Khi nói câu này, tuy vẻ mặt thiếu niên không lộ ra điều gì, nhưng trong lòng lại vô cùng bất an. Bởi lẽ câu này nghe thì bình thường, nhưng lại có không ít chỗ để “mượn cớ đạt mục đích khác”.
Nếu nàng có ý, hoàn toàn có thể nương theo lời hắn mà suy diễn bóp méo. Trong lòng hắn nảy sinh chút kỳ vọng, nhưng thiếu niên cũng rất rõ ràng, khả năng này gần như bằng không.
Sống cùng nàng cũng đã được một thời gian, hắn chưa từng thấy nàng nảy sinh tâm tư gì, một chút ý đồ xấu cũng không có. So sánh hai bên, ngược lại chính hắn mới là người có nhiều ý đồ xấu hơn, quả thật là tâm thuật bất chính.
Ngày nào hắn cũng nghĩ cách vòng vo để thăm dò tin tức về nàng, quan sát xem nàng đang làm gì, suy đoán từng câu nàng nói, nếu muốn hỏi xem nàng có phải người tốt hay không? Đã qua lâu thế này rồi, sao hắn có thể không biết chứ?
Hắn chỉ đơn thuần muốn quan sát nàng vì cảm thấy tò mò.
Quả nhiên, nàng ngờ vực hỏi: “Ta theo huynh trở về sao?”
“Hiện tại ta vẫn chưa định về.” Đầu ngón tay nàng vẫn còn dính bột sắn dây, nàng vừa nói vừa lau tay.
“Muội ở bên ngoài một mình cũng không an toàn. Nếu trở về Kinh Thành, chúng ta có thể đi cùng nhau, nếu muội lo lắng về thanh danh của mình, muội đừng sợ, ta sẽ sắp xếp mọi thứ thỏa đáng.”
Chúc Ngâm Loan xua tay: “Không phải là ta không tin Thẩm Thế tử, mà là ta thật sự tạm thời không muốn trở về. Nếu sức khỏe của huynh đã hồi phục, vậy huynh cứ về trước đi.”
“Rốt cuộc là vì sao?” Những ngày qua, nàng hầu như không nhắc đến bất cứ chuyện gì liên quan đến gia đình mình. Hiện tại hắn gần như không biết gì về Chúc gia.
“Không có vì sao gì cả.”
Nhận ra nàng không muốn tiếp tục chủ đề này, thậm chí còn bắt đầu hỏi ngược lại hắn: “Còn huynh…”
“Ta? Ta làm sao?” Có phải nàng đã phát giác ra điều gì rồi không. Thẩm Cảnh Trạm thầm nghĩ.
Chắc là không đâu, nếu nàng thật sự phát giác, thần sắc nàng tất sẽ có chút thay đổi, cho dù ánh mắt không đổi thì sắc mặt cũng sẽ có biến động.
Từ nhỏ hắn đã theo phụ thân ra vào triều đình, nơi đó toàn là hạng cáo già, ai ai cũng biết diễn kịch, nên về khoản quan sát sắc mặt, hắn cũng coi như đã đạt đến trình độ lô hỏa thuần thanh*. Nhưng dù là vậy, hắn vẫn luôn lo mình không đoán chuẩn tâm tư của nàng, khiến nàng cảm thấy phản cảm và bị mạo phạm, từ đó mà xa lánh hắn.
(*) Tức là điêu luyện, rất am hiểu.
Lúc này, hắn đã nhìn ra trên gương mặt thanh tú dịu dàng của thiếu nữ rằng nàng không hề có ý khác. Dẫu vậy, hắn vẫn không nhịn được mà suy đoán lung tung. May thay, nàng cũng không nhìn hắn quá nhiều. Cảm nhận này khiến trong lòng thiếu niên vừa thấy may mắn, lại vừa thất vọng.
Sao nàng lại chẳng có chút tò mò nào đối với hắn vậy? Khác hẳn với những cô nương hắn từng gặp, những người đó rất thích lân la tới trước mặt hắn, dù không đến gần cũng nhất định phải tìm người Thẩm gia để dò hỏi sở thích của hắn. Đương nhiên, những chuyện này hắn đều biết được từ tùy tùng bên cạnh và từ tiểu muội Thẩm Khấu Ngọc.
Chỉ riêng người ngay trước mặt này, hiện giờ hai người cùng sống chung một mái nhà, trừ khi cần thiết, dường như nàng chẳng bao giờ chủ động nói với hắn điều gì. Nếu không tò mò, vậy có phải là nàng ghét hắn không? Nhưng nếu không vì ghét, sao nàng cứ hỏi hắn khi nào đi, thậm chí không chịu đi cùng hắn?
Chúc Ngâm Loan không hề hay biết rằng chỉ một câu trả lời bâng quơ của mình mà lại khiến thiếu niên tuấn tú trước mắt suy nghĩ vẩn vơ nhiều đến vậy. Thật ra cho dù Thẩm Cảnh Trạm có chủ động bộc bạch tâm tư của mình với Chúc Ngâm Loan, nàng cũng sẽ không tin.
Bởi vì những lúc Thẩm Cảnh Trạm không cười không nói, cả người hắn vô cùng lạnh lùng, trông đã thấy khó gần. Một người lạnh nhạt như thế, sao có thể nghĩ đến những chuyện đó? Nghe thôi đã thấy hoang đường, chắc nàng sẽ cho rằng hắn ăn củ sắn bị trúng độc rồi.
“Sao huynh đột nhiên hỏi ta có muốn về cùng huynh hay không vậy?” Chúc Ngâm Loan nhướng mày, đầu ngón tay dính bột sắn dây đã được lau sạch sẽ.
Gương mặt thanh tú trong trẻo khiến trái tim thiếu niên thoáng run lên. Chẳng lẽ thuốc của bọn cướp kia thật sự lợi hại đến vậy, khiến những ngày qua tâm trí hắn cứ dao động dữ dội không lý do.
“Ta…” Hắn cố gắng giữ cho thần sắc trông bình thường, không chút gợn sóng: “Ta chỉ… Muốn báo đáp ơn cứu mạng của muội.”
“Cho dù muội rất quen thuộc với nơi này, nhưng nhỡ đâu thì sao?” Hắn nghiêm túc khuyên nhủ nàng. Hắn giấu đi tư tâm muốn đồng hành cùng nàng trong những lời lẽ đường hoàng.
Lời này lọt vào tai Chúc Ngâm Loan, nàng chỉ thấy Thẩm Cảnh Trạm thật chu đáo và vô tư. Cũng phải, hắn vừa mới nói một lần rồi, nàng không nên hỏi lại nữa.
“Thẩm Thế tử thật sự không cần phải bận lòng về ơn cứu mạng này đâu, chẳng phải huynh đã hứa sau khi về sẽ cho ta chút bạc rồi sao?”
“Cho nên huynh càng không cần phải bận tâm những chuyện khác làm gì.” Nói đoạn, Chúc Ngâm Loan lại bổ sung thêm: “Ta biết Thế tử là người có lòng tốt.”
“Nhưng cứu người là việc ta đã suy xét kỹ lưỡng, đã nói tiền bạc và ân nghĩa sòng phẳng rồi, huynh không cần phải để tâm như vậy đâu.”
“Sao ta có thể không để tâm?” Nàng nói nhiều như vậy, chẳng lẽ là muốn phủi sạch quan hệ với hắn? Nàng vừa muốn hắn mau mau rời đi, lại vừa nói nhiều lời để vạch rõ ranh giới giữa hai người. Có phải nàng ghét hắn lắm không?
Thiếu niên chợt cau mày làm Chúc Ngâm Loan giật mình, không chỉ là cau mày, ngay cả giọng điệu của hắn cũng có gì đó bất ổn.
Thẩm Cảnh Trạm bị sao thế này? Hai người vốn chỉ là bèo nước gặp nhau, hắn chỉ cần trả ơn cứu mạng bằng chút bạc là được rồi mà… Nàng nói với hắn những lời phân rõ giới hạn này chỉ là để hắn yên tâm thôi, chắc chắn nàng sẽ không lấy ơn làm khó hắn.
Thế mà hắn bị sao thế? Hình như còn không vui nữa. Thanh danh của nàng quan trọng, hắn là đệ nhất công tử Kinh Thành thì thanh danh cũng rất quan trọng mà? Chẳng lẽ hắn không sợ nàng đeo bám hắn sao?
Khoảnh khắc đối diện với thiếu niên, lòng Chúc Ngâm Loan rối bời phức tạp. Trong đầu nàng chợt lóe lên một ý nghĩ đáng sợ, chẳng lẽ Thẩm Cảnh Trạm muốn lấy thân báo đáp ơn cứu mạng sao? Như vậy… Như vậy cũng quá hoang đường rồi.
Mặc dù hắn từng nói lời cầu thân, nhưng Chúc Ngâm Loan chưa bao giờ để trong lòng, biết đâu chỉ là Thẩm Cảnh Trạm đang thăm dò nàng.
Thăm dò, đúng rồi, hiện tại chắc chắn đối phương cũng đang thăm dò, xem rốt cuộc nàng có ý đồ xấu gì với hắn không? Nếu có, biết đâu hắn sẽ không cho nàng bạc nữa?
Nghĩ như vậy, Chúc Ngâm Loan càng cảm thấy có lý. Nàng xoay hẳn người lại, mặt mũi cũng tỏ ra nghiêm túc.
Thấy nàng nghiêm mặt như vậy, thiếu niên càng thấy căng thẳng, chẳng lẽ câu nói vừa rồi của hắn đã khiến nàng hiểu ý? Hắn vẫn còn đang nghĩ ngợi, gần như không thể kiểm soát nổi ý định phá vỡ tình thế, cướp lời nàng trước. Nhưng bên ngoài hắn vẫn giả vờ bình thản, chỉ có đầu ngón tay không kìm được mà run rẩy.
Chúc Ngâm Loan mải nghĩ đến những lời sắp nói, hoàn toàn không để ý đến phản ứng của hắn. Cuối cùng nàng cũng mở lời.
Thẩm Cảnh Trạm không ngờ tới, từng câu từng chữ thốt ra từ miệng người trước mắt lại một trời một vực với những gì hắn nghĩ trong lòng. Không những một trời một vực mà còn hoàn toàn đi ngược lại!
Vậy mà nàng nói: “Thẩm Thế tử, ta không hề có tình ý gì với huynh, huynh cứ yên tâm đi.”
Không có tình ý, còn bảo hắn yên tâm. Hắn nên yên tâm sao, đáng lẽ hắn phải yên tâm, vậy mà hắn lại thấy tức ngực, còn có chút nghẹn lòng, buồn bực.
“Gia thế chúng ta chênh lệch, huynh đừng lo ta sẽ lấy ơn báo đáp để đeo bám huynh.”
“Cho nên… Huynh cũng không cần thăm dò ta thêm nữa đâu.”
Lời đã nói đến nước này, sao Thẩm Cảnh Trạm lại không hiểu, hóa ra nàng vốn không có ý gì với hắn. Đã không có ý thì dĩ nhiên sẽ không tò mò.
“Cho dù gia thế chúng ta không chênh lệch đến mức này, ta cũng sẽ không có bất kỳ ý nghĩ viển vông nào đối với huynh.”
Thiếu niên cười, là nụ cười tức đến phát cười. Sợ nàng nhìn ra, hắn vội vã quay mặt đi, thế nên Chúc Ngâm Loan hoàn toàn không hề phát hiện, chỉ thoáng thấy nụ cười nơi khóe môi hắn.
Vậy là Thẩm Cảnh Trạm có thể yên tâm rồi nhỉ? Có lẽ hắn thích nghe những lời như vậy, để an ủi lòng hắn, Chúc Ngâm Loan lại bổ sung: “Mấy ngày qua ta đào được vài loại dược liệu tốt, có thể có ích cho vết thương của huynh, chẳng phải huynh cũng biết cả rồi sao?”
“Huynh cứ yên tâm uống thuốc, sức khỏe sẽ sớm hồi phục, khi đó huynh có thể trở về rồi.” Thế tử gia cành vàng lá ngọc, ngày ngày phải ăn cơm rau đạm bạc cùng nàng, thật sự là vất vả cho hắn rồi.
Chúc Ngâm Loan thầm nghĩ trong lòng, nàng nói một cách say sưa, hai tay chống lên chiếc ghế đẩu bằng gỗ, không kìm được mà đung đưa đôi chân, nhìn về phía những dãy núi xanh xa xa.
“Đợi huynh dưỡng khỏe thân thể là có thể rời đi rồi.”
Hóa ra nàng thật sự nghĩ như vậy, chỉ mong hắn mau mau khỏe lại rồi rời đi.
Lòng đầy uất ức, khí huyết không kìm được dồn lên làm hơi thở nghẹt lại, thiếu niên không nhịn được mà ho sặc sụa.
Chúc Ngâm Loan giật mình: “Huynh, huynh bị sao vậy?”
Hắn ho càng lúc càng dữ dội.
“Hay là huynh vui quá à?” Vì nghe tin sắp được về nên hắn rất vui sao?
Rất vui ư? Rốt cuộc nàng có nhìn ra được hay không vậy? Rốt cuộc là con mắt nào của nàng thấy hắn vui quá vậy?
Nàng ân cần vỗ nhẹ lên lưng hắn, những lời gọi là an ủi, những lời phân định rạch ròi cứ thế lọt vào tai hắn, khiến lòng hắn càng thêm nghẹn ứ. Cứ nghĩ đến câu nói chẳng chút liên quan của nàng, Thẩm Cảnh Trạm càng cảm thấy khí huyết trong lòng cuộn trào.
Hắn dỗi hờn một cách khá trẻ con, dùng vai gạt tay thiếu nữ đang vỗ lưng mình ra: “Tốt nhất là ta, ta… Ta với muội nên ít tiếp xúc, tránh để sau này nói không rõ ràng, làm hỏng thanh danh của muội!”
Nói xong, hắn lại thấy lời mình hơi nặng nề, nhất là câu cuối, nàng đâu có biết gì, sao hắn có thể trút giận lên nàng? Không biết nàng có giận không? Chắc là không đâu nhỉ?
Thiếu niên đã xoay hẳn người đi, nàng chỉ còn thấy mỗi bóng lưng thanh tú sạch sẽ y như con người hắn vậy. Chúc Ngâm Loan nhìn hắn, ngẩn ngơ một lát.
Chẳng bao lâu, tiếng ho gấp gáp của hắn lại kéo suy nghĩ nàng trở về. Nàng không nhịn được mà phì cười: “Ta đi rót cho huynh bát nước, huynh đừng có vui mừng kích động quá đấy.”
“Nghe nói quá kích động cũng sẽ khiến thương thế trầm trọng hơn.”
Nói rồi, nàng đứng dậy đi rót bát nước cho Thẩm Cảnh Trạm. Đợi khi nàng quay lại, thiếu niên đã không còn ho nữa mà ngồi ngay ngắn, sắc mặt tái nhợt, trông chẳng khá khẩm gì hơn.
Chúc Ngâm Loan vẫn còn lo lắng, liệu có phải câu nói sau cùng của mình đã dọa sợ hắn không, làm Thẩm Cảnh Trạm sợ đến mức mặt mũi tái nhợt, đến cả lời cũng chẳng muốn nói với nàng.
Nhưng nàng cũng là có lòng tốt giải thích mà…
Đợi Chúc Ngâm Loan hoàn hồn, nàng không nhịn được nghĩ xem nên nói lời hay ý đẹp gì để an ủi hắn, khiến hắn vui vẻ hơn. Không ngờ rằng đối phương đã tự bình tĩnh lại. Tuy sắc mặt vẫn còn rất tệ, nhưng hắn vẫn mím môi, đón lấy bát nước trong tay nàng.
Còn chưa hết giận, hắn chỉ nói: “Đa tạ muội.” Nói xong thì xoay người bỏ đi.
Chúc Ngâm Loan: “?” Kỳ lạ thật, nhưng nàng lại chẳng nói ra được kỳ lạ ở chỗ nào.