Không đau, nhưng sẽ ôm lấy hắn khăng khít không một kẽ hở.
Nghĩ đến đây, trong đầu nàng lại có những hình ảnh xuân sắc tràn trề lay động lướt qua, nàng tức khắc không dám cúi mắt nhìn cơ thể mình nữa, vội vàng dời tầm mắt đi.
Nếu lại nhìn, nàng sẽ không kìm được mà nghĩ đến đôi tay của Thẩm Cảnh Trạm làm loạn trên người mình, cảm giác trong lòng cũng không sao kìm nén được. Nhưng cho dù không nhìn nữa, khi nhắm mắt lại, những hình ảnh đó vẫn không thể khống chế mà hiện ra.
Nàng cũng không biết bản thân bị làm sao nữa? Dạo trước vẫn luôn bình lặng không chút gợn sóng, hôm nay Thẩm Cảnh Trạm mới trở về, hắn cũng chưa làm gì cả, chỉ là nắm tay nàng mà thôi… Vậy mà nàng lại suy nghĩ vẩn vơ nhiều như thế.
Nàng ngâm mình trong bồn tắm mà lại cảm thấy nóng nảy bồn chồn, Chúc Ngâm Loan đưa chén trà cho Minh Nha: “Hôm nay trong lò đốt hương gì vậy?”
“Vẫn là loại hương thường dùng thôi, tiểu thư, người sao vậy?” Minh Nha cảm thấy kỳ lạ: “Mặt của người đỏ quá, chẳng lẽ có chỗ nào không thoải mái sao?”
Chúc Ngâm Loan vội vàng lắc đầu: “Không, không có.”
“Là do… Nóng quá thôi, ngươi mở cửa sổ ra đi.” Chúc Ngâm Loan dùng tay quạt, xua đi sự nóng bức trên mặt.
Có phải nàng quá căng thẳng nên xuất hiện ảo giác không, nàng cứ cảm thấy hương trong lò hôm nay so với mọi ngày còn… Nồng đậm hơn? Nhưng Minh Nha nói không phải, vẫn giống như mọi khi.
Có lẽ nàng không nên uống trà nóng, mà nên uống đồ lạnh.
Chúc Ngâm Loan nhìn về phía lò hương, xuyên qua bức bình phong, thấy một bóng dáng cao lớn phóng khoáng.
Là Thẩm Cảnh Trạm sao? Hắn đã tắm xong nhanh như vậy rồi à? Hắn đang làm gì bên cạnh lò hương thế? Chẳng lẽ hắn cũng cảm thấy hương xông hôm nay hơi nồng? Hun đến mức khiến người ta không nhịn được mà suy nghĩ vẩn vơ.
Chúc Ngâm Loan muốn hỏi, lại sợ Thẩm Cảnh Trạm đi sang phòng tắm bên này. Nếu hắn nhìn thấy sắc mặt hồng nhuận của nàng, đoán ra nàng đang nghĩ gì thì phải làm sao?
Bản lĩnh nhìn thấu lòng người của hắn, nàng đã hoàn toàn chứng kiến rất nhiều lần rồi, đoán đâu trúng đó, chưa kể hắn còn nói chuyện còn vô cùng thẳng thắn nữa.
Thế nên nàng không lên tiếng, cũng không nhìn ra ngoài nữa. Vì thế nàng cũng bỏ lỡ mất động tác vân vê đầu ngón tay, thả một loại hương liệu không tên vào trong lò hương chạm rỗng của nam nhân.
Thẩm Cảnh Trạm cụp mắt nhìn từng làn khói lượn lờ bay lên từ lò hương, ánh mắt sâu thẳm như đầm nước đen.
Chúc Ngâm Loan cảm thấy nóng bức, nàng không ngâm mình tiếp nữa, khoác y phục đi ra. Minh Nha vẫn đang thoa hương lộ cho nàng. Chúc Ngâm Loan cảm thấy thơm quá, bảo nàng ấy đừng thoa nữa: “Lúc nãy khi ta đang tắm, chẳng phải ngươi đã thoa rồi sao?”
“Tiểu thư, người không nhìn kỹ rồi, không giống nhau đâu.” Minh Nha đặt hũ hương lộ xuống trước mặt nàng.
“Chỗ nào không giống?” Minh Nha lo liệu việc nội vụ rất chu toàn, ngày thường Chúc Ngâm Loan ít để ý đến những thứ này, chỉ cảm thấy hũ hương lộ nào cũng giống nhau.
“Thứ này là người bên cạnh Thế tử gia đưa cho Giảo Huệ, nói là cống phẩm chỉ các phi tần trong cung mới có.”
“Dạo này Thế tử gia xử lý công vụ ổn thỏa, Thánh thượng hỏi ngài ấy muốn ban thưởng gì, ngài ấy nói nếu có thể, muốn xin một ít hương lộ hương liệu mà nữ nhi dùng. Ngoài hũ hương lộ này còn có những loại hương xông khác nữa, đều đã cất đi rồi, giờ người có muốn xem thử không?”
Hóa ra là hương lộ mới mà Thẩm Cảnh Trạm xin cho nàng, thảo nào nàng cảm thấy mùi hương nồng hơn.
Cho dù chỉ là bày trò ra vẻ bên ngoài, hắn cũng thật sự có lòng rồi. Thánh thượng ban thưởng cho hắn, vậy mà hắn lại vì nàng mà cầu xin những thứ này ư?
“Để mai hẵng xem.” Lúc này nàng không có tâm trí.
“Vâng.”
Minh Nha vẫn còn luyên thuyên không ngừng bên tai Chúc Ngâm Loan, nói về những lợi ích của loại hương lộ này, dùng nhiều thì da dẻ sẽ tỏa hương, vô cùng mịn màng. Chúc Ngâm Loan cụp mắt lắng nghe.
Một lát sau, Thẩm Cảnh Trạm từ thư phòng đi tới, Minh Nha cũng đã thu dọn xong cho nàng. Nàng ấy thổi tắt nến rồi dẫn các tiểu nha hoàn lui xuống.
Trong nội thất trở nên vô cùng tĩnh mịch.
Chúc Ngâm Loan đi bên cạnh Thẩm Cảnh Trạm, hai người càng tiến gần đến giường, tim nàng càng đập mạnh. Nàng cảm thấy không biết khi Thẩm Cảnh Trạm đi bên cạnh nàng, liệu hắn có nghe thấy tiếng tim đập như sấm của nàng không?
Cảm giác miệng khô lưỡi đắng kia mãi không tan biến. Nàng muốn uống chút nước trà, lại cảm thấy trong bụng hơi nóng, hay là thôi không uống nữa?
Khi sắp đến cạnh giường, Thẩm Cảnh Trạm bỗng nhiên dừng lại.
Chúc Ngâm Loan khựng lại, sự căng thẳng của nàng vẫn chưa hề tan biến, thậm chí nàng còn chủ động mở miệng hỏi hắn có chuyện gì vậy? Sao bỗng nhiên hắn lại dừng lại?
Thẩm Cảnh Trạm nhìn nàng, một lúc lâu sau mới nói: “Loan Nhi không khỏe sao?”
“Hửm?”
Nàng ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, có chút ngẩn ngơ. Đôi mắt cứ như ngập nước, thanh thuần vô tội, trong trẻo thấm vào lòng người.
Trong nội thất chỉ để lại một ngọn nến nhỏ, trông vô cùng mờ ảo, nhưng Thẩm Cảnh Trạm vẫn nhìn thấy hình bóng mình trong mắt nàng.
“Mặt Loan Nhi đỏ quá.”
Không chỉ khuôn mặt, mà cả vành tai, chiếc cổ thon của nàng đều ửng lên sắc hồng nhạt.
“Có phải nàng khó chịu ở đâu không?”
Rõ ràng hắn biết là vì nàng hít phải hương liệu và dùng hương lộ đã được pha chế mới trở nên như vậy, nhưng lại ra vẻ như không hề hay biết mà lo lắng quan tâm nàng.
“Ta… Không sao.”
Chúc Ngâm Loan giơ tay sờ lên má mình, đúng là hơi nóng. Thật sự rất đỏ sao? Ánh sáng mờ ảo thế này mà hắn cũng nhìn ra được.
“Có muốn uống chút trà không?” Hắn hỏi.
Chúc Ngâm Loan vẫn lắc đầu.
“Chúng ta nghỉ ngơi thôi.” Sợ Thẩm Cảnh Trạm lại hỏi tiếp, nàng cắt ngang lời hắn.
“Được, nếu Loan Nhi không thoải mái thì cứ nói cho ta biết.”
Sau khi nằm xuống, tim Chúc Ngâm Loan vẫn đập rất mạnh
Thẩm Cảnh Trạm nằm ngay bên cạnh nàng, nàng ngửi thấy mùi hương thanh khiết thoang thoảng trên người hắn, không hiểu sao lại khiến sự nóng bức trên người nàng dịu đi đôi phần.
Nàng muốn lại gần hắn. Muốn chạm vào hắn, muốn hắn hôn nàng. Những ý nghĩ kiều diễm vốn đã bị đè nén xuống, không biết từ lúc nào lại trôi dạt về.
Trước đó nàng còn lo lắng sau khi hắn trở về, Thẩm lão phu nhân và Thẩm phu nhân sẽ phái người đến nghe lén, nếu Thẩm Cảnh Trạm tiếp tục thân mật với nàng thì sao? Nàng phải né tránh thế nào?
Nhất là ngày hôm đó hai người đã tâm sự bên gối rất lâu, hắn nói… Đã thích thì không cần né tránh.
Tóm lại nàng không thích con người hắn, chỉ là thích cơ thể hắn, vậy thì không sao cả. Sau khi ý nghĩ này nảy ra, dường như nàng đã tìm được cái cớ cho sự nóng bức của mình.
Phải rồi, nàng cũng đâu có thích hắn, chuyện phòng the và ái tình có thể tách biệt mà. Nàng chỉ là thích làm chuyện đó với Thẩm Cảnh Trạm, chứ không phải thích con người hắn. Sức khỏe nàng không tốt, rất khó thụ thai, ngay cả canh tránh thai cũng không cần uống.
Ý thức tỉnh táo của Chúc Ngâm Loan dần bị sự rạo rực trong lòng lấn át, nàng không ngừng tìm lý do cho ý nghĩ khao khát được thân mật với Thẩm Cảnh Trạm để thuyết phục chính mình.
Nàng nằm ngửa, suy nghĩ trong đầu rối bời đan xen. Nàng cứ ngỡ bản thân không có động tĩnh gì thì Thẩm Cảnh Trạm sẽ không biết nàng đang nghĩ gì, nhưng lại chẳng rõ hơi thở dồn dập của bản thân đã sớm bán đứng nàng.
Thợ săn đã giăng sẵn thiên la địa võng, đặt mồi nhử từ lâu, chờ nàng không chịu nổi cám dỗ mà tự sa vào lưới, bước vào vòng vây của hắn.
Sau vài nhịp thở, Chúc Ngâm Loan thật sự cảm thấy khó chịu. Nàng muốn hôn Thẩm Cảnh Trạm, nhưng sao hắn lại không động đậy gì?
Chẳng lẽ sau những ngày bình tâm này, hắn đã hối hận, không cho phép, không tán đồng những gì bản thân đã nói trước đó, rằng chuyện động phòng và tình yêu tách biệt, động phòng chỉ cần sung sướng là có thể làm được rồi sao?
Chúc Ngâm Loan vẫn luôn chờ đợi, nhưng Thẩm Cảnh Trạm vẫn không nhúc nhích. Mà nàng thật sự không thể bước qua bước kia.
Dù sao nàng vẫn luôn né tránh hắn, ngày hôm đó còn nói với hắn trước mặt người ngoài đừng quá thân mật. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, trong đầu nàng lại nảy ra một ý nghĩ, ngày đó nàng nói là trước mặt người ngoài, còn lúc này là sau lưng người ngoài mà.
Trong lòng đã rục rịch muốn hành động ngày càng mãnh liệt, nhưng Chúc Ngâm Loan vẫn không dám vượt qua ranh giới.
Ý thức của nàng ngày càng tỉnh táo, không hề buồn ngủ. Liệu Thẩm Cảnh Trạm đã ngủ chưa? Hắn không biết hôm nay bên ngoài có người đến nghe lén góc tường sao?
Nghĩ đến đây, Chúc Ngâm Loan nghĩ thầm có lẽ có thể lấy đây làm cái cớ để hỏi hắn. Nhưng không ngờ, khi nàng hạ quyết tâm chuẩn bị mở lời, Thẩm Cảnh Trạm lại đột nhiên lên tiếng.
“Loan Nhi.” Hắn gọi khuê danh của nàng.
Giọng nói của nam nhân trầm thấp đầy từ tính, vang lên trong đêm tĩnh mịch, toát ra vẻ quyến rũ vô cớ.
Thật sự chỉ là một tiếng gọi mà thôi, nhưng tim Chúc Ngâm Loan lại run lên một nhịp: “Hửm?”
Nghe ra âm thanh nũng nịu trong lời nói của người bên gối, đáy mắt nam nhân lóe lên sự sung sướng.
“Hình như mẫu thân và tổ mẫu đã phái người tới.”
Cuối cùng hắn cũng nhận ra chuyện này. Tảng đá lớn lơ lửng trong lòng Chúc Ngâm Loan cuối cùng cũng rơi xuống, nàng tự thấy may mắn, cuối cùng cũng không cần phải mở miệng nói chuyện này nữa.
Mặc dù vừa rồi nàng đã lấy hết can đảm định nói thật, nhưng đối mặt với hắn, nàng vẫn… Không thể mở lời.
Chủ yếu là lúc này nỗi lòng đã được giải tỏa, nàng mới cảm thấy may mắn. May mắn vì hắn đã lên tiếng, may mắn vì hắn chưa ngủ.
“Ừm, vừa rồi… Giảo Huệ có phái người đến báo cho ta.” Nàng cố gắng giữ cho giọng điệu trả lời của mình thật bình thản.
Tiểu hồ ly tự cho là giọng điệu trả lời của mình rất bình thản, dù sao nàng cũng đã đối phó với những bậc trưởng bối nhiều năm rồi, sớm đã đạt đến mức lô hỏa thuần thanh*, chắc Thẩm Cảnh Trạm không nghe ra sơ hở đâu nhỉ?
(*) Tức lửa trong lò đã hóa xanh, ý chỉ sự nhuần nhuyễn, đạt đến trình độ cao.
Nhưng nàng đã quên mất, nam nhân nằm bên cạnh nàng chính là vị đại nhân nắm giữ chức Trung Thư Lệnh.
Ngay cả các gián quan* của Ngự Sử Đài cũng không tranh luận nổi với tài hùng biện của hắn, hắn còn thường xuyên qua lại Hình Bộ, không biết đã thẩm vấn bao nhiêu phạm nhân khó nhằn. Sao hắn có thể không nhìn ra sự thấp thỏm mà nàng giấu giếm cho được?
(*) Quan can gián Hoàng đế, quan ngự sử.
Tiếp theo cả hai đều không nói gì thêm, Chúc Ngâm Loan tiếp tục chờ đợi. Ngay khi nàng lại bị giày vò trong sự khổ sở, nam nhân đã động đậy.
Hắn vén chăn gấm, tiến về phía nàng.
Mùi hương thanh khiết lướt qua, Chúc Ngâm Loan cảm thấy sự nóng bức của mình hơi dịu đi, nhưng vẫn chưa đủ.
Hắn ngày càng tiến lại gần nàng hơn. Không phải ôm lấy eo nàng để kéo cả người nàng qua, mà là chống tay, ở phía trên nàng.
Ánh mắt của nam nhân bao trọn lấy nàng.
Trong nháy mắt, Chúc Ngâm Loan vừa sợ hãi vừa mong đợi một cách kỳ lạ, thậm chí còn phớt lờ một cảm giác quen thuộc, bởi vì nàng không còn tâm trí đâu mà nghĩ ngợi quá nhiều nữa.
Trái tim nàng đập rộn lên, nhịp thở cũng không kìm được mà nhanh hơn đôi chút. Cho dù đã cố kìm nén, lồng ngực nàng vẫn phập phồng vì căng thẳng.
Thẩm Cảnh Trạm quan sát khuôn mặt thẹn thùng của nàng.
Nàng không dám nhìn hắn nữa, hàng mi dài run rẩy, cổ tay vẫn ngăn cách ở giữa hai người. Trông như muốn đẩy hắn ra, nhưng sức lực dùng rất nhỏ, nói là muốn đẩy hắn, chi bằng nói là vì căng thẳng mà nắm chặt thành nắm đấm, đó là sự tự bảo vệ của nàng.
Khi nụ hôn nhẹ nhàng của nam nhân rơi xuống, Chúc Ngâm Loan thở phào nhẹ nhõm trong lòng. Những nụ hôn dày đặc rơi trên mặt nàng, giống như một trận mưa xuân lất phất, phủ lên khuôn mặt nàng.
Dần dần, nàng lại cảm thấy nụ hôn như vậy là chưa đủ, nhắm mắt lại đuổi theo đôi môi mỏng của nam nhân. Nhưng không ngờ, mới đuổi theo một lúc, vậy mà lại không đuổi kịp.
Nàng ngửa khuôn mặt nhỏ, cổ thon và thân mình lên, nhưng vẫn không chạm được vào đôi môi mỏng của hắn, nàng bèn mở mắt ra.
Ánh mắt của Thẩm Cảnh Trạm quá sâu thẳm, khiến nàng hơi sợ hãi, trong lòng muốn tiếp tục hôn hắn, nhưng cơ thể lại theo bản năng né tránh ra sau. Nhưng nàng đang nằm trong lòng và dưới thân nam nhân, còn có thể trốn đi đâu được? Đều là công dã tràng mà thôi.
Cả hai đều không nói gì, Chúc Ngâm Loan thật sự không chịu nổi ánh mắt của Thẩm Cảnh Trạm nữa, muốn bảo hắn đừng nhìn nữa. Nàng vừa định mở miệng, nam nhân đã trực tiếp hôn xuống.
Lần này, hắn không còn dịu dàng như lúc đầu nữa. Cuốn theo sự mãnh liệt, Chúc Ngâm Loan phát ra âm thanh khe khẽ trong cơn bão mà hắn tạo ra.
Đám tiểu nha hoàn bên ngoài nghe động tĩnh bên trong, thật sự cảm thấy hai người đúng là gắn bó như keo sơn.
Thế tử gia bận rộn việc triều đình mấy ngày không về, hôm nay mới vừa về tới, ban đêm đã hành lễ Chu Công cùng Thế tử phi rồi. Hơn nữa động tĩnh hôm nay bắt đầu sớm hơn mọi khi, còn dữ dội hơn cả những lần trước.
Phải nói là, Thế tử phi khóc quá đỗi nũng nịu, nghe mà lòng người ngứa ngáy. Hình như nàng như còn đang cầu xin Thế tử gia đừng hôn quá mạnh, đừng hôn cái gì…? Tiếng quá nhỏ, người ngoài thật sự nghe không rõ.
Quả thật Chúc Ngâm Loan đang cầu xin Thẩm Cảnh Trạm, nàng bảo hắn đừng hôn xuống dưới.
Nàng bấu lấy cánh tay hắn, những giọt nước mắt treo trên đôi má hồng, nũng nịu nói chuyện với hắn.
“Tại sao không cho ta hôn?” Giọng nói của nam nhân nhuốm vẻ khàn khàn, càng thêm trầm thấp đầy quyến rũ.
Chúc Ngâm Loan vẫn nói câu nói đó: “Không sạch.” Sao hắn có thể hôn chỗ đó chứ?
“Rất sạch mà.” Thẩm Cảnh Trạm nói.
“Trên người Loan Nhi rất thơm.” Khi hắn nói câu này, hắn còn hôn lên má nàng.
Bàn tay thon dài như ngọc cũng đưa xuống dưới, gạt đi những ngón tay đang ngăn cản của nàng. Hai người đang hôn nhau, nhưng đôi tay lại đang giao phong với nhau.
Chúc Ngâm Loan kháng cự động tác của bàn tay lớn nam nhân rất rõ ràng, cũng rất nghiêm túc. Nhưng vì tay nàng quá nhỏ, sao có thể tranh lại hắn, chẳng mấy chốc đã bị hắn hôn đến thở hổn hển, tay cũng bị hắn bắt lấy.
Nam nhân bóp lấy cổ tay nàng, trói buộc đôi tay của nàng lại. Nàng dùng chân đạp hắn, mắt cá chân cũng bị hắn đè chặt qua lớp chăn mền.
Trong cuộc giao phong này, nàng đã thua.
Chúc Ngâm Loan hỏi hắn tại sao phải hôn?
“Ta sợ Loan Nhi chịu không nổi.” Hắn đưa ra câu trả lời chắc chắn. Sau đó hắn hôn thẳng lên nơi thơm ngát.
Chúc Ngâm Loan còn chưa kịp tiếp lời, đã phải đón nhận những cảm giác khác. Điều này khác với trước đây, không chỉ là cảm giác trên cơ thể, mà còn là cảm giác trong lòng.
Trước đây tuy rằng Thẩm Cảnh Trạm cũng từng vì nàng mà cúi đầu, nhưng lần này lại không giống như vậy.
Đây chính là sự cúi đầu thật sự. Hắn đang hôn lên nơi nàng từng gả cho người, từng có sự thân mật với người khác.
Qua từng động tác của Thẩm Cảnh Trạm, Chúc Ngâm Loan cảm nhận sâu sắc rằng hắn không hề chê bai việc nàng đã từng gả cho người khác. Hắn thật sự đang đón nhận nàng.
Nàng không kìm được mà bật khóc theo từng cử động của hắn, không chỉ vì đã buông lỏng phòng bị trong lòng, mà còn vì một sự khoái cảm khó nói thành lời.
Trước đây nàng luôn cảm thấy mình thấp kém như hạt bụi, xuất thân không tốt, lại không nơi nương tựa.
Thẩm Cảnh Trạm là ai? Hắn là người đứng đầu trong số các công tử ở Kinh Thành, không chỉ nắm giữ binh quyền, mà tướng mạo lại càng diễm lệ hơn người.
Một người là người trong mộng của bao khuê nữ chốn Kinh Thành như vậy, lại cúi đầu hôn để làm nàng sung sướng.
Chúc Ngâm Loan cụp mắt, qua những giọt nước mắt mờ ảo, nàng nhìn thấy tướng mạo xuất chúng của nam nhân. Cảm giác thật giống như một giấc mơ.
Nhưng cảm giác tê dại len lỏi vào tận xương tủy lại khiến nàng hiểu rõ, đây không phải là mơ. Bởi vì nếu là mơ, cảm giác sẽ không rõ rệt đến thế.
Trong lúc khóe mắt còn vương lệ, Chúc Ngâm Loan nhớ lại một giấc mơ từng mơ thấy.
Trong mơ nàng bị “ức hiếp”, nhưng nam nhân trong mơ hung dữ hơn Thẩm Cảnh Trạm rất nhiều, nàng thường không chịu nổi mà bỏ chạy.
Nghĩ đến đây, trong cảm giác gần như tương đồng, nàng bỗng giật mình nhận ra, kể từ sau khi gả cho Thẩm Cảnh Trạm, dường như đã lâu rồi nàng không còn mơ thấy giấc mơ đó nữa.
Suy nghĩ của nàng phân tán và hỗn loạn, vào khoảnh khắc hắn ập đến, nàng hoàn toàn buông lỏng. Những ngón chân đang co quắp sau khi gồng cứng hồi lâu cuối cùng cũng thả lỏng. Giọt nước mắt đọng trên mi nàng cũng rơi xuống.
Nhưng đây mới chỉ là bắt đầu.
Nam nhân ngồi dậy, giơ tay gạt đi những giọt lệ trên mặt nàng, hôn lên đôi mắt đã khóc đỏ hoe. Lúc này hắn vẫn còn quan tâm đến cảm nhận của nàng, hỏi nàng có ổn không? Có chỗ nào không thoải mái không?
Chúc Ngâm Loan vốn dĩ thẹn thùng không muốn trả lời, nhưng Thẩm Cảnh Trạm cứ mãi đợi câu trả lời của nàng, nàng chỉ đành gật đầu, thỏ thẻ đáp vâng.
Hắn mỉm cười, đặt những nụ hôn vụn vặt lên cánh môi nàng.
Sau đó, Chúc Ngâm Loan cảm nhận được nguy hiểm thật sự đang đến gần.
Nàng khựng lại theo bản năng, trong lòng thật sự hoảng loạn, nhưng nàng không lùi bước, bởi vì khao khát đã lấn át nỗi sợ hãi.
“Có được không?” Đến nước này rồi, nam nhân vẫn còn hỏi.
Chúc Ngâm Loan cắn môi, gật nhẹ đầu.
“Vậy ta bắt đầu đây, Loan Nhi.” Hắn thì thầm tên nàng, vén những sợi tóc trên mặt nàng sang một bên.
Chúc Ngâm Loan nghiêng mặt đi, né tránh đầu ngón tay của hắn. Trong quá trình Thẩm Cảnh Trạm hôn nàng, nàng cũng cảm nhận được mùi vị của chính mình.
“Đừng sợ.” Hắn vẫn đang an ủi nàng.
Dường như hắn vẫn còn do dự, cứ quanh quẩn bên dòng suối ngoài xuân sơn.
Chúc Ngâm Loan không kìm được mà bật khóc. Nàng nắm chặt cánh tay hắn, chẳng mấy chốc…
Đám tiểu nha hoàn nghe thấy tiếng khóc run rẩy yêu kiều.
Vốn dĩ phải giữ đúng quy củ, nhưng bọn họ lại không nhịn được mà ngẩng đầu nhìn lên, sau đó ai nấy đều ngơ ngác nhìn nhau.
Tuy nói là tiểu biệt thắng tân hôn, nhưng Thế tử gia và thiếu phu nhân cũng quá… Thắng tân hôn rồi. Lần này còn náo nhiệt hơn cả đêm động phòng hoa chúc nữa.
Trước đây tuy thiếu phu nhân cũng khóc lóc nỉ non, nhưng chưa bao giờ lớn tiếng như vậy, chưa bao giờ mãnh liệt như vậy.
Đám tiểu nha hoàn canh giữ bên ngoài đi từ kinh ngạc, cảm thán đến chấp nhận, rồi dần trở nên quen thuộc.
Trời đã hửng sáng, bên trong mới truyền ra tiếng gọi nước.
Minh Nha dẫn người vào trong, các tiểu nha hoàn đều không khỏi kinh ngạc trước tình trạng kịch liệt giữa hai người, nhưng không ai dám nói nhiều, cũng không dám phát ra bất kỳ âm thanh nào.
Hôm nay Thẩm lão thái thái đợi một lúc mà không thấy Chúc Ngâm Loan, định sai người đi hỏi. Lão ma ma bên cạnh bẩm báo rằng hôm qua Thẩm Cảnh Trạm đã về, hai người quấn quýt hồi lâu, hôm nay e là nàng không thể qua đây được.
Người trẻ tuổi huyết khí phương cương, đương nhiên Thẩm lão thái thái có thể thấu hiểu, bà không nói gì thêm.
Sau khi dùng xong bữa sáng, bà bảo lão ma ma lấy một ít đồ bồi bổ gửi qua cho Chúc Ngâm Loan. Thẩm phu nhân nghe chuyện bên này, cũng gửi đồ cho nàng.
Giấc ngủ này kéo dài đến tận đêm, khi Chúc Ngâm Loan tỉnh lại, nhìn ánh nến vàng vọt, nàng còn tưởng mình đang ở trong mơ. Nhưng vừa cử động, sự đau nhức trên người đã kéo dòng suy nghĩ hỗn độn của nàng trở lại, khiến nàng dần nhớ ra rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra vào đêm qua.
Hôm qua nàng và Thẩm Cảnh Trạm đã diễn giả thành thật rồi.
Tuy nói là diễn giả thành thật, nhưng…
Chúc Ngâm Loan cũng không biết bản thân đang trầm tư thẫn thờ điều gì.
“Tiểu thư, người tỉnh rồi sao?” Minh Nha là người đầu tiên phát hiện, vội vàng đi tới gọi nàng.
Trong lúc đỡ Chúc Ngâm Loan dậy, nàng ấy kể cho nàng nghe chuyện Thẩm phu nhân và Thẩm lão thái thái gửi đồ qua, còn báo cáo cả hành tung của Thẩm Cảnh Trạm. Nàng ấy nói là hắn bị Thẩm Hầu gia gọi đi rồi, vẫn luôn ở trong thư phòng chưa về.
“Ừm.” Chúc Ngâm Loan cẩn thận bò dậy.
“Hình như thể lực của tiểu thư kém hơn nhiều.” Minh Nha nói trước đây nàng không bao giờ mệt như vậy, không chỉ ngủ rất lâu mà đi đường cũng run rẩy.
“Llão thái thái và phu nhân có gửi nhân sâm tới, nô tì đã sai người hầm rồi, người có đói không?”
Mặt Chúc Ngâm Loan đỏ bừng. Nàng hiểu rất rõ là vì cái gì.
Trước đây nàng và Thẩm Cảnh Trạm vốn chưa thật sự động phòng, chẳng qua chỉ là ngụy trang, đương nhiên sẽ không đau như vậy.
Hiện giờ là bởi vì… Vừa nghĩ đến hôm qua, mặt nàng càng đỏ hơn.
“Ta hơi đói.”
Minh Nha thấy nàng thẹn thùng thì cũng không trêu chọc tiếp nữa: “Nô tì hầu hạ người rửa mặt chải đầu, lát nữa là có thể dùng bữa rồi. Thế tử gia dặn dò, nếu người tỉnh lại mà ngài ấy vẫn chưa qua thì cứ để người dùng bữa trước.”
“Phụ thân tìm phu quân vì chuyện gì vậy?”
“Nghe nói là vì chuyện triều đình, phải rồi, hôm nay lúc người đang ngủ, vị tiểu thư nhà Thái úy kia đã đến cửa đấy.”
Tiểu thư nhà Thái úy? Nữ nhi của lão sư Thẩm Cảnh Trạm, thanh mai trúc mã của hắn sao?
Chúc Ngâm Loan không nói gì, Minh Nha tiếp tục kể với nàng, nói là do Thẩm phu nhân tiếp đón, nàng ấy cũng không rõ là vì chuyện gì: “Trước khi ra khỏi cửa, mắt của Diêu tiểu thư đỏ hoe.”
Nghe xong, Chúc Ngâm Loan đoán rất có thể là vì chuyện của Thái úy?
“Tiểu thư?” Minh Nha thấy nàng thẫn thờ, còn tưởng nàng lo lắng: “Người đừng sợ, hôm nay Thế tử gia không gặp Diêu tiểu thư đâu.”
Nàng định nói là mình không lo lắng, nhưng… Hiện giờ dường như Minh Nha đã quên mất chuyện nàng và Thẩm Cảnh Trạm thành thân vốn là vì lợi ích. Giải thích thì phiền phức, Chúc Ngâm Loan cũng không nói nhiều.
Bữa tối đã được dọn lên bàn, Thẩm Cảnh Trạm vẫn chưa về, Chúc Ngâm Loan thật sự đói bụng, vì hắn cũng đã dặn trước nên nàng không đợi hắn nữa.
Lúc nàng sắp ăn xong thì nghe thấy tiếng động truyền đến từ cửa. Là Thẩm Cảnh Trạm về.
Hắn bước đi vội vã, khi ngước mắt lên, ánh mắt hắn nhìn thẳng về phía nàng, gương mặt tuấn tú dịu dàng mỉm cười, giọng nói cũng vô cùng ôn tồn: “Loan Nhi.”
Động tác dùng bữa của Chúc Ngâm Loan khựng lại: “…” Bị hắn nhìn như vậy, hắn lại còn dịu dàng quyến luyến gọi khuê danh của nàng, nàng thoáng thấy không tự nhiên.
Sao hắn có thể diễn kịch giỏi đến thế? Nếu không phải nàng biết rõ nội tình, e rằng nàng đã bị hắn lừa gạt rồi. Nhưng cho dù nàng biết rõ nội tình thì cũng sắp không chống đỡ nổi sự “dịu dàng” của hắn, huống chi là người Thẩm gia không hề hay biết.
Nghĩ đến cảnh tượng diễm lệ triền miên đến chết đi sống lại ngày hôm qua, Chúc Ngâm Loan hắng giọng.
“Phu quân đã về.” Nàng bảo phòng bếp xào thêm vài món thức ăn.
Thẩm Cảnh Trạm lại nói không cần: “Ta đã ăn một ít ở viện của phụ thân rồi.”
Hắn ngồi xuống bên cạnh Chúc Ngâm Loan, thấy nàng ăn không ít thì mỉm cười nói: “Bình thường Loan Nhi không có khẩu vị, nên giống như hôm nay mới phải.”
Không biết trong lời nói của nam nhân có ẩn ý gì không, tóm lại vẻ gượng gạo trên mặt nàng mãi không tan biến. Nàng phải nói thế nào đây, chẳng lẽ nói vì hôm qua bị giày vò quá mức nên nàng mới mệt mỏi như vậy sao?
Đương nhiên Chúc Ngâm Loan không thể nói vậy.
Thẩm Cảnh Trạm nói là đã ăn rồi, nhưng vẫn cầm đũa ăn cùng nàng.
Trong lúc đó, Chúc Ngâm Loan nhìn khuôn mặt tuấn tú của nam nhân, chợt nhận ra khung cảnh lúc này thật đẹp đẽ và bình yên.
Không biết từ lúc nào, nàng đã sống cuộc đời mà mình hằng mong muốn. Những ngày tháng chưa từng có được ở Vệ gia ngày xưa, giờ đây lại có được ở Thẩm gia sao?
Thẩm Cảnh Trạm làm việc ở ngự tiền, có thể nói là trăm công nghìn việc, vậy mà chuyện gì hắn cũng báo cho nàng biết, dù bận rộn đến đâu cũng trở về nghỉ ngơi dùng bữa cùng nàng.
Vệ Như Trác lại không làm được, hắn ta có thể bận rộn hơn Thẩm Cảnh Trạm sao?
Chúc Ngâm Loan để mặc cho dòng suy nghĩ xoay chuyển, nghĩ ngợi lung tung.
Nàng cũng không biết tại sao mình lại so sánh Vệ Như Trác với Thẩm Cảnh Trạm nữa? Vệ Như Trác vốn không bì được với hắn.
“Loan Nhi đang nghĩ gì vậy?” Hắn hỏi nàng đã ăn no chưa?
Chúc Ngâm Loan gật đầu: “Sắp rồi.” Nàng đã ăn rất nhiều, lúc này chỉ muốn uống chút canh nóng.
Thẩm Cảnh Trạm đột nhiên hỏi nàng: “Trên người còn đau không?”
Chúc Ngâm Loan khựng lại, mặt hơi nóng lên.
Nàng muốn bảo hắn đừng hỏi chuyện này, nhưng các tiểu nha hoàn đều đã nghe thấy cả rồi, lúc này bảo hắn đừng nói chẳng khác nào giấu đầu lòi đuôi, ngược lại còn khiến người ta nhận ra sự không tự nhiên của nàng.
“Không đau nữa.”
Nàng cố gắng duy trì vẻ thản nhiên trên mặt, không muốn bị người khác phát hiện ra mình đang thẹn thùng. Thực tế nàng vẫn còn đau, lưng mỏi chân tê.
Thẩm Cảnh Trạm nói: “Hôm qua trách ta không tốt, hơi quá mức rồi. Sau khi nàng nghỉ ngơi, ta đã bôi thuốc cho nàng, không biết hiện giờ nàng đã ổn chưa nên mới muốn hỏi thăm.”
“Ta đỡ nhiều rồi.” Chúc Ngâm Loan đáp.
Nhớ lại ngày hôm qua, ban đầu nàng không chịu nổi sự vượt trội của hắn, nhưng hắn rất dịu dàng.
Dần dần, nàng cũng cảm nhận được sự sung sướng.