Ngay cả khi đã chuẩn bị tâm lý từ trước, song nghe thấy câu nói này, Thẩm Cảnh Trạm vẫn không nhịn được mà nhíu mày, không thể tin nổi.
“Nàng quên ta rồi sao?”
Lang trung cũng im lặng theo: “Hiện tại xem ra đúng là như vậy.”
Lang trung ở trạm dịch vốn là người rất biết quan sát sắc mặt, thấy hắn khó lòng chấp nhận như vậy mà cũng không nói câu nào về khả năng hồi phục trí nhớ của Chúc Ngâm Loan, đủ để khẳng định trí nhớ của nàng sẽ không bao giờ hồi phục nữa.
Qua một lúc lâu, hắn đột nhiên bật cười, tiếng cười trầm thấp dễ nghe, nhưng lại khiến người ta không thể phớt lờ nỗi đắng cay ẩn chứa bên trong.
“Như vậy… Cũng tốt, quên thì cứ quên đi, đó cũng chẳng phải hồi ức tốt đẹp gì.”
Lang trung thấy sắc mặt hắn tái nhợt, vẫn an ủi một câu: “Có lẽ… sẽ có cách khác, trời đất rộng lớn, biết đâu chứng mất trí nhớ của cô nương sẽ khá lên.”
Thẩm Cảnh Trạm thì thào: “Vậy sao?”
Trước đây vì lấy thuốc mà hắn suýt mất mạng ở Tây Vực. Dù toàn thân đầy vết thương, hắn cũng không cảm thấy đau đớn, nhưng lúc này, chỉ vì một câu nói của lang trung, lồng ngực hắn lại thắt lại, đau nhức âm ỉ.
“Vết thương của đại nhân vẫn cần phải được chăm sóc cẩn thận.” Lang trung dặn đi dặn lại: “Nội thương của ngài rất nghiêm trọng, ngoại thương cũng nhiều, lại còn vội vã lên đường mấy ngày liền, bị mưa ngấm vào. Nếu không uống thuốc, e rằng sẽ để lại di chứng nặng nề.”
Lang trung giỏi nhất thế gian cũng khó lòng chữa được tâm bệnh. Lang trung sợ Thẩm Cảnh Trạm sẽ suy sụp, bèn cố tình khuyên giải đôi lời. May thay, hắn không như lang trung nghĩ, hắn không hề buông xuôi hay sa sút tinh thần, ngược lại còn nghiêm túc uống thuốc.
Có điều mấy ngày sau đó, hắn không hề lộ diện, còn sai thủ hạ xóa sạch mọi dấu vết liên quan đến mình ở hậu viện. Hắn cũng dưỡng thương ở hậu viện, nhưng vì cố ý ẩn giấu, cho nên Chúc Ngâm Loan không hề phát hiện ra sự hiện diện của hắn.
Kể từ khi tỉnh lại, Chúc Ngâm Loan luôn cảm thấy đầu óc choáng váng, như thể có chuyện gì đó đã bị nàng lãng quên. Nhưng khi nàng nghiêm túc suy ngẫm lại, hình như cũng chẳng có chuyện gì cả?
Nàng nhớ… Nàng rời Kinh Thành, sau đó đến túp lều cỏ để ở tạm giải sầu, những chuyện sau đó thì nàng không còn nhớ rõ nữa, khi cố nhớ lại cũng chỉ thấy đầu đau như búa bổ.
Lang trung nói với nàng túp lều của nàng bị cháy, còn nàng trôi dạt đến bên suối, được dược đồng lên núi hái thuốc phát hiện nên mới cứu về. Sau đó nàng sốt cao suốt một thời gian dài, tính ra cũng hơn hai tháng rồi.
Hơn hai tháng? Đã lâu như vậy rồi sao?
Xem ra đúng là vậy thật, bởi vì cơ thể nàng lúc nóng lúc lạnh, đầu óc lúc nào cũng mơ màng.
Ngoài ra, Chúc Ngâm Loan còn để ý thấy một điều kỳ lạ, nàng cảm thấy có người đang dõi theo mình trong bóng tối, nhưng mỗi khi quay người lại thì lại chẳng phát hiện ra gì? Chẳng lẽ là ảo giác của nàng sao? Không có ai dõi theo nàng ư?
Cảm giác này quá đỗi mạnh mẽ, Chúc Ngâm Loan không nhịn được mà tìm kiếm khắp hậu viện một hồi lâu, nhưng cũng chẳng thấy chút manh mối nào.
Nàng kể lại suy nghĩ của mình cho lang trung ở trạm dịch. Đối phương cười bảo nàng, có lẽ là do cơ thể nàng chưa hồi phục hoàn toàn nên tư duy hơi chậm chạp, đợi cơ thể khỏe hẳn thì sẽ không còn vấn đề gì nữa.
“Ta luôn cảm thấy có chỗ nào đó không ổn, có chuyện gì đó bị ta lãng quên, nhưng ta đã vắt óc suy nghĩ mà vẫn không nhớ ra nổi.”
Lang trung giải thích với nàng: “Cảm mạo trông có vẻ là bệnh nhỏ, nhưng cô nương bị bệnh lâu quá rồi. Cô nương tự nhìn lại sắc mặt và thân thể mình xem, có phải đã gầy đi nhiều rồi không?”
Đúng vậy, Chúc Ngâm Loan phát hiện ra trong thời gian hôn mê, nàng đã gầy đi không ít, trông toàn thân lộ rõ vẻ bệnh tật. Nàng cũng không biết mình đã ra ngoài bao lâu rồi, tóm lại, sau khi dưỡng sức ở đây một thời gian, nàng từ biệt lang trung rồi trở về.
Điều khiến Chúc Ngâm Loan ngạc nhiên là khi biết nàng sắp đi, lang trung thở dài một tiếng, trông có vẻ hơi buồn bã. Nàng nghi hoặc khó hiểu, định lên tiếng hỏi thì lại nghe lang trung nói: “Lúc mới đưa cô nương về, ta suýt tưởng rằng không còn cách nào kéo cô nương ra khỏi Quỷ Môn Quan. Nay cô nương bình an vô sự, ta cũng yên tâm rồi.”
“Thật sự vô cùng đa tạ ngài.” Chúc Ngâm Loan nói sau khi trở về nhất định sẽ gửi một khoản tiền tới. Dù trong tay nàng không có nhiều tiền, nhưng nợ lang trung thì nhất định phải trả.
“Cô nương không cần gửi tới đâu, ta hành nghề y, cứu người trị bệnh là bổn phận của ta, thật sự không cần đâu.”
“Vả lại Kinh Thành cách đây đường xa vạn dặm, cô nương đi lại một mình phải bảo trọng thân thể. Tốt nhất là nên ít ra ngoài, hiện nay thời thế cũng không được thái bình cho lắm.”
Lang trung nói với Chúc Ngâm Loan rằng dạo này luôn nhìn thấy không ít quan binh, không chừng sắp có chuyện gì xảy ra. Nàng thật sự không biết nói gì thêm, lại liên tục nói cảm tạ.
Lúc thật sự lên xe ngựa, Chúc Ngâm Loan lại cảm thấy hình như phía sau có người đang dõi theo nàng. Nàng không nhịn được mà quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một ô cửa sổ đang mở, nhưng nơi đó lại trống không.
Nhìn kỹ một hồi lâu mà vẫn trống trơn, tầm mắt nàng dời xuống dưới, nhìn cây hòe xinh đẹp cùng với xích đu đang đung đưa khe khẽ trên cây hòe.
Không hiểu sao khi nhìn thấy chiếc xích đu này, nàng luôn cảm thấy trong lòng khó chịu. Còn vì sao khó chịu thì nàng lại không nói ra được. Nàng hoàn toàn không thể truy tìm nguồn cơn, ký ức của nàng về chiếc xích đu này thật sự quá ít ỏi.
Chúc Ngâm Loan vẫn lên xe ngựa, nhưng khi nàng lên xe chưa được bao lâu, ô cửa sổ vốn trống không kia lại xuất hiện một bóng dáng tuấn tú cao ráo. Hắn đứng ở ô cửa nhìn cỗ xe ngựa chở nàng càng lúc càng xa, cho đến khi biến mất không còn nhìn thấy nữa, hắn vẫn cứ đứng yên.
Lang trung nhìn vẻ mặt tái nhợt u sầu của đối phương, không nhịn được mà thở dài một hơi. Thế sự vô thường luôn thích trêu đùa con người.
“Thế tử, chúng ta nên về thôi.” Thẩm Cảnh Trạm nhìn một hồi lâu, thuộc hạ bên cạnh không thể không lên tiếng nhắc nhở. Một lát sau, hắn mới xoay người lại.
Chúc Ngâm Loan không ngờ, lần này trở về Kinh Thành này, nàng lại không thể rời đi được nữa. Minh Nha ôm nàng khóc, hỏi nàng đã đi đâu, nàng đã biến mất quá lâu, tuy cũng có nhận được thư nàng gửi về nhưng nàng ấy vẫn rất lo lắng.
“Ta bị bệnh nặng một trận, vẫn luôn hôn mê nên không thể quay về.”
Còn về những bức thư gửi cho Minh Nha, chắc là lang trung đã gửi đi thay nàng nhỉ?
“Tiểu thư, người không biết đâu, dạo gần đây trong nhà xảy ra chuyện lớn rồi.”
“Chuyện lớn gì?” Chúc Ngâm Loan cảm thấy vẫn còn hơi choáng váng, ngồi xe ngựa quá lâu, thân thể vừa mới hồi phục có chút không chịu nổi.
“Tiểu thư còn nhớ Lạc gia không ạ?”
“Lạc gia, Lạc gia nào?”
Minh Nha lấy làm lạ: “Tiểu thư, sao đến Lạc gia mà người cũng không nhớ vậy?”
Chúc Ngâm Loan day ấn đường: “Kể từ sau khi sốt cao, ta đã quên mất rất nhiều chuyện, nhất thời không nhớ ra nổi.”
“Chính là danh gia vọng tộc Lạc gia ở Kinh Thành đấy…” Minh Nha thuật lại mọi chuyện thêm một lần nữa. Nghe tin Vệ gia xảy ra chuyện, trưởng tỷ lại bám víu vào cành cao khác, hiện giờ Lạc gia và Chúc gia đã đính hôn.
Chúc Ngâm Loan cũng không thấy ngạc nhiên, phụ thân và đích mẫu vốn là những kẻ đội trên đạp dưới, bao năm qua, nàng đã thấm thía điều này rồi. Vệ gia xảy ra chuyện lớn như vậy, rất có khả năng sẽ không bao giờ gượng dậy nổi nữa, phụ thân cưng chiều trưởng tỷ như thế, sao có thể gả trưởng tỷ sang đó được chứ?
Nói thì nói vậy, Chúc Ngâm Loan vẫn cảm thấy có chỗ nào đó không ổn. Sau khi được Minh Nha nhắc nhở, nàng mới phản ứng lại, vì Chúc gia đã kết thân với Lạc gia, mà bên này… Hôn sự giữa Chúc gia và Vệ gia vẫn chưa hủy bỏ.
Nàng vừa định hỏi thêm thì bên ngoài có tiểu nha hoàn đến truyền lời, nói là Chu phu nhân gọi nàng qua một chuyến, bảo nàng nhanh lên. Tiểu nha hoàn vênh mặt hất hàm sai bảo Chúc Ngâm Loan, hoàn toàn không để Tam tiểu thư như nàng vào mắt, mà nàng cũng đã quen nên không hề so đo.
Khi đến chính sảnh, nhìn thấy bộ dạng gầy rộc đi của nàng, Chu phu nhân không nhịn được mà nhíu mày: “Nghe nói dạo trước ngươi bị bệnh, vẫn luôn ở bên ngoài sao?”
“Vâng.” Chúc Ngâm Loan đón nhận sự dò xét của Chu phu nhân, cố nén nỗi chán ghét trong lòng.
“Hiện giờ đã khỏe hẳn chưa?”
Đối mặt với sự quan tâm của Chu phu nhân, Chúc Ngâm Loan chỉ thấy rùng mình. Nàng cảm thấy bà ta không có ý tốt, nhưng nhất thời lại không thể đoán ra suy nghĩ của bà ta.
“Nữ nhi cũng gần khỏe hẳn rồi.”
“Ở đây có một ít thuốc bổ, ngươi cầm về đi, chăm sóc thân thể cho khỏe. Nếu thiếu thứ gì thì cứ đến tìm ta.”
Chồn chúc tết gà, trong đầu Chúc Ngâm Loan hiện lên suy nghĩ như vậy. Nàng lẳng lặng nhận lấy những thứ Chu phu nhân đưa, trong lòng vẫn luôn giữ sự cảnh giác.
Sau khi trở về, nàng cẩn thận kiểm tra những thứ thuốc bổ mà bà ta gửi, nhưng lại không phát hiện ra vấn đề gì.
Có điều tại sao Chu phu nhân đột nhiên lại nghĩ đến việc gửi đồ cho nàng, chuyện này hoàn toàn không bình thường. Không chỉ nàng thấy lạ, ngay cả Minh Nha cũng nói không hiểu nổi.
“Chuyện này không đơn giản như vậy đâu, cứ cất đồ đi đã.”
Đồ của Chu phu nhân cho tuy không tệ, nhưng nàng thật sự không dám ăn, ai biết ăn vào rồi có xảy ra chuyện gì không.
“Đúng rồi, tiểu thư, không chỉ phủ nhà chúng ta xảy ra chuyện, dạo gần đây Kinh Thành cũng xảy ra không ít việc.”
“Chuyện gì thế?” Chúc Ngâm Loan cảm thấy thân thể rất mệt, nàng nằm xuống nghỉ ngơi, chuẩn bị nhắm mắt lại.
“Dạo trước Thế tử Hầu phủ Thẩm gia ở Kinh Thành lại mất tích rồi.”
Chúc Ngâm Loan nghe thấy cái tên này, trong lòng vô cớ dấy lên những gợn sóng, nhưng rất nhanh đã bị chuyển hướng chú ý: “Lại?”
“Trước đó vị Thẩm Thế tử này đã từng mất tích rồi à?”
“Vâng, đến chuyện này mà tiểu thư cũng quên rồi sao?”
“Cũng không phải là người liên quan đến ta, ta nhớ những thứ đó để làm gì?” Ngay cả hầu hết chuyện trong nhà nàng còn quên sạch, nàng làm sao nhớ nổi chuyện Thẩm gia ở Kinh Thành? Bọn họ cũng chẳng có quan hệ gì với nàng cả.
Nói thì nói vậy, nhưng nàng lại thấy có chỗ nào đó quái lạ. Cơ thể nàng chưa khỏe, tư duy cũng không thể tập trung được.
“Lần trước Thế tử bị người ta bắt cóc, lần này còn… Nghe nói bị đưa tới Tây Vực đấy. Ngài ấy trở về Kinh Thành cùng lúc với tiểu thư, nghe nói đã bị tra tấn đến mức không ra hình người, trên người đầy vết thương.”
“Tây Vực sao?” Nàng lẩm bẩm.
Nghe thấy hai chữ này, trong xương cốt của nàng có chút ngứa ngáy khó hiểu.
“Chính là Tây Vực.” Minh Nha nói, may mà đã trở về rồi, không biết giờ Thẩm gia thành ra cái dạng gì nữa.
“Mấy ngày nữa là đến khoa cử rồi, không biết Thẩm Thế tử có tham gia không.”
Chúc Ngâm Loan ậm ừ đáp lời, nghe mà thấy rất buồn ngủ. Nàng xua tay xoay người lại, nghe tiếng Minh Nha lẩm bẩm rồi chìm vào giấc ngủ.
Thời gian trôi qua trong chớp mắt, vị Thế tử Thẩm gia kia vẫn tham gia kỳ thi. Hắn không chỉ tham gia mà thậm chí còn giành được Trạng nguyên, danh tiếng lẫy lừng. Nhờ năng lực xuất chúng, hắn được đề bạt vào ngự tiền, nhất thời phong quang vô hạn.
Người dân Kinh Thành bàn tán xôn xao, Chúc Ngâm Loan cũng thường xuyên nghe được tin tức về vị Thẩm Cảnh Trạm này.
Nhưng chẳng bao lâu sau, nàng không còn bận tâm được nhiều đến thế, bởi người Vệ gia liên tục đến cửa, Chu phu nhân cứ luôn thoái thác, bắt nàng phải ra tiếp kiến.
Nghĩ đến mối hôn sự chưa hủy bỏ giữa hai nhà, trong lòng Chúc Ngâm Loan bỗng trào dâng dự cảm chẳng lành. Thế nhưng Chu phu nhân không nói thẳng ra, nàng cũng không tiện nói gì thêm.
Thật ra trước đó Chu phu nhân đã từng nói với nàng chuyện giữa nàng và Vệ gia, có điều vì nàng bị mất trí nhớ nên không tài nào nhớ lại được tất cả những việc này.
Chu phu nhân hiểu lầm sự ngoan ngoãn và vẻ điềm tĩnh của nàng thực chất chính là đã chấp thuận việc này. Suy cho cùng, dưới góc nhìn của Chu phu nhân, kỳ thật mối hôn sự này là Chúc Ngâm Loan trèo cao, nên bà ta cho rằng sự im lặng của nàng chính là chấp nhận.
Chuyện Chúc gia và Vệ gia còn chưa dứt, triều đình lại xảy ra biến cố. Tuy Hoàng đế đã đăng cơ vài năm nhưng… Căn cơ trên triều đình vẫn chưa vững vàng, chủ yếu là do quan lại cấu kết, bao che cho nhau. Kể từ sau khi Thẩm Cảnh Trạm đỗ cao, được cất nhắc lên ngự tiền, hắn bận rộn đến mức không ngơi tay, dốc hết tâm lực để nhanh chóng đứng vững gót chân.
Thế mà không ngờ… Chuyện ở Ngự Sử Đài vừa yên ổn thì biên giới lại xảy ra biến loạn.Vậy mà cả triều đình không một ai dám đứng ra gánh vác, nghĩ lại thật nực cười. Nguyên do chính là vì Diêu Thái úy đang lộng quyền sau lưng. Cực chẳng đã, Thẩm Cảnh Trạm đành phải lĩnh binh xuất chinh, bình định loạn lạc ở biên giới.
Đi một chuyến trở về, vạn sự đều đã đổi thay. Trong những năm tháng hắn xuất chinh, Chúc gia và Lạc gia đã kết thông gia, Chúc Ngâm Loan bị đẩy ra gả thay.
Khi hai người gặp lại nhau đã là cảnh còn người mất.
Hắn dựa vào năng lực của chính mình để đứng vững nơi triều đình và trong gia tộc, đến cả những bậc trưởng bối bề trên cũng không ai dám lên tiếng trước mặt hắn. Thế nhưng…
Vậy mà Chúc Ngâm Loan đã gả đi rồi.
Hôn sự giữa nàng và Vệ Như Trác không hề tổ chức linh đình, thậm chí người trong Kinh Thành chẳng có mấy ai hay biết về việc này.
Đây là lần đầu tiên Thẩm Cảnh Trạm nhìn thấy nàng sau khi từ chiến trường trở về, ngăn cách bởi những bóng dáng đình viện trùng điệp.
Hắn nhìn thấy nàng mỉm cười với Vệ Như Trác, nam nhân đó giơ tay phủi đi bông tuyết trên tóc mai cho nàng. Rõ ràng hai người đã thành thân, vậy mà khi đối diện với sự gần gũi của nam nhân ấy, nàng lại lặng lẽ đỏ mặt.
Khoảnh khắc này, Thẩm Cảnh Trạm hiểu ra rằng, nàng đã nảy sinh tình ý với nam nhân này.
Ngay cả khi đã làm rõ chuyện Chúc gia đẩy nàng đi gả thay, nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng này, hắn lại không biết phải nói gì cho phải.
Chúc Ngâm Loan đã nảy sinh tình ý với nam nhân này…
Thuộc hạ luôn theo sát hắn cứ ngỡ hắn im lặng mấy ngày là đã từ bỏ Chúc Ngâm Loan, nào ngờ hắn đã suy tư suốt cả đêm, âm thầm bày ra một ván cờ kéo dài tận mấy năm.