Phương Chủng Nguyệt vô cùng “ngạc nhiên” khi Vệ Như Trác xuất hiện ở đây, như bị giật mình mà nuốt nước bọt: “Không… Không có ai.”
“Đại nhân, ngài bóp đau nô tì rồi….” Phương Chủng Nguyệt vội vàng chuyển chủ đề, nói tay mình rất đau, kêu đau thất thanh. Thậm chí âm thanh còn truyền vào nội thất. Đồng thời, không chỉ Vệ Thanh Ti đang đút thuốc cho Bàng thị nghe thấy, ngay cả Bàng thị vẫn luôn kêu la đau đớn cũng nghe được. Bà ta nhíu mày nhăn mặt, hỏi bên ngoài xảy ra chuyện gì?
Vệ Như Trác lại hoàn toàn không hay biết, vẫn siết chặt cổ tay Phương Chủng Nguyệt, lực mạnh đến mức như muốn bóp gãy xương cổ tay nàng ta.
“Ngươi nói đi!” Không moi được lời nào từ miệng Phương Chủng Nguyệt, hắn ta bắt đầu ép hỏi tiểu nha hoàn đi theo nàng ta.
“Nô, nô tì…” Đối phương run rẩy không dám hé răng, cứ thế nhìn Phương Chủng Nguyệt, một câu cũng không dám nói.
“Nói!” Vệ Như Trác không có chút kiên nhẫn nào.
Chút lý trí và kiềm chế ít ỏi của hắn ta đã tan biến hết vào khoảnh khắc nghe tin Chúc Ngâm Loan mang thai. Hắn ta hoàn toàn không để ý bên trong còn có Bàng thị đang nằm bệnh trên giường, hiện không chịu được kích động.
Hắn ta muốn xác nhận tin tức này không phải là ảo giác của mình, hoặc là bọn hạ nhân đã nói sai.
Vệ Như Trác mà không buông tay, cổ tay nàng ta sẽ bị bóp gãy mất. Phương Chủng Nguyệt lặng lẽ liếc mắt ra hiệu cho tiểu nha hoàn, đối phương run rẩy nói: “Là… Thiếu phu nhân của Thế tử Hầu phủ Thẩm gia đã mang thai.”
“Tin tức từ đâu ra, mang thai bao lâu rồi?” Vệ Như Trác nghiến răng nghiến lợi.
Bàng thị không biết bên ngoài tấm bình phong xảy ra chuyện gì, đầu đau đến mức không dậy nổi, sai Vệ Thanh Ti đến xem xét.
“Là nghe ma ma ở hậu viện đi chợ mua sắm nói, rằng Hầu phủ Thẩm gia cần gà ác, bao trọn những con tốt nhất tươi ngon nhất trong Kinh Thành, mua về hầm canh cho Thế tử phu nhân uống. Cụ thể mang thai bao lâu, nô tì, nô tì không thể biết được.”
Tiểu nha hoàn vừa nói xong, Vệ Như Trác đột ngột hất tay Phương Chủng Nguyệt ra. Nhìn thấy khuôn mặt nàng ta giống Chúc Trầm Đàn, nhưng vẻ yếu ớt e lệ lại càng giống phong thái của Chúc Ngâm Loan, hắn ta giận đến mức không thể nuốt trôi cục tức này.
Thuốc uống gần đây cũng không biết có tác dụng hay không, tóm lại hắn ta cảm thấy tức ngực. Hắn ta đưa tay ôm ngực, nhưng vẫn không thể thở thông, rồi đột nhiên phun ra một ngụm máu, mắt tối sầm lại, cứ thế ngất đi.
“Đại ca!” Vệ Thanh Ti sợ đến tái mặt, tiến lên đỡ hắn ta dậy, ra ngoài gọi người tìm lang trung.
Cơ thể Bàng thị vốn đã suy nhược, giờ phút này thấy trụ cột trong nhà cũng ngã xuống, bà ta sợ đến mức liên tục kêu la. Vệ gia vốn đã rối, thời khắc này càng loạn không còn trật tự.
Khi tin tức truyền đến Thẩm gia, Chúc Ngâm Loan đã nghỉ ngơi.
Thẩm Cảnh Trạm cười nhạt đốt lá thư trong tay, ánh mắt xuyên qua thư phòng nhìn về phía màn trướng trong nội thất. Ánh mắt hắn còn tĩnh mịch và u tối hơn cả đêm khuya.
Chúc gia nhận được tin tức muộn hơn Vệ gia một chút, nhưng cuối cùng vẫn biết được.
Là Bàng thị vì muốn xác minh nên đã phái người đến hỏi, có phải Chúc Ngâm Loan đã được Thi gia nhận làm nghĩa nữ, rồi lại gả cho Thẩm Cảnh Trạm không? Bên Chúc gia vẫn không trả lời, Bàng thị thẳng thừng sai tiểu nha hoàn truyền lời, nếu Chúc gia còn không thừa nhận, bà ta sẽ đích thân đến tận cửa bái phỏng.
Vệ gia lung lay sắp đổ sụp, lời Bàng thị nói còn có thể có sức uy hiếp gì chứ? Chẳng qua là Chúc gia sợ mất mặt, thế là dứt khoát dẫn người đến tận cửa thăm Vệ Như Trác.
Nhưng không ngờ, sau khi đến tận cửa, Bàng thị lại làm mất mặt người ta ngay tại chỗ, nói rằng người của Chúc gia đã hại Vệ gia thành ra thế này, vậy mà còn có mặt mũi đến tận cửa, đến rồi thì thôi đi, lại còn đến tay không.
Chu phu nhân với vẻ mặt tiều tụy không kém cũng cố nhịn hết lần này đến lần khác, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được: “Đã đến nước này rồi, Vệ phu nhân còn nói những lời như vậy, thật sự không biết thế nào là chết đến nơi à?”
“Chết đến nơi cái gì, nói cho cùng chẳng phải đó là âm mưu của Chúc gia các người sao!”
Bàng thị đã uống hai bát thuốc, cố gắng chống đỡ cơ thể bệnh tật ngồi ở ngoại thất. Nhìn thấy người Chúc gia đến cửa, cứ như thể tìm thấy chỗ trút giận, bà ta bất chấp lời nói của Chu phu nhân, không kiêng nể gì mà cãi lại.
Ánh mắt bà ta lướt qua Chúc Trầm Đàn, rồi mắng nàng ta một câu đồ xui xẻo!
Chúc Trầm Đàn trợn tròn mắt: “Người nói gì cơ?”
“Ta nói gì, ngươi không nghe rõ sao?” Thời khắc này, Bàng thị cũng chẳng còn bận tâm giữ thể diện phu nhân làm gì.
Bà ta chỉ vào Chúc Trầm Đàn: “Nếu không phải năm xưa ngươi bám víu vào cao môn thế gia, gả vào Lạc gia rồi lại đắc tội với đối phương mà hòa ly, mang vận xui đến Vệ gia ta, Lạc gia có thể đang yên đang lành mà đi buộc tội Vệ gia sao?”
“Đều là vì ngươi! Đồ hồ ly tinh! Đồ xui xẻo!” Bàng thị trợn trừng mắt, cho dù trên người không còn chút sức lực nào, gần như không đứng vững được, phải vịn vào tiểu nha hoàn bên cạnh, bà ta vẫn đứng dậy mắng chửi Chúc Trầm Đàn.
Bà ta thống thiết lên án Chúc Trầm Đàn đen đủi, nói rằng tất cả là vì nàng ta. Năm xưa nếu không phải vì nàng ta muốn gả vào, Vệ gia cũng không thể đột nhiên gặp chuyện, khiến phụ thân của Vệ Như Trác bị giáng chức đày đến nơi xa xôi hẻo lánh.
Giờ đây cũng vì nàng ta đòi gả vào, Vệ gia mới gặp phải tai họa lớn như vậy. Hiện giờ trên người Vệ Như Trác còn vô duyên vô cớ mang án mạng, tất cả là vì cái gì?
Đều là vì cái đồ xui xẻo, đồ mang họa Chúc Trầm Đàn này! Bà ta bảo nàng ta mau đi chết đi, mau cút ra ngoài, còn bảo tiểu nha hoàn đi lấy cành liễu và nước sạch đến, mau chóng đuổi đồ xui xẻo này ra ngoài.
Từ nhỏ đến lớn, Chúc Trầm Đàn chưa từng bị người ta chỉ mặt mắng chửi như vậy.
Đã trở mặt rồi, nàng ta còn có gì phải kiêng dè, lập tức cũng mất đi lý trí, đứng dậy mắng chửi Bàng thị, nói bà ta có mặt mũi nào mà ở đây la lối. Ngày xưa bà ta ăn thịt Chúc gia, uống máu Chúc gia, bây giờ ngược lại lấy oán báo ơn sao?
“Nếu không nhờ phụ thân và ca ca ta nâng đỡ, Vệ Như Trác có thể vào làm Điển sử rồi lại vào Hàn Lâm Viện sao? Nếu không nhờ nhà ta, hắn ta có thể tranh cử Lễ Bộ Tư lang sao? Có thể biến Thượng thư đại nhân từ thù thành bạn sao? E rằng Vệ gia các người đã chết đời nào rồi!”
Chúc Trầm Đàn đỏ mắt cãi nhau với Bàng thị, cả người đều run lên. Uổng cho trước đây nàng ta còn tặng bà ta không ít đồ tốt: “Nói ta xui xẻo mang họa, sao không nói người Vệ gia các người mệnh mỏng không chịu nổi phú quý và quyền thế ngút trời này!”
“Ngươi!” Bàng thị thấy Chúc Trầm Đàn lộ ra bản tính vô lễ, đang định mắng lại, nhưng lại bị lời nói của nàng ta chọc tức đến ho liên tục, cả người ho gấp đến mức thở không ra hơi.
Chúc đại nhân vẫn giữ im lặng suốt thời gian qua, giờ đành phải đứng dậy chủ trì đại cục. Tuy ông ta không hài lòng với Bàng thị, nhưng cũng không thể so đo với phụ nhân, bèn quát mắng Chúc Trầm Đàn, bảo nàng ta im miệng và xin lỗi Bàng thị.
Lúc này Chúc Trầm Đàn vô cùng tủi thân, nói gì cũng không chịu. Nàng ta nhào vào lòng Chu phu nhân khóc đến thở không ra hơi. Bàng thị vẫn còn ho khan, Phương Chủng Nguyệt bưng viên Bảo Tâm Đan mà Vệ Thanh Ti đã dặn nàng ta đi tìm.
Vừa nhìn thấy khuôn mặt nàng ta, Vệ Thanh Ti lấy thuốc ngay, rồi không chút khách khí đuổi nàng ta ra ngoài, nói nàng ta đừng ở đây gây họa nữa! Phương Chủng Nguyệt chỉ đành cúi đầu rời đi.
Vệ Như Trác trong nội thất đã sớm bị đánh thức, ngực hắn ta đau như có người dùng dao nhỏ lóc thịt. Nghe tiếng động bên ngoài, hắn ta muốn nói chuyện, nhưng mỗi lần hít thở đều kéo theo cơn đau.
Vẫn là tiểu nha hoàn tinh mắt phát hiện hắn ta đã tỉnh lại, vội vàng báo cho người bên ngoài. Người ở ngoại thất nghe thấy vậy, tất cả ùa vào.
Vệ Như Trác chỉ cảm thấy không thể thở được, tiểu nha hoàn đỡ hắn ta ngồi dậy, uống một ngụm thuốc, hắn ta mới đỡ hơn một chút.
“Sao Chúc đại nhân lại đến đây?” Giọng điệu của Vệ Như Trác không mấy dễ chịu.
Ngay từ khi hắn ta gặp chuyện, từ ngày Chúc gia trì hoãn hủy hôn để hoàn toàn cắt đứt quan hệ, hai nhà đã không qua lại với nhau gần nửa tháng.
Giờ đây nhìn thấy Chúc Trầm Đàn khóc lóc thảm thiết tựa vào lòng Chu phu nhân, hắn ta chỉ lướt qua, cảm thấy nước mắt của nàng ta đều là làm bộ làm tịch.
Trước đây, hắn ta vẫn luôn nghĩ Chúc Trầm Đàn bị Lạc gia để mắt đến, là vì sợ hãi cường quyền nên mới lấy đối phương. Hắn ta từng có lúc dao động và nghi ngờ, nhưng đều bị tình cảm nhiều năm che lấp đi. Nhưng không ngờ, tất cả chỉ là giả dối mà thôi.
Lạc Huyên đích thân nói với hắn ta, giữa mình và Chúc Trầm Đàn là do nàng ta chủ động, nếu không phải vậy, sao Lạc gia lại phải kết thân với Chúc gia?
Ngay cả khi nghe thấy điều này, lúc đó Vệ Như Trác vẫn nghĩ đó là chuyện đã qua rồi, có lật lại tính toán cũng chẳng ích gì, huống hồ hắn ta còn cần Chúc gia.
Nhưng hắn ta không ngờ, sau khi Vệ gia gặp chuyện, Chúc gia tránh mặt không gặp, hủy hôn ước. Chúc Trầm Đàn cũng thay đổi thái độ, trách móc hắn ta đã làm liên lụy đến Chúc gia, từng câu từng chữ đều nói hắn ta vô dụng, bảo nàng ta thông cảm cho hắn ta ư?
Nhưng giờ đây ai sẽ thông cảm cho hắn ta? Nếu lúc trước không phải Chúc gia một mực xúi giục, hắn ta nào có đến mức phải giúp Thượng thư đại nhân làm nhiều chuyện mờ ám như vậy?
Điều khiến hắn ta khó chịu nhất là, trong một tháng chịu đựng sự khinh bỉ của người đời, trở thành tù nhân không nơi cầu cứu này, hắn ta lại mấy lần nghĩ đến, thậm chí mơ thấy Chúc Ngâm Loan, nữ nhân đã tái giá trong vòng chưa đầy một tháng sau khi hòa ly.
Hắn ta hận nàng vô tình, cấu kết với người ngoài tính kế, hạ thuốc hắn ta, khiến cả đời này rất có thể hắn ta không thể có con nối dõi.
Khi vừa biết sự thật, hắn ta đã nghĩ khi gặp lại sẽ làm sao để lăng trì nàng mới có thể giải tỏa mối hận trong lòng, nhưng không ngờ, mối hận này lại dần dần tan biến.
Hắn ta không biết khi nào mới có thể gặp lại Chúc Ngâm Loan. Trong Kinh Thành, tôn ti trật tự giữa các tầng lớp cực kỳ rõ ràng, nàng lại không thích ra ngoài, liệu đôi bên có còn gặp lại không?
Vậy mà hắn ta lại nhớ nàng đến thế vào những đêm khuya thanh vắng, muốn gặp nàng.
Thật ra, trong hai năm Chúc Ngâm Loan gả đến, hắn đang uể oải làm một Điển sử cỏn con trong quan trường, cũng vô cùng uất ức, bực bội và thất vọng.
Vào ban đêm, hắn ta sẽ nói chuyện với nàng, nàng kiên nhẫn lắng nghe, chưa từng ngắt lời, còn nhẹ nhàng an ủi hắn ta, vụng về khen ngợi ưu điểm của hắn ta, nói rằng trong lòng nàng, hắn ta là giỏi nhất. Đáng thương cho hắn ta thay, đã qua nhiều năm như vậy, vậy mà hắn ta vẫn còn nhớ, nhưng nàng còn nhớ không?
Sau khi nàng đi, rất ít người trong nhà nhắc đến Chúc Ngâm Loan. Không ngờ, khi nghe tin tức về nàng lần nữa, lại là tin tức nàng đã mang thai.
Mang thai có nghĩa là gì? Có nghĩa là nàng đã phản bội, có nghĩa là nàng đã làm chuyện thân mật nhất với nam nhân khác.
Vừa nghĩ đến Thẩm Cảnh Trạm đã hôn môi nàng, đã thấy dáng vẻ e lệ run rẩy của nàng, đã nếm trải sự tươi đẹp, thơm ngát và ngọt ngào của nàng, cả người hắn ta không thể kiểm soát được mà muốn phát điên.
Nàng và Thẩm Cảnh Trạm mới thành thân bao lâu chứ? Chắc chắn bọn họ đã ân ái rất nhiều lần nên mới nhanh chóng mang thai như vậy, thậm chí không rõ tháng tuổi, e rằng là ngày đêm quấn quýt không rời!
Càng nghĩ sâu hơn, hắn ta càng không thể kiềm chế mà nôn ra máu tại chỗ, hiện giờ cả người hắn ta vẫn còn choáng váng.
Sau khi uống thuốc, miễn cưỡng bình tĩnh lại, thay thế cơn giận là sự ghen tuông, hắn ta hận không thể giết chết Thẩm Cảnh Trạm.
Chúc Ngâm Loan sẽ không có gan phản bội hắn ta như vậy, nhất định là ý của người đó, có liên quan đến người đó, người đó đã dụ dỗ Chúc Ngâm Loan từ lâu khi không ai phát hiện ra.
“Đương nhiên là vì ta có chuyện muốn nói.” Chúc đại nhân và Chúc Minh Sinh đợi Vệ Như Trác uống thuốc xong mới mở lời, ánh mắt còn quét qua những người xung quanh, ý muốn dọn dẹp hiện trường khá rõ ràng.
Vệ Như Trác lau miệng, còn chưa nói gì, Bàng thị đã chống quải trượng, giận dữ mắng: “Vệ gia ta và Chúc gia các người thật sự không có gì để nói nữa rồi. Rốt cuộc là nhà ai hại nhà ai, vài ngày nữa lão gia nhà ta về kinh, bẩm rõ với Thánh thượng, mọi chuyện trên triều đình tự có định đoạt!”
Bàng thị đã viết thư cho Vệ đại nhân, ông ta đã giành được ân điển, cuối cùng cũng có thể trở về Kinh Thành, nhưng vì hiện tại không nên phô trương, do đó người Chúc gia cũng không biết tình hình. Nghe thấy tin này, Chúc đại nhân và Chúc Minh Sinh đều có chút bất ngờ.
Điều bất ngờ không phải là Vệ đại nhân bị giáng chức mà vẫn có thể trở về Kinh Thành, rốt cuộc là làm sao có được ân điển, chẳng lẽ trong thời gian này người Vệ gia đã nhận được sự khoan dung và cơ hội nào đó?
Nghĩ đến đây, Chúc đại nhân càng thấy may mắn vì hôm nay đã đến Vệ gia, nếu không thì sao biết tin tức này được. Càng nghĩ sâu hơn, sắc mặt của Chúc đại nhân cũng ôn hòa hơn: “Phu nhân có gì thì cứ từ từ nói. Nữ nhi nhà ta được nuông chiều thành thói từ bé, không biết lễ nghĩa, vừa rồi đã mạo phạm phu nhân. Sau khi về, ta nhất định sẽ dạy dỗ nó nghiêm khắc. Phu nhân là người lớn không chấp nhặt kẻ tiểu nhân, tình nghĩa bao nhiêu năm của hai nhà chúng ta ta không thể vì khó khăn trước mắt mà đoạn tuyệt được.”
“Tình nghĩa cái gì, tất cả những chuyện này không phải đều do nữ nhi ngoan của ngài gây ra sao!”
Cũng là hôm trước Bàng thị mới biết, Chúc Ngâm Loan lại gả vào cao môn thế gia. Lúc rời khỏi Vệ gia, tiểu tiện nhân đó rất dứt khoát, chuyện Vệ Như Trác thăng chức bị người ta buộc tội nhất định là do nàng giở trò!
“Vệ gia sa sút rồi, miếu nhỏ không chứa được đại Phật, Chúc đại nhân và Chu phu nhân vẫn nên về đi!” Bàng thị lại dậm quải trượng đuổi người.
“Mẫu thân.” Vệ Như Trác cau mày: “Người cũng không khỏe, mau về trước đi.”
“Con không đuổi người ngoài, ngược lại lại đuổi mẫu thân con sao?” Bàng thị trợn tròn mắt.
“Chuyện bên này, nhi tử sẽ tự xử lý. Người về viện trước đi, lát nữa nhi tử sẽ đến thăm người.” Vệ Như Trác hắng giọng.
“Con…” Bàng thị còn muốn nói nữa, Vệ Thanh Ti vội vàng khuyên nhủ: “Mẫu thân… Bây giờ ca ca đang sứt đầu mẻ trán, vừa tỉnh cũng cần nghỉ ngơi, chúng ta nghe lời ca ca, quay về trước đi.”
Vệ Thanh Ti cũng trầm lặng hơn nhiều so với ngày thường. Nếu là trước đây, nàng ta nhất định sẽ giúp Bàng thị mắng mỏ người Chúc gia, nhưng lúc này, nàng ta thật sự không dám nói một lời nào.
Nàng ta cũng mong Chúc gia đừng kết oán với Vệ gia, nếu không thì với những chuyện nàng ta đã gây khó dễ cho Chúc Ngâm Loan trong quá khứ, thật không biết sẽ thành ra thế nào!
Bàng thị nói đúng, chuyện này nhất định không thể thoát khỏi liên quan với Chúc Ngâm Loan, nhưng bây giờ nàng là Thế tử phu nhân, ai dám đắc tội nàng!
Hai ngày qua Vệ Thanh Ti về nhà mẹ đẻ, bên nhà trượng phu đang rất không hài lòng. Nếu Chúc Ngâm Loan thật sự ra tay, chỉ sợ nhà trượng phu của nàng ta cũng sẽ bị liên lụy.
Ngày biết được thân phận mới của Chúc Ngâm Loan, cả người Vệ Thanh Ti đều bất an, cảm giác này giống như có một lưỡi dao sắc bén treo lơ lửng trên đầu, không biết khi nào sẽ rơi xuống.
“Được! Con cứ tiếp tục qua lại với thứ xui xẻo đó đi, ta xem nhà chúng ta còn có thể gặp được chuyện tốt gì nữa!” Nói xong, Bàng thị lườm Chúc Trầm Đàn, sau đó bỏ đi.
Chúc Trầm Đàn tức đến điên đầu, bị Bàng thị mắng trước mặt mọi người là “đồ xui xẻo” hết lần này đến lần khác, nàng ta thật sự quá tức giận. Nhưng còn chưa kịp mở lời, nàng ta cũng bị Chúc đại nhân đuổi đi. Chu phu nhân biết Chúc đại nhân có chuyện muốn nói với Vệ Như Trác, thế là đã đưa nàng ta đi.
Người Vệ gia không chuẩn bị lấy một ngụm trà, cũng không có tiểu nha hoàn hầu hạ, rõ ràng là Bàng thị đã dặn dò. Hai mẫu tử chỉ có thể ra ngoài đợi trong xe ngựa, để tránh đứng trong viện Vệ gia mà thêm xấu hổ.
Sau khi người đi, Vệ Như Trác bảo Chúc đại nhân có lời gì thì cứ nói thẳng, bây giờ vòng vo đã không còn ý nghĩa gì nữa.
Chúc đại nhân cũng không khách sáo với hắn ta, nói rằng bây giờ Vệ gia và Chúc gia là con châu chấu trên cùng một sợi dây, thay vì tan rã, chi bằng liên kết lại.
“Tan rã ư? Chẳng phải Chúc gia nói là bị Vệ gia liên lụy, cho nên mới bị điều tra sao? Nếu các vị đã trong sạch, hà tất phải liên thủ với ta?”
Những người làm quan trên triều đình, có ai mà trong sạch chứ? Tay ai mà chẳng dính chút gì?
Vệ Như Trác thấy sắc mặt của Chúc đại nhân và Chúc Minh Sinh thay đổi liên tục, cũng không nhịn được mà cười lạnh.
Chúc đại nhân không nói gì, nhưng Chúc Minh Sinh lại không nhịn được mà mở lời: “Như Trác, ngươi đã nghĩ kỹ chưa? Mặc dù chuyện lần này người Chúc gia làm không được tử tế, nhưng những năm qua, người nhà ta cũng đã giúp ngươi không ít.”
“Bây giờ phụ thân ta đích thân hạ mình đến cầu hòa, ít nhiều ngươi cũng nên nể mặt ông ấy một chút.”
“Có lẽ bây giờ quả thật Chúc gia đang gặp khó khăn, nhưng… Có thêm một bằng hữu dù sao cũng tốt hơn có thêm một kẻ thù, phải không?”
Vệ Như Trác nhìn Chúc Minh Sinh: “Cữu huynh nói chuyện cứng rắn như vậy, xem ra vụ án mà huynh gây ra đã được giải quyết sạch sẽ rồi à?”
Nói về việc lập bè kết phái vì lợi ích riêng, tham ô hối lộ thì Tam Tỉnh là nơi nhiều nhất. Trước đây khi Chúc Minh Sinh chưa có chức quyền trong Tam Tỉnh, hắn ta đã giúp người khác làm không ít việc. Mặc dù không liên quan đến mạng người, nhưng rốt cuộc cũng đã chồng chất khá nhiều. Nhất là hắn ta vừa nhậm chức Học sĩ Tập Hiền Điện đã nhận hối lộ mấy đợt, điều này không phải là hư cấu.
“Ngươi!” Chúc Minh Sinh lớn tuổi hơn Vệ Như Trác, trước đây Vệ Như Trác cũng thường tâng bốc hắn ta, nay đột nhiên trở mặt, nói những lời khó nghe, khiến hắn ta không kìm được.
Vệ Như Trác cười lạnh.
Chúc đại nhân làm người hòa giải, bảo Chúc Minh Sinh cũng ra ngoài.
Biết rõ mục đích phụ thân mình đến là để cầu hòa, lại nhìn vẻ mặt của Vệ Như Trác, Chúc Minh Sinh nghĩ nếu ở lại e rằng cũng sẽ cãi vã, nên dứt khoát đi ra ngoài.
“Như Trác, ngươi đã gọi Minh Sinh một tiếng cữu huynh, chắc hẳn vẫn còn nhận Chúc gia chứ?”
“Ngươi cũng không phải người nhỏ nhen, ta biết ngươi sẽ không chấp nhặt chuyện cũ, sau này Chúc gia sẽ không như vậy nữa.”
Sắc mặt Vệ Như Trác hơi dịu đi, hắn ta chỉ hỏi Chúc đại nhân: “Không biết đại nhân định liên thủ cùng ta, phá giải cục diện khó khăn trước mắt như thế nào?”
Chẳng lẽ người Chúc gia đã biết trong chuyện này có bàn tay của Thẩm Cảnh Trạm rồi sao? Mấy hôm trước hắn ta có nghe nói, Chúc đại nhân và Chúc Minh Sinh vẫn luôn đến Trung Thư cầu kiến Thẩm Cảnh Trạm, nhưng hình như đều bị từ chối.
Vệ Như Trác không rõ rốt cuộc Chúc gia có liên lạc được với Thẩm Cảnh Trạm hay không, nhưng hắn ta rất rõ, cục diện hiện tại của Chúc gia tuyệt đối có bàn tay của Thẩm Cảnh Trạm, chỉ là không rõ rốt cuộc người Chúc gia đã biết hay chưa.
“Ta muốn biết phụ thân ngươi rốt cuộc đã nhận được ân điển của ai mà có thể trở về Kinh Thành?”
Quả nhiên đối phương vẫn là đến dò hỏi, chính là muốn xem Vệ gia còn có ai giúp đỡ chống lưng hay không?
Thật ra, Vệ Như Trác cũng không rõ rốt cuộc phụ thân đã nhận được ân điển như thế nào mà có thể trở về Kinh Thành, theo lý mà nói là không thể.
Ngay cả khi lúc đó hắn ta đã vào Lễ Bộ, trở thành Lễ Bộ Tư Lang, có thể tham gia tranh cử chức Thượng thư, nhưng cũng không có cách nào tấu lên ngự tiền để cầu tình cho phụ thân được triệu về Kinh Thành.
Việc phụ thân có thể về Kinh Thành cũng là do Bàng thị đột nhiên nói với hắn ta hôm nay, nói rằng đã là tin tức từ mấy hôm trước rồi. Nhưng vì khoảng thời gian trước hắn ta quá bận rộn, hoàn toàn không thể để ý đến chuyện này, nên mẫu thân cũng không nói rõ với hắn ta. Hiện giờ chỉ còn một hai ngày nữa là người sẽ về đến Kinh Thành. Vậy nên, Vệ Như Trác hoàn toàn không rõ rốt cuộc là ai nhúng tay vào.
“Chẳng lẽ là Thượng thư đại nhân?” Chúc đại nhân thấy Vệ Như Trác không chịu nói, bèn liên tục dò xét thái độ của hắn ta ở bên cạnh, nhân tiện quan sát phản ứng của hắn ta.
Nhưng ông ta không ngờ, sắc mặt Vệ Như Trác chỉ hơi biến đổi, thật sự gần như không thể nhìn ra có phải là vậy hay không.
Chúc đại nhân tiếp tục dò xét: “Khốn cục trước mắt của ngươi hoàn toàn là do Thượng thư đại nhân, tuy ngươi không thể cầu kiến ngài ấy, nhưng ngài ấy cũng sẽ không thật sự bỏ mặc ngươi không quan tâm chứ?”
Chúc đại nhân thừa biết những sai lầm trước đây của Vệ Như Trác đều không đáng kể.
Trước đây Vệ gia đã từng xảy ra chuyện rồi, Vệ Như Trác sợ đi vào vết xe đổ của phụ thân, làm việc luôn vô cùng cẩn trọng. Trước đây hắn ta không hề phạm lỗi gì, đừng nói là lỗi lớn, ngay cả lỗi nhỏ cũng hầu như không có.
Đây cũng là lý do vì sao hắn ta có thể từ một Điển sử vô danh, một bước nhảy vọt vào Hàn Lâm Viện. Tất cả là vì lý lịch của hắn ta quá trong sạch, chứ không phải vì sự nâng đỡ của Chúc gia.
Hiện giờ, những chuyện trong tay hắn ta đều là do quá dựa dẫm vào Thượng thư đại nhân, xử lý việc giúp ông ta, nên mới gây ra nhiều tai họa như vậy. Thượng thư đại nhân không thể không sợ Vệ Như Trác cá chết lưới rách, nên Chúc đại nhân suy đoán, Thượng thư đại nhân vẫn ngấm ngầm giúp đỡ Vệ gia.
“Chuyện này thì ta cũng không rõ.” Hắn ta nói đầy ẩn ý.
Đã mấy ngày hắn ta không gặp Thượng thư đại nhân, lần trước kết thúc không mấy vui vẻ, nhưng…
Nếu là trước đây, Vệ Như Trác nhất định sẽ nói rõ ràng với Chúc đại nhân, nói hết mọi chuyện với ông ta, nhưng hiện giờ hắn ta cũng giấu giếm, để Chúc đại nhân tự mình ngầm suy đoán rốt cuộc có phải vậy không.
Cũng chính vì mấy lời này mà Vệ Như Trác tin chắc rằng rất có thể người Chúc gia hoàn toàn không biết Thẩm Cảnh Trạm là một con hổ mặt cười.
Nếu bọn họ thật sự biết những rắc rối của Chúc gia đều do Thẩm Cảnh Trạm gây ra, vậy thì dù không dám nhắc trực tiếp đến tên hắn, cũng nhất định sẽ ngấm ngầm ám chỉ.
Vì vậy, bọn họ hoàn toàn không biết, vẫn luôn bị che mắt. Chúc gia cũng thật là ngu xuẩn.
Sở dĩ Thẩm Cảnh Trạm đối phó hắn ta như vậy, nhất định là để chống lưng và trút giận cho Chúc Ngâm Loan. Những năm qua Chúc gia đối xử với nàng ra sao? Khi xưa đã bỏ rơi nàng, người Chúc gia đâu chỉ là đứng ở giữa đổ thêm dầu vào lửa.
Suy đi nghĩ lại, ánh mắt Vệ Như Trác tối sầm lại. Chi bằng kéo Chúc gia ra làm vật tế thần thì hơn, mượn tay Chúc gia, nói không chừng còn có thể chèn ép Thẩm Cảnh Trạm.
Nếu Vệ gia thật sự có ngày quật khởi trở lại, hắn ta cũng tuyệt đối sẽ không để Thẩm gia yên ổn, dù không thể ngọc nát đá tan thì cũng phải lột Thẩm gia mất một lớp da.
Nghĩ đến đây, hắn ta nở một nụ cười: “Ta đồng ý liên thủ với nhạc phụ.”
Thấy Vệ Như Trác lại khôi phục cách xưng hô như trước đây, Chúc đại nhân hài lòng gật đầu, trong lòng nghĩ quả nhiên không uổng công chuyến đi này.
Đương nhiên Chúc Ngâm Loan không biết Vệ gia và Chúc gia đang cắn xé lẫn nhau, nàng vì nóng bức mà trở mình tỉnh giấc.
Trong lúc giãy giụa, nàng vô tình làm tuột trung y màu trắng ánh trăng của nam nhân đang ôm nàng, để lộ xương quai xanh tinh xảo trắng lạnh của hắn.