Chúc Ngâm Loan bị món đồ quen thuộc thu hút, ánh mắt vô thức dừng lại. Chuỗi hạt đính túi thơm như thế này, hình như nàng cũng có một cái, chỉ là hôm nay nàng không đeo trên người, nếu không còn có thể đem ra đối chiếu.
Nhưng trí nhớ của nàng vốn không tệ, rất ít người dùng chuỗi hạt đính túi thơm, thông thường chỉ dùng tua rua, vì thế nàng liếc mắt qua một lần là nhận ra ngay.
Nhìn một lúc, nàng phát hiện chuỗi hạt đính túi thơm này gần như giống hệt với cái của nàng. Hơn nữa, chuỗi hạt đính túi thơm này trông không hề mới, hình như đã từng được sử dụng qua. Đã là đồ dùng rồi, lại còn là vật riêng tư của nữ tử, sao hắn lại giấu đi? Còn giấu kín đáo đến thế.
Nàng thầm nghĩ, liệu đây có phải là món đồ của nữ tử mà Thẩm Cảnh Trạm yêu từng dùng hay không?
Sáng nay trước khi ra cửa, Thẩm Cảnh Trạm còn hôn nàng say đắm, hận không thể ăn tươi nuốt sống nàng. Đến tận bây giờ, nàng vẫn cảm thấy hơi thở của hắn vương vấn bên người, vẫn có thể cảm nhận được động tác hắn khuấy đảo trong khoang miệng nàng.
Quay đầu lại, ngay trong thư phòng của hắn, nàng lại phát hiện ra đồ dùng của cô nương khác, sao có thể không thất vọng đau lòng. Bàn tay đang nắm lấy mép ngăn kéo của Chúc Ngâm Loan không kìm được mà siết chặt lại.
Chẳng phải trước đây Thẩm Cảnh Trạm từng nói kể từ khi nàng xuất giá, hắn đã dứt bỏ niệm tưởng, buông bỏ người kia rồi sao? Sao còn lén lút cất giữ đồ của người ấy?
Trong nháy mắt, Chúc Ngâm Loan cảm thấy khó chịu.
Có phải Thẩm Cảnh Trạm lại lừa nàng rồi không? Nếu đã buông bỏ thật, tại sao hắn phải giữ lại những món đồ cũ? Còn giấu ở nơi kín đáo và sâu nhất trong thư phòng? Là quên dọn dẹp hay sao?
Càng nghĩ càng thấy khó chịu, Chúc Ngâm Loan sợ mình bộc lộ cảm xúc trong thư phòng, cố gắng trấn tĩnh lại.
Thế nhưng sau khi nhận ra chuyện này, nàng mãi không thể bình tâm lại. Biết là không nên nhìn nữa, nhưng nàng vẫn không thể thu hồi ánh mắt, tầm nhìn cứ dán chặt vào món đồ trong ngăn kéo bí mật mãi. Dường như muốn “lấy độc trị độc” để có thể hoàn toàn buông bỏ, nên nàng cứ nhìn chằm chằm vào đó.
Nhìn lâu, nàng lại phát hiện thêm nhiều thứ khác. Viền của viên ngọc này sáng bóng, tựa như đã được người ta thường xuyên vuốt ve trên tay, nếu không thì không thể nào trơn láng sáng bóng đến thế.
Nhìn thấy sợi chỉ đỏ xâu chuỗi đã sờn cả mép, càng gián tiếp chứng thực suy nghĩ trong lòng Chúc Ngâm Loan. Hắn vốn chưa hề buông bỏ, nếu không thì không thể nào thường xuyên ngắm nghía đến vậy.
Trong lòng Chúc Ngâm Loan nảy sinh hai luồng suy nghĩ đang đấu đá đan xen.
Một luồng là oán hận chua xót, nàng so đo người được Thẩm Cảnh Trạm đặt trong lòng, thậm chí có chút ghen tị. Hắn cất giữ đồ của người đó còn thường xuyên lấy ra xem, đã đủ để chứng minh rằng hắn thật sự không thể buông bỏ “người đó”.
Luồng còn lại là sự rộng lượng gượng ép, nàng không ngừng tự nhủ trong lòng rằng ai mà chẳng có quá khứ? Chẳng phải chính bản thân nàng cũng từng gả cho Vệ Như Trác hơn bốn năm sao?
Thẩm Cảnh Trạm có quá khứ, nàng cũng có quá khứ, tất cả những điều này đều là bình thường. Cả hai đều có quá khứ, nàng cũng không nên so đo chuyện của hắn. Hãy mau đóng lại đi, lén xem chuyện riêng tư của người khác vốn dĩ đã sai trái rồi.
Thế nhưng dần dần, luồng oán hận chua xót kia đã đánh bại sự rộng lượng gượng ép. Bởi vì những ngày qua Thẩm Cảnh Trạm luôn ân ái mặn nồng với nàng, miệng luôn gọi Loan Nhi, bày tỏ sự quan tâm, tình yêu dành cho nàng, luôn gần gũi với nàng.
Nhìn những món đồ hắn cất giữ trước mắt, Chúc Ngâm Loan chỉ thấy đó là một sự phản bội. Nỗi oán hận dâng lên trong lòng nàng khó mà tiêu tan.
Nàng muốn biết người được Thẩm Cảnh Trạm cất giữ trong lòng bấy lâu nay rốt cuộc là ai? Rốt cuộc là ai mà khiến hắn không thể buông bỏ đến thế. Đã qua lâu như vậy rồi, tới mức giờ đây trong bụng nàng còn có cốt nhục của hắn.
Hắn quên vứt bỏ đồ đạc liên quan đến người đó, hay là vốn dĩ không nỡ vứt?
Bên ngoài truyền đến tiếng tiểu nha hoàn nói với Minh Nha rằng trời mưa quá nhanh quá gấp, có những chậu hoa không kịp di chuyển đã bị dập nát, hỏi Minh Nha phải làm sao?
Chúc Ngâm Loan hoàn hồn lại, nàng sợ lúc này Minh Nha vào thư phòng tìm mình, lập tức buông bàn tay đang siết chặt mép ngăn kéo, muốn đóng ngăn kéo lại.
Trong lúc nhất thời, nàng quên mất đây là một ngăn kéo xảo diệu, cứ đẩy vào theo cách thông thường thì không có tác dụng, ngược lại còn làm ngăn kéo trượt ra ngoài thêm một đoạn.
Ngoài chuỗi hạt đính túi thơm này, Chúc Ngâm Loan còn nhìn thấy một thỏi bạc. Tại sao lại còn có cả bạc? Đặt cùng chỗ với chuỗi hạt đính túi thơm, chẳng lẽ đó là đồ của cô nương kia sao?
Về thỏi bạc này, tạm thời Chúc Ngâm Loan chưa nhìn ra manh mối gì. Nhưng rất nhanh, nàng lại phát hiện ra thứ mới, toàn bộ ánh mắt hoàn toàn bị thu hút, tim cũng đập rất nhanh.
Bởi vì ngăn kéo mở ra quá lớn, những thứ bên trong rơi ra ngoài. Dưới chuỗi hạt đính túi thơm và thỏi bạc đè lên… Hình như là tranh vẽ?
Vì có tờ giấy Tuyên Thành bao phủ bên trên, ban đầu nàng không hề phát hiện ra dưới giấy Tuyên Thành còn giấu những thứ khác. Giờ lộ ra một nửa, nàng mới biết có lẽ là tranh vẽ.
Có phải là tranh vẽ của nữ tử đó không?
Tim Chúc Ngâm Loan đập vô cùng dữ dội, nàng cảm thấy mình đang rình mò bí mật của Thẩm Cảnh Trạm.
Tay nàng đã vươn ra, nhưng khi sắp chạm đến mép tờ giấy Tuyên Thành, Chúc Ngâm Loan bỗng rùng mình, bàn tay khựng lại rồi hơi rụt về phía sau.
Không được, sao có thể như vậy? Sao nàng có thể xem đồ của Thẩm Cảnh Trạm, đây đều là chuyện quá khứ rồi, dù hắn không buông bỏ được, cũng là bí mật riêng thuộc về bản thân hắn.
Đã là bí mật, đương nhiên là không muốn cho người khác biết, hơn nữa nàng cũng có bí mật của riêng mình, không thể để Thẩm Cảnh Trạm biết được.
Nghĩ đi nghĩ lại, Chúc Ngâm Loan vẫn kiềm chế. Chính nàng cũng không nói rõ được là do mình nhút nhát, sợ biết được người đó là ai khiến nàng tự ti, hay là vì lý do gì khác. Tóm lại, nàng vẫn không thể bước qua bước này.
Chúc Ngâm Loan hít sâu một hơi, chậm rãi đặt lại mọi thứ ngay ngắn, cẩn thận đóng ngăn kéo lại, khôi phục mọi thứ như cũ. Nàng chú ý đến từng chi tiết để đảm bảo Thẩm Cảnh Trạm sẽ không phát hiện ra.
Chúc Ngâm Loan ngồi xổm một lúc lâu, đợi đến khi hoàn toàn khôi phục cảm xúc trên gương mặt về trạng thái bình thường, nàng mới rời khỏi thư phòng của Thẩm Cảnh Trạm.
Minh Nha đón nàng ở bên ngoài, nói với nàng hoa dưới hiên bị dập nát, lại hỏi nàng bữa tối muốn dùng gì để trù nương chuẩn bị. Mưa lớn thế này, chắc hẳn Thẩm Cảnh Trạm sẽ không về dùng bữa tối đâu nhỉ? Huống hồ, ban ngày hắn còn dặn dò nàng như vậy.
Chúc Ngâm Loan đã thu xếp ổn thỏa cảm xúc trên mặt, nhưng trong lòng thì chưa. Nàng không có khẩu vị, lại sợ không ăn sẽ bị lộ sơ hở, đành mỉm cười bảo Minh Nha cứ để người ở phòng bếp nhỏ tự quyết.
Bữa tối, Chúc Ngâm Loan ăn ít đi một chút, Minh Nha cứ giục nàng ăn thêm gà ác, liên tục múc mấy bát canh, nàng đều không uống nổi.
Cơn mưa này kéo dài từ chiều đến tận bữa tối vẫn không dứt, ngược lại người của Thẩm Cảnh Trạm đã đến truyền lời trước, bảo nàng cứ nghỉ ngơi trước, hôm nay công vụ nhiều, không cần đợi hắn.
Tạm thời không phải đối mặt với hắn cũng tốt, trong lòng nàng khó chịu như bị dầu chiên, chỉ vì nhìn thấy những món đồ kia.
Chúc Ngâm Loan bỗng nhiên cảm thấy bản thân trở nên nhỏ nhen. Ngay cả khi đối mặt với Vệ Như Trác, biết hắn ta và trưởng tỷ có qua lại, nàng cũng không như thế này.
Hiện giờ Thẩm Cảnh Trạm và nữ tử vô danh kia cũng chẳng có chuyện gì, chỉ là hắn lén cất giữ một vài món đồ của đối phương thôi mà nàng đã khó chịu đến mức lòng dạ đảo lộn. Đây không phải nhỏ nhen thì là gì?
Hôm nay có lẽ hắn thật sự rất bận, sau khi tắm rửa xong, nàng nghe tiếng mưa bên ngoài, Thẩm Cảnh Trạm vẫn không hề trở về.
Người không ngủ được đâu chỉ có mình Chúc Ngâm Loan.
Trong phòng giam ở Đại Lý Tự, Vệ Như Trác chật vật ngồi trên đống rơm ẩm ướt, vạt áo bị móc rách, tả tơi như một kẻ ăn mày, gió lạnh luồn lách từ bốn phía, lạnh đến mức hắn ta run rẩy. Hắn ta ngồi đó một mình.
Hắn ta không ngờ rằng, đã là mùa hè rồi mà mưa đêm lại có thể lạnh đến thế, gần như lạnh thấu vào tận xương tủy, lạnh đến mức hàm răng hắn ta run cầm cập.
Không chỉ vậy, hắn ta cũng không thể ngờ được, bản thân mình lại rơi vào kết cục như thế này. Người đâm hắn ta một nhát, đẩy hắn ta hoàn toàn xuống vực thẳm lại chính là phụ thân ruột của hắn ta.
Vậy mà lại là phụ thân ruột của hắn ta…
Thật nực cười.
Hắn ta chưa từng nghĩ đến việc đề phòng, thậm chí đó là người hắn ta luôn bảo vệ, vậy mà đối phương lại vứt bỏ hắn ta như thế.
Chẳng lẽ chỉ vì khi phụ thân vừa về Kinh Thành, hai người đã trở mặt, có nhi tử mới, lại vì hắn ta tổn hại thân cốt, nên phụ thân Vệ Tịch mới buộc tội, giở trò với hắn ta sao? Chỉ vì một chuyện như vậy sao?
Thế nhưng Vệ Như Trác cảm thấy mọi chuyện không hề đơn giản như vậy, trong này chắc chắn đang ẩn giấu một âm mưu nào đó. Giống như việc thân thể hắn ta khác thường, chắc chắn có liên quan đến Thẩm Cảnh Trạm!
Nếu không phải Thẩm Cảnh Trạm muốn tranh giành Chúc Ngâm Loan với hắn ta, tất cả những chuyện này vốn sẽ không biến thành như vậy, hắn ta sẽ không nhanh chóng sụp đổ, trở thành tù nhân.
Rốt cuộc đã xảy ra sai sót ở đâu?
Phụ thân không hề báo trước mà trở mặt với hắn ta ngay trên triều đình, rõ ràng trước khi ra khỏi cửa phủ vẫn còn bình thường, thậm chí còn dặn dò hắn ta đừng lo lắng, nói rằng Vệ gia nhất định sẽ vượt qua kiếp nạn này.
Hóa ra bí quyết để giữ vững Vệ gia chính là vứt bỏ hắn ta!
Nắm đấm của Vệ Như Trác siết chặt đến mức các khớp xương trắng bệch, kêu răng rắc, đáng thương thay, hắn ta lại tin tưởng phụ thân của mình.
Kẻ giật dây trong chuyện này không phải Thẩm Cảnh Trạm thì chính là Lễ Bộ Thượng thư Mã Kỳ Xương, nhất định là một trong hai kẻ này muốn hại hắn ta.
Hắn ta vốn dĩ trong sạch, nếu không phải Mã Kỳ Xương bảo hắn ta đi làm những chuyện đó, giải quyết bao nhiêu rắc rối giúp ông ta thì hiện giờ tay hắn ta cũng không dính đầy phiền phức.
Không giành được vị trí Lễ Bộ Thượng thư thì thôi, thậm chí còn làm áo cưới cho người mà Lạc gia nâng đỡ, sao hắn ta có thể chấp nhận được đây?
Mã Kỳ Xương chơi trò được cá quên nơm, hắn ta cũng sẽ không để ông ta yên ổn.
Còn Thẩm Cảnh Trạm nữa… Thù đoạt thê, không đội trời chung!
Hắn ta nhất định phải gặp được Chúc Ngâm Loan.
Nghĩ đến nàng, trong lòng hắn ta đầy rẫy oán hận, nhưng lại không thể né tránh. Hắn ta không khỏi nhớ về những lời dịu dàng nàng từng nói với mình trước đây, lòng dạ hắn ta trào dâng nỗi hối hận khôn cùng.
Nếu như Chúc Ngâm Loan còn ở bên cạnh, nàng chắc chắn sẽ không bỏ rơi hắn ta. Bởi vì nàng chưa bao giờ tỏ ra thiếu kiên nhẫn với hắn ta, lúc nào cũng bao dung vô điều kiện, luôn đặt mình vào vị trí của hắn ta mà suy nghĩ.
Nếu lúc trước hắn ta nghe lời nàng, ăn nói hành sự cẩn trọng, không lớn tiếng khoác lác tại tiệc mừng công thì đã chẳng có chuyện sau này.
Ngay cả khi chuyện đã rồi, nếu hắn ta không dựa hơi thế lực Chúc gia, không bám lấy Lễ Bộ Thượng thư Mã Kỳ Xương, không leo lên con thuyền giặc của ông ta thì hắn ta đã chẳng trở thành kẻ thế mạng cho những rắc rối của Mã Kỳ Xương.
Giờ đây ông ta lại diễn trò qua cầu rút ván quá đỗi tài tình, ông ta dám tâu với bệ hạ rằng những rắc rối kia đều là chuyện không có thật, tất cả đều do một tay Vệ Như Trác tự ý gây ra rồi tự giải quyết, hoàn toàn không liên quan gì đến ông ta.
Việc tuyển chọn Lễ Bộ Thượng thư đã kết thúc, người Lạc gia đã lên nắm quyền. Mã Kỳ Xương liên kết với đồng liêu đổ hết mọi tội lỗi lên đầu hắn ta, khiến hắn ta vào tù, còn ông ta lại ung dung từ quan.
Giờ đây hắn ta đã rơi vào đường cùng, bị người thân nhất phản bội, không chỉ là quân cờ bỏ đi của Vệ gia mà còn là kẻ bị tất cả mọi người ruồng bỏ. Ngay cả mẫu thân hắn ta, vì muốn giữ vững vị trí chính thê duy nhất trong Vệ gia mà cũng chẳng buồn biện hộ cho hắn ta lấy một lời.
Phụ thân? Mẫu thân? Ha ha ha ha…
Nghĩ đến đây, Vệ Như Trác nghe tiếng sấm tiếng mưa, không kìm được ngửa mặt cười nhạo chính mình. Khóe mắt hắn ta tuôn trào nước mắt, là những giọt lệ đầy căm hận.
Hắn ta không cam tâm! Cho dù có chết, hắn ta cũng không cam tâm.
Ngày mai Đại Lý Tự áp giải thẩm vấn, hắn ta nhất định sẽ kéo tất cả bọn họ xuống nước cùng.
Chúc gia, Lạc gia, Mã gia, cả Thẩm gia nữa, đừng có ai hòng được yên ổn.
Nói thì nói vậy, song trong tay hắn ta chẳng có mấy bằng chứng, không biết liệu có thể giành lấy một đường sống cho mình hay không. Hắn ta chỉ biết mình không muốn chết, hắn ta còn chưa gặp lại Chúc Ngâm Loan, hắn ta không muốn chết.
Bất kể Chúc Ngâm Loan có nhúng tay vào chuyện này hay không, hắn ta đều phải gặp nàng, phải hỏi cho ra lẽ.
Hắn ta không tin bốn năm Chúc Ngâm Loan gả cho mình đều là giả tạo, dù sao hắn ta cũng đã cảm nhận được sự chân thành mà nàng gửi gắm.
Nếu nàng không cùng Thẩm Cảnh Trạm lừa dối hắn ta thì là tốt nhất, mà hắn ta cũng không thể để nàng bị Thẩm Cảnh Trạm che mắt.
Giờ đây, hắn ta còn chẳng biết mình có gặp được nàng hay không.
Nghĩ đến cảnh nàng từng nép vào lòng mình, mái tóc dài mượt mà xõa sau lưng, vẻ mặt ngoan ngoãn đáng yêu, lòng hắn ta đau đớn không sao tả xiết.
Ngay khoảnh khắc nhắm mắt lại, cuối cùng nắm đấm đang siết chặt đến cực hạn của Vệ Như Trác cũng buông lỏng. Một giọt nước mắt lăn dài trên khóe mắt hắn ta, nhưng sự căm hận và không cam tâm trong mắt hắn ta không hề giảm bớt, trái lại càng thêm mãnh liệt.
Trong chớp mắt, hắn ta nghe thấy tiếng bước chân lại gần.
Vệ Như Trác lập tức cảnh giác, hắn ta bắt đầu nghi ngờ, liệu có phải có kẻ muốn giết người diệt khẩu hay không? Dù sao bước chân của kẻ kia cố ý nhẹ đi, hơn nữa giờ này đã qua canh giờ đưa cơm thăm tù, cai ngục vốn sẽ không tới đây, vậy thì rốt cuộc là ai?
Chẳng mấy chốc, tiếng bước chân càng lúc càng gần, dừng lại ở phía đối diện, Vệ Như Trác ngước mắt nhìn lên. Là một kẻ mặc áo đen khoác áo choàng, che kín mặt, hoàn toàn không nhìn rõ, nên hắn ta cũng không cách nào phân biệt được rốt cuộc là người của ai phái tới.
Đối phương muốn giết hắn ta sao?
Vệ Như Trác lặng lẽ mò mẫm xung quanh, muốn xem có vũ khí nào tiện tay hay không. Thế nhưng trong lao chỉ có cỏ khô, hắn ta tìm kiếm khắp nơi, cuối cùng cũng tìm được một hòn đá.
Đối phương chỉ dùng một sợi dây thép đã mở được cửa lao, rồi bước vào. Tiếng bước chân nhẹ đến mức không nghe thấy gì.
Vệ Như Trác đang định ra tay giành thế chủ động, đối phương lại dừng lại, ánh mắt quét qua bàn tay đang nắm chặt hòn đá của hắn ta rồi lên tiếng trước: “Vệ đại nhân, đại nhân của bọn ta phái ta đến để đưa cho ngài một đường sống.”
Đường sống? Ai biết được đó là đường chết hay là đường sống?
Lúc này Vệ Như Trác chẳng tin bất cứ ai: “Ngươi là người của ai?”
“Sau này đương nhiên ngài sẽ gặp đại nhân của bọn ta, nhưng hiện tại chưa phải lúc để gặp mặt.” Giọng đối phương trầm lạnh, người có thể dễ dàng xâm nhập vào Đại Lý Tự, chắc chắn không phải kẻ tầm thường.
Đúng lúc này, một tiếng sấm vang lên, in bóng đen của đối phương lên vách tường, trong nhà lao ẩm ướt lạnh lẽo, trông chẳng khác nào bóng ma.
“Ngươi không nói ngươi là người của ai, làm sao ta tin được ngươi mang đến đường sống?” Vệ Như Trác vận não suy nghĩ, đoán xem rốt cuộc là người của ai?
Thế nhưng hắn ta vắt óc suy nghĩ cũng không thể hiểu nổi, đây rốt cuộc là người của ai.
Nếu nói là Lễ Bộ Thượng thư Mã Kỳ Xương thì không thể nào, ông ta không thể phái người đến vào thời điểm này. Cho dù ông ta có phái người đến thì cũng chắc chắn là để kết liễu hắn ta, chứ không phải để đưa cho hắn ta đường sống.
Ngoài Mã Kỳ Xương ra, những kẻ còn lại như Lạc gia và Chúc gia đều sợ liên lụy đến hắn ta, không thể đến để bảo vệ hắn ta.
Có lẽ… Là người của Thẩm Cảnh Trạm? Thẩm Cảnh Trạm thâm sâu khó lường, biết đâu lại dùng đường sống nào đó để gài bẫy hắn ta? Hắn mới là kẻ ẩn giấu sâu nhất, hiện nay ngoài chuyện thân thể hắn ta ra, hầu như không ai biết Thẩm Cảnh Trạm đã gài bẫy hắn ta, vươn tay vào tận Vệ gia.
“Hiện giờ đại nhân còn con đường nào khác để đi sao?” Dường như đối phương chẳng hề lo lắng liệu hắn ta có đồng ý hay không.
Vệ Như Trác nheo mắt lại.
Không đợi hắn ta trả lời, đối phương đã ném một thứ gì đó qua, trong lúc hắn ta đưa tay đón lấy, bóng dáng đối phương đã biến mất, cửa lao trong phút chốc đã khôi phục lại như cũ.
Vệ Như Trác cúi đầu nhìn thứ trong tay, đó là một phong mật thư.
Ban đầu hắn ta còn vô cùng cảnh giác, nhưng sau khi mở ra xem, đáy mắt hắn ta dần hiện lên nụ cười điên cuồng, ngón tay cũng siết chặt lấy phong mật thư này.
Mấy tháng qua Chúc gia tiêu điều đi không ít, vốn dĩ khách đến tấp nập, nay lại lạnh lẽo đến mức khó tin.
Chu phu nhân đổ bệnh, bị dọa mà bệnh. Chúc Trầm Đàn đang hầu hạ bên giường bà ta.
Hôm nay uống thuốc xong, bà ta ngồi dậy, hỏi Chúc Trầm Đàn: “Phụ thân con đâu?”
“Phụ thân và ca ca đang ở trong thư phòng bàn bạc đối sách, cầu xin người khác bảo toàn Chúc gia. Mẫu thân đừng ngồi dậy, thân thể người không khỏe, lang trung đã dặn phải hạn chế vận động rồi.”
Chu phu nhân bệnh tình dai dẳng như rút tơ, chỉ còn biết dựa vào thuốc thang để duy trì hơi tàn: “Ta… Ta ngủ không được. Phụ thân và ca ca con đã nghĩ ra đối sách gì chưa? Có ai nhận thiệp mời của Chúc gia không? Còn Thẩm gia thì sao?”
Chúc Trầm Đàn: “Không có.” Chẳng có lấy một ai nhận thiệp mời của Chúc gia cả. Còn Thẩm gia ư?
Thẩm gia thì đúng là đã qua lại, phụ thân và Chúc Minh Sinh đều đã tới đó, nhưng người của Thẩm gia lại nói, nếu Chúc gia không muốn chết quá nhanh thì tốt nhất nên biết thời thế, đừng có vác mặt đến cửa Thẩm gia nữa. Kể từ đó, Chúc gia nào còn dám trèo cao tới Thẩm gia nữa?
“Vậy phải làm sao đây?”
Chu phu nhân bắt đầu khóc nức nở. Chỉ trong vài tháng ngắn ngủi, bà ta như già đi cả chục tuổi, tóc mai đã lấm tấm bạc, người cũng gầy rộc đi trông thấy.
Chúc Trầm Đàn không biết phải an ủi bà ta thế nào, đành vỗ về tấm lưng gầy, dỗ dành vài câu.
“Con bảo ca ca con đến gặp ta.” Chu phu nhân nói.
“Sáng nay ca ca có đến, nhưng lúc đó mẫu thân đang ngủ nên huynh ấy lại đi rồi, con đang định nói với người đây.”
Thật ra là Chúc Minh Sinh đến thăm nàng ta, lại còn hỏi han chuyện hôn sự của nàng ta. Chúc Trầm Đàn không hiểu ý hắn ta, khi nàng gặng hỏi, hắn ta lại bảo chẳng có gì.
Sau khi Chúc Minh Sinh rời đi, lòng Chúc Trầm Đàn vẫn luôn bất an. Nàng ta cứ cảm thấy có chuyện gì đó sắp xảy ra, nhưng lại không nói rõ được là chuyện gì.
Nàng ta muốn nói với Chu thị, nhưng thân thể bà ta đã suy kiệt. Dạo trước bà ta vì chuyện của Chúc gia mà chạy đôn chạy đáo, chịu nhiều uất ức, lại nghe tin về chuyện của Vệ gia, bà ta không thở nổi, ngay ngày hôm đó đã đổ bệnh. Nếu nàng ta nói ra, lại khiến bà ta lo lắng không yên thì phải làm sao?
Nói đi nói lại, tất cả đều là lỗi của tiểu tiện nhân Chúc Ngâm Loan kia. Giờ đây nàng đã vinh hiển, đứng trên cao nhìn xuống, người nhà mẹ đẻ gặp nạn mà chẳng hề đoái hoài.
Phụ thân vốn định dùng bài vị tiểu nương của tiểu tiện nhân Chúc Ngâm Loan để uy hiếp, ai ngờ lại bị người bên cạnh Thẩm Cảnh Trạm dập tắt ngay lập tức. Đến mặt Thẩm Cảnh Trạm còn chẳng được gặp, chỉ nghe người bên cạnh hắn nói, nếu muốn chết thì cứ thử xem.
Ngay lúc đó, phụ thân nào còn dám đụng vào bài vị của mẫu thân nàng, thậm chí còn sai người ngày ngày lau chùi, sợ rằng sẽ làm hư hại dù chỉ một chút.
“Đàn Nhi?” Chu phu nhân nói với nàng ta mấy câu, lại phát hiện nàng ta hoàn toàn không hề để tâm.
“Mẫu thân, người nói gì vậy? Vừa rồi nữ nhi hơi mất tập trung.”
“Ta hỏi ca ca con đến khi nào, sao không gọi ta?”
“Ca ca cũng không nói gì, người uống thuốc xong khó khăn lắm mới ngủ được, nên con không gọi người.”
“Thân thể ta không quan trọng, quan trọng là Chúc gia!” Chu phu nhân vừa lớn tiếng hơn một chút đã không nhịn được mà ho sặc sụa.
Chúc Trầm Đàn nghe tiếng ho của bà ta, trong lòng vô cùng sốt ruột nhưng vẫn phải nhẫn nhịn.
Chu thị cứ lải nhải bên tai nàng ta, lúc thì nói chuyện Chúc gia, lúc lại hỏi về Vệ gia, hỏi xem hôm nay triều đình có thẩm vấn Vệ Như Trác hay không.
“Có.”
Nghe phụ thân nói, lần này Vệ Như Trác chắc chắn phải chết, bảo nàng ta đừng có dính dáng vào, không những không được dính dáng mà chuyện cũ cũng phải cố gắng rũ bỏ sạch sẽ.
“Kết quả thế nào?” Chu thị không nhịn được truy hỏi.
Chúc Trầm Đàn bực dọc đáp: “Nữ nhi cũng không biết, phụ thân và ca ca vẫn còn ở trong thư phòng chưa ra.”
Chu thị ngẩn người một lúc lâu, không nhịn được nói: “Đàn Nhi, nếu thật sự không còn cách nào khác, con đi cầu xin muội muội con đi?”
Chúc Trầm Đàn trợn tròn mắt: “Mẫu thân nói gì cơ?”
“Người bảo nữ nhi đi cầu xin Chúc Ngâm Loan ư?” Nàng ta lập tức nổi đóa.
Chu thị biết nàng ta không muốn, nhưng đã đến nước này rồi, trong lòng bà ta cứ cảm thấy có chuyện chẳng lành.
“Mẫu thân biết con chịu thiệt thòi, nhưng thân thể mẫu thân không khỏe, nếu không mẫu thân đã đích thân đi cầu xin nó rồi.”
“Hiện giờ nó quyền cao chức trọng, xuân phong đắc ý, lại đang mang thai. Nếu nó chịu ra tay giúp đỡ, Chúc gia ta nhất định sẽ vượt qua được kiếp nạn này.”
Chu thị nói ra ý định trong lòng: “Con cứ xuống nước với nó một chút, bảo phụ thân con dẫn con đi, giả vờ xin lỗi nó, dỗ dành nó trước đã rồi tính sau?”
Từ nhỏ Chúc Trầm Đàn đã kiêu ngạo, dù là giả vờ cúi đầu nàng ta cũng không chịu, thẳng thừng hừ lạnh: “Không thể nào, nữ nhi tuyệt đối sẽ không đi cầu xin Chúc Ngâm Loan.” Dù là giả vờ cũng không thể, nàng ta sẽ không bao giờ cúi đầu trước Chúc Ngâm Loan.
Chu thị vốn còn muốn khuyên nhủ thêm, nhưng thấy vẻ mặt nghiến răng nghiến lợi của Chúc Trầm Đàn, cuối cùng đành nuốt lời vào trong.
Vệ gia gần như đảo lộn, Bàng thị bệnh nặng, vốn chỉ là trúng gió thôi, nay lại thành ra nguy kịch. Lang trung đến khám cho bà ta lại chính là người từng khám cho Bàng thị.
Lang trung bảo với bà ta, bệnh của Bàng thị không chỉ là bệnh thể xác mà còn là tâm bệnh, không chừng chẳng còn sống được bao lâu nữa. Bàng thị vốn đang sinh long hoạt hổ, giờ lại thành ra thế này…
Chu phu nhân sợ hãi nhắm mắt lại.
“Mẫu thân…” Thấy Chu phu nhân không nói năng gì, Chúc Trầm Đàn cũng dần bình tĩnh lại, thấy sắc mặt bà ta không tốt, nàng ta định lên tiếng an ủi.
Tiểu nha hoàn vào cửa, nói Chúc đại nhân gọi nàng ta đến thư phòng một chuyến.
Chúc Trầm Đàn hỏi là chuyện gì? Tiểu nha hoàn lắc đầu nói không biết, cũng không hiểu tại sao, linh cảm chẳng lành trong lòng Chúc Trầm Đàn ngày càng mạnh mẽ.
Chu phu nhân giục nàng ta: “Đi nhanh đi, đã là phụ thân con gọi thì đừng để phụ thân phải đợi.”
“Mẫu thân lo nghỉ ngơi đi.”
Càng đến gần thư phòng, linh cảm chẳng lành trong lòng Chúc Trầm Đàn gần như muốn vỡ tung ra.
Rất nhanh, linh cảm của nàng ta đã được xác nhận, cả người nàng ta như sét đánh ngang tai.
Ban đầu Chúc đại nhân nói rất hay, nào là cả nhà đã làm liên lụy đến nàng ta, không bảo vệ tốt cho nàng ta, để nàng ta lỡ dở đến tận bây giờ. Lại còn nói hiện giờ Chúc gia đang lung lay như sắp đổ, để bảo toàn cho nàng ta, ông ta dự định đưa nàng ta đi nơi khác lánh nạn.
Chúc Trầm Đàn còn chưa kịp hỏi rõ là đưa nàng ta đi đâu, đã nghe đích thân ca ca của nàng ta nói rằng, nàng ta đã lỡ dở ở nhà quá lâu rồi, nay trong nhà đã tìm cho nàng ta một mối hôn sự tốt, gả nàng ta qua đó để hưởng phúc. Đối phương nhất định có thể che chở cho nàng ta, che chở cho Chúc gia.
Chúc Trầm Đàn vốn còn đang vui mừng, nghĩ thầm rốt cuộc là mối hôn sự thế nào mà có thể hưởng phúc, che chở cho nàng ta và Chúc gia, lợi hại đến thế, liệu có thể đè bẹp được Chúc Ngâm Loan không?
Nhưng không ngờ tới, trong nhà lại gả nàng ta cho Quách lão Vương gia làm kế thất? Quách lão Vương gia đã già, chưa nói trong phủ thê thiếp đầy đàn, nghe người ta đồn lão ta còn hay dùng “thủ đoạn chốn khuê phòng”, hại chết không ít người. Kế thất trước đó của lão ta, đến giờ vẫn không biết là chết thế nào!
“Phụ thân muốn đẩy nữ nhi vào hố lửa sao?” Chúc Trầm Đàn gào lên.
“Hố lửa gì chứ, ngươi đang nói bậy bạ cái gì vậy?” Chúc đại nhân bị vạch trần tâm tư, thẹn quá hóa giận: “Vi phụ là đang tính toán cho ngươi, là đang nghĩ cho ngươi!”
“Nghĩ cho nữ nhi cái gì chứ, tất cả là vì vinh hoa phú quý của ngài, vì tiền đồ quan lộ của ca ca thì có!”
Không ngờ, nàng ta lại chẳng bằng ca ca của mình? Cả lòng bàn tay và mu bàn tay đều là thịt, sao phụ thân nỡ lòng nào.
“Chuyện này ta và ca ca ngươi đã suy nghĩ kỹ rồi, đây là một mối hôn sự rất tốt, ngươi cứ ở nhà chờ gả đi.”
Chúc đại nhân lười tranh cãi với nàng ta, hiện giờ ông ta đang rối như tơ vò, hôn sự của Chúc Trầm Đàn có thể cứu Chúc gia khỏi cảnh dầu sôi lửa bỏng, không thể không làm vậy.
Chúc Trầm Đàn tức giận chạy ra ngoài, Chúc đại nhân sai người đuổi theo, không cho phép nàng ta rời đi.
Chúc gia cũng bắt đầu náo loạn cả lên. Không chỉ Chúc gia, Thẩm gia cũng bị liên lụy.
Chuyện ngày trước Thẩm Cảnh Trạm đề bạt quan chức cho Chúc Minh Sinh đã bị Vệ Như Trác đang bị triều đình thẩm tra lên tiếng tố cáo.
Ngoài ra, hắn ta còn nhắc đến thiệp mời mà Thượng thư đại nhân đã đưa cho mình năm xưa, bẩm báo với Hoàng thượng rằng chính thê hiện tại của Thẩm Cảnh Trạm chính là đích thê ngày xưa của hắn ta.
Vệ Như Trác xử lý vụ án Thái úy Diêu gia, vốn đã đắc tội không ít người. Dưới trướng Thái úy môn sinh đông đảo, vụ án lại liên lụy đến nhiều người. Ngay tại triều đình, dù Vệ Như Trác không chỉ điểm thẳng tên Thẩm Cảnh Trạm, nhưng cũng có kẻ mượn cớ để gây chuyện.
Chúc Ngâm Loan hoàn toàn không hay biết gì về sóng gió bên ngoài. Nàng ngủ trưa dậy, không báo cho người bên ngoài, nghe đám tiểu nha hoàn bàn tán mới biết chuyện.
Chúc Ngâm Loan nhận được tin thì vô cùng bất an, hóa ra hôm qua Thẩm Cảnh Trạm không về nhà là vì xảy ra chuyện sao?
Những suy nghĩ ghen tuông, oán trách linh tinh đó, khi liên quan đến chính sự đều bị đè nén xuống. Nàng chỉ có một suy nghĩ duy nhất, cuối cùng chuyện của Chúc gia vẫn liên lụy đến Thẩm Cảnh Trạm.
Nàng muốn sai người đi gọi hắn, nhưng lại sợ kinh động đến người của Thẩm gia, thế là chỉ có thể đứng ngồi không yên.
Đến giờ cơm tối, Thẩm Cảnh Trạm vẫn không lộ diện, chỉ có người đến truyền lời, nói rằng sẽ về muộn.
Chúc Ngâm Loan thật sự không đợi nổi nữa, nàng hỏi khi nào hắn về?
Thuộc hạ thấy Chúc Ngâm Loan sốt ruột, bèn nói mình không rõ, nhưng sẽ thúc giục giúp nàng.
Chúc Ngâm Loan mím môi: “Phu quân bận rộn công việc, cũng không cần thúc giục đâu, ta sẽ ở nhà đợi chàng.”
“Vâng.” Thuộc hạ của Thẩm Cảnh Trạm nhanh chóng rời đi.
Sau khi Chúc Ngâm Loan tắm rửa xong, Thẩm Cảnh Trạm vẫn chưa về.
Khoảng chừng một canh giờ sau, nàng nghe thấy động tĩnh bên ngoài, trong lòng vui mừng, nhưng lại phát hiện là tiểu nha hoàn vào thêm hương, niềm vui vụt tắt.
Chúc Ngâm Loan ngửi mùi hương trầm, dần chìm vào giấc ngủ. Khi nàng không chống đỡ nổi mùi an thần hương, sắp ngủ thiếp đi hoàn toàn thì lại nghe thấy tiếng bước chân. Tiếng bước chân lần này có vẻ không phải là tiểu nha hoàn thêm hương, mà là Thẩm Cảnh Trạm.
Chúc Ngâm Loan vô cùng lo lắng, trong cơn mơ màng bỗng giật mình tỉnh giấc. Nàng ngồi dậy vén màn, nhìn ra ngoài, thấy một bóng hình cao lớn.
Có lẽ nam nhân cũng nghe thấy động tĩnh nàng ngồi dậy, giọng nói ôn hòa truyền vào.
“Loan Nhi?”