫu thân… Ý của người thế nào?” Nàng hỏi ý kiến Thẩm Hấp Vân.
Thẩm Hấp Vân nói với nàng: “Mẹ chồng con nói sau khi Cảnh Trạm đỗ cao, việc triều chính bận rộn nên dần ít về nhà ở, hiện giờ cũng thường xuyên ở bên ngoài.”
“Nó là đích tử Đại phòng, lại là Thế tử Hầu phủ, cứ ở bên ngoài mãi là chuyện tuyệt đối không thể.”
Đúng là như vậy, Chúc Ngâm Loan không nói gì. Cuối cùng Thẩm Cảnh Trạm cũng phải kế thừa tước vị. Nếu hắn muốn kế thừa tước vị, tất nhiên phải ở trong phủ Chiêu Bình Hầu.
Nghĩ đến đây, Chúc Ngâm Loan bỗng thấy huyền ảo, nếu lúc Thẩm Cảnh Trạm kế thừa tước vị, giữa nàng và hắn không xảy ra bất kỳ biến cố nào, nàng chính là Hầu phu nhân sao? Nàng là một thứ nữ thôi, có tài đức gì chứ?
Trong lòng nghĩ như vậy, nhưng Chúc Ngâm Loan vẫn không để lộ ra chút suy nghĩ nào.
Thẩm Hấp Vân tiếp lời: “Ta đã nói với mẹ chồng con rằng chuyện này phải xem suy tính của con và Cảnh Trạm, e là ta… Không xen vào được.”
Nói đến đây, Thẩm Hấp Vân cũng không đưa ra ý kiến là rốt cuộc bọn họ có nên dọn ra ngoài hay không. Bà ấy rất rõ ràng, tuy tính tình Chúc Ngâm Loan mềm mỏng, nhưng trong xương tủy nàng lại ẩn chứa sự kiên cường, có thể tự mình quyết định, không giống với ba người nữ nhi ruột của bà ấy.
Quả nhiên, sau khi bà ấy nói xong, Chúc Ngâm Loan đã đáp: “Nữ nhi đã rõ.”
“Ừ.” Chỉ nói đến đó, Thẩm Hấp Vân không nhắc lại chuyện này nữa.
Chúc Ngâm Loan vốn dĩ còn muốn hỏi thăm chuyện của Chúc gia và Vệ gia, nhưng lại cảm thấy để Thẩm Hấp Vân đi lưu ý động tĩnh của nhà mẹ đẻ trước đây của mình thì không tốt lắm, nên đành im lặng. Thôi vậy, binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn.
Sau khi rời khỏi Thi gia, trời đã rất muộn, Thẩm Cảnh Trạm lật xem sách lược trên xe ngựa một lúc, khi đến đại lộ trong Kinh Thành, hắn đặt cuốn sách trong tay xuống, hỏi nàng có muốn đi dạo một lúc không?
Chúc Ngâm Loan vẫn đang thẫn thờ, ngẩn người một thoáng.
“Kinh Thành không giới nghiêm sao?”
Nàng rất hiếm khi ra ngoài sau giờ cơm tối, hiện tại chắc đã quá giờ giới nghiêm rồi chứ?
“Loan Nhi đi cùng ta, sẽ không có chuyện gì đâu.” Hắn bảo nàng yên tâm, lại nói với nàng rằng gần đến Tết Đoan Ngọ, giờ giới nghiêm của Kinh Thành đã thay đổi.
“Được.” Chúc Ngâm Loan gật đầu.
Kinh Thành về đêm cũng sáng rực, dưới mái hiên góc ngói lần lượt treo lên những chiếc lồng đèn nến sáng trưng. Các cửa hàng san sát khắp nơi vẫn rất náo nhiệt, gần như ngồi kín người. Tuy vẫn chưa thật sự đến Tết Đoan Ngọ, nhưng nhiều cửa hàng đã làm các món ăn nhẹ liên quan đến dịp ấy.
“Loan Nhi muốn ăn không?” Hắn chú ý đến ánh mắt của nàng đang lướt qua.
Chúc Ngâm Loan lắc đầu: “Ta vẫn chưa đói.”
Dù nàng đã nói không đói, Thẩm Cảnh Trạm vẫn bảo tùy tùng mua một ít để lên xe ngựa mang theo, nói rằng trên đường về có thể nếm thử.
Thẩm Cảnh Trạm đối với nàng vô cùng hào phóng, không chỉ là hào phóng, nàng chỉ lướt mắt qua một cái gần như không ai nhận ra, hơi khựng lại một thoáng mà thôi, vậy mà hắn cũng có thể phát hiện ra nàng có hứng thú với món ăn nhẹ ngày Tết Đoan Ngọ, sự tỉ mỉ của hắn đã đạt đến mức khiến người ta kinh ngạc. Đây chính là sự đáng sợ của người có thể đi theo bên cạnh bậc quân vương nắm giữ chiếu lệnh sao?
Ngoài ra, nàng còn nghĩ đến năm xưa, khi mới gả vào Vệ gia, nàng cũng từng cùng Vệ Như Trác đi dạo, đó là hội chợ hằng năm của Kinh Thành mà nàng chưa từng thấy bao giờ. Lúc đó, nàng nhìn cái gì cũng thấy mới lạ, nhưng hắn ta không hề để ý đến sự hứng thú mà nàng bộc lộ, cũng chưa từng mua cho nàng món đồ nào. Hắn ta còn cảm thấy nàng là một thứ nữ chưa từng thấy qua sự đời, không biết chừng mực, bảo nàng ở bên ngoài đừng có nhìn đông ngó tây, kẻo người ta chê cười.
Khi đó Chúc Ngâm Loan bị khiển trách, ngoài mặt thì khó xử, trong lòng thì chua xót muốn khóc, đừng nói lúc đó khó chịu thế nào, giờ đây nhớ lại, nàng vẫn thấy tủi thân. Cũng từ đó về sau, nàng ép mình phải đoan trang, an phận, hiền thục, nghe lời. Nàng luôn học tập và làm theo hình mẫu chính thê mà Vệ Như Trác mong muốn, nhưng cuối cùng, nàng đã làm được, còn hắn ta lại chê nàng cứng nhắc, lầm lì, tẻ nhạt.
Đang thẫn thờ, bỗng nhiên nàng bị Thẩm Cảnh Trạm kéo vào lòng. Va vào lồng ngực rộng lớn rắn chắc của nam nhân, Chúc Ngâm Loan giật mình: “…”
Nàng nhìn thấy xâu kẹo hồ lô lướt qua mắt mình, nếu không phải Thẩm Cảnh Trạm kéo nàng lại, nàng đã sắp đâm sầm vào rồi…
Người bán hàng rong vội vàng tạ lỗi: “Thật xin lỗi nương tử, lang quân! Ta mải nhìn đường nhường lối cho xe ngựa, nên không để ý phía sau có người.” Người bán hàng rong liên tục nói lời tạ lỗi, còn đền cho hai người hai xâu kẹo hồ lô.
Thẩm Cảnh Trạm nhận lấy xâu kẹo hồ lô, định đưa tiền cho người bán hàng rong, nhưng hắn ta nhất quyết không nhận, nói là tặng cho hai người ăn để trấn tĩnh lại. Cuối cùng, hắn chỉ lấy một xâu kẹo hồ lô, đưa cho nàng cầm ăn.
“Chàng… Không ăn sao?”
Chúc Ngâm Loan vẫn còn được Thẩm Cảnh Trạm bảo vệ trong lòng, đôi mắt vẫn còn vương chút kinh hãi, nàng ngẩn ngơ nhìn xâu kẹo đỏ mọng óng ánh lớp đường mật trước mắt.
Nhưng nàng không hề nhận ra ở cách đó không xa, sau khi người bán hàng rong đi xa rồi rẽ vào con hẻm, tùy tùng của Thẩm Cảnh Trạm đã đợi sẵn ở đó, đưa cho đối phương một túi tiền và khen vừa rồi hắn ta làm rất tốt. Người bán hàng rong khom lưng uốn gối, bưng túi tiền cười không khép được miệng: “Đa tạ quý nhân khen ngợi, sau này có việc như vậy, cứ việc gọi tiểu nhân là được!”
“Loan Nhi ăn trước đi.”
Chúc Ngâm Loan hoàn hồn, rời khỏi lồng ngực hắn rồi đứng dậy, nén lại vẻ mất tự nhiên hiện lên trên mặt, chỉnh trang thần sắc.
Nàng nhìn quanh một lượt, do dự mãi mới cắn một miếng kẹo hồ lô. Xâu kẹo hồ lô này làm to quá, một miếng không cắn hết được, thậm chí còn hơi… Cứng.
Nghĩ đến việc đang ở bên ngoài, dù Thẩm Cảnh Trạm không để tâm, nàng cũng phải chú ý giữ kẽ một tí. Vì vậy Chúc Ngâm Loan chỉ liếm nhẹ một cái như mèo con liếm bát rồi không ăn nữa. Nàng mải mê với xâu kẹo hồ lô, không hề hay biết ánh mắt nam nhân nhìn từng cử động của mình đã trở nên thâm trầm đến mức nào.
Một lúc lâu sau, nàng ngước mắt lên, thấy hắn đang nhìn mình chằm chằm, vẻ mặt nàng lộ rõ sự khó hiểu, vô hình trung toát ra vẻ thanh thuần quyến rũ, như thể đang hỏi hắn nhìn cái gì? Nàng còn tưởng bên môi mình dính hạt mè rắc trên kẹo hồ lô, không chỉ đưa đầu lưỡi ra liếm mà còn đưa tay lên sờ, nhưng chẳng thấy gì cả. Thế mà Thẩm Cảnh Trạm vẫn cứ nhìn nàng.
Vừa định hỏi thẳng, nam nhân đã dời mắt đi, nói: “Ban đêm đông người, ta dắt Loan Nhi đi nhé?” Hắn bảo nàng tiếp tục ăn kẹo hồ lô.
“Thôi bỏ đi…”
Diện mạo và vóc dáng của Thẩm Cảnh Trạm quá đỗi nổi bật, đi bên cạnh hắn đã thu hút không ít ánh nhìn, nếu còn nắm tay cùng đi…
Tuy nói hai người đã thành thân, nhưng dù sao cũng là trước mặt công chúng, tóm lại là không hay, thế nên nàng đã từ chối.
“Ta sẽ cẩn thận đi theo…” Chàng.
Còn chưa dứt lời, nam nhân đã nắm lấy tay nàng kéo về phía mình.
Hóa ra là có một đứa trẻ đang lảo đảo chạy ngang qua, trên tay còn cầm ná và khóa Lỗ Ban. Đứa trẻ này thấp quá, nàng hoàn toàn không chú ý tới…
Tay Chúc Ngâm Loan bị bàn tay lớn của nam nhân siết chặt, lần này cũng là bất ngờ không kịp đề phòng, xâu kẹo hồ lô trong tay nàng suýt chút nữa rơi xuống, nàng vội vàng đưa tay ra chụp lấy.
Đúng là đã chụp được, chỉ có điều xâu kẹo hồ lô đó đã dính lên bộ cẩm y màu trắng ánh trăng của Thẩm Cảnh Trạm, ngay cả tay nàng cũng bẩn hết, toàn là nước đường.
Chúc Ngâm Loan không ngờ bị vả mặt nhanh như vậy. Thật sự quá đỗi ngượng ngùng, nàng muốn lau giúp hắn, nhưng tay nàng cũng bẩn.
Nam nhân bật cười khẽ, Chúc Ngâm Loan đỏ mặt tía tai, nàng cắn môi, ngước mắt nhìn hắn. Nhưng đối diện là gương mặt tuấn tú dịu dàng tràn ngập ý cười của nam nhân, nàng thẹn thùng đến mức cúi đầu thế nào cũng không xong.
Cho đến tận khi về tới Hầu phủ, hơi nóng đỏ bừng trên mặt Chúc Ngâm Loan vẫn không thể tan đi. Thấy sắc mặt nàng cứ đỏ bừng mãi không dứt, Minh Nha còn tưởng nàng đã ăn phải thứ gì không thích hợp, bèn hỏi nàng có chỗ nào không khỏe không?
Nàng vô thức nhìn về phía Thẩm Cảnh Trạm, khóe miệng đối phương đang nở một nụ cười nhàn nhạt. Cả hai đều ngầm hiểu mà giữ lại những lời chưa nói. Minh Nha nhận ra sự kỳ quặc giữa hai vị chủ tử, cũng không hỏi đến cùng.
Có lẽ vì có chuyện xảy ra ban ngày, Chúc Ngâm Loan luôn cảm thấy hôm nay lúc Thẩm Cảnh Trạm hôn nàng còn mãnh liệt hơn ngày thường. Hơn nữa vừa bắt đầu hắn đã hôn lên làn môi nàng, không hề dừng lại hay chuyển dời sang nơi khác.
Bàn tay lớn của hắn đặt bên má nàng, khống chế nàng. Chúc Ngâm Loan có nghiêng đầu sang trái hay phải cũng không được, chỉ có thể bị động đón nhận nụ hôn của hắn.
Hắn hôn môi rất lâu, dần dần thăm dò vào bên trong. Nhưng khi chạm đến bên trong, đã hôn đến mức nàng thở hổn hển rồi, vậy mà hắn vẫn không quên dừng lại hỏi nàng: “Có được không?”
Chóp mũi của Chúc Ngâm Loan và chóp mũi của hắn chạm vào nhau. Nàng nhỏ nhẹ đáp được, mặt đỏ như trái đào mật.
Thẩm Cảnh Trạm nhìn nàng một lúc, bỗng nhiên bóp lấy eo nàng, xoay cả người nàng lại. Chúc Ngâm Loan giật mình. Trong nháy mắt, nàng đã ở trên người Thẩm Cảnh Trạm, từ trên cao nhìn xuống hắn. Vì quanh năm tập võ, cơ bụng hắn không chút mỡ thừa, có thể nói là cứng ngắc.
Trung y mỏng như vậy, nàng gần như không dám cử động loạn xạ, vì sợ chạm phải thứ không nên chạm.
Sao hắn bỗng nhiên lại xoay cả người nàng lại, để nàng ở phía trên? Chúc Ngâm Loan muốn đi xuống, nhưng hai bàn tay lớn của nam nhân đang bóp chặt eo nàng, nếu nàng muốn xuống, nhất định phải để hắn buông tay trước.
Nàng cụp mắt né tránh nam nhân, nhưng hắn ở ngay dưới tầm mắt nàng, dù thế nào cũng có thể nhìn thấy hắn. Nàng thấy lồng ngực bên dưới lớp trung y mở rộng của nam nhân, xương quai xanh sâu hoắm và quai hàm góc cạnh.
“Chàng làm gì vậy?” Giọng nàng rất thấp.
Lời còn chưa dứt, cơ bụng Thẩm Cảnh Trạm khẽ động, dường như hắn chỉ là dịch chuyển vị trí mà thôi, nhưng nàng lại ngã xuống, nằm sấp trên người hắn.
Bờ môi nàng lướt qua đôi môi mỏng của hắn.
Không có lời thừa thãi, hắn tìm đến môi nàng để đòi hôn, tiếp tục nụ hôn vừa bị gián đoạn.
Sau khi hôn, rốt cuộc Chúc Ngâm Loan cũng biết tại sao hắn lại muốn đổi vị trí rồi. Bởi vì hắn muốn để nàng chủ động, hắn đã giao quyền kiểm soát cho nàng. Như vậy quả thực khiến Chúc Ngâm Loan có cảm giác an toàn.
Sau khi nàng vụng về nhưng chậm rãi đáp lại, Thẩm Cảnh Trạm mới tiếp tục hôn nàng, dẫn dắt nàng hôn hắn, thậm chí là bắt chước nàng.
Chỉ là hắn hôn giỏi hơn nàng, dưới sự so sánh khi Thẩm Cảnh Trạm học theo, Chúc Ngâm Loan cảm nhận được sự thiếu hụt trong kỹ năng hôn của mình.
Điều này không trách nàng được, nàng và Vệ Như Trác rất ít khi hôn nhau. Lúc đầu có hôn qua, nhưng nàng cực kỳ sợ hãi không dám đáp lại, Vệ Như Trác không có kiên nhẫn, dần dần hai người rất ít khi hôn, hắn ta chỉ lo hưởng lạc, từ trước đến nay đều không quan tâm đến nàng.
Lúc đầu Chúc Ngâm Loan cảm thấy chuyện ân ái là hổ thẹn, sau đó là đau đớn, nhưng vì muốn có con nên không thể không làm như vậy. Nhưng đi theo Thẩm Cảnh Trạm, nàng lại cảm nhận được niềm vui của việc hành lễ Chu Công hiếm thấy. Mà nàng cũng dần dần hiểu được, tại sao lại có nam tử lưu luyến không rời chốn thanh lâu để tìm lạc thú.
Trong màn trướng tối tăm, chỉ toàn tiếng hôn nhau của hai người. Sau khi dần vào mộng đẹp, hơi thở của Chúc Ngâm Loan trở nên dồn dập, hắn sẽ thỉnh thoảng dừng lại, qua lại vài lần, Chúc Ngâm Loan dần dần học được cách lấy hơi.
Bàn tay to lớn của nam nhân men theo mép áo, leo lên xuân sơn đẹp không sao tả xiết. Khoảnh khắc bị nắm chắc, Chúc Ngâm Loan không kìm nén được phát ra tiếng rên rỉ.
Liên tiếp mấy ngày đều như vậy, đám tiểu nha hoàn bên ngoài không khỏi cảm thán hai người thật quá đỗi mặn nồng. Trước kia bọn họ còn tưởng Đại công tử không gần nữ sắc, nhưng khi gặp cô nương Chúc gia thì lại quấn lấy đối phương đêm đêm sênh ca, ngày nào cũng phải náo loạn hồi lâu.
Chúc Ngâm Loan cụp mắt nhìn đôi môi mỏng của nam nhân hôn lên xuân sơn ngưng tụ từ tuyết trắng.
Đáng lẽ Thẩm Cảnh Trạm phải ở trên triều đình dâng sớ hiến kế, hiệu lệnh Trung Thư, nhưng lúc này hắn lại đang hôn nàng.
Ngay cả khi đang làm những chuyện như vậy, trên mặt hắn cũng không có bất kỳ sự nôn nóng xấu xí hay vẻ mất kiên nhẫn nào bị dục vọng lấp đầy. Có lẽ nhờ hắn thật sự quá tuấn tú, gương mặt tuyệt luân như ngọc lang trong tranh, như quân tử trên thần đài.
Nhưng nam nhân tuấn tú như ngọc lang trong tranh, quân tử trên thần đài này lại gục ngã dưới váy nàng.
Chúc Ngâm Loan không nhịn được mà bật ra tiếng khóc nức nở. Bàn tay trắng nõn nà như hành tươi nắm chặt cánh tay nam nhân, móng tay lướt qua những đường gân xanh uốn lượn trên cánh tay hắn, để lại những vết xước nhàn nhạt.
Trong xương tủy nàng dâng lên một luồng tê dại, khi đôi môi hắn rời đi, thậm chí nàng còn muốn đuổi theo, để hắn tiếp tục hôn mình.
Chúc Ngâm Loan cũng không biết bản thân mình bị làm sao nữa. Rõ ràng nàng không thích Thẩm Cảnh Trạm, nàng không yêu hắn, nhưng lại rất thích kề tai mài tóc cùng hắn.
Nụ hôn của hắn khiến nàng rất thoải mái, hắn lại còn rất biết quan tâm đến cảm nhận của nàng, quan sát từng cử động của nàng. Nhưng hắn lại giữ đúng chừng mực, chỉ quanh quẩn bên ngoài cửa xuân sơn, nhất quyết không vượt qua lằn ranh nửa bước.
Ngày hôm nay cũng như vậy, chỉ là vị trí khác nhau. Vùng thắt lưng của Chúc Ngâm Loan bừa bãi một mảnh, có của hắn, cũng có của nàng. Không phân biệt được đâu là của ai.
Nàng đã kiệt sức, cả người nằm bò trong lòng hắn, hơi thở thoi thóp, nũng nịu thở dốc.
Y phục của hai người vẫn chưa trút bỏ hoàn toàn, nhưng sắc xuân lại tràn ngập. Nếu bị người khác nhìn thấy, ai dám tin rằng họ vẫn luôn chưa vượt qua bước cuối cùng kia chứ?
Chúc Ngâm Loan lắng nghe nhịp tim của hắn. Lần này rõ ràng hơn lần trước, tai nàng dán chặt lên lồng ngực hắn. Có phải vì hôm qua nàng cũng đã nghe thấy nhịp tim của Thẩm Cảnh Trạm không? Khiến nàng cảm thấy nhịp tim của hắn rất quen thuộc.
Mệt quá, đầu óc nàng không muốn suy nghĩ nữa, nàng chỉ cảm thấy quen thuộc, nhưng lại không thể truy tìm nguồn gốc của sự quen thuộc ấy ở đâu. Trong lúc suy tư, Chúc Ngâm Loan khép mắt lại, từ từ chìm vào giấc ngủ.
Nàng hoàn toàn quên mất việc phải rời khỏi vòng tay của hắn, diễn kịch đã xong, đáng lẽ phải “mỗi người một ngả” ngủ riêng một bên.
Rất lâu sau, nam nhân cúi xuống nhìn gương mặt ngoan ngoãn, đôi mắt khép hờ của cô nương, cảm nhận nhịp thở của nàng dần trở nên đều đặn. Hắn đưa tay vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú của nàng, mân mê vành tai mềm mại.
Gương mặt tuấn tú dần lộ ra nụ cười hài lòng. Ừm… Nàng càng ngày càng không đề phòng với hắn.
Sau vài ngày điều tra, Chúc gia đã nhận được tin tức xác thực.
Nghĩa nữ được Thi gia nhận nuôi, người gả vào cao môn thế gia Thẩm gia, đúng là Chúc Ngâm Loan. Chính là Chúc Ngâm Loan đã bị Vệ gia và Chúc gia liên hợp đuổi ra khỏi nhà, đoạn tuyệt quan hệ.
Bên trong chính sảnh, người Chúc gia không ai lên tiếng, mỗi người đều tính toán trong lòng.
So với sự tức giận của Chúc Trầm Đàn, trong lòng Chúc đại nhân chỉ có sự kích động, lần đầu tiên ông ta thật sự coi trọng sự tồn tại của thứ nữ này. Không ngờ rằng rời khỏi Vệ gia, nàng lại có thể lặng lẽ leo lên Thẩm gia.
Có được Thẩm Thế tử của Thẩm gia làm con rể, chuyện này đâu chỉ là nở mày nở mặt? Nếu Thẩm Cảnh Trạm gọi ông ta một tiếng nhạc phụ đại nhân trước mặt mọi người thì đến cả ruột gan cũng nở hoa! Những quan lại ngày xưa khinh thường ông ta, chẳng phải cũng sẽ chủ động đến bắt chuyện, kết giao với ông ta sao?
Càng nghĩ càng kích động, mặt Chúc đại nhân đỏ bừng, ông ta vội vàng mở miệng, bảo Chu phu nhân nhanh chóng phái người đưa tin cho Chúc Ngâm Loan, gọi nàng dẫn Thẩm Cảnh Trạm về Chúc gia nhận thân ăn cơm, trò chuyện đàng hoàng, thân thiết một phen.
Vừa nhìn thấy vẻ mặt nhiệt tình, hoàn toàn không để ý đến cảm xúc của người khác của Chúc đại nhân, trong lòng Chúc Trầm Đàn dâng lên sự oán hận. Tiểu tiện nhân Chúc Ngâm Loan kia, một khi gả cao, mặt mũi còn chưa lộ diện, thế mà đã thu phục được phụ thân rồi.
Chúc Trầm Đàn hận không thể ném chén đập bát, nhưng không thể…
Bởi vì Chu phu nhân đã dặn trước rằng nàng ta phải bình tĩnh, tiền đồ hôn nhân sau này của nàng ta còn phải nhờ vào Chúc Ngâm Loan, ở bất cứ đâu cũng không được làm ầm ĩ. Mà nàng ta không chỉ không được làm ầm ĩ, mà còn phải nghĩ mọi cách để lôi kéo quan hệ với nàng.
Đó chính là thứ muội mà nàng ta không ưa từ nhỏ, bây giờ mẫu thân lại muốn nàng ta đi lấy lòng thứ muội ư? Nghĩ đến đây, sắc mặt của Chúc Trầm Đàn không khác gì nuốt phải một con ruồi, ghê tởm vô cùng.
Chúc Ngâm Loan là cái thá gì? Đến xách giày cho nàng ta cũng không xứng, nếu nàng thức thời thì nên nhường Thẩm Cảnh Trạm ra, chủ động rời khỏi Thẩm gia.
“Sợ là lão gia quên rồi, trước đây nó đã đoạn tuyệt quan hệ với nhà ta, ngài cũng bảo nó không được trở về, e là bây giờ khó mà gửi thư.”
Chu phu nhân là có ý muốn đẩy Chúc đại nhân đi liên lạc với Thẩm gia. Dù sao trước đây khi thu cửa tiệm, bà ta còn lên mặt dạy đời uy hiếp Chúc Ngâm Loan một trận. Lúc này bảo bà ta đến cửa Thẩm gia, ai biết được uống trà hay là đớp phải nước tiểu đây?
Không ngờ Chúc đại nhân lại đá quả bóng trở lại cho bà ta, bảo bà ta đi đưa thư? Ông ta là chủ quân trong nhà còn sợ đắc tội Thẩm gia, bà ta chẳng qua chỉ là nội quyến, chẳng lẽ lại không sợ sao?
Tiểu tiện nhân do tiện nhân sinh ra kia, thân phận nàng bây giờ khác xưa rồi!
“Không đưa được thì nghĩ cách.” Chúc đại nhân nghiêm mặt: “Dù gì nó cũng là người Chúc gia, cứ mơ màng gả đi như vậy thì sao được? Nàng là chủ mẫu, đương nhiên phải nghĩ cách chu toàn!”
Chu phu nhân nghẹn họng, không tìm được lời đáp.
Chúc Trầm Đàn không nhịn được mà xen vào: “Phụ thân, ngài quên rồi à? Chúc Ngâm Loan tìm Thi gia làm chỗ dựa, giờ gọi Thi tướng quân là phụ thân, nhận Thi phu nhân là mẫu thân rồi, sao mà chịu quay về nhà ta?”
“Có gì quan trọng đâu chứ?” Chúc đại nhân vẫn tính toán liên hồi.
“Nó có bản lĩnh mới tìm được chỗ dựa là Thi gia, nếu lòng nó hướng về Chúc gia, chẳng phải nhà chúng ta cũng có mối quan hệ thân thích với Thi gia sao?”
Thi tướng quân có tiếng nói rất lớn trong đám võ tướng đấy!
Chúc Trầm Đàn bị răn dạy, sắc mặt trở nên rất tủi thân: “Phụ thân nói vậy là chê nữ nhi không có bản lĩnh, nữ nhi làm mất mặt Chúc gia sao?”
Chúc đại nhân đau đầu nhức óc, dù sao cũng là đích trưởng nữ mà mình thương yêu nâng niu bao nhiêu năm, giọng nói của ông ta cũng dịu xuống.
“Vi phụ không có ý đó, vi phụ tin rằng sau này con nhất định sẽ giỏi giang hơn muội muội của con.”
“Nhưng trước mắt chúng ta vẫn phải nhờ vào nó, phải sớm liên lạc với nó, bảo nó về nhà giúp đỡ, để con có thể gả vào cao môn thế gia, để vi phụ và ca ca của con được thăng quan tiến chức, tương lai biết đâu mẫu thân con lại được phong làm cáo mệnh phu nhân nữa.”
Chúc đại nhân dùng lời ngon ngọt dỗ dành hai người. Chúc Trầm Đàn ổn định lại, Chu phu nhân nghĩ đến khả năng ông ta nói, cũng bắt đầu chuyển ý.
Chúc Minh Sinh ngồi bên cạnh nheo mắt, đề nghị: “Nếu không gặp được Tam muội muội, chi bằng đi tìm người Thẩm gia?”
“Người Thẩm gia sao chịu gặp chúng ta chứ?” Chúc đại nhân vốn dĩ không muốn đến làm phật lòng Thẩm gia, dù sao ông ta vẫn chưa rõ ý tứ của họ thế nào.
Chủ yếu là bọn họ không tra được chút tin tức nào về việc Thẩm gia tiếp nhận Chúc Ngâm Loan như thế nào! Ông ta tính toán gặp được Chúc Ngâm Loan trước đã rồi tính, đương nhiên là phải chọn quả hồng mềm mà bóp. Còn làm sao để gặp được Chúc Ngâm Loan thì phải để Chu phu nhân nghĩ cách.
Chúc Minh Sinh nói: “Chuyện đi tìm Tam muội muội mà chúng ta cứ vòng tới vòng lui, ngoài mặt là vì muốn giữ thể diện cho chuyện nàng ta vứt bỏ nhà ruột thịt, nhưng nếu người ngoài không rõ chuyện, còn không cho rằng chúng ta chột dạ sao?”
Nghe thấy lời này, ba người đều nhìn sang.
“Chi bằng trực tiếp đưa thiệp cho Thẩm gia, mẫu thân cứ giả vờ không biết gì cả, cứ nói là bên phía Tam muội muội trực tiếp hòa ly với Vệ gia, trốn đi đã lâu không có tin tức. Là lần trước chúng ta tham gia hỉ yến mới gặp lại nàng ta, biết nàng ta gả đến Thẩm gia.”
Chúc đại nhân nghĩ đi nghĩ lại, cho rằng con đường này có thể đi, bèn gật đầu: “Trước mắt chỉ có thể làm như vậy thôi.”
Ông ta nhìn Chu phu nhân: “Việc này không thể chậm trễ, ngày mai nàng đến Thẩm gia đưa thiệp đi!”
Chu phu nhân nghiến răng: “Được.”
Sáng sớm hôm sau, bà ta đích thân mang thiệp đến trước cửa Thẩm gia.