Hắn đã cố gắng giữ cho giọng điệu buột miệng nói ra của mình thật bình thản, tự nhiên nhất có thể, chắc là nàng không nghe ra điều gì bất thường nhỉ?
Nói thì nói vậy, dù hắn cũng rất tự tin, nhưng khi thấy thiếu nữ bưng bát canh cá xoay người lại, hắn vẫn không khỏi giật thót. Sao nàng lại nhìn hắn như vậy? Chẳng lẽ nàng đã nhìn thấu sự bồn chồn trong lòng hắn rồi?
“Muội…” Nàng đã đi tới gần, nhưng sao lại chẳng nói lời nào, chỉ nhìn chằm chằm vào hắn như vậy?
Trái tim thiếu niên vốn đã căng thẳng, giờ còn đập dữ dội hơn bao giờ hết. Khi thiếu nữ bưng bát canh cá đưa tay tới, tim hắn càng đập nhanh hơn nữa. Đến khi đầu ngón tay nàng chạm vào khóe môi hắn, cả người hắn hít một hơi lạnh, tim gần như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Nàng… Nàng đang làm gì vậy?
Rất nhanh, Thẩm Cảnh Trạm đã nhận được câu trả lời từ chính lời của nàng.
“Miệng của huynh còn dính khoai núi ở đây này.” Nàng giơ vụn khoai vừa phủi đi xuống dưới mắt hắn, để hắn tự nhìn xem có phải hay không.
Thẩm Cảnh Trạm đã nhìn thấy, đúng là như vậy…
“Xin, xin lỗi.”
Hắn luôn tuân thủ lễ tiết xã giao, chưa bao giờ xấu hổ hụt hẫng như lúc này. Hắn cũng không bao giờ ngờ rằng chỉ vì vài lời nói của một người mà bản thân lại thần hồn nát thần tính đến mức này, thật sự phải nói là đến độ hãi hùng khiếp vía.
Thiếu nữ trước mắt trông không có chút tính công kích nào, hàng tóc mai trước trán hơi xù lên khiến khuôn mặt nhỏ nhắn không tô phấn son lại càng thêm thanh thuần vô hại, khóe môi nàng cười mỉm làm cả con người càng thêm dịu dàng.
“Chuyện nhỏ thôi mà.” Nàng rất thờ ơ, lại đưa canh cá đến bên miệng hắn.
Cứ thế ăn được nửa bát, thiếu niên gắng gượng trấn tĩnh lại tâm trí rồi lên tiếng lần nữa: “Muội vẫn chưa nói cho ta biết muội tên là gì?”
Chúc Ngâm Loan khuấy bát canh cá, hỏi ngược lại: “Huynh tò mò về tên ta sao?”
Hắn không trả lời thẳng mà nói: “Ta đã nói cho muội biết tên của ta rồi.”
Chúc Ngâm Loan nhướng mày, khá lạ lẫm với câu trả lời của hắn, nhưng cũng không suy nghĩ quá nhiều, tiếp lời hắn: “Vậy là phải có qua có lại sao?”
“Phải.” Nghe giọng điệu của nàng vẫn còn ôn tồn, thiếu niên lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, khóe môi nở nụ cười nhạt.
Nàng nhìn khuôn mặt tuấn tú của thiếu niên trước mắt, nói khẽ: “Ta tên là Ngâm Loan.”
Nàng không nói họ của mình nên hắn không thể phân biệt được là cô nương nhà nào. Đúng lúc Thẩm Cảnh Trạm nghĩ, có phải nàng không muốn nói nên cố tình không nhắc tới không, nếu hắn còn truy hỏi quá mức thì sợ sẽ khiến nàng phản cảm, không ngờ đúng lúc này, nàng lại nói tiếp: “Ta họ Chúc.”
“Là nữ nhi Chúc gia ở Kinh Thành.”
“Thứ nữ.” Nàng bổ sung thêm.
Nói xong, nàng nhìn gương mặt Thẩm Cảnh Trạm, đối phương không giống như đang ngạc nhiên hay coi thường, mà là sững sờ, thậm chí còn có hơi… Vui mừng khó hiểu?
Sao hắn lại vui? Chúc Ngâm Loan khó hiểu, định nhìn kỹ hơn thì phát hiện vẻ vui mừng trên mặt thiếu niên đã tan biến. Chắc là nàng nhìn nhầm thôi.
Nhưng nàng đâu ngờ hắn đã ghi tạc tên nàng trong lòng. Hắn thầm niệm vài lần, Chúc gia ở Kinh Thành, Chúc Ngâm Loan. Trước đây hắn chưa từng nghe nói đến Chúc gia, bây giờ đi tìm chắc cũng không khó. Không biết nàng đã từng đính ước chưa? Sao lại xuất hiện một mình ở nơi rừng thiêng nước độc này?
Sau khi nhận ra trong lòng mình nảy sinh ý muốn thăm dò chuyện nhân duyên của người ta, Thẩm Cảnh Trạm càng thấy mình tâm thuật bất chính.
Nghĩ đến đây, hắn khẽ hắng giọng. Chúc Ngâm Loan cứ tưởng nàng đút nhanh quá khiến hắn bị sặc, lập tức ôn tồn hỏi han vài câu. Hắn đều nói không phải, lúc này nàng mới yên tâm.
Hắn thật sự muốn nói chuyện với nàng thêm vài câu, dù sao cũng có thể biết thêm tin tức về nàng. Hắn lại hỏi: “Vậy quý danh của muội có khởi nguồn từ đâu không?”
“Quý danh của ta là do di nương đặt.”
“Bà ấy thích chim Thanh Loan, cho rằng đó là một điềm lành.”
Di nương còn hy vọng nàng là một nam nhi để nhờ đó mà đứng vững và xoay chuyển tình thế trong Chúc gia, phượng gáy chín tầng trời, để bà có thể phong thượng thanh vân*, chỉ tiếc là…
(*) Nghĩa là nhờ gió mà bay lên tận mây xanh.
Nghĩ đến đây, tâm tư Chúc Ngâm Loan thoáng dao động, nhưng rất nhanh đã bị nàng gạt đi.
“Quý danh của muội rất hay.”
“Thế tử cũng không kém mà.” Nàng trêu chọc hắn.
Thấy nàng cười, Thẩm Cảnh Trạm cũng thở phào nhẹ nhõm.
“Muội nói rất phải…”
Sau khi ăn tối, Chúc Ngâm Loan lại sắc thuốc cho hắn, Thẩm Cảnh Trạm đều uống hết sạch. Tuy dược hiệu không tốt lắm, nhưng cũng coi như có tác dụng, hắn đã dần hồi phục chút sức lực. Có điều hắn vẫn cần Chúc Ngâm Loan dìu đỡ.
Do thời khắc này đã tỉnh táo, hắn thấy bản thân càng lúc càng căng thẳng hơn. Ở đây chỉ có một cái giường, may mà chỗ này đủ rộng. Chúc Ngâm Loan ngăn ở giữa, Thẩm Cảnh Trạm ngủ một bên, nàng ngủ một bên.
Hắn thấy việc “cùng chung chăn gối” này thật sự không ổn, bèn bảo mình dựa vào tảng đá nghỉ ngơi là được rồi. Nhưng Chúc Ngâm Loan lại nói không được, ban đêm vẫn còn lạnh, nếu vết thương của hắn trở nặng thì không ổn chút nào. Thế là hắn đành thôi.
Sau khi nằm xuống, hắn chỉ có thể nghe thấy tiếng côn trùng kêu ngoài kia, hơi thở của người bên cạnh rất nhẹ nhàng, gần như không thể nhận ra.
Hai người cùng đắp một chiếc chăn, Thẩm Cảnh Trạm làm thế nào cũng không thể bình tâm lại được. Bởi vì chiếc chăn này có mang theo mùi hương nhàn nhạt đặc trưng của nữ nhi trên người nàng.
Khi Chúc Ngâm Loan đút thuốc cho hắn, lúc nàng đến gần hắn không hề ngửi rõ, ngay lúc này thì lại ngửi ra rồi. Mùi giống như hương hoa, nhưng lại xen lẫn mùi sương sớm, rất nhạt, rất thanh tao. Nàng nghỉ ngơi rồi sao? Hơi thở của nàng rất bình ổn, cũng không nói lời nào. Thẩm Cảnh Trạm nhắm mắt điều hòa nội tức.
Có một người sống sờ sờ nằm bên cạnh, dù Chúc Ngâm Loan bạo gan đến đâu cũng khó mà ngủ say hoàn toàn. Trước khi lên giường, nàng lén giấu một thanh chủy thủ thường dùng dưới gối, nếu có nguy hiểm thì có thể rút ra ngay lập tức. May mà nàng không nhìn lầm, Thẩm Cảnh Trạm trông đúng là không tệ.
Hôm nay thật sự mệt mỏi, Chúc Ngâm Loan nhanh chóng chìm vào giấc ngủ trong cơn mơ màng. Sau khi nàng đã ngủ say từ lâu, thiếu niên bên cạnh hơi nghiêng mặt nhìn về phía nàng. Ánh trăng từ ô cửa nhỏ đổ xuống, soi sáng khuôn mặt dịu dàng của nàng, khiến thiếu niên ngắm mãi: “…”
Mấy ngày tiếp theo, Thẩm Cảnh Trạm vẫn luôn ở lại đây dưỡng thương, trong thời gian đó, Chúc Ngâm Loan có ra ngoài mua sắm một vài vật dụng và y phục trở về. Sợ người trong quận nghi ngờ, nàng chỉ mua vải, sau khi về thì vội vàng may y phục cho hắn.
Nàng làm rất sơ sài, không tính là đẹp, nhưng bù lại vị Thế tử Kinh Thành này có phong thái tuấn tú, dáng người nổi bật, kiểu gì vẫn mặc lên được.
Chúc Ngâm Loan khen hắn có tướng mạo đẹp, ngoài miệng hắn nói không có, là nàng quá lời rồi, nhưng Chúc Ngâm Loan cũng kín đáo phát hiện, tai của vị Thế tử này đỏ lên rồi. Xem ra là vì xấu hổ.
Người như hắn, từ nhỏ sinh ra đã ở địa vị cao, chắc hẳn đã nghe nhiều lời tán dương của người khác, không ngờ Thẩm Cảnh Trạm lại không chịu được lời khen như vậy. Chúc Ngâm Loan thầm thấy buồn cười. Nàng cũng tưởng nụ cười thầm của mình không bị thiếu niên nhìn ra, thực tế thì hắn đã sớm phát hiện rồi.
Dược liệu không đủ tốt, cơ thể Thẩm Cảnh Trạm hồi phục khá chậm. Nhưng dù có chậm thì cũng đang trên đà hồi phục. Hiện giờ hắn đã có thể tự đi lại chậm rãi.
Có người bầu bạn, Chúc Ngâm Loan cũng thấy ngày tháng thú vị hơn nhiều. Hiện nay quan đạo không an toàn, mỗi khi hai người ra ngoài đều rất cẩn thận, nhưng đa phần là Chúc Ngâm Loan tự đi, Thẩm Cảnh Trạm ở lại túp lều cỏ đợi nàng trở về.
Từ lời kể của Thẩm Cảnh Trạm, Chúc Ngâm Loan biết được không ít chuyện về các danh gia vọng tộc ở Kinh Thành. Ngoài ra, nàng phát hiện vị Thế tử này thật sự trên thông thiên văn dưới tường địa lý, nàng nói gì hắn cũng có thể tiếp lời.
Những cuốn tiểu thuyết Chúc Ngâm Loan từng đọc, kể cho hắn nghe, vậy mà hắn cũng hiểu. Rõ ràng hắn chưa từng đọc qua nhưng lại có thể hiểu ý nghĩa trong văn chương, khiến nàng thầm cảm thán trong lòng về sự uyên bác đa tài của hắn không dưới một lần. Quả không hổ danh là nhân vật phong vân được mọi người ngưỡng mộ ở Kinh Thành.
Ngoài ra, một cách gián tiếp, hai người cũng biết được khá nhiều sở thích của đối phương. Hắn biết nàng thích xem kịch, ghét ăn cải bẹ xanh, nàng cũng rõ hắn thích ăn cá, thích vải vóc màu gì. Thân thiết hơn, Thẩm Cảnh Trạm còn biết, hễ nàng căng thẳng là sẽ mím môi. Có lẽ ngay cả chính nàng cũng không nhận ra, nhưng hắn đã phát hiện và ghi nhớ lại.
Ngay cả chính hắn cũng không hiểu tại sao phải ghi nhớ những điều này. Theo lý mà nói, những điều này chẳng liên quan gì đến hắn.
Nàng có ơn cứu mạng với hắn, nàng cũng đã nói rằng đợi khi hắn rời đi, trở về Thẩm gia thành công, chỉ cần gửi cho nàng một khoản tiền là được, những việc khác không cần để tâm, cũng không cần nói cho người khác biết, tránh gây thêm phiền phức cho cả hai.
Điều này quả thật là tốt nhất, thỏa đáng nhất. Thế mà hắn lại cảm thấy hụt hẫng.
Có lẽ là vì hắn đã quen sống cùng nàng sao? Hay là quãng thời gian trốn tránh này đối với hắn thật sự quá đỗi mới lạ, nên hắn mới cảm thấy thích?
… Thích ư?
Chữ này vừa hiện lên trong tâm trí, Thẩm Cảnh Trạm thoáng ngẩn người.
Thích?
Không bài xích nghĩa là thích sao?
Nói vậy cũng không đúng. Hắn nhìn cô nương đang lúi húi lật phơi bột sắn dây cách đó không xa. Chẳng biết từ lúc nào, hắn cứ nhìn mãi không rời mắt. Đến khi hắn hoàn hồn là do Chúc Ngâm Loan đã phát hiện ra ánh mắt của hắn, hỏi hắn làm sao vậy?
Không đợi được câu trả lời của hắn, thậm chí nàng còn bước tới.
“Huynh làm sao vậy?” Nàng đứng trước mặt hắn.
Vì sự chênh lệch về chiều cao, Chúc Ngâm Loan phải hơi ngước đầu lên, còn hắn thì nhìn nàng.
“Không…”
“Chỉ là ta muốn hỏi muội, có chỗ nào cần ta giúp không?”
Chúc Ngâm Loan bảo không: “Chẳng qua chỉ là trở mặt cho mấy vị thuốc thôi mà.”
“Thân thể của huynh mới hồi phục được một chút, tốt nhất đừng đi lại quá nhiều.”
“Ta thấy huynh tịnh dưỡng thêm ít hôm nữa là có thể về rồi.” Chúc Ngâm Loan ngồi xuống bên cạnh hắn. Thẩm Cảnh Trạm cũng theo đó ngồi xuống khúc gỗ bên cạnh nàng.
Khi sức khỏe hồi phục hoàn toàn, hắn sẽ phải rời đi. Nhưng còn nàng thì sao?
“Muội… Muội không về Kinh Thành sao?”
“Ta… Ta còn phải đợi thêm một thời gian nữa.”
Khoảng thời gian này đích mẫu đi cùng trưởng tỷ về nhà mẹ đẻ, dù trong nhà không ai gây khó dễ quá mức, nàng cũng không muốn trở về. Nàng muốn tranh thủ thời gian này để đào thêm ít dược liệu, đổi lấy chút tiền.
Nàng cũng mong thân thể Thẩm Cảnh Trạm sớm bình phục, sau khi về có thể gửi cho mình một khoản tiền. Như vậy nàng cũng có thể dư dả thêm được một thời gian.
Nghĩ đến đây, Chúc Ngâm Loan không nhịn được hỏi: “Huynh tính xem, huynh định khi nào rời khỏi đây?”
Rời đi? Nàng cảm thấy chán ghét, muốn nóng lòng đuổi hắn đi sao?
Thiếu niên chợt nhíu mày, hắn muốn lên tiếng hỏi theo bản năng, nhưng lời đến bên môi lại kịp thời dừng lại, đổi thành: “Hay là muội về cùng ta đi?”